Cổ phiếu bơm thổi: HẠ MÀN

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Mhoang79, 30/11/2021.

988 người đang online, trong đó có 395 thành viên. 07:32 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 60602 lượt đọc và 234 bài trả lời
  1. thachngo

    thachngo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Đã được thích:
    8.834
    MCG của em đã ra đi. Hic hic , huhu >:D<
    Mhoang79 thích bài này.
  2. Mhoang79

    Mhoang79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/01/2018
    Đã được thích:
    19.436
    CHỨNG KHOÁN
    Vỡ bong bóng đầu cơ: Học phí chưa bao giờ rẻ
    Thứ Hai, 13/12/2021 14:08
    (ĐTTCO)-Thị trường chứng khoán (TTCK) đột ngột xuất hiện cú “hẫng chân”, khi VN-Index sụt giảm tới hơn 100 điểm chỉ trong vài ngày đầu tháng 12. Với không ít nhà đầu tư (NĐT) mới vào thị trường, đây là cú sốc quá lớn.

    [​IMG]

    Trên nhiều “room phím hàng” mới thành lập, sự tĩnh lặng bao trùm, thậm chí cả buổi giao dịch không thấy thành viên nào lên tiếng. Hàng chục nhóm chat các loại đã lặng lẽ đóng cửa...
    Miền “Viễn Tây” của hoạt động đầu cơ?
    Hiện tượng bùng phát đầu cơ trong tháng 11 đã lên đến đỉnh điểm, khi xuất hiện liên tiếp những phiên hàng trăm cổ phiếu (CP) nhỏ tăng giá kịch trần trên cả 3 sàn giao dịch. Đặc biệt sàn UpCoM nơi tập hợp hàng trăm CP của các doanh nghiệp chưa niêm yết (phần lớn là chưa đủ tiêu chuẩn niêm yết) nhưng có mức giá tăng bằng lần.
    Đơn cử như AAS hồi tháng 5-2021 giá chỉ hơn 8.000 đồng/CP, nhưng đến cuối tháng 11 giá có lúc đạt 35.000 đồng/CP, tức là tăng gần 4,4 lần. AGF giá từ 3.000 đồng từ cuối tháng 7 có lúc chạm 5.900 đồng, gần gấp đôi. ALV cuối tháng 8 giá chỉ 2.500 đồng, hiện đã lên 7.700 đồng, tăng hơn 3 lần. ANT cuối tháng 7 giá “lẹt đẹt” tầm 9.000 đồng đến ngày 18-11 giá chạm 29.600 đồng, tăng 3,3 lần. BMS giá hồi tháng 5 còn chưa tới 7.000 đồng, cuối tháng 11 giá có lúc tới 31.000 đồng, tăng 4,4 lần...
    Có hàng chục CP trên sàn UpCoM tăng giá vùn vụt như vậy nhờ biên độ dao động tới 15% ở sàn này. Điều quan trọng hơn là gần như không có tổ chức đầu tư nào giao dịch tại UpCoM vì nhiều lý do, nhưng chủ yếu là tiêu chuẩn công bố thông tin quá kém, cộng với mức thanh khoản quá nhỏ. Tuy nhiên, chính vì không có “dòng tiền dẫn dắt” nên UpCoM được giới đầu cơ ví như “miễn Viễn Tây” của hoạt động thổi giá. Những nhà đầu cơ có vốn vài tỷ đồng cũng có thể trở thành “tay to” và thỏa sức làm giá.
    Hiện tượng bùng phát giao dịch với các CP đầu cơ nhỏ, đặc biệt là CP sàn UpCoM gắn liền với làn sóng nhà đầu tư cá nhân mới mở tài khoản. Tháng 11 vừa qua chứng kiến con số kỷ lục hơn 220.600 tài khoản đầu tư cá nhân trong nước mở mới. Chỉ 4 tháng trở lại đây có gần 600.000 tài khoản cá nhân mới.
    Thanh khoản trên sàn UpCoM gia tăng đột biến gấp đôi bình thường, với kỷ lục trên 4,9 ngàn tỷ đồng của phiên ngày 19-11 vừa qua. Đó cũng là ngày chỉ số UpCOM-Index đạ đỉnh kỷ lục lịch sử. Chỉ từ đầu tháng 10 đến đỉnh lịch sử tháng 11, chỉ số UpCOM-Index tăng hơn 20%, trong khi chỉ số VN-Index tăng chưa tới 12%.
    Sàn HNX tuy tiêu chuẩn cao hơn UpCOM, nhưng cũng chủ yếu tập hợp các CP chất lượng thấp hơn so với HoSE, và cũng không thiếu các mã tăng giá bằng lần. Chỉ số HNX-Index từ đầu tháng 10 tới đỉnh tháng 11 vừa qua cũng tăng trên 31%. Thanh khoản trên sàn này cũng chứng kiến mức tăng gấp đôi, có ngày đạt kỷ lục lịch sử gần 6,4 ngàn tỷ đồng.
