Con tầu giữa phong ba và bão táp???!!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi trananh6868, 12/01/2008.

2685 người đang online, trong đó có 25 thành viên. 04:09 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 3544 lượt đọc và 57 bài trả lời
  1. heatwave

    heatwave Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Đã được thích:
    1
    Em vote cho bác thuyền trưởng vững vàng trên con tàu nào.
    Khối người đã kịp trú bão trên con tàu của bác!
  2. trananh6868

    trananh6868 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2007
    Đã được thích:
    979

    Cuộc sống vẫn tươi đẹp...
    Trong sinh có tử...trong tử có sinh...đó là đạo lý...Khi tất cả dồn đến chân tường, đó là lúc khởi nguồn của sự sống ...

    Ngày hôm nay giữa cái sống và cái chết...tất cả đã bùng lên hy vọng khởi đầu cho một trang mới của thị trường...

    Con tầu đã không đắm...Các thuỷ thủ đã vững tâm hơn trên con tầu...Bão đã hạ cấp...Những người hèn nhát cuối cùng đã ra đi khi mà mốc đáy 800 được xác lập...Khi những người thua lỗ cuối cùng chấp nhận rời bỏ thị trường thì đó là lúc thị trường đi lên...chân lý vẫn là chân lý...

    Khối lượng giao dịch hôm nay đã thật sự tốt đẹp...Mốc 800 quả được đổ bằng bê tông cốt thép...Thật sự kiên cố...Khi những người thất bại cuối cùng chấp nhận ra đi thì lúc đó là lúc bắt đầu một chu kỳ sự sống mới...

    Tôi đã giải ngân tất cả ở mốc 800 và đặt cược tất cả niềm tin vào thị trường...và hôm nay mọi thứ đã không uổng công...

    Lần thứ 2 trong năm đã chọn đúng đáy của thị trường để giải ngân, có lẽ là do mình có may mắn trợ giúp...Lần trước mốc 883 mình cũng đã may mắn và thoát ra đúng đỉnh..Hy vọng lần này mình lại thoát ra được...

    Sau cơn bão, trời đã xanh trở lại...Mọi người hãy nghỉ ngơi một chút sau một hành trình quá mệt mỏi và thử thách...



  3. leader001

    leader001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Đã được thích:
    2
    Vậy là xấp xỉ mốc 800 điểm, sự cận kề của sự sống và cái chết. Hàng loạt các Quỹ đã đồng loạt ra tay
    Điều đó hẳn nhiên khó có thể thành công lâu dài nếu như Người đứng đầu điều khiển Thị trường ra lệnh Đồng ý: Chính thức mua USD khơi thông dòng chảy của vốn, Đồng ý sửa đổi lại Chỉ thị 03 theo hướng giãn tiến độ và nâng tỉ lệ trong khi vẫn kiểm soát an toàn hệ thống dư nợ cho vay của Ngân hàng.
    Một khi Chính Phủ đã đồng ý và Các Quỹ đã hò nhau vào cuộc thì Uptrend đã chính thức bắt đầu.
    Hẳn nhiên sẽ còn nhiều người chưa tin vào điều này, vẫn phân vân chờ bán vào ngày mai hoặc ngày kia. Thị trường sẽ có điều chỉnh. Nhưng đó là tất yếu của xu thế đi lên. Gạt bỏ những người cũ và chào đón những người mới lên tàu.
    A lô xô chờ điều chỉnh cùng nhảy vào nhé anh em.
    Nhìn hôm nay bên mua đánh bạt bên bán mà ghê gớm quá.
    Nhất là lại ở hàng tướng tiên phong STB và DPM.
    Thế tiến công cứ như thể san bằng tất cả. Chúng mày bán ra bao nhiêu, Bọn tao xơi tất hà hà
    Cơ hội kiếm tiền tiêu Tết rồi đấy. Thị trường lại về mốc cũ 1.100 điểm rồi
  4. trananh6868

    trananh6868 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2007
    Đã được thích:
    979
    Hôm nay trời đã tạm quang?Biển đã lặng bớt...Tất cả mọi người đều đã quá mệt mỏi...

    Hai ngày hôm nay là 2 ngày mà nhà đầu tư phải sống giữa 2 thái cực khác nhau...Một bên là sự sống 1 bên là cái chết...

    Nhưng hôm nay những nhà đầu tư còn sót lại trên con tầu tưởng chừng sắp đắm này có rất nhiều cơ sở để củng cố niềm tin thị trường sẽ hồi phục. Niềm tin của nhà đầu tư đã được củng cố khi hàng loạt tin tốt được đưa ra :

    + Thủ tướng đã yêu cầu cần phải khôi phục thị trường?
    + Mua thêm USD để dự trữ và lưu hành thêm tiền đồng để đổ vào chứng khoán?
    + Giãn cung cổ phiếu, và các giãn đợt IPO.
    + Khả năng tháo gỡ CT-03...

