Cổ phiếu siêu lợi nhuận, không mặc cả và bắt buộc phải mua đây !!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi thanhhand10, 31/07/2016.

281 người đang online, trong đó có 112 thành viên. 06:10 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 3667 lượt đọc và 17 bài trả lời
  1. thanhhoadonghunggroup

    thanhhoadonghunggroup Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/11/2015
    Đã được thích:
    5.884
    Thị trường tuần qua: Giật mình lợi nhuận buôn siêu xe nhờ phân phối độc quyền
    KIỀU CHÂU

    16:47 31/07/2016

    BizLIVE - Xe nhỏ bình dân như Toyota Yaris lợi nhuận gần 70 triệu đồng, xe sang Lexus NX200t bán xong thu về hơn 500 triệu đồng còn hàng siêu sang như Rolls-Royce Phantom lợi nhuận không dưới 13 tỷ đồng. Những con số gây giật mình này lý giải vì sao lượng xe nhập ngày càng tăng bất chấp "công cụ ngăn nhập siêu" là Thông tư 20.

    [​IMG]
    Ảnh minh họa.

    Bán 1 xe Rolls-Royce, lãi 12 xe Camry, bí mật sau ma trận giá ôtô tại Việt Nam

    Trong tờ khai mở ngày 13/6/2016, Công ty Cổ phần Ôtô Regal - nhà phân phối chính hãng của Rolls-Royce tại Việt Nam kê khai giá 2 chiếc Rolls-Royce Phantom EWB (cùng màu đỏ, dung tích 6.749cc, nhập từ Anh, hoàn toàn mới, sản xuất năm 2016) với hai mức khác nhau (484.077 USD và 599.929 USD) và cả hai mức này đều thấp hơn nhiều so với giá tham khảo nội bộ của hải quan (630.700 USD).
    Với mức giá đã được chấp nhận, giá thành xe (tính theo công thức: Giá CIF (giá của bên bán hàng đã bao gồm giá thành của sản phẩm, cước phí vận chuyển và phí bảo hiểm) + thuếnhập khẩu (giá CIF x 61%) + thuế tiêu thụ đặc biệt (giá bán buôn x 60%) + 10% thuế giá trị gia tăng (VAT = (giá CIF + thuế nhập khẩu + thuế tiêu thụ đặc biệt) x 10%)) tính trước ngày 1/7/2016 là 1.826.092 USD. Khi dùng giá bán lẻ công bố trừ đi giá thành tạm tính, chiếc Rolls-Royce này sẽ có lợi nhuận trước thuế lên tới 12,929 tỷ đồng.
    Nếu một chiếc xe nếu nhập trước ngày 1/7, bán sau ngày này với giá 83,8 tỷ đồng - cao hơn trước 30 tỷ đồng sẽ mang lại lợi nhuận trước thuế hơn 43 tỷ đồng. (Xem tiếp)
    Mua ô tô nhập không chính hãng: Làm thịt con “gà mờ”

    Khi hỏng hóc, những chiếc xe nhập khẩu không chính hãng đương nhiên không được bảo hành bảo dưỡng theo tiêu chuẩn. Chủ xe phải tự lo sửa chữa. Nếu đưa vào đại lý chính hãng thì sẽ phải chịu một mức giá đắt đỏ. Thậm chí, có đại lý chính hãng còn từ chối, khách đành phải nhờ thợ bên ngoài.
    Với những mẫu xe nhập khẩu hiện đại, ứng dụng nhiều công nghệ cao, về Việt Nam khi hỏng còn không thể sửa chữa thay thế được. Các mẫu xe này thường có cấu tạo phức tạp hơn những mẫu xe phổ thông, đòi hỏi thợ phải được đạo tạo bài bản, có kinh nghiệm mới có thể sửa chữa. Ngoài ra, các garage này thường không có thiết bị kiểm tra chính hãng nên rất khó để “chẩn đoán” đúng bệnh. Thậm chí, phụ tùng thay thế cũng không có đồ chính hãng, phải thay đồ trôi nổi sẽ ảnh hưởng đến chất lượng xe. (Xem tiếp)
    [​IMG]
    Những chiếc xe nhập từ khu vực Bắc Mỹ, Tây Âu hay Trung Đông về Việt Nam thường nhanh bị hỏng do khí hậu, giao thông không phù hợp.
    Highlands, Phúc Long đang khiến các đối thủ ngoại dè chừng
    Kể từ khi khai trương 2 cửa hàng đầu tiên vào năm 2002, sau 14 năm, chuỗi Highlands đã tăng lên con số 130. Nhiều nhất là ở TPHCM với 53 cửa hàng. Vậy là cứ 10 cửa hàng Highlands có đến 4 cửa hàng ở Sài Gòn. Diện tích các quán cũng rất đa dạng, có nơi quy mô lớn, có nơi quy mô nhỏ, nhưng tựu chung lại, rất dễ dàng để khách hàng có thể tìm thấy một cửa hàng Highlands.
    Tốc độ mở rộng ấn tượng này của Highlands bỏ xa các đối thủ khác trong ngành.Với 130 cửa hàng, Highlands đang cho nhiều đối thủ ngoại hít khói, như Starbucks (mới chỉ có 20 cửa hàng), Coffee Bean & Tea Leaf (15 cửa hàng). (Xem tiếp)
    Vì sao doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam thua ngay trên sân nhà?

    Đánh giá về thị trường bán lẻ Việt Nam sau khi hai hệ thống bán lẻ lớn bậc nhất và có lịch sử nhiều năm kinh doanh ở Việt Nam bị thâu tóm, ông Vũ Vinh Phú - Chủ tịch Hiệp hội Siêu thị Hà Nội cho rằng, thị trường bán lẻ Việt Nam có rất nhiều tiềm năng nhưng chúng ta chưa biết cách khai thác, kể cả về chiến lược phát triển cũng như trên mỗi mặt trận cụ thể của doanh nghiệp và các bộ, ngành.
    Đại diện Hiệp hội Siêu thị Hà Nội chỉ ra một loạt yếu kém của ngành bán lẻ nội địa, cụ thể: Thứ nhất, mối quan hệ cung ứng giữa nhà sản xuất và kênh phân phối thực sự có vấn đề. Thứ hai, tính liên kết thương mại của doanh nghiệp sản xuất và phân phối Việt Nam quá kém. Thứ ba, là tính chuyên nghiệp. Thứ tư, là quy hoạch thiếu đồng bộ. (Xem tiếp)
    Cuộc chiến trên thị trường nước mắm

