Cổ phiếu thép gặp nạn!

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by nqsoft2004, Sep 14, 2009.

866 người đang online, trong đó có 346 thành viên. 07:20 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. nqsoft2004

    nqsoft2004 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    May 21, 2008
    Likes Received:
    1
    Cổ phiếu thép gặp nạn!

    Các bác giữ cổ phiếu thép chạy dần đi là vừa.


    Sản lượng thép tăng khiến chỉ số giá thép tại Trung Quốc giảm 18% trong 5 tuần qua.

    Trong tháng 8, sản lượng thép tại Trung Quốc tăng 22% so với một năm trước nhờ gói kích cầu giúp đẩy nhu cầu thép xây dựng và sản xuất đi lên. Trung Quốc là nước tiêu dùng thép lớn nhất thế giới.

    Theo Cục thống kê quốc gia Trung Quốc, sản lượng thép của nước này trong tháng 8 đạt mức 52,3 triệu tấn, tăng 3,2% so với mức 50,7 triệu tấn trong tháng 7. Đây cũng là tháng thứ sáu liên tiếp, sản lượng thép của Trung Quốc tăng.

    Trung Quốc đã ban hành gói kích cầu trị giá 4 nghìn tỷ NDT (586 tỷ USD) để hồi sinh nền kinh tế, tăng nhu cầu thép trong sản xuất ô tô, xây dựng và đường sắt. Sản lượng thép tăng khiến chỉ số giá thép tại Trung Quốc giảm 18% trong 5 tuần qua.

    Đầu tư vào tài sản cố định tại thành thị trong 8 tháng đầu năm tăng 33%, cao hơn ước tính 32,7% của các nhà kinh tế và cũng tăng so với mức 32,9% trong 7 tháng đầu năm.

    Khánh Hoa
    Theo Bloomberg




    Thép nhập ngoại luôn ?orình rập? tràn vào, thép sản xuất trong nước cung đã vượt xa cầu nhưng các dự án mới vẫn tiếp tục được triển khai.

    Theo Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA), nhu cầu thép cho giai đoạn 2009 - 2010 chỉ xấp xỉ 4 triệu tấn nhưng đến thời điểm này tổng công suất đã lên tới 7 triệu tấn. Đặc biệt, từ năm 2010 trở đi ngành thép Việt Nam sẽ không còn được hưởng các ưu đãi về chính sách thuế do thực hiện đầy đủ các cam kết WTO. Đồng thời, sản phẩm thép Việt Nam sẽ tiếp tục phải chịu sự cạnh tranh về giá bán do chi phí sản xuất phôi thép ở Việt Nam cao gần gấp 2 lần so với thế giới.

    " Ngập" dự án

    Mặc dù, Bộ Công Thương đã khuyến cáo về tình hình cung vượt cầu trong việc đầu tư các dự án thép, nhất là đối với các dự án ngoài quy hoạch, nhưng các địa phương và nhà đầu tư dường như vẫn chưa mấy quan tâm.

    Ông Nguyễn Tiến Nghi, Phó chủ tịch VSA cho biết, theo quy định, các dự án có quy mô từ 1.500 tỷ đồng trở lên do Chính phủ cấp phép, còn các dự án quy mô dưới mức này do cấp tỉnh thẩm định, cấp phép. Lợi dụng quy định này, các chủ đầu tư thường triển khai dự án có quy mô dưới 1.500 tỷ đồng để được địa phương cấp phép dễ dàng hơn.

    Trong khi đó, trình độ chuyên môn về ngành công nghiệp thép cũng như việc thẩm định dự án của địa phương là rất hạn chế. Thống kê chưa đầy đủ từ Bộ Công Thương cho thấy, đến thời điểm này, có khoảng 100 dự án ngành thép đã được cấp phép. Nếu chỉ tính các dự án phôi thép cùng dự án cán thép có quy mô từ 100 nghìn tấn thép cán/năm trở lên, thì con số này xấp xỉ 60 dự án.

    Theo nhận định của VSA, nếu tất cả các dự án thép đã đăng ký đi vào hoạt động hết công suất thì Việt Nam sẽ có trên 40 triệu tấn thép mỗi năm. Đây quả là một con số khổng lồ đối với ngành sản xuất thép.

    Ông Nguyễn Tiến Nghi cho hay, trước thực trạng bùng nổ các dự án thép ngoài quy hoạch, mới đây, Bộ Công Thương đã ban hành quy định việc đầu tư các dự án sản xuất gang, thép. Theo đó, các dự án thép ngoài quy hoạch sẽ phải báo cáo Bộ để trình Thủ tướng Chính phủ, sau khi được chấp thuận mới tiến hành xây dựng.