    Hiện nay , P/E tình quân của 50 cổ phiếu lớn nhất sàn tạm tính khoảng 22.97 trong khi lợi nhuận quý 4 sẽ có khả năng tăng đột biến?Rất nhiều CP sau khi có báo cáo tài chính quý 4 sẽ dự kiến có P/E thấp do lợi nhuận kinh doanh tăng đột biến?

    Lúc này chúng ta có thời gian nhìn nhận lại vấn đề...Có mấy lý do cho đợt suy thoái lần này?Có lẽ là đợt down hơi quá đà vượt tầm kiểm soát?Đó là :
    + Việc tăng cung quá ồ ạt dẫn tới mất cân đối cung - cầu nghiêm trọng.
    + Nhà đầu tư mất niềm tin, mất phương hướng.
    + Tâm lý bầy đàn, lên phải mua bằng được, xuống phải bán bằng được bất chấp giá trị của cổ phiếu.Bán tháo bằng mọi giá...Nên hàng loạt mốc hỗ trợ bị phá vỡ tính từ mốc 1107 điểm...Khoảng 12 điểm ngưỡng hỗ trợ bị phá tan tành...
    + Việc đầu tư cổ phiếu là việc dài hơi dựa vào lợi nhuận và tốc độ phát doanh nghiệp?Đầu tư vào doanh nghiệp tốt lãi suất sẽ là lãi suất kép nhưng không ai muốn đầu tư cả?Ai cũng tham lam nên chỉ mua nhanh bán nhanh?thổi bong bóng cho to để thu lợi cho nhanh không khác đánh bạc là bao?và kêu khóc thảm thiết khi down mạnh...

    Nếu xem xét so sánh thị trường Việt Nam với Trung Quốc hiện nay sẽ thấy P/E của Việt Nam tương đối thấp?P/E của Trung Quốc bình quân hiện nay là 51?P/E của thị trường chứng khoán Việt Nam chưa được bằng một nửa trong khi đó tiềm năng tốc độ phát triển kinh tế của Việt nam cũng rất cao thuộc hàng đầu bảng trên thế giới?Đó là điều bất cập của thị trường?

    Có ai đó cứ vin vào đà suy thoái của nền kinh tế Mỹ để so sánh hai thị trường Chứng khoán với nhau là điều hoàn toàn bất hợp lý?Thị trường chứng khoán là hàn thử biểu để đo sức mạnh của nền kinh tế...Nếu nền kinh tế tốt như Việt Nam thì thị trường phải lên...Nền kinh xấu, suy thoái như Mỹ thì phải xuống...
    Khi thị trương không còn là hàn thử biểu trôi dốc không phanh thì chẳng ai muốn nắm giữ cổ phiếu cả...Đó cũng là vì chính sách điều hành thị trường quá kém?Nhưng cũng phải nhìn nhận rằng cần phải có thời gian để học hỏi các nước đi trước để thị trường đi vào ổn định...

    Hiện nay, Trung Quốc đang phải tăng cung để tránh hiện tượng bong bóng vì sức cầu quá lớn?
    Còn Việt Nam hiện nay đang phải làm điều ngược lại là phải giãn cung để tăng cầu?
    Việc so sánh giữa các thị trường với nhau là rất khó, nhất là khi thị trường chứng khoán Việt Nam chưa thật sự liên thông với thị trường quốc tế?

    Sau cơn bão này chắc sẽ có nhiều người ra đi sẽ không quay lại...Thị trường cần những người chuyên nghiệp hơn và có cách hành xử đúng đắn hơn...
    Có lẽ mốc 802 sẽ là cột mốc đáng để mọi người ghi nhớ trrên thị trường...và có thể đây là điểm tựa vững chắc để ta tiến bước...Có thể cơn bão khủng khiếp đã qua...Hy vọng là vậy...Chúc mọi người may mắn......

  5. trananh6868

    trananh6868 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2007
    Đã được thích:
    979
    Trong mấy hôm nữa mốc 800 sẽ là mốc để thử thách bản lĩnh mọi người thêm 1 lần nữa...
    Thị trường sẽ lên khi được chính phủ bật đèn xanh...Nếu ai không trụ nổi chắc sẽ phải rời tầu...
    Lúc này chính là lúc thử thách sự kiên nhẫn của mọi người...!!!



    Phương pháp đầu tư chứng khoán của người nổi tiếng nhất thế giới ( WB ) những lúc thời điểm khó khăn là :
    + Chỉ quan tâm tới giá trị của doanh nghiệp...
    + Quay lưng lại với thị trường...

