Con sóng khủng. Một mũi tên trúng nhiều đích.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi cdoivanthe, 21/06/2009.

471 người đang online, trong đó có 188 thành viên. 06:25 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 4508 lượt đọc và 42 bài trả lời
  1. cdoivanthe

    cdoivanthe Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2008
    Đã được thích:
    4.990
    Con sóng này hàng HOT sẽ là bọn TC xuống sâu và BĐS ngon
    PVF - SSI - HAG - BVS . Điều chỉnh là múc.
    BVS bắt đầu từ hôm nay còn có BVH bên HO tạo thành song kiếm BV. Tây đang thèm 2 con này nhỏ rải ra
  2. cdoivanthe

    cdoivanthe Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2008
    Đã được thích:
    4.990
    Hôm nay điều chỉnh là đẹp. Mai trong phiên có rung lắc cham 43x 44x làm quả 2 đáy xong là bật. T2bắt đầu nóng đón chào VCB T3 lên sàn



    Được cdoivanthe sửa chữa / chuyển vào 23:25 ngày 25/06/2009
  3. cdoivanthe

    cdoivanthe Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2008
    Đã được thích:
    4.990
    Sẽ vẫn có rung lắc trong phiên để test. Đó là cơ hội vợt hàng
  4. cdoivanthe

    cdoivanthe Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2008
    Đã được thích:
    4.990
    Cung giá này đã cạn. Rung lắc hôm nay mạnh cũng chỉ đến mức đỏ tí ti. Bên mua ko thèm đặt nhiều thì bên bán cũng chẳng có dấu hiệu muốn bán. Cuối cùng sợ ko gom được nhiều đành phải múc lên. T2 lên tiếp để KT đẹp T3 đón VCB lên sàn CE ít cũng đến 7x
  5. giacquanthu6

    giacquanthu6 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Đã được thích:
    252
    Đúng là Trí - Tín !

    Sẽ có ngày gặp mặt (^_^)
  6. cdoivanthe

    cdoivanthe Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2008
    Đã được thích:
    4.990
    Thời gian tới các BCs sẽ kéo sàn HO. Đầu tầu là PVF - SSI - HAG - BVH - STB và VCB khi lên sàn

    HA sẽ là ACB - BVS - VCG - SHS và nhiều khả năng là họ bảo hiểm nữa vì bị đè giá sâu rồi
  7. cdoivanthe

    cdoivanthe Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2008
    Đã được thích:
    4.990
    Vì sao đợt vừa rồi bị đánh xuống từ 5xx --> 43x và STB, ACB ko thể lên mạnh được. Đó là vì TT phải xuống mức hấp dẫn, STB, ACB phải ở mức hấp dẫn. Để khi VCB lên cả TT cùng có động lực lên với VCB --> Thế mục đích VCB mới tăng bền vững
  8. cdoivanthe

    cdoivanthe Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2008
    Đã được thích:
    4.990
    WB lên kế hoạch cho Việt Nam vay 4 tỷ USD
    10:04'' 27/06/2009 (GMT+7)

    - Ngân hàng Thế giới (WB) vừa có quyết định cung cấp khoản tín dụng trị giá hơn 4 tỷ USD hỗ trợ Việt Nam phát triển trong vòng hai năm tới. Khoản tín dụng này sẽ huy động từ cả nguồn tín dụng ưu đãi và nguồn tín dụng dành cho các nước có thu nhập trung bình.

    Mới đây nhất, ngày 25/6, WB đã thông qua Gói tín dụng hỗ trợ giảm nghèo lần thứ 8 (PRSC 8) nhằm giúp Việt Nam khắc phục những ảnh hưởng tiêu cực từ khủng hoảng kinh tế thế giới qua việc tiếp tục triển khai gói kích cầu hiện nay.

    Thêm nguồn lực giúp Việt Nam thực hiện các chính sách kinh tế.
    (Ảnh mof)


    Khoản tín dụng này (PRSC 8) nằm trong một loạt các khoản tín dụng hàng năm, và trực tiếp hỗ trợ ngân sách nhà nước nhằm thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội (SEDP) giai đoạn 2006-2010.

