Cơn lốc_Đổ Bộ_CVN_2012

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi tra.lexus, 14/09/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
681 người đang online, trong đó có 272 thành viên. 00:01 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 86458 lượt đọc và 2008 bài trả lời
  1. hamacoi

    hamacoi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/05/2010
    Đã được thích:
    320
    E cung te' hom nay roi :|
  2. maihuongtran

    maihuongtran Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2010
    Đã được thích:
    2.298
    Chúc mùng bác ra hàng đươc giá tốt
  3. thiencotan

    thiencotan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    28/04/2012
    Đã được thích:
    2.648
    Hôm nay ai nhát gan sẽ mất hàng, vì hôm qua lái đánh sàn để ăn những chú mua hôm khối lượng 300k. Thực ra khối lượng 300k này đã bị nhốt hôm nay chỉ có hàng của nhỏ lẻ.
  4. rongxanhnho2012

    rongxanhnho2012 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    18/06/2012
    Đã được thích:
    959
    Hôm nay, 17:01 #1
    CEO JCCI: Sẽ có "làn sóng" doanh nghiệp Nhật vào Việt Nam

    Ông Toshio Nakamura, Giám đốc điều hành Phòng Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản khẳng định, số lượng doanh nghiệp Nhật Bản vào Việt Nam sẽ tăng 2-3 lần trong vòng một năm tới.
    Sáng 24-9, tại hội trường của Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam (VCCI) khoảng 120 đại biểu là lãnh đạo của 100 công ty, tập đoàn Nhật Bản đã gặp gỡ các doanh nghiệp Việt Nam để trao đổi, tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư.
    Đây là đoàn doanh nghiệp vừa và nhỏ Nhật Bản, đang hoạt động trong nhiều lĩnh vực như thương mại, điện tử, phần mềm, tài chính – ngân hàng, truyền thông, chế tạo, sản xuất linh kiện - phụ tùng, khai khoáng, xây dựng, vận tải, nông nghiệp, khí đốt, dược phẩm…
    Theo số liệu của Cục Đầu tư nước ngòai, tính đến hết tháng 8-2012, Nhật Bản đã có 1.729 dự án đầu tư trực tiếp còn hiệu lực tại Việt Nam với tổng vốn đầu tư đăng ký là 28,2 tỉ đô la Mỹ, đứng thứ nhất trong 96 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư tại Việt Nam.
    Trong 8 tháng đầu năm 2012, Nhật Bản cũng đứng đầu về số dự án và vốn đăng ký đầu tư vào Việt Nam, với 174 dự án và 3,6 tỉ đô la Mỹ (chiếm 26% về số dự án và 65,5% về số vốn đăng ký)
    Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc cho rằng, đây là một trong những đoàn doanh nghiệp lớn nhất của Nhật Bản sang thăm Việt Nam và ông hy vọng sau cuộc gặp sẽ có một làn sóng đầu tư của các doanh nghiệp vừa và nhỏ từ Nhật Bản vào Việt Nam.
    Trao đổi với TBKTSG Online, ông Toshio Nakamura, Giám đốc điều hành Phòng Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản-JCCI cho biết, trước đây các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Nhật Bản thường phải tháp tùng các doanh nghiệp lớn, nhưng giờ họ không muốn làm “vệ tinh” nữa mà muốn tự mình đi tìm kiếm cơ hội tại Việt Nam. “Tôi tin rằng trong vòng một năm tới, số lượng doanh nghiệp vừa và nhỏ Nhật Bản sang Việt Nam sẽ gấp 2-3 lần”, ông Nakamura nói.
    Giải thích về dự báo này, ông Toshio Nakamura cho rằng, sau trận động đất năm ngoái, kinh tế Nhật Bản trì trệ và Chính phủ Nhật Bản đã hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ đầu tư ra nước ngoài. Doanh nghiệp Nhật Bản nhận thấy, tại Việt Nam gần đây chính phủ đã cho xây dựng nhiều khu công nghiệp chuyên dụng dành riêng cho ngành công nghiệp phụ trợ, tạo cơ sở để doanh nghiệp Nhật Bản sang đầu tư. "Việt Nam luôn là địa chỉ ưa thích của các doanh nghiệp Nhật Bản", ông Toshio Nakamura nói.
    Ông Đinh Mạnh Hùng, Phó giám đốc Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, cho biết Nhật Bản hiện là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam, với tổng kim ngạch thương mại hai chiều năm 2011 đạt trên 21,12 tỉ đô la Mỹ và vốn đầu tư cam kết đạt hơn 26 tỉ đô la Mỹ.
    Trả lời TBKTSG Online về việc đoàn doanh nghiệp lớn của Nhật tới Việt Nam lần này có liên quan gì tới làn sóng các doanh nghiệp Nhật Bản rút khỏi Trung Quốc sau những tranh cãi về chủ quyền biển đảo giữa Tokyo và Bắc Kinh hay không? Ông Toshio Nakamura, cho biết sự kiện này không liên quan trực tiếp tới những tranh cãi chủ quyền giữa Trung Quốc và Nhật Bản.
    Sau thảm họa động đất sóng thần, các doanh nghiệp Nhật Bản cần phải xây dựng nhà máy ở một quốc gia khác và Trung Quốc là một thị trường lớn và quan trọng. "Chúng tôi hy vọng hai nước sẽ cải thiện quan hệ để không ảnh hưởng tới các hoạt động kinh tế. Theo thông tin mà tôi nắm được, không phải các doanh nghiệp đã và đang đầu tư tại Trung Quốc từ bỏ nước này để sang một nơi khác. Chỉ có các doanh nghiệp chưa đầu tư thì có cân nhắc thôi", ông nói.


