Cơn sóng BVH và VCB sẽ đưa VNI lên 600 !

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by buocnhay, Jun 24, 2009.

108 người đang online, trong đó có 43 thành viên. 04:53 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. buocnhay

    buocnhay Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Apr 13, 2007
    Likes Received:
    0
    Cơn sóng BVH và VCB sẽ đưa VNI lên 600 !

    Bảo Việt chào sàn: ?oGiá tham chiếu 38.500 đồng là hợp lý?MINH ĐỨC23/06/2009 00:29 (GMT+7)Phản hồi (0) | In bài viết này | [+] Cỡ chữ [-]
    ?oChúng tôi thấy rằng đó là mức giá phù hợp, vừa là giá trị nội tại của doanh nghiệp hiện nay cũng như tính tới các yếu tố thị trường hiện nay? - ông Lê Quang Bình, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt.





    Video:




    Mức giá tham chiếu 38.500 đồng của cổ phiếu Bảo Việt được cho là hợp lý, phù hợp với giá trị nội tại và các yếu tố thị trường?

    Ngày 25/6 này, hơn 573 triệu cổ phiếu của Tập đoàn Bảo Việt sẽ chính thức niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) với mã BVH.

    Đây là cổ phiếu đầu tiên trong loạt doanh nghiệp lớn chính thức chào sàn trong năm 2009; sau Bảo Việt là kế hoạch của Vietcombank và Vietinbank.

    ?oGiá tham chiếu 38.500 đồng là hợp lý?

    Ngày 3/6/2007, phiên đấu giá cổ phần Bảo Việt tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HASTC) kết thúc với giá đấu thành công bình quân 73.910 đồng/cổ phần.

    Hai năm sau, cổ phiếu của Bảo Việt chính thức niêm yết tại HOSE với giá tham chiếu trong phiên giao dịch đầu tiên là 38.500 đồng/cổ phiếu, chỉ hơn phân nửa so với mức giá đấu thành công bình quân trước đó.

    Về mức giá khởi điểm trên, tại cuộc họp báo ngày 22/6, ông Lê Quang Bình, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt, cho biết: ?oChúng tôi dự kiến đưa ra mức giá 38.500 đồng/cổ phiếu. Lý do là với tư vấn của chúng tôi, Hội đồng Quản trị của chúng tôi, gồm có cả các nhà tư vấn trong và ngoài nước, đã lựa chọn các phương pháp định giá làm sao sát thực nhất với giá trị nội tại của Bảo Việt, đồng thời khi tính toán cũng căn cứ trên yếu tố thị trường?.

    Trên thị trường OTC, giá cổ phiếu Bảo Việt theo một số giao dịch thành công gần đây cũng nằm trong khoảng 38.000 ?" 40.000 đồng/cổ phiếu.

    Ông Bình cũng cho rằng mức giá tham chiếu 38.500 đồng nói trên là kết quả tổng hòa của việc tính giá trị nội lực, khả năng sinh lợi của Bảo Việt trong năm 2009 và trong tương lai, cũng như tính tới yếu tố thị trường. Và mức giá đó cũng đã có ?otham khảo? các giao dịch trên thị trường của cổ phiếu những công ty có sự tương đồng với Bảo Việt trong cùng lĩnh vực hoạt động.

    ?oChúng tôi thấy rằng đó là mức giá phù hợp, vừa là giá trị nội tại của doanh nghiệp hiện nay cũng như tính tới các yếu tố thị trường hiện nay?, ông Bình khẳng định.

    Xét về yếu tố nội tại hay triển vọng phát triển của doanh nghiệp, gần nhất trong năm 2009, Bảo Việt đang đứng trước những kết quả khá thuận lợi. Thông tin công bố tại buổi họp báo cho thấy tập đoàn này đã vượt một số chỉ tiêu kinh doanh của cả năm chỉ sau 5 tháng đầu năm.

