Cổ phiếu Bất động sản có lên đầu tư ?????

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by duccuong123, Aug 23, 2009.

211 người đang online, trong đó có 84 thành viên. 05:31 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. duccuong123

    duccuong123 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 19, 2009
    Likes Received:
    26
    Cổ phiếu Bất động sản có lên đầu tư ?????

    Đất dự án tiếp tục giảm giá! (21/08, 14:22)


    Dưới áp lực tính thanh khoản giảm mạnh, nền đất trong các dự án trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục giảm mạnh.

    * Đầu cơ nhà đất chựng vì lãi suất cao
    * Sẽ cải tạo gần 800 chung cư cũ
    * Giá đất đền bù phải theo giá thị trường



    Một số dự án có mức tăng giá mạnh trước đây nay đã giảm từ 10 đến 20 triệu đồng/m2 so với giá đỉnh của tháng 6.2009.

    Áp lực giảm giá

    Đúng như dự báo của các chuyên gia, trong 2 tháng 7 và 8/2009 giá nhà đất trên thị trường BĐS có chiều hướng đi xuống sau khi đạt đỉnh vào tháng 6.

    Thực tế diễn biến của thị trường BĐS trong tháng 7 và nửa đầu tháng 8/2009 chỉ có đi xuống. Trong tháng 6/2009, giá nền đất trong các dự án hàng top, có tính thanh khoản cao ở Nam Sài Gòn đã được đẩy lên đến giá đỉnh của cơn sốt năm cuối năm 2007 đầu năm 2008.

    Cụ thể tại khu đô thị mới Nam Sài Gòn, giá nền đất trong các dự án hàng top đứng ở mức cao ngất ngưởng, chỉ thua giá đỉnh của cơn sốt cuối 2007 đầu 2008 khoảng 10%. Dự án Him Lam (mặt tiền đường Nguyễn Thị Thập, quận 7), các nền có ký hiệu K, Q đều nằm trong mức 82 -85 triệu đồng/m2. Mức giá này chỉ thấp hơn giá đỉnh điểm của cơn sốt giá nhà đất năm 2007 từ 5 đến 8 triệu đồng/m2. Sang tháng 7 và 8, giá chào bán chủ yếu chỉ còn ở mức dưới 70 triệu đồng/m2. Phần nhiều đều chào bán trong khoảng 60-65 triệu đồng/m2. Nếu so với giá đỉnh trong tháng 6, mỗi mét vuông trong dự án này đã giảm từ 10 đến 20 triệu đồng.

    Dự án Trung Sơn, hiện tượng cá biệt tăng giá hơn 100% trong 3 (từ tháng tư đến tháng 6) cũng đã chùng xuống đáng kể. Đất mặt tiền đường Nguyễn Văn Cừ chào bán phổ biến dưới ngưỡng 70 triệu đồng/m2, thấp hơn giá đỉnh trong tháng 6.2009 gần 15 triệu đồng.

    Mặc dù đất dự án đã không có những biểu hiện chùng xuống đáng kể, nhưng so với giá đất tháng 2/2009 (trước cơn sốt) vẫn còn rất cao. Theo nhận định của các chuyên gia phân tích thị trường, trong thời gian tới, tính thanh khoản của đất dự án vẫn sẽ tiếp tục ở mức thấp như hiện nay.

    Áp lực giảm giá vẫn tiếp tục đè nặng, đất dự án vẫn sẽ trong xu hướng điều chỉnh giảm. Không chỉ thị trường đất dự án bị giảm giá, tính thanh khoản giảm mà ngay cả thị trường nhà trong nội thành cũng ở trong tình trạng tương tự. Theo số liệu giao dịch từ sàn giao dịch BĐS ACB, số vụ giao dịch thành công đã giảm 1/3 so với những tháng đầu năm.

    Ngó chừng chính sách tiền tệ

    Theo nhận định của các chuyên gia, sở dĩ thị trường đất dự án nhanh chóng bị xì hơi trong tháng 7 và 8/2009 là do áp lực từ thị trường tiền tệ vốn là nơi cung cấp sinh lực chính cho những NĐT theo dạng lướt sóng - những người góp phần quan trọng cho thị trường BĐS nhộn nhịp trong các tháng 4-6/2009.

