Con Robot lại báo múc tẹt ga mới nhục chứ...

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by chunjunxo, Jul 7, 2010.

Thread Status:
Not open for further replies.
2198 người đang online, trong đó có 879 thành viên. 13:32 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. chunjunxo

    chunjunxo Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jun 25, 2008
    Likes Received:
    2
    =))=))=))
  2. chunjunxo

    chunjunxo Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jun 25, 2008
    Likes Received:
    2

    Nhập khẩu “hàng lạ”

    Thứ Ba, 20/07/2010, 04:22 (GMT+7) ​
    “Hàng lạ” ở đây là những sản phẩm mà trong nước có thế mạnh về vùng nguyên liệu, nhân công, kỹ thuật đơn giản... nhưng lại đang được nhập khẩu ồ ạt vào thị trường VN.



    Tình trạng ồ ạt nhập khẩu “hàng lạ” đã cho thấy việc quản lý cũng như các chính sách liên quan đến hàng nhập khẩu còn chưa theo sát diễn biến thực tế trên thị trường.

    Kỳ 1:
    Mua tăm tre từ Trung Quốc


    TT - Tăm tre, mặt hàng tưởng như chỉ có thế mạnh ở VN, thế nhưng từ đầu năm đến nay lượng hàng nhập về chỉ riêng ở TP.HCM đã lên đến hàng trăm tấn. Giờ đây tăm ngoại đang được bán rộng rãi tại siêu thị, chợ và các cửa hàng tạp hóa.

    [​IMG] Tăm tre nhập khẩu được bán phổ biến tại siêu thị Maximark Cộng Hòa (TP.HCM)- Ảnh: H.T.V.
    Nhiều bà nội trợ chọn mua mặt hàng này thay vì mua tăm sản xuất trong nước như trước đây. Sự có mặt của tăm tre nhập khẩu với các lợi thế về hình thức, bao bì, giá cả... đang dần lấn át mặt hàng tăm sản xuất trong nước.
    Tăng gấp 6 lần

    "Trong khi tiểu thương mua tăm trong nước về bán lẻ chỉ lời được 20% thì bán tăm nhập khẩu có thể lời tới 50%. Do đó, nhiều tiểu thương đã chuyển sang bán hàng nhập khẩu. Từ đầu năm đến nay, lượng tăm tiêu thụ của công ty chỉ đạt 60-70% chỉ tiêu đặt ra"
    Ông VŨ NGỌC QUỲNH
    (Công ty tăm tre Á Đông)
    Theo Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1, tăm tre là mặt hàng mới xuất hiện trong danh mục hàng nhập khẩu về qua cảng Cát Lái (Q.2, TP.HCM). Tuy nhiên, chỉ trong sáu tháng đầu năm nay lượng tăm tre nhập về từ nhiều nước đã lên đến 714 tấn, kim ngạch tương đương 99.679 USD.
    Đáng chú ý, từ cuối tháng 5 đến nay mặt hàng này được nhập về dồn dập. Chỉ riêng lượng hàng về trong tháng 6-2010 đã nhiều hơn gấp sáu lần so với toàn bộ hàng về trong năm tháng trước đó. Theo các nhà nhập khẩu, phần lớn mặt hàng tăm tre nhập có xuất xứ Trung Quốc đại lục và Đài Loan. Chỉ trong sáu tháng đầu năm nay, tăm tre nhập khẩu từ Trung Quốc về TP.HCM khoảng 286 tấn, trị giá gần 40.000 USD.
    Anh Trần Văn Phước, chuyên nhập khẩu và kinh doanh mặt hàng tăm tre ở TP.HCM, cho biết giá tăm tre nhập khẩu rẻ hơn nhiều so với tăm tre sản xuất trong nước. Hiện giá mặt hàng này khoảng 2,6 triệu đồng/tấn (chưa có thuế), chỉ bằng một nửa giá tăm trong nước. Do giá rẻ nên nhiều tiểu thương chọn tăm nhập khẩu thay vì bán tăm tre sản xuất trong nước.
    Cũng theo anh Phước, giá tăm nhập khẩu từ hai thị trường lớn là Trung Quốc đại lục và Đài Loan tương đương nhau. Một số thời điểm, giá tăm Đài Loan cao hơn tăm Trung Quốc 70.000-100.000 đồng/tấn. Tuy vậy, hàng Trung Quốc lại có lợi thế hơn do thuế nhập khẩu mặt hàng này từ Trung Quốc là 10%, trong khi Đài Loan tới 25%.
    Xâm nhập chợ, siêu thị
    Công ty BT (TP.HCM) chuyên nhập khẩu tăm tre cho biết đa số hàng nhập về được bán tại siêu thị, các cửa hàng, chợ bán lẻ trên địa bàn TP.HCM. Ngoài ra, khách hàng của công ty này còn ở các tỉnh lân cận như Bình Dương, Long An... thậm chí hàng còn được chuyển ra các tỉnh miền Trung. Lượng hàng bán ra khoảng 30-35 tấn/ tháng.
    Khảo sát trên thị trường TP.HCM cho thấy tăm tre nhập khẩu được bán ở cả chợ và siêu thị. Ngay khu vực Q.Phú Nhuận, TP.HCM, nhiều cửa hàng tạp hóa trên đường Nguyễn Văn Trỗi, Huỳnh Văn Bánh, chợ Phú Nhuận... đều có bán tăm tre Trung Quốc với giá 3.500 đồng/bịch. Chủ một cửa hàng tạp hóa trên đường Nguyễn Văn Trỗi cho biết đối tượng tiêu thụ mặt hàng này đa số là người tiêu dùng trong nước. Rất nhiều bà nội trợ thường xuyên mua tăm Trung Quốc về sử dụng.
    Tại siêu thị Maximark Cộng Hòa (Q.Tân Bình, TP.HCM), tăm tre Trung Quốc được đóng gói giá 3.900 đồng/gói. Tại chợ Hạnh Thông Tây (Q.Gò Vấp, TP.HCM), tăm Đài Loan cũng được đóng trong các hộp nhựa bóng, giá bán 6.000 đồng/hộp. Theo các tiểu thương, so với tăm tre Việt, giá bán lẻ tăm nhập khẩu không có chênh lệch lớn.

