Cổ phiếu giá chỉ 10.000 đồng với 1 triệu m2 đất sẽ bị thâu tóm?

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by xauzai77, Sep 16, 2021.

653 người đang online, trong đó có 261 thành viên. 12:46 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. slark

    slark Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jul 20, 2020
    Likes Received:
    114
    HNM bác Xấu có nhận định gì về ngày được thả rông giao dịch hàng ngày không ợ :D
    xauzai77 likes this.
  2. xauzai77

    xauzai77 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 4, 2012
    Likes Received:
    92,259
    Sau đại hội cổ đông nhé, đang chờ HNM tổ chức lại, tháng 6 đã chốt danh sách rồi nhưng bị hoãn vì dịch Covid. \

    HNM được giao dịch bình thường là rất tốt, thế nhưng nó có một nhược điểm là khi ấy không có hàng mà mua mà gom đâu. Bây giờ 1 tuần được giao dịch 1 ngày thì cứ sau 1 tuần có khoảng 3-400k từ tuần trước bán ra chứ mai kia 1 tuần được giao dịch 5 ngày, lại vướng T+3 hàng về nữa thì... cháy hàng đấy.

    Số lượng phiên giao dịch tăng thêm, nhiều anh em thấy nó đc giao dịch bình thường cũng canh mua nhiều hơn trong khi đó lượng cổ trôi nổi trao tay vẫn chỉ có thế, tầm 3-500k.
    xauzai77 đã loan bài này
  3. hailuabuonchung

    hailuabuonchung Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 27, 2010
    Likes Received:
    10,895
    ngày HNM trở lại gia dịch daily chắc lúc đó ẻm đã 3x :-h
    xauzai77 likes this.
  4. alisson36

    alisson36 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Oct 21, 2020
    Likes Received:
    863
    BMI còn cả câu chuyện thoái vốn và sóng BH còn dài sắp tới

    cụ rời tàu sớm quá
    yellowtea and xauzai77 like this.
  5. xauzai77

    xauzai77 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 4, 2012
    Likes Received:
    92,259
    HNM trên lý thuyết thì có 5 triệu cổ trôi nổi chia đều cho nội bội, người nhà, cán bộ nhân viên công ty + nhỏ lẻ bên ngoài. Nhưng thực tế giao dịch chỉ có khoảng 5-700k được trao tay hàng tuần, đấy là cách đây 1-2 tháng, còn 1-2 tuần trở lại đây chỉ thấy còn khoảng 3-400k thôi, hàng đi đâu hết rồi.
    hailuabuonchung likes this.
    alisson36xauzai77 đã loan bài này
  6. slark

    slark Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jul 20, 2020
    Likes Received:
    114
    Các sóng sánh hiện đã hết dần, qua ôm em này mỗi tuần mở bảng xem 1 lần cũng khá thú ấy chứ bác nhỉ :D
    xauzai77 likes this.
  7. xauzai77

    xauzai77 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 4, 2012
    Likes Received:
    92,259
    "Vua" sữa đậu nành Việt đang lọt vào tầm ngắm của Nutifood?
    [​IMG]
    Sa Mộc
    16/08/2021Bài viết: 118


    ĐHCĐ 2021 của Đường Quảng Ngãi vào tháng 4/2021 hé lộ nhiều thông tin thú vị. Lần đầu tiên, ĐHCĐ QNS bầu ra thành viên HĐQT là người ngoài công ty. Trong khi đó, theo báo cáo của CTCK Thành Công, "Vua" sữa đậu nành Việt cũng đang lọt vào tầm ngắm công ty sữa Nutifood của vợ chồng bầu Hải.


    Mới đây, theo báo cáo của CTCK Thành Công, CTCP Đường Quảng Ngãi đang lọt vào tầm ngắm của ông lớn công ty sữa NutiFood của vợ chồng ‘bầu Hải’.

    Theo đó, NutiFood và VinaCapital nắm 16%. Có vẻ việc NutiFood đang nhòm ngó tới Đường Quảng Ngãi là sự thật.

    Vì, tại ĐHCĐ thường niên năm 2021 của Đường Quảng Ngãi diễn ra tháng 4/2021, đã chứng kiến một động thái chưa từng có tiền lệ doanh nghiệp này. Lần đầu tiên, ĐHCĐ QNS bầu ra thành viên HĐQT là người ngoài công ty. Vị này, theo CTCP Chứng khoán SSI (SSI), là đại diện cho nhà đầu tư liên quan đến nhóm NutiFood.

