Cổ phiếu ô tô chuẩn bị xả hàng - đại hạ giá theo ô tô

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi rama, 11/07/2016.

2381 người đang online, trong đó có 952 thành viên. 10:12 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 2195 lượt đọc và 20 bài trả lời
  1. rama

    rama Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Đã được thích:
    8.347
    Ô tô xả hàng: Đại hạ giá trăm triệu đồng
    [​IMG]

    Nhiều mẫu xe có dung tích xi lanh từ 1.5L đến 2.5L đang được các DNphá giá cạnh tranh, khiến giá bán giảm mạnh cả trăm triệu đồng.

    Toyota Việt Nam đã giảm giá mạnh với mẫu xe Altis. Theo đó, bản 2.0 AT giảm mạnh nhất tới 59 triệu, còn 933 triệu đồng; bản 1.8MT giảm 48 triệu đồng, còn 747 triệu đồng và bản 1.8AT giảm 51 triệu đồng, còn 797 triệu đồng.

    Tuy nhiên, trên thị trường giá bán còn giảm mạnh hơn. Hiện các đại lý của Toyota Việt Nam, tiếp tục giảm giá thêm, cho 3 phiên bản của mẫu xe này, từ 25-30 triệu đồng nữa. Tính ra mẫu xe này đang được giảm giá từ 70-90 triệu đồng.

    Tương tự, mẫu xe Camry dù Toyota Việt Nam không giảm giá bán, thì các đại lý đang giảm khoảng 60 triệu đồng cho 2 phiên bản động cơ 2.5L và 50 triệu đồng cho phiên bản động cơ 2.0L.

    Với mẫu Focus 1.5L Ecoboot đang có giá giảm rất mạnh. Tại một đại lý bán xe Ford khi khách hàng đến hỏi mua mẫu xe này, đã không khỏi bất ngờ, được nhân viên bán hàng chốt giá bán 780 triệu đồng. Focus Ecoboot 1.5L là phiên bản cao cấp nhất của mẫu xe Focus 2016, với giá bán được công bố từ 1/7/2016 là 899 triệu đồng, giữ nguyên so với trước đó.

    Bán với giá 780 triệu đồng, tức là đại lý đã giảm gần 120 triệu đồng, khiến nhiều người cứ hỏi đi hỏi lại nhân viên bán hàng xem có chính xác không. Tuy nhiên, tìm hiểu thêm ở một số đại lý Ford tại Hà Nội thì thấy, giá bán 780 triệu đồng vẫn chưa phải là thấp nhất, có đại lý chấp nhận bán với giá 760 triệu đồng, hoặc tặng phim dán kính, tùy khách hàng lựa chọn.

    Khảo sát trên thị trường vào thời điểm này, cũng thấy nhiều mẫu xe của các thương hiệu khác, trong phân khúc kể trên, đang được các đại lý mạnh tay giảm giá để kéo khách.

    Nhân viên bán hàng của các đại lý ô tô tại Hà Nội cho biết, giá nhiều mẫu xe dung tích xi lanh từ 1.5L đến 2.5L hiện nay rất thấp. Bán như vậy, chúng tôi hoàn toàn không còn chút lợi nhuận nào. Những vẫn phải chấp nhận, để chốt doanh số nửa đầu năm 2016.

    Còn trao đổi với 1 DN ô tô FDI được biết, việc giảm giá bán như vậy là chuyện của các đại lý. Họ chấp nhận cắt hết lợi nhuận để tăng doanh số và hy vọng được hưởng chính sách thưởng của nhà sản xuất.

    Theo các đại lý, phải giảm giá bán nhiều mẫu xe xuống thấp như vậy là do đang có sự cạnh tranh khốc liệt trong việc giành và giữ thị phần ở phân khúc này của các DN.

    Gần đây trên thị trường có 1 DN ô tô đã phá giá, giảm mạnh giá bán nhiều mẫu xe sedan, có dung tích xi lanh từ 1.5L đến 2.5L, khiến cho các DN khác buộc phải hạ giá để cạnh tranh, nếu không muốn bị mất thị phần. Có DN ô tô thì công bố giảm giá bán, nhưng cũng có DN không công bố giảm giá, mà "bật đèn xanh" cho đại lý của mình "đại hạ giá" và hứa thưởng bằng việc tăng doanh số.

