Cổ phiếu quỹ là gì? Tại sao doanh nghiệp lại chọn mua cổ phiếu quỹ?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi investovn, 30/05/2023.

806 người đang online, trong đó có 322 thành viên. 07:43 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 733 lượt đọc và 0 bài trả lời
  1. investovn

    investovn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2023
    Đã được thích:
    34
    Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu quỹ là một khái niệm quan trọng mà các công ty thường sử dụng nhằm mục đích đa dạng hóa chiến lược tài chính và quản lý cổ phiếu của mình. Vậy cổ phiếu quỹ là gì? Tại sao doanh nghiệp lại chọn mua cổ phiếu quỹ?
    [​IMG]
    Cổ phiếu quỹ là gì?
    Cổ phiếu quỹ (tiếng Anh: treasury stock) là cổ phiếu của một công ty đã được phát hành và được mua lại bởi công ty đó từ cổ đông hiện tại. Thông thường, công ty mua lại cổ phiếu quỹ từ cổ đông thông qua một số giao dịch như mua lại trên thị trường mở hoặc thông qua một ưu đãi mua lại cổ phiếu từ cổ đông.
    Điều đặc biệt về cổ phiếu quỹ là chúng đã được công ty phát hành trước đó và sau đó mua lại thông qua nguồn vốn hợp pháp. Cổ phiếu quỹ được giữ lại bởi công ty và không được tính vào số lượng cổ phiếu đang lưu hành.
    Tại sao doanh nghiệp lại chọn mua cổ phiếu quỹ?
    Tuy có thể có nhiều cách sử dụng cổ phiếu quỹ, một số phổ biến bao gồm việc sử dụng chúng như một khoản đầu tư, trao đổi cho cổ đông như một phần thưởng hoặc nhằm ổn định giá cổ phiếu trên thị trường. Những lợi ích này đã khiến cổ phiếu quỹ trở thành một lựa chọn hấp dẫn cho các doanh nghiệp khi muốn đầu tư.
    Công ty có thể chọn mua lại cổ phiếu quỹ với một số mục tiêu và lợi ích sau:
    [​IMG]
    • Mua lại cổ phiếu quỹ giúp giảm số lượng cổ phiếu đang lưu hành trên thị trường. Khi cổ phiếu ít hơn, tỷ lệ sở hữu của cổ đông còn lại trong công ty tăng lên, từ đó tăng giá trị cổ phiếu trên thị trường.
    • Mua lại cổ phiếu quỹ cũng có thể giúp công ty điều chỉnh cấu trúc vốn và cải thiện các chỉ số tài chính quan trọng như EPS (lợi nhuận trên cổ phiếu) hoặc ROE (tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu).
    • Sử dụng cổ phiếu quỹ cho mục đích khác
    Tuy nhiên, việc mua lại cổ phiếu quỹ cũng có thể gây ra những tác động tiêu cực như giảm thanh khoản trên thị trường và làm giảm quyền biểu quyết của cổ đông. Do đó, quyết định mua lại cổ phiếu quỹ phải được công ty xem xét cẩn thận và tuân thủ các quy định và quyền lợi của cổ đông.
    Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về cổ phiếu quỹ, những lợi ích và cách tính cổ phiếu quỹ cho từng nhà đầu tư. Bạn sẽ hiểu rõ hơn về lý do tại sao các công ty lại chọn mua cổ phiếu quỹ và tại sao đây là một phương pháp hữu hiệu để tăng cường giá trị cho doanh nghiệp.
    #investo, #Cổ_phiếu_quỹ,
    Nguồn: investovn

Chia sẻ trang này