    Cụ thể: tân thành viên HĐQT QNS mà SSI đề cập, nhiều khả năng là ông Nguyễn Văn Đông (SN 1979) – người đã nhận được sự uỷ quyền của các cổ đông nắm giữ tới 29,35 triệu cổ phần, tương đương 8,22% vốn điều lệ QNS.

    Ông Nguyễn Văn Đông là nhân sự kỳ cựu của CTCP Chứng khoán Rồng Việt (VDS), dạn dày kinh nghiệm trong lĩnh vực M&A với gần 9 năm làm Trưởng phòng Tư vấn Mua bán và sáp nhập tại đây. Ít tuần trước khi được bầu vào HĐQT QNS nhiệm kỳ 2021 – 2025, VDS đã bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Đông làm CEO.

    Chúng ta có thể thấy, với khoản đầu tư chỉ 4,5 tỷ đồng (tính đến 30/6/2021), VDS không nắm giữ quá nhiều cổ phiếu QNS, tỷ lệ sở hữu cũng rất khiêm tốn so với số lượng cổ phần mà ông Nguyễn Văn Đông đại diện.

    Nên biết, VDS từng là đơn vị tư vấn cho CTCP Cà phê Phước An (Mã CK: CPA) – thành viên của NutiFood, niêm yết trên sàn UpCoM vào năm 2019.

    Vậy vì sao NutiFood lại nhòm ngó đến Đường Quảng Ngãi?

    Ban đầu là một trong những doanh nghiệp lớn nhất ngành đường, nhưng từ lâu, Đường Quảng Ngãi đã trở thành một công ty sản xuất hàng tiêu dùng với cơ cấu sản phẩm khá đa dạng từ đường, sữa đậu nành (Fami, Vinasoy), bia (Dung Quất), nước khoáng (Thạch Bích) cho đến bánh kẹo (Bisca Fun). Trong đó, mảng kinh doanh nổi bật và vẫn duy trì được sức nặng cho đến bây giờ chính là sữa đậu nành.

    Công ty sữa đậu nành Việt Nam - Vinasoy, tiền thân là nhà máy sữa Trường Xuân, thuộc Đường Quảng Ngãi chính thức đi vào hoạt động vào năm 2005 và nhanh chóng trở thành "gà đẻ trứng vàng" của doanh nghiệp này. Chỉ 5 năm sau khi rẽ hướng hoạt động, tới năm 2010, Vinasoy đã vươn lên vị thế dẫn đầu, trở thành ông hoàng trên thị trường sữa đậu nành Việt.

    Theo báo cáo phân tích của CTCK Thành Công, thứ hạng này vẫn vô cùng vững chắc, khi với 86% thị phần, Đường Quảng Ngãi vẫn đang thống lĩnh thị trường sữa đậu nành hộp giấy tại Việt Nam. Trong khi đó, 2 đối thủ chính là Vinamilk và NutiFood, mỗi bên chỉ giành được cho mình vỏn vẹn 5%.

    Trong giai đoạn 2015-2018, doanh thu của sữa đậu nành vẫn đóng vai trò trụ cột cho Đường Quảng Ngãi, chiếm trung bình 50% doanh thu và trong 2 năm gần đây là xấp xỉ 60%. Năm 2020, do ảnh hưởng của đại dịch, tổng doanh thu của công ty này là 6.490 tỷ đồng, giảm gần 12% so với năm 2019, tuy vậy doanh thu từ sữa đậu nành đạt mức 3.875 tỷ đồng, chỉ giảm khoảng 4%.

    Về phần NutiFood, cũng như các doanh nghiệp sữa Việt Nam khác, họ vẫn đang tìm nhiều đường khác nhau để tiếp tục tăng trưởng, khi thị trường sữa bò nội địa đang gần đến giai đoạn bão hòa. Hai hướng đi được NutiFood chọn lựa là đa dạng mảng kinh doanh khi nhảy sang mảng cà phê và đa dạng hóa sản phẩm ngàng sữa – đặt trọng tâm vào sữa đậu nành.

    Ở mảng cà phê, họ đã gặp khá nhiều trắc trở với mảng cà phê hòa tan do đi sau và chưa có nhiều kinh nghiệm, mặc dù chất lượng sản phẩm được đánh giá cao. Thế nên, có thể NutiFood muốn tìm con đường khác – như M&A để nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường sữa đậu nành nội địa.

