Cơn bão giá xăng và VNI....liệu có đồng nhịp ??

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi buffet_vn, 25/02/2008.

2706 người đang online, trong đó có 1082 thành viên. 09:53 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 3044 lượt đọc và 49 bài trả lời
  1. invisible

    invisible Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Đã được thích:
    2
    Đáng trảm nhỉ
  2. linhlong_vn

    linhlong_vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Đã được thích:
    0
    Gian lận trong kinh doanh xăng dầu tại An Giang: Mức phạt chưa đủ sức răn đe

    Khách hàng luôn tin tưởng vào người bán. Ảnh: V.Anh

    Tình trạng gian lận trong việc bán xăng, dầu bằng cách đong thiếu hoặc bán xăng pha kém chất lượng diễn ra khá phổ biến tại tỉnh An Giang. Một số cửa hàng, đại lý kinh doanh xăng, dầu còn pha trộn xăng A83 hay dầu KO hoặc dầu DO vào xăng A92 để bán theo giá xăng A92.

    Các chiêu móc túi khách hàng

    Kết quả đợt kiểm tra xăng dầu trong tháng 1-2008, Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh An Giang đã phát hiện 12 doanh nghiệp bán xăng A92 có pha trộn xăng A83, dầu KO và dầu DO. Đo chỉ số ốc-tan xăng A92 của các doanh nghiệp này chỉ đạt từ 86,3% đến 89,9% (xăng A92 đúng tiêu chuẩn có chỉ số Ốc-tan 92%). Các doanh nghiệp vi phạm thuộc hệ thống đại lý của Petrolimex, Petimex, Saigonpetro và PDC. Tình trạng vi phạm, gian lận trong kinh doanh xăng, dầu ở An Giang ngày càng tinh vi, diễn ra khá phổ biến, bất chấp những quy định của pháp luật. Hậu quả việc gian lận không chỉ khiến người tiêu dùng bị ?omóc túi? một cách trắng trợn, mà xăng, dầu kém chất lượng còn làm giảm thọ của các loại động cơ, máy móc. Chúng ta hẳn còn nhớ bài học về xăng, dầu nhập khẩu có chứa chất a-xê-tôn năm 2006 khiến một số người sử dụng xe máy ở Thành phố Hồ Chí Minh chịu nhiều thiệt thòi mà không biết kêu ai.

    Mới đây, Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh An Giang phát hiện hộ kinh doanh của ông Huỳnh Văn Hiệp (số 67/51, khóm Hưng Thạnh, phường Mỹ Thạnh, Long Xuyên) kinh doanh xăng, dầu không phép, cột bơm điện tử không có tem kiểm định và sai số đến 2,1%. Ông Hiệp khai nhận đã kinh doanh xăng, dầu trái phép từ cuối năm 2005 và thừa nhận có trộn dầu hỏa vào xăng A92 để bán. Kết quả kiểm tra nhanh (test) mẫu xăng A92 cho thấy chỉ số ốc-tan đo được 86,3%. Đoàn kiểm tra còn phát hiện ông Hiệp xây hai bồn ngầm có sức chứa 3.500 lít xăng và nhiều phuy chứa dầu không bảo đảm an toàn phòng, chống cháy nổ trong nhà.

    Tình trạng vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh xăng, dầu ngày càng phổ biến. Ông Nguyễn Tấn Hùng, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 1, cho biết: Năm 2006, Đoàn Kiểm tra liên ngành tỉnh An Giang phát hiện 43 doanh nghiệp gian lận với hình thức đo lường (đong thiếu), bán xăng kém chất lượng (xăng pha), bán cao hơn giá quy định Nhà nước. Các cơ quan chức năng tỉnh An Giang đã xử phạt vi phạm hành chính 52 vụ với tổng số tiền phạt 243,5 triệu đồng. Năm 2007, Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh cũng đã phát hiện 39 doanh nghiệp vi phạm, xử phạt hành chính gần 360 triệu đồng. Điều đáng nói, ngày càng có nhiều doanh nghiệp cố tình vi phạm từ 2 đến 3 lần trong năm. Chỉ số ốc-tan đo được trong xăng A92 ở các doanh nghiệp vi phạm chỉ đạt từ 86% đến 89%. Trước đây, các doanh nghiệp gian lận thường pha xăng A83 vào xăng A92, nay họ pha cả dầu KO và DO vào xăng A92 với tỷ lệ từ 100 đến 300 lít dầu vào 1.500 lít xăng A92 để thu lợi bất chính, do chênh lệch giá giữa dầu và xăng A83 với xăng A92 khá cao.

