Cổ phiếu hoa hậu

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi minhtruongvnds, 24/05/2017.

1553 người đang online, trong đó có 621 thành viên. 17:53 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1731 lượt đọc và 2 bài trả lời
  1. minhtruongvnds

    minhtruongvnds Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/11/2014
    Đã được thích:
    763
    Tích lũy trong biên khá rộng (21.500 – 26.000 đồng) kể từ tháng 11/2016, STG đã tăng nhanh chóng để phá vỡ biên trên của vùng tích lũy. Giai đoạn đó cũng chứng kiến sự sôi động trong việc mua bán của các cổ đông nội bộ và giá chỉ tăng khi các cổ đông này gần như hoàn tất các giao dịch lớn chủ yếu ở dạng thỏa thuận.
    Kết một tuần giao dịch không khả quan, việc tìm ra một cổ phiếu đi ngược thị trường là khá khó khăn. Có lẽ phải dùng đến cụm từ “đãi cát tìm vàng” để chọn được một cổ phiếu nổi bật với mức sinh lời khá, và STG của CTCP Kho vận miền Nam) là một sự lựa chọn với mức sinh lời lên tới 21,63% trong tuần qua.

    Diễn biến giao dịch trong giai đoạn gần đây

    Bắt đầu tăng giá nổi bật trong giai đoạn thị trường chung tạo đỉnh ngắn hạn, STG cho mức sinh lời kể từ ngày 07/04/2016 đến nay là 31,8%, và dường như vẫn chưa chịu”ngừng tăng khi thanh khoản duy trì ở mức cao xoay quanh 500.000 cổ phiếu/phiên, trong khi lượng free float chỉ khoảng 20 triệu cổ phiếu. STG xứng đáng là một cổ phiếu cho những nhà đầu tư ham giao dịch.

    Tích lũy trong biên khá rộng (21.500 – 26.000 đồng) kể từ tháng 11/2016, STG đã tăng nhanh chóng để phá vỡ biên trên của vùng tích lũy. Giai đoạn đó cũng chứng kiến sự sôi động trong việc mua bán của các cổ đông nội bộ và giá chỉ tăng khi các cổ đông này gần như hoàn tất các giao dịch lớn chủ yếu ở dạng thỏa thuận, bởi ở vùng tích lũy thanh khoản chung không đáp ứng đủ nhu cầu mua bán này.

    Xu hướng chung có thể vẫn chưa tích cực trong thời gian ngắn tiếp theo, vậy STG có còn khả năng đi tiếp?

    Ngắn hạn sẽ được hưởng lợi từ lợi nhuận đột biến từ công ty con

    Nhìn chung trong giai đoạn hiện nay, ít người “ăn theo” được những cổ phiếu như STG, có chăng chỉ ở những cổ phiếu có lượng freefloat thấp với thông tin đặc biệt hoặc kết quả kinh doanh đột biến. Vậy STG có gì về mặt thông tin cũng như cơ bản để tạo nên hiện tượng?

    STG đang sở hữu 100% vốn của Công ty TNHH MTV Đầu tư Hạ tầng Sotrans, trong khi đó công ty này lại sở hữu tới 75% cổ phần tại SWC (Tổng CTCP Đường Sông Miền Nam). Với khoản lợi nhuận đột biến từ việc bán vốn tại Saigon Centre, Sowatco (SWC) lãi ròng 439 tỷ đồng trong quý 1, chia cổ tức 50% bằng tiền mặt và dự kiến sẽ được thanh toán từ cuối tháng 5. Đây là thông tin khá tích cực đối với những chủ sở hữu của doanh nghiệp này.

    Nhìn chung đà tăng giá ngắn hạn STG đang dựa vào kết quả kinh doanh đột biến trong năm 2017 nhờ vào lợi nhuận thu được từ các công ty con và liên kết, tuy nhiên về mặt dài hơn STG cần phải chứng tỏ được lợi nhuận đến từ hoạt động kinh doanh chính tăng trưởng.

