cổ phiếu nào mà hôm nay tăng mạnh nhất

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ngovinhhang, 20/04/2007.

3433 người đang online, trong đó có 136 thành viên. 07:29 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1958 lượt đọc và 17 bài trả lời
  1. linhtinhbeng

    linhtinhbeng Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Đã được thích:
    0
    Xác lập và công bố 5 kỷ lục Việt Nam trong Hội ngộ Kỷ lục gia lần 6
    16/11/2006 08:43:55 (GMT+7) - Tin Vietbooks



    Bắt đầu từ tháng 11-2004, Báo Giác Ngộ và Trung tâm sách Kỷ lục Việt Nam - VIETBOOKS phối hợp tìm kiếm, ghi nhận và xác lập những kỷ lục của Phật giáo Việt Nam. Trong chương trình Hội ngộ kỷ lục gia Việt Nam lần 6 với chủ đề về Kỷ lục Phật giáo Việt Nam diễn ra vào lúc 9 giờ ngày chủ nhật 19-11-2006 tại hội trường báo Giác Ngộ, cùng với việc gặp gỡ, giao lưu thân mật, tạo sự kết nối giữa các kỷ lục gia với nhau trong không khí của một gia đình, Trung tâm sách Kỷ lục Việt Nam - VIETBOOKS xác lập và công bố 5 kỷ lục Việt Nam


    1) NGÔI CHÙA NUÔI DẠY TRẺ EM MỒ CÔI VÀ KHUYẾT TẬT NHIỀU NHẤT VIỆT NAM
    Chùa Kỳ Quang 2 tại TP. HCM hiện đang nuôi dạy 215 trẻ em khuyết tật từ sơ sinh cho đến 16 tuổi. Công việc này bắt đầu từ năm 1994 khi những đứa trẻ khuyết tật bị bỏ rơi trước cổng chùa, được chùa cưu mang nuôi dưỡng, sau đó là những đứa trẻ lang thang, mồ côi, khuyết tật cũng được chùa đưa về nuôi dạy.
    Trong số 215 em có 105 em khiếm thị, 30 em là trẻ sơ sinh từ mấy tháng tuổi đến 2 năm, 80 em còn lại với đủ loại khuyết tật như không di chuyển được, bại não, câm điếc, tâm thần?
    Các em được nhà chùa dạy văn hoá, trong chùa dạy từ mẫu giáo đến lớp 5, và dạy nghề như vật lý trị liệu, châm cứu, bấm huyệt? Khi học hết lớp 5, chùa đưa các em đến một cơ sở khác thứ hai của chùa để học tiếp cấp trung học cơ sở, sau đó các em được chùa đưa vào các Trung tâm Giáo dục thường xuyên để học tiếp trung học phổ thông.
    Trung tâm sách Kỷ lục Việt Nam chính thức công nhận đây là kỷ lục Việt Nam.

