Cổ phiếu Thép - đi về đâu em hỡi?

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by ngudanhn9, Jun 28, 2010.

788 người đang online, trong đó có 315 thành viên. 22:38 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. ngudanhn9

    ngudanhn9 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jun 16, 2010
    Likes Received:
    0


    Trên thị trường hiện đang rộ lên thông tin cho rằng, một vài doanh nghiệp thép Việt Nam đã xù những đơn hàng nhập khẩu cách đây một tháng do giá thép tiếp tục giảm.



    Cách đây một tháng, giá thép trên thị trường thế giới giảm mạnh so với giá đỉnh hồi tháng 4 do lo ngại kinh tế thế giới phục hồi chậm, không như dự tính ban đầu. Vừa qua, một số doanh nghiệp bắt đầu xác nhận nhập khẩu hàng về vì cho rằng giá thép khó có thể giảm thêm. Nhưng thực tế sau đó, giá thép tiếp tục giảm khoảng 10% nữa cho đến nay và chưa có dấu hiệu tăng lại.
    Diễn biến giá thép này đã ảnh hưởng đến kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp ngành thép. Điển hình là CTCP Tập đoàn Hoa Sen, lợi nhuận trong tháng 5 đã giảm 55,9% so với tháng trước. Ngoài nguyên nhân cắt điện ở Khu công nghiệp Phú Mỹ, Hoa Sen còn cho biết nguyên nhân do giá thép thế sụt giảm.
    Như vậy, sau 8 tháng đầu của niên độ tài chính 2009 - 2010, HSG mới đạt 286,5 tỷ đồng lợi nhuận, bằng 55,09% kế hoạch lợi nhuận cả năm. Trong 3 tháng cuối của năm tài chính, HSG sẽ phải nỗ lực để hoàn thành nốt 45% kế hoạch lợi nhuận năm tài chính.
    Ông Nguyễn Ngọc Anh, Chủ tịch HĐQT Công ty SMC cho biết, khi giá thép thế giới có xu hướng giảm thì người mua trong nước chỉ mua cầm chừng, nhu cầu tiêu thụ giảm hẳn. Vì vậy, doanh số bán hàng của doanh nghiệp thép cũng bị ảnh hưởng. Mặt khác, hiện sắp bước vào mùa thấp điểm của mặt hàng thép trong quý III hàng năm.
    “Nếu giá thép còn ở mức thấp kéo dài 3 - 4 tháng thì nhiều doanh nghiệp sẽ phải đẩy mạnh bán hàng tồn kho để trả nợ ngân hàng, khiến giá thép tiêu thụ trong nước còn có thể giảm hơn”.
    Phó tổng giám đốc Công ty CP Thép Tiến Lên (TLH), ông Dương Quang Bình cho biết, cách đây một tháng, giá thép trong nước khoảng 15 triệu đồng/tấn thì hiện chỉ còn 13 triệu đồng/tấn.
    Mặc dù TLH còn có một lượng hàng tồn kho 130.000 tấn, thấp hơn mặt bằng giá hiện tại, nhưng giá bán giảm làm giảm lợi nhuận của Công ty. Để đạt kế hoạch lợi nhuận năm nay, ông Hà cho biết, TLH sẽ cố gắng tìm các nguồn khác nhau nhưng diễn biến giá thép không ổn định cũng là thách thức, vì người mua chỉ mua cầm chừng.
    Ông Hà đánh giá, tháng 6 cũng là tháng khó khăn với doanh nghiệp thép và hy vọng tháng 7 các mặt hàng thép sẽ hình thành mặt bằng giá mới ổn định, thì hoạt động sản xuất kinh - doanh của doanh nghiệp thép sẽ ổn định hơn.
    CTCP Đại Thiên Lộc (DTL) cũng là doanh nghiệp mới niêm yết trên sàn HOSE. Tại thời điểm niêm yết, nhiều cổ đông nhìn vào 100.000 tấn thép các loại tồn kho giá thấp của doanh nghiệp này với giá vốn 566 USD/tấn so với mặt bằng giá đỉnh lúc đó là 720 USD/tấn để hy vọng.
    Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, giá thép cán nguội, nguyên liệu chiếm 60% khối lượng hàng tồn kho của Đại Thiên Lộc, giảm còn 620 USD/tấn.
    Ông Nguyễn Thanh Nghĩa, Chủ tịch HĐQT DTL cho biết, giá vốn nguyên liệu tồn kho thấp hơn giá hiện tại có ảnh hưởng nhất định đến lợi nhuận kỳ vọng của Công ty, nhưng DTL vẫn chắc chắn đến 99% sẽ hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm nay.
    “Doanh nghiệp trong nước bắt đầu nhập khẩu thép lại và các nước khác cũng bắt đầu mua vào nên có thể giá thép đang hình thành đáy mới”, ông Nghĩa nói.
    Ông Bình cũng tính toán rằng, giá phôi thép nhập khẩu hiện tại công chi phí sản xuất các loại đang cao hơn giá bán thép trong nước nên trước sau gì, khi doanh nghiệp tiêu thụ hết hàng tồn kho giá rẻ, giá thép cũng sẽ tăng trở lại. Thời điểm này có thể là vào quý III năm nay.
    Được biết, một mặt đẩy mạnh tiêu thụ hàng tồn kho, một số doanh nghiệp thép bắt đầu ký đơn hàng nhập khẩu để chuẩn bị hàng bán cho quý III khi mùa mưa qua đi. Việc nhập khẩu này chắc chắn sẽ làm cho giá vốn hàng tồn kho của các doanh nghiệp tăng lên.
    Như vậy, lượng hàng tồn kho của doanh nghiệp thép có thể không còn hấp dẫn như nhiều nhà đầu tư kỳ vọng. Doanh nghiệp nào quay vòng vốn nhanh nhờ nhanh nhạy với thị trường có hệ thống đầu ra ổn định mới đảm bảo được lợi nhuận như đã đặt ra trong kế hoạch.
    Theo Thành


