Còn đứa nào dám cãi lại nhận định của chính phủ ? Hãy bình tĩnh tự tin và đừng cay cú trước con sóng

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi quocdai307, 06/06/2011.

1056 người đang online, trong đó có 422 thành viên. 15:45 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 3956 lượt đọc và 46 bài trả lời
  1. sonhhsc

    sonhhsc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/11/2009
    Đã được thích:
    77
    mấy phiên tăng còn trả ý nghĩa gì với uptren nói gì cuối phiên bây h quan điểm của em là giảm về giá kỳ vọng thì mua thôi k đua trần
  2. xmoneyx

    xmoneyx Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Đã được thích:
    4
    Thời điểm này...bán Cp , chờ tin tức....rồi khi đã ổn định..xuống hết tiền...ngồi pha chè chơi
  3. bhbien

    bhbien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Đã được thích:
    96
    em xin ngồi yên và vợt hàng giá rẻ, quyết không ra hàng trước 30-6, nếu xăng mà giảm trong tuần tới(gần như chắc chắn) thì ai cũng bít điều gì sẽ xảy ra roài đấy
  4. quocdai307

    quocdai307 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/11/2009
    Đã được thích:
    4.034
    thị trường đang ngóng tin tức đó bác ạ , một mồi lửa là bùng nổ , chính phủ sẽ là chuyên gia số 1 [r2)]
  5. quocdai307

    quocdai307 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/11/2009
    Đã được thích:
    4.034
    Hầu hết các công ty chứng khoán và quỹ đầu tư đều trông chờ vào tín hiệu nảy lên của thị trường sau khi nền kinh tế phát đi vài tín hiệu khởi sắc hơn. Nếu ứng với quy luật chứng khoán đi trước kinh tế thì với dấu hiệu chỉ số lạm phát có thể giảm dần trong 6 tháng cuối năm 2011, đáng lẽ chỉ số chứng khoán đã phải có bước hồi phục từ đầu năm hoặc trễ lắm là đầu quý II của năm nay.

    Tuy nhiên đã không có sự hồi phục đáng kể nào. Sóng tăng kéo dài từ cuối tháng 5 đến giữa tháng 6/2011 chỉ đơn thuần mang tính "phản ứng kỹ thuật", nhắm đến việc xả hàng giải chấp còn tồn kho hơn là thích ứng với những điều kiện kinh tế và tài chính đang dần ổn định hơn.

    Những thông tin tốt nhất trực tiếp và gián tiếp liên quan đến thị trường chứng khoán (TTCK) đã được bung ra thời gian qua, nhưng hãy tự đặt câu hỏi là nếu ngay cả đề xuất miễn thuế thu nhập cá nhân đối với nhà đầu tư chứng khoán đến hết năm 2012 do Bộ Tài chính nêu ra cũng không làm cho thị trường "cất cánh" nổi, thì điều đó có nghĩa là gì?

    Một khi thị trường vẫn không được lực cầu tổ chức đẩy lên, không thể trách một bộ phận nhà đầu tư sẽ có suy diễn theo chiều hướng ngược lại: thị trường vẫn tiếp diễn xu hướng giảm. Thậm chí còn có thể suy diễn theo cách nếu thuế chứng khoán được miễn đến hết năm 2012 thì thị trường cũng có thể sẽ giảm đến... hết năm sau!
  6. quocdai307

    quocdai307 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/11/2009
    Đã được thích:
    4.034
    sáng nay mới mở yahoo thì có tin nhắn khuyến nghị múc với lý do chiều nay có tin xăng giảm giá
  7. quocdai307

    quocdai307 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/11/2009
    Đã được thích:
    4.034
    thêm 1 tin củng cố nữa nè : Theo Bộ Tài chính, các khoản thu từ thuế TNCN đóng góp cho ngân sách 29.000-30.000 tỷ đồng mỗi năm. Trong đó, khoảng 70% số thuế được thu từ đối tượng làm công ăn lương; 12% thu từ các hoạt động chuyển nhượng bất động sản, tương đương 3.600 tỷ đồng. Còn lại là từ các khoản thu nhập khác. Tính đến tháng 12/2010, cả nước có trên 11 triệu tổ chức, cá nhân đăng ký, kê khai nộp thuế. Trong đó, cá nhân nằm trong diện chịu thuế thu nhập cá nhân vào khoảng 7,2 triệu.
  8. quocdai307