    Vẫn chưa có ?othuốc đặc trị?

    Vì sao các doanh nghiệp kinh doanh xăng, dầu ở An Giang vẫn cố tình vi phạm mặc dù đã bị cơ quan chức năng của tỉnh kiểm tra, xử phạt vi phạm? Nguyên nhân là do mức xử phạt hành vi gian lận trong kinh doanh xăng, dầu theo Nghị định 126/CP và Nghị định 175/CP, với khung phạt từ 5 đến 8 triệu đồng/lần vi phạm chưa đủ mạnh để răn đe. Bởi, với lợi nhuận từ việc gian lận xăng, dầu rất lớn, ước tính khoảng vài chục triệu đồng mỗi tháng, các doanh nghiệp xăng, dầu gian lận vẫn ?othích? được nộp tiền phạt để rồi tiếp tục thực hiện các hành vi gian lận, móc túi người tiêu dùng.

    Hiện An Giang có hơn 400 cửa hàng, đại lý kinh doanh xăng, dầu thông qua 8 tổng đại lý với 7 chi nhánh đầu mối cung ứng: Petro Mekong, Petimex, Petechim, Petrolimex, Saigon Petro, PDC và chi nhánh Công ty xăng dầu Quân đội. Hằng năm, các cơ quan chức năng của tỉnh An Giang chỉ đủ sức kiểm tra mỗi doanh nghiệp từ 2 đến 3 lần. Tình trạng gian lận pha trộn dầu hỏa, dầu diesel hay xăng A83 vào xăng A92 để bán theo giá xăng A92 ngày càng phổ biến trên địa bàn tỉnh. Theo tính toán của cơ quan chức năng, các doanh nghiệp buôn bán chỉ cần gian lận trong vòng một tháng là có thể thừa tiền để nộp phạt cho từ 2 đến 3 đợt kiểm tra trong năm. Nghĩa là một cửa hàng kinh doanh xăng, dầu gian lận dù có bị phạt 2-3 lần/năm vẫn có lãi từ hành vi này. Đây chính là những kẽ hở trong công tác quản lý của chúng ta khiến tình trạng gian lận tái diễn.

    Được biết, ngay từ năm 2006, tỉnh An Giang đã thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra, chấn chỉnh và ngăn chặn các doanh nghiệp có hành vi gian lận. Tuy nhiên, đến nay tình trạng gian lận trong kinh doanh xăng, dầu ở An Giang vẫn chưa được cải thiện mà thậm chí còn ngày càng gia tăng. Phó chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường An Giang, ông Phan Lợi đã thẳng thắn thừa nhận biện pháp xử phạt hành chính hiện tại chưa đủ sức răn đe, trong khi pháp luật Nhà nước chưa có quy định cụ thể trong việc đình chỉ hoạt động hoặc rút giấy phép kinh doanh các doanh nghiệp cố tình tái phạm nhiều lần.

    Để chấn chỉnh tình trạng này, đã đến lúc chúng ta cần có những biện pháp mạnh ngoài xử phạt vi phạm hành chính các doanh nghiệp cố tình vi phạm nhiều lần Nhà nước cần áp dụng các biện pháp như: Rút giấy phép kinh doanh hoặc yêu cầu doanh nghiệp đầu mối không cung ứng hàng hóa đối với những doanh nghiệp vi phạm gian lận lần thứ hai. Tên tuổi các doanh nghiệp buôn bán gian lận cần được công bố trên phương tiện thông tin đại chúng để người tiêu dùng biết. Cần có những biện pháp chế tài thiết yếu và đủ mạnh; đồng thời tăng cường kiểm tra phát hiện, xử lý kịp thời các hiện tượng gian lận trong kinh doanh xăng, dầu. Các trường hợp gian lận cần nhanh chóng xử phạt nghiêm. Có như vậy, tình trạng gian lận trong kinh doanh xăng, dầu mới được ngăn chặn triệt để.

    NGUYỄN KIỂM
  3. buffet_vn

    buffet_vn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Đã được thích:
    0
    tình hình tăng giá xăng dầu có vẻ là nghiêm trọng hơn thông tin sơ bộ trưa nay....

