Công ty Standard & Poor??Ts (S&P) cho ră??ng ) Việt Nam quốc gia đáng lo ngại nhất về khủng hoa??ng

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi dau_co_chung_khoan, 11/11/2008.

801 người đang online, trong đó có 320 thành viên. 21:39 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 649 lượt đọc và 7 bài trả lời
  1. dau_co_chung_khoan

    dau_co_chung_khoan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Đã được thích:
    0
    Công ty Standard & Poor?Ts (S&P) cho ră?ng ) Việt Nam quốc gia đáng lo ngại nhất về khủng hoa?ng tín dụng tại châu lục na?y

    Việt Nam ''rủi ro cao về tín dụng''


    S&P cho rằng hệ thống ngân hàng Việt Nam thiếu minh bạch
    Một công ty ha?ng đâ?u vê? đánh giá độ kha? tín ta?i chính nói Việt Nam nằm trong ba nước châu Á có độ ru?i ro cao nhất về tín dụng.
    Công ty Standard & Poor?Ts (S&P) cho ră?ng ) Việt Nam cu?ng với Pakistan va? Sri Lanka là ba quốc gia đáng lo ngại nhất về khủng hoa?ng tín dụng tại châu lục na?y.

    S&P nhận xét rằng các biện pháp của Ngân hàng Trung ương Việt Nam nhằm đối phó với nền kinh tế quá nóng đaf ?otỏ ra hiệu quả va? giúp giảm tình trạng lạm phát?.

    Tuy nhiên, ba? Elena Okorotchenko, trưởng ban đánh giá châu Á cu?a S&P, cho rằng ?oquan ngại lớn nhất của chúng tôi là lĩnh vực ngân hàng? ở Việt Nam.

    Bà Okorotchenko nói rằng việc thiếu minh bạch và thông tin không đủ tin cậy khiến S&P ?okhông hiểu rõ các vấn đề cũng như mức độ tồi tệ trong hệ thống ngân hàng Việt Nam?.

    Tiến sĩ Lê Đăng Doanh, chuyên gia kinh tế từ Hà Nội, nói với BBC sáng 11/11 rằng kết quả xếp hạng này "rất đáng chú ý".

    ?oĐánh giá này trùng với ý kiến của một số chuyên gia trong nước về tình hình sức khỏe của một số ngân hàng thương mại cổ phần nhỏ mới được thành lập.?

    ?oNhững điều họ đề cập về sự công khai minh bạch và về sự tin cậy của số liệu đúng là những điều cần được xem xét với tinh thần cầu thị.?

    Công khai minh bạch

    Theo S&P, các nhà đầu tư nước ngoài đang rời bỏ các thị trường mới nổi châu Á để tìm tới các điểm đến ít rủi ro hơn trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với cuộc khủng hoảng tài chính tồi tệ.

    Về việc này, chuyên gia Lê Đăng Doanh nhận định: ?oCó dấu hiệu các nhà đầu tư nước ngoài bán ra một số cổ phiếu nhất định, nhưng các nhà đầu tư trực tiếp vẫn kỳ vọng vào nền kinh tế Việt Nam?.

    ?oNguồn vốn đầu tư nước ngoài trực tiếp vẫn đổ vào, nên tôi nghĩ tình hình vẫn chưa phải là quá nghiêm trọng.?


    Những điều họ đề cập về sự công khai minh bạch và về sự tin cậy của số liệu đúng là những điều cần được xem xét với tinh thần cầu thị.


    Chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh

    Năm yếu tố được S&P dựa vào để đánh giá khả năng tín dụng gồm áp lực ngoại lai, tài chính, tiền tệ, sự tăng trưởng kinh tế và tình hình chính trị.

    Vê? các yếu tố này, tiến syf Lê Đăng Doanh cho rằng hiện số liệu về tín dụng của Việt Nam ?orất khó kiểm soát, nhất là số liệu tín dụng cấp cho lĩnh vực bất động sản?.

    ?oViệc can thiệp của các cơ quan hành chính vào việc cấp tín dụng còn tương đối phổ biến.?

    Ông nói thêm: ?oCác tập đoàn kinh tế được lập ngân hàng, và rồi các ngân hàng thương mại lại huy động vốn, cấp cho các tập đoàn, thì khả năng giám sát hiệu quả nguồn vốn rất mong manh?.