    Trước đó, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 của Bảo Việt đã thông qua kế hoạch doanh thu hợp nhất toàn tập đoàn là 9.717 tỷ đồng và 775 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Tới tháng 5, doanh thu hợp nhất đã đạt được 4.055 tỷ đồng, tăng trưởng 6,5% so với cùng kỳ năm 2008, đạt 41,7% kế hoạch năm.

    Đáng chú ý là sau 5 tháng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của Bảo Việt đã đạt 842 tỷ đồng, hoàn thành 108,6% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế chi cổ tức của các cổ đông của Tập đoàn đạt 580 tỷ đồng, hoàn thành 110% kế hoạch năm.

    Theo bà Nguyễn Thị Phúc Lâm, Tổng giám đốc Bảo Việt, kết quả hoàn thành kế hoạch lợi nhuận đạt cao như trên là do có sự tăng trưởng mạnh về doanh thu và tiết kiệm chi phí trong những tháng nửa đầu năm 2009; riêng hoạt động kinh doanh bảo hiểm nhân thọ cũng đã có tăng trưởng mạnh. Và một nguyên nhân chính là do hoàn nhập dự phòng giảm giá chứng khoán khi thị trường chứng khoán phục hồi mạnh so với thời điểm đầu năm 2009.

    HSBC ngắm mục tiêu sở hữu 25%

    Tại cuộc họp báo trên, ông Lê Quang Bình cũng đề cập đến định hướng tiếp tục đầu tư của HSBC Insurance tại Bảo Việt trong thời gian tới, cụ thể là trong năm 2009.

    Hiện HSBC Insurance là cổ đông chiến lược nước ngoài của Bảo Việt với tỷ lệ sở hữu 10%. Trong năm 2009, hai bên đã tính tới kế hoạch nâng tỷ lệ sở hữu này thêm 8% lên 18%. Mức cao hơn trong tương lai theo ông Bình là 25%.

    ?oTheo cam kết, nếu HSBC hỗ trợ kỹ thuật, nếu kết quả kinh doanh Bảo Việt tăng lên thì HSBC được quyền nắm thêm 8%. Và đây có đại diện HSBC, tôi xin công bố luôn là HSBC có nguyện vọng muốn sở hữu thêm 8%, lên 18% trong tổng vốn điều lệ của Bảo Việt, dự kiến là trong năm 2009 này?, ông Bình nói.

    ?oTrong vòng 20 tháng qua, chúng tôi đã cử chuyên gia hỗ trợ và hợp tác với Bảo Việt. Có thể nói là cả hai bên đều rất hài lòng về kết quả đạt được. Chúng tôi vui mừng về việc chấp thuận được mua thêm 8% cổ phần của tập đoàn này?, đại diện HSBC Insurance cũng cho biết.

    Với tỷ lệ sở hữu hiện tại, HSBC cam kết hạn chế chuyển nhượng trong vòng 5 năm. Đây cũng là một phần trong phần lớn lượng cổ phiếu Bảo Việt bị hạn chế chuyển nhượng khi đã chính thức niêm yết.

    Cụ thể, khi tiến hành cổ phần hóa, việc lựa chọn cổ đông chiến lược trong và ngoài nước của Bảo Việt đi cùng với các cam kết về hạn chế chuyển nhượng trong thời gian đầu. Ngoài HSBC, 77% cổ phần của cổ đông sáng lập trong nước là Bộ Tài chính, 3,56% của Vinashin đều có cam kết không chuyển nhượng trong vòng 3 năm.
  2. buocnhay

    buocnhay Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Apr 13, 2007
    Likes Received:
    0
    Bộ tài chính , tập đoàn baỏ việt và UBCK đã tính toán rất kỹ khi đưa những đaị gia bộ mặt của kinh tế VN chaò sàn năm nay . CÁc lưạ chọn đã đúng huớng . Khi nhiêù ngươì nghi ngờ thì các MMS sẽ ra tay đâỷ sóng .
  3. buocnhay

    buocnhay Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Apr 13, 2007
    Likes Received:
    0
    WB thông qua 4 khoản tín dụng tổng trị giá gần 200 triệu USD cho VN
    24/06/2009 16:16
    (HNMO) - Trong 4 khoảng tín dụng này, có khoản 2 dành cho giáo dục, 2 khoản còn lại dành cho môi trường.