    Nếu so với mức thanh khoản 30.000-35.000 tỷ đồng mỗi ngày trên HoSE, thì mức thanh khoản của UpCOM và HNX rất nhỏ. Tuy vậy, với nhiều NĐT nhỏ lẻ tài khoản vài trăm triệu tới vài tỷ đồng vốn coi biến động giá CP là điều tối thượng, thì “miền Viễn Tây” này vẫn là nơi thỏa sức đánh cược với rủi ro để tìm kiếm lợi nhuận theo đúng tinh thần “muốn lợi nhuận cao phải biết chấp nhận rủi ro cao”. Cảm giác chiến thắng 100% hay 300% so với hiệu quả chỉ 15-20% của các quỹ đầu tư chuyên nghiệp là một cách thể hiện “bản lĩnh”.
    Cuộc chơi phân bổ lại tài sản
    Cơn bùng phát đầu cơ đã bắt đầu trả giá cuối tháng 11, đầu tháng 12 ở rất nhiều CP. Khi TTCK chứng kiến những phiên bốc hơi 2-3% ở VN-Index thì không một hoạt động đầu cơ nào có thể đi ngược dòng. Biến động cực mạnh những ngày qua xuất hiện ở thời điểm các CP đầu cơ đã tăng cực nóng và góp phần đẩy nhanh hơn sự sụp đổ ở nhiều mã dạng này.
    Đối với VN-Index hay các CP niêm yết chất lượng cao, mức điều chỉnh giá vài phần trăm tới cả chục phần trăm vẫn chỉ như diễn biến tăng giảm thông thường theo chu kỳ, nhưng với nhiều mã nhỏ quá nóng thuần túy do đầu cơ, đây có thể là màn kết thúc vì thường dòng tiền rút ra, thanh khoản sẽ không còn để mà tháo chạy.
    Một bằng chứng rất rõ là thanh khoản trên sàn UpCoM đã trở lại bình thường như giai đoạn đầu tháng 9, khi giao dịch chỉ khoảng 1.300-1.400 tỷ đồng mỗi ngày. Quy mô giao dịch co lại chỉ bằng một phần ba thời kỳ đỉnh cao, cũng có nghĩa là hai phần ba lượng vốn đó nằm kẹt ở CP và những người chiến thắng đã “một đi không trở lại”.
    [​IMG]Biểu đồ: Tỷ trọng (%) giá trị giao dịch của nhóm CP smallcap sàn HoSE và UpCoM (màu xanh) so sánh với tỷ trọng giao dịch của rổ VN30 (màu đỏ) trong tổng giá trị thị trường hàng ngày. Vùng hội tụ trong tháng 11-2021 thể hiện quy mô đạt đỉnh của dòng vốn đầu cơ.
    Ở một góc độ có phần “tàn nhẫn” của hoạt động đầu cơ, là những nhà đầu cơ thông minh đã thành công trong việc “gom tiền” của các nhà đầu cơ thiếu kinh nghiệm. Những đồng tiền non nớt mới gia nhập thị trường sẽ được phân bổ đúng hướng hơn sau đó, vì các làn sóng đầu cơ sau mỗi lần sụp đổ sẽ mất rất nhiều thời gian để lặp lại, vì cần chờ “lứa” nhà đầu cơ non nớt mới.
    Điều này là đúng với mọi TTCK, khi hoạt động đầu cơ luôn là quá trình tái phân bổ tài sản, do tiền chạy từ túi “kẻ ngốc” sang túi của những nhà đầu tư thông minh. Chỉ có hoạt động đầu tư dài hạn vào giá trị doanh nghiệp mới là bền vững và gia tăng tài sản tích lũy theo thời gian.
    Nhìn vào thị phần của sàn UpCoM và nhóm smallcap sàn HoSE (xem biểu đồ), có thể thấy từ đầu tháng 9 tỷ trọng đã gia tăng mạnh trong khi thị phần của các blue-chips VN30 lại giảm dần. Tỷ trọng giao dịch của các nhóm CP này hội tụ vào nửa cuối tháng 11 vừa qua, là giai đoạn dòng tiền vào VN30 ở mức tối thiểu và dòng tiền vào các CP nhỏ cùng với UpCoM ở mức tối đa.
    Tỷ trọng giao dịch các nhóm CP này đã phân kỳ trở lại sau đó và giao dịch ở các mã nhỏ giảm xuống rõ rệt. Việc phân kỳ này mới là điều tốt cho thị trường, vì dòng tiền cần hoạt động mạnh hơn ở các blue-chips, vốn là trụ cột cho xu hướng tăng trưởng, cũng như đại diện cho dòng tiền đầu tư lớn.
    Hiện tượng bùng phát giao dịch với các CP đầu cơ nhỏ, đặc biệt là CP sàn UpCoM gắn liền với làn sóng nhà đầu tư cá nhân mới mở tài khoản.
    NGUYÊN HÀ

    https://m.saigondautu.com.vn/chung-khoan/vo-bong-bong-dau-co-hoc-phi-chua-bao-gio-re-99934.html
    Mhoang79 đã loan bài này
  3. Mhoang79