    quocdai307 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/11/2009
    Đã được thích:
    4.034
    Mức bội chi thấp nhất mấy năm gần đây
    Tình hình KT-XH 6 tháng đầu năm 2011 đã xuất hiện những “điểm sáng” như giá trị sản xuất công nghiệp tăng 14,3% so với cùng kỳ, thu ngân sách tăng, xuất khẩu tăng cao gấp 3 lần kế hoạch, tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tăng mạnh so với cùng kỳ…
    Kết quả thu – chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm cho thấy, hết tháng 6/2011 tổng thu ngân sách đạt 327.820 tỷ đồng, bằng 55,1% dự toán. Chi ngân sách đạt 355.600 tỷ đồng, đạt 49% dự toán. Như vậy, bội chi ngân sách 6 tháng là 27.780 tỷ đồng, bằng 23% dự toán. Đây là mức bội chi thấp nhất so với cùng kỳ một số năm gần đây.
    Đặc biệt, thị trường ngoại tệ và kinh doanh vàng đã ổn định; thu chi ngân sách đạt khá, bội chi giảm; tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng đang chậm lại; cắt giảm đầu tư công có hiệu quả nhưng vẫn tăng đầu tư cho “tam nông”; đã có những giải pháp hữu hiệu để kiềm chế tăng giá của thị trường bất động sản; an sinh xã hội được quan tâm và có những chuyển biến tích cực; quốc phòng – an ninh được tăng cường và giữ vững…


    http://baodientu.chinhphu.vn/Home/Uy...0116/90753.vgp
  9. quocdai307

    quocdai307 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/11/2009
    Đã được thích:
    4.034

    Lời nói đầu

    25/05/2011 | 10:35:00
    LỜI NÓI ĐẦU
    Nhằm nâng cao tính công khai, minh bạch trong việc quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước; thực hiện các quy định của Luật phòng chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí, Chương trình hành động chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Chính phủ và phù hợp với yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế, trên cơ sở báo cáo của Chính phủ trình Quốc hội và Nghị quyết của Quốc hội về kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2010 - 2011; Bộ Tài chính tổ chức biên soạn và phát hành ấn phẩm Ngân sách Việt Nam năm 2011, gồm 3 phần:
    - Phần thứ nhất: Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2010.
    - Phần thứ hai: Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2011.
    - Phần thứ ba: Phụ lục số liệu về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước thực hiện năm 2010 và dự toán năm 2011.
    Trong quá trình khai thác, sử dụng cuốn sách này, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Tài chính (Vụ Ngân sách nhà nước). Chúng tôi xin hoan nghênh sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân để công tác công khai tài chính ngân sách được tốt hơn./.
  10. quocdai307

    quocdai307 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/11/2009
    Đã được thích:
    4.034
    Sự mất giá của Đồng VN kể từ năm 2008 có thể được giải thích bới: 1. Thâm hụt cán cân thanh toán và dự trữ ngoại hối thấp. 2. Lạm phát trong chỉ số tiêu dùng (CPI) cao và sự lỏng lẻo của chính sách tài chính. 3. Thiếu niềm tin vào chính sách.

    Thâm hụt cán cân tài chính được thu hẹp cho thấy sự giảm dần của thâm hụt trong tài khoản vãng lai (từ 7 tỷ USD trong Q1/2008 xuống 733 triệu USD trong Q3/2010). Nhập siêu, đúng như dự đoán, vào khoảng 13% của GDP cả nước. Mặc dù nhập siêu trung bình trong quý 2 là vào khoảng 1,5 tỷ USD (không đáng lo ngại so với mức 2,5-3 tỷ USD của năm 2008) nhưng cần quan tâm theo dõi vì nó có nguy cơ tăng cao khi nhu cầu trong nước vẫn tăng cao và giá nguyên liệu trên thế giới vẫn rất cao.

    Theo IMF, sự tăng cường trữ lượng ngoại hối là một thước đo quan trọng về VND. Dự trữ ngoại hối của VN đã tăng từ 0,9 tỷ USD trong tháng năm lên 13,5 tỷ USD (giữa năm). Sự tăng giá của VND là một tín hiệu khả quan khi nhà nước có cơ hội gia tăng trữ lượng ngoại hối. Tuy nhiên, trong tháng 5, trữ lượng ngoại hối mới đạt được bằng giá trị của 1.42 tháng nhập khẩu. Trên hết, rủi ro lớn nhất cho cán cân tài chính của VN là sự gia tăng của nhập siêu và một trữ lượng ngoại hối thấp.

    http://fnews.vn/nhan-dinh-chuyen-gia/nhan-dinh-chuyen-gia/tien-viet-se-mat-gia-cham-hon.fns

Chia sẻ trang này