Cổ phiếu dầu khí sẽ lên cao = VN nhiều dầu = t5 có chỉ số dầu khí = ASEAN tuyên bố chung biển đông

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi NHTWVN, 04/04/2012.

5188 người đang online, trong đó có 511 thành viên. 21:28 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 2188 lượt đọc và 31 bài trả lời
  1. Quang-Trung

    Quang-Trung Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/04/2012
    Đã được thích:
    2
    Phiên hôm nay , khối nước ngoài mua ròng PVS , tổng khối lượng mua vào là 1.116.000 cp
    Vịt ngan toàn mất hàng ngon vào tay nước ngoài !
    Bảo sao họ không giàu !
  2. NHTWVN

    NHTWVN Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2012
    Đã được thích:
    1.195
    CK sẽ lên cao [r2)][r2)][r2)][r2)]


    Giá vàng rớt mạnh nhất trong 1 tháng, dầu thô giảm sâu


    (NDHMoney) Giá vàng đã giảm hơn 2%, đánh dấu phiên giảm mạnh nhất trong 1 tháng, do nhà đầu tư hết hy vọng về gói nới lỏng định lượng thứ 3.

    [​IMG]
    Mở cửa ngày giao dịch, giá vàng dao động trong biên độ hẹp với khối lượng giao dịch khá mỏng. Diễn biến giao dịch giằng co trong biên độ 1.670-1.680 USD/oz diễn ra từ đầu phiên tới 14h chiều (theo giờ New York).

    Tuy nhiên, giao dịch đột ngột tăng vọt với các lệnh bán khối lượng lớn xảy ra sau khi FED công bố biên bản về cuộc họp chính sách gần đây. Nội dung công bố cho thấy FED chưa sẵn sàng để khởi động việc mua trái phiếu chính phủ, hay còn gọi là gói nới lỏng định lượng 3 (QE3).

    Giá vàng đã giảm thê thảm trước các lệnh bán tháo trên diện rộng, thậm chí có lúc xuống tới 1.637,9 USD/oz.

    Kết thúc ngày giao dịch, giá vàng giao ngay giảm 2,1% xuống 1.642,06 USD/oz. Còn giá vàng tương lai giao tháng 6 lúc 6h theo giờ Việt Nam giảm 23,8 USD xuống 1.648,2 USD/oz.

    Như vậy, sau phiên giao dịch này, giá vàng đã xuống thấp hơn ngưỡng giá trị đạt được ở cuối tháng 1/2012, lúc FED tuyên bố giữ lãi suất thấp kỷ lục đến hết năm 2014.

    Trong phiên 3/4, Quỹ tín thác vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust không giao dịch, vẫn nắm giữ 1.286,62 tấn vàng, tương đương 41.366.147,03 ounces, trị giá 69,309 tỷ USD.

    Chuyển qua tin tức đáng chú ý khác, giá dầu đã quay đầu giảm trước kỳ vọng cầu sẽ giảm do FED chưa sẵn sàng cho gói nới lỏng định lượng 3.

    Kết thúc ngày giao dịch, tại thị trường London, giá dầu Brent giảm 57 cent xuống 124,86 USD/thùng. Tại thị trường New York, giá dầu ngọt nhẹ giảm 1,22 USD xuống 104,01 USD/thùng.




    Nhật Bình - Theo CNBC
  3. Shapphire5

    Shapphire5 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/01/2012
    Đã được thích:
    67
    Mình đang đón PVD ở 25.
    Ở mức này sẽ có nguồn cầu lớn , cung bao nhiêu cũng chiều...:)>-
  4. Quang-Trung

    Quang-Trung Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/04/2012
    Đã được thích:
    2
    Họ dầu khí sẽ lên ngôi
    Nói chung họ nhà P .
    Bạn có PTL ?
    Chú ý mã PTK xem sao ? :)>-
  5. NHTWVN

