1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

cổ phiếu thép??????? HPG. HSG, NKG

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi quytyck2013, 13/11/2023.

521 người đang online, trong đó có 208 thành viên. 07:55 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1799 lượt đọc và 4 bài trả lời
  1. quytyck2013

    quytyck2013 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/06/2011
    Đã được thích:
    859
    https://cafef.vn/cong-ty-chung-khoa...-thep-mat-23-loi-nhuan-188231113093044871.chn
    Công ty chứng khoán dự báo giá điện tăng thêm 4,5% có thể khiến ngành thép mất 23% lợi nhuận
    13-11-2023 - 09:32 AM | Thị trường chứng khoán

    Chia sẻ 0



    Mirae Asset đánh giá việc EVN tăng giá điện bán lẻ sẽ làm giá vốn hàng bán của các doanh nghiệp sản xuất tăng làm giảm lợi nhuận, phần nào sẽ ảnh hưởng phần nào tới hoạt động sản xuất kinh doanh.


    [​IMG]
    Ngày 9/11, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã có quyết định về việc điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân tăng thêm 4,5% từ ngày 9/11. Theo đó, giá điện bán lẻ bình quân tăng thêm hơn 86,4168 đồng/kWh. Đây là lần thứ 2 giá điện tăng trong năm nay, lần trước là vào đầu tháng 5 với mức tăng 3%. Tổng cộng hai lần tăng giá điện trong năm nay, EVN đã thực hiện tăng thêm 142,35 đồng/kWh.

    Lợi nhuận một số doanh nghiệp sản xuất có thể sụt giảm đáng kể khi giá điện tăng

    Trong báo cáo mới cập nhật, Mirae Asset cho rằng một số ngành sản xuất sử dụng nhiều điện có thể ảnh hưởng tiêu cực như xi măng, hóa chất, thép và giấy. Theo ước tính, chi phí điện chiếm khoảng 9-10% giá vốn hàng bán đối với doanh nghiệp sản xuất thép, mức này cũng tương đương với doanh nghiệp thuộc ngành hóa chất.

    Riêng lĩnh vực xi măng chiếm khoảng 14-15% trên giá vốn hàng bán, trừ những doanh nghiệp lớn có lò quay xi măng thì chi phí điện chiếm khoảng 9-10% giá vốn hàng bán. Với doanh nghiệp sản xuất giấy, ước tính chi phí điện chiếm tỷ trọng thấp hơn một vài ngành khác, chiếm trung bình 4-5% trên chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp.

    [​IMG]
    Với giả định, nếu chi phí điện tăng thêm, doanh nghiệp không thể chuyển tiếp sang người tiêu dùng. Mirae Asset ước tính, chi phí điện tăng 4,5% làm cho giá vốn tăng thêm, tổng lợi nhuận trước thuế của từng ngành có thể giảm tối đa tương ứng là LNTT ngành thép giảm 23%, LNTT ngành giấy giảm 2%, LNTT ngành xi măng giảm 21%, LNTT ngành hóa chất giảm 1%.

    Như vậy, có thể dễ dàng nhận thấy sự sụt giảm đáng kể của lợi nhuận khi chi phí điện tăng thêm làm ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Tuy nhiên, nếu doanh nghiệp có thể chuyển chi phí điện tăng, bằng cách tăng giá bán cho người tiêu dùng thì có thể làm giảm ảnh hưởng việc gia tăng chi phí đầu vào.

    [​IMG]
    Song thực tế, việc chuyển tiếp chi phí cho người tiêu dùng là không dễ. Riêng với ngành thép, giá thép xây dựng trong nước vẫn đang liên tục sụt giảm trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ chậm, cũng như thị trường bất động sản còn ảm đạm, đầu tư công chưa khởi sắc và áp lực từ thép nhập khẩu. Sau 19 lần điều chỉnh giảm liên tiếp, giá thép Hòa Phát các loại đã rơi xuống vùng 13-14 triệu đồng/tấn, thấp nhất trong vòng 3 năm trở lại đây và chưa có dấu hiệu dừng lại.