    [​IMG] Đũa nhập khẩu từ Trung Quốc bày bán tại siêu thị Big C, Q.Phú Nhuận, TP.HCM - Ảnh: H.T.V. Mất thị phần vì hàng ngoại

    Đũa tre, rổ tre... nhập khẩu tràn ngập
    Tại thị trường TP.HCM, các mặt hàng như đũa tre, rổ tre, ***g hấp làm bằng tre... nhập khẩu từ Trung Quốc cũng đang được bày bán tràn ngập, không chỉ tại siêu thị mà ở khắp các chợ, cửa hàng bán lẻ. Tại siêu thị Metro An Phú (Q.2, TP.HCM), Big C Hoàng Văn Thụ (Q.Phú Nhuận)... mặt hàng đũa tre nhập khẩu từ Trung Quốc được bán phổ biến với mức giá tương đương đũa tre VN.
    Tại các chợ bán lẻ như chợ Bà Chiểu (Q.Bình Thạnh), chợ Phú Nhuận (Q.Phú Nhuận) và nhiều cửa hàng tạp hóa ở Q.2, Q.Gò Vấp... đũa tre nhập khẩu bán với giá 11.000-12.000 đồng/bịch năm đôi.
    Lượng tăm nhập khẩu về nhiều đã ảnh hưởng khá tiêu cực đến hoạt động sản xuất của các cơ sở làm tăm tre trong nước. Theo ông Vũ Ngọc Quỳnh, giám đốc chi nhánh TP.HCM Công ty tăm tre Á Đông - đơn vị sản xuất tăm tre cung cấp tại nhiều siêu thị và cửa hàng bán lẻ ở Hà Nội và TP.HCM, do giá tăm tre nhập khẩu rẻ hơn tăm tre trong nước nên đã ảnh hưởng nặng nề đến lượng tiêu thụ của doanh nghiệp.
    Tương tự, một cơ sở sản xuất tăm tre tại TP.HCM cho hay khoảng nửa năm trở lại đây - từ khi có tăm tre nhập khẩu - cơ sở này đã mất một số mối giao hàng. Lượng hàng bán ra giảm 20% so với trước đó.
    Khảo sát thị trường tăm tre trên địa bàn TP.HCM cho thấy tại siêu thị, tăm nhập khẩu từ Trung Quốc được đóng trong các bịch nhỏ, bao bì in chữ Trung Quốc. Bên ngoài dán thêm nhãn phụ bằng tiếng Việt, ghi tên nhà nhập khẩu. Khác với hàng sản xuất trong nước thường làm nhọn hai đầu, đa số tăm nhập khẩu chỉ làm nhọn một đầu, đầu còn lại vót tròn, để bằng và có khắc một số nét hoa văn trang trí. Nhìn bề ngoài tăm nhập khẩu mang lại cảm giác “hàng cao cấp” hơn hẳn tăm sản xuất trong nước.
    Chị Hằng Nga, khách hàng tại siêu thị Maximark Cộng Hòa, cho hay thường mua tăm tre nhập khẩu. “Tôi dùng quen nên thấy cây tăm cứng, không hay gãy như tăm nhọn hai đầu. Hơn nữa, tăm được đóng trong bọc nhỏ, vừa dùng” - chị Nga giải thích lý do chọn tăm ngoại thay vì mua tăm nội. Trong khi đó, tăm Trung Quốc bán tại cửa hàng tạp hóa và chợ lại có giá bình dân hơn, khoảng 3.500 đồng/bịch (số lượng gấp đôi so với loại bán tại siêu thị). Loại tăm này được vót nhọn hai đầu, không có sự khác biệt so với tăm trong nước. Tuy nhiên, giá bán chỉ bằng 70-80% tăm nội.
    Theo các đầu mối chuyên nhập khẩu tăm tre từ Trung Quốc và Đài Loan, không chỉ nhập khẩu tăm tre tiêu dùng (xỉa răng), mà các loại tăm dài 10-15cm các gia đình vẫn thường mua về để ăn trái cây hoặc sử dụng trong quá trình nấu ăn... cũng được nhập về khá nhiều. Đáng chú ý, loại tăm bằng tre dài, chỉ cần chẻ nhỏ, để thô, dùng làm nhang cũng đang được nhập về VN với số lượng lớn.
    Công ty ĐTTH (TP.HCM) - nhà nhập khẩu tăm nhang - cho biết mặt hàng này được sử dụng rộng rãi khắp từ Bắc đến Nam, hầu hết có xuất xứ Trung Quốc. Mặt hàng này được bán theo phương thức người mua đặt hàng trước rồi nhà nhập khẩu mới chuyển hàng về.
    BẠCH HOÀN
  3. chunjunxo

