1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

Công☆ Bằng☆ Chứng☆ Thép ♥︎ Dẫn sóng ---->>>> Nâng Mục tiêu Q2 2025-----> 1450 $$$$$

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi BigDady1516, 25/02/2025.

491 người đang online, trong đó có 196 thành viên. 19:41 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 15476 lượt đọc và 76 bài trả lời
  1. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.911

    Thủ tướng chỉ đạo tăng cường các giải pháp giảm lãi suất cho vay


    25/02/2025 lúc 17:00 (GMT) Thủ tướng yêu cầu các tổ chức tín dụng tiếp tục tiết giảm chi phí hoạt động, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cơ cấu, tổ chức lại bộ máy hoạt động hiệu quả hơn nữa, tăng cường trách nhiệm xã hội, sẵn sàng chia sẻ một phần lợi nhuận để giảm lãi suất cho vay nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn tín dụng.
    Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 19/CĐ-TTg ngày 24/2/2025 gửi Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc tăng cường thực hiện các giải pháp giảm lãi suất.
    [​IMG]
    Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường thực hiện các giải pháp giảm lãi suất.
    Công điện nêu: Trong thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều chỉ đạo đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các tổ chức tín dụng (nhất là tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2025 và Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2025 của Chính phủ) về việc tiếp tục thực hiện các giải pháp để giảm mặt bằng lãi suất cho vay, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp có điều kiện phát triển sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng. Tuy nhiên, vừa qua vẫn có một số ngân hàng thương mại điều chỉnh tăng lãi suất huy động, là yếu tố tác động làm tăng lãi suất cho vay.
    Thanh, kiểm tra các ngân hàng thương mại tăng lãi suất huy động trong thời gian qua

    Để tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực tiền tệ, hoạt động ngân hàng nhằm thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa tăng trưởng kinh tế, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng GDP cả nước năm 2025 đạt 8% trở lên theo kết luận của Trung ương và các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:
    1. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện ngay việc thanh tra, kiểm tra các ngân hàng thương mại điều chỉnh tăng lãi suất huy động trong thời gian qua và việc công bố, thực hiện lãi suất huy động, cho vay của các tổ chức tín dụng, bảo đảm tuân thủ đúng quy định pháp luật và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, không thực hiện đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo quy định, trong đó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xem xét, quyết định sử dụng các công cụ quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về hạn mức tăng trưởng tín dụng và thu hồi giấy phép theo quy định, báo cáo kết quả thực hiện với Thủ tướng Chính phủ trước ngày 28 tháng 02 năm 2025.
    Thường xuyên theo dõi, giám sát chặt chẽ diễn biến lãi suất huy động, cho vay của các ngân hàng thương mại, thực hiện quyết liệt, hiệu quả hơn nữa các giải pháp theo thẩm quyền để giảm mặt bằng lãi suất cho vay, tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn vay với chi phí hợp lý, phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, an toàn hoạt động ngân hàng và hệ thống các tổ chức tín dụng theo đúng các giải pháp quy định tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2025 và Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2025 của Chính phủ.
    Tăng cường hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát và giám sát chặt chẽ hoạt động của các tổ chức tín dụng, nhất là việc công bố lãi suất huy động, lãi suất cho vay, hoạt động cấp tín dụng của các tổ chức tín dụng; kịp thời xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các trường hợp vi phạm, nhất là các tổ chức tín dụng cạnh tranh lãi suất không lành mạnh, không đúng quy định (bao gồm cả lãi suất huy động và lãi suất cho vay).
    Tiếp tục giảm lãi suất cho vay, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn tín dụng

