Cổ phiếu FPT, chia thưởng hoành tráng quá, xin chúc mừng CD

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi sniffervn, 14/04/2007.

2968 người đang online, trong đó có 1187 thành viên. 11:36 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2778 lượt đọc và 22 bài trả lời
  1. sniffervn

    sniffervn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2007
    Đã được thích:
    3
    Về dài hạn, ngân hàng FPT, công ty chứng khoán FPT, Quỹ đầu tư FPT, Công ty hạ tầng công nghệ FPT, đại học FPT thì khỏi nghĩ vì đây là những ngành nghề kinh doanh hiện tại của những nền kinh tế phát triển cao mà Việt nam chỉ thuộc các nước đang phát triển.
    Về ngắn hạn, năm 2007 được thưởng luôn 100%. Vậy thì ổn quá rồi. Bạn mua bây giờ, sau tháng 6 sẽ lãi 50%. Cuối năm chia tiếp lợi nhuận 50% tiền bán cho bọn Intel, TPG. Vậy là lãi được 100% đó là chưa kể cổ tức của năm 2007 nữa.
    FPT thật xứng là "đại ca cầm đầu " rồi
  2. vnstockmp

    vnstockmp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Đã được thích:
    0
    Nếu NN ko bán thì còn bài thưởng cán bộ CNV bằng CP nữa, quyền mua ưu đãi... đủ thứ cho CNV (đương nhiên là sếp nữa). Khi vốn ĐL còn bé thì tỷ lệ này giảm nhanh lắm. Hiện nay nhiều DN vẫn có bài thưởng cho CNV kiểu này, cổ đông thường như chúng ta chẳng mấy chốc chợt phát hiện mình đang cầm 51% giờ còn 7%
  3. saleoff_new

    saleoff_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Đã được thích:
    1
    FPT vẫn luôn là ứng viên sáng giá lĩnh ấn tiên phong đi đầu trong công cuộc "cứu giá" lần này, là niềm hy vọng của thị trường vào lúc này
  4. kekhatgai

    kekhatgai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Đã được thích:
    3
    Cái này sẽ làm thị phần máy tính của FPT bị mất nhiều đây.

    Sắp có máy tính "Made in Việt Nam"
    13:39'' 14/04/2007 (GMT+7)
    (VietNamNet) - "Từ năm 2008-2010 máy tính "Made in Việt Nam" sẽ chiếm 40% thị phần trên cả nước", đó là lời cam kết của ông Lê Thành Long - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần sản xuất máy tính SARA VNPC tại lễ động thổ xây dựng Nhà máy sản xuất và lắp ráp máy tính SARA Việt Nam PC tại Khu Công nghiệp Tiên Sơn - Bắc Ninh, sáng 13/4/07.


    Ông Nguyễn Đình Lương - Nguyên trưởng đoàn đàm phán Hiệp định Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ bắt tay Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần sản xuất máy tính SARA VNPC tại lễ động thổ. Ảnh Lệ Quyên

    Đây là nhà máy sản xuất và lắp ráp máy tính nguyên bộ đầu tiên tại miền Bắc, nhà máy được xây dựng trên diện tích 6000m2 thuộc địa phận xã Tương Giang, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh với số vốn đầu tư là 5 triệu USD.

    Tiền thân là một nhà phân phối máy tính của các hãng máy tính lớn trên thế giới, sau thời gian hoạt động được 5 năm, Công ty Cổ phần sản xuất máy tính SARA VNPC đã quyết định táo bạo chuyển từ nhà phân phối máy tính sang sản xuất và lắp ráp máy tính nguyên bộ với 70% linh kiện sản xuất trong nước và 30% linh kiện ngoại nhập, chỉ gồm chip xử lý và ổ cứng.

    Với dự án này, SARA VNPC cũng nhận được cam kết và thống nhất kết hợp đầu tư chuyển giao công nghệ sản xuất máy tính tại Việt Nam theo tiêu chuẩn từ tập đoàn C.P.R Nhật Bản.

    Theo chuyên gia của các tập đoàn máy tính hàng đầu như Intel (Mỹ) và Tập đoàn sản xuất ổ cứng Acecom của Singapore tại lễ động thổ này thì máy tính "Made in Viet Nam" do Công ty SARA VNPC sản xuất sẽ đạt tiêu chuẩn quốc tế vì những chi tiết đòi hỏi kỹ thuật cao như chip và ổ cứng sẽ được các tập đoàn máy tính hàng đầu này cung cấp.