    chunjunxo Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jun 25, 2008
    Likes Received:
    2
    Nhập khẩu “hàng lạ” - Kỳ 2:

    Nấm ngoại tung hoành

    TT - Từ nấm linh chi đến nấm kim châm, nấm đùi gà, nấm mèo đen... lần lượt được nhập vào Việt Nam, dần lấn át nấm sản xuất trong nước. Mặt hàng nhập khẩu này đã xuất hiện không chỉ ở các siêu thị mà còn được bán rộng rãi tại các chợ vùng ven.


    [​IMG]
    Nấm nhập khẩu từ Trung Quốc được bán tại chợ Xóm Chiếu, Q.4, TP.HCM (ảnh chụp sáng 20-7) - Ảnh: H.T.Vân >> Kỳ 1: Mua tăm tre từ Trung Quốc
    Tương tự cà rốt, hành tây, tỏi, gừng Trung Quốc và nhiều mặt hàng trái cây ngoại nhập như đào, lựu, quýt, ổi, chuối... nhập khẩu từ Trung Quốc, Philippines... nấm cũng đã len lỏi vào mọi ngóc ngách và “làm mưa làm gió” trên thị trường nông sản và trái cây Việt Nam.
    Từ siêu thị đến chợ lẻ
    Chị Phạm Thị Thủy, bán hàng nông sản tại chợ Phú Xuân (huyện Nhà Bè, TP.HCM), cho biết nấm rơm là mặt hàng duy nhất sản xuất trong nước có mặt tại sạp hàng của chị, còn lại đều là hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, Hàn Quốc...
    Theo chị Thủy, trước đây vẫn bán một số loại nấm Việt Nam như nấm bào ngư, đông cô... nhưng gần đây khi đi lấy hàng chỉ thấy có nấm đóng bịch ghi chữ Trung Quốc. Người bán hàng cho biết đó là nấm nhập khẩu. “Từ giữa năm ngoái, nấm đông cô tươi bán theo ký của Việt Nam ít dần và sau đó vắng bóng hẳn. Các đầu mối chỉ bỏ sỉ nấm đông cô Trung Quốc. Giá mặt hàng này rẻ hơn hàng Việt Nam cả chục ngàn đồng/kg” - chị Thủy cho hay.