    Đồng thời, chủ đầu tư phải đáp ứng các yêu cầu về công nghệ sản xuất, xử lý môi trường, nguồn nguyên liệu và hạ tầng cơ sở. Song quy định này đã quá muộn. Bộ Công Thương yêu cầu các dự án thép lò điện phải có thỏa thuận của ngành điện, nơi đặt nhà máy luyện thép về đảm bảo nguồn điện cung cấp cho dự án. Tuy nhiên, rất ít dự án thép khi tiến hành đầu tư có được thỏa thuận với ngành điện về chuyện này.

    Điển hình là tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu, điểm nóng về việc cung cấp điện sản xuất cho các doanh nghiệp thép, nhất là vào mùa khô khi phải luân phiên cắt điện, bởi số lượng các dự án thép đổ về đây quá nhiều. Sở Công Thương tỉnh này cho biết, khi 4-5 nhà máy thép cùng hoạt động thì phụ tải trên địa bàn tăng đột biến, dẫn tới mất điện là đương nhiên, trong khi lượng điện được phân bổ luôn ở tình trạng cung không đủ cầu. Thế nhưng tới nay, vẫn có nhiều chủ đầu tư đề xuất xây dựng thêm các nhà máy thép có quy mô lên tới 2 triệu tấn/năm và danh sách các nhà đầu tư mới vẫn tiếp tục kéo dài.

    Cạnh tranh ngày càng khốc liệt

    Thực tế cho thấy, nếu để cho các dự án thép tràn lan mà không thẩm định năng lực của các nhà đầu tư từ phía địa phương thì hậu quả để lại rất khó lường. Các dự án thép quy mô cả trên triệu tấn/năm như Dự án thép Cà Ná (Ninh Thuận), Dự án thép Dung Quất đã phải rơi vào tình trạng chậm trễ trong triển khai, bởi chủ đầu tư không có năng lực. Đó là chưa kể nhiều dự án không phát huy được hiệu quả như dự tính ban đầu, do cung về sản phẩm thép xây dựng đã gần gấp đôi cầu.

    Dự kiến, năm 2009, Tổng công ty thép Việt Nam (VNS) có thể đạt kim ngạch xuất khẩu 55 triệu USD từ thép, nhưng theo VNS, tình hình đang hết sức khó khăn, bởi thị trường xuất khẩu chính của VNS là Campuchia và Lào đang bị cạnh tranh rất khốc liệt với Trung Quốc, Thái Lan, vì giá bán sản phẩm của họ rẻ hơn. Sản phẩm thép của VNS xuất khẩu sang Campuchia phải chấp nhận bán với giá xấp xỉ giá thành và chỉ mong hòa vốn để giữ thị phần. Đối với các thị trường khác như Mỹ, việc xuất khẩu thép cán nguội đã thực hiện được 2 năm nhưng vẫn chỉ mang tính chất thăm dò là chính.

    Ông Nguyễn Tiến Nghi cho biết, hiện nay đã có một số công ty thép tham gia vào xuất khẩu như Tây Đô, Pomina nhưng số lượng không đáng kể do khả năng cạnh tranh thấp, chỉ VNS là xuất khẩu tốt, còn toàn VSA thì không khả quan, bởi với tình trạng dư thừa sản xuất thép trên thế giới hiện nay, ngay cả các cường quốc về thép cũng còn đang bí đầu ra.

    Việc tìm đường xuất khẩu vẫn chưa được các doanh nghiệp thực sự quan tâm, bởi tình hình chưa đến mức ?obi quan?. Từ cuối tháng 3/2009, thị trường thép đã có những chuyển biến tích cực nhờ những biện pháp kích thích kinh tế của Chính phủ. Tính chung 8 tháng vừa qua, ngành thép đã phát triển rất khả quan, tăng trưởng ở hầu hết các mặt hàng thép trong nước sản xuất, nhiều nhất là thép xây dựng. Nhiều dự án tưởng như phải ngừng giữa chừng thì với sự tăng trưởng của thị trường hiện nay lại tiếp tục được đầu tư.
    Mặc dù, ngành thép đã bước qua giai đoạn khó khăn nhất, nhưng với việc tiếp tục đầu tư tràn lan các dự án thép có quy mô lớn như hiện nay thì ?obội thực? là khó tránh khỏi. VSA kiến nghị Chính phủ tiếp tục có chính sách hỗ trợ vốn và lãi suất đối với việc triển khai các dự án thép có hiệu quả, nhằm tạo đầu ra cho ngành sản xuất thép. Đồng thời, Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cần tiếp tục kiểm soát chặt chẽ các dự án đầu tư mới, các thủ tục cấp phép đầu tư ngoài quy hoạch để bảo đảm cân đối cung cầu.