    Theo Minh Đức
    TBKTSG


    [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]

    [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]​


    lap nha moi chua bac Tra , em van mai la co dong vien trung thanh vi2 em lo yeu CVN mat roi
  5. orenburg

    orenburg Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/02/2012
    Đã được thích:
    560
    sóng đổ bô rồi litjmo các con giời lao vào giờ nó buông dẫm đạp lên nhau chạy cho mà coi
  6. tra.lexus

    tra.lexus Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2010
    Đã được thích:
    3.461
    Hôm nay Ai BÁN cứ BÁN_Ai MUA cứ MUA.
  7. tra.lexus

    tra.lexus Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2010
    Đã được thích:
    3.461
    Làn sóng Doanh nghiệp NHẬT vào VIỆT NAM_CVN_LOTUS_MEKONG_Có lợi VẠN LẦN.
  8. tra.lexus

    tra.lexus Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2010
    Đã được thích:
    3.461
    TRÀ LEXUS-Cho mấy trang phân tích vào 1 cho Đồng nghiệp F319 nghiên cứu bổ sung dể TÌM.TRANG THỨ 100.
  9. tra.lexus

    tra.lexus Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2010
    Đã được thích:
    3.461
    CVN-LOTUS-MEKONG
    CẦU NỐI DOANH NGHIỆP NHẬT-VIỆT
    CẦU NỐI USD VIỆT-NHẬT
    F319_TRANG 100_CƠN LỐC_ĐỔ BỘ_CVN
    2012_2012
    [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]

    CVN_CƠ HỘI_SỞ HỮU_CVN

    CVN_LOTUS_MEKONG_RƠI VÀO_HỦ VÀNG


    Hôm nay, 17:01 #1
    CEO JCCI: Sẽ có "làn sóng" doanh nghiệp Nhật vào Việt Nam

    Ông Toshio Nakamura, Giám đốc điều hành Phòng Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản khẳng định, số lượng doanh nghiệp Nhật Bản vào Việt Nam sẽ tăng 2-3 lần trong vòng một năm tới.
    Sáng 24-9, tại hội trường của Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam (VCCI) khoảng 120 đại biểu là lãnh đạo của 100 công ty, tập đoàn Nhật Bản đã gặp gỡ các doanh nghiệp Việt Nam để trao đổi, tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư.
    Đây là đoàn doanh nghiệp vừa và nhỏ Nhật Bản, đang hoạt động trong nhiều lĩnh vực như thương mại, điện tử, phần mềm, tài chính – ngân hàng, truyền thông, chế tạo, sản xuất linh kiện - phụ tùng, khai khoáng, xây dựng, vận tải, nông nghiệp, khí đốt, dược phẩm…
    Theo số liệu của Cục Đầu tư nước ngòai, tính đến hết tháng 8-2012, Nhật Bản đã có 1.729 dự án đầu tư trực tiếp còn hiệu lực tại Việt Nam với tổng vốn đầu tư đăng ký là 28,2 tỉ đô la Mỹ, đứng thứ nhất trong 96 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư tại Việt Nam.
    Trong 8 tháng đầu năm 2012, Nhật Bản cũng đứng đầu về số dự án và vốn đăng ký đầu tư vào Việt Nam, với 174 dự án và 3,6 tỉ đô la Mỹ (chiếm 26% về số dự án và 65,5% về số vốn đăng ký)
    Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc cho rằng, đây là một trong những đoàn doanh nghiệp lớn nhất của Nhật Bản sang thăm Việt Nam và ông hy vọng sau cuộc gặp sẽ có một làn sóng đầu tư của các doanh nghiệp vừa và nhỏ từ Nhật Bản vào Việt Nam.
    Trao đổi với TBKTSG Online, ông Toshio Nakamura, Giám đốc điều hành Phòng Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản-JCCI cho biết, trước đây các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Nhật Bản thường phải tháp tùng các doanh nghiệp lớn, nhưng giờ họ không muốn làm “vệ tinh” nữa mà muốn tự mình đi tìm kiếm cơ hội tại Việt Nam. “Tôi tin rằng trong vòng một năm tới, số lượng doanh nghiệp vừa và nhỏ Nhật Bản sang Việt Nam sẽ gấp 2-3 lần”, ông Nakamura nói.
    Giải thích về dự báo này, ông Toshio Nakamura cho rằng, sau trận động đất năm ngoái, kinh tế Nhật Bản trì trệ và Chính phủ Nhật Bản đã hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ đầu tư ra nước ngoài. Doanh nghiệp Nhật Bản nhận thấy, tại Việt Nam gần đây chính phủ đã cho xây dựng nhiều khu công nghiệp chuyên dụng dành riêng cho ngành công nghiệp phụ trợ, tạo cơ sở để doanh nghiệp Nhật Bản sang đầu tư. "Việt Nam luôn là địa chỉ ưa thích của các doanh nghiệp Nhật Bản", ông Toshio Nakamura nói.
    Ông Đinh Mạnh Hùng, Phó giám đốc Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, cho biết Nhật Bản hiện là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam, với tổng kim ngạch thương mại hai chiều năm 2011 đạt trên 21,12 tỉ đô la Mỹ và vốn đầu tư cam kết đạt hơn 26 tỉ đô la Mỹ.
    Trả lời TBKTSG Online về việc đoàn doanh nghiệp lớn của Nhật tới Việt Nam lần này có liên quan gì tới làn sóng các doanh nghiệp Nhật Bản rút khỏi Trung Quốc sau những tranh cãi về chủ quyền biển đảo giữa Tokyo và Bắc Kinh hay không? Ông Toshio Nakamura, cho biết sự kiện này không liên quan trực tiếp tới những tranh cãi chủ quyền giữa Trung Quốc và Nhật Bản.
    Sau thảm họa động đất sóng thần, các doanh nghiệp Nhật Bản cần phải xây dựng nhà máy ở một quốc gia khác và Trung Quốc là một thị trường lớn và quan trọng. "Chúng tôi hy vọng hai nước sẽ cải thiện quan hệ để không ảnh hưởng tới các hoạt động kinh tế. Theo thông tin mà tôi nắm được, không phải các doanh nghiệp đã và đang đầu tư tại Trung Quốc từ bỏ nước này để sang một nơi khác. Chỉ có các doanh nghiệp chưa đầu tư thì có cân nhắc thôi", ông nói.