  2. ngudanhn9

    ngudanhn9 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jun 16, 2010
    Likes Received:
    0
    Trên sàn niêm yết hiện nay có 13 Doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh thép,vốn rất lớn,với tình hình đang mùa xây dựng mà giá thép giảm như vậy thì tương lai của các DN thép không được sáng sủa lắm!
  3. lukyly2003

    lukyly2003 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Mar 2, 2010
    Likes Received:
    3
    thép ơi, đi bằng nạng em hỡi
  4. FPTS

    FPTS Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Mar 16, 2010
    Likes Received:
    0
    Báo chí dạo này cũng làm chim lợn gớm, suốt ngày đập CP thép, nội dung cũ nhưng chỉ cần đổi cái tiêu đề cho kêu là post lên. Xin thưa với các bác, đầu tháng 7 thép sẽ lại lên giá cho mà xem.
  5. Cop_xam

    Cop_xam Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Feb 25, 2010
    Likes Received:
    0
    Giá thép sẽ sớm phục hồi



    Ông Phạm Chí Cường, Tổng thư ký Hiệp hội thép Việt Nam cho biết, với giá bán 12 triệu đồng/tấn thép xây dựng như hiện nay các DN sản xuất thép mới đảm bảo mức hòa vốn.



    Tuy nhiên, hiện một số DN chấp nhận bán thấp hơn mức này để giảm hàng tồn kho, quay vòng vốn.
    Giá thép giảm mạnh trong thời gian qua, theo ông Cường là do những nguyên nhân như: nguyên liệu đầu vào giảm (giá phôi thép giảm 150 USD/tấn), nhiều công trình lớn trong nước hiện bị đình trệ khiến nhu cầu thép giảm, các công ty thương mại đã nhập thép giá cao từ trước khi giá thép giảm không những không mua vào mà tiếp tục bán mạnh khiến giá thép xuống.
    Ông Cường cho biết, giá thép giảm đã làm ảnh hưởng mạnh đến lợi nhuận của các DN sản xuất thép. Thành quả lợi nhuận trong những tháng đầu năm có thể không còn sau đợt sụt giá trong tháng 5.
    Tuy vậy, giá thép hiện tại đã là đáy và các công ty thương mại sẽ sớm nhập thép trở lại để chuẩn bị cho đợt tiêu thụ mới.
    Đã xuất hiện một số tín hiệu khởi sắc trên thị trường thép thế giới, chẳng hạn, mới đây Trung Quốc bãi bỏ ưu đãi thuế cho các DN xuất khẩu thép do nhu cầu tiêu thụ trong nước đang tăng lên.
    VGS sẽ có lợi nhuận khả quan không hề bị ảnh hưởng đến đợt giảm giá thép vừa xong!


  6. batday2010

    batday2010 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    May 16, 2010
    Likes Received:
    0
    pác này nói chuẩn quá.......sang tháng ngồi ăn lồi mồm ngành thép nhé[r2)]
  7. ngudanhn9

    ngudanhn9 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jun 16, 2010
    Likes Received:
    0
    Giá thép đang bị kiểm soát chặt lắm,mà doanh nghiệp thép thì nhiều,lên hơi khó!
  8. trungthu2005

    trungthu2005 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 9, 2006
    Likes Received:
    3,400
    CP giết cổ đông đau nhất là TLH: Chào sàn và giao dịch nhiều mức giá 30-32, sau tháng 5 đi xuống đến giờ là 20,5 ngày trở về không hẹn lại.
    Một số CP thép khác:
    VIS giá 80 giờ còn 57,5
    HSG giá 41,5 giờ còn 31,5
    SMC giá 38 giờ còn 30.
    Nếu tính theo lợi nhuận 6 tháng đầu năm đạt được đều ổn, nhưng chơi CK còn vụ tin đồn và mua bán CP là kỳ vọng tương lai nên sợ hàng tồn kho sẽ lỗ, qua tháng 7 tháng 8 nó chỉ cần thông báo giá lên khoảng 500k/tấn là lại giành nhau mua. [-X
  9. 4so9

    4so9 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Aug 5, 2005
    Likes Received:
    442
  10. hpgimiko

    hpgimiko Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Aug 5, 2009
    Likes Received:
    5
    1. Giá thép đúng là có giảm nhưng vẫn chưa tới mức giá cuối tháng 3.
    2. Giá thép có thể giảm nữa không ?
    - Giá quặng tăng 30% và dự kiến sẽ tăng tiếp 30% nữa vào nửa cuối năm nay
    - úc là nước xuất khẩu quặng lớn nhất thế giới tăng thuế tài nguyên quặng 40%.
    - Đồng nhân dân tệ tăng giá sẽ kéo theo cầu quặng gia tăng và giá thép TQ sẽ đắt lên.
    - Giá USD thị trường VN tăng mạnh sẽ làm giá thép nhập khẩu gia tăng.

    Theo như tính toán của các công ty thép từ giờ tới cuối năm 2010 giá thép sẽ tăng khoảng 35%
    và sẽ tiếp tục tăng cùng với sự phục hồi của nền kinh tế.

Share This Page