Cổ phiếu dòng P: Liệu có phải là thành hay bại đều theo giá OIL ??????? ???????????????? ?????????

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi thanhhand10, 06/10/2016.

?

Theo các bác, có nên đầu tư vào dòng P ko ???

  1. Nên đầu tư

    1 vote(s)
    50,0%
  2. Không nên đầu tư

    1 vote(s)
    50,0%
791 người đang online, trong đó có 316 thành viên. 16:43 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 990 lượt đọc và 8 bài trả lời
  1. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2015
    Đã được thích:
    2.195
    thatha_chamchi thích bài này.
  2. huann

    huann Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2016
    Đã được thích:
    3.118
    5k PVD nhé bác
    thanhhand10 thích bài này.
    thanhhand10 đã loan bài này
  3. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2015
    Đã được thích:
    2.195
    Tin tốt cho Bảo Việt :D Công ty bảo hiểm nhân thọ thứ 2 và 3 bị thanh tra sai phạm



    Phát hiện sai phạm tại một loạt công ty từng lọt Top DN bảo hiểm uy tín 2016 như Dai-ichi Việt Nam, Prudential...


    [​IMG]
    Thu nhập đáng mơ ước của những nhân viên tư vấn bảo hiểm thành công
    [​IMG]

    Theo báo cáo tháng 9 của Cục Quản lý, Giám sát bảo hiểm, qua thanh tra, kiểm tra 5 DN bảo hiểm đã phát hiện nhiều vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ, môi giới bảo hiểm…

    Các đơn vị bị thanh tra 3 lần là Công ty TNHH Dai-ichi Việt Nam, Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential và Công ty TNHH Bảo hiểm phi nhân thọ Cathay Việt Nam, và 2 lần với Công ty TNHH Môi giới bảo hiểm Marsh Việt Nam, Công ty TNHH Môi giới bảo hiểm Jardine Lloyd Thompson.

    Trong đó, 2 doanh nghiệp là Công ty TNHH Dai-ichi Việt Nam và Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudentialđều đứng trong Top 5-10 công ty bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ uy tín năm 2016 của Vietnam Report (Công ty cổ phần Báo cáo đánh giá Việt Nam).

    Theo cụ quản lý, các sai phạm của DN cụ thể như: chấp hành không đúng quy định về việc tách quỹ chủ sở hữu, quỹ chủ hợp đồng; vi phạm việc trích lập dự phòng nghiệp vụ; công tác chăm sóc, chi trả quyền lợi bảo hiểm; công tác quản lý đại lý; chi hoa hồng đại lý; công tác theo dõi, hạch toán công nợ; công tác hạch toán kế toán…

    Trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ, các DN đã chấp hành chưa đúng quy định của Bộ Tài chính về phí bảo hiểm, cụ thể là vi phạm về bảo hiểm cháy nổ bắt buộc, bảo hiểm xe cơ giới, bảo hiểm sức khỏe.

    Ngoài ra, DN còn vi phạm về công tác đào tạo, cấp chứng chỉ và quản lý đại lý. Đặc biệt là vi phạm về việc chi hỗ trợ đại lý cao hơn quy định, chi bồi thường cho trường hợp bị loại trừ bảo hiểm, bồi thường chưa đủ căn cứ hoặc bằng chứng xác thực...
    [​IMG]
    Việc vi phạm của DN trong lĩnh vực môi giới bảo hiểm, chủ yếu như: Chấp hành chưa đúng nội dung, phạm vi hoạt động theo giấy phép, hoạt động môi giới bảo hiểm ngoài địa bàn quy định, hoạt động môi giới không có thỏa thuận bằng văn bản với bên mua bảo hiểm.

    Đồng thời, vi phạm cả trong hoạt động tư vấn cho khách hàng không đúng quy tắc, điều khoản bảo hiểm cháy nổ bắt buộc do Bộ Tài chính ban hành. Việc bổ nhiệm, báo cáo việc bổ nhiệm người quản trị điều hành và sử dụng nhân viên trực tiếp thực hiện các nội dung hoạt động môi giới bảo hiểm chưa đáp ứng điều kiện theo quy định; cũng như vi phạm về công tác theo dõi, hạch toán công nợ; công tác hạch toán kế toán…

    Với những sai phạm trên, Cục Quản lý Giám sát bảo hiểm đã kiến nghị, chấn chỉnh công tác hạch toán kế toán, xử lý về mặt tài chính tại các DN và kiến nghị kê khai bổ sung thuế thu nhập doanh nhiệp tăng thêm và đã thực hiện thu nộp ngân sách nhà nước 625 triệu đồng.