    125 triệu USD
    Đó là kim ngạch nhập khẩu rau quả vào Việt Nam bằng đường chính ngạch trong sáu tháng đầu năm nay - theo thống kê của Tổng cục Thống kê.
    Tại các chợ bán lẻ trên địa bàn TP.HCM, thậm chí các xe bán rau, củ lưu động, các điểm bán nông sản phát sinh trong các hẻm ở khu dân cư cũng đều bán tràn ngập mặt hàng nấm nhập khẩu từ Trung Quốc, Hàn Quốc. Phổ biến nhất là nấm linh chi, nấm đông cô, kim châm, nấm mèo, nấm tuyết...
    Đa số nấm nhập khẩu đều được đóng bao bì với trọng lượng 200-250 gam/bịch, được xử lý qua công nghệ hút chân không. Tại các siêu thị Big C, Metro, Maximark... nấm sản xuất trong nước chỉ có nấm rơm, nấm bào ngư... được bày bán nhưng số lượng ít. Còn lại nấm đùi gà trắng của Hàn Quốc, nấm tuyết, kim châm, đông cô... nhập khẩu gần như độc chiếm trên quầy kệ.
    Giá ngày càng rẻ
    Khảo sát giá nấm tại TP.HCM cho thấy nấm nhập khẩu được bán giá thấp nhất khoảng 70.000 đồng/kg. Cụ thể: nấm kim châm, đùi gà giá 70.000 đồng/kg, nấm đông cô 100.000 đồng/kg, nấm mèo 150.000 đồng/kg, nấm linh chi khoảng 220.000 đồng/kg... Theo Công ty TNHH thương mại xuất nhập khẩu C, giá nấm nhập khẩu có xu hướng ngày càng giảm. So với thời điểm này năm ngoái, giá nấm nhập đã giảm 8-10%.
    Mặc dù giá bán lẻ ở mức cao ngất ngưởng (do đã độc chiếm thị trường), nhưng trên thực tế giá nấm nhập khẩu qua các cảng ở TP.HCM và qua các cửa khẩu tại Lào Cai, Lạng Sơn chỉ ở mức trung bình 26.000 đồng/kg. Chưa kể nấm nhập khẩu từ Trung Quốc đang được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu 0% (đối với hàng có xuất xứ hàng hóa mẫu E). Đây là những lý do khiến mặt hàng này tràn ngập thị trường Việt Nam.
    Theo thống kê sơ bộ, lượng nấm nhập khẩu được Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực I cho phép thông quan trong sáu tháng đầu năm 2010 qua cảng Cát Lái (Q.2, TP.HCM) khoảng 800 tấn, tương đương kim ngạch đạt 660.000 USD. Trong khi đó, lượng nấm nhập về TP.HCM cả năm 2009 chỉ 732,5 tấn (theo thống kê của Trung tâm Kiểm dịch thực vật nhập khẩu thuộc Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, trụ sở tại TP.HCM).
    Hàng nội vắng bóng ở chợ đầu mối
    Không thua kém mặt hàng nấm, các mặt hàng như tỏi, cà rốt, khoai tây, hành tây... nhập khẩu từ Trung Quốc cũng đã “bám rễ” khá chắc tại thị trường Việt Nam. Điển hình là tỏi và hành tây được bán ở hầu khắp các chợ trên địa bàn TP.HCM. Tại chợ đầu mối nông sản Bình Điền (Q.8), gần như không thể tìm thấy tỏi Hà Nội (tên thường gọi chỉ loại tỏi trồng ở phía Bắc). Tỏi Lý Sơn cũng vắng bóng.
    Tỏi Trung Quốc, với giá nhập khẩu khoảng 3.000 đồng/kg, bán sỉ khoảng 32.000 đồng/kg, bán lẻ 45.000-49.000 đồng/kg đã độc chiếm chợ Bình Điền. Tại đây, mỗi buổi chợ phiên có hàng chục sạp hàng với các bao tải tỏi chất cao ngút. Tương tự là hành tây, khoai tây được bốc dỡ từ những xe tải lớn, hàng đầy ắp và theo xe kéo ùn ùn vào chợ.
    Bên cạnh sự vượt trội về mẫu mã, giá của nhiều loại rau củ nhập khẩu chỉ bằng 1/10, thậm chí 1/40 giá bán lẻ. Theo ông Nguyễn Bá Định, phó chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn, hàng nông sản Trung Quốc đang được hưởng mức thuế suất 0% khi nhập khẩu vào Việt Nam. Các mặt hàng nhập khẩu trong khu vực ASEAN cũng chỉ chịu thuế suất nhập khẩu 5%.
    Đó là lý do khoảng vài năm trước nông sản nhập khẩu vào Việt Nam chủ yếu có nguồn gốc Trung Quốc thì nay nông sản Thái Lan, Malaysia, Philippines (có cả gừng, hành, tỏi, bắp cải, khoai tây...) cũng đã xuất hiện tại thị trường TP.HCM, với tổng số lượng lên đến hàng trăm ngàn tấn/năm.
    BẠCH HOÀN
  4. SSIBOS