    Tuy nhiên, bên cạnh đó, còn có ý kiến cho rằng, các DN ô tô phải mạnh tay giảm giá xe để kích cầu, vì khách hàng vẫn đang có tâm lý chờ đợi xe nhập khẩu sắp tràn vào trong vài tháng tới.

    Thông tư 20/2011/TT-BCT của Bộ Công thương , có hiệu lực từ ngày 26/6/2011, quy định các DN nhập khẩu ôtô mới nguyên chiếc phải có giấy uỷ quyền chính hãng, hoặc hợp đồng đại lý chính hãng. Giấy ủy quyền này còn phải được cơ quan ngoại giao của Việt Nam tại nước ngoài chứng nhận.

    Trong suốt 5 năm qua, kể từ khi Thông tư này có hiệu lực, ô tô nhập khẩu đã bị siết chặt. Hàng trăm DN nhỏ không còn được tự do nhập khẩu ô tô như trước nữa. Thị trường xe nhập khẩu từ đó đến nay chỉ thuộc về 1 số DN có được giấy phép phân phối xe chính hãng tại Việt Nam. Tuy nhiên, một số cơ quan chức năng cho rằng, nhập khẩu ô tô không thuộc 267 ngành nghề kinh doanh có điều kiện, được quy định trong luật DN, do vậy, Thông tư 20 của Bộ Công thương cần phải bãi bỏ.

    Đến nay, chưa rõ quy định này có bị bãi bỏ hay không, nhưng nhiều khách hàng vẫn hy vọng và chờ đợi vài tháng tới xe nhập khẩu sẽ tràn vào Việt Nam, khi đó sẽ có thêm nhiều lựa chọn với giá rẻ.
  2. empty6688

    empty6688 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Đã được thích:
    3.887
    Giảm giá thì dân mua nhiều. Doanh nghiệp bán được nhiều xe. Thế thì phải ngon chứ
  3. _CoCo_

    _CoCo_ Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    06/11/2014
    Đã được thích:
    5.351
    Bác kẹp TMT phải hong?
  4. Burschi1977

    Burschi1977 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/04/2016
    Đã được thích:
    1.409
    :)) Theo TMT chết sạch , TGD ăn 40 tỷ lợi nhuận sau thuế rồi ( năm trước ăn 60 tỷ , năm nay ăn thêm 40 tỷ ) . Hình như trên thế giới chưa có ai thưởng như vậy hết , tôi chỉ biết là thưởng cho nhân viên thôi chứ chưa thấy công ty nào thưởng riêng cho TGĐ hết ( nhân viên bị bỏ đói thì lấy đâu ra động lực mà làm )
  5. dream_big_dream

    dream_big_dream Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    02/06/2016
    Đã được thích:
    2.700
    Nó giảm do bị cạnh tranh. Cp ô tô qúa rủi ro. Bây giờ hết độc quyền nhiều dn có thể tham gia mua bán
  6. Typhukyla

    Typhukyla Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2015
    Đã được thích:
    190
    bán cả HAX, SVC à các bác
  7. phong_lan

    phong_lan Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/08/2015
    Đã được thích:
    8.634
    Cổ ô tô vẫn ngon.
  8. rama

    rama Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Đã được thích:
    8.347
    Bán hết cổ phiếu ô tô thôi.
  9. Typhukyla

    Typhukyla Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2015
    Đã được thích:
    190
    vậy là bán cả HAX, SVC à bác.
  10. Burschi1977

    Burschi1977 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/04/2016
    Đã được thích:
    1.409
    Áp mức thuế TTĐB mới: Đột biến Haxaco, kỳ vọng tăng trưởng DN nhập khẩu ô tô tầm trung
    SSI bỏ xa HSC về thị phần môi giới quý II/2016?[/paste:font]


    [​IMG]

    Người mua xe sang chạy nước rút trước giờ G và "quả ngọt" của HAX

    Năm 2014-2015, thị trường chứng khoán chứng kiến cơn sóng lớn của các cổ phiếu doanh nghiệp ô tô tải, phần nhiều do sự gia tăng nhu cầu xe tải khi áp dụng chính sách siết chặt tải trọng của Bộ GTVT. Một lần nữa, “bàn tay hữu hình” lại thể hiện sức mạnh của mình lên thị trường ô tô. Trong nửa đầu năm 2016, hai điều chỉnh quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) đã bắt đầu có hiệu lực.