    Thủ tướng giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo yêu cầu các tổ chức tín dụng tổ chức thực hiện nghiêm túc theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc tiếp tục tiết giảm chi phí hoạt động, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cơ cấu, tổ chức lại bộ máy hoạt động hiệu quả hơn nữa, tăng cường trách nhiệm xã hội, sẵn sàng chia sẻ một phần lợi nhuận để giảm lãi suất cho vay nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, tạo sinh kế cho người dân và tác động tích cực đến hoạt động ngân hàng.
    Tập trung tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng kinh tế truyền thống (tiêu dùng, đầu tư, xuất khẩu) và các động lực tăng trưởng mới (chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo…); kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, đảm bảo hoạt động tín dụng an toàn, hiệu quả.
    Thường xuyên báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam việc công bố và thực hiện lãi suất huy động, lãi suất cho vay theo quy định.
    Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trực tiếp chỉ đạo, theo dõi và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Công điện này; chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện.
    Thủ tướng Chính phủ giao Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc trực tiếp chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan liên quan thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Công điện này.
    Văn phòng Chính phủ theo chức năng, nhiệm vụ được giao, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Công điện này; báo cáo cấp có thẩm quyền những vấn đề vượt thẩm quyền.`
    Hạ lãi suất cho vay hỗ trợ nhà ở xã hội về 4,7%/năm
  2. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.911
    Tín dụng kỳ vọng tăng mạnh

    Tác giả Thùy Vinh
    25/02/2025 12:59
    Với tín hiệu khả quan ngay từ đầu năm, tín dụng quý I cũng như cả năm 2025 được kỳ vọng tăng mạnh, hàng triệu tỷ đồng được “bơm” ra sẽ hỗ trợ nền kinh tế đạt mục tiêu tăng trưởng cao.
    Dư nợ tăng
    Với mục tiêu tăng trưởng tín dụng 16% năm 2025 và Ngân hàng Nhà nước sớm phân bổ room tín dụng, các ngân hàng nỗ lực đẩy mạnh hoạt động cho vay, giúp tín dụng ngay trong tháng đầu năm tăng trưởng, thay vì suy giảm như cùng kỳ năm trước.
    Ngân hàng Nhà nước cho biết, tính đến ngày 3/2/2025, dư nợ tín dụng toàn hệ thống đạt 15,65 triệu tỷ đồng, tăng 0,19% so với cuối năm 2024, trong khi cùng kỳ năm 2024 giảm 0,6%.
    Trước đó, kết thúc năm 2024, quy mô tín dụng nền kinh tế đạt trên 15,6 triệu tỷ đồng, tăng 15,08% so với cuối năm 2023. Các ngân hàng thương mại có vai trò to lớn trong việc cấp tín dụng đối với nền kinh tế, chiếm khoảng 92,6% tỷ trọng dư nợ tín dụng toàn hệ thống.
    Ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM cho hay, đến cuối tháng 1/2025, tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn Thành phố đạt 3.944.500 tỷ đồng, tăng 0,04% so với cuối năm 2024 và tăng 12,43% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, dư nợ cho vay ngắn hạn giảm 0,73%, nhưng cho vay trung và dài hạn tăng 0,77%. Mặc dù tốc độ tăng trưởng tín dụng tháng 1/2025 thấp, song đây là điểm khác biệt so với cùng kỳ 2 năm trước, khi tín dụng tháng 1/2024 giảm 0,93%, tháng 1/2023 giảm 0,48%.
    “Tín dụng tăng trong tháng 1/2025, tháng đầu tiên của năm cùng với những yếu tố thuận lợi sau Tết Âm lịch khi các hoạt động thương mại, dịch vụ và du lịch tăng trưởng tốt, đơn hàng tăng… sẽ là động lực để duy trì tốc độ tăng trưởng trong những tháng tiếp theo và đạt được mục tiêu định hướng, cũng như hỗ trợ doanh nghiệp và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theo kế hoạch năm”, ông Lệnh nói.
    Ông Từ Tiến Phát, Tổng giám đốc ACB nhận định, sức cầu tín dụng sẽ tiếp tục cải thiện, với sự gia tăng các nhu cầu đầu tư của doanh nghiệp trong nước và sức cầu của người tiêu dùng.