    Mhoang79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/01/2018
    Đã được thích:
    19.436
    14:09 13/12/2021
    Chủ tịch FiinGroup: “Mua theo lời hô hào trên mạng, cổ phiếu đội lái, về sau trả lại đời hết”
    Kiều Linh -
    “Tôi sinh ra FiinGroup cũng vì thiếu thông tin nên nhà đầu tư cẩn trọng với lời hô hào trên mạng, tự mình ra quyết định ăn non cũng được, nếu cứ penny với cổ phiếu đội lái thì về sau trả lại đời hết...”
    [​IMG]
    Ông Nguyễn Quang Thuân, Chủ tịch HĐQT FiinGroup. https://vneconomy.vn/chu-tich-fiing...g-co-phieu-doi-lai-ve-sau-tra-lai-doi-het.htm
    Mhoang79 đã loan bài này
  4. quangnguyen_kissvn

    quangnguyen_kissvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/01/2021
    Đã được thích:
    228
    gì chứ mấy con bác đăng e thấy IDI còn có khả năng đầu tư tiếp, còn SJF thì thôi, phiên thứ 6 nó giao dịch 30% DN mà có người vào cũng thấy nể
    Mhoang79 thích bài này.
  5. Eros1979

    Eros1979 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Đã được thích:
    134.950
    Đầu cơ là phần tất yếu của TT rùi,,,Cho nên ko việc gì phải bài trừ nó...Chỉ là mỗi người mỗi chiến lược bảo vệ mình thế nào thôi
    geod80, truth1p_quanghuy thích bài này.
  6. Mhoang79

    Mhoang79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/01/2018
    Đã được thích:
    19.436
    Cổ phiếu bơm thổi như bong bóng. Bong bóng to quá (mà lượng cao su thì mỏng) sẽ phải vỡ thôi. Móc cống sẽ lại về móc cống. Chỉ có những nđt nào bị úp ngồi trong bô không cựa quậy được (vì trắng bên mua) thì mới thấm thía.

    "Cổ phiếu nhỏ không doanh thu như đàn bò có lúc giẫm đạp lên nhau, muốn kiếm tiền phải biết điểm dừng, ăn non cũng được"
    Báo Tổ quốc | Khoảng 3 tiếng
    Chia sẻĐăng lạiBình luận (20)
    [​IMG]

    "Nên cẩn trọng với cổ phiếu nhỏ, muốn kiếm tiền phải biết điểm dừng. Cần cẩn trọng với hô hào trên mạng, tự mình ra quyết định ăn non cũng được còn hơn về sau trả lại đời hết. Còn cổ phiếu nhỏ không doanh thu như đàn bò thì giẫm đạp lên nhau mà chết thôi".

    TS. Nguyễn Quang Thuân, Chủ tịch Hội đồng quản trị FiinGroup - công ty cung cấp dữ liệu giao dịch chứng khoán, doanh nghiệp quy mô lớn đã chia sẻ như vậy tại đối thoại chuyên đề: "Thị trường chứng khoán với gói kích thích kinh tế: Cú hích tăng trưởng và rủi ro bong bóng" do Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức ngày 13/12.

    PE đang ở mức 16.X nhưng tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp rất ấn tượng

    Theo ông Thuân, nền tảng cơ bản của doanh nghiệp về cơ bản vẫn được duy trì, 3 quý gần nhất lợi nhuận tăng trưởng mạnh. Những năm trước doanh nghiệp Việt Nam nhiều thu nhập bất thường đặc biệt M&A nhưng quý 3 này lợi nhuân từ hoạt động tài chính gồm đầu tư tài chính/bán cổ phần/ M&A cũng có nhưng không lớn như nhiều quý trước, nhất là quý 4/2020 ở nhiều doanh nghiệp bất động sản và chủ yếu từ các doanh nghiệp nhỏ.

    Trong bối cảnh GDP tăng trưởng âm của quý 3, doanh nghiệp vẫn ổn, dòng tiền rẻ, tăng trưởng tín dụng cao, đòn bẩy doanh nghiệp giảm. Và nếu nhìn cả năm 2021, chỉ cần quý 4 bằng mức tăng trưởng của quý 4/2020 thì doanh nghiệp duy trì khoảng tăng trưởng 41% lợi nhuận sau thuế. Khối ngân hàng khoản 19%, bảo hiểm hoàn thành 80%, Chứng khoán thì tăng trưởng kỷ lục rồi.

    "Bức tranh tài chính doanh nghiệp khá ấn tượng, PE Vn-Index ở mức 16,5x cũng bình thường. Vấn đề thị trường không định giá dựa trên lịch sử, quan trọng triển vọng 2022 - 2023 ra làm sao", ông Thuân khẳng định VN-Index vẫn được định giá trong mức bình thường. So với sóng 2008 thì PE hiện giờ đã rẻ hơn nhiều, còn PE của VN-Index tại mức đỉnh năm 2018 tầm 22-23.X nhưng hiện tại PE ở mức 16.X và tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp rất ấn tượng.

    [​IMG]

    Ông Thuân cho rằng PE VN-Index hiện 16.X là rất bình thường trong khi tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp đang rất ấn tượng

    Tuy nhiên, theo vị Chủ tịch công ty dữ liệu này, tăng trưởng lợi nhuận 41% không đúng với tất cả các ngành, mà có sự phân hoá. Thị trường có thể được dẫn dắt bởi sự phân hoá lợi nhuận của doanh nghiệp.