    SSIBOS Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 26, 2010
    Likes Received:
    143
    KSD chắc sẽ chạy sớm thui, đúng ko cụ...
  5. chunjunxo

    chunjunxo Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jun 25, 2008
    Likes Received:
    2
    Theo em nhanh thì thứ 2 tuần tới, chậm lắm thì đầu năm 2025 .....
  6. chunjunxo

    chunjunxo Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jun 25, 2008
    Likes Received:
    2
    Nhập khẩu “hàng lạ” - Kỳ 3:
    Chi hàng triệu USD nhập cám gạo
    TT - Ít ai nghĩ rằng nước ta mỗi năm sản xuất trên 35 triệu tấn lúa, lại phải nhập khẩu hàng ngàn tấn cám gạo để sản xuất thức ăn chăn nuôi.


    [​IMG]
    Cám gạo Ấn Độ được nhập về kho Công ty TNHH chăn nuôi và chế biến thức ăn gia súc Thanh Bình (Đồng Nai) - Ảnh: TRẦN MẠNH >> Kỳ 1: Mua tăm tre từ Trung Quốc
    >> Kỳ 2: Nấm ngoại tung hoành
    Hiện tại cám nguyên liệu, đặc biệt là cám gạo, không phải là mặt hàng chính trong cơ cấu nhập khẩu các loại thức ăn chăn nuôi truyền thống của VN, bởi chỉ chiếm gần 1% tổng kim ngạch nhập khẩu mặt hàng này trong năm 2009. Tuy nhiên, kim ngạch nhập khẩu mặt hàng này đã tăng đột biến trong hơn hai năm qua.
    Theo số liệu của cơ quan hải quan, trong năm tháng đầu năm 2010 lượng cám gạo nhập khẩu trên 6.000 tấn với kim ngạch trên 10 triệu USD, tăng 170% so với cùng kỳ năm 2009. Trong đó, nguồn nhập khẩu chủ yếu từ Ấn Độ, chiếm 80-90% tỉ trọng trong cơ cấu nhập khẩu.
    Theo các nhà nhập khẩu, giá cám nhập khá rẻ so với cám trong nước. Chính vì vậy, thị trường cám gạo nhập khẩu trong nước trở nên sôi động với hàng chục nhà nhập khẩu lớn và hàng trăm nhà buôn nhỏ trên khắp cả nước. Ngay cả những công ty môi giới nguyên liệu thức ăn chăn nuôi nước ngoài mới đây cũng bổ sung mặt hàng cám gạo tại thị trường VN.
    “Bên tôi đang cung cấp cám gạo từ Ấn Độ với giá 167 USD/tấn theo phương thức CNF (người bán thuê tàu) với số lượng lớn” - nhân viên kinh doanh của một công ty Ấn Độ tại TP.HCM cho biết.
    Ông Phạm Đức Bình, tổng giám đốc Công ty cổ phần Thanh Bình (Đồng Nai), kiêm phó chủ tịch Hiệp hội Thức ăn chăn nuôi VN, thừa nhận các doanh nghiệp VN ngày càng nhập khẩu nhiều cám gạo từ nước ngoài do giá bán rẻ hơn cám gạo trong nước.
    “Các nhà cung cấp Ấn Độ đang chào hàng công ty tôi giá cám gạo là 155 USD/tấn theo hình thức CNF. Mặt hàng này không bị thuế nhập khẩu, chỉ chịu 5% VAT, cộng chi phí cảng, vận chuyển thì giá về đến kho cũng chỉ ở mức 3.300 đồng/kg, thấp hơn khá nhiều so với giá cám trong nước đang ở mức 4.050 đồng/kg” - ông Bình tính toán.
    Theo ông Phạm Đức Bình, không chỉ giá rẻ, chất lượng cám gạo nhập khẩu cũng không thua kém hàng trong nước, thậm chí còn tốt hơn. Bởi vì cám trong nước là cám y (cám nguyên, chưa trích ly lấy chất béo) nên không để được lâu, chỉ 1-2 tuần là hỏng. Trong khi cám nước ngoài đã được lấy dầu nên thời gian bảo quản lâu hơn và độ đạm cũng cao hơn. So với cám trong nước, cám nhập có độ ẩm thấp hơn (9% so với 14%) và độ đạm cao hơn (16% so với 12%).
    Tuy nhiên, nhập khẩu cám nước ngoài gặp không ít rủi ro khi giá thế giới biến động mạnh và thời tiết. “Nhập khẩu cám từ Ấn Độ giống như đánh bạc với thời tiết và điều kiện vận chuyển. Chỉ cần sơ hở một chút là cả lô cám bị mốc coi như bỏ đi” - ông Bình cho biết.
    Chính vì vậy, các hãng bảo hiểm khi nhắc tới hàng cám nhập này đã thẳng thừng tuyên bố chỉ bảo hiểm cho hàng bị mất chứ không bảo hiểm nếu bị mốc do thời tiết. Chưa kể trong điều kiện giá cả thế giới biến động thất thường thì có thể bị hủy hợp đồng đã ký hoặc nhận phải hàng kém chất lượng.
    Theo bà Phan Hồng Liên, chuyên gia phân tích của Công ty Nghiên cứu và phân tích thị trường (Agromonitor), một nước xuất khẩu gạo lớn như VN, mỗi năm cung cấp 5-6 triệu tấn cám gạo cho thị trường thức ăn chăn nuôi, việc phải nhập khẩu cám gạo ngày càng nhiều là điều cần phải xem lại về mặt chiến lược phát triển ngành thức ăn chăn nuôi.
    TRẦN MẠNH
  7. chunjunxo