    Trước năm 2002, trên thị trường chỉ tồn tại khái niệm nước mắm truyền thống với 2 thành phần chính là cá và muối. Phải đến năm 2007, khi các nhãn hàng nước mắm đóng chai của Công ty cổ phần Hàng tiêu dùng Masan (Masan Consumer) ra đời, cuộc chiến mới thực sự bắt đầu. Tiếp sau đó, Công ty Ngọc Nghĩa, Công ty Acecook cũng đua nhau gia nhập thị trường.
    Tuy nhiên, không phải doanh nghiệp nào đầu tư sản xuất nước mắm cũng gặt hái thành công. Dẫn chứng là từ khi tham gia thị trường đến nay chưa năm nào Ngọc Nghĩa có lãi, thậm chí còn liên tục thua lỗ quá mức dự kiến, từ hàng chục tỷ đến 200 tỷ đồng mỗi năm. Cũng không mấy suôn sẻ, sau các chiến dịch truyền thông rầm rộ cho sản phẩm nước mắm Đệ Nhất, đến cuối năm 2013, Acecook lặng lẽ chuyển giao thương hiệu này cho Công ty Nam Phương Việt Nam. Sản phẩm sau đó cũng được đổi tên thành nước mắm Barona. (Xem tiếp)
    [​IMG]
    Cuộc chiến trên thị trường nước mắm đang chứng kiến sự cạnh tranh của hàng loạt "ông lớn".
    Hàng “made in Việt Nam” toàn là hàng Trung Quốc đội lốt
    Khi nói về vấn nạn hàng Trung Quốc đội lốt thương hiệu thời trang của Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam, ông Vũ Đức Giang chia sẻ với PV: Các nhãn hiệu hàng thời trang như: Made in Việt Nam, hàng xuất khẩu Việt Nam… thực chất đều là hàng giả hết!
    “Tôi đã từng sang vùng Quảng Châu (Trung Quốc), nơi được coi là thiên đường hàng nhái (hàng fake - PV) thì thấy ở đây họ sản xuất những sản phẩm nhỏ nhất là từ cái răng áo, khuy áo, thời trang bình dân đến các sản phẩm mang thương hiệu thời trang lớn trên thế giới trong đó có cả hàng Việt Nam.
    Không biết bằng con đường nào đó, những mặt hàng này được chuyển về Việt Nam và len lỏi vào các cửa hàng với thương hiệu: Made in Vietnam, hay hàng Việt Nam xuất khẩu… Do đó những cửa hiệu bán hàng này đều là hàng giả hết”, ông Giang khẳng định. (Xem tiếp)
    Đánh chiếm thị trường xổ số 3 tỷ USD

    Sự "mất giá" của xổ số truyền thống tại TP HCM bắt nguồn từ cuộc cạnh tranh ngày càng khốc liệt trên thị trường, mà mới nhất là sự xuất hiện của loại hình xổ số tự chọn Mega 6/45 từ giữa tháng 7 vừa qua. Với mỗi vé số giá 10.000 đồng, giải thưởng đặc biệt của chương trình lên tới 12 tỷ đồng (tối thiểu) và được cộng dồn qua các lần quay cho đến khi tìm ra người trúng giải.
    Mang loại hình xổ số nổi tiếng tại nhiều nước nêu trên về Việt Nam, Công ty Xổ số điện toán (thuộc Bộ Tài chính) và Tập đoàn Berjaya (Malaysia) không che giấu tham vọng khẳng định vị thế ông lớn trên thị trường với 5 đại lý cấp một và 800 điểm bán hàng tại TP. HCM. Trong vòng 5 năm tới, doanh nghiệp còn kỳ vọng sẽ tăng lên 10.000 điểm trên toàn quốc.
    Theo ước tính của các doanh nghiệp tham gia, thị trường xổ số Việt Nam hiện có quy mô trên 3 tỷ USD. (Xem tiếp)
    KIỀU CHÂU
    trunglph thích bài này.
  2. thanhhoadonghunggroup

    thanhhoadonghunggroup Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/11/2015
    Đã được thích:
    5.884
    Thủ tướng Campuchia Hun Sen gọi Mỹ là kẻ làm sai
    [​IMG]Duy Anh [​IMG]Chủ Nhật, ngày 31/07/2016 16:41 PM (GMT+7)

    (Dân Việt) Thủ tướng Campuchia Hun Sen ngày 31.7 đã đổi lỗi cho Mỹ về các cuộc xung đột đẫm máu tại Iraq và các nước khác ở Trung Đông.



    [​IMG] [​IMG][​IMG]

    Theo Tân Hoa xã, phát biểu trước một nhóm thanh niên tại Cung Hòa bình ở thủ đô Phnom Penh, ông Hun Sen cho rằng viện cớ thúc đẩy dân chủ và nhân quyền, Mỹ đã kích động những cuộc xung đột ở các nước Trung Đông, khiến hàng trăm hoặc hàng nghìn người thiệt mạng mỗi ngày và buộc hàng triệu người phải bỏ chạy khỏi đất nước của họ để đến châu Âu.

    Ông Hun Sen nói: “Đây là hậu quả của việc thực hiện các hoạt động chính trị sai trái, và kẻ làm sai ở đây là Mỹ”.