    2) BỘ PHIM TRUYỆN VIỆT NAM ĐẦU TIÊN VỀ ĐỨC PHẬT THÍCH CA
    Là người phát tâm nguyện tu hành theo con đường từ bi của Phật Thích Ca, xuất gia năm 1966 tại Huế, Ni sư Như Trí sinh năm 1952, là ni chúng của chùa Diệu Giác nhận thấy bên cạnh việc thuyết pháp nên sử dụng những phương tiện nghệ thuật như điện ảnh để cuộc đời, hình ảnh của Đức Phật dễ dàng đi vào đời sống của giới Phật tử nói riêng và mọi người nói chung.
    Ni sư đã biến tâm nguyện mà mình ấp ủ khi làm giám đốc sản xuất và là người chịu trách nhiệm về kinh phí và nội dung cho bộ phim ?oLịch sử Đức Phật Thích Ca?. Bộ phim xây dựng theo tác phẩm ?oÁnh Đạo Vàng? của Võ Đình Cường. Kịch bản do chính tác giả viết, nhà văn Nguyễn Quang Sáng và Ni sư Như Trí cùng biên tập, Triệu Hồng Quân đạo diễn. Diễn viên Công Hậu trong vai Đức Phật, Việt Trinh vai công chúa Gia Du Đà La vợ của thái tử Tất Đạt Đa trước khi thái tử xuất gia, và các diễn viên như: Hữu Nghĩa, Nam Anh, Công Thế?
    Nội dung bộ phim xoay quanh cuộc đời của Đức Phật từ lúc sinh ra nơi vườn Lâm Tỳ Ni, sau đó xuất gia, do thương chúng sanh trong cảnh khổ Ngài đã trải qua 6 năm khổ hạnh, Ngài thành đạo và đi thuyết pháp trong 49 năm và sau đó nhập niết bàn. Phim được quay tại thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Lâm Đồng. Thời gian thực hiện từ tháng 5-1995 đến tháng 12-1995 với kinh phí 500 triệu đồng. Bộ phim ?oLịch sử Đức Phật Thích Ca? được công Bộ Văn hóa Thông tin và Cục Điện ảnh chứng nhận, cấp phép phát hành rộng rãi trong và ngoài nướcđã được giới Phật tử cùng công chúng nghệ yêu thuật và kính ngưỡng Đạo Phật đón nhận nồng nhiệt.
    Trung tâm sách Kỷ lục Việt Nam chính thức công nhận đây là kỷ lục Việt Nam.

    3) HỌA SĨ VẼ TRANH VỀ CHỦ ĐỀ PHẬT GIÁO NHIỀU NHẤT VIỆT NAM
    Từ năm 15 tuổi cậu bé Phượng Hồng đã có tranh về Phật giáo để triển lãm, và được đánh giá là một tài năng về hội họa. Từ những năm 80 - thế kỷ XX, bút lực của anh dồi dào, mạnh mẽ. Trung bình mỗi năm, anh có ít nhất một cuộc triển lãm. Tại mỗi cuộc triển lãm, khoảng 50 bức tranh được trưng bày.
    Vào những năm 1980, anh triển lãm chủ yếu tại quê nhà Nha Trang, Khánh Hòa, đến những năm 1990, tác phẩm của anh ?oNam chinh, Bắc tiến?. Anh triển lãm tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, năm 1996, tranh của anh được những người bạn giới thiệu ra nước ngoài. Anh triển lãm tại Ohio - Hoa Kỳ, sau đó tại Australia, Pháp, Đức? ước tính, số lượng tranh của anh lên tới hàng ngàn tác phẩm. Tranh được vẽ trên đủ mọi chất liệu, như: sơn dầu, sơn mài, giấy dó, vải? Đặc biệt, anh rất thích vẽ màu nước trên vải và những tác phẩm này có tuổi thọ và giá trị nghệ thuật không thua kém các loại tranh khác.
    Với anh, vẽ tranh giống như hơi thở của cuộc sống, như nhu cầu cần giãi bày tâm sự, trải lòng mình ra nên tranh của anh mang chất ?othiền?, tĩnh vì tìm thấy sự thanh thản, bình yên để cho sự thương yêu tràn ngập. Vì vậy, chủ đề về Phật Giáo được anh thể hiện chuyên tâm nhất. Năm 2005, anh được mời sang trưng bày những họa phẩm về Phật Giáo của anh trong Hội nghị quốc tế về Phật Giáo do Liên hiệp quốc tổ chức tại Thái Lan.
    Trung tâm sách Kỷ lục Việt Nam chính thức công nhận đây là kỷ lục Việt Nam.