    "Chúng tôi phục vụ nhiều nhà đầu tư chuyên lẫn không chuyên, ngoài việc theo đuổi giá khối lượng và phân tích kỹ thuật thì họ quan tâm triển vọng doanh nghiệp rất nhiều. Quý 3 vừa rồi nhiều nhóm ngành có lợi từ giá hàng hoá như phân bón, giá vận tải, giá lưu cảng, thép, cao su...Vậy những ngành đó có bền vững năm sau không còn tuỳ đặc thù của ngành và mô hình kinh doanh nữa", ông Thuân nói.

    Ngược lại, ngành giảm mạnh trong quý 3 vừa rồi như hàng không, du lịch, bán lẻ, viễn thông, một số ngành bị ảnh hưởng bởi chuỗi đứt gãy chuỗi cung ứng đã ảnh hưởng mạnh rồi nhưng không có nghĩa câu chuyện đầu tư hết mà có thể sẽ đến từ chính những ngành bị ảnh hưởng mạnh này nếu như có gói hỗ trợ.

    Hãy cẩn thận với cổ phiếu nhỏ, không có doanh thu

    Ông Thuân cũng nhấn mạnh hiện một số cổ phiếu thị giá nhỏ trên sàn HOSE được định giá cao gấp rưỡi lịch sử 10 năm trên thị trường chứng khoán, ngụ ý về mặt rủi ro mà vừa rồi thử thách nhà đầu tư mới, theo đuổi cổ phiếu không có doanh thu, bất chấp rủi ro.

    "Đương nhiên thị trường luôn đúng, dòng tiền đi vào đâu đó là dòng tiền thông minh, nhưng rõ ràng cổ phiêu nhỏ đã được định giá gấp đôi gấp 3 thì phải cần thận. Ai cũng nghĩ thông minh nhưng đến lúc nào đó có thể giẫm đạp lên nhau mà chạy. HNX tương tự, chỉ số tăng vừa nhưng định giá tăng hơn gấp đôi, nhà đầu tư thông minh nhưng họ đang phải trả giá cho những gì mà đàn anh đàn chị trả giá gấp 2 lần, phản ánh làn sóng tiêu cực", ông Thuân nói.

    Vị này nói rằng nếu phải nói hoặc cảnh báo hoặc phải làm điều gì đấy tốt cho thị trường nhà đầu tư thì tôi nghĩ nên cẩn trọng với cổ phiếu nhỏ, muốn kiếm tiền phải biết điểm dừng. Ông sáng lập ra FiinGroup cũng vì thấy nhiều nhà đầu tư thiếu thông tin quá.

    "Nên cẩn trọng với hô hào trên mạng, tự mình ra quyết định ăn non cũng được còn hơn về sau trả lại đời hết. Còn cổ phiếu nhỏ không doanh thu như đàn bò thì giẫm đạp lên nhau mà chết thôi. Nếu cứ penny cổ phiếu đội lái, sẽ đến lúc giẫm đạp lên nhau mà chết, ai tỉnh táo biết điểm dừng ăn vừa vừa thôi và chuyển phỏm thì được. Nhìn trung hạn cổ phiếu cơ bản vẫn tiềm năng vấn đề là chọn điểm vào hợp lý", ông Thuân nói.

    Sự trỗi dậy của nhà đầu tư cá nhân, khối ngoại không còn quan trọng nữa

    Ông Thuân phân tích, tăng trưởng tiền gửi rất thấp, lần đầu tiên trong nhiều năm tiền gửi tăng trưởng thấp, tiền gửi sang chứng khoán, bất động sản và đặc biệt trái phiếu doanh nghiệp. Tiền rải khắp nơi trong đó có chứng khoán. Nhà đầu tư cá nhân trở nên quan trọng, thể hiện thay đổi về tâm lý hành vi của họ trước diễn biến chung của thị trường và bối cảnh. Từ xưa, nhà đầu tư nước ngoài đóng vai trò quan trọng nhưng giờ không còn quan trọng nữa.

    Nhà đầu tư nước ngoài bán gần 2 tỷ USD từ đầu năm đến nay. Nhà đầu tư nước ngoài trước gần đây giao dịch mạnh, họ mua không phải giữ dài hạn như họ nói mà giao dịch hàng ngày hàng tuần tuỳ theo sóng, rất nhiều. Một số quỹ nước ngoài tập trung cổ phiếu nhỏ thì họ có thể giao dịch như vậy. Các quỹ lớn bây giờ cũng giao dịch lướt sóng nhiều làm cho thị trường khó đoán hơn so với giai đoạn 10-15 năm trước. Đó là quan sát đầu tiên.

    Thứ hai, nhìn vào cơ cấu nhà đầu tư, dựa trên số liệu HOSE, nhà đầu tư nước ngoài khi thị trường xuống chưa chắc họ bán. Khi mà nhà đầu tư trong nước hoảng loạn họ không bán mà mua vào. Dữ liệu nói lên tất cả, đó là hành vi tâm lý rất hay.

