Có vẻ lãnh đạo DCM muốn không cho tăng rồi đừng chống!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi dongtay79, 10/10/2017.

818 người đang online, trong đó có 327 thành viên. 10:43 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 2403 lượt đọc và 16 bài trả lời
  1. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Trước tiên xem lại quí II/2017 khi kết quả kinh doanh ra báo cáo tăng trưởng tốt và mạnh nhưng giá không tăng.

    Tiếp theo thằng kế toán trưởng đăng kí bán 160k dù rất ít nhưng đây là sự cố tình.

    Bước kế tiếp quí 3/2017 công bố thông tin kiểu nữa vời cho có dù nó tăng trưởng mạnh về lợi nhuận.

    Tiếp tới lái nó liên tục hủy mua, bán liên tục,...

    Tiếp theo dù giá phân bón trong nước tăng, thế giới cũng tăng mạnh nhưng vẫn thua trong khi các mã khác phi mã dù kinh doanh không cửa nẻo nào với DCM,...nhục toàn tập chấp nhận thua cuộc.

    Tóm lại lãnh đạo nó đang phối hợp nhịp nhàng để bò tùng xẻo nên đừng chống,...
    tkhang512thatha_chamchi thích bài này.
  2. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Dù bài viết này nó quá rõ ràng như ban ngày nhưng đừng mơ tăng giá,...lợi nhuận tăng rất mạnh,...nhưng sẽ còn nhục dài dài!

    • 13:57 Thứ ba, 10/10/2017
    Đạm Cà Mau ước doanh thu 9 tháng đạt 4.260 tỷ đồng, tăng trưởng 25%
    [​IMG]
    Huy Lê

    (NDH) So với kế hoạch năm 2017, DCM đã hoàn thành được 80% chỉ tiêu doanh thu.

    Theo thông tin từ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN), tính đến hết quý III/2017, doanh thu của Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC, HoSE: DCM) ước đạt 4.260 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, hoạt động xuất khẩu tại thị trường trọng điểm Campuchia tăng trưởng hơn 120%.

    Mặc dù phải bảo dưỡng khá dài trong tháng 8 nhưng khi hoạt động trở lại, Nhà máy Đạm Cà Mau đã chạy vượt công suất thiết kế và duy trì ổn định sản lượng, đến hết quý III đã đạt sản lượng 652.000 tấn, bằng 90% kế hoạch đặt ra. Nhờ đó tổng khối lượng tiêu thụ urê thương mại DCM 9 tháng năm 2017 đạt 646.000 tấn, tăng trưởng 19% so với cùng kỳ 2016.

    Với những thuận lợi trong sản xuất, kinh doanh, DCM dự kiến sẽ hoàn thành 116% kế hoạch sản lượng năm 2017, tạo động lực quan trọng giúp DCM hoàn thành vượt các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận đã đề ra.

    Đặc biệt, DCM hiện đang nghiên cứu, triển khai dự án sản xuất phân bón phức hợp NPK cao cấp với công suất 300.000 tấn/năm. Quý IV năm nay, dự án sẽ khởi công và dự kiến khi đi vào vận hành cuối năm 2018. Dự án được kỳ vọng mang lại hiệu quả đột phá cho DCM bởi nhu cầu thị trường đang rất lớn, trong khi tổng mức cung của các nhà máy trong nước mới chỉ đáp ứng được 25% nhu cầu.

    Với vị thế là một trong các doanh nghiệp dẫn đầu trong ngành phân bón, sự hỗ trợ từ chính sách, dự báo khởi sắc của thị trường phân bón trong năm 2018, DCM đang được kỳ vọng sẽ tiếp tục đạt được bước phát triển vững chắc trong thời gian tới.

    Điểm lại HĐKD 6 tháng đầu năm, DCM đạt doanh thu thuần 3.038 tỷ đồng, LNST hợp nhất 565 tỷ đồng; tăng lần lượt 32% và 62% so với cùng kỳ năm trước.

    Kế hoạch năm 2017, DCM đề ra doanh thu 5.328 tỷ đồng, LNST 633 tỷ đồng. Như vậy chỉ sau 9 tháng, DCM đã hoàn thành được 80% kế hoạch doanh thu cả năm.

    Kết hợp 6 tháng đầu năm thì nó quá rõ ràng,...nhưng nhục vẫn nhục,...

