Cổ phiếu thủy sản: Hành trình vượt đại dương!

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by ChiHuyTruong, Oct 17, 2008.

813 người đang online, trong đó có 325 thành viên. 23:56 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. ChiHuyTruong

    ChiHuyTruong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Mar 12, 2008
    Likes Received:
    0
    Cổ phiếu thủy sản: Hành trình vượt đại dương!

    Trong những năm qua, ngành thuỷ sản luôn giữ được tốc độ tăng trưởng cao, là một trong những ngành XK chủ lực của Việt Nam. Năm 2008 XK thủy sản của Việt Nam sẽ tiếp tục tăng trưởng, với mức dự kiến khoảng 13% so với năm 2007, đạt giá trị khoảng 4,25 tỷ USD. Điều này cho thấy, CP thủy sản cũng? đầy tiềm năng.

    Với việc xuất hiện ngày càng nhiều các DN thuỷ sản lên niêm yết, trong đó có những DN hàng đầu trong ngành, các cổ phiếu thuỷ sản đã tạo nên lực hút hấp dẫn nhà đầu tư.

    Tiềm năng từ ?obiển bạc?

    Hiện có 14 cổ phiếu thuỷ sản đã niêm yết, có thể chia làm ba nhóm chính là các Cty chuyên chế biến cá tra, cá ba sa (Navico - ANV, Agifish - AGF...), nhóm Cty chuyên chế biến tôm (Minh Phu Corp, Fimex VN...) và nhóm còn lại sản xuất các sản phẩm khác (cá ngừ, mực...).

    Một điểm đáng chú ý là có 4/5 DN XK cá tra, cá ba sa lớn nhất đã niêm yết là Navico, Vinh Hoan Corp - VHC, Agifish và CL-Fish - ACL (một DN chưa niêm yết là Hung Vuong Co., Ltd, có kim ngạch XK đứng thứ hai, với hơn 80 triệu USD). Sự góp mặt của đa số các DN lớn trong ngành sẽ giúp cho nhà đầu tư phần nào có được cái nhìn tổng quát về lĩnh vực đầy tiềm năng của nền kinh tế.

    Trong nhóm cổ phiếu thuỷ sản nói chung, thì Navico là DN có quy mô và doanh thu vượt trội. Kim ngạch XK của Navico năm 2007 đạt hơn 181 triệu USD, tương đương với kim ngạch Vinh Hoan Corp, Agifish và CL-Fish cộng lại. Chính nhờ lợi thế này cộng với mức P/E ở mức khá hấp dẫn, đã khiến ANV được coi là một cổ phiếu khá lý tưởng và có tính thanh khoản hơn cả.

    Các DN quy mô vừa như ACL, Aquatex BenTre - ABT có mức tăng trưởng khá ấn tượng do mới đưa thêm các nhà máy vào hoạt động (doanh thu tăng trưởng lần lượt là 73% và 30%), trong khi đó các "ông lớn" thì có mức tăng khiêm tốn hơn: ANV tăng 18%, VHC và AGF chỉ tăng từ 4-5%. Lợi nhuận sau thuế của các DN năm 2007 đều tăng mạnh so với năm 2006: ABT và ACL đều có mức tăng trên 50%, ANV tăng 36,5%, VHC tăng 13%.

    Mặc dù thị trường liên tiếp đi xuống như hiện nay có nguyên nhân chủ yếu do tâm lý và các ảnh hưởng của kinh tế vĩ mô trong và ngoài nước, nhưng về bản chất thì thị giá cổ phiếu vẫn phải dựa trên kỳ vọng vào sự tăng tưởng của tổ chức phát hành. Do vậy, cổ phiếu của những Cty có mức tăng trưởng cao luôn mang lại một cơ hội đầu tư khá hấp dẫn với quan điểm: đầu tư là đầu tư vào giá trị Cty chứ không đầu tư theo tính bầy đàn.

    Đặc biệt, do kết quả kinh doanh tốt nên EPS của hầu hết các DN đều đạt khá cao. Thị trường lại liên tục đi xuống cũng khiến cho chỉ số P/E xuống khá thấp, tạo nên sức hấp dẫn lớn của nhóm "cổ phiếu cá" so với các nhóm ngành khác. Nhất là đối với nhà đầu tư dài hạn - "vị mặn mòi của biển" sẽ hứa hẹn thu hái được nhiều lợi nhuận khi chỉ cần bỏ ra một số vốn nhỏ nhưng sẽ được sở hữu phần giá trị tăng thêm và kết quả của những giai đoạn đầu tư trước đó.

    Không chỉ "hữu xạ tự nhiên hương? nhằm đáp ứng với tốc độ phát triển chung, các DN trong ngành thủy sản đều đang cố gắng phát triển vùng nguyên liệu, đầu tư xây dựng nhà máy chế biến thức ăn thuỷ sản... nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của mình.