    Bà Victoria Kwakwa, giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, phát biểu: ?oTừ trước tới nay, gói kích cầu của chính phủ đã mang lại những ảnh hưởng tích cực cho nền kinh tế.

    Khoản tín dụng này được thông qua trong Chương trình Ứng phó nhanh đối với Khủng hoảng Tài chính Toàn cầu, cung cấp hỗ trợ tài chính cần thiết để triển khai gói kích cầu của Chính phủ".

    Chương trình Tín dụng Hỗ trợ Giảm nghèo (PRSC) bắt đầu được triển khai từ năm 2001 nhằm cung cấp cả hỗ trợ tài chính và hỗ trợ chính sách, nhằm thúc đẩy thảo luận chính sách và cải cách cần thiết cho nhiều ngành và hỗ trợ tài chính trực tiếp vào ngân sách nhà nước để triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội.

    Chương trình PRSC 8 được chuẩn bị trong bối cảnh Việt Nam đạt được những tiến bộ nhất định trong cải thiện môi trường kinh doanh, hòa nhập xã hội, quản lý tài nguyên thiên nhiên và quản trị hiện đại.

    *
    Phước Hà


    http://vietnamnet.vn/kinhte/2009/06/855091/

  9. cdoivanthe

    cdoivanthe Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2008
    Đã được thích:
    4.990
    T2 BCs sẽ lên khủng dẫn dắt TT



    Được cdoivanthe sửa chữa / chuyển vào 20:07 ngày 27/06/2009
  10. cdoivanthe

    cdoivanthe Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2008
    Đã được thích:
    4.990
    Kinh tế đã qua thời khó khăn nhất
    Kinh tế đã qua thời khó khăn nhất
    Các số liệu thống kê ban đầu cho thấy, với tốc độ tăng trưởng GDP trong quý II/2009 ước tính lên tới 4,5%, GDP trong 6 tháng đầu năm của cả nước có thể đạt 3,9%.



    Con số này mặc dù thấp hơn khá nhiều so với mức tăng trưởng 6,5% của cùng kỳ năm ngoái, 7,87% của cùng kỳ năm 2007 và 7,4% của 6 tháng đầu năm 2006, song đã tăng đáng kể so với mức 3,1% của quý I/2009.

    Đặc biệt, việc GDP của quý II đạt 4,5% là một dấu hiệu cho thấy, thời điểm khó khăn nhất của nền kinh tế có thể đã qua đi. Trao đổi với phóng viên Báo Đầu tư về vấn đề này, TS. Nguyễn Minh Phong (Viện Nghiên cứu kinh tế - xã hội Hà Nội) cho rằng, đây là một kết quả rất đáng khích lệ, nhất là trong bối cảnh Ngân hàng Thế giới (WB) vừa dự báo kinh tế thế giới thậm chí sẽ suy giảm mạnh mẽ hơn trong năm nay, với phần lớn các nước trên thế giới sẽ có mức tăng trưởng âm.

    Theo quan điểm của ông Phong, nếu vẫn tiếp tục xu hướng tăng trưởng như hiện nay, Việt Nam có nhiều điều kiện khả thi để theo đuổi mục tiêu tăng trưởng khoảng 5% mà Quốc hội vừa quyết định điều chỉnh.

    "Xây dựng cơ bản và thị trường nội địa sẽ là trụ cột để nền kinh tế tiếp tục tăng trưởng", ông Phong nói.

    Trên thực tế, các số liệu thống kê cũng cho thấy, khu vực công nghiệp - xây dựng và dịch vụ là hai khu vực kinh tế có đóng góp đáng kể cho tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm.

    Cụ thể, khu vực công nghiệp và xây dựng có mức tăng trưởng 3,48%, khu vực dịch vụ tăng trưởng 5,5%, còn khu vực nông - lâm - ngư nghiệp tăng trưởng 1,25%.

    Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, sản xuất công nghiệp đã tiếp tục xu hướng tăng trưởng tích cực trong 6 tháng đầu năm.