    Các kênh thông tin hỗ trợ cho thị trường đều trong tình trạng kém lạc quan. Trong tháng 7, xuất hiện một thông tin gây rúng động cho giới đầu tư nhà đất, đó là dư nợ tín dụng BĐS tăng trên 10%. Từ đó, dẫn đến một dự báo trong thời gian tới có khả năng hạn chế tín dụng BĐS từ các NH. Mà khi các NH siết hầu bao thì thị trường BĐS phải chịu tác động nặng nhất. Chỉ riêng thông tin này đã có tác động làm đứt đà tăng giá đất dự án vốn đang hừng hực khí thế sau 3 tháng tăng liên tiếp.

    Sang tháng 8, thị trường BĐS đón nhận thêm tin quy định bắt buộc giảm tỉ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung hạn và dài hạn. Theo đó, các NHTM chỉ được phép sử dụng tối đa 30% nguồn vốn ngắn hạn để cho vay trung và dài hạn. Mặc dù quy định này không nhắm vào việc siết thị trường BĐS một cách trực tiếp, nhưng nó lại gián tiếp tác động mạnh lên thị trường BĐS một cách mạnh mẽ. Bởi lẽ ai cũng biết, vốn đầu tư vào lĩnh vực BĐS chủ yếu là nguồn vốn trung và dài hạn. Điều chắc chắn, khi các NHTM buộc phải điều chỉnh cơ cấu cho vay thì kênh cho vay đầu tư BĐS sẽ là đích điều chỉnh đầu tiên.

    Cũng theo nhận định của các chuyên gia, những chính sách tiền tệ đang được các NĐT BĐS quan sát một cách kỹ lưỡng. Trong tình hình đó, sẽ không thể có tình trạng thị trường BĐS có những diễn biến bất thường. Thị trường vẫn sẽ tiếp tục xu hướng điều chỉnh giá đi xuống.

    Theo Lao động
  2. duccuong123

    duccuong123 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 19, 2009
    Likes Received:
    26
    Đầu cơ nhà đất chựng vì lãi suất cao (23/08, 11:10)


    Mua nhà đất lúc này, khách hàng ?otruy? chủ đầu tư rất kỹ về hồ sơ pháp lý, tiến độ thanh toánCác ngân hàng đang hạn chế cho các chủ đầu tư vay, đồng thời cũng bắt đầu nâng lãi suất các khoản vay mua nhà đất.


    * Giá đất đền bù phải theo giá thị trường
    * Hạ giá bất động sản



    Để đảm bảo tăng trưởng tín dụng, nhiều ngân hàng thương mại đang siết lại các khoản lãi suất cho vay. Điều này vô hình trung đã có tác động mạnh đến thị trường bất động sản, nhất là phân khúc trung, cao cấp.

    Dòng căn hộ cao cấp đóng băng

    Hơn hai tuần nay, căn hộ, nền đất giá trung cao cấp ở các quận 2, 7, 9, Nhà Bè, Bình Chánh giao dịch gần như tê cứng.

    Cụ thể, đất nền ở các dự án An Phú An Khánh, Bình Trưng Đông, Thạnh Mỹ Lợi (quận 2, TP.HCM), căn hộ chung cư ở quận 9 giao dịch chựng lại. Anh Trần Trung, trưởng một văn phòng môi giới địa ốc ở đường Trần Não (quận 2), cho biết sức mua ở khu vực này đang chậm lại, biểu hiện qua số lượng người rao bán nền đất nhiều hơn người mua.

    ?oMột tuần nay ít người đến hỏi mua nhà đất, thậm chí trước đó có người đặt trung tâm tìm giùm một nền đất nhưng sau đó báo lại không mua nữa vì khoản tiền định vay ngân hàng thì lãi suất đã đội lên? - anh Trung nói.

    Tình hình sang nhượng đầu tư cũng không mấy sáng sủa ở một số khu vực có các dự án nóng như dự án Him Lam (quận 7), khu Trung Sơn (Bình Chánh), khu Chánh Hưng nối dài (quận 8)... Mặc cho các dự án này đã có hạ tầng giao thông kết nối với trung tâm thành phố, giá giao dịch so với hai tháng trước đã giảm 10-20 triệu đồng/m2 ... nhưng vẫn khó tìm được người mua.

    Việc tắc nghẽn ở thị trường mua đi bán lại, nhất là phân khúc nhà đất cao cấp được các trung tâm môi giới chỉ ra là do lãi suất ngân hàng tăng lên.