    Đầu tư cho tương lai

    Xu hướng ngày càng nhiều người tiêu dùng quan tâm đến lợi ích sức khoẻ do nguồn thuỷ sản mang lại, đặc biệt là đến sản phẩm cá tra và ba sa sẽ làm cho sản lượng tiêu thụ mặt hàng này tiếp tục tăng cao. Với ưu thế về chất lượng và giá cả hợp lý trên thị trường thế giới cũng làm cho sản lượng XK mặt hàng cá tra, ba sa tăng. Diện tích nuôi cá tra, ba sa ở ĐBSCL tiếp tục tăng sẽ là nguồn cung ứng nguyên liệu dồi dào phục vụ cho XK. Các mặt hàng thủy sản nói chung của Việt Nam cũng đang được thế giới đón nhận nhiệt tình.

    Nhưng nếu phải lựa chọn một cổ phiếu cho tương lai - "cổ phiếu cá" chính là sự lựa chọn khá an toàn của các nhà đầu tư!
  2. ChiHuyTruong

    ChiHuyTruong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Mar 12, 2008
    Likes Received:
    0
    Món ăn thời thượng

    Cá tra và basa của Việt Nam đang trở thành một món ăn "thời thượng". Đây là nhận định của tạp chí El Pais của Tây Ban Nha trong bài viết về Hội chợ quốc tế hải sản đông lạnh lần thứ X vừa diễn ra tại thành phố Vi-gô (Vigo, Tây Ban Nha). Tạp chí El Pais nhấn mạnh các loài cá trên được kinh doanh ở dạng philê, không xương, với giá rất cạnh tranh. Các chuyên gia dự báo đây sẽ là một trong những sản phẩm đông lạnh phổ biến nhất trên thị trường Tây Ban Nha trong những năm tới.

    Hội chợ trên do Hiệp hội các nhà bán buôn, nhập khẩu, chế biến và xuất khẩu các sản phẩm cá và nuôi trồng thủy sản của Tây Ban Nha (Conxemar) tổ chức từ ngày 7 đến 9-10. Đây là một trong những hội chợ hải sản quan trọng nhất thế giới, năm nay có sự góp mặt của 646 doanh nghiệp đến từ 40 nước, trong đó có khoảng 20 doanh nghiệp Việt Nam.

    Theo TTXVN
    ______________________________________________

    Người Ai Cập ưa chuộng cá da trơn Việt Nam


    Hà Nội (TTXVN) - Hiệp Hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) dẫn nguồn từ Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập cho biết, mặt hàng cá tra và basa Việt Nam đang trở thành món ăn quen thuộc trong cuộc sống người dân Ai Cập.

    Theo phản ánh của Đại sứ Việt Nam tại Ai Cập Lê Tiến Ba, mặt hàng này được bày bán tại các siêu thị, cửa hàng và các khu chợ với giá bán lẻ từ 3-4 USD/kg và hiện được nhiều người nội chợ Ai Cập lựa chọn, dù quốc gia này vẫn là thị trường mới đối với hàng hải sản Việt Nam.

    Đại sứ cho biết thêm, hơn 1 tháng qua, tại Ai Cập đã xảy ra tình trạng khan hiếm mặt hàng cá tra và basa đông lạnh của Việt Nam do đây là thời điểm người dân Ai Cập đi mua hàng tích trữ cho tháng Ramadan. Nhiều doanh nghiệp đã liên tục gọi điện tới Cơ quan thương vụ và Đại sứ quán Việt Nam tại Cairo để hỏi thông tin về mặt hàng này của Việt Nam.

    Cũng theo (VASEP), thị trường cá tra Việt Nam hiện đã được mở rộng sang 107 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong 7 tháng đầu năm nay, giá trị xuất khẩu cá tra ước đạt xấp xỉ 750 triệu USD và dự kiến cả năm nay sẽ đạt 1,2 tỉ USD, tăng hơn 200 triệu USD so với năm ngoái./.
  3. ChiHuyTruong

    ChiHuyTruong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Mar 12, 2008
    Likes Received:
    0
    Xuất khẩu thuỷ sản 9 tháng đầu năm đạt 3,35 tỷ USD
    (Vasep, 15/10/2008)
    Cá tra, basa vẫn đang là điểm sáng của bức tranh xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam, với mức tăng trưởng cao nhất trong các mặt hàng, tăng 77% về lượng và 52% về giá trị so với 9 tháng năm 2007, đạt 482.673 tấn, trị giá 1,081 tỷ USD.

    Theo số liệu từ Hải quan, 9 tháng đầu năm nay, XK thuỷ sản của cả nước đạt 930.271 tấn, trị giá 3,35 tỷ USD, tăng 40,7% về lượng và 23,7% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.

