Cổ phiếu bơm thổi: HẠ MÀN

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Mhoang79, 30/11/2021.

988 người đang online, trong đó có 395 thành viên. 07:32 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 60602 lượt đọc và 234 bài trả lời
  1. Mhoang79

    Mhoang79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/01/2018
    Đã được thích:
    19.436
    Cảnh báo nhiều nhóm ****, Facebook tung tin thất thiệt nhằm xúi giục mua bán chứng khoán
    29/12/2021 13:18 GMT+7
    Chính thức ra mắt Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam
    [​IMG]

    Không ít nhà đầu tư bị thua lỗ do mua bán cổ phiếu theo các tin đồn thất thiệt - Ảnh: BÔNG MAI

    Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, trong thời gian qua, rất nhiều các hội, nhóm đầu tư chứng khoán được tạo ra trên mạng xã hội làm nơi trao đổi, tham khảo thông tin, hỗ trợ nhà đầu tư trong việc ra quyết định mua, bán trên thị trường chứng khoán.

    Trong đó đã xuất hiện hiện tượng lợi dụng các diễn đàn, nhóm mạng xã hội ****, Facebook, Telegram… để tung tin đồn, phát tán tài liệu giả mạo, thông tin không đúng sự thật nhằm mục đích lôi kéo, xúi giục nhà đầu tư mua bán chứng khoán.

    "Các hành vi tung tin đồn sai sự thật, cấu kết, lôi kéo người khác mua, bán để thao túng giá chứng khoán là các hành vi bị cấm theo quy định tại Luật chứng khoán", ủy ban cho hay.

    Ủy ban này cũng cho biết trong quá trình quản lý, giám sát, đơn vị cũng rất chú trọng việc xử lý thông tin trên không gian mạng, phối hợp với các cơ quan chức năng trong phát hiện và xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm quy định của Luật chứng khoán.

    Ủy ban Chứng khoán Nhà nước khuyến cáo nhà đầu tư cần cẩn trọng, cân nhắc kỹ để tránh bị lôi kéo, cuốn theo các luồng thông tin trên không gian mạng, các nhóm chat nêu trên.

    Trong bối cảnh dịch, thị trường chứng khoán đang trở thành kênh đầu tư thu hút nhiều người tham gia. Theo dữ liệu từ Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam, lũy kế 11 tháng đầu năm 2021 (số liệu mới nhất), riêng nhà đầu tư trong nước đã mở mới hơn 1,3 triệu tài khoản chứng khoán, lớn hơn tổng số tài khoản mở mới trong 4 năm trước cộng lại (2017-2020).

    Bên cạnh những nhà đầu tư mới có nền tảng kiến thức tài chính bài bản, cũng có rất nhiều người mua bán cổ phiếu theo cảm tính và bị dẫn dụ bởi các nhóm trên ****, Facebook, Telegram..., sau đó bị thua lỗ nặng.

    Thời gian qua, nhiều nhà đầu tư không khỏi "cay mắt" khi chứng kiến cổ phiếu "họ Louis" lao dốc, mất thanh khoản. Nhiều người là thành viên trong nhóm Facebook "Louis Family" cũng đặt niềm tin cổ phiếu "họ Louis" sẽ tiếp tục tăng mạnh.

    Trước đó, thị trường cũng xôn xao, nhà đầu tư lan truyền công văn cho rằng trong phiên giao dịch ATC ngày 6-6 đã xảy ra tình trạng bị lỗi khi xử lý lệnh ATC (phiên giao dịch khớp lệnh xác định giá đóng cửa) với hệ thống mới của FPT trên HoSE. Tuy nhiên HoSE khẳng định công văn trên là giả mạo. Thanh tra Sở Thông tin và truyền thông Hà Nội vào cuộc, cho biết công văn giả xuất phát từ một tài khoản gửi vào nhóm **** "Room SSI - Cổ phiếu". Người tung công văn giả trên bị phạt 15 triệu đồng.
  2. Mhoang79

