Cổ phiếu Ngân hàng có hấp dẫn???

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi manhho102, 05/11/2008.

107 người đang online, trong đó có 43 thành viên. 01:50 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 638 lượt đọc và 7 bài trả lời
  1. manhho102

    manhho102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2008
    Đã được thích:
    0
    Cổ phiếu Ngân hàng có hấp dẫn???

    Với GDP vẻn vẹn chỉ khoảng 70 tỷ USD, hiện Việt nam đang có hàng trăm ngân hàng lớn nhỏ, bao gồm:

    - 4 ngân hàng thương mại thuộc nhà nước (SOCB) với tổng số vốn điều lệ là 26 nghìn tỷ đồng.

    - 35 Ngân hàng thương mại cổ phần đô thị, trong đó hiện mới chỉ có 6 NHTMCP có vốn điều lệ lớn hơn 3000 tỷ VND (ACB, STB, Liên Việt & Đông Nam Á, Eximbank và Techcombank).

    - 37 chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

    - 5 ngân hàng liên doanh.

    - 3 ngân hàng 100 vốn nước ngoài

    - 15 công ty tài chính.

    - gần 1000 quỹ tín dụng nhân dân các loại

    Với quy mô còn nhỏ của nền kinh tế thì số lượng ngân hàng như trên là quá lớn.

    Theo yêu cầu của NHNN, tất cả các NH TM sẽ phải có vốn điều lệ ít nhất là 3000 tỷ đồng vào thời điểm 2010.

    Thực hiện yêu cầu đó, từ nay đến thời điểm 2010, các NHTMCP có số vốn nhỏ hơn mức tổi thiẻu trên (24 NHTMCP) phải tiến hành hàng loạt đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ. Nếu lấy con số trung bình vốn điều lệ của nhóm 29 NH này là 1.500 tỷ thì tổng số vốn điều lệ cần huy động ít nhất cũng lên tới gần 45 nghìn tỷ đồng và số CP phát hành ra sẽ là 4,5 tỷ cổ phiếu!!!!

    Hơn thế nữa, theo lộ trình CPH tất cả các SOCBs từ nay đến 2010 thì số vốn điều lệ huy động cho nhóm ngân hàng này ít nhất cũng phải 20 nghìn tỷ đồng và số CP phát hành ra để thu hút số vốn ĐL trên cũng sẽ là 2 tỷ CP.

    Như vậy, sau thời điểm 2010, riêng số CP của khối NHTMCP cũng sẽ ít nhất là 300 triệu x 35 = 10.5 tỷ cổ phiếu. (lấy số vốn tối thiểu của mỗi NH là 3000 tỷ đồng).

    Với số vốn điều lệ trung bình sau khi CPH của mỗi NHTM Nhà nước là 10 nghìn tỷ đồng thì tổng cộng 5 NHTM này (4 NH hiện nay vẫn là SOCB và VCB đã CPH) sẽ có số lượng CP ít nhất là 5 tỷ CP.

    Tổng cộng, sẽ có ít nhất khoảng 15,5 tỷ CP của khối NH sau thời điểm 2010.

    Vậy CP NH sẽ có còn hấp dẫn???
  2. warren

    warren Super Moderator Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Đã được thích:
    1.635
    Kụ này mất công gào thét đến tội, k cần biết có tốt có hấp dẫn hay k, giá cứ lên là được đếm xèng, biết đu theo trend mới là hảo hán, ngồi đó thắc mắc nhiều giống mọt sách hơn
  3. chienzaCK

    chienzaCK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/11/2008
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ mới cuối năm 2008 bác lo gì sớm cho năm 2010 thế???
    Đúng như bác warren bác mọt sách quá.
  4. thuy14284

    thuy14284 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Đã được thích:
    0
    CP NH còn hấp dẫn hay ko? Thời gian tới thị trường sẽ trả lời pác ạ nhưng theo xu hướng thị trường CK hiện nay các nhà đầu tư vẫn quan tâm tới CP NH niêm yết như ACB, STB bởi tính thanh khoản cao...
  5. Strathfield

    Strathfield Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Đã được thích:
    0
    Ngân hàng cũng dăm bảy loại bác vơ 1 nắm chung chung như thế ai mà trả lời bác được. Nói chung cứ chọn mấy thằng to đầu như ACB, STB là yên tâm
  6. chipheoHCM

    chipheoHCM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Đã được thích:
    1
    Sắp chết rùi còn hấp dẫn gì nữa