    Tín dụng siết đầu cơ

    Ông Trần Minh Hoàng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Vinaland, cho biết phân khúc thị trường nhà đất trung cao cấp đang bị ảnh hưởng bởi lệnh siết tín dụng từ ngân hàng. Gần đây các ngân hàng đang hạn chế cho các chủ đầu tư vay tiền, đồng thời cũng bắt đầu nâng lãi suất các khoản cho vay mua nhà đất.

    ?oTheo tôi, điều này đã ảnh hưởng đến thị trường nhà đất phân khúc trung cao cấp, nhất là ở các dự án có giao dịch thứ cấp nhiều, vì một khi ngân hàng nâng lãi suất cho vay thì người mua rất đắn đo? - ông Hoàng phận tích.

    Chị Thu Hiền, một nhà đầu tư ở Phú Mỹ Hưng, cho biết chị vừa thế chấp hai căn nhà để vay tiền mua căn hộ Phú Mỹ (quận 7). Tuy nhiên, với mức lãi suất 15%/năm và thị trường không sôi động nên việc vay đầu tư đang gặp bất lợi. ?oHiện tại tôi đang rao bán căn hộ Phú Mỹ bằng với giá lúc mua vào, chỉ mong sớm lấy tiền trả nợ ngân hàng? - chị Hiền cho biết.

    Theo Công ty Nghiên cứu thị trường bất động sản VietRees thì sức mua nhà đất trung cao cấp hiện đang chậm lại vì khách hàng đang có tâm lý chờ đợi các sản phẩm mới bán ra với giá gốc của chủ đầu tư. Mặt khác, người mua ở phân khúc này còn đắn đo vì có mua dùng để cho thuê lại cũng không thu được lãi nhiều.

    Thực tế gần đây, do sức mua thị trường yếu và tín dụng ngân hàng không cởi mở nên một chủ đầu tư dự án căn hộ cao cấp ở quận 7 đã đàm phán bán sỉ toàn bộ dự án cho một doanh nghiệp mua làm nhà ở cho cán bộ, công nhân viên.

    Nhà đất bình dân lên ngôi

    Dù phân khúc bất động sản trung cao cấp án binh bất động nhưng gần đây các sản phẩm nhà đất giá trung bình vẫn được khách hàng đón nhận.

    Vừa qua, Công ty cổ phần Khai thác công trình giao thông 584 và Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Lilama SHB khởi công một dự án nhà giá trung bình ở quận Tân Phú là một ví dụ. Chủ đầu tư dự án khu căn hộ 584 Lilama SHB này cho biết chưa bán ra chính thức nhưng do báo giá chỉ 12 triệu đồng/m2 nên đã có nhiều khách hàng tìm đến hỏi. Trước đó, các dự án như căn hộ Phú Lợi I, Carina, Him Lam Nam Khánh (quận 8), Nam Long (quận 9)... cũng được nhiều người quan tâm vì có diện tích nhỏ và giá bán trung bình 11-15 triệu đồng/m2.

    Không chỉ ở TP.HCM mà ở các tỉnh lân cận như Bình Dương, Đồng Nai, Long An, các sản phẩm nhà đất có giá thấp cũng hút khách. Như trong ngày 22-8, Sàn giao dịch nhà đất Tín Nghĩa chào bán dự án khu dân cư Phú Tín (Long Thành, Đồng Nai), khách hàng phải bốc thăm mới có cơ hội sở hữu được nền đất nơi đây. Bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Giám đốc Sàn giao dịch nhà đất Tín Nghĩa, cho biết vì giá bán dự án này chỉ 2.350.000 đồng/m2 , mặt khác giao thông kết nối với TP.HCM nên khách hàng đến đăng ký mua nhiều gấp ba lần số lượng nền đất chào bán.

    Giải thích cho việc sản phẩm nhà đất giá bình dân hút khách dù tín dụng tiêu dùng của ngân hàng đang siết lại, ông Ngô Vĩ Hùng, Tổng Giám đốc Công ty Sacomreal-S, cho biết nguyên nhân là do nhu cầu thật của thị trường. Khách hàng ở phân khúc này mua bằng tiền tích lũy và tiền nhàn rỗi từ các thành viên trong gia đình góp lại, vì thế dù ngân hàng có siết tín dụng vẫn không ảnh hưởng.