    Đó là những lý do khiến Tổng Giám đốc trẻ Lê Thành Long mạnh dạn cam kết: "Về chất lượng máy tính nguyên bộ do Nhà máy sản xuất và lắp ráp máy tính SARA VNPC hoàn toàn đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2000".

    Cũng theo ông Long, máy tính nguyên bộ do nhà máy sản xuất có giá thành thấp hơn 20% giá thành một chiếc máy tính nguyên bộ nhập khẩu.

    Ngoài việc đầu tư dây chuyền sản xuất máy tính nguyên bộ, Công ty Cổ phần sản xuất máy tính SARA VNPC đã liên kết với Tập đoàn máy tính Singapore đầu tư dây chuyền công nghệ sản xuất máy tính xách tay.


    Mô hình Nhà máy sản xuất và lắp ráp máy tính SARA Việt Nam tại Khu Công nghiệp Bắc Ninh.



    Theo ông Long, sau khi nhà máy đi vào hoạt động sẽ cần khoảng 250 cán bộ trong đó có 100 kỹ sư đầu ngành, 100 công nhân và 50 cán bộ cho các bộ phận khác. Ông Long đã đề xuất Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giúp tuyển dụng số nhân lực này.

    Lệ Quyên
  5. kekhatgai

    kekhatgai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Đã được thích:
    3
    Vì sao ngành công nghệ thông tin đột ngột ?orớt giá??


    Các bạn trẻ tìm hiểu thông tin tại triển lãm CNTT.
    (Dân trí) - Các giảng viên ngành công nghệ của các trường ĐH lớn như ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Công nghệ, ĐH Bách khoa Hà Nội, Bách khoa TPHCM đã chỉ ra 9 nguyên nhân chính khiến thí sinh đột ngột ?olạnh lùng? với ngành học được cho là thời thượng và rất có tương lai này.


    Đó là:

    1. Thí sinh nhận thức được rằng, không phải ai theo học CNTT cũng có thể kiếm được việc làm đúng nghề, đúng chuyên ngành được đào tạo. Chỉ có người có khả năng (kỹ thuật, ngoại ngữ...) mới có cơ hội việc làm tốt.



    2. Học CNTT không phải là một ngành học có thể chạy theo ?omốt? mà nó đòi hỏi người học phải có niềm đam mê và khả năng tư duy tốt.



    3. Tiếng Anh là một yêu cầu rất cần thiết khi học tin học. Có học tốt ngoại ngữ thì mới có khả năng đọc tài liệu tin học bằng tiếng Anh và mới có khả năng nghiên cứu tin học. Trong khi, trình độ tiếng Anh trong mặt bằng chung của học sinh lớp 12 và sinh viên hiện nay vẫn còn khá thấp.



    Theo TS Quách Tuấn Ngọc, Giám đốc Trung tâm Tin học Bộ GD-ĐT thì sự thành đạt trong ngành CNTT không phụ thuộc nhiều vào bằng cấp. Có thể lấy ngay ví dụ về các ông chủ của hãng phần mềm nổi tiếng thế giới như Microsoft, Apple... đều không phải được đào tạo từ "lò" CNTT.



    Ngay ở Việt Nam, nhiều người thành công trong lĩnh vực IT nhưng lại không phải là cử nhân hay kỹ sư CNTT. Trong khi đó, nhiều ngươờ được đào tạo khá bài bản nhưng khi tốt nghiệp lại phải? chuyển nghề.


    4. Nhu cầu nguồn nhân lực trong lĩnh vực CNTT ở Việt Nam trong những năm tới là rất lớn, nhưng đòi hỏi phải có chất lượng cao. Trong khi đó ở Việt Nam có quá nhiều trường đào tạo CNTT với mức điểm chuẩn đầu vào rất khác nhau. Đào tạo CNTT ở Việt Nam hiện nay đã thừa về số lượng tuy vẫn còn rất thiếu đội ngũ kỹ sư và quản lý trình độ cao.



    5. Hệ thống đào tạo CNTT của Việt Nam hiên nay về cơ bản chưa đáp ứng được yêu cầu đồi hỏi đối với ngành này, còn nặng về lý thuyết, thiếu tính thực tiễn.