    Dù chỉ chiếm 5% thị trường Việt Nam, song sữa đậu nành của NutiFood xuất khẩu khá tốt. Vào tháng 10/2020, NutiFood là thương hiệu sữa Việt đầu tiên có mặt trên kệ hàng của Walmart – hệ thống đại siêu thị Mỹ nổi tiếng thế giới, khi nó chính thức được mở bán trên kệ Walmart tại thị trường Trung Quốc. NutiFood còn có vùng trồng nậu nành – đậu tương ở Gia Lai.

    https://vietnambusinessinsider.vn/v...ao-tam-ngam-cua-masan-va-nutifood-a23534.html
    Minhchau2021 and hailuabuonchung like this.
  8. xauzai77

    xauzai77 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 4, 2012
    Likes Received:
    92,259
    "Vua" sữa đậu nành Việt đang lọt vào tầm ngắm của Nutifood?
    [​IMG]
    Sa Mộc
    16/08/2021

    ĐHCĐ 2021 của Đường Quảng Ngãi vào tháng 4/2021 hé lộ nhiều thông tin thú vị. Lần đầu tiên, ĐHCĐ QNS bầu ra thành viên HĐQT là người ngoài công ty. Trong khi đó, theo báo cáo của CTCK Thành Công, "Vua" sữa đậu nành Việt cũng đang lọt vào tầm ngắm công ty sữa Nutifood của vợ chồng bầu Hải.


    Mới đây, theo báo cáo của CTCK Thành Công, CTCP Đường Quảng Ngãi đang lọt vào tầm ngắm của ông lớn công ty sữa NutiFood của vợ chồng ‘bầu Hải’.

    Theo đó, NutiFood và VinaCapital nắm 16%. Có vẻ việc NutiFood đang nhòm ngó tới Đường Quảng Ngãi là sự thật.

    Vì, tại ĐHCĐ thường niên năm 2021 của Đường Quảng Ngãi diễn ra tháng 4/2021, đã chứng kiến một động thái chưa từng có tiền lệ doanh nghiệp này. Lần đầu tiên, ĐHCĐ QNS bầu ra thành viên HĐQT là người ngoài công ty. Vị này, theo CTCP Chứng khoán SSI (SSI), là đại diện cho nhà đầu tư liên quan đến nhóm NutiFood.

    Cụ thể: tân thành viên HĐQT QNS mà SSI đề cập, nhiều khả năng là ông Nguyễn Văn Đông (SN 1979) – người đã nhận được sự uỷ quyền của các cổ đông nắm giữ tới 29,35 triệu cổ phần, tương đương 8,22% vốn điều lệ QNS.

    Ông Nguyễn Văn Đông là nhân sự kỳ cựu của CTCP Chứng khoán Rồng Việt (VDS), dạn dày kinh nghiệm trong lĩnh vực M&A với gần 9 năm làm Trưởng phòng Tư vấn Mua bán và sáp nhập tại đây. Ít tuần trước khi được bầu vào HĐQT QNS nhiệm kỳ 2021 – 2025, VDS đã bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Đông làm CEO.

    Chúng ta có thể thấy, với khoản đầu tư chỉ 4,5 tỷ đồng (tính đến 30/6/2021), VDS không nắm giữ quá nhiều cổ phiếu QNS, tỷ lệ sở hữu cũng rất khiêm tốn so với số lượng cổ phần mà ông Nguyễn Văn Đông đại diện.

    Nên biết, VDS từng là đơn vị tư vấn cho CTCP Cà phê Phước An (Mã CK: CPA) – thành viên của NutiFood, niêm yết trên sàn UpCoM vào năm 2019.

    Vậy vì sao NutiFood lại nhòm ngó đến Đường Quảng Ngãi?

    Ban đầu là một trong những doanh nghiệp lớn nhất ngành đường, nhưng từ lâu, Đường Quảng Ngãi đã trở thành một công ty sản xuất hàng tiêu dùng với cơ cấu sản phẩm khá đa dạng từ đường, sữa đậu nành (Fami, Vinasoy), bia (Dung Quất), nước khoáng (Thạch Bích) cho đến bánh kẹo (Bisca Fun). Trong đó, mảng kinh doanh nổi bật và vẫn duy trì được sức nặng cho đến bây giờ chính là sữa đậu nành.

    Công ty sữa đậu nành Việt Nam - Vinasoy, tiền thân là nhà máy sữa Trường Xuân, thuộc Đường Quảng Ngãi chính thức đi vào hoạt động vào năm 2005 và nhanh chóng trở thành "gà đẻ trứng vàng" của doanh nghiệp này. Chỉ 5 năm sau khi rẽ hướng hoạt động, tới năm 2010, Vinasoy đã vươn lên vị thế dẫn đầu, trở thành ông hoàng trên thị trường sữa đậu nành Việt.