    Cụ thể, giá trị sản xuất công nghiệp đã tăng tới 7,4% trong quý II, sau khi chỉ tăng 2,1% trong quý I và đạt tốc độ tăng chung trong cả 6 tháng là 4,8%. Trong khi đó, lĩnh vực xây dựng, nhờ các biện pháp kích cầu đầu tư, đã hồi phục mạnh mẽ, với mức tăng 16% trong quý II, cao hơn 3 điểm phần trăm so với quý I.

    Cùng với công nghiệp và xây dựng, khu vực dịch vụ cũng tiếp tục ghi dấu ấn tích cực trong tăng trưởng chung của nền kinh tế.

    Với tổng mức lưu chuyển hàng hóa và dịch vụ xã hội 6 tháng đầu năm đạt 547.000 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2008, thị trường nội địa tiếp tục khẳng định vị thế "điểm tựa" cho sản xuất của doanh nghiệp.

    Cùng với đó, các hoạt động vận tải hành khách và hàng hóa, mạng lưới dịch vụ bưu chính - viễn thông vẫn đang xu hướng phát triển tốt, góp phần đẩy mức tăng trưởng của khu vực dịch vụ trong 6 tháng đầu năm lên 5,5%.

    Sự chuyển biến tích cực của nền kinh tế đã trở nên rõ ràng hơn. Nền kinh tế có thể đã thoát đáy. Tuy nhiên, trao đổi với Báo Đầu tư về vấn đề này, ông Lê Đình Ân, Giám đốc Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho rằng, thách thức phía trước vẫn còn rất lớn.

    Theo phân tích của ông Ân, không chỉ sản xuất công nghiệp vẫn sẽ gặp những khó khăn không nhỏ trong thời gian tới, mà xuất khẩu thực sự rất đáng lo. Việc kim ngạch xuất khẩu trong 6 tháng đầu năm chỉ đạt 27,6 tỷ đồng, giảm tới 10,1% so với cùng kỳ năm trước, khiến ông Ân băn khoăn về khả năng đạt mục tiêu tăng trưởng 3% trong năm nay.

    "Điều đáng lo là trong 6 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu của khá nhiều mặt hàng chủ lực thuộc "câu lạc bộ 1 tỷ USD" của Việt Nam đều giảm 10 - 15% so với cùng kỳ năm ngoái.

    Chất lượng xuất khẩu cũng là điều đáng báo động, bởi số lượng xuất khẩu gia tăng, nhưng giá cả lại sụt giảm", ông Ân nói và cho rằng, phải rất nỗ lực thì mới có thể hoàn thành mục tiêu mà Quốc hội vừa điều chỉnh.

    Đồng quan điểm này, TS. Nguyễn Minh Phong khẳng định, tốc độ tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam trong năm nay phụ thuộc rất nhiều vào thị trường thế giới và sự năng động của các doanh nghiệp trong quá trình tìm kiếm thị trường xuất khẩu mới, cũng như trong thương lượng với các nhà nhập khẩu truyền thống về các đơn hàng mới và giá cả hàng hóa xuất khẩu.

    "Thị trường thế giới đã bắt đầu có xu hướng mở rộng hơn, nhưng xuất khẩu vẫn còn rất nhiều khó khăn", ông Phong nhận định.

    Liên quan đến khả năng tăng trưởng kinh tế trong năm nay, Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia vừa đưa ra hai kịch bản tăng trưởng kinh tế.

    Theo kịch bản thứ nhất, nền kinh tế có khả năng đạt mức tăng trưởng khoảng 4,5% và chỉ số giá tiêu dùng là 7,51%. Kịch bản thứ hai lạc quan hơn, với tốc độ tăng trưởng GDP trên 5%, nhưng đổi lại, sẽ phải chấp nhận lạm phát ở mức cao hơn - khoảng trên 9%.

    "Kịch bản lạc quan này có thể đạt được nếu như một số nền kinh tế lớn trên thế giới như Mỹ, Nhật Bản, châu Âu chặn được đà suy thoái trong quý IV/2009 và các gói kích cầu của Chính phủ được sử dụng hiệu quả", ông Ân nói.

    Theo Hà Nguyễn
    Đầu tư

Chia sẻ trang này