    Mhoang79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/01/2018
    Đã được thích:
    19.436
    'Nhà đầu tư đang chơi trò chơi của dòng tiền và coi nhẹ yếu tố cơ bản của doanh nghiệp'
    Thanh Long - 14:18 29/12/2021
    (VNF) - TS Quách Mạnh Hào nhấn mạnh nhà đầu tư hiện nay đang săn lùng các cổ phiếu có mức độ rủi ro cao và sẵn sàng chơi cuộc chơi của dòng tiền, coi nhẹ các yếu tố cơ bản của doanh nghiệp. Điều này thường thấy ở các chu kỳ tiền nhiều trước đây. "Khi tiền nhiều, người ta ít mặc cả nhưng khi tiền ít thì lại thường mặc cả. Trong chứng khoán, mặc cả tức là phân tích, định giá, tìm hiểu về doanh nghiệp nhiều hơn", ông Hào ví von.
    [​IMG]
    'Nhà đầu tư đang chơi trò chơi của dòng tiền và coi nhẹ yếu tố cơ bản của doanh nghiệp'
    Chia sẻ tại tọa đàm về thị trường chứng khoán do CLB Nhà báo Chứng khoán tổ chức mới đây, TS Quách Mạnh Hào đến từ Viện Nghiên cứu Chính sách và Kinh tế Việt Nam - Anh Quốc, Đại học Lincoln - Vương quốc Anh, cho rằng từ tháng 7 đến nay, mức độ "tham lam" của các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam đang có chiều hướng tăng lên.

    "Đặc biệt là từ khi xuất hiện thông tin về gói kích thích kinh tế, chỉ số VN-Index tăng rất nhanh. Diễn biến đó phản ánh thực tế là nhà đầu tư đang tham lam hơn trước rất nhiều. Họ săn lùng các cổ phiếu có mức độ rủi ro cao và sẵn sàng chơi trò chơi của dòng tiền, coi nhẹ các yếu tố cơ bản của doanh nghiệp. Điều này thường thấy ở các chu kỳ tiền nhiều trước đây và để lại cả cơ hội lẫn hệ lụy sau đó", ông Hào nói, đồng thời nhấn mạnh nhà đầu tư thường quên các bài học cũ rất nhanh, thậm chí những nhà đầu tư mới (F0) còn không có ký ức về những hệ lụy này.

    TS Quách Mạnh Hào ví von rằng trong điều kiện bình thường, thị trường chứng khoán là hàn thử biểu của nền kinh tế nhưng trong điều kiện bất thường như dịch bệnh, diễn biến thực tế lại cho thấy thị trường chứng khoán là hàn thử biểu của việc bơm tiền rẻ, biểu hiện qua mức độ dư thừa của lượng tiền đã bơm ra so với tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên trong dài hạn, vị chuyên gia này vẫn nhìn nhận việc coi thị trường chứng khoán là hàn thử biểu của nền kinh tế là không hề sai, bởi vì trong ngắn hạn, lượng tiền đã bơm ra để hỗ trợ nền kinh tế có thể chưa được dùng đúng mục đích nhưng rốt cuộc vẫn sẽ được dùng để phát triển kinh tế trong những năm sau đó.

    Nhận định về triển vọng thị trường chứng khoán, TS Quách Mạnh Hào cho rằng việc nền kinh tế tăng trưởng trở lại sau dịch bệnh sẽ trở thành động lực cho thị trường chứng khoán.

    "Nếu như giai đoạn trước đây và cho đến hiện tại, thị trường chứng khoán tăng tốt nhờ tiền nhiều thì giai đoạn tiếp theo, thị trường tăng tốt nhờ tăng trưởng kinh tế. Theo đó, tiền sẽ tìm đến những ngành thực sự đi cùng quá trình tăng trưởng kinh tế, gắn liền với kết quả kinh doanh tốt. Tôi cho rằng đây là điều hoàn toàn tự nhiên theo tâm lý hành vi con người: khi tiền nhiều thì người ta ít mặc cả nhưng khi tiền ít thì lại thường mặc cả; trong chứng khoán, mặc cả tức là phân tích, đánh giá, tìm hiểu doanh nghiệp nhiều hơn", vị chuyên gia nêu quan điểm.