    Năm 2025, nền kinh tế có thể được “bơm” thêm 2,5 - 3 triệu tỷ đồng.
    Theo ông Phát, với mục tiêu tín dụng toàn ngành dự kiến tăng trưởng 16%, kế hoạch của ACB năm nay tăng trưởng 17 - 18%. Ngân hàng sẽ tập trung cho vay các doanh nghiệp lớn đầu ngành, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp sản xuất có tỷ trọng xuất khẩu cao. Đối với khách hàng cá nhân, ACB tập trung cho vay hộ sản xuất và cho vay mua nhà đất riêng lẻ dự kiến hồi phục tốt và là phân khúc dẫn dắt xu hướng tăng giá của thị trường địa ốc.
    Nhiều tổ chức tín dụng kỳ vọng, nhu cầu vay vốn sẽ cải thiện, giúp tín dụng toàn ngành có thể đạt mức tăng trưởng 3,4% trong quý I và tăng 14,2% trong năm 2025. Đây là kết quả điều tra xu hướng kinh doanh quý I/2025 do Ngân hàng Nhà nước thực hiện.
    Kỳ vọng của các tổ chức tín dụng được một chuyên gia tài chính đánh giá là khả thi, bởi bên cạnh tín dụng hướng vào các hoạt động sản xuất - kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, thì bất động sản và hạ tầng cũng được coi là động lực tăng trưởng tín dụng năm 2025. Năm nay, mục tiêu tăng trưởng kinh tế 8%, tạo đà cho tăng trưởng hai con số trong giai đoạn tới, nên tín dụng ngân hàng sẽ là kênh dẫn vốn quan trọng. Để đạt mục tiêu này, Chính phủ đẩy mạnh triển khai các dự án đầu tư công và ngành ngân hàng sẽ mở rộng tín dụng hướng vào các loại bất động sản phục vụ nhu cầu ở thực, bất động sản là vệ tinh của các đại dự án, trục giao thông công cộng như phát triển nhà ga, đường sắt, các đô thị nhỏ...
    Kích cầu vốn
    Thủ tướng Chính phủ đã làm việc với các ngân hàng, bàn giải pháp bơm 2,5 - 3 triệu tỷ đồng ra nền kinh tế trong năm 2025. Năm nay, Ngân hàng Nhà nước đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng khoảng 16%, hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng kinh tế 8% (tương đương bơm thêm gần 2,5 triệu tỷ đồng ra nền kinh tế). Tuy nhiên, nếu tăng trưởng GDP lên đến 10% thì tăng trưởng tín dụng phải ở mức 18 - 20%, tức ngành ngân hàng sẽ bơm ra nền kinh tế 2,8 - 3,1 triệu tỷ đồng. Để hỗ trợ tăng trưởng GDP, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục đổi mới cơ chế cấp room tín dụng. Nhờ được cấp room tín dụng sớm, nhiều ngân hàng đã xây dựng kế hoạch tăng tốc tín dụng ngay từ đầu năm.
    Các ngân hàng đã và đang từng bước đẩy mạnh kích cầu tín dụng như Vietcombank cho vay với lãi suất ưu đãi từ 4,6%/năm dành cho khách hàng cá nhân vay vốn sản xuất - kinh doanh ngắn hạn, quy mô gói tín dụng lên tới 250.000 tỷ đồng. ACB cho vay mua nhà với lãi suất từ 5,5%/năm…
    Chuyên gia của VinaCapital nhận định, Chính phủ sẽ hỗ trợ tăng trưởng kinh tế năm 2025 bằng cách đẩy mạnh đầu tư công. Để huy động đủ vốn cho các đại dự án, ngoài ngân sách nhà nước, cần có sự tham gia của các ngân hàng. Ngoài ra, tín dụng xuất khẩu, đặc biệt là xuất khẩu nông sản được kỳ vọng tăng trưởng khả quan, ngay cả khi thương chiến xảy ra.
    Các yếu tố thuộc cơ chế chính sách tiền tệ - tín dụng như lãi suất, hạn mức tín dụng và các gói tín dụng cho các chương trình, lĩnh vực là động lực tăng trưởng kinh tế (xuất khẩu, tiêu dùng, nhà ở xã hội…) tiếp tục là yếu tố thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng và cả đối với các tổ chức tín dụng trong quá trình khai thác và sử dụng vốn.
    Cơ chế chính sách tiền tệ và môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, sự hấp thụ vốn và tăng trưởng của nền kinh tế cùng với các giải pháp và hành động cụ thể của ngành ngân hàng trong năm 2025 sẽ là yếu tố nền tảng thúc đẩy tăng trưởng tín dụng theo định hướng của Ngân hàng Nhà nước.
    Mặt bằng lãi suất thấp sẽ tạo lực đẩy cho nhu cầu vốn; tín dụng bán lẻ tăng tốc với lực đẩy từ hoạt động kinh doanh và tiêu dùng cũng như vay mua nhà; tín dụng bán buôn duy trì ổn định…
    Lãi suất huy động được PSG.TS Nguyễn Hữu Huân, Đại học Kinh tế TP.HCM nhận định, sẽ đi ngang trong năm 2025, khi ngành ngân hàng nỗ lực thúc đẩy tín dụng. Lãi suất cho vay có thể duy trì ở mức thấp cho đến giữa năm 2025 theo định hướng hỗ trợ nền kinh tế, song có sự phân hóa giữa các nhóm ngân hàng. Với tác động từ các yếu tố trên thế giới như Cục Dự trữ Liên bang Mỹ có khả năng tạm dừng cắt giảm lãi suất, lãi suất tại Việt Nam sẽ khó giảm, nhất là khi Ngân hàng Nhà nước đã duy trì chính sách tiền tệ nới lỏng trong thời gian dài, lạm phát “sẵn sàng” ở mức 3,7 - 4% nên không còn nhiều dư địa để hạ thêm lãi suất, mà cần tập trung vào chính sách tài khóa.
    Các chuyên gia SSI kỳ vọng, với sự quyết tâm của Chính phủ trong việc giải quyết vấn đề bất động sản, một số dự án có hồ sơ pháp lý chưa hoàn thiện có thể được giải quyết và tái khởi động trong năm 2025, giúp ngân hàng thu hồi nợ từ người mua nhà. Tuy nhiên, vấn đề dòng tiền của chủ đầu tư và niềm tin người mua vẫn là yếu tố quan trọng, vì nếu chủ đầu tư không hoàn thành hợp đồng hoặc giao nhà đúng tiến độ, nợ xấu có thể gia tăng, nhất là ở nhóm khách hàng cá nhân.
  3. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.911
    Phật Vũ quá đẹp với Cổ đông ko như các chủ tịch DN khác phát hành giấy vô tội vạ \:D/\:D/\:D/@};-
  4. Prostock369