    • 07:38 Thứ ba, 01/08/2017
    Bức tranh ngành phân bón đang chuyển màu “sáng” hơn
    [​IMG]
    Phan Tùng

    (NDH) Còn nhớ thời điểm kết thúc năm 2016, ngành phân bón bị phủ lên gam màu ảm đạm. Tuy nhiên, trong 6 tháng đầu năm 2017, các doanh nghiệp phân bón đang cho thấy những bước chuyển tích cực.

    TIN ĐỌC NHIỀU
    Tính đến 31/07, theo thống kê của NDH, trong số 11 doanh nghiệp niêm yết thuộc ngành sản xuất và kinh doanh phân bón trên 2 sàn HNX và HOSE đã công bố BCTC quý II/2017, có 6 doanh nghiệp có lợi nhuận tăng trưởng và 5 doanh nghiệp lợi nhuận giảm so với cùng kỳ năm 2016. Trên sàn UPCoM, DDV tiếp tục báo lỗ ròng tuy nhiên đã cải thiện nhiều so với năm trước.

    Tổng kết nửa đầu năm 2017, doanh thu của 12 doanh nghiệp phân bón đã công bố BCTC đạt 20.058 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận ròng đạt 1.356 tỷ đồng, tăng trưởng 7%.

    Thị trường phân bón hồi phục, nhiều doanh nghiệp lấy lại “phong độ”

    Năm 2017, thị trường phân bón được dự báo sẽ tăng trưởng về nhu cầu tiêu thụ khi tình hình thời tiết và thổ nhưỡng có nhiều điều kiện thuận lợi hơn.

    Theo báo cáo của Agrimonitor, tiêu thụ phân bón nội địa của Ure và NPK dự báo lần lượt tăng 2,15% và 5,33% trong năm 2017. Cùng quan điểm đó, Chứng khoán MBS cho rằng nhu cầu tiêu thụ phân hỗn hợp NPK của các công ty sản xuất sẽ tăng trưởng tích cực. Do tình hình giá Ure tăng mạnh vào đầu năm 2017 làm giảm một phần nhu cầu tự phối trộn của nông dân, và nhu cầu dịch chuyển sang sử dụng phân hỗn hợp NPK có thương hiệu.

    Thực tế đầu năm 2017, giá cả của các loại phân bón Ure, DAP đã có dấu hiệu tăng trở lại sau một thời kỳ giảm dài. Theo thống kê từ FAO, bình quân giá phân bón Ure thế giới đã tăng đến 10% so với mức đầu năm. Tại thị trường trong nước, giá chào bán Ure hiện tăng bình quân khoảng 15% từ đầu năm đến cuối tháng 6 và đang trong giai đoạn chững lại. Nguyên nhân chủ yếu là do chính sách bảo vệ môi trường tại Trung Quốc khiến nhiều nhà máy phải cắt giảm công suất hoạt động dẫn đến nguồn cung phân bón Ure trong vụ Đông Xuân bị khan hiếm.

    Với những tín hiệu tích cực, kết thúc 6 tháng đầu năm, có 6 đơn vị hoạt động trong ngành phân bón đã bão lãi tăng trưởng trong đó có “anh cả” Tổng CTCP Phân bón & Hóa chất Dầu khí (HOSE: DCM). Cụ thể, DCM đạt doanh thu thuần 3.038 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận ròng đạt 556,46 tỷ đồng, tăng trưởng hơn 60%. Theo sau, CTCP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao (HNX: LAS) cũng ghi nhận lãi ròng tăng trưởng 45%, đạt 88,8 tỷ đồng và CTCP Phân Bón Bình Điền (HOSE: BFC) lợi nhuận cũng tăng hơn 30% đạt 168 tỷ đồng.

    KQKD các DN phân bón nửa đầu năm 2017 (Đvt: triệu đồng)

    [​IMG]

    Tuy nhiên ở chiều ngược lại, vẫn có 5 doanh nghiệp báo mức lợi nhuận sụt giảm, trong đó cái tên đầu tiên kể đến là PSW. Nửa đầu năm, doanh thu thuần của PSW giảm gần 2,5%, xuống còn 1.111 tỷ đồng, lãi ròng hơn 7,5 tỷ đồng, giảm 45% so với cùng kỳ năm trước.

    Bên cạnh đó, Tổng CTCP Phân Bón & Hóa Chất Dầu Khí (HOSE: DPM) cũng ghi nhận lợi nhuận giảm tới 42%, dừng ở mức 454 tỷ đồng. Nguyên nhân theo Công ty là do giá khí đầu vào tăng nên giá thành Ure Phú Mỹ tăng so với cùng kỳ, đồng thời sản lượng bán giảm dẫn đến lợi nhuận cũng giảm tương ứng. Ngoài ra, PSE và PCE cũng ghi nhận sụt giảm lãi ròng quanh mức 30%.