    chunjunxo Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jun 25, 2008
    Likes Received:
    2
    Xứ gạo phải nhập gạo!
    TT - Tuy là xứ gạo, có năng lực xuất khẩu đứng thứ hai thế giới nhưng hằng tháng lượng gạo nhập vào VN vẫn tăng. Nhà nhập khẩu cho rằng kinh doanh gạo ngoại so với gạo trong nước tiền lãi cũng chỉ bằng nhau nhưng gạo ngoại dễ nhập, dễ bán.


    [​IMG]
    Chọn mua gạo Thái Lan tại siêu thị Co.op Mart Cống Quỳnh, Q.1, TP.HCM - Ảnh: MINH ĐỨC
    Theo thống kê của Cục Hải quan TP.HCM, sáu tháng đầu năm 2010 tổng kim ngạch nhập khẩu mặt hàng gạo đạt xấp xỉ 1,6 triệu USD, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái. Đứng đầu các thị trường nhập khẩu vào VN là Thái Lan, sau đó đến Singapore, Đài Loan, Trung Quốc.
    Tuy nhiên con số thực tế cao hơn gấp nhiều lần vì phần lớn gạo nhập chọn con đường tiểu ngạch thông qua các cửa khẩu quốc tế dọc biên giới Campuchia, Lào và VN với con số ngày càng tăng và trải dài khắp ba miền đất nước. Bà Hai, tiểu thương kinh doanh gạo khu vực đường Trần Chánh Chiếu (Q.6, TP.HCM), cho biết gạo ở miền Tây không thiếu nhưng khoảng một năm gần đây gạo Thái bắt đầu về nhiều.
    Tại hệ thống Co.op Mart có bày bán khoảng ba loại gạo Thái được đóng gói dưới dạng 5kg của hai nhà cung cấp. Trong đó, gạo ông địa Jasmine Sundee 5kg do Công ty Thế Kỷ Vàng phân phối giá 162.000 đồng và hai loại gạo Hommali Na Siam thơm 5kg, Pathumt Na Siam thơm 5kg do Công ty TNHH Văn Thịnh phân phối.
    Theo đại diện Saigon Co.op, gạo ngoại chiếm khoảng 5% trong tổng số 50 mặt hàng gạo đang kinh doanh tại hệ thống, trung bình mỗi tháng tiêu thụ khoảng 10 tấn. Nếu so với gạo nội loại ngon cao nhất giá 20.000 đồng/kg thì giá trung bình mỗi ký gạo ngoại là 30.000 đồng. Khách hàng là đối tượng thu nhập cao hoặc người nước ngoài sinh sống tại VN.
    Gạo ngoại cũng dễ dàng tìm thấy trong các siêu thị, cửa hàng thực phẩm Nhật, Hàn Quốc với giá khá cao, 230.000-310.000 đồng/5kg.
    Ông Trần Phương, kinh doanh xuất khẩu gạo, cho biết tùy theo vùng, miền mà gạo Thái nhập vào VN có tên gọi khác nhau, nhưng chủ yếu là hai loại Thái Lan đặc sản giá 20.000-23.000 đồng/kg và Thái Lan con kiến 13.000-15.000 đồng/kg tùy mua theo số lượng.
    Theo ông Đ.V.H., nhân viên kinh doanh Công ty xuất nhập khẩu gạo ND, gạo Thái nhập khẩu bằng đường bộ qua cửa khẩu các tỉnh miền Trung bằng xe tải sang Lào trước khi vào thị trường VN.
    NHƯ BÌNH
  8. hieunv2000