    Theo báo cáo phân tích của CTCK Thành Công, thứ hạng này vẫn vô cùng vững chắc, khi với 86% thị phần, Đường Quảng Ngãi vẫn đang thống lĩnh thị trường sữa đậu nành hộp giấy tại Việt Nam. Trong khi đó, 2 đối thủ chính là Vinamilk và NutiFood, mỗi bên chỉ giành được cho mình vỏn vẹn 5%.

    Trong giai đoạn 2015-2018, doanh thu của sữa đậu nành vẫn đóng vai trò trụ cột cho Đường Quảng Ngãi, chiếm trung bình 50% doanh thu và trong 2 năm gần đây là xấp xỉ 60%. Năm 2020, do ảnh hưởng của đại dịch, tổng doanh thu của công ty này là 6.490 tỷ đồng, giảm gần 12% so với năm 2019, tuy vậy doanh thu từ sữa đậu nành đạt mức 3.875 tỷ đồng, chỉ giảm khoảng 4%.

    Về phần NutiFood, cũng như các doanh nghiệp sữa Việt Nam khác, họ vẫn đang tìm nhiều đường khác nhau để tiếp tục tăng trưởng, khi thị trường sữa bò nội địa đang gần đến giai đoạn bão hòa. Hai hướng đi được NutiFood chọn lựa là đa dạng mảng kinh doanh khi nhảy sang mảng cà phê và đa dạng hóa sản phẩm ngàng sữa – đặt trọng tâm vào sữa đậu nành.

    Ở mảng cà phê, họ đã gặp khá nhiều trắc trở với mảng cà phê hòa tan do đi sau và chưa có nhiều kinh nghiệm, mặc dù chất lượng sản phẩm được đánh giá cao. Thế nên, có thể NutiFood muốn tìm con đường khác – như M&A để nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường sữa đậu nành nội địa.

    Dù chỉ chiếm 5% thị trường Việt Nam, song sữa đậu nành của NutiFood xuất khẩu khá tốt. Vào tháng 10/2020, NutiFood là thương hiệu sữa Việt đầu tiên có mặt trên kệ hàng của Walmart – hệ thống đại siêu thị Mỹ nổi tiếng thế giới, khi nó chính thức được mở bán trên kệ Walmart tại thị trường Trung Quốc. NutiFood còn có vùng trồng nậu nành – đậu tương ở Gia Lai.

    https://vietnambusinessinsider.vn/v...ao-tam-ngam-cua-masan-va-nutifood-a23534.html
    alisson36xauzai77 đã loan bài này
  9. xauzai77

    xauzai77 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 4, 2012
    Likes Received:
    92,259
    Vậy là thêm một thương hiệu sữa nữa trong tầm ngắm thâu tóm.
    HNM cũng chỉ là vấn đề thời gian.

    Mai lại được hóng HNM giao dịch...
    slark and Minhchau2021 like this.
    xauzai77 đã loan bài này
  10. xauzai77

    xauzai77 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 4, 2012
    Likes Received:
    92,259
    Liên tục các thương vụ mua bán, thâu tóm doanh nghiệp ngành sữa!

    Trên thị trường F&B, hãng sữa Morinaga Milk gây chú ý khi công bố thương vụ mua 51% cổ phần của Elovi Việt Nam. Elovi Việt Nam hiện sở hữu một trong những nhà máy sản xuất sữa lớn nhất Việt Nam với công suất 80 triệu lít/năm. Các nhãn hiệu đáng chú ý của Elovi là sữa trái cây ZinZin, sữa gạo lứt Koshi, sữa chua uống ZinZin KIDS, sữa chua ăn Elovi. Elovi đạt mức tăng trưởng trung bình hằng năm khá cao (20%).

    “Bằng cách đưa Elovi trở thành một công ty thuộc Tập đoàn, Morinaga sẽ củng cố hoạt động kinh doanh tại thị trường Việt Nam thông qua việc nâng cao dòng sản phẩm. Bên cạnh các sản phẩm hiện có, Công ty sẽ phát triển những sản phẩm về sức khỏe và dinh dưỡng lớn hơn, nhờ năng lực kỹ thuật và các kênh bán hàng mới”, lãnh đạo Morinaga Milk đánh giá.

    https://tin.moi/von-nhat-chuyen-tu-thu-sang-cong/cm7jjzX17
    Minhchau2021 likes this.
    xauzai77 đã loan bài này

Share This Page