    VTV1 đưa tin là kô chỉ tăng 1.500đ/lít xăng mà có thể lên đến 2.000 đ/l .... cơ chế mới là doanh nghiệp tự xác định giá bán theo giá trần cho phép lên tới 15.000 đ/lít xăng.... tuỳ doanh nghiệp quyết.... 14.5000 đ ..... 14.800đ ....hoặc có thể lên đến 15.000 đ kịch trần ...... vãi hàng....

    nhưng tin vui là 11.000 tỉ từ số tiền lẽ ra CP phải bù giá xăng dầu thì nay sẽ được chuyển sang hỗ trợ nông dân mua lúa giống, bò....vv....

    ngày kia sẽ bắt đầu cơ bão các DN nâng giá hàng tiêu dùng và dịch vụ ....
  4. hwanglan

    hwanglan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Đã được thích:
    0
    Tặc ái dốt nhớ, lần này Nhà nước không bù lỗ nữa, NN có thêm tiền VND để đổ vào CK đó

    Xăng lên chỉ chết bọn vận tải như VSC thoai, chứ SSI, REE, SAM, KLS buôn nước bọt với tài chính lãi to

    SSI lãi 145 tỷ đấy, biết chửa?
    Hay lại bảo SSI cắt lãi từ 2007?? Cắt lãi thế bác Hưng lùn ko cho luôn vào 2007 để lấy 20% luôn nhể

    Được hwanglan sửa chữa / chuyển vào 20:01 ngày 25/02/2008
  5. Dylanman

    Dylanman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Đã được thích:
    8
    Lạm phát sẽ lên hơn 3% trong tháng Hai

    Nhóm người bị ảnh hưởng nặng nề nhất vì mức lạm phát hiện nay sau Tết Mậu Tý là nhóm người sống tại bốn vùng đuợc coi là khó khăn của nước Việt Nam.

    Trong cuộc phỏng vấn dành cho BBC Việt Ngữ, tiến sĩ kinh tế Trần Đình Thiên, Phó Viện trưởng Viện Kinh tế học Việt Nam, không cho biết các vùng này là vùng nào, nhưng nói rằng chính phủ đã có biện pháp giúp người dân tại đó.

    Ông nói thêm là điểm nhấn trong năm qua va năm nay, là dân sống trong các vùng nghèo còn bị thêm thiên tai, dịch bệnh.

    "Dân miền Trung bị quá nhiều bão, trong lúc dân miền thượng du bị đợt rét, trâu bò chết nhiều, còn về trồng trọt thì mạ cũng chết, cho nên nhóm người nghèo vẫn là nhóm người bị ảnh hưởng nhiều nhất".

    Chống lạm phát

    Về mặt vĩ mô trên bình diện chung, chính phủ phải đưa ra chính sách chống lạm phát quyết liệt hơn và hữu hiệu hơn.

    Tiến sĩ Thiên nói thêm rằng "Rút kinh nghiệm năm 2007, chính phủ đang có các cuộc thảo luận để đưa ra giải pháp thích hợp hơn cho năm 2008"

    Tiến sĩ Thiên cho biết vì "thời tiết quá lạnh, do đó giá thực phẩm đắt đỏ hơn rât nhiều sau Tết".

    Trong năm 2007, lạm phát tại Việt Nam cũng đã lên tới mức kỷ lục hơn 12% và tốc độ gia tăng giá tiêu dùng ngay trong tháng 2 này được các giới chức Việt Nam cho biết có thể sẽ lên trên 3 phần trăm, vì các "yếu tố khách quan" tác động rất mạnh.

    Đối với các vùng nghèo, tiến sĩ Thiên cho biết chính phủ có chủ trương hỗ trợ phát triển cho bốn vùng khó khăn, tuy nhiên, ông không đi vào chi tiết về chủ trương này.
  6. lamxunghn

    lamxunghn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã theo dõi thằng Mạc tanh và con huhu này này tư lâu rồi, nó dùng mấy nick chuyên đi hô thị trường sập để tiếp tay cho bọn khoai tây.
    Bà con chú ý sắp tới nó lại gào thét nào là xả hàng T+, Lạm phát, khủng hoảng ngân hàng do thiếu tiền,giá xăng dầu tăng, IPO hàng khủng, thị trường thế giới đang khủng hoảng vân vân... Tôi cảnh báo trước để bà chuẩn bị tâm lý đối phó với bọn việt gian những luận điệu của nó sẽ áp dụng trong thời gian tới.
  7. billgatevn2