    Hong Kong, Trung Quốc, Philippines, Campuchia và Mông Cổ là những nước châu Á mà S&P ít quan ngại nhất về độ rủi ro tín dụng.
  2. tyq

    tyq Guest


    Em lại đánh giá, S&P là Ngân hàng đầu tư (này là Ngân hàng đa năng) có nguy cơ phá sản lớn nhất nước Mỹ trong thời gian tới!
  3. tinhailachi

    tinhailachi Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/08/2007
    Đã được thích:
    0
    HSBC, Lerman Brothers, v.v.. toàn ngân hàng lởm khởm mà cứ đi nhận xét lung tung. Bọn nó quên mất VN có bác Giàu à S&P cũng lởm khởm lắm
  4. redheart2008

    redheart2008 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/09/2008
    Đã được thích:
    0
    liệu có phải là rung cây?.Hay đấy là 1 phần sự thật.
  5. loitien

    loitien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Đã được thích:
    0

    bọn này cứ tự vỗ ngực cho là mình chuyên nghiệp đánh giá bằng các yếu tố này yếu tố nọ , thân rùa chưa cõng nổi cái mui mà còn bày đặt moi móc thằng lọ thằng kia để tỏ ra chuyên nghiệp . thằng S&P là cái gì , bằng mấy thằng ngân hàng hàng đầu của mỹ kìa chuyên nghiệp lắm nhưng đi đời rồi. nếu bác gặp con mẹ gì trưởng ban đánh giá của nó thì nói với bà ấy là hãy xéo về mà lo thân mình đi dừng cố thể hiện có mấy tấm gương to đùng rồi đấy
  6. dau_co_chung_khoan

    dau_co_chung_khoan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Đã được thích:
    0
  7. duckwater

    duckwater Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Đã được thích:
    1.290
    Okorotchenko, nghe tên cứ tưởng là thằng hậu vệ của Lokomotiv Moscow.
  8. dau_co_chung_khoan

    dau_co_chung_khoan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Đã được thích:
    0
    Đóng cửa tại 351.71, giảm 14.29 điểm, VN-Index xuyên qua mức 366 khá dễ dàng khi các trụ cột không còn mạnh như trước nữa. Tuần thứ 2 tháng 11 là tuần mà các định chế tài chính, các công ty, doanh nghiệp .. chuẩn bị dòng tiền cho sơ kết cuối năm, thanh toán, cân đối các khoản thu - chi, nợ nần, lương, thưởng. Theo thông lệ, thời gian cuối năm cũng là lúc các ngân hàng đang chuẩn bị kế hoạch thanh khoản nhằm đáp ứng nhu cầu rút tiền để tiêu dùng của xã hội. Tiền mặt trở thành nhu cầu đương nhiên của tất cả mọi người vào thời điểm này, cuối năm dương lịch và âm lịch.

    Kinh tế vĩ mô trên toàn thế giới tiếp tục vật lộn với khó khăn. Các động thái nhanh nhạy, kiên quyết của các chính phủ đã hồi phục phần nào niềm tin của thị trường. Niềm tin trở thành thứ vũ khí tối quan trọng trong thời điểm này; khi thị trường cần bình tĩnh trong hành trình tìm lại giá trị thực của chính mình.

    Đối với thị trường tài chính, đây là thời điểm rất cần sự hỗ trợ từ các market makers. Và suy cho cùng, đây là phần việc quan trọng nhất trong các công việc của họ. Viễn cảnh thị trường tìm được điểm cân bằng mới và bảo toàn vốn cho các thành viên là mong đợi của tất cả mọi người. Đối với bộ phận thành viên khác, xử sự, hành động và có thái độ điềm tĩnh, hỗ trợ cho các kế hoạch bình ổn thị trường là việc nên làm vào lúc này. Đây là lúc mọi người chung tay vì sự phát triển, bền vững của thị trường. Tuy nhiên, cần phân định rõ, ai nên làm gì và làm như thế nào.

    Quay trở lại cùng VN-Index, chúng tôi tin rằng thị trường đang đi vào giai đoạn để tìm ra điểm cân bằng mới. Khả năng thị trường sẽ có một đợt giảm giá mạnh trong tương lai gần là cao. Mặc dù vậy, chúng tôi lại tin rằng, mọi người sẽ có đủ thời gian để thực hiện các kế hoạch của riêng mình.

    Trên cơ sở như vậy, tiếp nối các khuyến nghị gần đây, chúng tôi duy trì quan điểm đứng ngoài thị trường đối với các dòng vốn ngắn hạn. Đối với các thành viên tiếp tục ở lại thị trường, có lẽ, đây là cơ hội rất tốt để tái cơ cấu danh mục. Trong phần tổng hợp tuần này, chúng tôi sẽ đề xuất các mức giá mục tiêu mới.

Chia sẻ trang này