Con buôn thích làm chính trị và cái giá phải trả là 1 tháng khóa nick

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Lochness, 02/10/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
656 người đang online, trong đó có 262 thành viên. 13:02 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 9554 lượt đọc và 117 bài trả lời
  1. nhadautu1970

    nhadautu1970 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    25/08/2010
    Đã được thích:
    0
    Tình hình nhập siêu cứ thế này, tỷ giá lên 23-24 thì vỡ nợ xoa bài chia lại ván mới như Thái Lan 1997=))=))=))=))
    Lãi suất ko giảm được cứ 15-18% chỉ cần 2 năm dễ chia lại bài lắm=))=))=))
  2. hungfinel

    hungfinel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2007
    Đã được thích:
    2
    TRÀN NGẬP USD + EURO vào Hà Nội


    2000 kiều bào từ 34 quốc gia về tham gia Đại lễ

    Sáng nay, những kiều bào đầu tiên trong số 200 kiều bào tiêu biểu, về từ 34 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới đã về đến Hà Nội tham gia các hoạt động mừng Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, diễn ra từ ngày 1 đến ngày 10/10.
    Theo Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, 200 đại biểu này sẽ tham gia nhiều hoạt động trong thời gian Đại lễ. Cụ thể, từ nay đến hết ngày 7/10, đoàn sễ đến Ninh Bình tham quan Đền Vua Đinh, Vua Lê và chùa Bái Đính. Tiếp đó, đến Bắc Ninh dâng hương tại Đền Đô, tham quan chùa Tiêu Sơn; đến Quảng Ninh tham quan Vịnh Hạ Long.
    [​IMG]
    Hà Nội tưng bừng đón mừng Đại lễ. (Ảnh minh họa) Trong các ngày từ 8/10 đến 10/10 đoàn về Hà Nội tham quan Hoàng thành Thăng Long và nghe Giáo sư Phan Huy Lê nói chuyện về lịch sử 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Tiếp đó là thăm trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, dâng hương và chiêm bái Xá lợi Phật, nghe nói chuyện về lịch sử Phật giáo Việt Nam đồng hành cùng dân tộc tại chùa Quán Sứ; tham quan Văn Miếu - Quốc Tử Giám; thắp hương tại tượng đài Liệt sĩ và viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dự lễ khai mạc mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội tại Quảng trường Ba Đình.
    Hoạt động cuối cùng của đoàn trong chuyến về nguồn lần này là dự Đêm hội Văn hóa - nghệ thuật kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, ngày 10/10.
  3. toichoick

    toichoick Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Các cụ chê nhiều quá
  4. Vo_Song

    Vo_Song Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/01/2010
    Đã được thích:
    0
    Chính xác! Phần lớn doanh nghiệp trên sàn đều liên quan BĐS!
    Xiết dòng tiền vào BĐS thì mọi chuyện sẽ vui đây!
  5. nmhung1975

    nmhung1975 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/09/2007
    Đã được thích:
    0
    Đại lễ như 1 vở tuồng chèo hiện đại hóa! Tiền lại đổ về mấy tay văn hóa thôi. Mà tiền đổ vào đó thì ko chui ra được lại quay về phấn sáp quần áo cả thôi.
    (nói chung là trò vô bổ)
  6. Lochness

    Lochness Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Đã được thích:
    0
    bác này lại ngây thơ rồi.

    Còn đổi oan cho các bác văn hóa nữa. CÁc bác ấy chỉ đuơc tí chút thôi.:-ss
  7. phuongnight

    phuongnight Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Đã được thích:
    77
    Nội hay ngoại tỉnh cũng là thẳng giẻ rách, sang Nga nó đấm phát chết cả ngoại tỉnh lẫn nội tỉnh vì chủng tộc hạng bét
  8. Vo_Song

    Vo_Song Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/01/2010
    Đã được thích:
    0
    Từ từ sẽ thấy rất nhiều Vinashin!
    Sao phải nôn nóng?
    Cứ xem những thằng có tỉ lệ trên vốn > 10 sẽ ra sao!
  9. hungfinel

    hungfinel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2007
    Đã được thích:
    2
    [​IMG]

    Bạn gái này hơi buồn vì người iêu bỏ & thua CK đứng ngẩn ngơ cạnh Hồ Hoàn Kiếm.
  10. muadinhbanday

    muadinhbanday Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2010
    Đã được thích:
    0
    Trời đất ơi, thằng VnEconmy lại đem nợ công ra rung cây doạ khỉ. Nợ công như thế này vẫn trong phạm vi an toàn, nợ công của Mỹ đã lên xấp xỉ 100% GDP, nợ công của Đức lên tới mấy trăm phần trăm GDP.

    Cần nhớ rằng, muốn cho "dòng tiền" vào chứng khoán nhiều thì Nhà nước phải tăng cung tiền, mà tăng cung tiền thì đi kèm theo tăng nợ. Cung tiền không thấy tăng nhiều thì la ó, nợ công tăng cũng la ó, thật hết chỗ nói.

    Còn nữa, cung tiền tăng sẽ tiềm ẩn nguy cơ lạm phát. Đã muốn cung tiền thì phải chấp nhận lạm phát cao. Nhưng mới lạm phát chút thì la ó trong khi cung tiền tăng chậm cũng la ó. Hết thuốc chữa rồi.

    Nói tóm lại, dưới góc độ thị trường chứng khoán thì mong mở rộng cung tiền. Mà mở rộng cung tiền thì phải chấp nhận gia tăng lạm phát và nợ công. Lạm phát, nợ công luôn luôn tỉ lệ thuận với cung tiền. Chúng ta không nên có ảo tưởng cung tiền tăng mà lạm phát và nợ công giảm.

    Đọc những bình luận trên các website và trên báo chí về chuyện này thấy tức anh ách.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này