    ''''Nợ xấu này phần lớn là của các doanh nghiệp nhà nước làm ăn không hiệu quả''''
    Tin cho hay, nợ xấu trong lĩnh vực ngân hàng Việt Nam dự kiến tăng khoảng 36%, từ mức 22 nghìn tỷ đồng lên 30 nghìn tỷ vào cuối năm nay.
    Tiến sĩ Lê Xuân Nghĩa, Vụ trưởng Vụ Chiến lược phát triển ngân hàng, được báo điện tử VietNamNet trích lời cho biết trong số nợ xấu này phần lớn là của các doanh nghiệp nhà nước làm ăn không hiệu quả và từ lĩnh vực bất động sản.

    Ông Nghĩa nói tại một cuộc hội thảo bàn cách đối phó với khủng hoảng tài chính hôm 28/10 rằng nợ xấu chỉ tập trung ở một số ngân hàng, và tỷ lệ nợ này có thể giảm được nếu các doanh nghiệp hợp tác trao đổi thông tin.

    Hôm 29/10, chuyên gia kinh tế độc lập Ngô Trí Long nói với BBC từ Hà Nội rằng nợ xấu của Việt Nam ?ovẫn nằm trong giới hạn cho phép và nhà nước vẫn có khả năng xử lý?.

    ?oHiện nay thị trường tiền tệ Việt Nam bắt đầu ổn định trở lại và tính thanh khoản của các ngân hàng Việt Nam vẫn tốt?.


    Nếu không xử lý được, cuối năm nay sẽ có một số ngân hàng rơi vào tình cảnh khó khăn lớn


    Ông Long cũng cho rằng hiện nhiều tập đoàn doanh nghiệp nhà nước hoạt động không đúng với chức năng được giao, và sử dụng vốn không hiệu quả, dẫn tới không có khả năng thanh toán nợ.

    Cũng tại cuộc hội thảo này, chuyên gia tài chính độc lập Bùi Kiến Thành cho rằng cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu hiện thời sẽ khiến lĩnh vực ngân hàng gặp khó khăn.

    Tờ Thời báo Kinh tế Việt Nam dẫn lời ông Thành cho hay: ?oLợi nhuận của nhiều ngân hàng sẽ giảm, thậm chí lỗ và nợ xấu sẽ tăng?.

    Trong khi đó, Vụ trưởng Xuân Nghĩa được VietNamNet trích lời nói: ?oNếu không xử lý được, cuối năm nay sẽ có một số ngân hàng rơi vào tình cảnh khó khăn lớn?.

    Gần hai năm trở lại đây, thị trường bất động sản ở Việt Nam phát triển mạnh cho tới đầu năm 2008 khi nền kinh tế phát triển chậm lại, dẫn tới tình trạng giá bất động sản đã giảm tới hàng chục phần trăm.

    Thống kê của Ngân hàng nhà nước Việt Nam cho hay, hiện có khoảng 115 ngàn tỷ đồng (khoảng 7 tỷ USD) tiền cho vay trực tiếp từ hệ thống ngân hàng vào bất động sản.
  7. arsenal99

    arsenal99 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Đã được thích:
    6
    Hấp dẫn đíu gì nữa hả bác, Em chỉ thấy lạ, là chưa thằng nào chết thôi, chắc để dành đến cuối năm, chết luôn một thể
  8. manhho102

    manhho102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2008
    Đã được thích:
    0
    Các Ngân hàng chưa chết không phải vì chúng đều khoẻ hay làm ăn tốt, mà bởi sự kém minh bạch về thông tin và sự hỗn độn trong việc thực hiện các quy định về phá sản.

    Thử hỏi các bác trường hợp của Bông Bạch Tuyết đến như vậy mà vẫn không phải tuyên bố phá sản. Nếu như ở nước ngoài thì liệu có còn BBT?

    Thật đen cho các ngân hàng Mỹ bị phá sản, nếu mấy chú NH ấy mà ở VN thì tình trạng của chúng có khi còn tốt hơn nhiều lần mấy chú NH ở VN.

    Nếu các bác chỉ lướt sóng CP NH thì OK, còn nếu định nắm giữ dài hơn 3 tháng thì thành thực khuyên các bác nên thận trọng!

Chia sẻ trang này