    Theo Minh Đức
    TBKTSG



    Sẽ có nhiều ưu đãi cho DN Nhật khi đầu tư vào VN
    Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thời giantới, Chính phủ sẽ có nhiều chính sách ưu đãi doanhnghiệp Nhật Bản đầu tư vào Việt Nam.
    Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đào Quang Thu khẳng định, thời gian tới, Chính phủ Việt Nam sẽ có nhiều chính sách ưu đãi, hỗ trợ các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào Việt Nam.

    Lời khẳng định trên được Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đào Quang Thu đưa ra tạibuổi làm việc giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư với ông Tadashi Okamura, Chủtịch Phòng Công nghiệp và Thương mại Nhật Bản sáng 25/9 tại Hà Nội.


    Tạibuổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đào Quang Thu cho biết,đẩy mạnh thu hút đầu tư nước ngoài là một trong những vấn đề mà Chínhphủ Việt Nam rất quan tâm, trong đó Việt Nam rất chú trọng việc xây dựngcác chính sách để thu hút các nhà đầu tư và giải quyết nguồn nhân lực.

    Thứ trưởng Đào Quang Thu cho biết hiện nay, Chính phủ đã có rất nhiều kế hoạch để ưuđãi tạo nguồn nhân lực cho khu vực từ nông thôn đến các khu công nghiệp,khu chế xuất cũng như các chương trình đào tạo khác. Bên cạnh đó, ViệtNam cũng khuyến khích các nhà đầu tư vào các lĩnh vực đầu tư xây dựng cơsở đào tạo nghề. Chính phủ Việt Nam rất ủng hộ các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnhvực này. Còn đối với chính sách thu hút doanh nghiệp nhỏ và vừa, Chính phủ sẽkhuyến khích đầu tư theo nhóm, sản phẩm và ngành nghề…


    Cũngtại buổi làm việc, Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài Đỗ Nhất Hoàng chobiết Chính phủ đã giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công Thương, Bộ Tàichính để đưa ra các chính sách ưu đãi, hỗ trợ các doanh
    nghiệp nhỏ và vừa của NhậtBản đầu tư vào Việt Nam mang tính đột phá và hấp dẫn hơn nữa.

    Ông Hoàng cũng chobiết, Chính phủ Việt Nam sẽ có những biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp Nhật Bản như thuế, đất đai,đào tạo nguồn nhân lực… Trong kế hoạch, Việt Nam cũng sẽ sửa đổi LuậtĐất đai, Luật đầu tư, Luật doanh nghiệp… nhằm đồng bộ hóa cơ sở pháp lýtạo điều kiện thuận lợi, dễ chấp nhận cho các nhà đầu tư.