    4) CÔNG TY SẢN XUẤT THỰC PHẨM CHAY CÓ DANH MỤC NHIỀU NHẤT VIỆT NAM
    Từ một cơ sở nhỏ thành lập từ năm 1994 chuyên sản xuất thực phẩm chay, đến năm 2001, Công ty TNHH Sản xuất - Kinh doanh thực phẩm chay Âu Lạc chính thức thành lập và mở rộng qui mô sản xuất.
    Đến nay, danh mục thực phẩm chay do công ty sản xuất và kinh doanh rất đa dạng với trên 900 mặt hàng, chia thành 6 nhóm chính. Sản phẩm khô có heo lát chay, bò lát chay, gà cục chay, bóng cá chay, sườn non chay? Sản phẩm nước gồm bào ngư chay, ốc bươu hương hải sản, chân vịt chay, cá basa chay, mực ống chay, thịt viên chay, tôm chay? Nhóm sản phẩm đông lạnh cũng hàng trăm mặt hàng, phong phú không kém thực phẩm mặn: heo sữa quay chay, ba rọi lát chay, ham gà chay, ham cá chay, chả lụa chay, cá ngừ đại dương chay, v.v.. Sản phẩm đóng hộp có cá linh chay kho me, cá mòi chay sốt cà, cà ri gà chay, lẩu dê chay, pate heo chay, vịt chay nấu chao? Sản phẩm gia vị có mắm nêm chay, mắm tôm chay, bột nêm thịt chay, tai heo chay ngâm dấm, nước mắm chay? Sản phẩm ăn liền có cá cơm kho chay, mắm thái chay, chà bông gà chay, xúc xích thịt - gà chay tiệt trùng, súp rong biển chay? Nguyên liệu chính của thực phẩm chay Âu Lạc từ đạm đậu nành, trung bình một tháng công ty cho ra vài chục sản phẩm mới.
    Sản phẩm Âu Lạc hiện có mặt trong cả nước, ngoài ra công ty còn xuất khẩu sang Australia, Canada và có show-room ở Mỹ.
    Trung tâm sách Kỷ lục Việt Nam chính thức công nhận đây là kỷ lục Việt Nam.

    [​IMG]
    5) HỆ THỐNG CÁP TREO ĐẦU TIÊN Ở VIỆT NAM
    Núi Bà Đen có độ cao 986m là ngọn núi cao nhất Đông Nam Bộ, có diện tích khoảng 24km2. Do nơi đây có hệ thống hang động và cảnh quan tự nhiên kết hợp với kiến trúc tôn giáo đã làm cho núi Bà Đen thành một điểm du lịch hấp dẫn, hàng năm thu hút hơn 1 triệu du khách. Vì vậy, khu danh thắng núi Bà Đen trở thành nơi trở về với đời sống tâm linh, du lịch sinh thái và truyền thống cách mạng của dân tộc.
    Ngày 8-3-1998, hệ thống cáp treo Núi Bà có chiều dài 1.225m chính thức đi vào hoạt động đưa du khách từ chân núi Bà Đen lên Linh Sơn Tiên Thạch tự. Đây là ngôi chùa cổ xây dựng vào giữa thế kỷ XVIII, trên độ cao khoảng 600m.
    Hệ thống cáp treo trang bị 180 cabin (2 người / ca bin), thời gian di chuyển từ ga dưới lên ga trên là 18 phút. Độ cao chênh lệch giữa hai nhà ga cáp treo là 225m, có 16 trụ tháp nối hai nhà ga. Công suất phục vụ 584 lượt khách trong một giờ. Bằng hệ thống cáp treo này, giúp cho du khách không còn mệt mỏi vì đi bộ leo núi đồng thời tận hưởng cảm giác mạnh mà vẫn an toàn.
    Trung tâm sách Kỷ lục Việt Nam chính thức công nhận đây là kỷ lục Việt Nam.
  2. linhtinhbeng

    linhtinhbeng Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Đã được thích:
    0
    Núi Bà Đen (núi Điện Bà) cách trung tâm tỉnh lỵ Tây Ninh 11km, nằm giữa hai con sông Sài Gòn và Vàm Cỏ Đông. Đây là ngọn núi cao nhất miền Nam nước ta (900m so với mặt biển). Nhìn từ xa, do luôn được bao phủ bởi những đám mây trắng nên đỉnh núi, Bà Đen trông giống như được khoác một tấm lụa mỏng. Lên núi, bạn sẽ gặp nhiều hang động, cây cỏ xanh tươi, nước chảy theo khe róc rách... tạo nên phong cảnh không khác gì một bức tranh thủy mặc.