    Bảo hiểm nhân thọ: "So găng" giành thị phần
    Mỹ Lan

    Theo Trí Thức Trẻ
    --- Gộp bài viết, 06/10/2016, Bài cũ: 06/10/2016 ---
    Được đó, liều ăn nhiều :D
  4. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2015
    Đã được thích:
    2.195
    Ngân hàng Quân đội được tăng vốn điều lệ lên 17.127 tỷ đồng
    [/paste:font]
    [​IMG]
    Ảnh minh họa.

    Theo đó, NHNN chấp thuận việc Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội tăng
    vốn điều lệ từ 16.311,8 tỷ đồng lên 17.127,4 tỷ đồng theo phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên của ngân hàng thông qua hồi tháng 4.
    NHNN yêu cầu MB thực hiện việc tăng vốn theo quy định của pháp luật. Sau khi hoàn tất thủ tục tăng vốn, ngân hàng có trách nhiệm nộp hồ sơ đề nghị sửa đổi mức vốn điều lệ tại Giấy phép hoạt động cho NHNN (qua Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng).
    Văn bản này có hiệu lực trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày ký. Trường hợp việc tăng vốn điều lệ chưa hoàn tất trong thời hạn cho phép, nếu Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội thông qua việc thay đổi phương án tăng vốn điều lệ đã được NHNN chấp thuận, văn bản này hết hiệu lực pháp lý.
    Trước đó, tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016, Ban lãnh đạo MB đã trình cổ đông thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ 16.311 tỷ đồng lên 17.127 tỷ đồng, tương đương mức tăng 5%.
    Ban lãnh đạo cho biết, việc MB tiếp tục tăng vốn điều lệ là cần thiết và có ý nghĩa quan trọng nhằm nâng cao năng lực tài chính, năng lực hoạt động và khả năng cạnh tranh của ngân hàng.
    "Việc tăng vốn giúp ngân hàng đảm bảo tuân thủ, đáp ứng tốt các chỉ tiêu đảm bảo an toàn trong hoạt động ngân hàng, nâng cao khả năng quản trị rủi ro, nâng cao khả năng đầu tư tăng năng lực cho MB, đồng thời, bổ sung vốn đầu tư kinh doanh sinh lời trong các hoạt động khác", ông Lưu Trung Thái, Phó Chủ tịch MB cho biết.
    Theo đó, MB sẽ tăng vốn điều lệ thông qua việc phát hành 81,5 triệu cổ phiếu để trả cổ tức đợt 2 năm 2015. Thời gian thực hiện dự kiến trong khoảng thời gian từ quý II đến quý IV năm nay. Được biết, cổ tức năm 2015 được MB đề xuất 10%, trong đó 5% đã được tạm ứng bằng tiền mặt vào tháng 9/2015. MB là một trong rất ít ngân hàng trả cổ tức 2015 bằng tiền mặt.
    Phần vốn tăng trong năm 2016 dự kiến sẽ được sử dụng để xây dựng trụ sở hoạt động, văn phòng chi nhánh, đầu tư công nghệ và trang thiết bị khác.
    Với phương án tăng vốn điều lệ này, MB trình cổ đông chỉ tiêu tăng trưởng tổng tài sản 10%, đạt mức 240.000 tỷ đồng, dư nợ tăng 20%, đạt 144.000 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 3.550 tỷ đồng, tăng 13% so với kết quả đạt được năm 2015. Mức cổ tức năm 2016 tiếp tục đề ra 10% - bằng cổ phiếu hoặc tiền mặt – không thay đổi so với năm 2015.



    LINH LINH
  5. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2015
    Đã được thích:
    2.195
    Giá dầu tăng sau số liệu dầu lưu kho của Mỹ
    Theo Nhật Trường-NCĐT

    Giá dầu phiên 5/10 tăng sau khi số liệu của EIA cho thấy lượng dầu lưu kho của Mỹ giảm tuần thứ 5 liên tiếp.

    TIN ĐỌC NHIỀU
    Kết thúc phiên giao dịch, giá dầu WTI ngọt nhẹ của Mỹ giao tháng 11/2016 trên sàn New York Mercantile Exchange tăng 1,14%, tương ứng 2,34%, lên 49,83 USD/thùng, cao nhất kể từ cuối tháng 6.

    Giá dầu Brent giao tháng 11/2016 trên sàn ICE Futures Europe tăng 99 cent, tương đương 1,95%, lên 51,86 USD/thùng.

    Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết, lượng dầu lưu kho của Mỹ trong tuần kết thúc vào 30/9 giảm 3 triệu thùng, trái ngược với dự đoán tăng của các nhà phân tích trong khảo sát của Wall Street Journal.

    Một số nhà phân tích cho rằng lượng dầu lưu kho của Mỹ giảm trong những tuần gần đây là do nhập khẩu giảm, cho thấy tình trạng thừa cung toàn cầu chưa thực sự đi xuống. Cũng theo báo cáo của EIA, nhập khẩu dầu thô của Mỹ trong tuần kết thúc vào 30/9 giảm 125.000 thùng.

    Những ngày gần đây, giá dầu được hỗ trợ bởi thỏa thuận cắt giảm sản lượng của OPEC. Trong phiên họp tại Algeria tuần trước, OPEC đã nhất trí giảm sản lượng xuống 32,5-33 triệu thùng/ngày, giúp giá dầu tăng 5 trong 6 phiên vừa qua, bất chấp những hoài nghi về tính khả thi của thỏa thuận.
  6. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2015
    Đã được thích:
    2.195
    CII (mẹ) lãi 229 tỷ đồng quý III, gấp 2,3 lần cùng kỳ
    [​IMG]
    Ngọc Linh



    TIN ĐỌC NHIỀU
    [​IMG]

    CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (mã CII - HoSE) vừa công bố kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý 3/2016 của công ty mẹ với lợi nhuận tăng gấp 2,29 lần cùng kỳ. Đây là một trong những bản báo cáo tài chính sớm nhất trong mùa Báo cáo tài chính quý III này.

    Doanh thu hoạt động kinh doanh của công ty mẹ CII đạt 103,7 tỷ đồng, trong đó, toàn bộ đến từ thu phí các dự án BOT.Tỷ suất lợi nhuận gộp của của CII trong quý III giảm từ 34,6% xuống 29,3%.

    Tuy nhiên, nguyên nhân chính khiến lợi nhuận quý này của công ty mẹ CII tăng lại đến từ hoạt động tài chính. Theo giải trình từ CII, các công ty con, công ty liên kết của CII tiến hành chi trả cổ tức và chia lợi nhuận cho CII, từ đó làm tăng lọi nhuận của công ty mẹ.

    Ngoài ra, trong kỳ, CII đã hoàn thành việc hoán đổi 582,7 tỷ đồng trái phiếu, đã phát hành cho Metro Pacific Tollways Corporation thành 29.373.612 cổ phiếu LGC vào ngày 15/09/2016, thu về lợi nhuận đáng kể cho công ty.

    Lợi nhuận sau thuế quý 03/2016 đạt 229,1 tỷ đồng, gấp 2,28 lần cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế lũy kế 9 tháng đầu năm 2016 đạt 660,2 tỷ đồng, tăng 42,2% so với 9 tháng năm 2015.

    [​IMG]

    Cùng với việc giúp CII tăng lợi nhuận, hoán đổi 582,7 tỷ đồng trái phiếu, đã phát hành cho Metro Pacific Tollways Corporation thành cổ phiếu LGC đồng thời giảm đáng kể nợ vay của doanh nghiệp này. Tính đến cuối quý II, số dư nợ vay của CII giảm từ 5.512 tỷ đồng xuống 4.325 tỷ đồng. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn là 254 tỷ đồng, vay và nợ thuê tài chính dài hạn là 2.236 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ vay/vốn chủ giảm về gần 60%, trong khi tỷ lệ này hồi đầu năm là 70%.

    Tổng tài sản của công ty mẹ CII đến cuối quý II năm 2016 đạt 7.233 tỷ đồng. Tiền và tương đương tiền đầu kỳ giảm 63,5% so với đầu năm, còn 149 tỷ đồng do dòng tiền từ hoạt động kinh doanh âm. Ngoài ra, công ty mẹ CII còn chi nhiều cho vay, mua công cụ nợ của đơn vị khác, trả nợ gốc,...

    Phần lớn tài sản của CII là đầu tư tài chính vào công ty con, công ty liên kết,... (3.687 tỷ đồng). Sau khi chuyển nhượng một phần vốn tại Cầu đường CII (LGC), doanh nghiệp này vẫn là công ty con của CII với giá trị phần vốn góp là 994 tỷ đồng.

    [​IMG]

    >> BCTC riêng quý III - CII
  7. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2015
    Đã được thích:
    2.195
    CEO Sabeco: Công ty có kế hoạch niêm yết vào cuối tháng 11 hoặc đầu tháng 12 năm nay
    Theo Tri Thức Trẻ

    Trong khi đó trong phiên họp báo Chính phủ vừa diễn ra đầu tuần này, Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng vừa cho biết khả năng lên sàn của Sabeco trong năm nay là “rất khó khăn” và có thể bị hoãn đến quý I năm 2017.