    Ông Hun Sen còn cho rằng cuộc xâm lược do Mỹ đứng đầu ở Iraq, dẫn đến cái chết của Tổng thống Saddam Hussein, đã đẩy quốc gia giàu dầu mỏ này vào tình trạng xung đột triền miên.
  3. thanhhoadonghunggroup

    thanhhoadonghunggroup Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/11/2015
    Đã được thích:
    5.884
    Hàng vạn người Đức biểu tình đòi bà Angela Merkel từ chức
    Chủ nhật, 31/07/2016, 16:44 PM



    Sau một loạt vụ tấn công bạo lực liên quan đến những người nhập cư, hàng vạn người tập trung ở Berlin và nhiều thị trấn khác đòi bà Angela Merkel từ chức.
    [​IMG]
    Người dân Đức phản đối chính sách nhập cư của bà Merkel. Ảnh: Reuters
    Khoảng 10.000 người Đức hôm qua tập trung Bên ngoài Quảng trường Washington ở thủ đô Berlin để phản đối chính sách nhập cư và hô khẩu hiệu "Merkel phải từ chức", The Sun đưa tin.

    Tuy nhiên Express cho hay số lượng biểu tình ở Berlin vào khoảng 5.000 người. Thông điệp đòi thủ tướng Đức từ chức trước đó đã lan truyền trên Twitter. Cuộc biểu tình diễn ra trong bối cảnh Đức vẫn đang trong tình trạng báo động cao sau khi xảy ra các vụ tấn công liên quan đến người nhập cư và Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

    Những người biểu tình đổ lỗi cho bà Merkel đã để xảy ra các vụ tấn công khủng bố ở Đức và khắp châu Âu gần đây do chính sách mở cửa cho người di cư từ Trung Đông. Trong năm ngoái, hơn một triệu người tị nạn đã vào Đức, gần bằng dân số của Munich, thành phố lớn thứ ba của nước này.

    Thống kê mới đây cho thấy có đến 83% người Đức cho rằng nhập cư là thách thức lớn nhất của đất nước, gấp đôi so với tỷ lệ năm ngoái.

    Hôm 19/7, một thiếu niên tị nạn người Afghanistan đã tấn công bằng dao và rìu trên một chuyến tàu ở miền nam nước Đức, làm bị thương 4 người, sau đó bị cảnh sát bắn chết. Tiếp đó ngày 23/7, một tay súng gốc Iran nã đạn tại trung tâm mua sắm ở thành phố Munich, làm 9 người chết, 21 người bị thương, sau đó tự sát. Đến 25/7, một thanh niên tị nạn Syria tuyên bố trung thành với IS đã đánh bom tự sát một quán bar ở Ansbach khiến 12 người bị thương.

    Bà Merkel phủ nhận cáo buộc cho rằng chính phủ Đức mất kiểm soát trong chính sách nhập cư.

    Video: Thực hư bức ảnh selfie bà Merkel chụp cùng nghi phạm khủng bố Bỉ (Nguồn: VTV)
  4. thanhhoadonghunggroup

    thanhhoadonghunggroup Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/11/2015
    Đã được thích:
    5.884
    Lại thêm 2 vụ xả súng kinh hoàng ở Texas, Mỹ
    Cập nhật lúc: 17:35 31/07/2016
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]

    [​IMG]
    [paste:font size="5"]Hiện trường vụ xả súng ở Ohio khiến nhiều người thương vong

    Hiện trường xả súng ở hộp đêm Mỹ, gần 20 thương vong[/paste:font]
    (Kiến Thức) - Ít nhất 1 người chết và 3 người khác bị thương trong hai vụ xả súng ở Austin, Texas ngày hôm nay.
    Video hiện trường vụ xả súng ở câu lạc bộ đêm đồng tính Pulse, Orlando (Nguồn video Sputnik):