    Các ngành được kỳ vọng hưởng lợi từ quá trình phục hồi tăng trưởng kinh tế, theo ông Hào, gồm các ngành như ngân hàng, bất động sản, xây dựng, bán lẻ, thị trường, đồ uống...

    Ông Hào cho biết trên thực tế, đang có sự chuyển dịch dòng tiền sang nhóm cổ phiếu an toàn, có các yếu tố cơ bản tốt. Việc dịch chuyển này diễn ra rất từ từ.

    "Tôi dự đoán thị trường chứng khoán sẽ còn tăng tốt, ít nhất các chỉ số chứng khoán sẽ duy trì điểm số cao trong năm 2022. Điều quan trọng hơn là chúng ta sẽ nhìn thấy sự quay trở lại của cổ phiếu cơ bản, tức là những ngành tốt, doanh nghiệp tốt sẽ trở lại dẫn dắt thị trường vì theo chu kỳ tâm lý, khi nhìn thấy rủi ro, nhà đầu tư sẽ có cảm giác đã đến lúc phải dừng lại, tìm đến cơ hội an toàn để bảo toàn tài sản đã tích lũy được", TS Quách Mạnh Hào chia sẻ.

    Thanh Long
    Butchep01 thích bài này.
    Mhoang79 đã loan bài này
  3. Minhquan2012

    Minhquan2012 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    10/04/2020
    Đã được thích:
    8.634
    Tình hình khó khăn. Hậu quả của dịch chắc phải kéo dài đến hết quí 2/2022 mới ổn. Các cụ oánh ảo có đi đến các địa phương thực chiến mua bds đâu mà cứ phán ghê. Trên các trang mạng rao bán đầy mãi mà cũng có thấy chốt bds đâu. Các cụ ở ĐN, Khánh Hoà hay Quy Nhơn, Phan Thiết… lên xác nhận cái. Thực trạng nhiều tuyến phố đìu hiu, thậm chí cả tuyến phố đóng cửa vì chủ yếu kinh doanh Ks… chẳng hiểu sốt ở đâu hay chỉ vụ Đấu giá và thêm vài biệt thự trong nội bộ sang tay mà lều báo tung tin bơm theo ( toàn mặt trận oánh tổng lực bơm)…. Quá ảo….
  4. Minhquan2012

    Minhquan2012 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    10/04/2020
    Đã được thích:
    8.634
    Thứ tư, 29/12/2021, 12:32 (GMT+7)
    Gần 120.000 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường năm nay, tăng gần 18%

    Theo Tổng cục Thống kê, tình hình đăng ký doanh nghiệp và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong tháng 12 đều ghi nhận giảm. Tính chung quý IV, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới lại tăng hơn 70% về số doanh nghiệp và tăng gần 25% về số lao động so với quý trước.

    Như vậy chỉ sau hơn hai tháng thực hiện Nghị quyết số 128/2021, tình hình đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp trong những tháng cuối năm 2021 đã khởi sắc rõ nét.

    [​IMG]
    Tình hinh đăng ký doanh nghiệp năm nay. Ảnh: Tổng cục Thống kê.

    Tuy nhiên, nếu tính chung cả năm, doanh nghiệp đăng ký thành lập mới đạt 116.800 doanh nghiệp , giảm hơn 13% so với năm trước về số lượng doanh nghiệp và giảm hơn 18% về số lao động đăng ký. Năm vừa qua cũng ghi nhận 119.800 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, tăng gần 18%. Trong số đó phần lớn là các doanh nghiệp thành lập dưới 5 năm, quy mô vốn nhỏ.

    Lý giải điều này, Tổng cục Thống kê cho rằng do sự bùng phát mạnh của làn sóng Covid-19 lần thứ tư cùng với các đợt phong tỏa nghiêm ngặt, giãn cách kéo dài (đặc biệt là quý III) đã tác động tiêu cực đến gia tăng số lượng doanh nghiệp.