    Cụ thể, WB thông qua hai khoản tín dụng trị giá 177 triệu USD để đóng góp vào việc thúc đẩy hơn nữa hệ thống giáo dục tiểu học và đại học của Việt Nam.

    Trong đó, khoản tín dụng 50 triệu USD được dành cho Chương trình chính sách phát triển giáo dục đại học lần thứ nhất của Việt Nam, nhằm trợ giúp ngành giáo dục Việt Nam mở rộng các cơ sở đào tạo và cùng lúc đảm bảo tiếp cận công bằng đến những chương trình học liên quan.

    Khoản tín dụng trị giá 127 triệu USD cho Chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục tại Việt Nam. Chương trình này đặc biệt chú ý đến học sinh thiệt thòi ở bậc tiểu học thông qua việc trợ giúp Chính Phủ triển khai chương trình cải cách giáo dục 2 buổi một ngày. Ngân hàng sẽ hỗ trợ cải thiện khung chính sách, nguồn nhân lực và các cơ sở giáo dục để triển khai chương trình này.

    WB cũng thông qua hai dự án khác tại Việt Nam là dự án nhằm giảm thải ô nhiễm ra các dòng sông tại thành phố Quy Nhơn và dự án nhằm xây dựng năng lực quản lý việc xử lý khối lượng lớn chất PCB (Polychlorinated biphenyls). Hai dự án này nhận được một khoản hỗ trợ trị giá 12 triệu USD từ vốn ủy thác của Quỹ Môi trường Toàn cầu do WB quản lý.

    Các khoản tín dụng trên đã được WB thông qua ngày 23/6.

    N.H


    Việt nam thu hú nhiêù tổ chức nhà đâù tư quỹ tiền tệ quốc tế quá . VNI sẽ đạt 1000 point vào 2010
  4. buocnhay

    buocnhay Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Apr 13, 2007
    Likes Received:
    0
    Việt Nam trở thành một trong những tâm điểm tại WEF Đông Á năm 2009
    21/06/2009 07:29
    (HNM) - Trong hai ngày 18 và 19-6, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã dẫn đầu Đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Hội nghị Diễn đàn kinh tế thế giới về Đông Á (WEF Đông Á) tổ chức tại thủ đô Xơ-un (Hàn Quốc). Lần đầu tiên, lãnh đạo một số doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam dự Hội nghị WEF Đông Á 2009 với tư cách thành viên của WEF.



    Với chủ đề "Ý nghĩa của khủng hoảng kinh tế toàn cầu đối với Đông Á" Hội nghị WEF Đông Á năm nay tập trung thảo luận mô hình phát triển Đông Á, vai trò của châu Á đối với tiến trình phục hồi kinh tế thế giới, năng lực cạnh tranh của Đông Á, những thách thức rủi ro về tài chính, kinh tế và an ninh khu vực. Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã có bài phát biểu tại phiên toàn thể "Hướng tới những động lực tăng trưởng mới".



    Tại buổi ăn trưa - làm việc chuyên đề về Việt Nam, một hoạt động nổi bật tại hội nghị năm nay với sự tham dự của hơn 200 đại biểu, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, những chuyển biến tích cực của nền kinh tế Việt Nam trong những tháng đầu năm giúp nền kinh tế có thể tăng trưởng 5% trong năm nay và cao hơn nữa trong năm 2010. Các đại biểu dự hoạt động này rất quan tâm đến những tiến triển tích cực của kinh tế Việt Nam và nhiệt liệt chúc mừng Việt Nam. Sự tham gia đông đảo của các đại biểu đã thực sự đưa Việt Nam thành một trong những tâm điểm chú ý tại hội nghị năm nay.
  5. buocnhay