    Đối tượng chịu tác động từ những thay đổi lần này là xe thương mại và xe bán tải. Sức mua loại ô tô này đã tăng trưởng đáng kể trong thời gian qua nhờ thu nhập người dân và nhu cầu sử dụng ô tô tăng cao.

    Luật số 70/2014/QH13 bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/1/2016 đã thay đổi cơ sở tính thuế TTĐB. Cơ sở tính thuế mới sẽ bao gồm thêm cả chi phí bán hàng, trong nước như phí vận chuyển, bảo hành, quảng cáo, trưng bày,... và lợi nhuận cho người bán. Theo phương pháp mới, giá bán của tất cả các dòng ôtô sẽ đều tăng. Đồng thời, theo nhận định của CTCK Bản Việt, điều chỉnh này sẽ khiến mức chênh lệch giá giữa ôtô tầm trung với ôtô cao gia tăng.

    Sau nửa năm, từ 1/7/2016, khung thuế TTĐB theo Luật 106/2016/QH13 sửa đổi Luật thuế GTGT, Quản lý thuế và TTĐB chính thức được áp dụng. Thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) đối với các dòng xe có dung tích động cơ từ 2,5 - 3 lít sẽ tăng thêm từ 50% lên 55%, với xe có dung tích từ 3 - 4 lít sẽ tăng từ 60% lên mức 90%, xe có dung tích động cơ 
từ 5 - 6 lít là 130% và trên 6 lít bị áp mức 150%.

    Với quy định này, đối tượng chịu mức thuế tăng mạnh nhất sẽ là dòng xe “sang”. Cũng chính vì tâm lý sợ bị “mua đắt” sau ngày 1/7, thị trường ô tô hạng sang đã sôi động hơn rất nhiều trong hai tháng gần đây. Ghi nhận cho thấy, số lượng xe “sang” bán ra cũng khiến chính các nhà nhập khẩu xe bất ngờ.

    Kinh doanh ô tô với dòng xe chủ yếu là Mercedes-Benz, CTCP Ô tô Hàng Xanh (mã HAX-HoSE) cũng là một trong các đơn vị trực tiếp chịu ảnh hưởng của quy định mới này. Tâm lý "chạy nước rút" của người mua ô tô đẩy nhu cầu dòng xe sang dự kiến sẽ giúp Haxaco hái “quả ngọt” trong quý vừa rồi. Trước đó, lợi nhuận quý I của HAX cũng đã gây bất ngờ khi lợi nhuận đạt tới 22,6 tỷ đồng, hoàn thành hơn 62% kế hoạch đề ra. Lợi nhuận riêng quý I tương đương với 78,4% lợi nhuận thu về trong cả năm 2015. KQKD 6 tháng đầu năm của Haxaco ước tính sẽ tăng trưởng đáng kể so với cùng kỳ.

    Kỳ vọng này được phản ánh khá rõ ràng qua giá cổ phiếu của doanh nghiệp này. Tính từ đầu tháng 4 tới nay, cổ phiếu HAX đã tăng giá hơn 88%. Đây cũng là mức tăng trưởng cao nhất trong nhóm các doanh nghiệp sản xuất/ kinh doanh ô tô đang niêm yết trên sàn và vượt xa mức tăng trưởng của chỉ số VN Index (17,5%).

    Giá cổ phiếu HAX đã tăng 85% kể từ đầu quý II

    [​IMG]


    DN nhập khẩu ô tô tầm trung được hưởng lợi

    Đánh giá về tác động của biểu thuế mới đối với các doanh nghiệp nhập khẩu ô tô, trong một báo cáo phân tích của mình, CTCK Bản Việt (VCSC) nhận định hai điều chỉnh đối với luật thuế TTĐB dù tác động đáng kể đến hoạt động kinh doanh ô tô nhưng không ảnh hưởng nhiều đến các đơn vị kinh doanh xe ô tô trung cấp trong ngắn hạn vì không khiến giá sản phẩm bán ra điều chỉnh đáng kể.