    NHTWVN Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2012
    Đã được thích:
    1.195
    có PTL khi 4.7 đã ra rồi, đang quay lại [r2)]
    nghiên cứu PTK :-c




    khi thị trường 2 chiều chỉ đánh mã cũ đã nghiên cứu [r2)]
    hàng nóng chỉ sài khi quân ta mạnh =))
  6. Quang-Trung

    Quang-Trung Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/04/2012
    Đã được thích:
    2
    PKH tiềm năng tương lai , nhiều triển vọng ! :)>-:)>-:)>-
  7. Shapphire5

    Shapphire5 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/01/2012
    Đã được thích:
    67
    Biển ta được giữ vững , Ngư trường rộng lớn an toàn , cổ thủy sản càng ngon phết ! MPC , ABT ,HVG , AGD...toàn cổ cơ bản tốt .:-bd
  8. Quang-Trung

    Quang-Trung Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/04/2012
    Đã được thích:
    2
    Bạn đã có thông tin về PTK chưa ? :-??
  9. NHTWVN

    NHTWVN Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2012
    Đã được thích:
    1.195
    Lãi suất sẽ tiếp tục giảm

    Theo báo cáo nhận định về hướng phát triển của nền kinh tế Việt Nam trong năm 2012 mà Ngân hàng HSBC vừa đưa ra, năm 2012, kinh tế Việt Nam sẽ đi vào ổn định hơn.


    http://*********.vn/ImageView.aspx?ThumbnailID=58992 Theo nhận định, trong năm nay, tốc độ tăng trưởng của Việt Nam sẽ đạt khoảng 5,7%, do nhu cầu nội địa xuống thấp hơn so với dự đoán trước đó. Ngoài ra, HSBC cho rằng, lạm phát có thể kỳ vọng duy trì ngưỡng một con số trong quý III năm nay, giúp NHNN có thể sẽ giảm lãi suất khoảng 1% mỗi quý, nên lãi suất trên thị trường sẽ về 10% vào cuối năm.
    Cũng trong báo cáo, HSBC cho rằng, lãi suất cho vay cao đã làm các doanh nghiệp ít có cơ hội được tiếp cận nguồn vốn. Và hậu quả của các chính sách thắt chặt đã thể hiện ngay ở quý I.2012. Ngành nông nghiệp và dịch vụ phát triển chậm lại, trong khi xây dựng và bất động sản cũng không sáng sủa hơn. Việc ngành dịch vụ, chiếm tới 37,7% nền kinh tế, đã giảm từ 8,7% quý IV.2011 xuống 5% quý I.2012 gây ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế Việt Nam.
    Sự giảm tốc của ngành dịch vụ cho thấy người dân đang cắt giảm chi tiêu do phải đối mặt với chi phí vay lớn. HSBC cho rằng, ngành dịch vụ trong các quý tới sẽ tiếp tục đi xuống, mặc dù lãi suất cho vay đã giảm.
    Cũng từ báo cáo trên, trong xu hướng người dân đang cắt giảm chi tiêu, HSBC tung ra chương trình ưu đãi cho các khách hàng cá nhân sử dụng các sản phẩm dịch vụ, tài chính tại ngân hàng từ 3/4 đến 29/6. Theo đó, HSBC miễn phí hoàn toàn tiền lãi suất tháng đầu tiên cho các khách hàng đăng kí thành công các khoản vay mua nhà, mua xe và vay tín dụng tiêu dùng cá nhân.
    M.Yên
    đất việt
  10. Quang-Trung

    Quang-Trung Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/04/2012
    Đã được thích:
    2
    http://www.dunghangviet.vn/hv/thi-tr...hang-viet.html


    Ngày 04 tháng 04 năm 2012 Cập nhật hồi 14:26 GMT

    “Người Việt dùng hàng Việt là yêu nước Việt”:

    Một điển hình hưởng ứng dùng hàng Việt

    (DungHangViet.Vn) - Thực hiện cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", trong thời gian qua ở địa bàn huyện Quảng Trạch đã có nhiều đơn vị hưởng ứng khá tích cực. Trong số đó có thể kể đến siêu thị Thái Hậu ở thị trấn Ba Đồn.


