Công ty CP Sông Đà 11:Thế mạnh Điện - Nước và Lắp thiết bị đường dây và trạm (27/02/2009)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi haiau07, 10/03/2009.

1448 người đang online, trong đó có 579 thành viên. 21:04 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 258 lượt đọc và 0 bài trả lời
  1. haiau07

    haiau07 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2007
    Đã được thích:
    857
    Công ty CP Sông Đà 11:Thế mạnh Điện - Nước và Lắp thiết bị đường dây và trạm (27/02/2009)

    Công ty CP Sông Đà 11:Thế mạnh Điện - Nước và Lắp thiết bị đường dây và trạm (27/02/2009)
    Trong khi tình hình kinh tế cả nước và thế giới đang diễn biến phác tạp, tình hình suy thoái kính tế chầm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của các DN nói chung và nghành xây - lắp nói riêng. Nhưng đối với DN CP Sông Đà 11 lại có những tín hiệu đáng mừng. Năm 2008, tổ hợp Sông Đà 11 đạt sản lượng 470 tỷ đồng đứng ở tốp đầu trong số 80 DN Trực thuộc Tập đoàn Sông Đà. Trao đổi với chúng tôi, TGĐ Ông Nguyễn Bạch Dương: Công ty Sông Đà 11 có 7 xi nghiệp hiện đóng quân trên địa bàn cả nước. Trong suốt quá trình thành lập DN đến nay, sau ngót 30 năm Công ty Sông Đà 11 được coi là đơn vị thi công hàng đầu trong Tập đoàn Sông Đà về công tác thi công lắp đặt đường dây và trạm biến áp, đồng thời là đơn vị chuyên nghành phục vụ việc cấp điện và toàn bộ hệ thống cấp nước cho thi công và sinh hoạt cho các dự án trọng điểm Quốc gia tại khu vực Tây Nguyên.
    Công ty Sông Đà 11 đảm trách cung cấp phần điện, nước cho các công trình thủy điện Sesan 3, Sêsan 4 (Gia Lai), thủy điện Pleykrông (Kontum). Thành quả lớn nhất công ty năm 2008 là việc cung ứng đầy đủ kịp thời cho công tác thi công trên 1.300.000 m3 bê tông đầm lăn và phục vụ cho ngăn Sông Đà đợt 2 thắng lợi tại đại công trình thủy điện Sơn La đồng thời góp phần cùng các đơn vị bạn hoàn thành toàn bộ 3 tổ máy thuỷ điện Tuyên Quang đưa vào vận hành (tháng 12 năm 2008). Đạt được nguồn doanh thu lớn tháng năm 2008 còn phải kể đến công tác khai thác và kinh doanh đá chất lượng cao của XN sản xuất vật liệu Lương Sơn - Hoà Bình. Một nguồn đóng góp khác từ việc sản xuất và kinh doanh điện thương phẩm của nhà máy thuỷ điện Thác Trắng (đơn vị trực thuộc công ty) hiện đang quản lý vận hành tại Điện Biên. Ngoài ra các Xí nghiệp đóng trên địa bàn Quảng Ninh, Yên Bái, Hà Đông và TP Biên Hoà tỉnh Đồng Nai cũng đều hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra. Được biết năm 2008 Công ty Sông Đà 11 đạt nhiều danh hiệu tiêu biểu về chất lượng, và thương hiệu bền vững, ông Nguyễn Văn Đễ Chủ tịch Công đoàn cho hay: theo đúc kết của phòng công nghiệp Việt Nam (VCCI) thông qua việc nhận biết của người tiêu dùng thì các sản phẩm của công ty Sông Đà 11 đạt thương hiệu nổi tiếng VN. Theo đó, nghành chứng khoán cũng đã trao cúp vàng cho đơn vị do đạt được uy tín và thương hiệu. Cá nhân ông chủ tịch HĐQT được tổ chức VCCI bình chọn vào tốp 100 Doanh nhân giỏi của cả nước, cá nhân đ/c TGĐ được tập thể lãnh đạo TCT Sông Đà bình trọn trong tốp 10 CB quản lý giỏi trong năm. Đặc biệt toàn công ty đã vinh dự được Bộ Trưởng Bộ Xây Dựng tặng cờ thi đua xuất sắc 2008. Đạt được những danh hiệu, tiêu biểu trên là do tập thể CBCNV toàn Công ty đã nỗ lực lao động vượt bậc, hoàn thành tốt các mục tiêu, tiến độ như chống lũ, ngăn sông đợt 2 thắng lợi trên các công trình Thuỷ điện Sơn La, TĐ Bản Vẽ, TĐ XeKaman3,?. Hoàn thành những phần việc khó khăn, phức tạp nhất như lắp đặt hiệu chỉnh thí nghiệm toàn bộ phần điện khởi động tại các hạng mục của nhà máy thuỷ điện Tuyên Quang đưa vào phát điện an toàn thành công sớm hơn dự định. Công ty đã duy trì sự ổn định phát triển SXKD và đầu tư đúng hướng đúng trọng điểm trong khi cả nước có biến động lớn về thị trường giá cả về tài chính tiền tệ, bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu của tổ hợp Sông Đà 11 đến cuối năm 2008 ở mức tốt nhất là 161 tỷ đồng tăng 44 tỷ đồng so với đầu năm, lợi nhuận vượt 50% kế hoạch đạt gần 30 tỷ đồng, điều quan trọng hơn cả là do đặc thù công việc và các chi nhánh, xí nghiệp trong Công ty đảm trách thi công đầu năm ở vùng xâu, vùng xa, hẻo lánh nhưng không có công nhân bỏ việc, Công ty thường xuyên thăm gặp gỡ động viên tạo điều kiện tốt nhất nhằm bảo đảm mức lương bình quân 3,2 triệu đồng/ người/ tháng. Năm 2009 được xem là thời điểm khó khăn lớn về SXKD ở diện rộng trong cả nước. Riêng Công ty cổ phần Sông Đà 11 đã chịu khó tìm nhiều hướng để duy trì tăng trưởng, bảo đảm việc làm cho 1.350 CBCNV trong biên chế không thiếu lương, không thiếu việc làm. Theo các ông phó TGĐ Lê Văn Tuấn và Nguyễn Đăng Bí kể cho biết: Tại khu vực Tây Bắc XN Sông đà 11.1 vẫn có đủ việc làm đến năm 2010 cho gần 300 CBCNV do có công việc gối đầu tại thuỷ điện Sơn La, thuỷ điện Nậm Chiến 1 (200MW) thuỷ điện Huội Quảng (500MW) cũng sẽ được triển khai trong năm tới. Chi nhánh phía Nam đã tiến hành thi công các dự án xây dựng khu chung cư, nhà biệt thự tại khu đô thị Nhơn Trạch, xây dựng nhà máy gạch Tuynen 31 triệu viên/ năm tại Long Thành - Đồng Nai, triển khai dự án cao su Tân Biên.v.v.. Theo kế hoạch của Tổng Công ty Sông Đà, Công ty Sông đà 11 sẽ chuyển số lượng lớn quân số, sang nước bạn Lào để nhận nhiệm vụ thi công các dự án thuỷ điện Xêkaman3 và Xêkaman 1. Ông Tuấn đã thông tin thêm những thông tin vui mới: đầu năm Quý Sửu vừa qua, Công ty đã ký hợp đồng trúng thầu thi công các dự án xây dựng đường dây 500KV Hoà Bình, Sơn La; Đường dây 500KV Phú Lâm (TPHCM) đi nhiệt điện Ô Môn (Cần Thơ) Xây dựng mới Trạm Biến áp 220KV Bình Chánh TPHCM và một dự án bê tông lớn cho Thuỷ Điện Nậm La 2 (Tây Bắc). Như vậy không những có đủ việc làm cho CBCNV trong công ty mà còn giải quyết việc làm cho hàng 100 lao động thời vụ tại các địa phương do Sông Đà 11 Thi công. Hội nghị CNVC toàn Công ty họp phiên đầu năm đã thảo luận dân chủ và bàn bạc các biện pháp nhằm thực hiện bằng được mục tiêu kế hoạch năm 2009. Chúng tôi tin tưởng rằng bằng ý chí và tiềm năng nội lực với thương hiệu truyền thống cuả mình Công ty CP Sông Đà 11 phấn đấu đạt giá trị sản lượng 600 tỷ đồng tăng 100 tỷ đồng so với năm 2008.

    Bài và ảnh Nguyễn Tất Lộc

    http://www.songda.com.vn/news/news.do?page=news&newsId=2485
    Ngày mai không trần ngay từ đầu phiên thì không phải thuộc dòng họ SD.

Chia sẻ trang này