    Một cảnh sát Austin viết thông báo trên Twitter rằng, có hai vụ xả súng khác nhau xảy ra cùng một địa điểm ở thành phố Austin, thủ phủ bang Texas. "Cả hai hiện trường vụ xả súng ở Texas đều được bảo vệ ở thời điểm hiện tại".
    "Đang xảy ra xả súng ở trung tâm thành phố, nhiều nạn nhân. Mọi người đừng vào trung tâm", trích đoạn thông báo do cảnh sát viết trên Twitter.
    [​IMG]
    Cảnh sát có mặt tại hiện trường vụ xả súng ở Texas, Mỹ.
    Hai vụ xả súng xảy ra ở khu vực Phố 6, một khu vực có nhiều di tích thăm quan ở trung tâm Austin.
    Còn Cơ quan Dịch vụ y tế khẩn cấp Hạt Austin-Travis viết trên Twitter rằng một người phụ nữ ở độ tuổi chừng 30 đã tử vong, còn ba người khác (gồm 2 nữ, 1 trai) đã bị trúng đạn và được đưa tới bệnh viện Đại học Brackenridge.
    Một đoạn video đăng trên Twitter được cho là quay tại hiện trường vụ xả súng ở Austin, bang Texas. Ở đó, mọi người chạy tán loạn và la hét sau khi nghe thấy những tiếng súng.

    Thanh Nga (tổng hợp)
  5. thanhhoadonghunggroup

    thanhhoadonghunggroup Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/11/2015
    Đã được thích:
    5.884
    Đại Thiên Lộc (DTL): Quý 2 thắng lớn nhờ giá tôn thép tăng mạnh
    [​IMG]
    Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc
    [​IMG]
    DÒNG SỰ KIỆN: KQKD quý 2/2016
    Xem thêm »
    TIN MỚI

    Mức lãi ròng trong quý 2 đã giúp Đại Thiên Lộc (DTL) lãi ròng 85 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2016 vượt 7% kế hoạch.
    Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc (mã CK: DTL) công bố BCTC quý 2/2016 và trở thành doanh nghiệp tiếp theo báo lãi lớn nhờ hưởng lợi từ giá thép tăng.

    Theo đó, doanh thu thuần trong kỳ đạt 818,2 tỷ đồng tăng 58% so với cùng kỳ, giá vốn hàng bán tăng thấp hơn mức tăng của doanh thu nên lãi gộp đạt 107 tỷ đồng tăng 78% so với quý 2/2015.

    Trong kỳ doanh thu từ hoạt động tài chính đạt 5,6 tỷ đồng tăng mạnh so với con số 1,2 tỷ đồng cùng kỳ, chi phí tài chính giảm 62% xuống còn 14,6 tỷ đồng, chi phí bán hàng và chi phí QLDN cũng thấp hơn cùng kỳ nên kết quả DTL lãi ròng 74 tỷ đồng tăng mạnh so với con số hơn 1 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái - Đây cũng là mức lợi nhuận cao nhất mà DTL đạt được kể từ quý 2/2011 (151 tỷ đồng).

    Theo giải trình từ phía công ty nguyên nhân lợi nhận tăng trưởng là do trong kỳ doanh số bán của công ty con trên thị trường trong nước tăng mạnh – Đây là hiệu quả bước đầu của việc mở rộng thêm thị trường nội địa. Ngoài ra giá bán của mặt hàng tôn thép trong quý cũng tăng mạnh sau một thời gian dài giảm giá.

    Lũy kế 6 tháng đầu năm 2016, DTL đạt 1.417 tỷ đồng doanh thu thuần tăng 48% so với cùng kỳ, LNST đạt 85,4 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lãi vỏn vẹn nửa tỷ đồng. Với mục tiêu lãi ròng 80 tỷ đồng, kết thúc nửa năm 2016 công ty đã hoàn thành vượt 7% kế hoạch lãi cả năm 2016.