    Ngoài ra, cũng không thể bỏ qua DDV - thành phần “cá biệt” trong danh sách các doanh nghiệp phân bón. Trong nửa đầu năm 2017, DDV đạt doanh thu 919 tỷ đồng, tăng 58% so với cùng kỳ năm trước. Dù vậy, DDV vẫn chịu lỗ ròng hơn 54,7 tỷ đồng, giảm đáng kể so với con số lỗ 212 tỷ đồng của nửa đầu năm 2016.

    Mặc dù, vẫn còn đó những doanh nghiệp chưa thoát khỏi bức tranh ảm đạm, tuy nhiên nhìn chung ngành phân bón nửa đầu năm đã dần chuyển sang “gam màu”mới bớt u ám hơn so với thời điểm cuối năm 2016.

    Tiếp tục kỳ vọng và chờ đợi chính sách thuế

    Năm 2017, ngành phân bón nói chung và các doanh nghiệp phân bón nói riêng đặt khá nhiều kỳ vọng vào chính sách về thuế và quyết sách của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT).

    Đối với sự thay đổi chính sách thuế GTGT, các công ty trong ngành đang kỳ vọng rằng luật thuế sẽ được thay đổi đưa phân bón từ mặt hàng miễn thuế GTGT thành mặt hàng chịu thuế GTGT 0%.

    Được biết trong giai đoạn 2015 – 2016, khi luật thuế cũ số 71/2014/QH13 từ mức thuế 5%, các công ty phân bón, đặc biệt là sản xuất phân đơn, đã không được khấu trừ cho các chi phí sản xuất đầu vào làm gia tăng giá vốn hàng bán. Vì vậy, sau khi luật thuế được thay đổi, điều này được kỳ vọng sẽ làm gia tăng biên lợi nhuận gộp cho các công ty phân bón, đặc biệt là doanh nghiệp như LAS, SFG, DCM, DPM.

    Bên cạnh đó, Bộ NN&PTNT đã đồng ý với đề xuất bãi bỏ việc cấp giấy phép nhập khẩu tự động đối với mặt hàng phân bón Ure, phân khoáng hoặc phân hoá học có chứa ba nguyên tố cấu thành nitơ, phospho và kali. Điều này sẽ giúp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp trong hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế.

    Vẫn tồn tại áp lực “tràn” nguồn cung

    Bên cạnh những tín hiệu tích cực, ngành phân bón vẫn còn phải đối mặt với nhiều vấn đề trong đó có việc thừa cung.

    Theo MBS, nguồn cung phân bón trong nước vẫn sẽ tiếp tục tăng từ các dự án mở rộng. Năm 2015, BFC đã đầu tư nhà máy sản xuất NPK với công suất ban đầu là 200 nghìn tấn, đến năm 2019 sẽ nâng cấp công suất lên mức 250 nghìn tấn. Đồng thời, Đạm Phú Mỹ đang trong quá trình xây dựng gia tăng thêm 90 nghìn tấn Ure và đưa ra thị trường 250 nghìn tấn NPK.

    Còn nhớ năm 2016, hàng loạt nhà máy đã phải cắt giảm sản lượng phân bón ra thị trường. Do tình hình hạn hán và ngập mặn làm giảm diện tích gieo trồng, thị trường tiêu thụ Ure cả nước đạt 2,09 triệu tấn, giảm 4,76% so với năm 2015. Trong đó, nhu cầu sử dụng phân bón Ure để sản xuất phân bón khác chiếm đến 400 nghìn tấn. Đối với thị trường phân NPK, nhu cầu tiêu thụ nội địa cho cây trồng đạt 3.750 nghìn tấn, giảm 3,85% so với cùng kỳ.

    Theo đó, các nhà máy trong nước đã phải cắt giảm sản lượng sản xuất còn 2 triệu tấn Ure. Đồng thời, các nhà máy sản xuất DAP như DAP Đình Vũ và DAP Lào Cai cũng đều phải giảm sản lượng sản xuất còn 219 ngàn tấn.
    Last edited: 10/10/2017
  3. koran

    koran Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/02/2004
    Đã được thích:
    283
    Bác ra hết chưa? Đợi nó về 13.5 hay 13.6 làm vòng mới mà
  4. VmsMobifone

    VmsMobifone Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2015
    Đã được thích:
    15.012
    Phân mà :))
  5. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Đúng là lãnh đạo kứt,...mai lình xình hoặc giảm đừng mơ tăng giá mạnh theo thị trường!
  6. VmsMobifone

    VmsMobifone Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2015
    Đã được thích:
    15.012
    =))
  7. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Móa thằng lãnh đạo này nó ác ghê ghớm lương chả bao nhiêu nên nó còn ép dài dài, mai đừng mơ nó cho tăng, dù Oil có tăng mạnh nhưng mai không nên mua con này nó sẽ bò tùng xẻo tiếp,...
    VmsMobifone thích bài này.
  8. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Chờ xem tin tốt cho nó nè nhưng 99% mai nó lình văn xình,...