    6. Phương pháp giảng dạy của ngành CNTT đòi hỏi giảng viên phải phát huy được khả năng tự học của SV, biến quá trình đào tạo thành quá trình tự đào tạo. Người thầy phải đóng vai trò của người hướng dẫn và giải đáp những thắc mắc của SV, như là một người đi trước.



    Tuy nhiên, phương pháp giảng dạy này ở Việt Nam mới chỉ có rất ít trường thực hiện được. Một phần là do nếp cũ của thầy, nhưng một phần là do sức ì của một bộ phận SV (do bị nhồi nhét một cách thụ động, quá nhiều trong những giờ học thêm, luyện thi ĐH).



    7. Tài liệu giảng dạy ngành CNTT còn bất cập. Hiện nay nguồn học liệu mở (của các trường ĐH tiên tiến trên thế giới) rất phong phú và rất dễ khai thác. Vì vậy các trường ĐH ở Việt Nam không thiếu tài liệu. Nhưng trình độ của người dạy và khả năng tiếp thu của người học đều chưa đủ khả năng khai thác và vận dụng. Giáo trình dạy CNTT ở các trường ĐH cập nhật thông tin mới rất chậm.



    8. Chương trình đào tạo CNTT hiện nay chưa xác định rõ là đào tạo ?ochuyên gia làm việc trong industry? hay ?onhà nghiên cứu trong lĩnh vực học thuật?. Vì thế, việc đào tạo sinh viên CNTT không xác định rõ được yêu cầu để phục vụ nguồn nhân lực cho việc CNH-HĐH đất nước hay để nghiên cứu phát triển khoa học.



    9. Thách thức đối với ngành CNTT là quá lớn. Nghề IT chủ yếu chỉ "sung" ở thời trẻ. CNTT là một môi trường đầy thách thức do công nghệ liên tục đổi mới.


    Lý do thứ 10 : học xong CNTT về FPT làm việc thì lại được phân công đi buôn điện thoại di động.
  6. VTHiep

    VTHiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Đã được thích:
    0
    Thưỏng 2:1 đã lấy gì làm khủng. Nhìn họ nhà Sông Đà kia kìa:
    +SDA: thưởng 2:1 và quyền mua 1:2 mệnh giá;
    +SD7: thưởng 3:1 và quyền mua 1:2 mệnh giá.
  7. embiet_emseratnhoanh

    embiet_emseratnhoanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2005
    Đã được thích:
    0
    đã là FPT cơ mà
  8. lines

    lines Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Đã được thích:
    0
    Cty PR hàng đầu của VN. 1 lần nữa chúc mừng các CĐ của FPT, hy vọng các bạn thành công
  9. daucockhoan

    daucockhoan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Cẩn trọng với việc thành lập mới các ngân hàng!
    Cập nhật cách đây 3 giờ 7 phút
    Ngọc Minh


    Hiện có hàng chục hồ sơ gửi về Ngân hàng Nhà nước xin thành lập ngân hàng ngoài nhà nước. Đó là chưa kể trong quá trình trở thành các tập đoàn kinh tế, một số tổng công ty, doanh nghiệp lớn thuộc các ngành kinh tế khác - như Tổng công ty bảo hiểm Việt Nam, Tổng công ty bưu chính - viễn thông Việt Nam, Tổng công ty thủy sản Việt Nam? cũng đề nghị được thành lập ngân hàng của riêng mình.

    Việc thành lập ngân hàng thương mại hiện đang gia tăng như một "phong trào" như trên được các chuyên gia lý giải bằng nhiều nguyên nhân. Có nguyên nhân do các ngân hàng thương mại thời gian qua thường có lãi lớn, vượt rất xa so với tỷ suất lợi nhuận bình quân của nền kinh tế. Có nguyên nhân do sự tác động cộng hưởng "phi mã" của chỉ số giá chứng khoán, làm cho thị giá của cổ phiếu nói chung và của cổ phiếu các ngân hàng thương mại nói riêng được gấp lên mấy lần, đặc biệt là ở thị trường phi tập trung (OTC).