    [​IMG]

    Thống kê cho thấy nhiều cổ phiếu DTL của công ty cũng đã vươn lên mức giá cao nhất trong vòng 6 tháng qua, không những thế, còn là giá cao nhất kể từ khi niêm yết (giá điều chỉnh). Cổ phiếu này đã tăng từ mức giá 8.200 đ/CP chốt phiên ngày 4/1 tăng lên mức 20.000 đ/CP chốt phiên ngày 29/7/2016.

    Diễn biến giá cổ phiếu DTL trong 6 tháng qua.

    Thùy Anh

    Theo InfoNet/HSX
  6. thanhhoadonghunggroup

    thanhhoadonghunggroup Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/11/2015
    Đã được thích:
    5.884
    Thiên Long: Quý 2 lãi 88 tỷ đồng tăng 40% so với cùng kỳ
    [​IMG]
    Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long
    [​IMG]
    DÒNG SỰ KIỆN: KQKD quý 2/2016
    Xem thêm »
    TIN MỚI

    Năng suất sản xuất ngày càng được nâng cao cùng với giá nguyên vật liệu chính ổn định đã giúp Thiên Long (TLG) báo lãi tăng trưởng so với cùng kỳ.
    CTCP Tập đoàn Thiên Long (mã CK: TLG) công bố BCTC quý 2/2016 với KQKD tăng trưởng so với cùng kỳ.

    Theo đó, doanh thu thuần trong kỳ đạt hơn 620 tỷ đồng tăng 27% so với cùng kỳ năm ngoái, lợi nhuận gộp đạt 244 tỷ đồng tăng 29% so với quý 2/2015.

    Sau khi trừ các khoản chi phí, TLG lãi ròng gần 88 tỷ đồng tăng mạnh 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo giải trình từ phía công ty, nguyên nhân lợi nhuận tăng trưởng mạnh là do năng suất sản xuất ngày càng được nâng cao, giá nguyên vật liệu chính ổn định so với cùng thời điểm giúp cho tỷ lệ lãi gộp tốt hơn so với cùng kỳ năm ngoái.

    Lũy kế 6 tháng đầu năm 2016, Thiên Long thu về 1.049,3 tỷ đồng doanh thu thuần tăng 23,5% so với cùng kỳ, LNST đạt 136 tỷ đồng tăng 53% so với cùng kỳ tương đương EPS đạt 3.128 đồng. Với mục tiêu lãi ròng 215 tỷ đồng, kết thúc nửa năm 2016 TLG đã hoàn thành được 63% kế hoạch LNST cả năm 2016.

    [​IMG]

    Tính đến 30/6/2016, TLG có 1.064 tỷ đồng tài sản ngắn hạn tăng 11% so với số dư đầu kỳ, trong đó biến động lớn nhất là khoản phải thu ngắn hạn, tăng từ 100 tỷ đồng đầu kỳ lên 273,8 tỷ đồng. Trong đó, phải thu ngắn hạn khách hàng là 167 tỷ đồng.

    [​IMG]

    Ttrong khoản phải thu khác có gần 68 tỷ đồng phải thu đối với CTCP Đầu tư &CN Tân Tạo (ITA).

    [​IMG]

    Tú Anh

    Theo InfoNet/HSX

    TỪ KHÓA
  7. nguyentranquocthinh

    nguyentranquocthinh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Đã được thích:
    316
    Các con trời ngu lắm, thằn ăn dày nhất thì ko nói tới mà thằng phân phối ăn tí đã la làng, nó còn nhiều thứ phải chi lắm, sao cái thằng nó chỉ cần sửa từ 30% lên 70% *** tốn thêm tí giấy mực nào, lại ăn dày như buôn thuốc phiện sao báo chí chẳng nói đến vậy!
    thanhhoadonghunggroup thích bài này.
    thanhhoadonghunggroup đã loan bài này
  8. thanhhoadonghunggroup

    thanhhoadonghunggroup Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/11/2015
    Đã được thích:
    5.884
    cái đó ban tuyên giáo tw cho viết mới được viết nhé :))

Chia sẻ trang này