    Trước năm 2016, hoạt động kinh doanh của STG không có gì nổi bật khi doanh thu có tăng trưởng nhưng lợi nhuận có vẻ đứng yên trong khoảng thời gian dài. STG chỉ thực sự được quan tâm trong năm 2016 khi hàng loạt các cổ đông nội bộ mua bán với số lượng lớn, và tính đến giai đoạn hiện tại dường như STG gần như đã thuộc hoàn toàn của tổng CTCP Thiết bị điện Việt Nam GELEX (51,03%) và CTCP Giao nhận vận chuyển Indo Trần (20,31%).

    Với việc tăng vốn mạnh trong năm 2016 từ 137,8 tỷ lên 854,4 tỷ đồng, qua đó tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu ở mức an toàn là 0,85, STG đầu tư tài chính khá tích cực. Tính đến cuối năm 2016, các khoản đầu tư tài chính tăng mạnh 685 tỷ đồng so với đầu năm trong đó đầu tư thêm 430 tỷ đồng vào công ty liên doanh liên kết và 245 tỷ đồng vào các công ty khác. Ngoài ra công ty cũng tích cực mở rộng hoạt động kinh doanh cốt lõi như:

    - Khai trương Văn phòng SOTRANS tại Cần Thơcùng sự hợp tác chiến lược với Cảng Cần Thơ nhằm mục tiêu đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa từ Miền Tây đi các khu vực khác.

    - Khánh thành Bãi Depot SOTRANS Long Bình ở Cảng Long Bình. Cảng Long Bình có diện tích gần 200.000m2 với lợi thế cảng bờ sông Đồng Nai và mặt tiền đường Nguyễn Xiển là đầu mối kết nối hàng hóa thuận tiện cho khu vực TP. HCM với Miền Đông và Miền Tây. Hệ thống cầu cảng có thể tiếp nhận tàu 5.000 MT với 3 cầu cảng nằm suốt dọc bờ sông Đồng Nai. Đây được đánh giá là cánh tay nối dài của SOTRANS ICD khu vực Thủ Đức và là điểm trung chuyển cho các Cảng khu vực TP. HCM, khu vực Cái Mép - Thị Vải.

    - Đầu tư xây dựng bãi depot SOTRANS Long Bình nhằm tạo hình ảnh cho Cảng Long Bình là tiền đề cho việc chuẩn bị di dời ICD SOTRANS sau này.

    Nhờ vậy mà Kết quả kinh doanh cả năm 2016, Sotrans đạt 159,2 tỷ đồng, gấp gần 5 lần so với năm 2015 và vượt 300% so với chỉ tiêu lợi nhuận cả năm. Lợi nhuận sau thuế đạy 135,8 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận ghi nhận về cho cổ đông công ty mẹ 91,6 tỷ đồng.

    Ngoài ra, trong định hướng chiến lược cho giai đoạn 2017-2020 ban lãnh đạo cũng đề ra kế hoạch phát triển khá tham vọng khi dự kiến đầu tư khoảng 950 tỷ đồng vào lĩnh vực kho bãi với mục đích đưa Công ty trở thành số 1 tại Việt Nam vào năm 2020 ở mảng này.

    Năm 2017, STG đặt mục tiêu tổng doanh thu gần 1.760 tỷ đồng, hoạt động tài chính dự kiến mang về mức lãi 580 tỷ đồng. Công ty dự kiến không có lãi/lỗ từ các đơn vị liên kết, hoạt động khác cũng có lãi gần 4 tỷ đồng. Theo đó, kết năm 2017, STG kỳ vọng đạt mức lãi sau thuế hơn 634 tỷ đồng, cao gấp gần 6 lần thực hiện năm 2016.
  2. minhtruongvnds

    minhtruongvnds Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/11/2014
    Đã được thích:
    763
    Sotrans (STG): Quý 1 lãi 454 tỷ đồng cao gấp 25 lần cùng kỳ năm ngoái
    [​IMG]

    Khoản lợi nhuận ấn tượng này chủ yếu là do sự đóng góp từ hoạt động tài chính, kết quả Sotrans (STG) đã hoàn thành tới 72% kế hoạch cả năm 2017.
    CTCP Kho Vận Miền Nam (mã CK: STG) đã công bố BCTC hợp nhất quý 1/2017 với con số lợi nhuận tăng trưởng vượt trội so với cùng kỳ.