    Cũng không loại trừ nguyên nhân có tình trạng một số người thành lập ngân hàng chỉ với ý đồ nhằm đẩy giá cổ phần lên cao rồi bán lấy lãi - bởi trong thời gian qua, trên thị trường đã xuất hiện thông tin quảng cáo rao mua - bán cổ phần của một số ngân hàng mới thành lập, thậm chí còn chưa được thành lập, bất chấp điều đó là trái với quy định hiện hành, trong khi đã có không ít nhà đầu tư "lao vào" bỏ tiền đầu tư, đã góp phần đẩy giá cổ phần của những "ngân hàng" ảo này lên cao ngất ngưởng! Đó là chưa nói, bắt đầu từ 1.4.2007, các nhà đầu tư nước ngoài được thành lập ngân hàng con 100% vốn nước ngoài theo cam kết của Việt Nam khi gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO).

    Đứng trước tình hình trên, các chuyên gia đã khuyến cáo, không nên tăng số ngân hàng thương mại. Bởi vì:

    Thứ nhất, tiền tệ - tín dụng là lĩnh vực rất nhạy cảm, tác động lớn đến đời sống, kinh tế. Bởi vậy cần có định hướng phát triển an toàn, bền vững. Tại Việt Nam hiện đã có 5 ngân hàng thương mại nhà nước chiếm 70-80 thị phần, 37 ngân hàng thương mại cổ phần, 5 ngân hàng liên doanh với nước ngoài, 29 chi nhánh ngân hàng nước ngoài, 900 quỹ tín dụng nhân dân? Theo các chuyên gia, với thị trường vốn của Việt Nam và quy mô của các ngân hàng thì số lượng các ngân hàng như vậy đã là khá đủ, thậm chí có chuyên gia còn cho là quá nhiều.

    Thứ hai, quy mô của các ngân hàng thương mại cổ phần của nước ta còn nhỏ bé. Việc tăng vốn pháp định lên để đạt được mức quy định theo Nghị định 141/2006/NĐ-CP ngày 22.11.2006 của Chính phủ (đến 2008 phải đạt thấp nhất là 1.000 tỉ đồng và đến năm 2010 đạt thấp nhất 3.000 tỉ đồng) đang là một áp lực lớn đối với các ngân hàng thương mại cổ phần đang hoạt động trên thị trường nước ta. Từ sau 1.4.2007, nếu xuất hiện các ngân hàng con 100% vốn nước ngoài do các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào nước ta, thì áp lực sẽ càng lớn lên gấp bội do sức ép cạnh tranh gay gắt của các ngân hàng trên.

    Vì vậy, điều quan trọng cần phải làm ngay từ bây giờ là một mặt phải tìm mọi giải pháp tăng nhanh vốn pháp định, mặt khác cần khẩn trương mở rộng mạng lưới ra các địa bàn để tranh thủ lợi thế của ngân hàng thương mại trong nước so với ngân hàng nước ngoài. Ngoài ra, các ngân hàng thương mại trong nước cần tăng cường trang thiết bị, đào tạo nguồn nhân lực, mở rộng các loại dịch vụ? để tăng hiệu quả và sức cạnh tranh. Các ngân hàng còn phải cẩn trọng trong việc cho vay cầm cố cổ phiếu, thế chấp nhà đất vay ngân hàng để chơi chứng khoán trong khi giá cổ phiếu đang tăng giảm khó lường. Tập trung nâng cao quy mô và chất lượng hoạt động ngân hàng thương mại hơn là thành lập ngân hàng thương mại mới.

    Ngọc Minh

  10. Glory4us

    Glory4us Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Đã được thích:
    0
    Hic nghe quảng cáo thằng này ghê nhỉ. Giá bằng 80% thì quá đắt. giả sử mấy thằng HP hay Dell có SX tại VN thì chi phí cho nhãn hiệu cũng bằng từng đấy rồi. Bớt đc có 20% thì ko ăn thua. Nghe cam kết của bác này lại nhớ tuyên bố của Trương Đình Anh. Đất nước của phần mềm lậu và máy đông nam á lại được thế à. Kiểu này thì các công ty máy tính khác phải cậy cục xin làm đại lý cho Sara thui. Làm linh kiện điện tử mà đầu tư 5mio$ xem ra chắc đủ tiền mua mỏ hàn và ghế cho công nhân ngồi trình độ tự động hoá hạng bét nên chất lượng không thể đồng đều, quy mô bé nên giá thành đắt thui. Bét ra cũng phải bằng 5% dự án sản xuất chip của intel chứ nhỉ.

Chia sẻ trang này