Có thật chúng ta lệ thuộc vốn vay NH đến thế?

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by nbaops, Feb 22, 2008.

108 người đang online, trong đó có 43 thành viên. 03:48 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. nbaops

    nbaops Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Sep 12, 2004
    Likes Received:
    0
    Có thật chúng ta lệ thuộc vốn vay NH đến thế?

    Hạn mức dư nợ cho vay ck của nh vẫn còn. Chỉ có nhà đầu tư hoảng loạn tự dọa mình một cách thái quá khi thấy QD 03 mà thôi. Khối lượng GD mấy hôm nay cho thấy không phải nhà đầu tư thiếu tiền, họ chỉ không chịu mua vào giá cao hơn giá sàn trong bối cảnh tt đổ dốc như hiện nay thôi.

    Có thể nói, Phản ứng thái quá của nhà đầu tư trước hết là tự hại mình, vì với mức độ sụt giảm như thế này thì cho đến khi VN INDEX về đến 500 điểm, cũng chỉ có dưới 10% vốn toàn thị trường được rút ra thôi.

    Tôi không phủ nhận môi trưòng kinh tế vĩ mô đang xấu, nhưng môi trường ấy xấu 1 thì các nhà đầu tư đang tự làm xấu đi TTCK gấp nhiều lần.

    Các động thái cứu vãn nền kinh tế - trong đó có ttck - chắc chắn sẽ được áp dụng, với tất cả sự cẩn trọng cần thiết. Và tác động cụ thể đến ttck chắc chắn sẽ có, chỉ có điều là chậm hơn mong đợi của các nhà đầu tư. Muốn được hưởng lợi từ điều đó, trước hết các nhà đầu tư phải tồn tại được đến khi nó thành sự thật. Và điều đó chắc chắn không thể làm được bằng cách tìm mọi cách bán sàn để index rơi 30 điểm mỗi ngày.

    Hãy tận dụng hai ngày nghỉ để bình tĩnh lại.

    Không phải chỉ chúng ta hiểu vấn đề nguy cơ của kinh tế Mỹ, không phải chỉ chúng ta mới có tỷ lệ lạm phát cao đến thế này, nhưng tại sao các TTCK khác không phản ứng theo kiểu tự sát tập thể như chúng ta?

    God helps those who help themselves.


    nbaops@yahoo.com
  2. infoviethung

    infoviethung Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Sep 14, 2007
    Likes Received:
    0
    em thích câu đỏ đỏ ý
  3. MartinStock

    MartinStock Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Feb 26, 2007
    Likes Received:
    2
    các tổ chức bán ra trong những ngày qua nhiều hơn các nhà đầu tư cá nhân đó. Đừng có đoán mò rồi suy lung tung. Ở đây toàn người khôn cả, ko phải kích nữa
  4. hwanglan

    hwanglan Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Dec 11, 2007
    Likes Received:
    0
    Ông là thằng nào mà cứ nói như thánh như tướng....Cái tin úp mở cuối năm giết bao nhà đầu tư

    Ông bà biết tổ chức, Quỹ bán ra, thì cho ông làm TỔNG GIÁM ĐỐC SCIC luôn, khỏi lên mạng bốc phét.
  5. BaDung2

    BaDung2 Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Jan 15, 2008
    Likes Received:
    0
    Rất hay! Chính kiến của bạn rất sâu sắc
  6. newsways

    newsways Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Dec 28, 2007
    Likes Received:
    2
    Tôi chẳng khen nhưng cũng chẳng chê bác nào. Một người đều có một logic của riêng mình. Ai cũng có thể thắng nếu nhanh chân hơn bạn mình T+3 và sẽ thua nếu chậm hơn bạn mình T+3.
    Vấn đề là có nhiều mã khi bán không bán được hay khi mua khôngthể nào mua được bởi vì các qũy nó yêu mã đó nhất nên nó dội lệnh thì đố ai mà theo kịp nên thường bị kẹp. vậy thì với những người đầu tư giá trị cũng tốt mà đầu cơ thì cũng tốt, nhờ vậy mà thị trường mới có mua và có bán. Ai cũng cũng một thầy, đọc cùng một sách cả thì các bác nghĩ xem thị trường có còn tồn tại hay không ?
  7. nbaops

    nbaops Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Sep 12, 2004
    Likes Received:
    0
    HÌnh như dân ta đã tỉnh rồi, sau khi đã mất thật nhiều máu...
    Thần hồn nát thần tính là thế đấy.
  8. thanhmai_icd

    thanhmai_icd Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jun 16, 2006
    Likes Received:
    0
    Bác nhầm rồi, ở Mỹ mà tăng lãi suất ngân hàng thêm nửa điểm phần trăm thì chắc chắn TTCK còn suy giảm hơn ở nước mình rất nhiều.
  9. hayradivaquenanh

    hayradivaquenanh Thành viên rất tích cực

    Joined:
    May 11, 2006
    Likes Received:
    2
    Chính xác ạ

Share This Page