    [​IMG]
    Điện thờ Linh Sơn Thánh Mẫu

    Rải khắp từ chân núi lên đến đỉnh là những quần thể kiến trúc gồm điện, chùa, miếu, tháp... hầu hết đều phản ánh những đặc trưng của văn hóa Phật giáo và tín ngưỡng dân gian. Nổi bật trong số những quần thể ấy là điện thờ Linh Sơn Thánh Mẫu (Điện Bà), bên trong có bức tượng đồng Bà Đen. Tục truyền rằng đây chính là nàng Đênh, con một vị quan ở đất Trảng Bàng, xuất gia đầu Phật rồi chết trên núi, sau linh hiển phù hộ giúp đỡ dân chúng trong vùng những lúc mất mùa đói kém hoặc gặp chuyện oan ức. Hàng năm, cứ vào ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch là đến hội vía Bà, khách hành hương đổ về đây lễ bái, tham quan du lịch. Có thể nói, cùng với lễ hội vía Bà Chúa Xứ núi Sam ở Châu Đốc (An Giang), hội vía Bà Đen (Tây Ninh) là một trong những nét đặc trưng của nền văn hóa dân gian Nam bộ.

    [​IMG]
    Đi cáp treo thưởng ngoạn phong cảnh núi Bà Đen.

    Những người có trách nhiệm trong ban quản lý khu du lịch núi Bà Đen cho biết, hàng năm có khoảng 1,5 triệu lượt khách trong và ngoài nước tới đây du ngoạn (leo núi, vãng cảnh chùa...). Thời điểm đông khách nhất là từ những ngày Tết Nguyên đán kéo dài đến rằm tháng Giêng, bởi đó là lúc các đoàn hành hương ở khắp nơi đến đây vừa du xuân, vừa xin lộc...

    Thời gian gần đây, nhằm tạo thêm sức hút đối với du khách, ngành du lịch tỉnh Tây Ninh đã đầu tư trang bị một hệ thống cáp treo (dài 1,2km cao 225m) và máng trượt, đồng thời xây dựng 3 khu triển lãm - bảo tàng giới thiệu nhiều hiện vật, hình ảnh của quân và dân Tây Ninh trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ trước đây. Đi cáp treo, ngoài cảm giác ?obay bổng, lâng lâng?, du khách còn có dịp ngắm nhìn toàn cảnh khu du lịch với những thác nước óng ánh, hang động ?okỳ bí?, rừng cây hoang dã và nhiều cảnh quan sinh động khác...
  3. nichname

    nichname Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Trích từ bài của nvduc81 viết lúc 10:41 ngày 20/04/2007:
    --------------------------------------------------------------------------------


    BMC giảm là đương nhiên vì giá 500 là quá cao. Sau chia 1:2 BMC còn vị gì nữa không???
    TCT giá mới 90, sau chia 1:1 nhưng còn quyển mua ưu đãi.
    Đến cuối năm TCT tăng vốn lên 100tỷ. Các bác thắc mắc TCT tăng vốn làm gì à? Xin trả lời TCT tăng vốn lên 100 tỷ để mua cổ phần của ngân hàng Bảo Việt. Bảo việt đang giữ 50% cổ phần của TCT.




    --------------------------------------------------------------------------------

    Đúng là thằng TCT này dùng cáp treo vận chuyển Heroin lên núi bà thì mới có siêu lợi nhuận như vây.
    VĐL 15 tỷ; Dthu Quý I 18 tỷ mà lợi nhuận 11 tỷ
  4. neverdown

    neverdown Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Khép lại tuần giao dịch nổi bật nhất trong vòng một tháng qua, thị trường phiên 20/4 tiếp tục điều chỉnh sâu và phổ biến. Nhưng với nhiều nhà đầu tư, sự sụt giảm của phiên này không hoàn toàn quá lo ngại.