    Prostock369 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/01/2011
    Đã được thích:
    1.297
    Thời của cổ chứng, mai vào 1 ít kiểm chứng xem.
    Còn nếu không thì chắc chắn TT sập mạnh về 1k2 rồi lại đi nạng cả năm.
    BigDady1516 thích bài này.
  5. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.911
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết, 26/02/2025, Bài cũ: 26/02/2025 ---
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết, 26/02/2025 ---
    Tạo lập chúng ta đang Hướng theo HSI nhé ace yên tâm cầm hàng :-bd@};-
    --- Gộp bài viết, 26/02/2025 ---
    Rung lắc ôm chặt hàng:-bd@};-
    --- Gộp bài viết, 26/02/2025 ---
    HSI tăng tiếp 2%\:D/@};-
    --- Gộp bài viết, 26/02/2025 ---
    Múc húc xúc Dòng tiền thông minh ăn hàng:-bd@};-
    --- Gộp bài viết, 26/02/2025 ---
    Chữ công gồm 2 dòng ĐTC và BĐS Công nghiệp@};-
  6. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.911
    Ngân hàng đồng loạt giảm mạnh lãi suất huy động
    7


    Sau cuộc họp về việc thực hiện các giải pháp ổn định mặt bằng lãi suất tiền gửi giữa Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng chiều nay 25-2, các ngân hàng đồng loạt giảm mạnh lãi suất huy động.