    Trong tháng 9, XK thuỷ sản của cả nước giảm nhẹ so với tháng trước, nhưng vẫn đạt tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm ngoái. XK trong tháng 9 đạt 128.699 tấn, trị giá 447,370 triệu USD, tăng lần lượt 57,2% và 37,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

    Cá tra, basa vẫn đang là điểm sáng của bức tranh xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam, với mức tăng trưởng cao nhất trong các mặt hàng, tăng 77% về lượng và 52% về giá trị so với 9 tháng năm 2007, đạt 482.673 tấn, trị giá 1,081 tỷ USD. Kim ngạch XK cá tra, basa 9 tháng đầu năm chỉ thấp hơn một chút so với 1,165 tỷ USD kim ngạch XK tôm đông lạnh. Dự kiến trong những tháng tới, có thể cá tra sẽ vượt tôm, chiếm lĩnh vị trí đầu bảng các mặt hàng thuỷ sản xuất khẩu. Với mức trung bình trên 150 triệu USD/tháng, dự kiến đến cuối năm tổng kim ngạch XK mặt hàng này sẽ đạt trên 1,5 tỷ USD.

    XK tôm đông lạnh vẫn dẫn đầu về kim ngạch nhưng chỉ tăng 9,1% so với cùng kỳ, tuy nhiên, XK mặt hàng chủ đạo này cũng có xu hướng tăng dần trong những tháng cuối năm.

    Mực, bạch tuộc vẫn duy trì vị trí thứ 3 với 239,65 triệu USD, tăng 16,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

    XK cá ngừ cũng đạt tăng trưởng cao với 32,6% về giá trị, đạt 147,4 triệu USD. XK hàng khô và các sản phẩm khác đều tăng so với cùng kỳ.

    9 tháng đầu năm nay, XK sang tất cả các thị trường đều tăng, trừ Trung Quốc. EU vẫn dẫn đầu các thị trường NK thuỷ sản Việt Nam với 846,7 triệu USD, tăng 28,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhật Bản giữ vị trí thứ 2 với 610,6 triệu USD, tăng 16,2% so với cùng kỳ. Nhật Bản là thị trường NK tôm đông lạnh lớn nhất của Việt Nam với 356,27 triệu USD, tăng 5,3%.

    XK sang Mỹ bắt đầu tăng mạnh, đưa thị trường này vượt lên khỏi tình trạng tăng trưởng âm trong 8 tháng qua. XK sang Mỹ tăng 1,5% đạt 534,5 triệu USD trong 9 tháng, nhờ mức kim ngạch 100,7 triệu USD trong tháng 9, tăng 75% so với tháng 9/2007.

    Nga và Ucraina vẫn chiếm vị trí quan trọng thứ 2 và thứ 3 trong các nước NK cá tra, basa của Việt Nam, sau thị trường EU. Xét về thị trường đơn lẻ NK cá tra, basa, Nga dẫn đầu với 155,6 triệu USD, tăng 188% so với cùng kỳ, Ucraina đứng thứ 2 với 104,7 triệu USD, tăng 255%. Ngoài ra, Ai cập cũng đang là thị trường hứa hẹn đối với mặt hàng cá tra, basa của Việt Nam. XK cá tra, basa sang nước này tăng gần 250% đạt 36,5 triệu USD. Mặt hàng này giờ đã trở thành món ăn quen thuộc trong cuộc sống người dân Ai Cập, nhất là vào tháng Ramadan (bắt đầu từ 1/9 và kéo dài trong 1 tháng).
  4. Bank_of_Beggar

    Bank_of_Beggar Thành viên rất tích cực

    Joined:
    May 9, 2006
    Likes Received:
    0
    ACL được không bác
  5. asicsaigon

    asicsaigon Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jan 6, 2008
    Likes Received:
    0
    Trích dẫn 3 bài báo tự thủ d... tinh thần
    ANV rơi không đáy mà còn tinh tướng
    AGF lãnh đạo như ****, toàn phục vụ cho sân sau của nó
    ACL nhỏ lẻ bị làm giá trắng trợn
    TT Nga là cứu cánh số 1 lại gặp trục trặc với rào cản kỹ thuật...
    BCTC tốt ai chả biết, nó ngấm vào giá hết cả rồi, quý 3 khi nào chả là quý làm ăn tốt của thuỷ sản. Còn bao nhiêu nỗi lo khác thì sao...
    Nói tóm lại, tránh xa
  6. ChiHuyTruong

    ChiHuyTruong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Mar 12, 2008
    Likes Received:
    0
    Chẹp chẹp, ai chê cứ chê, ai mua cứ mua! mỗi người 1 quan điểm. Topic này chỉ cung cấp 1 số thông tin ngành để tham khảo!
  7. baovitieu

    baovitieu Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Sep 23, 2008
    Likes Received:
    0
    Trót bán mịa ANV lúc 46 roài, kh biết có nên múc vào kh
  8. ChiHuyTruong

    ChiHuyTruong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Mar 12, 2008
    Likes Received:
    0
    Blue chip của thủy sản, PE = 4, giá cước vận tải quốc tế đang giảm mạnh, Q3 Q4 là mùa của thủy sản >>> kiểu gì chả lãi đột biến >>> múc gấppppppppppppppppppppppppppp!

Share This Page