    Thâm nhập thực tế ở siêu thị Thái Hậu mới thấy những sản phẩm được bày bán ở đây thật đa chủng loại. Từ nhóm hàng may mặc, nhóm thực phẩm đến nhóm mặt hàng tiêu dùng đều mang nhãn hiệu "Made in Việt Nam", chỉ có một số lượng rất ít quần áo của Trung Quốc được trưng bày để người tiêu dùng (NTD) dễ dàng so sánh về chất lượng cũng như giá thành.


    [​IMG]
    Hàng Việt Nam ngày càng được người tiêu dùng ưa chuộng. Ảnh: T.T.L.C
    Điều mà NTD dễ dàng nhận thấy ở đây là các mặt hàng của Việt Nam đều có giá "khá mềm" và phù hợp với "túi tiền" của người tiêu dùng. Ví dụ áo kiểu nữ của công ty Nguyên Vũ giá 150.000đ/cái, áo thun nữ nhãn hiệu MAY có giá 150.000 đ/cái... Hay một số mặt hàng gia dụng như chảo chống dính Happy Cook có giá từ 120.000 đến 200.000đ/chiếc tùy kích cỡ của chảo, bộ nồi 3 đáy SunHouse có giá 349.000đ.

    Chị Trần Thị Hương (thị trấn Ba Đồn) cho biết: "Mặt hàng mà tôi lựa chọn mỗi khi đến siêu thị vẫn là hàng Việt Nam bởi vì ngoài giá cả hợp lý, chất lượng bảo đảm, tôi còn rất tin tưởng vào hạn sử dụng của sản phẩm, vì được ghi rất rõ ràng, còn phần lớn hàng ngoại nhập chỉ ghi ngày sản xuất chứ không ghi hạn sử dụng, vì thế nhiều lúc đã hết hạn sử dụng mà chúng ta không biết. Tôi cảm thấy yên tâm khi dùng hàng trong nước."

    Không chỉ có chị Hương mà chị Nguyễn Thị Mai, giáo viên ở xã Quảng Long cũng cho biết: Dù ở khá xa nhưng tôi vẫn thường xuyên đến đây mua sắm, vì hầu hết các mặt hàng ở siêu thị đều là hàng Việt Nam chất lượng cao, mà "giá cả phải chăng" rất phù hợp với thu nhập của gia đình tôi.

    Trao đổi với chúng tôi, ông Hồ Văn Son - Giám đốc siêu thị Thái Hậu cho biết: Từ khi có cuộc vận động "Người Việt dùng hàng Việt", người dân đã có ý thức hơn trong việc sử dụng hàng Việt, chính vì vậy mà sức mua tăng lên theo từng năm. Có thể nói cuộc vận động đã có ảnh hưởng rất lớn đến "thói quen" tiêu dùng của người dân.

    Ông Son chia sẻ thêm: Để NTD không "quay lưng" lại với các sản phẩm trong nước mà còn tỏ ra "mặn mà" thì cùng với công tác tuyên truyền, vận động, điều hết sức quan trọng là các doanh nghiệp Việt Nam phải không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng, hạ giá thành của sản phẩm, xây dựng được thương hiệu quốc gia. Ngoài ra, các cơ quan quản lý nhà nước phải thường xuyên công bố các tiêu chuẩn về chất lượng, giá thành sản phẩm hàng hóa Việt Nam và hàng ngoại nhập để NTD có sự so sánh và lựa chọn.


    Trịnh Thị Lan Chi

    Đã xuất hiện tình trạng trà trộn hàng Trung Quốc vào các cửa hàng Made in Vietnam , chúng ta cần chú ý !
    Hàng Trung Quốc dán mác VN sẽ làm mất uy tín hàng VN trên trường quốc tế , mặt khác lại làm ta thất thu thuế và tăng nhập siêu !

Chia sẻ trang này