    [​IMG]
    Ngân hàng đồng loạt giảm mạnh lãi suất huy động - Ảnh: QUANG ĐỊNH
    Cuộc họp diễn ra chiều nay 25-2, sau khi Thủ tướng gửi công điện số 19 yêu cầu Ngân hàng Nhà nước thanh tra việc tăng lãi suất.
    Có ngân hàng giảm lãi suất đến 0,6-0,7%/năm

    Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ, chiều nay hàng loạt ngân hàng giảm mạnh lãi suất huy động.
    Tại Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MSB), lãi suất tiết kiệm cao nhất chỉ còn 5,6%/năm áp dụng cho các kỳ hạn từ 12 tháng trở lên, lãi cuối kỳ.
    Còn Eximbank trước đó niêm yết mức lãi suất áp dụng với các kỳ hạn dài từ 15-34 tháng lên đến 6,2-6,5%/năm, nhưng chiều 25-2 đã ban hành biểu lãi suất mới, áp dụng từ ngày 26-2.


    Theo đó lãi suất huy động giảm khá mạnh, mức lãi suất cao nhất chỉ còn 5,8%/năm áp dụng cho kỳ hạn 24 tháng, lãnh lãi cuối kỳ. Kỳ hạn 15 và 18 tháng lãi suất huy động lần lượt là 5,6%/năm và 5,7%/năm. Kỳ hạn 36 và 60 tháng, lãi suất chỉ còn 5,1%/năm và 5,2%/năm.
    Tại BVBank, theo biểu lãi suất huy động mới nhất áp dụng từ 25-2, lãi suất huy động cũng giảm mạnh. Kỳ hạn 12 tháng lãi suất từ 6,05%/năm xuống còn 5,8%/năm, kỳ hạn 15 tháng từ 6,25%/năm còn 5,9%/năm. Kỳ hạn 18 tháng lãi suất từ 6,35%/năm xuống 6%/năm, kỳ hạn 24 tháng từ 6,45% xuống 6,05%/năm. Đáng chú ý không còn kỳ hạn 36 tháng như biểu lãi suất trước.
    KienLongBank cũng công bố biểu lãi suất áp dụng từ 26-2, theo đó lãi suất huy động giảm khá mạnh. Trước đó ngân hàng này áp dụng mức lãi suất 6,1%/năm cho kỳ hạn 12-24 tháng, nhưng theo biểu lãi suất mới chỉ còn 5,7% cho các kỳ hạn từ 12 tháng, giảm 0,6-0,7%/năm.
    Tại các ngân hàng lớn, lãi suất huy động cũng có sự thay đổi. Chẳng hạn giữa tháng 2 vừa qua BIDV, Vietcombank đã nâng lãi suất kỳ hạn dài 36 tháng lên 4,8%/năm, tăng 0,1% sau suốt một thời gian dài giữ ổn định lãi suất.
    Thế nhưng đến chiều 25-2, lãi suất huy động kỳ hạn dài 36 tháng tại Vietcombank đã trở về mức 4,7%/năm, giảm 0,1%. Đây cũng là mức lãi suất áp dụng chung cho các kỳ hạn từ 24 đến 60 tháng. Riêng BIDV vẫn áp dụng lãi suất kỳ hạn 36 tháng ở mức 4,8%/năm.
    Ở nhóm các ngân hàng thương mại cổ phần lớn, mức lãi suất cũng khá thấp, như tại ACB lãi suất cao nhất là 4,5%/năm, trường hợp gửi 13 tháng với số tiền gửi trên 200 tỉ đồng thì lãi suất là 6%/năm.
    Nhiều ngân hàng rút lãi suất cao kèm điều kiện ngặt nghèo