    [​IMG]
    Doanh nghiệp thành lập mới và giải thể năm nay phân theo một số lĩnh vực hoạt động. Ảnh: Tổng cục Thống kê.

    Ngoài ra, Tổng cục Thống kê còn cho biết việc ban hành và triển khai kịp thời Nghị quyết số 128 trên phạm vi toàn quốc đã góp phần quan trọng trong khôi phục sản xuất và thúc đẩy thị trường, từng bước tạo niềm tin cho các doanh nghiệp.

    Kết quả điều tra xu hướng kinh doanh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo cho thấy doanh nghiệp lạc quan về tình hình sản xuất kinh doanh trong quý I/2022 với gần 82% doanh nghiệp đánh giá sẽ ổn định và tốt hơn so với quý IV năm nay. https://ndh.vn/vi-mo/gan-120-000-do...i-thi-truong-nam-nay-tang-gan-18-1306800.html
  5. Mhoang79

    Mhoang79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/01/2018
    Đã được thích:
    19.436
    Chuyên gia SSI: “Lái” có nhiều bẫy để dụ nhà đầu tư vào
    29/12/2021 16:04
    SSI (SSI Research) đã có nhiều chia sẻ về việc “lái” chứng khoán (thao túng giá chứng khoán).

    • Theo ông Hưng, thế giới có khái niệm nhà tạo lập thị trường, khi cổ phiếu không có giao dịch thì cần có người đứng ra mua - bán để tạo thanh khoản cho cổ phiếu. Hoạt động tạo lập thị trường là bình thường. Ở mức độ nào đấy thì việc tạo lập thanh khoản để tác động tốt thì không vấn đề gì. Việc tạo thanh khoản cho thị trường theo quy định pháp luật là chấp nhận được nhưng còn tác động giá cổ phiếu “nhân tạo” thì không tốt.

      https://image.*********.vn/2021/12/29/ong-hung-bi-mat-dong-tien.JPG​
      Ông Phạm Lưu Hưng
      Trên thị trường, có thể nghe các câu chuyện môi giới hay người này người kia quen “lái” cổ phiếu nào đó. Rất nhiều vụ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phát hiện ra “lái” mở rất nhiều tài khoản ở các công ty.

      Một trong những chiêu trò của đội “lái” là tạo “bánh vẽ” (kỳ vọng ảo) cho nhà đầu tư. Nhà đầu tư dễ dàng bị cuốn theo những bánh vẽ này. Câu chuyện bánh vẽ liên quan tới việc nhà đầu tư xây dựng kỳ vọng như thế nào. Thường thì họ kỳ vọng những gì xảy ra trong quá khứ sẽ tái diễn mà không tính toán đến những rủi ro, lo lắng về khả năng bán hàng, kinh doanh của Công ty trong tương lai. Cuối cùng xây ra những kỳ vọng không hợp lý và trở thành ảo vọng.
      Đặc biệt là khi đầu cơ, người ta lại không quan tâm nhiều tới nội tại của doanh nghiệp. Giá tăng thì người giao dịch sẽ có tâm lý tốt. Nắm bắt được tâm lý này, nên "lái" thường sử dụng các bẫy tâm lý để đưa nhà đầu tư vào.

      Có rất nhiều bẫy tâm lý có thể đưa ra, ví dụ như bẫy thiên kiến xác nhận. Khi tham gia một đội nhóm nào đó, "lái" sẽ lọc và tung ra các thông tin theo hướng xác nhận các thông tin mà họ đưa ra. Ai đưa thông tin trái chiều thì sẽ bị loại ra. Nhà đầu tư đi tìm thông tin ở các room này sẽ rơi vào bẫy, cứ như thế sẽ đi theo hướng mà “lái” mong muốn.