    hieunv2000 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Mar 20, 2010
    Likes Received:
    4
    ít nữa còn nhập vợ nữa cụ ạ
  9. chunjunxo

    chunjunxo Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jun 25, 2008
    Likes Received:
    2
    Nhập khẩu “hàng lạ” - Kỳ 4:


    Miếng rửa chén triệu USD

    TT - Miếng rửa chén, miếng chùi xoong nồi... dù là mặt hàng đơn giản, trong nước hoàn toàn có thể sản xuất được nhưng cũng đang góp phần vào con số nhập siêu. Chỉ trong một thời gian ngắn mặt hàng này đã được nhập khẩu ồ ạt và tiêu thụ rộng rãi tại thị trường trong nước.


    [​IMG]
    Miếng rửa chén nhập từ Trung Quốc được bán tại siêu thị Big C, Q.Phú Nhuận, TP.HCM (ảnh chụp ngày 18-7) - Ảnh: H.T.Vân >> Kỳ 1: Mua tăm tre từ Trung Quốc
    >> Kỳ 2: Nấm ngoại tung hoành
    >> Kỳ 3: Chi hàng triệu USD nhập cám gạo
    Các nhà nhập khẩu ước tính mỗi năm VN chi không dưới 10 triệu USD để nhập miếng rửa chén, miếng chùi xoong nồi.