    Trước đó một số ngân hàng niêm yết mức lãi suất huy động ở một số kỳ hạn (thường rơi vào kỳ hạn 12 và 13 tháng) khá cao, nhưng yêu cầu số tiền gửi lớn, lên đến 2.000 tỉ đồng hoặc 500 tỉ đồng.
    Dù trên thực tế mức lãi suất này chỉ neo để ấn định mức lãi suất cho vay, vì thông thường các ngân hàng thường quy định lãi suất cho vay tính theo lãi suất kỳ hạn 12 hay 13 tháng cộng với biên độ) nhưng đến chiều nay, theo ghi nhận chỉ một số ngân hàng còn niêm yết theo dạng này, một số ngân hàng khác đã rút xuống sau công điện về việc tăng cường thực hiện các giải pháp giảm lãi suất.
    Chẳng hạn tại Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVComBank) vẫn niêm yết mức lãi suất 9%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. Điều kiện để khách hàng được nhận mức lãi suất tiết kiệm cao này là khoản tiền gửi tối thiểu 2.000 tỉ đồng.
    Tại Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank) vẫn niêm yết mức lãi suất 8,1%/năm cho kỳ hạn 13 tháng và 7,7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng, áp dụng với khoản tiền từ 500 tỉ đồng trở lên.
    Tuy nhiên tại Ngân hàng Số Vikki, mức lãi suất 7,5%/năm cho kỳ hạn 13 tháng (với điều kiện gửi tối thiểu 200 tỉ đồng) không còn. Hiện lãi suất huy động cho kỳ hạn 13 tháng tại ngân hàng này là 5,82%/năm. Ở các sản phẩm tiết kiệm khác tại Ngân hàng Số Vikki mức lãi suất cũng tương tự.
    --- Gộp bài viết, 26/02/2025, Bài cũ: 26/02/2025 ---
    Tiền về CK hết :drm1@};-
  7. ntbcantho

    ntbcantho Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/10/2024
    Đã được thích:
    4.423
    Bơm tiền ra mới kinh hoàng. 2.5…3.tr tỷ đồng. Ôi như lá mùa thu.
    BigDady1516 thích bài này.
  8. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.911
    BSI lại tém:drm1@};-
    --- Gộp bài viết, 26/02/2025, Bài cũ: 26/02/2025 ---
    Chọn lọc dòng mà chơi, dòng dẫn tạo lập đang luân phiên :drm@};-
    --- Gộp bài viết, 26/02/2025 ---
    HSI nay tăng hiwn 750 điểm hơn 3%:drm1@};-
  9. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.911
    Giá thép tại Mỹ tăng 15% trong 2 tuần vì thuế quan của Trump


    Chỉ trong vòng hai tuần, giá thép tại Mỹ đã tăng vọt hơn 15% - một diễn biến khiến các nhà sản xuất nhỏ như Glen Calder ở Nam Carolina phải đối mặt với áp lực chi phí ngày càng lớn. Trong khi đó, cách nửa đất nước, nhà máy của Brian Nelson tại Illinois thậm chí không thể nhận được báo giá hiện tại từ các nhà cung cấp.
    "Họ đang chờ đợi thuế quan", Nelson nói.
    Mặc dù phải đến ngày 12/03, kế hoạch áp thuế 25% đối với thép và nhôm của Tổng thống Donald Trump mới có hiệu lực, nhưng những tác động của nó đã lan rộng trong toàn bộ mạng lưới các nhà sản xuất và xây dựng phụ thuộc vào kim loại. Và không theo chiều hướng tích cực.


    Trump từng vận động tranh cử với lời hứa sẽ sử dụng thuế quan để thúc đẩy sản xuất trong nước và xem đây như một nguồn thu bổ sung nhằm bù đắp nguồn thu bị mất vì kế hoạch cắt giảm thuế của ông. Tuy nhiên, trong khi các nhà máy Mỹ được hưởng lợi nhờ khả năng tăng giá, các doanh nghiệp mua và chế biến kim loại thành các sản phẩm như tủ lạnh, ô tô và máy gặt đập liên hợp lại phải gánh chịu chi phí tăng cao.
    Giá thép ở Mỹ đã tăng vọt trong những ngày gần đây, tiếp nối đà tăng kể từ khi Trump nhậm chức. Theo nhà cung cấp dữ liệu Fastmarkets, giá thép cuộn cán nóng (HRC) ở khu vực Trung Tây đã tăng 12% lên 839 USD/tấn ngắn (tương đương 924 USD/tấn) trong hai tuần tính tới ngày 20/02 và tăng 20% kể từ khi Trump nhậm chức vào ngày 20/01.

