Công điện khẩn...khẩn........Tất cả ai cầm cổ thì vào.......Vào đây nhận tin......Tin Vui......$$$$$

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Morgan_ADS, 05/10/2010.

1476 người đang online, trong đó có 590 thành viên. 21:51 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 11853 lượt đọc và 98 bài trả lời
  1. yeck

    yeck Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Warren Buffett: Cổ phiếu đang rẻ hơn trái phiếu
    [​IMG]

    Bà Sheila Bair, chủ tịch Tập đoàn bảo hiểm tiền gửi Mỹ (FDIC), cho rằng hiện đang có dấu hiệu của bong bóng trái phiếu.



    Tỷ phú Warren Buffett cho rằng hiện khá rõ ràng để thấy cổ phiếu đang rẻ hơn trái phiếu, tuy nhiên ông nhấn mạnh mối quan hệ trên sẽ thay đổi khi niềm tin vào đà phục hồi của kinh tế toàn cầu được củng cố.

    Trong phát biểu tại hội nghị của Fortune về những người phụ nữ quyền lực nhất được tổ chức tại Washington, ông Buffett cho biết ông không thể tưởng tượng rằng nên chọn trái phiếu thay cho cổ phiếu với mức giá hiện tại tuy nhiên nhiều nhà đầu tư đang làm vậy bởi thiếu niềm tin vào tương lai của kinh tế toàn cầu. Theo ông, các nhà đầu tư trên đang sai lầm.

    Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm giảm xuống dưới 2,5% so với 4% trong 6 tháng đầu năm.

    Ông nói: “Rõ ràng cổ phiếu đang rẻ hơn trái phiếu. Tôi không thể tưởng tượng nhà đầu tư nào đó nắm trái phiếu trong danh mục đầu tư trong khi đó họ có thể mua cổ phiếu, nhiều loại cổ phiếu khác nhau. Thế nhưng người ta làm vậy bởi thiếu niềm tin. Chính yếu tố đó khiến giá trở nên hấp dẫn hơn. Khi niềm tin trở lại, chắc chắn họ không bán với mức giá hiện nay. Và tin tôi đi, điều đó sẽ đến.”

    Quan điểm trên của tỷ phú Buffett không mới. Đầu năm 2009, ông đã viết về bong bóng trái phiếu Bộ Tài chính Mỹ.

    Bà Sheila Bair, chủ tịch Tập đoàn bảo hiểm tiền gửi Mỹ (FDIC), cho rằng hiện đang có dấu hiệu của bong bóng trái phiếu. Goldman Sachs tin rằng giá trái phiếu đã lên mức đỉnh và sẽ giảm xuống trong thời gian tới.

    Trong khi đó chuyên gia Steve Rodosky thuộc Quỹ đầu tư trái phiếu lớn nhất thế giới (PIMCO) phát biểu với Dow Jones rằng những ngày tốt nhất của trái phiếu Bộ Tài chính Mỹ đã ở phía sau. Ông đã không mua trái phiếu từ đàu tháng 7/2010.
    Ngọc Diệp
    Theo CNBC



  2. Morgan_ADS

    Morgan_ADS Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Mỗi khi thị trường bị tác động bởi tin xấu và đột ngột tụt xuống “đáy vực” thì sau đó sẽ là thời kỳ bứt phá như... tên lửa
    hàng ngon mà chiến [
    r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]
  3. DaiGia_DatCang

    DaiGia_DatCang Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Thêm SHN vào nhé chủ thớt [r2)]
  4. HaiLuaCK

    HaiLuaCK Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Vay trên HD tín dụng, đâu có sao ,Bên a Cho vay múc ck thoải mái
  5. quatquyen

    quatquyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Múc thôi em đang canh để múc KSD đây
  6. Morgan_ADS

    Morgan_ADS Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Giá cổ phiếu đang ở mức quá hấp dẫn

    Phải chăng tất cả các tin xấu nói trên hiện đã được chiết khấu hết vào giá cổ phiếu nên sẽ không còn tác động xấu thêm đến thị trường? Vì nhận định như vậy nên một số đơn vị kinh doanh tiền tệ đang có hướng tăng giải ngân cho đầu tư chứng khoán.