    Chỉ số VN-Index giảm mạnh tới 29,21 điểm, còn 968,88 điểm cùng với loạt cổ phiếu tiếp tục xuống giá. Diễn biến này không còn tạo bất ngờ đối với nhiều nhà đầu tư, khi sự thất thường diễn ra rõ nét trong những phiên gần đây. Điểm đáng chú ý hơn cả là sự điều chỉnh này sẽ tác động như thế nào đến xu hướng những phiên tới?

    Đó sẽ là một tâm lý lo ngại, khi phiên ngày 20/4, sự giảm giá phổ biến tới 74 mã với những tên tuổi lớn trên sàn Tp.HCM, trong khi chiếm phần lớn trong 16 mã tăng lại là các cổ phiếu có mức giá nhỏ, bước tăng cũng bị khống chế vẻn vẹn dưới 3.000 đồng/cổ phiếu. Riêng TCT được đánh giá là cổ phiếu có sức mạnh chống lại sự giảm giá của thị trường trong giai đoạn vừa qua hơn cả bởi tiềm năng kinh doanh bền vững và hiệu quả; bằng việc công bố báo cáo kết quả kinh doanh quý I/2007 với vốn điều lệ 15 tỷ, đạt doanh thu 18 tỷ và mức lợi nhuận là 11 tỷ đã làm cho giá TCT tăng 2000đ.

    Nếu lấy phiên 20/4 này để làm mốc chốt một tuần đầy biến động, một tuần mà xu hướng điều chỉnh sâu tiếp tục thể hiện, thì tâm lý lo ngại là hoàn toàn có cơ sở. Tính đến phiên này, sự điều chỉnh đã đánh mạnh vào hầu hết các cổ phiếu, dù thông tin hỗ trợ giá một số cổ phiếu vẫn khá thuận lợi; đáng chú ý hơn, sự điều chỉnh đó đã đẩy một loạt cổ phiếu trở về với vạch xuất phát từ đầu năm. Rõ ràng đó là sự thụt lùi mà bản thân một số công ty niêm yết cũng phải lo ngại.

    Điểm nhấn của phiên này là cổ phiếu FPT khi dẫn đầu thị trường mức sụt giảm (-25.000 đồng/cổ phiếu). Mức sụt giảm đó là biên độ thay đổi khá quen thuộc của cổ phiếu này, nhưng điểm đáng chú ý là trong tuần FPT có khá nhiều thông tin hỗ trợ tích cực.

    Đó là thông tin Công ty FPT vừa có kế hoạch mở rộng hoạt động và thêm đối tác mới trong lĩnh vực phân phối (lĩnh vực ước chiếm tới 60% doanh thu), qua kế hoạch hợp tác với nhà sản xuất linh kiện máy tính hàng đầu Đài Loan (MSI) và kế hoạch thiết lập cửa hàng đầu tiên chuyên phân phối các sản phẩm của hãng Apple (Mỹ).

    Hơn nữa, qua phiên này, cổ phiếu FPT đánh dấu sự sụt giảm dưới ngưỡng 500.000 đồng/cổ phiếu, còn 480.000 đồng/cổ phiếu. Đây có thể là một điểm ngắm của những tốp săn lẻ trên thị trường trong những phiên tới.

    Điểm nhấn thứ hai là sự tụt sâu hơn so với vạch xuất phát đầu năm của loạt cổ phiếu giá nhỏ. Những cái tên như BHS, SFN, SJ1, TAC, MCV lần lượt được nhắc tới như những dẫn chứng tiêu biểu cho sự điều chỉnh sâu của thị trường.

    Phiên này, ngoài MCV tăng nhẹ 300 đồng/cổ phiếu, những cái tên còn lại đều tiếp tục sụt giảm, về với mức giá thấp hơn với mức đầu năm và cách với thời đỉnh cao từ 20.000 ?" 25.000 đồng/cổ phiếu, trong khi mức giá niêm yết đều đang tính ở đơn vị chục nghìn đồng.

