1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

Cổ phiếu gạo bao giờ mới nổi sóng

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Green79, 18/07/2023.

1498 người đang online, trong đó có 599 thành viên. 19:12 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 2902 lượt đọc và 15 bài trả lời
  1. Green79

    Green79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2016
    Đã được thích:
    1.409
    Lý do khiến gạo Trung An liên tiếp trúng thầu xuất khẩu sang Hàn Quốc

    Nhàđầutư
    Vượt qua nhiều nhà cung cấp gạo, Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An (Cần Thơ) liên tiếp trúng thầu xuất khẩu gạo vào Hàn Quốc-một những thị trường có tiêu chuẩn khắt khe hàng đầu thế giới. Hàn Quốc cũng là thị trường xuất khẩu tiềm năng với giá xuất khẩu rất tốt.


    [​IMG]
    Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An liên tiếp trúng thầu xuất khẩu gạo sang Hàn Quốc. Ảnh TA
    Xâm nhập thị trường khó tính

    Ông Nguyễn Phước Nam, Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp công nghệ cao Trung An Kiên Giang, thuộc Công ty con của Công ty Công ty Cổ phần Nông nghiệp công nghệ cao Trung An (Trung An) cho biết, vừa chốt được đơn hàng xuất khẩu 16.667 tấn gạo thơm sang Hàn Quốc với giá bán 674 USD/tấn. Đây là mức giá cao trong số các nước xuất khẩu gạo, đơn hàng này sẽ được thực hiện trong tháng 7/2023. Trước đó, cũng tại thị trường này, Công ty Trung An Kiên Giang cũng vừa giao xong đơn hàng 11.347 tấn gạo.

    Năm 2021, Công ty Trung An đã trúng 4 gói thầu xuất khẩu gạo sang Hàn Quốc với giá rất tốt, tổng khối lượng gần 50.000 tấn, chiếm 83% tổng sản lượng gạo Hàn Quốc nhập khẩu từ Việt Nam.

    Năm 2022, Công ty Trung An cũng đã liên tiếp trúng 4 gói thầu cung cấp gạo sang Hàn Quốc với tổng khối lượng hơn 68.000 tấn, chiếm 68,5% tổng lượng gạo Hàn Quốc phân bổ hạn ngạch cho Việt Nam. Doanh thu xuất khẩu gạo sang Hàn Quốc chiếm tỷ trọng 52,8% tổng kim ngạch xuất khẩu của Công ty Trung An trong năm 2022.

    Chia sẻ với Nhadautu.vn, ông Phạm Thái Bình, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp công nghệ cao Trung An cho biết, để có thể xuất khẩu gạo sang thị trường khó tính như Hàn Quốc, EU, trong hơn một thập niên qua, Công ty Trung An đặc biệt chú trọng sản xuất lúa an toàn, đạt tiêu chuẩn GlobalGAP, Organic thông qua áp dụng quy trình ứng dụng công nghệ hoạt tính sinh học vào sản xuất, giúp loại bỏ 100% thuốc trừ sâu bằng hóa chất ra khỏi đồng ruộng.

    Đặc biệt, Công ty Trung An đã dành riêng 800 ha tại tỉnh Kiên Giang để phát triển vùng nguyên liệu lúa hữu. Trong đó có 200 ha đã được cấp chứng chỉ Organic của Mỹ, châu Âu và Nhật Bản.

    "800 ha của Trung An tại Kiên Giang vốn là rừng tràm nguyên sinh, được Công ty giữ nguyên hiện trạng và khai thác một phần trồng lúa Organic, gắn liền với bảo tồn chim hoang dã. Quy trình sản xuất không sử dụng hóa chất, khu sản xuất đang được trồng cây che phủ, mở rộng khu bảo tồn chim hoang dã.

    Bên cạnh đưa tiến bộ khoa học vào sản xuất, Công ty Trung An cũng đã đầu tư đầu tư 10 silo có khả năng dự trữ 30.000 tấn lúa trong vòng 1 năm và nâng cao chất lượng chế biến, cải tiến bao bì, nhãn mác…

    Với quy trình sản xuất thân thiện với môi trường, bảo quản, chế biến sau thu hoạch đạt chuẩn, "Gạo sạch Trung An" và "Gạo hữu cơ Trung An" đã được người tiêu dùng trong và ngoài nước tin dùng", ông Bình cho hay.