    Trong khi nhiều nước trên thế giới trong thời gian qua, kinh tế vẫn còn bất ổn nhưng giá cổ phiếu vẫn tăng mạnh thì ở VN mặc dù tình hình kinh tế vẫn tăng trưởng ổn định nhưng chứng khoán lại giảm sâu, làm cho mặt bằng giá cổ phiếu tại VN đang ở mức hấp dẫn.

    Chính điều đó đang thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài. Chỉ trong các tháng 8 và 9 vừa qua, khối nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng 2.003 tỉ đồng cổ phiếu trên sàn TPHCM. Trong tuần tới sẽ hé mở lợi nhuận kinh doanh của doanh nghiệp trong quý III (dự kiến sẽ vẫn khả quan), cộng với động lực giải ngân từ khối ngoại và thêm dòng tiền mới đổ vào, hy vọng chứng khoán sẽ khởi sắc trở lại.
  7. Morgan_ADS

    Morgan_ADS Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Lãi suất các NHTM đồng loạt giảm mạnh

    Lãi suất huy động VND giảm mạnh ở một số NHTM như Đại Á (giảm từ 0,14% - 0,2%/năm đối với tiền gởi tiết kiệm thông thường). Một số NHTM giảm 1% lãi suất cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ như ABBank, Western Bank… Trong tháng 10 này, NHTM Nam Á dành khoảng 1.000 tỷ đồng để tài trợ vốn lưu động cho các doanh nghiệp với lãi suất có thể còn 13%/năm (với VND) và 5%/năm (với USD). Có NHTM cũng giảm nhẹ hoặc ưu đãi lãi suất nhưng chỉ dành cho lĩnh vực mua nhà và ô tô như BIDV.Trong khi đó, một số ngân hàng như: Phương Tây, Việt Á, Phương Đông hay An Bình bằng nhiều cách khác nhau đã giảm lãi suất cho vay cho một số nhóm đối tượng với mức giảm 0,5-1% chủ yếu cho khách hàng DN nhỏ và vừa, cho vay tiêu dùng hay cho vay theo các chương trình hỗ trợ.
  8. Morgan_ADS

    Morgan_ADS Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Thị trường tăng ồ ạt, VN-Index lên 460 điểm
    Sau phiên đảo chiều ngoạn mục hôm qua lên 450 điểm vào cuối giờ giao dịch, sáng nay tin tức từ TTCK Mỹ lên gần sát mốc 11.000 điểm đã khiến VN-Index tăng điểm mạnh mẽ
    [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]
  9. Morgan_ADS

    Morgan_ADS Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Theo khảo sát của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, biến động của nguồn tiền gửi không kỳ hạn có thể lên đến 80%. Như vậy, lượng tiền còn tồn lại khoảng 20% - 30% tương đối ổn định. Tính đến ngày 27/9/2010, tăng trưởng tín dụng đạt 19,27%, đến cuối tháng 9/2010 tăng khoảng 19,5%. Như vậy, chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng 25% cho cả năm sẽ thực hiện được. Những tháng cuối năm 2010, NHNN theo dõi chặt chẽ diễn biến kinh tế vĩ mô và tình hình thị trường để có biện pháp điều hành linh hoạt đảm bảo đúng mục tiêu đề ra. Trong tổng dư nợ toàn ngành hiện nay, dư nợ tín dụng khu vực phi sản xuất hiện nay là 385.000 tỷ đồng, tăng 18,2% - thấp hơn mức dư nợ chung của toàn hệ thống. Trong đó dư nợ cho vay BĐS 218.000 tỷ đồng, tăng 18%; dư nợ cho vay chứng khoán 15.000 tỷ đồng, tăng 19,8%; dư nợ tín dụng tiêu dùng 151.000 tỷ đồng, tăng 19,7%. Một số lĩnh vực sản xuất ưu tiên cho vay đều có mức tăng trưởng dư nợ cao: khu vực nông nghiệp - nông thôn tăng 19%; khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa tăng 20%. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Giàu cho biết, năm 2010, lượng tiền gửi Kho bạc tại các NHTM là rất lớn - khoảng 57.000 tỷ đồng. Trước mắt, NHNN cho phép các TCTD được tính tiền gửi Kho bạc vào nguồn vốn huy động sẽ không làm tăng tín dụng; theo lộ trình mới, tiền gửi Kho bạc tại các TCTD sẽ được giảm dần và không gây biến động lớn[r2)]

Chia sẻ trang này