    TIN ĐỌC NHIỀU
    Hãng tin Reuters dẫn lời ông Lê Hồng Xanh, CEO của Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) cho biết công ty có kế hoạch niêm yết toàn bộ cổ phần trên sàn chứng khoán Hồ Chí Minh (HOSE) vào cuối tháng 11 hoặc đầu tháng 12 năm nay.

    Bộ Công thương (cơ quan được giao quản lý 89% cổ phần của Sabeco) từng nói muốn cổ phiếu Sabeco lên sàn trước khi bán ra 53,39% cổ phần trong năm nay và phần còn lại trong năm 2017.

    Tuy nhiên, ông Xanh nói với Reuters rằng các phương án thoái vốn nhà nước vẫn đang được xem xét và Chính phủ chưa phê duyệt phương án cụ thể nào. “Theo hợp đồng tư vấn, Sabeco sẽ lên sàn vào cuối tháng 11 hoặc đầu tháng 12. Tuy nhiên tốc độ có nhanh hay không còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố khác, như sự minh bạch trong quản trị hay một số điều kiện khác trong đó có các vấn đề về thuế”.

    Trong khi đó trong phiên họp báo Chính phủ vừa diễn ra đầu tuần này, Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng vừa cho biết khả năng lên sàn của Sabeco trong năm nay là “rất khó khăn” và có thể bị hoãn đến quý I năm 2017.

    Kể từ khi Chính phủ thông báo chủ trương cổ phần Sabeco, một số hãng bia ngoại đã tỏ ý quan tâm đến việc mua cổ phần. Kirin, Asahi, Thai Bev và Heineken đều đã bày tỏ sự quan tâm. Tuy nhiên ông Xanh nói rằng tiến trình cổ phần hóa đã được khởi động lại và các nhà đầu tư quan tâm sẽ phải tham gia đấu giá một lần nữa.

    “Có rất nhiều nhà đầu tư gồm các định chế tài chính, các quỹ và các hãng bia ngoại muốn mua cổ phần nhưng chúng tôi vẫn chưa bắt đầu đàm phán cụ thể với bên nào cả. Tất cả đều phải chờ chủ trương từ Chính phủ”, ông Xanh nói.

    Trên thị trường OTC, giá cổ phiếu Sabeco đã tăng chóng mặt khi những thông tin về việc doanh nghiệp này niêm yết cuối năm nay được công bố. Hiện mức giá dao động vào khoảng 115.000 đồng/cp, tương ứng với giá trị của Sabeco đạt gần 74.000 tỷ đồng (3,3 tỷ USD).
  8. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2015
    Đã được thích:
    2.195
    EIA: Tồn kho dầu thô của Mỹ giảm tuần thứ 5 liên tiếp
    [​IMG]

    Vinanet - Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ cho biết tồn kho dầu thô của Mỹ giảm trong tuần trước, tuần giảm thứ 5 liên tiếp bất chấp hoạt động lọc dầu chậm lại, mặc dù tồn kho dầu tổng thể vẫn ở mức cao nhất trong thế kỷ này.
    Tồn kho dầu thô giảm 3 triệu thùng trong tuần trước, ngược với dự đoán của giới phân tích tăng 2,6 triệu thùng.
    Năm tuần tồn kho dầu thô sụt giảm gây bất ngờ vì nó khởi động giảm 14 triệu thùng – giảm lớn nhất kể từ 1999 – vào đầu tháng 9 do nhập khẩu gián đoạn bởi thời tiết khắc nghiệt tại Gulf Coast.
    Nhập khẩu dầu thô của Mỹ giảm trong tuần trước, giảm 58.000 thùng/ngày.
    Tổng hàng tồn kho dầu thô của Mỹ, không tính dự trữ dầu mỏ chiến lược, đã giảm dưới 500 triệu thùng lần đầu tiên kể từ tháng 1 xuống 499,7 triệu thùng. Tuy nhiên, hơn 16 năm qua trung bình trong lịch sử khoảng 328 triệu thùng, theo số liệu của EIA.
    Tồn kho dầu thô tại Cusing, Oklahoma, điểm phân phối dầu WTI tăng 569.000 thùng.
    Hoạt động lọc dầu thô giảm 302.000 thùng và mức độ hoạt động giảm 1,8 điểm phần trăm, hoạt động giảm tuần thứ 4 liên tiếp.
    Ở tốc độ hoạt động 88,3%, công suất lọc dầu là bình thường ở thời điểm này trong năm – tăng nhẹ trong năm 2015 và thấp hơn trogn năm 2014.

