Cổ phiếu thưởng và thuế thu nhập đánh vào cổ phiếu thưởng. Nghịch lý

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi tlhuan, 23/11/2009.

398 người đang online, trong đó có 159 thành viên. 06:05 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1575 lượt đọc và 27 bài trả lời
  1. tlhuan

    tlhuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2009
    Đã được thích:
    0
    Cổ phiếu thưởng và thuế thu nhập đánh vào cổ phiếu thưởng. Nghịch lý

    Thưởng cổ phiếu là hình thức tự sướgg của nhà đầu tư, mang tiếng là được công ty niêm yết nó cho không cổ, nhưng xét về nmặt giá trị không khác, không thay đổi gì, chỉ có phần lượng tăng lên (đó là số cổ mà ta có). Xét về giá trị việc chia thưởng cổ nó giống như ta có một cái bánh được cắt ra theo tỷ lệ và gồm 2 phần: Phần ăn được ngay và phần phải buộc để giành không ăn được ngay.
    Phần ta có thể ăn được nay là phần bánh sau khi cắt ta cầm được ngay (phần cổ nắm giữ để lăn chốt). giá trị của phần bánh này thường là bị giảm giá trị sau ngày chia.

    Phần được gọi là "cho không" éo ăn được ngay mà phải để giành đến ngày chúng nó cho ăn mới được ăn dù phần đó là của ta. Lúc bọn công ty nó thưởng nó cho ta cổ và cho ta ăn thị trường nó tốt, thời tiết đẹp ta còn ăn được, ăn ngon. Còn khi thị trường xấu thì phần bánh cho không đó chở thành phần bánh hôi, thiu, hoặc hỏng coi như bỏ. Và coi như giá trị của phần bánh đó tiếng là của ta mà bị bỏ đi không được ăn.
    Tổng của 2 phần này sau chia tách gần đây hầu như là giá trị giảm nhiều so với trước khi chia tách. (trừ một số cổ quá hót sau chia tách vẫn lên ầm ầm SJS, BMC,).

    Vậy sao chúng còn đánh thuế thu nhập trên phần cổ phiếu thưởng này như là với tiền lương, tiền công, theo mức ghi trên sổ sách kế toán.
  2. tlhuan

    tlhuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2009
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi nghĩ hình thức tự sướng cho nhà đầu tư nhận cổ phiếu thưởng nnói là tăng tính thanh khoản cho cổ phiéu đó, số lượng cổ của nhà đầu tư nắm giữ nhiều lên. Nhưng vấn đầ là Tổng giá trị của cái lô cổ đó trong tài khoản của nhà đầu tư có tăng lên không mà đánh thuế thu nhập. Các cụ nha ta cứ thấy có thưởng là đè ngửa con người ta ra mà chốt mà vặt à. Ghê quá.
  3. Lukast

    Lukast Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/12/2008
    Đã được thích:
    411
    Thế là từ bây h khi có tin chia thưởng CP sẽ ko tăng ầm ầm nữa mà lại giảm ầm ầm
  4. qhanhung

    qhanhung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2006
    Đã được thích:
    0
    chuẩn đấy, thưởng kiểu đấy kg thèm, vừa pha loãng cổ, vừa bị đánh thuế
  5. tlhuan

    tlhuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2009
    Đã được thích:
    0
    Giả định chúng làm bài toán như thế này nghe còn hợp lý.
    Nhà đầu tư A có 1000cp B trước ngày chốt có giá 50000đ/cổ và tổng giá trị là 50 triệu. Tại ngày chốt quyền nhận cổ cho không biếu không tỷ lệ 1:1 nhà đầu tư lăn chốt sẽ có 2000cổ và giá tham chiếu của cổ phiếu là B được tính lại là 25.000đ/cp. Tổng giá trị ngầm hiểu của 2000cổ này vẫn là 50triệu.
    Tuy nhiên, nhà đầu tư chỉ có thể chén(bán) được ngay 1000cp B sau ngày k hưởng quyền. Và nếu nhà đầu bán sđược 1000cp này với giá trên 25.000đ/cp có nghĩa là giá trị có tăng việc để lăn chốt là có lợi. và ngược lại giá trị của 1000cp này giảm (coi như lỗ sau lăn chốt). Nhà đầu tư thường chỉ quan tâm phần này sau khi bán được xong coi như là xog.
    Còn phần 1000cp thưởng, thực chất là lượng tăng ta có thêm 1000cổ, nhưng về giá trị phần này là của nhà đầu chứ không ai cho nhà đầu tư. Vậy mà nhà đâu tư bị giữ lại phần này, không được sử dụng ngay đọng vốn, rủi ro hơn là không biết khi nào nó về tk của nhà đâu tư và khi về thì giá trị của nó con bao nhiêu. Nhà đâu tư ít quan tâm đến giá trị của lô cổ này mà chỉ nghĩ là số cổ cho không không mất tiền thì bán bao nhiêu chẳng ok. Nhưng thực chất đó là tiền của nhà đâu tư đó.
    Nếu ngày cp về tk, sau đó nhà đầu tư bán đi mà được giá cao hơn giá tham chiếu tại ngày chốt thì lúc đó mới chuyện đánh thuế thu nhập nghe còn thấy hợp lý. vì lúc đó thực đã phát sinh chênh lệch
    Ở đây em không đề cập đến việc nhà đâu tư mua được cp giá cao hay thấp trước ngày chốt (cụ thể ở đây là cao hơn hay tháp hơn giá 50.000đ/cp B). Và chỉ bàn về việc nhà đầu tư để lăn chốt tại nhâp hàng trước ngày chốt 1 ngày và giá đó được lấy để bình quân giá và làm giá tham chiếu cho nhày giao dịch không hưởng quyền.