    billgatevn2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2006
    Đã được thích:
    0
    Đây là nhận định của bác langvanlam bên VietCurrency

    http://vietcurrency.com/discussion/showthread.php?t=258&page=133

    Bi đát.
    Em không nói VNI.
    Em nói nền kinh tế đang bị quạt cho tới tấp. Hôm nay là cú đấm xăng dầu tăng giá.
    Vẫn biết điều đó sớm muộn sẽ xảy ra. Nhưng tại sao lại chính là lúc này?
    Sốc.
    Phải đặt mình vào vị trí của doanh nghiệp mới thấy hết những sức ép liên tiếp gia tăng mà doanh nghiệp đang phải gánh chịu.
    Chi phí nguyên nhiên vật liệu, nhân công, tiền thuê mặt bằng, chi phí lãi vay... đều tăng đồng loạt. Và vẫn thiếu tiền mặt để chi trả.
    Sản xuất có nguy cơ bị đình đốn vì "thiếu máu" dây chuyền.
    Nếu không có những tuyên bố, những thay đổi, những quyết định đủ lớn thì em nghĩ mọi việc sẽ xấu dần đều.
    Làm sao mà cứ như có ai đó đang cố tình phá hoại nền kinh tế? Toàn những cú hiểm hóc.

    Có một cái gì đó to hơn những gì đang diễn ra trong thực tế. Các bác đang thấy cái gì? Một loạt các bất cập và mâu thuẫn của chính sách. Nhưng như em nghiệm thì cái gì tồn tại cũng phải có lý của nó. Phải có một mẫu số chung có lý cho tất cả các mâu thuẫn liên tiếp diễn ra gần đây.
    Em đang mong chờ có một ai đó phân tích thật thấu đáo, xâu chuỗi các sự việc thật hợp lý để chỉ ra đằng sau tất cả các cái này thực sự là cái gì.
    Em thì chịu, chỉ nhìn được cái chân, cái tay nó thò ra mà không gọi được tên. Em chỉ cảm giác là nó rất đáng sợ. Đáng sợ nhất là chưa biết nó là gì, ra sao, to lớn đến cỡ nào.
    Sau Tết thường là mùa "luân chuyển cán bộ". Em đang chờ xem có một biến cố không. Còn nếu lại đợi đến kỳ họp Quốc Hội tháng 4 thì có vẻ trễ quá
  8. hwanglan

    hwanglan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Đã được thích:
    0
    Dốt quá xăng thế giới tăng thì xăng ở VN tăng thôi, cơ chế thị trường phải thế, có gì mà la..Tránh xa công ty ăn xăng như VSC đê
    Còn buôn nước bọt như SSI, KLS hay BDS như REE< SAM có gì mà phải lo
  9. DAMOUR

    DAMOUR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Đã được thích:
    0
    "Cho phép mua Cổ Phần bằng USD" khác xa với cho phép mua Cổ Phiếu nhé các Bác. Có thể đà tăng của VNi tuần này sẽ bị giảm bớt hưng phấn do giá Xăng Dầu tăng - Hi vọng là VNI tăng hết ngày thứ 4. TTCK được "hỗ trợ" bằng việc TT BĐS xì hơi và thông tin NHNN hõan thêm 3 tháng việc bắt buộc mua Tín Phiếu thì lại "đối trọng" bằng 2 yếu tố xấu là Giá Xăng Tăng và Lạm Phát Cao - mà 2 yếu tố xấu này quá "Năng Ký" - quá căng thẳng và ít cơ hội cho VNi đi lên bền vững trong Trung Hạn. Chúc tất cả các bác may mắn.
  10. hwanglan

    hwanglan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Đã được thích:
    0
    Nhiều chú cà dốt thế nhỉ, Xăng tăng là do thế giới tăng giá dầu
    VN xuất khẩu dầu cũng thu bộn tiền nhờ thế.
    Có gì mà cứ xăng tăng xăng teo nhể...

    Thế giới dầu tăng, sao Mẽo nó tăng liên tục 10 piên sau Tết âm, còn VNI giảm 10 piên liên tiếp???

    Ai trả lời được giàu lắm đấy

    Anh Ninh vừa nói sắp có Margin Account (Ký quỹ ) roài nhé !

Chia sẻ trang này