    Theo Thời báo Kinh tế Việt Nam

  2. nqsoft2004

    nqsoft2004 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    May 21, 2008
    Likes Received:
    1
    Nhanh tay đặt lệnh bán gấp để được giá cao

    Cuộc ?ođổ bộ? của thép xây dựng đang làm cho ngành sản xuất thép trong nước chao đảo. Vì sao thép nhập khẩu Trung Quốc lại rẻ bất ngờ như vậy?

    Vì sao thép Trung Quốc có giá rẻ?

    Chưa bao giờ ngành sản xuất thép trong nước lại phải đối phó với một thực tế? choáng váng! Thép xây dựng Trung Quốc ồ ạt tràn vào thị trường Việt Nam với giá thấp hơn giá thép trong nước khoảng 400.000 đồng/tấn, thậm chí giá thép tương đương với giá phôi thép. Hiện đã có khoảng 5.000 tấn thép được đưa vào Việt Nam từ Trung Quốc và dự kiến các doanh nghiệp (DN) Trung Quốc sẽ đưa vào Việt Nam khoảng 10.000 tấn trong thời gian tới.


    Ông Đỗ Duy Thái, Tổng Giám đốc Công ty Thép Việt, cho rằng thép Trung Quốc bán giá rẻ là do hầu hết các nhà máy của họ đều hình thành từ những năm 1979.

    Các thiết bị sản xuất của ngành thép đều đã khấu hao xong. Trung Quốc là quốc gia có năng lực sản xuất gấp 300 lần khả năng sản xuất của Việt Nam và đang trong thời kỳ dư thừa vì sự hạn chế của chính phủ trước sự phát triển nóng của nền kinh tế.

    Thép Trung Quốc có lợi thế về số lượng, đồng thời còn được sự ưu đãi của chính phủ về mặt thuế. Ông Phạm Chí Cường - Chủ tịch Hiệp hội Thép Việt Nam cho biết, Chính phủ Trung Quốc khuyến khích xuất khẩu thép thành phẩm bằng việc hoàn thuế VAT, trước đây là 17% bây giờ chỉ còn 6%.

    Doanh nghiệp kêu cứu

    Liên tục trong những ngày qua, các DN sản xuất thép trong nước đã tiếp rất nhiều đoàn thương gia Trung Quốc và nhận được nhiều thông điệp mời chào sản phẩm thép Trung Quốc giá rẻ. Thậm chí, đã có một số văn phòng đại diện của các thương hiệu thép Trung Quốc được thành lập tại Việt Nam. Điều này chứng tỏ rằng, thép Trung Quốc nhập khẩu vào Việt Nam không chỉ là giải pháp tạm thời mà là chủ trương lớn của ngành thép Trung Quốc.

    Hiện tại tổng công suất thép xây dựng của các nhà máy thép trong cả nước là khoảng 7 triệu tấn trong khi đó nhu cầu tiêu thụ hàng năm chỉ khoảng 4 triệu tấn, do cung vượt cầu nên tiêu thụ đã khó khăn. Trong lúc đó, chỉ với thời gian ngắn với ưu thế giá rẻ, thép Trung Quốc đã chiếm lĩnh gần 30% thị trường tiêu thụ trong nước.

    Ông Trần Tuấn Dương, Giám đốc Công ty Thép Hòa Phát, cho biết: ?oKhông còn cách nào khác, Công ty Hòa Phát phải giảm giá cạnh tranh ở mức cho phép với thép Trung Quốc? Tuy nhiên, mức giá đã giảm vẫn không cạnh tranh nổi với thép Trung Quốc?.

    Đại diện Công ty Thép Miền Nam cho rằng, để cạnh tranh công ty tiết giảm chi phí, nhưng giá thành vẫn còn cao hơn thép Trung Quốc nhập khẩu. Nếu giảm đến mức cạnh tranh không nổi và cũng không có sự can thiệp nào thì công ty sẽ phải đóng cửa.

    Chuẩn bị gia nhập WTO, một số nhà sản xuất thép trong nước đã đầu tư xây dựng nhà máy với công suất 300.000 tấn/năm trong thời gian mới chỉ 2-3 năm qua. Ông Thái nói: ?oMáy móc sản xuất thép chưa khấu hao được bao nhiêu, nay giá thép thành phẩm nhập vào bằng giá phôi, thì ngay cả những doanh nghiệp sản xuất thép trong nước có luyện cũng không thể cạnh tranh nổi. Bởi lẽ, giá nhập khẩu phế liệu sau khi luyện cũng chỉ bằng giá phôi, làm sao DN sản xuất thép sống nổi??.