    [​IMG]
    Nhìn tổng thể, Mirae Asset đánh giá bức tranh EVN tăng giá điện bán lẻ sẽ làm giá vốn hàng bán của các doanh nghiệp sản xuất tăng làm giảm lợi nhuận, phần nào sẽ ảnh hưởng phần nào tới hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Đối với các doanh nghiệp trực tiếp sản xuất điện dường như không được hưởng lợi trong ngắn hạn, niềm vui vẫn thuộc về doanh nghiệp phân phối điện.

    Về dài hạn, giá điện bán lẻ tăng lên cùng sự phát triển của thị trường điện cạnh tranh sẽ tạo nhiều điều kiện thuận lợi hơn để các doanh nghiệp điều chỉnh tăng giá bán điện, phản ánh đúng tỉ lệ cung cầu trên thị trường điện
  2. quytyck2013

    quytyck2013 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/06/2011
    Đã được thích:
    859
    Em rể Chủ tịch Tập đoàn Hoa Sen bán xong gần 11 triệu cổ phiếu HSG
    [​IMG]

    Sau giao dịch, ông Chiến không nắm giữ bất kỳ cổ phiếu nào tại Hoa Sen.
    Trong thông báo mới nhất, ông Nguyễn Văn Chiến, em rể ông Lê Phước Vũ, Chủ tịch CTCP Tập đoàn Hoa Sen (HSG) báo cáo đã bán xong toàn bộ hơn 10,7 triệu cổ phiếu HSG, tương ứng tỷ lệ 1,74% vốn từ ngày 14/9 đến ngày 5/10/2023 theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận. Sau giao dịch, ông Chiến không nắm giữ cổ phiếu nào tại Hoa Sen.

    Động thái thoái sạch vốn của người nhà lãnh đạo Hoa Sen diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu HSG ghi nhận nhịp hồi mạnh từ vùng đáy hồi tháng 11/2022. Trong khoảng thời gian diễn ra giao dịch, cổ phiếu này đã đạt đỉnh gần 17 tháng (phiên 21/9) trước khi quay đầu giảm 22% xuống còn 18.100 đồng/cp (chốt phiên 6/10).

    [​IMG]


    Cùng chiều giao dịch, nhóm quỹ thuộc Dragon Capital cũng đã bán ra 780 nghìn cổ phiếu HSG trong ngày 7/9, giảm lượng sở hữu xuống còn 61,4 triệu đơn vị sau khi tích cực gom hàng triệu cổ phiếu HSG trong tháng 8.

    Về kết quả kinh doanh, quý 3 niên độ tài chính 2022-23 (tương ứng quý 2/2023), Hoa Sen ghi nhận doanh thu thuần 8.645 tỷ đồng, giảm 29% so với cùng kỳ niên độ trước. Sau khi trừ giá vốn và chi phí, doanh nghiệp này lãi ròng 14 tỷ đồng, giảm đến 95% so với cùng kỳ niên độ trước.

    Luỹ kế 9 tháng đầu năm niên độ tài chính 2022-23, Hoa Sen ghi nhận doanh thu 23.544 tỷ đồng, giảm 44% so với cùng kỳ niên độ trước. Doanh nghiệp lỗ ròng 410 tỷ đồng trong khi 9 tháng đầu niên độ trước lãi hơn 1.100 tỷ đồng. Với kết quả này, Hoa Sen còn cách rất xa mục tiêu lãi từ 100 - 300 tỷ đồng trong cả niên độ 2022-23.
    --- Gộp bài viết, 13/11/2023, Bài cũ: 13/11/2023 ---
    em có hsg mà các bác ra bài này em run quá, ko biết có lên bán hay ko?
  3. QuangCAD

    QuangCAD Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2018
    Đã được thích:
    1.703
    cái vụ bán là lâu rồi mà cụ.
  4. quytyck2013

    quytyck2013 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/06/2011
    Đã được thích:
    859
    chiều hàng em về ko biết có tý cháo ko đây huhu
    --- Gộp bài viết, 13/11/2023, Bài cũ: 13/11/2023 ---
    ngon
  5. quytyck2013

    quytyck2013 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/06/2011
    Đã được thích:
    859
    khó lại gặp hoạ khi giá điện tăng

Chia sẻ trang này