    Lãi suất cho vay đã giảm 0,5-1%
    Theo thông tin mới nhất từ phía Ngân hàng Nhà nước (NHNN) trong 9 tháng đầu năm, đến ngày 20/9/2017, tổng phương tiện thanh toán (M2) tăng 9,59% so với cuối năm 2016 (tăng 15,36% so cùng kỳ 2016), hỗ trợ kiểm soát lạm phát tiếp tục ổn định ở mức thấp, đảm bảo kiểm soát lạm phát CPI theo mục tiêu trong bối cảnh giá một số mặt hàng nhà nước quản lý được điều chỉnh.

    Thanh khoản của TCTD được đảm bảo, dư thừa ở mức hợp lý để hỗ trợ tín dụng tăng trưởng ngay từ đầu năm, từ đó góp phần ổn định mặt bằng lãi suất huy động, tạo điều kiện giảm lãi suất cho vay, đồng thời hỗ trợ Bộ Tài chính phát hành thành công TPCP với kỳ hạn dài và lãi suất thấp.

    Mặt bằng lãi suất được giữ ổn định và giảm mặc dù có sức ép tăng trong 6 tháng đầu năm 2017; từ ngày 10/7/2017, để hỗ trợ giảm chi phí hoạt động cho doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theo chủ trương của Chính phủ, trên cơ sở đánh giá thận trọng diễn biến lạm phát có chiều hướng tăng chậm và khả năng kiểm soát theo mục tiêu 4% của Quốc hội, đồng thời hoạt động ngân hàng có diễn biến tích cực, NHNN đã điều chỉnh giảm 0,5%/năm lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa đối với các lĩnh vực ưu tiên, điều chỉnh giảm 0,25%/năm các mức lãi suất điều hành của NHNN, có văn bản chỉ đạo các TCTD tiếp tục chủ động triển khai các biện pháp tiết giảm chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động để tạo điều kiện giảm lãi suất cho vay đối với các lĩnh vực ưu tiên.

    Kết quả của việc triển khai đồng bộ các giải pháp nêu trên, các TCTD đã tích cực triển khai chủ trương của Chính phủ và NHNN giảm 0,5%/năm lãi suất cho vay ngắn hạn đối với các lĩnh vực ưu tiên. Bên cạnh đó, các TCTD cũng tích cực thực hiện giảm lãi suất cho các lĩnh vực sản xuất kinh doanh (SXKD) với lãi suất thấp hơn khoảng 0,5-1%/năm, giảm lãi suất một số chương trình cho vay trung dài hạn đối với lĩnh vực ưu tiên xuống còn khoảng 8%/năm (từ mức phổ biến 9-10,5%/năm trước đó), triển khai các gói tín dụng ngắn hạn và trung dài hạn đa dạng với lãi suất ưu đãi cho các ngành thiết yếu trong phát triển kinh tế và an sinh xã hội, áp dụng lãi suất cho vay ngắn hạn đối với khách hàng tốt khoảng 4-5%/năm.

    Đồng thời, các TCTD tiếp tục tiết giảm chi phí để tạo điều kiện giảm lãi suất cho vay, hỗ trợ doanh nghiệp theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và NHNN. Hiện mặt bằng lãi suất cho vay đối với các lĩnh vực ưu tiên ở mức: ngắn hạn 6-6,5%/năm, trung và dài hạn 8-10,5%/năm; đối với SXKD thông thường, khoảng 6,8-9%/năm đối với ngắn hạn; 9,3-11%/năm đối với trung dài hạn.

    Về diễn biến tỷ giá, thanh khoản thị trường tốt, hệ thống các TCTD mua ròng ngoại tệ từ khách hàng; các nhu cầu hợp lý, hợp pháp của tổ chức, cá nhân về ngoại tệ đều được đáp ứng đầy đủ, kịp thời; NHNN tiếp tục mua được ngoại tệ để tăng dự trữ ngoại hối nhà nước. Tỷ giá diễn biến cơ bản ổn định so với cuối năm 2016.