    "Ví dụ phiên 8/12 gần đây, trước đó phiên thị trường thủng rất mạnh nhà đầu tư trong nước bán thục mạng. Nhà đầu tư nước ngoài họ khôn, họ mua vào bán ra một mã cổ phiếu chứ không mua dài hạn nữa. Thị trường bây giờ thú vị, tôi thấy dòng tiền sẽ phân hoá, nhà đầu tư cá nhân lướt sóng, và nhà đầu tư nước ngoài cũng lướt sóng nên vui hơn", ông Thuân nói.

    Chứng khoán hưởng lợi gián tiếp từ gói kích thích kinh tế nhưng khó có "ăn bằng lần"

    Vị Chủ tịch FiinGroup cũng vẫn giữ quan điểm thị trường chứng khoán đã được kích cầu rồi từ nhà đầu tư cá nhân, F0, F0 n. Cơ hội thì mọi người đã kỳ vọng vào nhóm bất động sản, vật liệu xây dựng, hạ tầng... Vậy thì khi có gói kích thích nền kinh tế, chứng khoán cơ hội ăn bằng lần có thể vẫn còn, dù sẽ khó.

    Nhìn lại diễn biến giá chứng khoán từ gói kích cầu năm 2009 thì thấy, giai đoạn 6 tháng từ tháng 4/2009 - tháng 10/2009 từ khi thị trường rò rỉ thông tin gói kích cầu cho đến lúc duyệt gói và kích cầu, nhiều cổ phiếu tăng bằng lần trong khi VN-Index chạy từ 250 lên 600 và ở mức định giá cao hơn bây giờ rất nhiều.

    Ở thời điểm đó, nhóm ngân hàng với những mã như: ACB tăng 2,5 lần giá, STB tăng 3 lần, SHB tăng 2,8 lần. Nhóm chứng khoán như SSI tăng 5 lần, BVS tăng 6 lần, HCM tăng 3 lần. Nhóm bất động sản, vật liệu xây dựng như: họ nhà Vinaconex cũng tăng mạnh, VCG tăng 5 lần. Họ nhà Sông Đà gồm SDT tăng 4 lần, SD9 tăng 5 lần. Các cổ phiếu khác như HBC, HPG... cũng đều tăng bằng lần.

    [​IMG]

    Ông Nguyễn Quang Thuân nói rằng ở giai đoạn 2008-2009 khi rò rỉ thông tin gói kích thích, nhiều cổ hiếu tăng theo "họ". Nhưng quy mô thị trường giờ đã khác.

    Trong khi đó, từ đầu năm đến nay, VN-Index đã tăng khoảng 30% nhờ kích cầu từ dòng tiền mới. Một số nhóm như: VNFINLEAD tăng 57%, VN30 tăng 40%, VNSML tăng 87%. Ngân hàng và Bất động sản đều tăng 40%, Chứng khoán tăng 151%, Xây dựng tăng 55,9%. Vật liệu xây dựng và nội thất tăng 52,41%. Về lý thuyết, đây đều là những nhóm ngành có thể hưởng lợi từ gói kích cầu và đương nhiên còn nhiều nhóm ngành nữa.

    "Cá nhân tôi cho rằng vẫn còn cơ hội tăng trưởng cho thị trường và các nhóm ngành này. Tuy nhiên không thể tăng bằng lần như giai đoạn trước nữa vì thị trường bây giờ quy mô quá lớn, có đến 1.700 cổ phiếu niêm yết, vốn hoá lớn vượt cả GDP, khả năng tiền thật bơm ra ngoài ít nên cũng không quá kỳ vọng. Trong khi đó, giai đoạn trước thị trường bé như ao làng, chỉ với 200 mã vốn hoá 400.000 tỷ đồng, bằng 1/20 bây giờ nên dễ nhân bằng lần hơn", ông Thuân phân tích vừa rồi thị trường có sóng bất động sản, vật liệu xây dựng, những sóng này kích thêm làn sóng đầu cơ ở những cổ phiếu nhỏ tăng bằng lần, trong khi VN30 chưa tăng quá nhiều. Cho nên gói khôi phục kích thích kinh tế một khi được chính thức đưa ra vẫn sẽ có sóng chứng khoán. Tất nhiên sóng lớn hay nhỏ tùy nhìn nhận vào thị trường và sẽ có sự phân hoá, không tập trung vào các cổ phiếu nhỏ nữa, cổ phiếu nhỏ đã quay đầu giảm bởi thời gian qua tăng quá kinh khủng rồi.

    Quan trọng vẫn là chọn cổ phiếu mới là chìa khóa thành công

    Ông Thuân khẳng định rõ ràng những nhóm ngành như tài chính, ngân hàng, chứng khoán chắc chắn có thể hưởng lợi gián tiếp nhưng vấn đề là phải lựa chọn cổ phiếu như thế nào? Khi nhắc đến đầu tư công, đây là nhóm được hưởng lợi nhưng phải dùng tăng trưởng lợi nhuận chứ không phải cứ nhìn thấy đầu tư công là chạy ồ ạt vào. Tương tự, với nhóm chứng khoán, dù định giá cao, nhóm ngành này tăng trưởng 5 lần rồi nhưng nếu VN-Index duy trì đà tăng thì chứng khoán vẫn có cơ hội nhưng phải lựa chọn xem cổ phiếu nào là chìa khoá thành công.