    Trong khi đó, giá thép cùng loại chỉ tăng 6% ở Bắc Âu và hầu như không thay đổi ở miền Đông Trung Quốc trong cùng thời kỳ.
    Một cuộc khảo sát gần đây của Bain & Co. cho thấy 40% giám đốc điều hành và lãnh đạo cấp cao dự đoán chi phí đầu vào của họ sẽ tăng hai con số do thuế quan, trong khi khoảng 80% đang điều chỉnh hoặc xem xét điều chỉnh dự báo tài chính để đối phó với các chi phí phát sinh. 45% người tham gia khảo sát đến từ Mỹ.
    Đầu tháng này, Leon Topalian, CEO của nhà sản xuất thép hàng đầu Nucor, đã ca ngợi kế hoạch thuế quan của Trump, gọi đó là những bước đầu tiên trong "Chương trình Thương mại Nước Mỹ Trước tiên của ông ấy". Nucor tuần trước đã tăng giá thép HRC lần thứ tư kể từ đầu năm.

    Nỗi lo của các công ty dùng thép
    Các doanh nghiệp thường mua kim loại trực tiếp từ nhà máy hoặc thông qua các trung tâm dịch vụ - những đơn vị nhỏ hơn chuyên mua số lượng lớn từ nhà máy và chế biến kim loại theo yêu cầu cụ thể của khách hàng, chẳng hạn như cắt theo chiều dài cụ thể.
    Nelson, CEO của HCC ở Mendota, Illinois, áp dụng cả hai cách thức mua hàng này. Tuy nhiên, hiện tại ông không thể nhận được báo giá từ các nơi cung ứng thông thường. Người phụ trách mua hàng cấp cao của ông cho biết các nhà máy đã hủy đơn hàng, tạm dừng tiếp nhận đơn mới và kéo dài thời gian giao hàng do sự bất ổn về thuế quan.

    "Thời gian giao hàng đang bị đẩy ra xa bởi vì giờ đây khách hàng đang mua hàng trong hoảng loạn", ông nói.


    Brian Nelson, CEO HCC
    Nelson ví doanh nghiệp của mình như "người ở giữa trong chiếc bánh sandwich" - bị ép từ trên xuống và từ dưới lên. HCC sản xuất phụ tùng cho máy gặt đập liên hợp và máy gặt lớn. Công ty bị kẹp giữa các nhà sản xuất thép và khách hàng của mình: Các nhà sản xuất thiết bị nông nghiệp lớn như Deere và AGCO.
    Nelson kể rằng ông vừa trao đổi với một trong những nhà sản xuất lớn đó, người đã hỏi ông dự định hấp thụ bao nhiêu phần trăm mức tăng giá liên quan đến thuế quan thép.
    "Tôi nói, 'Chúng tôi sẽ chuyển tất cả chi phí cho bạn và bạn sẽ quyết định xem có muốn chuyển nó cho khách hàng cuối cùng hay không'", Nelson chia sẻ.
    Giá đầu vào của nhà máy đã liên tục leo thang. Một cuộc khảo sát được S&P Global công bố vào ngày 21/02 chỉ ra rằng chỉ số đo lường giá đầu vào mà doanh nghiệp phải chi trả đã tăng từ 57.4 trong tháng 1 lên 58.5 trong tháng này. Sự gia tăng này chủ yếu bắt nguồn từ chỉ số sản xuất - vốn đã tăng mạnh từ 57.4 lên 63.5 so với tháng trước. Theo báo cáo, các nhà quản lý mua hàng "hầu hết đều quy trách nhiệm cho thuế quan và đợt tăng giá mà các nhà cung cấp đưa ra liên quan đến chính sách này".
    Một phát ngôn viên Nhà Trắng cho biết thuế quan chỉ là một phần trong chương trình nghị sự kinh tế của chính quyền, bao gồm cắt giảm quy định, giảm chi phí năng lượng, cũng như kiềm chế lạm phát và cắt giảm chi tiêu sẽ làm giảm lãi suất và cuối cùng làm cho các nhà sản xuất thép và nhôm Mỹ trở nên cạnh tranh hơn.
    "Mục đích của các khoản thuế này là tạo không gian cho các nhà sản xuất thép và nhôm trong nước và giúp họ tăng công suất sản xuất", Phát ngôn viên Nhà Trắng nói. "Giá thép và nhôm tăng lên là kết quả tự nhiên của điều đó".