    Doanhnghiệp Nhật Bản mong muốn tái cơ cấu, chuyển dịch địa bàn đầu tư sangcác nước; trong đó, có hướng đến Việt Nam. Bởi, Việt Nam có thế mạnh ổnđịnh về chính trị, nguồn nhân lực dồi dào… Các doanh nghiệp Nhật Bản cũng đánh giáViệt Nam có lợi thế về vị trí địa lý để phát triển về lĩnh vực hậu cầnvận tải, trung chuyển hang hóa.

    Phó Tổng giám đốc công ty Nipon Expressmong muốn đầu tư vào Việt Nam để phát triển dịch vụ logictics sang khuvực xung quanh, đặc biệt, là đưa hàng hóa của mình sang thị trường TrungQuốc và Thái Lan.


    Cũng tại buổi làm việc, đại diện phía ViệtNam Bộ trưởng Bộ Kế ho ạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh và đại diện phía NhậtBản, ông Tadashi Okamura, Chủ tịch Phòng Công nghiệp và Thương mại NhậtBản đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác xúc tiến đầu tư.../.

    Theo Thúy Hiền (TTXVN)
    CƠN LỐC_CVN_TĂNG TỐC

    LOTUS-MEKONG Đã vào cuộc GẦN 10 PHIÊN-Có thể HỌ đã dùng 10 TÀI KHOẢN MUA CVN CHO ĐỦ 700.000 CVN-Nâng tỷ lệ SỞ HỮU lên 49%.??Tới đây HỌ RA TIN mua và CÓ 10 TÀI KHOẢN KIA bán THỎA THUẬN LẠI-Tiền của HỌ mà..VẬY là LOTUS-MEKONG Đạt 2 ĐÍCH ĐẾN-MUA CVN giá rẻ để QUÂN BÌNH GIÁ-MUA CVN nâng tỷ lệ SỞ HỮU LÊN 49%.

    CÓ LÃNH ĐẠO NÀO CHỊU LỔ GẦN 16 TỶ TRONG 5 THÁNG.?
    MỘT NÚI USD TRONG KÉT MÀ KHÔNG BIẾT ĐỂ BÌNH QUÂN GIÁ.?


    LOTUS-MEKONG-ĐẦU ĐẤT ??.

    CƠN LỐC_ĐỔ BỘ_CVN
    CVN_Thăng Trầm trong thời gian qua quá RỎ-Cổ đông nhỏ lẻ NẮM không chịu nổi nhiệt..Do MAGIN..Chơi CVN đừng MAGIN!!

    Giá trị trong tương lai GẦN như CVN XẾP BẢNG A.
    Cái DỞ của CVN là tính THANH KHOẢN KÉM mà ai củng BIẾT...
    Duy còn lại để NẮM CVN là LOTUS_MEKONG Đã và đang ĐIỀU HÀNH Doanh nghiệp và HỌ BIẾT phải làm gì khi THỊ GIÁ trên SÀN còn 6K==>7K==> DẪN ĐẾN cổ đông sở tại JAPAN SẺ PHẢN ĐỐI MẠNH MẺ ???Mùa báo cáo đã đến??Chứng chỉ quỷ NAV/CVN ??.
    Xin nhớ rằng cả năm 2011 lợi nhuận sau thuế chỉ 3.5 Tỷ VND.
    Trong lúc theo thị giá trên SÀN LOTUS_MEKONG LỔ GẦN 16 TỶ VND.
    Thường CVN LỢI NHUẬN trong Quý 3 & 4 là cực KHỦNG.
    CVN_Vùng GIÁ này quá HẤP DẪN để ĐẦU TƯ.
    CHẮC CHẮN 17/9==>17/10_CVN_HÓT.



    • LotusIMC trả lời phỏng 3/2012
    Là một công ty nhỏ, linh hoạt, LotusIMC nằm trong số các trường hợp khá hiếm- một công ty quản lý quỹ có lợi nhuận năm ngoái. Công ty có lợi nhuận sau thuế khoảng 3.5 tỷ VND (168,000 USD), còn NAV trên một chứng chỉ quỹ của quỹ cao hơn 9% so với VN-index và 50% so với Hnx-index tính theo VND kể từ khi lập quỹ cuối năm 2009 đến hiện tại. Ông Tài nói “2011 là một năm tuyệt vời để mua cổ phiếu với giá rẻ. Cơ hội vẫn còn năm nay vì giá vẫn hấp dẫn,”
    Tuy nhiên, theo ông Tài thì sự trở lại của các nhà đầu tư cho đến hiện tại vẫn còn từ tốn vì các Nhà đầu tư Nhật vẫn thể hiện thận trọng sau khi thị trường Việt Nam giảm giá hai năm qua. Ông Tài cũng nói là thị trường chứng khoán Việt Nam không có nhiều công ty có chất lượng, trong khi room còn lại cho nhà đầu tư nước ngoài tại các công ty có chất lượng tốt đang hết dần.“Chúng tôi cần các doanh nghiệp có chất lượng tốt thay vì một thị trường chứng khoán tăng giá”.