    Về tín dụng, tín dụng đối với nền kinh tế liên tục tăng ngay từ những tháng đầu năm 2017 và tăng đều qua các tháng. Đến ngày 20/9/2017, tín dụng tăng 11,02% so với cuối năm 2016 - là mức tăng cao so với các năm gần đây (cùng kỳ năm 2016 tăng 10,46% và cùng kỳ năm 2015 tăng 10,78%). Cơ cấu tín dụng tập trung chủ yếu vào lĩnh vực SXKD, trong đó, tín dụng đối với một số ngành kinh tế trọng điểm và lĩnh vực ưu tiên tăng cao hơn so với mức tăng chung của toàn hệ thống.

    Cho vay đối với các lĩnh vực ưu tiên đều tăng so với cuối năm 2016. Cụ thể: Tín dụng nông nghiệp và phát triển nông thôn đến tháng 8/2017 đạt 1.222.267 tỷ đồng, tăng 17% so với cuối năm 2016, chiếm tỷ trọng khoảng 20,2% tổng dư nợ cho vay nền kinh tế; Tín dụng đối với 4 lĩnh vực ưu tiên còn lại (đến cuối tháng 8/2017): Tín dụng cho lĩnh vực xuất khẩu đạt 207.001 tỷ đồng, tăng 8,14%; Tín dụng đối với doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao đạt 35.012 tỷ đồng, tăng 25,12%; Tín dụng công nghiệp ưu tiên phát triển đạt 153.837 tỷ đồng, tăng 18,9%; Tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa đạt 1.292.182 tỷ đồng, tăng 7,49%.

    Công tác tái cơ cấu trong 9 tháng đầu năm 2017 tiếp tục được NHNN tăng cường và thực hiện một cách đồng bộ, toàn diện, trong đó đặt trọng tâm vào 02 nội dung gồm: xây dựng và triển khai Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu và Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 – 2020”; triển khai cơ cấu lại các TCTD yếu kém.

    Từ 01/01/2017 đến hết 15/9/2017, VAMC đã mua nợ của 14 TCTD với tổng dư nợ gốc nội bảng là 20.995 tỷ đồng, giá mua nợ là 20.619 tỷ đồng, đã đạt chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 được NHNN giao.

    Như vậy, tính từ 2013 đến thời điểm 15/9/2017, VAMC đã thực hiện mua được 26.108 khoản nợ của 16.197 khách hàng tại 42 TCTD, với tổng dư nợ gốc nội bảng là 296.550 tỷ đồng, giá mua nợ là 266.543 tỷ đồng.

    Trong những tháng cuối năm 2017, NHNN cho biết sẽ điều hành linh hoạt lượng cung tiền, sẵn sàng hỗ trợ thanh khoản cho các TCTD, xem xét điều chỉnh lộ trình áp dụng tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn để sử dụng cho vay trung, dài hạn phù hợp, đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng và giảm áp lực thanh khoản, hỗ trợ các TCTD ổn định mặt bằng lãi suất huy động để phấn đấu giảm lãi suất cho vay.

    Đồng thời, tiếp tục điều hành các giải pháp nhằm ổn định mặt bằng lãi suất, phấn đấu giảm lãi suất cho vay phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô, lạm phát và thị trường tiền tệ tiền tệ nhằm hỗ trợ tăng trưởng kinh tế theo chỉ đạo của Chính phủ. Tiếp tục chỉ đạo các TCTD chủ động cân đối nguồn vốn và sử dụng vốn để đảm bảo thanh khoản; thực hiện các giải pháp tiết giảm chi phí hoạt động, nâng cao hiệu quả kinh doanh để tạo điều kiện giảm lãi suất cho vay đối với các lĩnh vực ưu tiên, lĩnh vực SXKD...

    NHNN: Lãi suất cho vay đã giảm 0,5-1%
    http://m.cafef.vn/nhnn-lai-suat-cho-vay-da-giam-05-1-20171010163950922.chn
  9. ctam187

    ctam187 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/07/2010
    Đã được thích:
    3.052
    DCM chỉ đề cập đến DT không nói gì về lợi nhuận, chắc phải do tập đoàn quyết định, chắc cả năm vẫn 12% trên vốn CSH thôi, nãn.
  10. daututrondoi

    daututrondoi Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    09/02/2017
    Đã được thích:
    8.238
    Gặp lái lợ thì các bác tập trung ae lại phang vô đầu nó cho sàn mấy cây là nó tởn tới già thôi, ko còn dám cái trò lấy hàng ra đè giá nữa.

Chia sẻ trang này