    Giữa dòng chảy tăng giá
    Glen Calder cho biết công ty ông chấp nhận hấp thụ phần tăng về chi phí. Calder Brothers, có trụ sở tại Nam Carolina, sản xuất máy rải nhựa đường trị giá 200,000 USD được bán cho các nhà thầu nhựa đường và thành phố cho các công việc như rải nhựa đường trong bãi đậu xe và đường phố khu dân cư.
    Giá thép mà ông Calder phải trả đã tăng lên rất nhanh và đột ngột trong vài tuần qua. Không chỉ vậy, các nhà cung cấp của ông còn thông báo rằng giá sẽ tiếp tục tăng cao hơn nữa trong thời gian tới.
    "Tính đến sáng nay, giá thép mà tôi phải trả đã tăng 15.2% kể từ đầu tháng", ông chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn với Reuters vào ngày 17/02. "Giá máy móc của tôi không tăng 15.2%, tôi có thể nói với bạn điều đó".
    Nhà máy với 100 nhân viên của Calder đang cạnh tranh với bốn công ty trong nước lớn hơn, và ông cho biết kinh doanh hiện đang yếu, một phần do khách hàng ngần ngại đầu tư vào máy móc mới trong bối cảnh lãi suất vẫn còn cao. "Đây không phải là thời điểm tốt để thậm chí nghĩ đến việc tăng giá của tôi", Calder nói.

    Không chỉ là thép
    Thép không phải là mối lo duy nhất của Calder về thuế quan. Ông còn mua động cơ hạng nặng từ Cummins, nhà sản xuất lớn của Mỹ, và mẫu động cơ được thiết kế cho máy móc của ông được sản xuất bởi một công ty ở Trung Quốc. Chính quyền Trump đã tăng thuế quan đối với Trung Quốc lên 10% vào đầu tháng này.
    Để chuẩn bị kịch bản ứng phó, nhiều nhà sản xuất đang lục lại ký ức về năm 2018 khi Trump lần đầu áp thuế quan lên các kim loại cơ bản trong nhiệm kỳ đầu tiên.
    "Chắc chắn nó sẽ làm tăng giá", A.H. McElroy II, Giám đốc điều hành của McElroy Manufacturing ở Tulsa nói. Ông nhận xét rằng trong quá khứ, các nhà cung cấp trong nước không ấn định tăng giá khớp với mức tăng của giá nhập khẩu. Thay vào đó, họ "tăng giá ở mức chỉ thấp hơn một chút so với hàng nhập khẩu".
    Công ty của McElroy sản xuất máy hàn ống nhựa. Thép thô chiếm một phần tương đối nhỏ trong tổng chi phí của họ, nhưng nhiều nhà cung cấp của ông cũng sử dụng thép và nhôm trong các thành phần họ cung cấp.
    Để có cái nhìn rõ ràng hơn về mức độ ảnh hưởng, công ty đã dành một tuần để khảo sát 15 nhà cung cấp nguyên liệu thô hàng đầu. Kết quả cho thấy một loạt các dự đoán, từ "không dự đoán được tác động của thuế quan” đến "chắc chắn rằng chi phí sẽ tăng khi nhu cầu trong nước tăng và các nhà sản xuất tăng giá bán".
  10. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.911
    VCB ra tinh chia thưởng 50% TT bung lụa nào@};-

Chia sẻ trang này