    LOTUS IMC-CTCP QUẢN LÝ QUỶ BÔNG SEN

    • Các mốc phát triển quan trọng

    [COLOR=#696969]·[/COLOR][COLOR=Blue][FONT=Arial]Tháng 12/2006: Công ty TNHH Quản lý Quỹ Đầu tư chứng khoán Bông Sen (LotusIMC) được cấp phép thành lập và hoạt động với vốn điều lệ là 5 tỷ đồng.[/FONT][/COLOR]
    [FONT=Symbol]·[/FONT][FONT=Arial]Tháng 6/2007: LotusIMC ký hợp đồng quản lý đầu tư đầu tiên với một Ngân hàng Nhật Bản. [/FONT]

    [FONT=Symbol]·[/FONT][FONT=Arial]Tháng 04/2008: LotusIMC ký hợp đồng quản lý đầu tư với một công ty chứng khoán có lịch sử phát triển lâu đời tại Nhật Bản và có cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán Tokyo.[/FONT]

    [FONT=Symbol]·[/FONT][FONT=Arial]Tháng 03/2009: LotusIMC chuyển đổi thành công ty cổ phần với tên đầy đủ là Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Bông Sen và tăng vốn điều lệ lên 25 tỷ đồng. Tên viết tắt LotusIMC vẫn giữ nguyên.[/FONT]

    [COLOR=#696969]·[/COLOR][COLOR=#696969][FONT=Arial][COLOR=Red]Tháng 11/2009: LotusIMC cùng các đối tác lập thành công quỹ.
    Lotus-Mekong River Equity Fund là quỹ mở đăng ký tại Cayman Islands với quy mô ban đầu đạt 2,15 tỷ JPY. [/COLOR]
    [/FONT][/COLOR]

    Lotus-MeKong River Equity Fund-Đăng ký tại Cayman ISLANDS Vốn ban đầu 2,15 Tỷ JPY[r24)]
    [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]​



    HỎA TỐC_CVN_KÔNG ĐIỆN
    Hai ngày nghỉ_Phân vân mải_Kiểm lại_Té ngữa.
    Kể từ ngày 27/7/2011==>6/9/2012
    CVN_Giao dịch THỎA THUẬN liên tục
    Không Ngừng_Không Ngừng.
    TUYỆT NHIÊN TỪ 6/9/==>21/9_KHÔNG GIAO DỊCH
    BIẾN MẤT_THỎA THUẬN.
    11_Phiên liền kề không Giao dịch TT_Trong lúc Gần 14 THÁNG_Thì không sót NGÀY NÀO.?? PHIÊN NÀO.??_Vấn đề đã đến lúc.Khủng bố NHÀ ĐẦU TƯ.?
    NÓNG HỔI_BẤT NGỜ_BIẾN LỚN_SÓNG LỚN_KHỦNG KHIẾP.
    Mời ACE F319 ÔM CVN_Kiểm lại XEM có đúng không nào.
    Chính Xác Đại Gia JAPAN Thâu Tóm Xong CVN_Đã mua HẾT CP
    THỎA THUẬN TRÊN SÀN HA.?
    11_Phiên Đại Gia VIỆT_THÂU TÓM TT Cùng LOTUS_MEKONG .?
    MAU MAU_ĐUA LỆNH_LOTUS_MEKONG_VÀO CUỘC.
    [COLOR=Red]
    MUA THỎA THUẬN XONG_LÀ NHƯ VẬY NÀY
    [I][SIZE=5]GIẢ ĐỊNH LOTUS_MEKONG ĐÃ SỞ HỮU 49%CVN[/SIZE][/I]
    [/COLOR]


    CVN-LOTUS-MEKONG SẺ ĐỊNH GIÁ LẠI TÀI SẢN...?

    Phía NHẬT SẺ PHẢI THỎA THUẬN LẠI GIÁ TRỊ 810.100 [COLOR=DarkGreen]C/P[/COLOR] LOTUS-MEKONG Cùng 2.439.900 Cổ phần CVN.
    Tất cả số cổ phần [COLOR=Red]3.250.000 c/p[/COLOR] Sẻ được HOÁN ĐỔI GIÁ TRỊ TƯƠNG ĐƯƠNG[COLOR=Magenta] 150 TỶ VND[/COLOR] Mà LOTUS-MEKONG-CVN Góp với ĐỐI TÁC NHẬT BẢN.