    Ông Tống Văn Nga, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, phân tích nhà đất giá trung bình đang là điểm nhấn vì người mua tin vào sự điều tiết chính sách của nhà nước. Mặt khác, thị trường nhà đất giá trung bình so với các phân khúc khác đã khá minh bạch khi nhiều dự án có thông tin về giá bán, hồ sơ pháp lý rõ ràng và thực tế các chủ đầu tư không chỉ nói mà còn xây căn hộ cụ thể.

    Bong bóng bất động sản sắp vỡ
  3. duccuong123

    duccuong123 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 19, 2009
    Likes Received:
    26
    Đầu cơ nhà đất chựng vì lãi suất cao (23/08, 11:10)


    Mua nhà đất lúc này, khách hàng ?otruy? chủ đầu tư rất kỹ về hồ sơ pháp lý, tiến độ thanh toánCác ngân hàng đang hạn chế cho các chủ đầu tư vay, đồng thời cũng bắt đầu nâng lãi suất các khoản vay mua nhà đất.

    * Sẽ cải tạo gần 800 chung cư cũ
    * Giá đất đền bù phải theo giá thị trường
    * Hạ giá bất động sản



    Để đảm bảo tăng trưởng tín dụng, nhiều ngân hàng thương mại đang siết lại các khoản lãi suất cho vay. Điều này vô hình trung đã có tác động mạnh đến thị trường bất động sản, nhất là phân khúc trung, cao cấp.

    Dòng căn hộ cao cấp đóng băng

    Hơn hai tuần nay, căn hộ, nền đất giá trung cao cấp ở các quận 2, 7, 9, Nhà Bè, Bình Chánh giao dịch gần như tê cứng.

    Cụ thể, đất nền ở các dự án An Phú An Khánh, Bình Trưng Đông, Thạnh Mỹ Lợi (quận 2, TP.HCM), căn hộ chung cư ở quận 9 giao dịch chựng lại. Anh Trần Trung, trưởng một văn phòng môi giới địa ốc ở đường Trần Não (quận 2), cho biết sức mua ở khu vực này đang chậm lại, biểu hiện qua số lượng người rao bán nền đất nhiều hơn người mua.

    ?oMột tuần nay ít người đến hỏi mua nhà đất, thậm chí trước đó có người đặt trung tâm tìm giùm một nền đất nhưng sau đó báo lại không mua nữa vì khoản tiền định vay ngân hàng thì lãi suất đã đội lên? - anh Trung nói.

    Tình hình sang nhượng đầu tư cũng không mấy sáng sủa ở một số khu vực có các dự án nóng như dự án Him Lam (quận 7), khu Trung Sơn (Bình Chánh), khu Chánh Hưng nối dài (quận 8)... Mặc cho các dự án này đã có hạ tầng giao thông kết nối với trung tâm thành phố, giá giao dịch so với hai tháng trước đã giảm 10-20 triệu đồng/m2 ... nhưng vẫn khó tìm được người mua.

    Việc tắc nghẽn ở thị trường mua đi bán lại, nhất là phân khúc nhà đất cao cấp được các trung tâm môi giới chỉ ra là do lãi suất ngân hàng tăng lên.

    Tín dụng siết đầu cơ

    Ông Trần Minh Hoàng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Vinaland, cho biết phân khúc thị trường nhà đất trung cao cấp đang bị ảnh hưởng bởi lệnh siết tín dụng từ ngân hàng. Gần đây các ngân hàng đang hạn chế cho các chủ đầu tư vay tiền, đồng thời cũng bắt đầu nâng lãi suất các khoản cho vay mua nhà đất.

    ?oTheo tôi, điều này đã ảnh hưởng đến thị trường nhà đất phân khúc trung cao cấp, nhất là ở các dự án có giao dịch thứ cấp nhiều, vì một khi ngân hàng nâng lãi suất cho vay thì người mua rất đắn đo? - ông Hoàng phận tích.

    Chị Thu Hiền, một nhà đầu tư ở Phú Mỹ Hưng, cho biết chị vừa thế chấp hai căn nhà để vay tiền mua căn hộ Phú Mỹ (quận 7). Tuy nhiên, với mức lãi suất 15%/năm và thị trường không sôi động nên việc vay đầu tư đang gặp bất lợi. ?oHiện tại tôi đang rao bán căn hộ Phú Mỹ bằng với giá lúc mua vào, chỉ mong sớm lấy tiền trả nợ ngân hàng? - chị Hiền cho biết.