    Tại thời điểm hiện nay, chúng ta chưa thể kiện bán phá giá mặt hàng thép Trung Quốc. Tuy nhiên, điều mà các DN ngành thép hiện nay đang kỳ vọng để cứu cánh cho ngành này là những điều chỉnh về chính sách vĩ mô. Chẳng hạn, điều chỉnh hàng rào thuế nhập khẩu đối với mặt hàng này. Đó là cách duy nhất trong lúc này để cứu những nhà sản xuất thép trong nước khỏi bờ vực phá sản.

  3. 4so8

    4so8 Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Mar 22, 2006
    Likes Received:
    0
    Cái này có cả 15 ngày nay rồi bác ạ, hình như bác Tặc là người cảnh báo đầu tiên
  4. nqsoft2004

    nqsoft2004 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    May 21, 2008
    Likes Received:
    1
    Nhưng kể từ đó tới nay tớ vẫn ăn được một sóng cuối cùng của ViS, giờ thì hết roài, trà đã pha đến nước thứ mấy rồi nhỉ?

  5. chungung

    chungung Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jul 14, 2009
    Likes Received:
    7
    Trà pha nước thứ 5 thì vẫn là uống nước trà.
    Nước giếng uống lần nào cũng là nước giếng.

    Tối trăng còn hơn sáng sao
    Dẫu núi có đổ còn cao hơn đồi.

    Nhìn lại 2008 khó khăn bao chú chít em nó vẫn có lợi nhuận đó thôi. Dù sao chắc không phải dậy mấy thằng lãnh đạo nghành thép nữa rồi, đầu nó có sỏi rồi, vấp xưng cả đầu ngối rồi.

    Mà cho đến thời điểm này giá thép trên thị trường VN đã giảm chưa nhỉ hay vẫn.
    tăng.
    Mà cho đến thời điểm này VIS cũng đã có ESP của 2009 là 10 thôi. Cái mà các cổ phiếu của chú đang cầm thầm mơ đó.
    .........................................................
    Miễn bình luận nhé!
  6. nqsoft2004

    nqsoft2004 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    May 21, 2008
    Likes Received:
    1
    Đúng là không ai phủ nhận được tính hấp dẫn của cổ phiếu thép trong giai đoạn vừa qua, tuy nhiên nhìn về tương lai thì thế nào, liệu trong những tháng tiếp theo doanh nghiệp thép còn duy trì được tăng trưởng lợi nhuận hay không, hàng tồn kho có còn để bán giá cao hay không???

  7. quaittoc

    quaittoc Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Dec 23, 2008
    Likes Received:
    21
    Hôm nay các bác bán mạnh HSG ra cho em nhờ tý nha !!!
  8. Kunken

    Kunken Thành viên rất tích cực

    Joined:
    May 5, 2006
    Likes Received:
    1
    Muốn THÉP khó khăn ư? Nếu có chăng nũă thì cũng phải đến 2012 nhé.

    Mà tương lai thì không ai nói được trước cả.

    Hiện nay, Media đang PR để cho ngành THÉP quy hoạch tại các địa phương theo đúng ý của các bác trên Tổng mà thôi.

    Bác nắm CAD, là tiêu rồi. HSG, VIS sắp bay trở lại, Từ giừ đến 2010, anh chị em phải ăn 10 vòng nữa nhé
  9. chungung

    chungung Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jul 14, 2009
    Likes Received:
    7
    Hì hì
    Em chẳng thể nào hiểu nổi ý bác muốn nào cái khó khăn nào. Kinh doanh cái nào chẳng khó khăn riêng.
    Ý bác nói đầu ra à, bác sợ thừa sắt thép thật à. Em chưa bao giờ nghe câu thừa sắt thép đâu chỉ có thiếu vì tài nguyên chỉ có giới hạn mà con người muốn làm nhiếu điều cần đến nó. Trong một thời gian nhỏ có thể lượng cung có thể nhiều hơn chút thôi. Riêng VIS em khẳng định chẳng thừa đâu.
    Còn em còn bác đến cuối tháng này mấy thằng nhà báo kiểu gì lại có bài sắt thép tăng giá.

  10. haindex

    haindex Thành viên rất tích cực

    Joined:
    May 22, 2007
    Likes Received:
    0
    Khà khà, iem chả biết.
    Mấy hôm nữa ra thông báo lợi nhuận q3 thì lại cong đít đua lệnh mua mà.
    Các công trình mới khởi công, đô thị vừa san lấp mặt bằng, thép lấy đâu ra mà làm đây.
    Người đẻ ra được chứ thép có đẻ ra được đâu!!!!!!!!!!!!!
    Thế là lại tăng mạnh như vũ bão thoai!!!!!!!!!

Share This Page