    Với ngân hàng cũng vậy, cơ hội cho cổ phiếu nào vừa rồi bao phủ nợ xấu nhiều, trích lập dự phòng nhiều nhưng vẫn được hưởng lợi chứ nếu chỉ dựa vào nợ xấu thì không bao quát hết.

    "Chọn cổ phiếu có thể dùng tăng trưởng lợi nhuận, thay đổi giá, mặt bằng định giá. Đầu tư công như SCG, HHV giá được hỗ trợ tăng trưởng lợi nhuận, còn VCG tăng giá nhờ mặt bằng định giá. Cơ hội là có những vấn đề lựa chọn cổ phiếu nào là chìa khoá thành công, chứ không phải nhìn thấy đầu tư công chạy ồ ạt vào thì sẽ trả lại hết cho đời", Chủ tịch Fiin Group nói.

    BH
    Mhoang79 đã loan bài này
  7. Mhoang79

    Mhoang79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/01/2018
    Đã được thích:
    19.436
    SJF: Chính thức hạ màn
    Cuộc cạnh tranh cung cấp ván lót sàn container đầu tiên tại Việt Nam cho Hoà Phát: Một doanh nghiệp bị loại không được nhận tài trợ kinh phí làm sản phẩm mẫu
    THỨ 4, 15/12/2021, 13:37
    [​IMG]

    [​IMG]
    Hoà Phát đi đầu trong sản xuất container tại Việt Nam.
    Cuối tháng 11, Hoà Phát đã khởi công nhà máy sản xuất Container tại KCN Phú Mỹ II mở rộng, với công suất 500.000 TEU (đơn vị tương đương container dài 20 feet) mỗi năm. Trong đó, giai đoạn 1 có công suất 180.000 - 200.000 TEU/năm, dự kiến cho ra sản phẩm từ quý II/2022.

    Là nhà máy đầu tiên sản xuất container tại Việt Nam, Hoà Phát phải bắt đầu xây dựng chuỗi giá trị sản xuất này từ con số 0. Ngoài vật liệu thép "cây nhà lá vườn", Hoà Phát phải tuyển nhiều doanh nghiệp vệ tinh cung cấp sản phẩm sản xuất container. Ván lót sàn container là sản phẩm quan trọng thứ hai để sản xuất container chỉ sau các sản phẩm thép. Nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt tham gia sản xuất sản phẩm này cho Hoà Phát, công ty đã đi tiếp xúc với tất cả các doanh nghiệp sản xuất ván lót sàn bằng gỗ và tre, tài trợ kinh phí làm sản phẩm mẫu, chi phí gửi đi thử nghiệm tại Trung Quốc. Nếu như sản phẩm đạt thì sẽ đàm phán giá cả và đạt thoả thuận có thể tiến tới hợp tác cung cấp sản phẩm cho chuỗi giá trị sản xuất container của Hoà Phát vào năm sau.

    Công đoạn tuyển chọn các doanh nghiệp vệ tinh diễn ra âm thầm vì chưa có kết quả, song thời gian qua lãnh đạo SJF liên tục thông tin về việc làm sản phẩm ván lót sàn cung cấp cho Hoà Phát. Cổ phiếu SJF cũng tăng trần, giảm sàn chóng mặt, vừa qua SJF có 10 phiên giảm sàn tắc thanh khoản khiến nhiều nhà đầu tư lo lắng. Chủ tịch Hội đồng quản trị Nguyễn Trí Thiện có trả lời trên truyền thông rằng lý do của sự biến động mạnh của cổ phiếu có thể là do dòng tiền của các nhà đầu tư đã vừa đầu tư và "đầu cơ" theo tin tức về việc Sao Thái Dương có thể sẽ cung cấp sản phẩm sàn container bằng tre cho Tập đoàn Hoà Phát.

    Liên quan đến việc hợp tác với Hoà Phát, ông Thiện cho biết, Sao Thái Dương đã làm việc với Tập đoàn Hoà Phát từ 1 năm trước đây để phát triển sản phẩm sàn container bằng tre.

    Sao Thái Dương đã cung cấp sản phẩm mẫu lần 1 cho Hoà Phát, tuy nhiên mẫu này chưa đạt. Lý do chưa đạt là vì Sao Thái Dương đã sử dụng công nghệ ép khối, là công nghệ mà Sao Thái Dương đang làm để tận dụng các máy móc thiết bị có sẵn. Ở lần 2, Sao Thái Dương đã mua máy làm nguyên liệu mới để làm mẫu dạng composite đúng theo phương pháp của Trung Quốc đang làm. Phương pháp này giúp cho sản phẩm chịu lực tốt hơn, tuy nhiên lại làm quy trình sản xuất phức tạp hơn. Mẫu lần 2 này đã được Tập đoàn Hoà Phát gửi đi test theo tiêu chuẩn quốc tế và dự kiến sẽ có kết quả khoảng giữa tháng 12.
    "Chúng tôi tin tưởng là lần test này sẽ đạt vì phương pháp sản xuất đã giống 90% so với phương pháp sản xuất đang được thực hiện ở Trung Quốc. Nếu thành công chúng tôi sẽ làm việc với Tập đoàn Hoà Phát về công suất sản xuất và thời điểm giao hàng. Nếu chưa thành công, Sao Thái Dương tiếp tục hoàn thiện sản phẩm mẫu và cung cấp mẫu lần 3", ông Thiện cho biết.