      Yến Chi

      FILI
    Mhoang79 đã loan bài này
  6. Closeup99

    Closeup99 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/09/2021
    Đã được thích:
    1.807
    Từ ngày bác kêu con CEO, LDG hạ màn thì nó phi X3, X5 lần nữa r. Con CEO còn lâu mới hạ màn. Thay vì gào thét có khi vào ké tí nay cũng X2 tk rồi :))
  7. anhtuan7x

    anhtuan7x Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/05/2019
    Đã được thích:
    392
  8. Mhoang79

    Mhoang79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/01/2018
    Đã được thích:
    19.436
    Ké gì cụ. Chả nhẽ biết là bãi phân rồi mà vẫn còn lao vào mong húp à? Tham những con hàng đó thì nguy cơ mất trắng tài khoản cũng hiển hiện. A em nào có ăn rồi thì rút nhanh, bô úp xuống thì như núi đè Tôn Ngộ Không luôn nhé. :)
  9. Mhoang79

    Mhoang79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/01/2018
    Đã được thích:
    19.436
    UBCKNN: Có hiện tượng lợi dụng nhóm chat xúi giục NĐT mua bán chứng khoán
    29/12/2021 09:49 Hiểm họa từ những “Room VIP” chứng khoán

    * Mạng xã hội Weibo cấm các tài khoản “phím hàng” chứng khoán

    * Nhà đầu tư F0 dễ sập bẫy "room" phím hàng

    Các hành vi tung tin đồn sai sự thật, cấu kết, lôi kéo người khác mua, bán để thao túng giá chứng khoán là các hành vi bị cấm theo quy định tại Luật Chứng khoán. Trong quá trình thực hiện công tác quản lý, giám sát, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) rất chú trọng việc giám sát, xử lý thông tin trên không gian mạng, phối hợp với các cơ quan chức năng trong phát hiện và xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm quy định của Luật Chứng khoán.

    Do vậy, UBCKNN khuyến cáo nhà đầu tư cần cẩn trọng, cân nhắc kỹ để tránh bị lôi kéo, cuốn theo các luồng thông tin trên không gian mạng, các nhóm chat nêu trên. Khi tham gia thị trường chứng khoán, nhà đầu tư cần trang bị cho mình kiến thức về chứng khoán, thị trường chứng khoán, tài chính doanh nghiệp và nắm bắt đầy đủ các quy định pháp luật để đảm bảo tuân thủ đúng pháp luật; việc đầu tư cần phải xem xét thấu đáo dựa trên đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh và tiềm năng phát triển của doanh nghiệp.

    Nhà đầu tư tìm hiểu thông tin và trao đổi thông tin liên quan đến thị trường chứng khoán cần lưu ý việc tham khảo, kiểm chứng dựa trên các kênh chính thống của các cơ quan chức năng, từ chính doanh nghiệp và các đơn vị có chức năng tư vấn, môi giới chứng khoán được UBCKNN cấp phép.

    Đông Tư
  10. Mhoang79

    Mhoang79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/01/2018
    Đã được thích:
    19.436
    Thôi xong.
    VDSC: Định giá cổ phiếu DIG không còn hấp dẫn, giá mục tiêu hợp lý chỉ là 36.100 đồng/cp
    THỨ 7, 08/01/2022, 16:40

    VDSC định giá mục tiêu cho cổ phiếu DIG là 36.100 đồng/cp là hợp lý, tương đương mức giảm gần 70% so với thị giá hiện tại.
    [​IMG]
    Nhắc đến những cổ phiếu bất động sản "làm mưa làm gió" trên thị trường thời gian qua chắc chắn không thể thiếu mã DIG của Tổng Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng. Chỉ sau hơn hai tháng, thị giá DIG đã bứt tốc ngoạn mục gấp 3,8 lần lên mốc 117.100 đồng/cp (phiên 7/1). Sau nhiều phiên tăng kịch trần, cổ phiếu DIG đã chính thức gia nhập câu lạc bộ "ba chữ số". Nếu so với mức đáy trong năm nay ở vùng giá gần 20.000 đồng, cổ phiếu DIG đã gấp gần 6 lần giá trị.
    [​IMG]
    Bàn về đà tăng phi mã của cổ phiếu DIG, giới đầu tư cho rằng thương vụ đấu giá rúng động của Tập đoàn Tân Hoàng Minh tại Khu đô thị Thủ Thiêm (TP.HCM) đã bơm thêm liều "doping" khiến nhóm bất động sản tăng "phi mã" và DIG cũng không ngoại lệ. Thậm chí, nhiều nhà đầu tư còn lạc quan cho rằng DIG sẽ là một trong những cổ phiếu bất động sản "dẫn sóng" trong thời gian tới.