    Tiếp tục tranh thủ cơ cấu cổ phiếu vào các công ty làm ăn thật sự hiệu quả và nắm giữ cổ phiếu để vượt qua giai đoạn khó khăn này...


  6. heatwave

    heatwave Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Đã được thích:
    1
    Thuyền trưởng mà cũng bi quan vậy sao! Thế thì lên thật rồi!
    Nb em hy vọng con tàu vẫn đang thẳng tiến!

  7. trananh6868

    trananh6868 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2007
    Đã được thích:
    979
    --------------------------------------------------------------------------------

    Tôi chưa bao giờ bi quan bác à...vì phần lỗ của tôi thật sự là không đáng kể...Chỉ cắt mất chút lãi đợt trước...
    Thị trường chắc chắn sẽ lên...Đó có là ý muốn của Chính phủ ... Tầu không thể đắm...Mọi người hãy vững tâm...
    Sau mỗi lần như bão tố , cái được lớn nhất của chúng ta là kinh nghiệm...
    Không cái gì có thể lên mãi cũng như không thể xuống mãi...Nhưng đầu tư vào giá trị vẫn là vĩnh hằng...Tuân thủ theo xu hướng, thấp hơn giá trị thực thì mua, cao hơn giá trị thực thì bán...
    Chúc mọi người may mắn...Thị trường sẽ lên bền vững sau đợt sóng gió này......

  8. trananh6868

    trananh6868 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2007
    Đã được thích:
    979
    Câu chuyện về tính bầy đàn của thị trường tài chính :

    Một chuyên viên thăm dò dầu khí đang lên thiên đường để hưởng ân sủng do Thượng đế ban phát thì gặp thánh Peter?Vị thánh báo cho anh ta một tin buồn ?T?TCon xứng đáng được lên thiên đàng.Nhưng con thấy đấy, khu cư ngụ dành cho chuyên viên thăm dò dầu khí đã chật cứng cả rồi.Chẳng có cách nào nhét con vào được?T?T ? Đăm chiêu 1 lát, anh này xin phép thánh nói vài lời với các cư dân của khu cư ngụ dành cho chuyên viên thăm dò dầu khí ?Thấy điều này có vẻ vô hại nên thánh Peter bằng lòng?Và anh ta bắt loa gào tướng lên ?~?T Dầu hoả đã được tìm thấy ở dưới địa ngục?T?T?Tức thì cánh cổng thiên đường được mở ra và tất cả cư dân tìm dầu bèn xông ra rồi cắm đầu cắm cổ chạy xuống cõi âm ti?Bội phục, thánh Peter mời anh chuyên viên tự nhiên vào Thiên đường?Nhưng anh ta ngập ngừng một chút rồi nói : ?~?T Không ạ?Con nghĩ con sẽ đi theo đám người kia?Dù sao lời đồn đại kia có lẽ phần nào có thực đấy ạ?T?T?




    Sau 1 năm, thị trường chứng khoán Việt Nam đã có dịp chứng kiến tính bầy đàn của thị trường một cách rõ nét nhất?
    Vậy câu hỏi cần đặt ra lúc này là :

    '''''' Gần đây có ai đó hành động điên rồ để giúp tôi có cơ hội đầu tư vào một doanh nghiệp ưu tú theo mức giá hấp dẫn không???''''''




  9. trananh6868

    trananh6868 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2007
    Đã được thích:
    979
    Hiện nay VN-INDEX như thực thể gầy còm ?vì đói?Nhưng muốn cho nó chết hẳn thì không dễ?Vì lý do sau :
    + BB cần có thị trường niêm yết để thực hiện hoá lợi nhuận của mình?Không có thị trường niêm yết đồng nghĩa với việc mất đi tính thanh khoản của cổ phiếu?
    + BB không nghe chiên gia vì chiên gia chỉ là công cụ để BB lợi dụng?
    + BB chỉ lắng nghe ông chủ là Nhà nước vì Nhà nước là người vừa cầm cây gậy, vừa cầm củ cà rốt để làm trọng tài cho thị trường?Mà ông chủ hiện nay đã lên tiếng...

    Vậy điều BB chờ đợi và cần mặc cả là gì?Đó là :
    + Thị trường cần phải có thêm nội lực ( tiền ) để BB làm thịt?Nghĩa là phải lôi kéo thêm nhiều nhà đầu tư vào thị trường để thêm tiền, bớt cung ra thị trường để lúc đó cầu > cung làm giá cổ phiếu tăng lên?
    + Cần thêm nhiều quỹ đầu tư mới để đủ sức kéo thị trường lên cao?hâm nóng thị trường?lôi kéo thêm nhiều nhà đầu tư mới gà hơn chúng ta?mặc dù chúng ta cũng đã bị làm thịt te tua?
    +Thêm cửa cho nhà đầu tư nước ngoài vào thị trường với nội lực ( tiền ) mạnh để đủ sức thịt bà con trong nước?những người tham lam nhất?nhưng ít kinh nghiệm nhất?