    Với nhu cầu nhập khẩu tăng, xuất khẩu gạo năm 2023 đang gặp thuận lợi về thị trường. Tuy nhiên, do các quốc gia xuất khẩu gạo đồng loạt tăng khối lượng xuất khẩu, đã đẩy các nhà xuất khẩu vào cuộc cạnh tranh gay gắt về giá bán. Trong bối cảnh khó khăn đó, Bộ Công Thương đã khuyến cáo các doanh nghiệp phát triển các thị trường mới, tiềm năng, các thị trường FTA; khai thác các thị trường ngách với chủng loại gạo thơm, gạo chất lượng cao như EU, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, khu vực Bắc Mỹ…


    Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An liên kết với các địa phương trồng hàng trăm ngàn ha lúa chất lượng cao, phục vụ cho chế biến, xuất khẩu. Ảnh TA
    Hướng đến thị trường cao cấp

    Với tiềm lực có vùng nguyên liệu sản xuất lúa sạch, hữu cơ trên 200.000ha tại nhiều tỉnh, thành vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Công ty Trung An đã được Bộ NN&PTNT chọn làm điển hình xuất khẩu lô gạo thơm đầu tiên với thuế suất 0% vào châu Âu khi Hiệp định EVFTA có hiệu lực.

    Tháng 6/2021, Công ty Trung An đã mở Văn phòng đại diện tại Hamburg (Đức) để các khách hàng thuộc Liên minh châu Âu dễ dàng tiếp cận sản phẩm mang thương hiệu Trung An. Kim ngạch xuất khẩu gạo của Công ty Trung An sang Đức trong năm 2022 chiếm tỷ trọng khoảng 10% so với tổng kim ngạch xuất khẩu của Công ty.

    "EU là thị trường đặc biệt cao cấp, có thể chấp nhận nhập khẩu gạo có phẩm cấp cao với giá lên đến 2.000 USD/tấn, nhưng bù lại, họ yêu cầu về chất lượng, vấn đề an toàn thực phẩm rất cao, đặc biệt là vấn đề về tồn dư hóa chất bảo vệ thực vật luôn là rào cản lớn nhất để vào được thị trường này", ông Bình, Tổng giám đốc Công ty Trung An nhận định.

    Cũng theo ông Bình, định hướng sắp tới của Công ty Trung An là mở rộng thị trường xuất khẩu sang Singapore, Malaysia, Philippines, Mỹ…;chuyển từ bán lẻ xuất khẩu sang bán buôn xuất khẩu; đưa sản phẩm gạo Trung An lên kệ siêu thị các quốc gia phát triển như: Anh, Đức, Úc, Mỹ, Dubai… Ngoài ra Công ty Trung An cũng định hướng phát triển mạnh thị trường trong nước.

    Về vùng nguyên liệu, Công ty Trung An có định hướng tiếp tục mở rộng diện tích liên kết, hợp tác với hợp tác xã, tổ hợp tác để trồng lúa theo quy trình hữu cơ; tham gia chuỗi giá trị ngành lương thực như phát triển du lịch nông nghiệp gắn với vùng nguyên liệu trồng lúa; chế biến các sản phẩm sau gạo như bột, bún, bánh phở; hợp tác với đối tác nước ngoài đầu tư năng lượng sạch, …

    Công ty Trung An đặt ra mục tiêu đến năm 2030, xuất khẩu gạo sạch, hữu cơ chiếm 50% tổng kim ngạch xuất khẩu mặt hàng nawfy của cả nước, trong đó có 30% là nhóm gạo thơm và gạo có thương hiệu.
  2. anxlan

    anxlan Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/04/2020
    Đã được thích:
    1.177
    Mua gạo của người nghèo (nông dân) bán cho cho người nghèo thì giàu được sao???
  3. Green79

    Green79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2016
    Đã được thích:
    1.409
    mua gạo giá cao giúp nông dân trồng lúa có lãi là quá tốt rồi bác, nếu không mua thì nông dân trồng lúa bán cho ai
  4. Green79

    Green79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2016
    Đã được thích:
    1.409
    Cơ hội xuất khẩu gạo và những cảnh báo cần thiết cho doanh nghiệp Việt Nam
    19-07-2023 - 07:53 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

    Giá gạo xuất khẩu trung bình của Việt Nam trong tháng 6/2023 đã lên tới 650 USD/tấn, tăng 20,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Việc Ấn Độ xem xét cấm xuất khẩu các loại gạo mở ra cơ hội lớn trong xuất khẩu gạo cả về lượng và giá cho ngành hàng lúa gạo Việt Nam những tháng cuối năm.