    buocnhay Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Apr 13, 2007
    Likes Received:
    0
    Chờ cổ phiếu đại gia Vietcombank và Vietinbank cùng lên sàn trong quãng thời gian gần nhau sẽ tăng thêm nguồn hàng chất lượng cao và tạo ra sự hấp dẫn cho thị trường chứng khoánPhiên giao dịch cuối tuần (26-6), sau nhiều lần giằng co, chứng khoán trên hai sàn đã tăng nhẹ, VN-Index lên 461,37 điểm, tăng 7,61 điểm và HNX-Index lên 155,74 điểm, tăng 1,38 điểm. Do người mua giải ngân thận trọng, người bán cố gắng kìm giữ giá nên thanh khoản thị trường thấp, tổng khối lượng giao dịch trên cả hai sàn đạt 57,4 triệu đơn vị, giá trị 2.026,7 tỉ đồng, giảm gần 30% so với phiên trước. Trong lúc nhà đầu tư cá nhân lướt sóng thì nhiều tổ chức trong và ngoài nước tích lũy cổ phiếu blue-chips để chuẩn bị đón hiệu ứng từ cổ phiếu hai đại gia là Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank - VCB) lên sàn TPHCM vào ngày 30-6 và vài tuần sau đó cổ phiếu Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank) cũng sẽ niêm yết.




    Khách hàng giao dịch tại một chi nhánh của Vietcombank. Ảnh: H.THÚY





    Giá tham chiếu VCB khá hấp dẫn


    Trong ngành ngân hàng, VCB là cổ phiếu được giới đầu tư quan tâm nhiều bởi quy mô vốn điều lệ lớn (hơn 12.100 tỉ đồng), trong đó Nhà nước chiếm 90,72%, còn các cổ đông khác là 9,28% (tương đương 1.122,8 tỉ đồng). Toàn bộ 112,28 triệu cổ phiếu được niêm yết hết trên sàn TPHCM (ngoại trừ phần vốn của Nhà nước). Do nắm phần lớn thị phần thanh toán xuất nhập khẩu, dịch vụ thẻ, tín dụng... nên VCB có khả năng tạo ra nguồn lợi nhuận hằng năm rất lớn. Vì vậy cổ phiếu này đang được giới đầu tư chờ đón nhiệt tình.



    Năm tháng đầu năm lợi nhuận trước thuế của VCB đã đạt 2.489 tỉ đồng (chưa tính lợi nhuận từ các công ty con và các công ty đầu tư góp vốn), tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước. Do phần sở hữu đại chúng chỉ chiếm 9,28%, lại nằm trong tay nhiều tổ chức và nhà đầu tư lớn nên lượng cổ phiếu đưa vào giao dịch, luân chuyển hằng ngày trên thị trường sẽ không nhiều. Nguồn cung hạn hẹp, trong khi nhu cầu mua hiện tại rất lớn nên với mức giá tham chiếu ngày đầu 50.000 đồng thì VCB sẽ tạo ra sự hấp dẫn đối với thị trường. Nhiều nhà đầu tư dự đoán, ngày giao dịch đầu tiên, giá VCB sẽ tăng trần (+20%), tức sẽ lên 60.000 đồng, cũng giống như sự tăng trần của cổ phiếu Tập đoàn Bảo Việt (BVH) mới chào sàn ngày 25-6.



    Vietinbank chưa có giá tham chiếu


    Nếu không có gì thay đổi, đến giữa tháng 7 này cổ phiếu của Vietinbank sẽ lên sàn TPHCM. Trong số vốn điều lệ 12.060 tỉ đồng, Vietinbank đã IPO (phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng) 4%, tương đương 536 tỉ đồng mệnh giá (53,6 triệu cổ phiếu). Ngoài ra, ngân hàng này cũng đã bán thêm một số cổ phần cho cổ đông chiến lược và tổ chức công đoàn đơn vị. Do đó, khi lên sàn, Vietinbank sẽ niêm yết tổng cộng 134 triệu cổ phiếu, tương đương 11,11% vốn điều lệ của ngân hàng. Tuy nhiên, trong đó chỉ có 55% khối lượng được tự do chuyển nhượng ngay, còn lại 45% của cổ đông chiến lược và công đoàn thì sau 3 năm mới được bán. Cho đến thời điểm này, Vietinbank chưa định giá tham chiếu ngày lên sàn nên giới đầu tư chưa bình luận nhiều về đại gia này.