    Vậy để đạt được những điều BB muốn thì cần :
    + Chấp nhận sửa đổi 1 số chủ trương như CT-03?
    + Kiến nghị mở room?
    + Mua USD
    v.v?

    Ai là người vội vã và ai bình tĩnh lúc này :
    + BB đang bình tĩnh nhất và kiên nhẫn nhất vì trước sau thị trường cũng lên?
    + Nhà đầu tư nhỏ trong nước vội vã nhất vì đang thua lỗ,nóng lòng gỡ gạc?

    Kết luận :
    + Thị trường có thể lình xình một thời gian để thử thách kiên nhẫn của mọi người?
    + BB chờ chủ trương của ông chủ Nhà nước một cách rõ ràng nhất?và chờ đợi thêm những nhà đầu tư mới bước chân vào thị trường để làm thịt?

    Biện pháp đúng đắn lúc này :
    + Mua cổ phiếu tốt có P/E thấp , EPS dự kiến cao...
    + Mua vào và quay lưng lại với thị trường, không cần quan tâm tới thị trường nữa...



    Với nhà đầu tư nhỏ như tôi, các bạn cứ bình tâm đừng bán tháo, hãy bình tĩnh đối phó?cơ cấu dánh mục thật mạnh để chờ đón đợt uptren trong tương lai?

    Lần trước về đáy 883 tình hình cũng rất tệ hại?Lúc đó cũng tràn ngập mọi lời bơm vá bán tháo và thị trường sắp sập?Nào có sập đâu?

    Nếu ai quá hoảng loạn lúc đó thì đã mất hết cơ hội?Nếu không tin các bạn có thể đọc lại trong trang sau để có thêm kinh nghiệm ứng phó lúc này...Thật bình tĩnh đối phó...Các bạn có thể đọc ở đây :

    http://www8.ttvnol.com/f_319/955738.ttvn?v=096t8epjziktufwr56uv

    Lần trước về đáy , thậm chí lúc đó bọn HSBC, ML cũng đưa ra lời rút khỏi thị trường Việt Nam?Cuối cùng chúng nó có rút đâu?Bọn ML và HSBC lúc đó thua lỗ thảm hại khi về 883 điểm lần trước và chê thị trường Việt Nam đắt ?

    Vậy các bạn cần bình tĩnh suy nghĩ xem?mình nên làm gì lúc này là hợp lý nhất ???

    Chúc các bạn, những nhà đầu tư nhỏ như tôi may mắn?Lần trước tôi khuyên các bạn nên giải ngân toàn bộ trên sàn Hà?

    Lần này tôi nghĩ đã đến lúc mua bên HỒ?Hãy lựa chọn danh mục thật kỹ càng...và nắm giữ trong khoảng 6 tuần...Lúc đó các bạn sẽ không phải ân hận đâu...




  10. trananh6868

    trananh6868 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2007
    Đã được thích:
    979

    Cứu thị trường- động thái rõ ràng của Nhà Nước...

    Ông Trần Xuân Hà, Thứ trưởng Bộ Tài chính

    ?~?T TTCK có những lúc phải trải qua khó khăn, thử thách.TTCK cũng bị ảnh hưởng vì thế cuối năm là thời điểm nhìn nhận lại, đánh giá sát hơn để điều chỉnh chính sách cho phù hợp. Về khung pháp lý cho thị trường phát triển ổn định, UBCK có thể nêu rõ cần ban hành văn bản gì, văn bản nào đã ban hành rồi, điểm nào đi vào cuộc sống, điểm nào cần phải sửa.

    Về giải pháp khuyến khích đầu tư, Chính phủ đã công bố chủ trương giãn thuế thu nhập đánh vào kinh doanh chứng khoán, yêu cầu NHNN xem xét quy định cung cấp tín dụng cho đầu tư chứng khoán, giải quyết mua ngoại tệ... Những văn bản nào cần Bộ xem xét, phê duyệt, UBCK cần khẩn trương hoàn thành, còn những công việc đã phân cấp trong thẩm quyền thì Uỷ ban cứ chủ động ban hành.



    Tin trên :

    http://www.tinnhanhchungkhoan.vn/tintuc.php?nid=8958

    -----------------------------------------------------------------------------------

    Đây là những động thái thật sự tích cực của ông chủ Nhà nước....

Chia sẻ trang này