    Cụ thể, doanh thu thuần trong quý 1 đạt 320,5 tỷ đồng, tăng 68% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán cũng tăng từ 149 tỷ đồng lên 246 tỷ đồng. Do đó, lợi nhuận gộp của STG đạt 74,4 tỷ đồng, tăng 78% so với cùng kỳ năm 2016.

    Trong kỳ, doanh thu tài chính của STG tăng đột biến lên gần 571 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước chỉ thu về hơn 3 tỷ đồng. Trong đó, cổ tức lợi nhuận được chia 44,5 tỷ đồng, doanh thu khác gần 526 tỷ đồng.

    [​IMG]

    Sau khi trừ đi các loại chi phí, STG đạt 454 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế cao gấp 25 lần so với cùng kỳ năm 2016.

    Được biết, năm 2017, STG đặt mục tiêu tổng doanh thu gần 1.760 tỷ đồng, hoạt động tài chính dự kiến mang về mức lãi 580 tỷ đồng. Công ty dự kiến không có lãi/lỗ từ các đơn vị liên kết, hoạt động khác cũng có lãi gần 4 tỷ đồng. Theo đó, năm 2017, STG kỳ vọng đạt mức lãi sau thuế hơn 634 tỷ đồng, cao gấp gần 6 lần thực hiện năm 2016.

    Như vậy với kế hoạch này kết thúc quý 1 mặc dù công ty mới chỉ hoàn thành được 18% kế hoạch doanh thu nhưng đã hoàn thành tới 72% kế hoạch LNST cả năm 2017.

    Trên sàn niêm yết, cổ phiếu STG đang có mức tăng trưởng khá ấn tượng, chốt phiên giao dịch ngày 28/4, STG đóng cửa ở mức giá 28.600 đồng/CP tăng 19% so với phiên giao dịch hồi đầu năm. Đáng chú ý là khối lượng cổ phiếu được giao dịch rất sôi động trong những phiên gần đây với khối lượng giao dịch khớp lệnh trung bình đạt 445.703 cổ phiếu.
    minhtruongvnds đã loan bài này
  3. qbtokyo

    qbtokyo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2007
    Đã được thích:
    689
    Thông tin về cổ đông chiến lược của STG:

    Công ty CP giao nhận vận chuyển Indo Trần (ITL Corp) tiền thân là Công ty TNHH giao nhận Indo Trần (ITL) được thành lập năm 1999 hoạt động trong lĩnh vực vận chuyển hàng hóa quốc tế. Năm 2007, công ty chuyển thành Công ty CP giao nhận vận chuyển Indo Trần (ITL Corp) và mở rộng thêm lĩnh vực hoạt động. Công ty cổ phần giao nhận và vận chuyển Indo Trần (ITL Corp) được đánh giá là một trong những doanh nghiệp dẫn đầu về cung cấp dịch vụ giao nhận vận tải, đại diện hàng không và tổng đại lý hàng không tại thị trường Việt Nam. Hiện công ty là đại diện của hơn 9 hãng hàng không tại Việt Nam và đang khai thác hơn 70 chuyến bay thẳng mỗi tuần từ TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội đi khắp thế giới cho các hãng hàng không quốc tế như; Thai Airway (Thái Lan), Qatar Airway (Mỹ). Bên cạnh đó, ITL còn được Hiệp hội hàng không quốc tế (IATA) xếp hạng vị trí số 2 trong 10 công ty giao nhận vận chuyển hàng không lớn nhất tại Việt Nam. Trong lĩnh vực giao nhận vận chuyển và logistics, hiện ITL đang sở hữu và khai thác hệ thống trung tâm logistics hiện đại và văn phòng trải dài từ Bắc vào Nam.

Chia sẻ trang này