    Mức thuế TTĐB cho xe hơi được điều chỉnh theo hướng có lợi cho các dòng xe nhỏ, trong khi đó, thuế TTĐB của các dòng ôtô dung tích xi lanh lớn sẽ tăng mạnh. VCSC cho rằng luật thuế TTĐB mới sẽ khuyến khích nhu cầu cho các dòng xe nhỏ, phù hợp cho gia đình, và người dân có thu nhập trung bình, đồng thời hạn chế mức tiêu thụ các dòng xe dung tích lớn.

    Nhưng VCSC cũng nhấn mạnh một bộ phận người tiêu dùng có khả năng chi trả và mong muốn mua xe sang vì mục đích tiện lợi và tạo dựng hình ảnh bản thân sẽ không chuyển sang mua xe trung cấp chỉ vì tăng thuế TTĐB.

    Đối với các nhà phân phối ôtô trung cấp sẽ hưởng lợi từ mức cầu gia tăng khi các dòng xe này hưởng lợi thế về giá so với các dòng xe cao cấp. VCSC cũng cho biết lợi ích trực tiếp (phần giá giảm) là không đáng kể khi phần lớn lượng xe được mua thường có dung tích xi lanh từ 1.500 đến 2.500 cm3, mức mà thuế TTĐB được giữ không giảm hoặc chỉ giảm nhẹ trong năm 2018.

    Một số doanh nghiệp trên sàn chứng khoán hiện nay đang kinh doanh ô tô với dòng sản phẩm chủ lực là dòng xe dung tích nhỏ như CTCP Dịch vụ Tổng hợp Sài gòn (Savico, mã SVC-HoSE) và CTCP Phú Tài (mã PTB-HoSE).

    CTCP Phú Tài nhập khẩu và phân phối xe Toyota gần như độc quyền ở Đà Nẵng và Bình Định với tư cách đại lý chính hãng 3S (bán hàng, bảo hành bào trì và cung cấp phụ tùng chính hãng) của Toyota. Với 3 showroom, mảng kinh doanh ô tô đóng góp khoảng 40-45% doanh thu của doanh nghiệp này. Tuy nhiên, do kinh doanh xe Toyota thuộc phân khúc bình dân nên biên lợi nhuận trong ngành này của Phú Tài thấp hơn cả. Đóng góp của mảng kinh doanh xe vào lợi nhuận gộp của Phú Tài vì thế chỉ khoảng 11-12%. Cùng với ô tô, hai mảng kinh doanh đá và gỗ của Phú Tài cũng đều phất lên nhờ nhu cầu VLXD của thị trường gia tăng trong năm qua, kéo theo kết quả kinh doanh và giá cổ phiếu PTB tăng vọt.

    Trong khi PTB chỉ tập trung ở dòng xe Toyota và phân phối tại một số tỉnh thành thì CTCP Dịch vụ Tổng hợp Sài gòn (Savico, mã SVC-HoSE) kinh doanh ô tô hãng Toyota, Ford, Volvo, Chevrolet, Hyundai, Honda vv., với hệ thống 27 đại lý xe ô tô tính tới cuối năm 2015. Dòng xe mà SVC hướng tới cũng chủ yếu là các dòng xe trung cấp. Bên cạnh kinh doanh ô tô, SVC còn nhiều mảng kinh doanh khác như dịch vụ - thương mại, kinh doanh xe máy, bất động sản,... Lợi nhuận sau thuế quý I tăng 32,5%, đạt 32 tỷ đồng. Trong đó, lợi nhuận sau thuế riêng công ty mẹ sẽ đạt 18,19 tỷ đồng, tăng 74,5% so với cùng kỳ. So với kế hoạch đặt ra có phần thận trọng, SVC mới chỉ hoàn thành 20%.

    Nguồn thu từ xe thương mại và xe bán tải cũng đóng góp chủ yếu vào doanh thu của CTCP Trường Hải với các thương hiệu chính đang kinh doanh gồm Kia, Mazda, Peugeot. Ông lớn ngành ô tô này hiện vẫn chưa lên sàn nhưng công ty từng cho biết dự tính sẽ niêm yết trong giai đoạn 2015-2017.

    Phân loại dung tích một số thương hiệu xe

    [​IMG]

Chia sẻ trang này