    Nhà đầu tư thực sự có được lợi không mà bị đánh thuế thu nhập trên số cổ phiểu thưởng này???
  6. doivui2107

    doivui2107 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Đã được thích:
    0
    Trong luật thưởng ko có nghĩa là chia tách
    Thưởng là công ty thưởng cho nhân viên có thành tích
    Đừng hiểu sai từ thưởng trong luật
    Đánh thuế cố phiếu thưởng là rất tốt tránh các công ty chia thưởng cổ phiếu cho cán bộ vô tội vạ như ITA gần đây chia thưởng hơn 2 triệu cổ cho CBCNV, làm thế sẽ bảo vệ được các nhà đầu tư nhỏ lẻ
  7. tlhuan

    tlhuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2009
    Đã được thích:
    0
    Em vừa bị khóa cái toppic này

    http://ttvnol.com/forum/f_319/1219873.ttvn
  8. tlhuan

    tlhuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2009
    Đã được thích:
    0
    Em không hề thích việc chia thưởng cổ, cho không biếu không là không khoái và chưa bao giờ lăn chốt cổ chia tách cho không biếu không. Tốt nhất là không chia thưởng để bảo vệ nhà đầu tư và nên chia thưởng bằng xiền tươi thóc thật hấp dẫn hơn nhiều và nhà đau tư có lợi.
    Còn nếu doanh nghiệp muón tăng vốn thì phải tiến hành đấu giá công khai ra bên ngoài, hiện nay việc tăng vốn theo kiểu nhà đầu tư được quyền mua không khác gì ép nhà đầu tư đang nắm giữ cổ phiếu phải mua cổ phiếu phát hành của công tý phất hành thêm. Nếu không mua thì mất quyền, bán quyền thì cũng chẳng được bao trong khi cái nhà đàu tư nhìn thấy thiệt hại ngay là mua thì đọng vốn giá trị không tăng. cổ mua thêm thì chưa có để bán. không mua thì tổng giá trị của nhà đầu tư do nắm giữ cổ phiếu bị giảm theo tỷ lệ phát hành quyền mua do giá tham chiếu ccủa cp này giảm mạnh trong ngày hốt quyền.
  9. tlhuan

    tlhuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2009
    Đã được thích:
    0
    Và giá của cổ phiếu phát hành thêm này phải do cung cầu quyết định trong ngày đấu giá công khai, chứ ép mua như hiện này không phải là cách hay. (Lại còn như ban ơn cho nhà đâu tư vậy, "nhà đầu tư được quyền mua với tỷ lệ...giá mệnh giá,... " thực chất lại đánh tụt giá tham chiếu của cổ phiếu này tại ngày giao dịch không hưởng quyền.) Tóm lại là ép mua thôi. để doanh nghiệp tăng vốn dễ dàng chứ tăng vốn theo kiểu đấu giá công khai thì doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc tăng vốn ngay.
  10. Neu_boy

    Neu_boy Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Đã được thích:
    164
    Không đánh thuế cổ phiếu thưởng thì đánh thuế gì? Nói chung, càng ngày càng bị đánh thuế nặng hơn, không phải chỉ chứng khoản mà tất cả các khoản được gọi là thu nhập, thuế trực thu sẽ tận thu trong thời gian tới, có cãi cũng phải nộp thôi.

    Giả sử với thuế thu nhập:

    Em thu nhập 5 triệu đồng/ tháng, họ chỉ trừ có 4 triệu là chi phí cuộc sống, còn vượt quá là đánh thuế, trong khi đó, chi phí cuộc sống của em toàn 10 triệu/tháng. Vô lý thế mà cũng phải chịu.

Chia sẻ trang này