    Vẫn mang dáng dấp... Nhà nước


    Do hai đại gia ngân hàng lên sàn trong quãng thời gian gần nhau nên sẽ tăng thêm nguồn hàng chất lượng cao và tạo ra sự hấp dẫn cho thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, do Nhà nước còn nắm tỉ trọng quá lớn về vốn điều lệ trong hai đơn vị này mà chưa có cổ đông chiến lược lớn tham gia (đặc biệt là cổ đông nước ngoài) nên trước mắt trạng thái quản lý doanh nghiệp sẽ còn ảnh hưởng dáng dấp kinh tế Nhà nước. Có lẽ phải đến cuối năm nay, khi tình hình kinh tế thế giới đã ổn định trở lại thì các đại gia này mới quyết định chọn đối tác chiến lược nước ngoài cho mình. Hy vọng, lúc đó việc bán cổ phần sẽ được giá tốt hơn.
    Trần Phú Minh
  6. buocnhay

    buocnhay Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Apr 13, 2007
    Likes Received:
    0
    Khi nhiều người nghĩ và lo lắng chần chừ khi BVH và VCB rồi việt tin BANK lên sàn TT sẽ điều chỉnh . Ngon đó rồi xem cùng kiểm chứng . Con bài của CP và Nhà nước đưa lên đã được tính toán và có lộ trình cụ thể .

  7. buocnhay

    buocnhay Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Apr 13, 2007
    Likes Received:
    0
    Lực hút từ ngành tài chính - ngân hàng ?oTiềm năng của ngành tài chính ?" ngân hàng Việt Nam là rất lớn, vì người dân còn thói quen sử dụng tiền mặt rất nhiều, số người có tài khoản ngân hàng và thẻ tín dụng còn rất ít."




    Đơn cử, Tập đoàn Ngân hàng Hồng Kông - Thượng Hải (HSBC) ngoài việc nắm giữ 20% cổ phần của Ngân hàng TMCP Kỹ thương (Techcombank) và 10% cổ phần của Tập đoàn Bảo Việt, hiện tập đoàn này còn muốn tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Bảo Việt lên 18%.

    Theo thỏa thuận hợp tác giữa 2 bên, trong giai đoạn I, HSBC được sở hữu tối đa 18% cổ phần tại Bảo Việt. Sau giai đoạn này, nếu hợp tác thành công và có điều kiện thuận lợi, HSBC có thể tăng thêm 7% sở hữu tại Bảo Việt, nâng tỷ lệ sở hữu lên mức 25%.

    Thông tin từ Tập đoàn Bảo Việt cho biết, việc mua thêm 8% của HSBC có thể theo hình thức mua trực tiếp từ Bộ Tài chính, hoặc khi Bảo Việt tăng vốn.

    Tham vọng phát triển của HSBC tại thị trường tài chính - ngân hàng Việt Nam ngày càng lớn. Bên cạnh việc nâng tỷ lệ sở hữu cổ phần tại các tập đoàn đã ký kết hợp tác trước đó, HSBC còn tăng cường mở rộng mạng lưới hoạt động, gia tăng thị phần trong hoạt động tài chính ngay sau khi được phép thành lập ngân hàng con 100% vốn.

    Các tập đoàn tài chính mà HSBC đã đầu tư đang trên đà phát triển rất tốt. Chẳng hạn, Techcombank, với mức lợi nhuận trước thuế đạt 789 tỷ đồng trong 5 tháng đầu năm; Bảo Việt có lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 842 tỷ đồng cũng trong thời gian này. Điều này cho thấy, tiềm năng phát triển của lĩnh vực tài chính Việt Nam là rất lớn và sức hút của lĩnh vực này đối với các tập đoàn tài chính nước ngoài luôn tồn tại.