    Với diễn biến giá của nhóm cổ phiếu này, có thể khẳng định đây là những biển hiện rõ nét nhất mức độ điều chỉnh khá đều và sâu của thị trường trong thời gian qua.

    Tại sàn Hà Nội, sự điều chỉnh sâu cũng thể hiện ở sự sụt giảm đồng loạt của các cổ phiếu lớn nhỏ. Chỉ số HASTC-Index giảm 8,83 điểm, còn 365,56 điểm. Ngoài một màu đỏ phổ biến của nhóm cổ phiếu ngân hàng, tài chính phiên này, VNR tạo một bất ngờ nhỏ khi có màu xanh khá hiếm hoi trong thời gian qua (tăng 1.500 điểm), như một dấu hiệu tích cực về kết quả Đại hội cổ đông Tổng công ty Tái bảo hiểm sắp tới.

    Ngoài ra, ?othông đáy? với nhóm cổ phiếu mệnh giá nhỏ trở về vạch xuất phát đầu năm trên sàn Tp.HCM, phiên này, HNM cũng mất 3.200 đồng/cổ phiếu, xuống còn 44.700 đồng/cổ phiếu và ngày càng cách xa thời đỉnh cao (gần 70.000 đồng/cổ phiếu).

    Tuy nhiên, sự điều chỉnh khá sâu và phổ biến của phiên này lại không quá bi quan đối với nhiều nhà đầu tư có kinh nghiệm. Sự lo ngại cùng đà bán tháo trên thị trường có thể sẽ được điều hòa trong khoảng cách hai ngày nghỉ cuối tuần, tạo điều kiện tính toán và bình tĩnh hơn trong tuần kế tiếp.

    Trong đó, có thể là phương án săn mua những cổ phiếu bị bán ra phiên này như FPT, TDH, thậm chí là STB sau một tuần được chuyển nhượng nhiều?

    Ngoài ra, thay vì tâm lý lo ngại, một số nhà đầu tư chuyên nghiệp còn xác định rằng sự điều chỉnh sâu của thị trường còn có ý nghĩa tạo ra những cơ hội để săn cổ phiếu giá thấp, vì cổ phiếu của những doanh nghiệp thực sự làm ăn hiệu quả và có triển vọng cũng đã bị lôi kéo vào đợt điều chỉnh này.

    Tất nhiên, đi cùng với sự săn mua đó là những tính toán, phân tích chuyên nghiệp thay vì mua theo, bán theo khá phổ biến thời nóng sốt vừa qua.

    http://www.vneconomy.vn/?home=detail&page=category&cat_name=01&id=6b039178249ae7
  5. ngovinhhang

    ngovinhhang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/03/2007
    Đã được thích:
    85
    TCT ,Vốn điều lệ 15 tỷ, lợi nhuận luỹ kế 2006 17 tỷ.
    Lợi nhuận quý I 10 tỷ ... bọn này kinh doanh cáp treo với buôn hêrôin hay sao mà lợi nhuận cao thế nhỉ,xin bà con vào bình loạn chơi ,hôm nay tăng lên 90 roài ,hic hic,khó hiểu quá
  6. ngovinhhang

    ngovinhhang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/03/2007
    Đã được thích:
    85
    TCT được đánh giá là cổ phiếu có sức mạnh chống lại sự giảm giá của thị trường trong giai đoạn vừa qua hơn cả bởi tiềm năng kinh doanh bền vững và hiệu quả; bằng việc công bố báo cáo kết quả kinh doanh quý I/2007 với vốn điều lệ 15 tỷ, đạt doanh thu 18 tỷ và mức lợi nhuận là 11 tỷ đã làm cho giá TCT tăng 2000đ.
  7. neverdown

    neverdown Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2007
    Đã được thích:
    0
  8. nichname

    nichname Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Hu hu
    TCT up thủng trần 5 phiên liên tiếp, dư mua 70 khìn

Chia sẻ trang này