    Như vậy Phía NHẬT THỎA THUẬN GIÁ TRỊ 1 Cổ phần CVN Nếu là 50.000 VND.Có lúc..CAO HƠN.Tôi tạm tính sơ.
    50.000c/p x 3.25 triệu cổ phần==>Tương đương [COLOR=Magenta]150 TỶ VND.[/COLOR]

    Nếu như vậy CVN-LOTUS-MEKONG Khỏi cần tăng VỐN ĐIỀU LỆ LÊN [COLOR=Magenta]150 TỶ VND.[/COLOR]
    Giá trị hiện tại trên sàn là [COLOR=Magenta]8.5 VND[/COLOR]==>QUÁ RẺ.????
    AI BIẾT TRƯỚC để GOM ??-LOTUS-MEKONG ĐÃ GOM xong Tất cả số cổ phần THỎA THUẬN bấy nay TRÊN SÀN HA.??
    Giờ THỎA THUẬN trên SÀN BIẾN MẤT_Vì sao BIẾN MẤT.??
    [COLOR=Magenta]CHUYỆN KHỦNG-BIẾN LỚN_VẤN ĐỀ LỚN_LỢI NHUẬN.??[/COLOR]
    MẤY PHIÊN vừa qua KHỚP KHỦNG..Gần 450.000CP..AI ĐANG GOM..GOM MẠNH.?.


    NHẬT-CVN-LOTUS-MEKONG-ĐỊNH GIÁ LẠI TÀI SẢN

    CVN_NÓNG_GẤP_ĐẤT HIẾM
    Một Doanh nghiệp NHẬT BẢN Chuyên khai thác Đất Hiếm
    Bắt tay hợp tác cùng_Đại gia siêu khủng USD
    QỦY LOTUS-MEKONG Theo ĐỀ ÁN khai khoáng ĐẤT HIẾM
    LAI CHAU-VIMCO-JAPAN.

    CTTNHH Thành viên NHẬT GÓP 350 TỶ VND.

    Trong đó: CVN-LOTUS-MEKONG = 150 TỶ VND.
    Doanh nghiệp NHẬT: = 200 TỶ VND.

    Cùng với LAI CHAU-VIMCO 350 TỶ VND.
    Cho ra ĐỜI CTTNHH 2 THÀNH VIÊN KHAI KHOÁNG ĐẤT HIẾM.
    Vốn ĐIỀU LỆ 700 TỶ VND-Tổng DỰ ÁN Gần 2.500 TỶ VND
    LAICHAU-VIMCO-JAPAN

    [COLOR=Magenta][COLOR=DarkGreen][SIZE=6][COLOR=Magenta]NHẬT-CVN-LOTUS-MEKONG-ĐỊNH GIÁ LẠI TÀI SẢN
    ĐUA TRẦN_CVN_ ĐUA TRẦN_ĐÓN TIN KHỦNG
    [/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR]

    [SIZE=2][B][COLOR=DarkGreen][SIZE=5][SIZE=7][COLOR=Magenta]CVN-LOTUS-MEKONG-VÔ ĐỐI
    [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]
    [/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/B][/SIZE]
    MUA NHANH_CVN_CÒN KỊP
    CƠN LỐC_CVN_TĂNG TỐC


    LOTUS-MEKONG Đã vào cuộc GẦN 10 PHIÊN-Có thể HỌ đã dùng 10 TÀI KHOẢN MUA CVN CHO ĐỦ 700.000 CVN-Nâng tỷ lệ SỞ HỮU lên 49%.??Tới đây HỌ RA TIN mua và CÓ 10 TÀI KHOẢN KIA bán THỎA THUẬN LẠI-Tiền của HỌ mà..VẬY là LOTUS-MEKONG Đạt 2 ĐÍCH ĐẾN-MUA CVN giá rẻ để QUÂN BÌNH GIÁ-MUA CVN nâng..
    TỶ LỆ SỞ HỮU LÊN 49%.


    CÓ LÃNH ĐẠO NÀO CHỊU LỔ GẦN 16 TỶ TRONG 5 THÁNG.?
    MỘT NÚI USD TRONG KÉT MÀ KHÔNG BIẾT ĐỂ BÌNH QUÂN GIÁ.?


    LOTUS-MEKONG-ĐẦU ĐẤT ???!!!

    VIỆT-CVN-LOTUS-MEKONG-NHẬT
    CVN MỌI VẤN ĐỀ TẦM CỠ ĐỀU ỦNG HỘ CVN
    LÀN SÓNG DOANH NGHIỆP JAPAN .

    SÂN SAU_HÙNG MẠNH_VỮNG CHẢI_UY TÍN_VIP_VIP.
    Quỷ LOTUS-MEKONG Là những ĐẠI GIA USD góp vốn tại JAPAN.
    Với hệ thống ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH MỞ-Doanh nghiệp-Trao đổi thương mại VIỆT-NHẬT hoàn hảo.
    Cá mập là ACE với CVN-Mọi bước ĐI của CVN đều BIẾT TRƯỚC.
    ĐẤT HIẾM
    Người NHẬT sẳn sàng RÓT VỐN bất cứ lúc nào-thời điểm nào.
    CVN-LOTUS-MEKONG-BÀN ĐẠP-HỢP TÁC
    KHAI THÁC_
    HOÀN HẢO_TINH XẢO.