    Tồn kho sản phẩm chưng cất, gồm dầu diesel và dầu sưởi, giảm 2,4 triệu thùng, so với dự đoán giảm 700.000 thùng.
    Tồn kho xăng tăng 222.000 thùng so với dự đoán của giới phân tích trong thăm dò của Reuters là tăng 702.000 thùng.
    Nguồn: VITIC/Reuters
  9. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2015
    Đã được thích:
    2.195
    Vietcombank xin ý kiến cổ đông thành lập ngân hàng con tại Lào
    [​IMG]
    Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam
    [​IMG]
    TIN MỚI

    Nếu ngân hàng con của Vietcombank tại Lào đi vào hoạt động thì Vietcombank sẽ có 03 công ty con hoạt động tại nước ngoài.
    Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank – mã: VCB) vừa gửi văn bản gửi xin ý kiến cổ đông về việc thành lập ngân hàng con 100% vốn tại Lào.

    Tên đầy đủ bằng tiếng Việt của ngân hàng con là ngân hàng TNHH MTV Ngoại thương Việt Nam tại Lào, trụ sở tại Vientiane, CHDCND Lào. Vốn điều lệ ban đầu 80 triệu USD.

    Lãnh đạo ngân hàng Vietcombank cho biết việc thành lập Ngân hàng 100% vốn tại Lào là phù hợp với chiến lược và nhu cầu mở rộng địa bàn hoạt động Vietcombank. Hội đồng quản trị trình cổ đông thông qua việc thành lập này và ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục, giải quyết các vấn đề liên quan để thành lập ngân hàng con tại Lào phù hợp với quy định của pháp luật vào thời gian thích hợp.

    Như vậy, nếu ngân hàng con của Vietcombank tại Lào đi vào hoạt động thì Vietcombank sẽ có 03 công ty con hoạt động tại nước ngoài. Tính đến thời điểm 30/06/2016, Vietcombank có hai công ty con đang hoạt động tại nước ngoài là Công ty TNHH Tài chính Việt Nam, trụ sở tại Hồng Kông, hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ tài chính và Công ty Chuyển tiền Vietcombank, trụ sở tại Hoa Kỳ, chuyển tiền kiều hối.

    Fitch dự đoán tình trạng “khát vốn” của ngân hàng Việt sau thương vụ GIC mua cổ phần Vietcombank
    Mai Ngọc

    Theo Trí thức trẻ
  10. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2015
    Đã được thích:
    2.195
    Vietcombank xin ý kiến cổ đông thành lập ngân hàng con tại Lào
    [​IMG]
    Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam
    [​IMG]
    TIN MỚI

    Nếu ngân hàng con của Vietcombank tại Lào đi vào hoạt động thì Vietcombank sẽ có 03 công ty con hoạt động tại nước ngoài.
    Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank – mã: VCB) vừa gửi văn bản gửi xin ý kiến cổ đông về việc thành lập ngân hàng con 100% vốn tại Lào.

    Tên đầy đủ bằng tiếng Việt của ngân hàng con là ngân hàng TNHH MTV Ngoại thương Việt Nam tại Lào, trụ sở tại Vientiane, CHDCND Lào. Vốn điều lệ ban đầu 80 triệu USD.

    Lãnh đạo ngân hàng Vietcombank cho biết việc thành lập Ngân hàng 100% vốn tại Lào là phù hợp với chiến lược và nhu cầu mở rộng địa bàn hoạt động Vietcombank. Hội đồng quản trị trình cổ đông thông qua việc thành lập này và ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục, giải quyết các vấn đề liên quan để thành lập ngân hàng con tại Lào phù hợp với quy định của pháp luật vào thời gian thích hợp.

    Như vậy, nếu ngân hàng con của Vietcombank tại Lào đi vào hoạt động thì Vietcombank sẽ có 03 công ty con hoạt động tại nước ngoài. Tính đến thời điểm 30/06/2016, Vietcombank có hai công ty con đang hoạt động tại nước ngoài là Công ty TNHH Tài chính Việt Nam, trụ sở tại Hồng Kông, hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ tài chính và Công ty Chuyển tiền Vietcombank, trụ sở tại Hoa Kỳ, chuyển tiền kiều hối.

    Fitch dự đoán tình trạng “khát vốn” của ngân hàng Việt sau thương vụ GIC mua cổ phần Vietcombank
    Mai Ngọc

    Theo Trí thức trẻ

Chia sẻ trang này