    Thị trường bất động sản phục hồi khi lãi suất hạ nhiệt?
    Nhiều dự báo khả năng Việt Nam có thể xuất khẩu trên 8 triệu tấn gạo các loại trong năm nay. Mặc dù vậy việc cẩn trọng khi ký kết hợp đồng và khả năng thu mua, giao hàng trong bối cảnh nguồn cung và giá cả tăng nhanh trong khoảng thời gian ngắn cũng được nhiều chuyên gia cảnh báo.

    Theo thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, 6 tháng đầu năm nay Việt Nam đã xuất khẩu được hơn 4,2 triệu tấn gạo, trị giá 2,26 tỷ USD, tăng 21% về lượng và 32% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. Mức giá gạo xuất khẩu bình quân trong 6 tháng qua đạt 539 USD/tấn, tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm ngoái và chạm mức cao nhất 10 năm qua. Tính riêng tháng 6 vừa qua, giá gạo xuất khẩu bình quân lên đã tới 650 USD/tấn, tăng 9,4% so với tháng 5 và tăng 20,8% so với cùng kỳ năm ngoái.


    Cơ hội xuất khẩu gạo cho doanh nghiệp Việt Nam.

    Giá gạo Việt Nam đang tiếp tục duy trì đà tăng trong bối cảnh nhu cầu đối với gạo Việt ở mức cao. Nhiều quốc gia trên thế giới đang tích cực thu mua gạo nhằm đảm bảo an ninh lương thực khi hiện tượng El Nino được dự báo sẽ tác động tiêu cực đến hoạt động canh tác nông nghiệp trên toàn cầu.

    Những thông tin về việc Ấn Độ xem xét cấm xuất khẩu gạo đang được doanh nghiệp theo dõi sát sao. Bởi Ấn Độ hiện chiếm tới 40% tổng lượng gạo xuất khẩu toàn cầu. Nếu lệnh cấm xuất khẩu gạo của Ấn Độ được thông qua thì giá gạo trên thế giới sẽ tăng đáng kể. Đồng thời, tạo điều kiện cho các nước xuất khẩu gạo khác như Việt Nam và Thái Lan gia tăng thị phần.

    Với diễn biến nguồn cung và giá cả tăng nhanh trong khoảng thời gian ngắn, các chuyên gia cảnh báo những rủi ro có thể xảy đến.

    Ông Trần Thanh Hải - Phó Cục trưởng Cục XNK, Bộ Công Thương lưu ý doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu gạo: “Các thương nhân của chúng ta cũng cần phải lưu ý để có những cách tính toán và những công cụ để đảm bảo phòng ngừa rủi ro, trong đó có thể có những rủi ro về giá, có thể có trong khâu thực hiện hợp đồng… Vì khi chúng ta thực hiện hợp đồng với số lượng lớn và trong một thời gian ngắn thì có thể có những vấn đề trục trặc - ví dụ như là thời gian giao hàng chẳng hạn. Các doanh nghiệp luôn luôn phải tỉnh táo để thực hiện, một mặt vừa đẩy mạnh xuất khẩu nhưng vẫn đảm bảo giảm thiểu những rủi ro”.
  5. Green79

    Green79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2016
    Đã được thích:
    1.409
    giờ hạn chế mua đuổi vì lên khá nhiều rồi bác
  6. VPBANK

    VPBANK Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/02/2010
    Đã được thích:
    5.504
    https://vnexpress.net/gia-lua-gao-lai-tang-vot-4670287.html

    Các doanh nghiệp xuất khẩu cho hay, gạo Việt đang "sốt giá" trở lại do nhu cầu trên thị trường thế giới tăng cao. Trong đó, gạo thơm của Việt Nam chất lượng ngày càng vượt trội và được đánh giá cao nên các quốc gia trên thế giới ưa chuộng.

Chia sẻ trang này