    TỔNG DỰ ÁN khai thác ĐẤT HIẾM trên 2.500 Tỷ VND
    CVN-LOTUS-MEKONG-VÔ ĐỐI
    [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]

    LOTUS_MEKONG MUA GIÁ_26K VND
    PHÉP MẦU_LOTUS-MEKONG_CVN
    QUÝ III & IV_2012
    MUA 810.100 c/p X 23.000 VND/1 CP = 18.632.300.000 VND
    Mười tám tỷ sáu trăm ba hai triệu ba trăm ngàn VND.
    VÀ ĐÂY Lãi suất tạm tính 15% X 18.632.300.000 VND và 9 Tháng tính từ 31/3/2012==>31/12/2012.
    Lãi mỗi tháng là 279.484.500.000 VND X 9 T = 2.515.360.500 VND.
    Gốc+Lãi là 18.632.300.000 VND+2.515.360.500 VND = 21.147.960.500 VND_TỔNG_.
    GIÁ CỔ PHẦN MUA 21.147.960.500 VND : 810.100 C/P =
    26.110 VND/1 CP.
    Giá trên sàn 7.100 VND X 810.100 C/P = 5.751.710.000 VND_THỰC TẾ_.
    21.147.960.500 VND - 5.751.710.000 VND = 15.396.250.500 VND
    SỐ LỔ KHỦNG 15.396.250.500 VND
    Mười lăm tỷ ba trăm chín sáu triệu hai trăm năm mươi ngàn VND
    LỔ_LỔ NẶNG Sau 9 Tháng tính đến ngày 31/12/2012.
    LOTUS-MEKONG-ĐẦU ĐẤT ???!!!
    Hỏi Có Lảnh Đạo Nào Chịu Nổi Số Lổ Khổng Lồ
    QUÁ KHỦNG_KHỦNG KHIẾP
    CVN_CƠN LỐC_TĂNG TỐC_2012


    #844
    CƠN LỐC - CVN





    CVN-Không có 1 VỊ chơi chứng nào lại không để MẮT đến CVN Các bạn yên tâm.

    CVN-Không có 1 Vị chơi chứng nào mà không để MẮT tới MỘT NÚI USD..Mà gia đình ta chỉ cần CHÚT XÍU.
    CVN-Không có 1 VỊ nào LẠI không biết QUỶ LOTUS-MEKONG đã nắm 32,9% Cổ phần chi phối CVN.
    CVN-Không có 1 Vị nào LẠI không biết LOTUS-MEKONG Đã mua CVN với giá 23K.Và 1 NÚI USD.
    CVN-LOTUS-MEKONG Không NGU khi rót USD vào EM NÓ.Cho người vào HDQT-QUẢN LÝ-CHỈ ĐẠO-ĐIỀU HÀNH DOANH NGHIỆP.
    CVN-Giấy phép Kinh Doanh của EM nó ĐỦ để LOTUS-MEKONG đi những bước DÀI HƠI.
    Quỷ LOTUS-MEKONG là cầu nối DOANH NGHIỆP NHẬT BẢN và VIỆT NAM-Cầu nối USD-NHẬT-VIỆT.
    Có KHÓI ắt có LỬA-LOTUS-MEKONG CVN sẻ CÙNG 1 Doanh nghiệp NHẬT BẢN khai thác ĐẤT HIẾM-Cùng lúc đưa NHÀ MÁY Tinh luyện ĐỒNG-VÀNG CVN tại Thanh Hóa Lên TẦM CAO MỚI.
    Chúc cổ đông nhỏ lẻ F319 SÁNG SUỐT ĐẦU CƠ-ĐẦU TƯ.
    Sáng nay Xin nâng ly chúc mừng Quý cổ đông mới.

    Mấy con HÀNG ĐẶC THÙ KIỂU
    nó vậy.





    Nói VUÔNG 1 câu CVN sẻ là VCF.





    JAPAN_CVN cùng khai thác





    ĐẤT HIẾM=>CVN KHÔNG ĐĨNH
    ĐÁNH DẤU_CHIẾN LƯỢC WARENBUFFET.[r24)]
    [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]
    [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]


    MUA_CVN_ĂN_CỔ TỨC
    MỜI ĐỒNG NGHIỆP NGHIÊN CỨU

    CVN_500% HAY 200.000 VND_500.000
    tôi thông báo với cụ về CVN
    thấy cụ nói về đất hiếm tôi đã mò lên tận công ty chiều nay
    có đôi điều chia sẽ sau khi gặp TGĐ
    TGD người miền trung rất thật thà
    1- CVN có liên kết với một công ty về vụ đất hiếm (nhưng theo TGD dự án mơ hồ chưa có chủ trương của CP về đất hiếm, hơn nữa chỉ là liên kết về mặt giấy tờ cam kết với một DN ở Lai châu)
    2- Hiện nay CVN có một mỏ sắt ở Thanh hoá trữ lượng như CMI nhưng theo bác TGĐ thì kinh tế suy thoái, CP ko cho xuất quặng, BDS đóng băng nên cũng ko dám khai thác

    CVN giá này là quá cao so với LN vài chục triệu

    cụ sút ngay sang VPK



    Lúc CVN RA TIN ĐẤT HIẾM Liệu chúng ta có MUA NỔI CVN Với GIÁ của
    tháng 9/2012 + 10/2012.??