    Trái ngược quan điểm trên, báo cáo mới đây của CTCP Chứng khoán Rồng Việt khuyến nghị nhà đầu tư nên bán cổ phiếu DIG vì định giá không còn hấp dẫn.

    Thứ nhất, VDSC đánh giá DIG có quỹ đất lớn nhưng thời gian triển khai không chắc chắn, điều này sẽ càng làm chậm tiến độ giải phóng mặt bằng.

    Cụ thể, DIG đang tập trung phát triển 7 dự án với tổng diện tích là 802 ha. Trong đó, 406 ha quỹ đất được đảm bảo, tương đương 51% tổng diện tích. Tuy nhiên, DIG đã chuyển nhượng một số dự án có vị trí tốt bao gồm Đại Phước (45 ha), cùng với việc hoàn thành bàn giao Gateway (2,3 ha) và bán hàng tại Nam Vĩnh Yên giai đoạn 1 và 2 (140 ha). Vì vậy, dự kiến quỹ đất sạch còn lại để phát triển ước tính vào khoảng 266 ha.

    [​IMG]
    Tuy nhiên, VDSC có quan điểm thận trọng về tiến độ triển khai dự án của DIG ở các dự án lớn như Long Tân (Công ty đã triển khai khá chậm trong công tác GPMB). Dự án chiếm 40% tổng diện tích phát triển là 266 ha. Do đó, quỹ đất sạch để tiếp tục khai thác là tương đối khiêm tốn nếu so với tổng quy mô khai thác dự kiến là 802 ha.


    Đặc biệt, giá đất nền tại khu vực Long Thành, Nhơn Trạch, Biên Hòa và Trảng Bom tăng 30-100% chỉ trong vài tháng. Do đó, VDSC cho rằng công tác giải phóng mặt bằng sẽ tiếp tục là rào cản cho DIG trong thời gian sắp tới tại các dự án lớn tại Vũng Tàu và Đồng Nai là Long Tân (332 ha) và Bắc Vũng Tàu (90,5 ha) do DIG chỉ mới đền bù tương ứng 33% và 10% cho các dự án nói trên.

    Thứ hai, VDSC dự phóng tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của DIG trong năm 2022 dự kiến sẽ thấp hơn so với năm 2021 do không có thu nhập đột biến.

    Cụ thể, trong năm 2022, VDSC ước tính doanh thu và LNST của DIG lần lượt đạt 4.326 tỷ đồng và 1.282 tỷ đồng với đóng góp chính từ dự án Nam Vĩnh Yên do tiến độ bán dự án tốt khi DIG đã bán hết khoảng 2.400 lô đất của dự án này vào cuối năm 2021. Tuy nhiên, việc thiếu hụt thu nhập đột biến từ việc bán sỉ tại dự án Đại Phước dẫn đến kỳ vọng tăng trưởng chậm hơn vào năm 2022.

    [​IMG]
    Ở mức giá hiện tại, định giá DIG không hấp dẫn với PB 2022 là 4,8 lần (cao hơn nhiều so với các công ty cùng ngành là 3,5 lần). Từ những luận điểm trên, VDSC định giá mục tiêu cho cổ phiếu DIG là 36.100 đồng/cp là hợp lý, tương đương mức giảm gần 70% so với giá trị hiện tại.

    Minh Minh https://m.cafef.vn/vdsc-dinh-gia-co...ly-chi-la-36100-dong-cp-20220107221107153.chn
    bbshark thích bài này.

Chia sẻ trang này