    Một số ngân hàng cổ phần khác như: Ngân hàng TMCP Phương đông (OCB), Ngân hàng TMCP Phương Nam (Southern Bank), Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank)? cũng cho biết, đối tác chiến lược nước ngoài cũng có ý định đàm phán để gia tăng tỷ lệ cổ phần nắm giữ. Maybank đang sở hữu 15% cổ phần của ABBank, song tập đoàn này muốn tăng tỷ lệ cổ phần sở hữu lên 20%.

    Theo quy định hiện tại, mỗi ngân hàng nội địa chỉ được phép có duy nhất một đối tác chiến lược nước ngoài và tỷ lệ sở hữu tối đa 15%. Trừ những trường hợp đặc biệt, khi đối tác chiến lược cam kết gắn bó lâu dài và đem lại lợi ích cho cả hai bên, Chính phủ sẽ xem xét cho phép sở hữu tới 20%. Hiện mới chỉ có HSBC đạt đến tỷ lệ sở hữu này tại Techcombank.

    ?oTiềm năng của ngành tài chính ?" ngân hàng Việt Nam là rất lớn, vì người dân còn thói quen sử dụng tiền mặt rất nhiều, số người có tài khoản ngân hàng và thẻ tín dụng còn rất ít. Do đó, thị phần để khai thác còn rất lớn?, đại diện một quỹ đầu tư nước ngoài nhận định.

    Thực tế, trong năm 2008, thị trường phải đối mặt với cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu và không ít định chế tài chính lớn trên thế giới phá sản. Thế nhưng, với ngành ngân hàng Việt Nam, thâm niên hoạt động còn khá non trẻ, nhưng đã có sự phát triển ổn định và bền vững.

    Kết quả thu về trong hoạt động vẫn đạt mức khá cao. Cho dù trước bối cảnh khó khăn của năm 2008, một số ngân hàng Việt Nam đã điều chỉnh giảm tổng tài sản, nhưng theo đánh giá của ông Dominic Scriven, Giám đốc điều hành Dragon Capital, việc điều chỉnh trên của ngân hàng trong nước chỉ ở mức không đáng kể.

    ?oSố liệu thống kê cho thấy, trong năm nay, nhiều ngân hàng Việt Nam tăng tổng tài sản. Đây là vấn đề tốt cho ngành nói riêng và nền kinh tế nói chung?, ông Dominic Scriven nói và cho rằng, vấn đề mấu chốt của ngành ngân hàng Việt Nam hiện nay là phải nâng tầm quản trị rủi ro.


    Theo Vân Linh
    Đầu tư
  8. buocnhay

    buocnhay Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Apr 13, 2007
    Likes Received:
    0
    Kinh tế đã qua giai đoạn khó khăn nhất
    Các số liệu thống kê ban đầu cho thấy, với tốc độ tăng trưởng GDP trong quý II/2009 ước tính lên tới 4,5%, GDP trong 6 tháng đầu năm của cả nước có thể đạt 3,9%.
    http://dantri.com.vn/c76/s76-333763/kinh-te-da-qua-giai-doan-kho-khan-nhat.htm
  9. buocnhay

    buocnhay Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Apr 13, 2007
    Likes Received:
    0
    Vì sao?


    Theo TS Lê Xuân Nghĩa, Phó chủ tịch Ủy ban giám sát tài chính quốc gia, một trong các nguyên nhân giúp các ngân hàng Việt Nam đạt được lợi nhuận khá cao trong bối cảnh ngân hàng thế giới, đặc biệt Mỹ và Châu Âu vẫn gặp nhiều khó khăn chính là ngân hàng Việt Nam trích lập dự phòng rủi ro thấp.