    Theo Công ty Nghiên cứu thị trường bất động sản VietRees thì sức mua nhà đất trung cao cấp hiện đang chậm lại vì khách hàng đang có tâm lý chờ đợi các sản phẩm mới bán ra với giá gốc của chủ đầu tư. Mặt khác, người mua ở phân khúc này còn đắn đo vì có mua dùng để cho thuê lại cũng không thu được lãi nhiều.

    Thực tế gần đây, do sức mua thị trường yếu và tín dụng ngân hàng không cởi mở nên một chủ đầu tư dự án căn hộ cao cấp ở quận 7 đã đàm phán bán sỉ toàn bộ dự án cho một doanh nghiệp mua làm nhà ở cho cán bộ, công nhân viên.

    Nhà đất bình dân lên ngôi

    Dù phân khúc bất động sản trung cao cấp án binh bất động nhưng gần đây các sản phẩm nhà đất giá trung bình vẫn được khách hàng đón nhận.

    Vừa qua, Công ty cổ phần Khai thác công trình giao thông 584 và Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Lilama SHB khởi công một dự án nhà giá trung bình ở quận Tân Phú là một ví dụ. Chủ đầu tư dự án khu căn hộ 584 Lilama SHB này cho biết chưa bán ra chính thức nhưng do báo giá chỉ 12 triệu đồng/m2 nên đã có nhiều khách hàng tìm đến hỏi. Trước đó, các dự án như căn hộ Phú Lợi I, Carina, Him Lam Nam Khánh (quận 8), Nam Long (quận 9)... cũng được nhiều người quan tâm vì có diện tích nhỏ và giá bán trung bình 11-15 triệu đồng/m2.

    Không chỉ ở TP.HCM mà ở các tỉnh lân cận như Bình Dương, Đồng Nai, Long An, các sản phẩm nhà đất có giá thấp cũng hút khách. Như trong ngày 22-8, Sàn giao dịch nhà đất Tín Nghĩa chào bán dự án khu dân cư Phú Tín (Long Thành, Đồng Nai), khách hàng phải bốc thăm mới có cơ hội sở hữu được nền đất nơi đây. Bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Giám đốc Sàn giao dịch nhà đất Tín Nghĩa, cho biết vì giá bán dự án này chỉ 2.350.000 đồng/m2 , mặt khác giao thông kết nối với TP.HCM nên khách hàng đến đăng ký mua nhiều gấp ba lần số lượng nền đất chào bán.

    Giải thích cho việc sản phẩm nhà đất giá bình dân hút khách dù tín dụng tiêu dùng của ngân hàng đang siết lại, ông Ngô Vĩ Hùng, Tổng Giám đốc Công ty Sacomreal-S, cho biết nguyên nhân là do nhu cầu thật của thị trường. Khách hàng ở phân khúc này mua bằng tiền tích lũy và tiền nhàn rỗi từ các thành viên trong gia đình góp lại, vì thế dù ngân hàng có siết tín dụng vẫn không ảnh hưởng.

    Ông Tống Văn Nga, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, phân tích nhà đất giá trung bình đang là điểm nhấn vì người mua tin vào sự điều tiết chính sách của nhà nước. Mặt khác, thị trường nhà đất giá trung bình so với các phân khúc khác đã khá minh bạch khi nhiều dự án có thông tin về giá bán, hồ sơ pháp lý rõ ràng và thực tế các chủ đầu tư không chỉ nói mà còn xây căn hộ cụ thể
  4. indicators

    indicators Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jun 2, 2009
    Likes Received:
    4,250
    Thị trường bất động sản có nguy cơ "sốt nóng"?
    23/08/2009 11:20
    Sự hồi phục của thị trường chứng khoán thời gian qua đang kéo giới đầu cơ quay trở lại với bất động sản.

    Theo một số chuyên gia kinh tế, một kịch bản sốt nóng của thị trường bất động sản kiểu như năm 2007 dường như đang có nguy cơ tái xuất hiện khi mà tâm lý mua nhà để đầu tư đang có xu hướng ngày càng tăng. Tại Hà Nội, một dự án chung cư đã được đăng ký sạch ngay cả khi chưa hoàn thành phần móng. Giá chủ đầu tư phát ra là 800 USD/m2 nhưng giờ người có nhu cầu cũng chỉ có thể mua lại của người đã đăng ký với mức chênh lệch từ 50-100 USD/m2.


    [​IMG]

Share This Page