    Về hướng hợp tác với Tập đoàn Hoà Phát, Sao Thái Dương khẳng định, khi sản phẩm đã đạt các tiêu chuẩn quốc tế, Sao Thái Dương không mong muốn Hoà Phát đầu tư trực tiếp hay M&A nhà máy.

    [​IMG]
    Tin đồn Sao Thái Dương M&A với Hoà Phát là không đúng sự thật

    Về hợp tác với Sao Thái Dương, trao đổi với chúng tôi ông Vũ Đức Sính- Giám đốc Công ty cổ phần Sản xuất Container Hòa Phát cho biết tập đoàn làm gì cũng minh bạch để không làm ảnh hưởng đến các nhà đầu tư.

    "Tôi không biết công ty Sao Thái Dương là ai mà chỉ lên xưởng sản xuất của BWG Mai Châu. Trong sản phẩm container đòi hỏi sản phẩm ván sàn bằng gỗ. Trong sản phẩm container nguyên liệu này quan trọng chỉ sau thép thôi. Hiện nay Việt Nam mình chưa có công ty nào sản xuất container nên chưa có sản phẩm này chỉ một vài công ty đang làm dịch vụ sửa chữa, mà sửa chữa thì yêu cầu ở mức thấp. Tất cả công ty làm về gỗ chúng tôi đều tiếp xúc, đã gửi thông tin mong muốn họ làm mẫu và nâng cấp sản phẩm để đạt được tiêu chuẩn cho container mới. Nếu đạt chuẩn 100% và giá cả phù hợp, đảm bảo công suất sản lượng chúng tôi sẽ hợp tác đặt hàng", ông Sính nói.

    Theo vị Giám đốc này, hiện Trung Quốc hiện nay có nhiều loại, một loại 100% bằng gỗ, một loại gỗ kết hợp với tre, loại thứ 3 là 100% bằng tre. Ở Việt Nam có tiềm năng gỗ và tre rất nhiều, Hoà Phát muốn tạo điều kiện cho công ty trong nước phát triển, tham gia vào chuỗi sản xuất của Hoà Phát. Qua tìm hiểu, có một số doanh nghiệp Việt sản xuất các sản phẩm bằng tre cho nội thất, không phải công nghệ ván lót sàn container.


    "Chúng tôi có truyền đạt lại nguyện vọng cho các doanh nghiệp đó nếu họ hứng thú có thể tham gia làm sản phẩm thử nghiệm nếu đạt tiêu chuẩn, giá hợp lý, sản lượng khi đó Hoà Phát sẽ đặt hàng.

    Trong số các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm bằng tre, tôi đã tiếp xúc hết, có công ty BWG Mai châu, họ đang làm các sản phẩm ván lót đường, nội thất bằng tre…Hoà Phát có chi trả toàn bộ tiền làm mẫu sản phẩm để khuyến khích họ làm. Tuy nhiên mẫu hiện chưa đạt yêu cầu", ông Sính nói.

    Ông Sính khẳng định việc họ đang làm mẫu cho Hoà Phát là có, nhưng chưa đạt. Việc chưa đạt mẫu nên những việc đàm phán về hợp tác là không có. Khi nào đạt được xong mẫu, phải đàm phán giá cả, đầu tư mua máy móc sản xuất sản lượng lớn theo yêu cầu mới ký hợp đồng. Lúc đó Hoà Phát sẽ là người công bố chứ không phải doanh nghiệp công bố.

    "Hoà Phát đi đầu trong lĩnh vực sản xuất container tại Việt Nam nên mong muốn các doanh nghiệp Việt cũng tham gia vào chuỗi giá trị này. Hiện nay Hoà Phát không còn tài trợ kinh phí cho BMG Mai Châu làm sản phẩm mẫu và chi phí đi thử nghiệm tại Trung Quốc. Nếu doanh nghiệp muốn tham gia tiếp thì tự bỏ kinh phí làm, sau khi sản phẩm đạt yêu cầu thì mới đàm phán sau. Hiện đã có 2 công ty làm mẫu ván sàn container cho Hoà Phát và một công ty đã đạt kết quả 100%", ông Sính thông tin.

    Sau khi tiếp xúc với Hòa Phát, một công ty là Thiên Đức Phát đã quyết định đầu tư nhà máy mới công suất 30.000 m3/năm. Đối tác thứ 2 là Tekcom có tiềm năng về sản xuất ván ép lớn, đang sản xuất ván ép làm hàng nội thất và cốt pha, là đơn vị có mẫu ván lót sàn container đạt chuẩn, cũng đã lên kế hoạch mua sắm dây chuyền sản xuất mới làm ván sàn cung cấp cho Hòa Phát với công suất khoảng 40.000 m3/năm.
  8. daigiaphowall

    daigiaphowall Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/07/2010
    Đã được thích:
    846
    Đến giờ này còn chưa nhận ra con sóng bất động sản. Đã hiểu tầm của một số cụ trên đây.
    theOptimist thích bài này.
  9. MaTuoc