    Năm qua, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) trích lập dự phòng rủi ro lên tới 7.410 tỷ đồng, cao nhất từ trước tới nay. Trong khi đó, với Vietinbank, quỹ dự phòng rủi ro dự kiến vào cuối năm 2009 ở mức 2.500 tỷ đồng,?


    Với khoản trích lập dự phòng rủi ro không cao, lợi nhuận của các ngân hàng được cải thiện đáng kể.


    Bên cạnh đó, theo ông Nghĩa, chi phí thấp cũng là một yếu tố giúp các ngân hàng Việt Nam gia tăng lợi nhuận. Và chi phí thấp ở đây cụ thể bắt nguồn từ tiền lương cho nhân viên.


    Ông Nghĩa cho biết tỷ lệ Tổng chi phí/Tổng tài sản của các ngân hàng Việt Nam đứng ở mức khá thấp, từ 1,4% tới 1,8%. Trong khi đó, tỷ lệ này tại các ngân hàng nước ngoài thường dao động từ 1,8% tới 2%.


    Và một nguyên nhân vô cùng quan trọng khác giúp các ngân hàng Việt Nam đạt được khoản lợi nhuận đáng kể trong thời gian qua chính là việc các ngân hàng mua trái phiếu ?obị bán tháo? với tỷ lệ chiết khấu 25%.


    Nhìn vào báo cáo tài chính quý I và cập nhật đến tháng 5/2009 của các ngân hàng có thể dễ dàng thấy lãi từ các hoạt động tín dụng và thu nhập từ trái tức chiếm hơn 95% lãi trước thuế, trong đó thu nhập từ trái tức chiếm dưới 30% nguồn thu nhập này.


    Từ tháng 6, tháng 7 năm ngoái, trái phiếu bị bán tháo với mức giá giảm sâu. Để tiếp cận vốn mạnh hơn trên thị trường mở, nhiều ngân hàng thương mại cổ phần đã tăng cường mua vào trái phiếu Chính phủ.


    Theo ông Nguyễn Đoan Hùng, Phó chủ tịch uỷ ban Chứng khoán nhà nước (SSC) khi các tổ chức ồ ạt bán ra trái phiếu với mức giá thấp, dưới mệnh giá, các ngân hàng được hưởng lợi vì mua vào trái phiếu với giá rẻ.


    Nguồn trái phiếu giá rẻ vừa giúp các ngân hàng tránh được lãi suất âm do lạm phát vừa giúp ngân hàng hưởng lãi suất thấp khi vay vốn nếu đem trái phiếu giao dịch tại thị trường mở. Vì vậy, nguồn lợi từ khỏan trái phiếu ?ogiá rẻ? này là rất lớn.


    Mặc dù còn nhiều khó khăn trước mắt nhưng với kết quả kinh doanh khá tốt như vậy, TS Lê Xuân Nghĩa khẳng định hệ thống tài chính ở Việt Nam khá vững chắc, không ?oốm yếu? như một số tổ chức nước ngòai nhận xét.


    Theo Bảo Linh
  10. buocnhay

    buocnhay Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Apr 13, 2007
    Likes Received:
    0
    FDI tạo cú hích tăng trưởng kinh tế TPHCM Từ KCX Tân Thuận mở thêm đại lộ Nguyễn Văn Linh, phát triển TP về phía Nam và ra biển Đông để hình thành khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng là hình ảnh ấn tượng của một giai đoạn khởi nguồn thu hút đầu tư nước ngoài của TPHCM trong 20 năm qua?oCác doanh nhân nước ngoài khi đến đầu tư, kinh doanh ở TPHCM là một bộ phận của nền kinh tế TP. Thành công của doanh nhân cũng là thành công của TP. Chính quyền TP sẽ bảo vệ lợi ích hợp pháp của họ?. Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Trung Tín khẳng định tại hội nghị tổng kết 20 năm thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) tại TPHCM, diễn ra ngày 27-6.
    http://www.nld.com.vn/20090628123830789P0C1014/fdi-tao-cu-hich-tang-truong-kinh-te-tphcm.htm

Share This Page