    Mua ĐÓN ĐẦU Trước mắt là cổ tức của 2 NĂM_Lãi Q3+4 KHỦNG..VÌ Q3+Q4 QUỶ LOTUS_MEKONG Mới thực sự rót USD và ngồi vào chiếc ghế HDQT CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH DOANH NGHIỆP làm ăn.Đảm bảo Q3+Q4 LÃI KHỦNG_NGUỒN THU LỚN.
    RA TIN ĐẤT HIẾM NỔ TUNG HAI SÀN_GIÁ cổ phần phải...
    200.000 VND==>500.000 VND.

    Hôm nay, 13:30 #684 20/09/12, 07:39 #190
    CVN_NGUỒN THU_VND

    24/06/12, 08:04 #47
    CVN-KHAI THÁC KHOÁNG SẢN


    CVN chào bán 2,25 triệu cổ phiếu

    Thứ tư, 15/12/2010 10:31

    Trong đó 1,7 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu với giá 11.000đ/CP. Chào bán cho cổ đông chiến lược 300.000 cổ phiếu với giá 13.000 đồng/CP.

    UBCK vừa chấp thuận cho CTCP Vinam (MCK: CVN) chào bán 2,25 triệu cổ phiếu, mệnh giá 10.000 đồng/CP ra công chúng, nâng vốn điều lệ lên 32,5 tỷ đồng.
    Theo đó, CVN chia cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 4:1) 250.000 cổ phiếu; chào bán cho cổ đông hiện hữu 1,7 triệu cổ phiếu với giá chào bán 11.000đ/cp; chào bán cho cổ đông chiến lược 300.000 cổ phiếu với giá chào bán 13.000 đồng/CP.
    Thời gian chốt danh sách ngay trong tháng 12/2010.
    Ngày 7/12, Vinam tổ chức lễ khởi công nhà máy tuyển quặng sắt và đồng tại Lang Chánh, Thanh Hóa. Tổng mức đầu tư dự kiến 18 tỷ đồng, công suất dự kiến 500 tấn/ngày, lợi nhuận dự kiến đạt 18 tỷ đồng/năm. Giữa tháng 2/2011 nhà máy sẽ đi vào hoạt động.
    LẠI QUẶNG SẮT VÀ ĐỒNG
    Nguồn ĐTCK


    Dự án đã thi công Cảng trung chuyển vật liệu xây dựng Sơn tây - Hà nội
    Địa điểm:
    Sơn Tây - Hà Nội

    Quy mô :
    15-20 tỷ/năm

    Chủ đầu tư :
    VINAM

    Quý IV năm 2009 công ty CP Vinam đã khai trương Cảng kinh doanh vật liệu xây dựng tại Sơn Tây, Hà nội. Cảng chuyên cung cấp các dịch vụ bốc dỡ và bán vật liệu xây dựng cho các nhà máy, công trình lớn trên địa bàn Sơn tây và các vùng lân cận. Đây là một dự án mang lại hiệu quả kinh tế cao, dự kiến doanh thu hàng năm do dự án này mang lại từ 15 – 20 tỷ đồng.
    Cảng trung chuyển vật liệu xây dựng có diện tích 0,34 ha. Đặt tại phường Phú thịnh, thị xã Sơn tây - Hà nội. Có tổng mức đầu tư 2,8 tỷ VNĐ. Đây là một trong những dự án mang lại hiệu quả kinh tế rất cao, doanh thu hàng năm ước đạt từ 15 - 20 tỷ VNĐ, lợi nhuận ròng khoảng 3 tỷ VNĐ.
    Hôm nay, 13:34 #689
    QUÝ 3/2010 LÃI KHỦNG và LỢI NHUẬN CHƯA PHÂN PHỐI 2011 LÀ 3.805.510.434 VND_BA TỶ TÁM TRĂM LẺ NĂM TRIỆU NĂM TRĂM MƯỜI NGÀN BỐN BA BỐN ĐỒNG
    [r2)]LÃI QUÝ III_IV_2012_CVN_LÃI KHỦNG[r2)]

    Công ty Cổ phần Vinam (CVN):
    Qúy III/2010, CVN đạt 10,7 tỷ đồng doanh thu và 3 tỷ đồng LNST. So với 7,47 tỷ đồng doanh thu và 1,017 tỷ đồng LNST đạt được cùng kỳ năm 2009, doanh thu quý III/2010 tăng 43,24% và LNST tăng 195,28%.

    Lũy kế 9 tháng đầu năm 2010, CVN đạt 5,045 tỷ đồng LNST.

    Lộc Anh
    Theo HNX
    [​IMG]
  10. orenburg

    orenburg Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/02/2012
    Đã được thích:
    560
    CVN về lại 7X
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này