    59 triệu USD
    Đó là kim ngạch nhập khẩu các mặt hàng rau quả từ Trung Quốc vào VN trong sáu tháng đầu năm 2010. Theo Tổng cục Hải quan VN, đứng sau Trung Quốc là Thái Lan với kim ngạch nhập khẩu 21,2 triệu USD, tiếp đến là Mỹ với kim ngạch 12,77 triệu USD.
    B.HOÀN
    Toàn hàng ngoại Khảo sát tại các chợ bán lẻ, siêu thị trên địa bàn TP.HCM cho thấy miếng rửa chén, chùi xoong nồi là mặt hàng có sức tiêu thụ lớn. Tại siêu thị Metro An Phú (Q.2), gần như toàn bộ mặt hàng này đều là hàng nhập ngoại, xuất xứ chủ yếu từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản.
    Trong khi đó, tại dãy hàng bán đồ tiêu dùng, nhà bếp của siêu thị Maximark, trong tổng số 27 ngăn bày bán các loại mút, miếng rửa chén, chùi xoong nồi, hàng sản xuất trong nước chỉ lác đác trên hai ngăn.
    Hiện miếng rửa chén xuất xứ Trung Quốc gần như chiếm 80% thị phần hàng nhập khẩu. Các sản phẩm ngoại nhập rất đa dạng về kích cỡ và chất liệu. Đặc biệt, sản phẩm nhập từ Trung Quốc được chia thành ba nhóm với ba mức giá khác nhau, loại nhỏ 3.000-4.000 đồng/miếng, loại trung bình 7.000-8.000 đồng/miếng và loại lớn 11.000-12.000 đồng/miếng.
    Ngoài ra, còn có loại cao cấp 20.000-26.000 đồng/miếng. Tương tự, sản phẩm nhập khẩu từ Hàn Quốc cũng chủ yếu có giá trên 20.000 đồng/miếng. Mỗi miếng mút được bọc trong một túi nilông có in nhãn mác, xuất xứ.
    Tuy không phải là mặt hàng thiết yếu trong đời sống tiêu dùng nhưng mút rửa chén, chùi xoong nồi lại có đối tượng tiêu dùng lớn, gần như bếp ăn gia đình nào cũng sử dụng những sản phẩm này.
    Chị Thanh Lan, bán hàng tại chợ An Khánh (Q.2), cho biết các mặt hàng tiêu dùng bán tại sạp của chị (trong đó có mút rửa chén, miếng chùi xoong nồi) đều không phải lấy hàng ở đâu xa, tất cả đều có các đầu mối bỏ sỉ mang đến tận nơi. “Gần ba năm bán hàng tạp hóa nhưng tôi chưa bao giờ thấy đầu mối bỏ sỉ đem đến mút rửa chén do VN mình làm cả. Hầu hết là hàng Trung Quốc”, chị Lan cho biết.
    Theo chị Lan, từ đầu năm đến nay giá mút rửa chén tăng thêm khoảng 500 đồng/miếng loại nhỏ và 1.000-1.500 đồng/miếng loại lớn. Tuy nhiên, dù tăng giá các bà nội trợ vẫn phải mua vì không có nhiều lựa chọn.
    Không chỉ nhận hàng trực tiếp tại sạp, theo các tiểu thương kinh doanh hàng tạp hóa tại các chợ Tân Định (Q.1), Tân Thuận (Q.7)... người bán lẻ còn có thể lấy hàng tại chợ An Đông (Q.5).
    Bất ngờ với kim ngạch nhập khẩu
    Dù được nhập khẩu ồ ạt nhưng mặt hàng này dường như ít được cơ quan quản lý hàng xuất nhập khẩu chú ý. Mới đây, một cán bộ lãnh đạo ngành hải quan TP.HCM đã giật mình khi xem thống kê mới biết mặt hàng này có kim ngạch nhập khẩu khá lớn.
    Theo thống kê của Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 (nơi đang chiếm 81% thị phần hàng hóa xuất nhập khẩu về khu vực TP.HCM), từ đầu năm 2010 đến nay kim ngạch nhập khẩu miếng rửa chén, chùi xoong nồi thông quan qua cảng Cát Lái (Q.2) đã lên tới 5,73 triệu USD.
    Với tốc độ nhập khẩu như hiện nay, ước tính mỗi năm VN phải bỏ ra không dưới 10 triệu USD để mua miếng chùi xoong nồi. Một cán bộ lãnh đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 cho biết Trung Quốc và Nhật Bản là hai thị trường nhập khẩu chủ yếu, trong đó hàng Trung Quốc chiếm đa số.
    Hiện mức thuế đối với mặt hàng là 31% thuế nhập khẩu và 10% thuế giá trị gia tăng.

    Bút Trung Quốc, bì thư Thái Lan...
    Theo thống kê từ hải quan cảng Cát Lái, từ đầu năm đến nay có gần 13,8 triệu sản phẩm văn phòng phẩm, gồm bút viết, bút chì, thước kẻ, bì thư, vở, sổ ghi chép, tẩy... được thông quan qua cảng, chủ yếu từ hai thị trường lớn là Trung Quốc và Thái Lan.
    Lãnh đạo hải quan cảng Cát Lái khẳng định các mức thuế đối với hàng văn phòng phẩm nhập khẩu có thể “hỗ trợ” được hàng sản xuất trong nước. Tuy nhiên, các nhà nhập khẩu lại cho rằng hàng Trung Quốc và Thái Lan có thể vượt qua rào cản thuế nhờ ưu thế mẫu mã đẹp và tiện dụng.
    Hiện thuế nhập khẩu thấp nhất của nhóm này là 20%, cao nhất 27%, cộng với 10% thuế giá trị gia tăng nhưng hàng văn phòng phẩm từ Trung Quốc vẫn chiếm lĩnh thị trường.
    Tại các nhà sách, siêu thị, cửa hàng tạp hóa, mặt hàng sổ ghi chép, bút chì, bì thư... nhập khẩu bán ở giá tương đương hoặc cao hơn hàng trong nước 5-10% tùy mặt hàng.
    BẠCH HOÀN
  10. MinhThu2009

    MinhThu2009 Thành viên mới

    Joined:
    Jun 23, 2010
    Likes Received:
    0
    Bac Chun coi giup em may con nay VHG, HLG, EBS, CIC nen xa hay de. Cam on bac nhe. Bac tra loi lien em doi bac do.
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page