    MaTuoc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/07/2016
    Đã được thích:
    2.904
    Vì vậy họ mới đói nhăn răng và kêu gào, ghen ăn tức ở với nhóm cp bds, trong khi ôm thép với bank chết mất xác :))
    theOptimist thích bài này.
  10. Mhoang79

    Mhoang79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/01/2018
    Đã được thích:
    19.436
    Sau khi UBCK xử phạt, Apec Group tiếp tục phát hành trái phiếu không tài sản đảm bảo lãi suất lên tới 13%
    trái phiếu nhằm tăng quy mô vốn hoạt động, bổ sung nguồn vốn cho công ty để đấu giá, mở rộng quỹ đất trên thị trường. Song song đó nhằm đầu tư phát triển các dự án bất động sản tiềm năng, tăng cơ hội đầu tư và M&A với các công ty tiềm năng, có quỹ đất tốt.
    Kết quả, có một tổ chức trong nước và 4 nhà đầu tư cá nhân chuyên nghiệp đã mua lại số trái phiếu trên. Lãi suất được tính cố định 13%/năm và cứ ba tháng trả lãi một lần.
    Đáng chú ý, vụ phát hành của Apec Group diễn ra sau khi Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng thời gian qua liên tục phát ra cảnh báo về rủi ro khi doanh nghiệp phát hành trái phiếu không có tài sản đảm bảo, cũng như Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa xử phạt công ty này.
    Theo Vụ Tài chính ngân hàng (Bộ Tài chính), thời gian vừa qua thị trường trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) có tốc độ tăng trưởng nhanh. Khối lượng phát hành TPDN riêng lẻ 7 tháng đầu năm tăng 17% so với cùng kỳ năm 2020.
    Ngoài những tác động tích cực giúp các doanh nghiệp huy động vốn cho sản xuất, kinh doanh, thị trường TPDN riêng lẻ cũng tiềm ẩn một số rủi ro.
    Một số doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp bất động sản, phát hành trái phiếu với lãi suất cao, chất lượng tài sản đảm bảo của trái phiếu hạn chế (chủ yếu là các dự án đầu tư, tài sản hình thành trong tương lai hoặc cổ phiếu của doanh nghiệp bất động sản), có sự tham gia của nhà đầu tư cá nhân nhỏ, lẻ.
    Theo Vụ Tài chính ngân hàng, quy định hiện hành tại Luật chứng khoán và nghị định số 153/2020, doanh nghiệp huy động vốn trái phiếu riêng lẻ theo nguyên tắc tự vay, tự trả, tự chịu trách nhiệm, cơ quan quản lý nhà nước không cấp phép phát hành. Tuy nhiên, trong số doanh nghiệp phát hành trái phiếu vẫn có doanh nghiệp có quy mô nhỏ nhưng huy động vốn với khối lượng lớn, lãi suất cao, doanh nghiệp phát hành trái phiếu không có tài sản đảm bảo hoặc chất lượng tài sản đảm bảo kém.
    Đối với những trường hợp doanh nghiệp có tình hình tài chính yếu kém, khi huy động vốn trái phiếu với khối lượng lớn, lãi suất cao, chính các doanh nghiệp phát hành sẽ gặp rủi ro nếu hoạt động sản xuất kinh doanh khó khăn và sẽ không trả được nợ gốc, lãi trái phiếu cho nhà đầu tư.
    "Nhà đầu tư cần hết sức lưu ý là lãi suất cao sẽ đi kèm với rủi ro cao, do đó phải hết sức thận trọng đánh giá kỹ về các rủi ro trước khi quyết định mua trái phiếu", Vụ Tài chính ngân hàng khuyến nghị.
    Theo tìm hiểu, Công ty Cổ phần Tập đoàn Apec Group được thành lập ngày 24/11/2017. Doanh nghiệp này có địa chỉ trụ sở tại tầng 3, Trung tâm thương mại Grand Plaza, 117 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội.
    Xuất phát điểm là một công ty chuyên về đầu tư tài chính, đến nay Apec Group còn được biết đến là doanh nghiệp mới nổi trên thị trường bất động sản, với nhiều dự án lớn tại các tỉnh Bắc Ninh, Lạng Sơn, Hòa Bình, Phan Thiết, Hải Dương….
    Liên quan đến doanh nghiệp này, mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định xử phạt Công ty cổ phần Tập đoàn Apec Group 600 triệu đồng vì phát hành trái phiếu “chui”.
    Cụ thể, tại Quyết định số 837 xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Tập đoàn Apec Group số tiền 600 triệu đồng do có hành vi vi phạm hành chính trong việc chào bán chứng khoán ra công chúng nhưng không nộp hồ sơ đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
    Theo đó, Công ty cổ phần Tập đoàn Apec Group chào bán trái phiếu Happybond.H.20.25.001 với trị giá 8,1 tỷ đồng trong năm 2020. Đồng thời từ giai đoạn từ ngày 18/1/2021 đến 6/8/2021, công ty phát hành hàng loạt trái phiếu khác với tổng giá trị 499,707 tỷ đồng ra công chúng thông qua phương tiện thông tin đại chúng và cho các nhà đầu tư không xác định nhưng không nộp hồ sơ đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định.

Chia sẻ trang này