CP cuối tuần qua đã đồng ý nhiều giải pháp của UBCK.NN ???!!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi TrendVsTrap, 03/03/2008.

4624 người đang online, trong đó có 345 thành viên. 17:30 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 1083 lượt đọc và 15 bài trả lời
  1. Acer2003

    Acer2003 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Đã được thích:
    0
    Mỹ bắt đầu lốm đốm xanh
  2. TrendVsTrap

    TrendVsTrap Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Đã được thích:
    0

    Đến lúc chẳng còn ai quan tâm đến động thái của CP, hay là sự kém hiệu quả của phương tiện truyền thông đã làm giảm đi các nổ lực của Lờ Đờ ??

    Chẳng thấy báo nào đăng tin CP đã thông qua, ngoại trừ Lao Động ?!

    Không kiểm soát được thông tin thì không kiểm soát được TTCK đâu, Lờ Đờ ơi !!!



    Được trendvstrap sửa chữa / chuyển vào 00:36 ngày 04/03/2008
  3. Acer2003

    Acer2003 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Đã được thích:
    0

    Đến lúc chẳng còn ai quan tâm đến động thái của CP, hay là sự kém hiệu quả của phương tiện truyền thông đã làm giảm đi các nổ lực của Lờ Đờ ??

    Chẳng thấy báo nào đăng tin CP đã thông qua, ngoại trừ Lao Động ?!

    Không kiểm soát được thông tin thì không kiểm soát được TTCK đâu, Lờ Đờ ơi !!!


    [/QUOTE]

    hic, xui trẻ con ăn cut mãi sao được
  4. lehoala

    lehoala Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Đã được thích:
    3.586
    by Bin Laden-----
    Thị trường đang dồn nén cho một đợt tăng giá mạnh mẽ-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· Bin Laden--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cách đây mấy tháng, nếu bạn đặt câu hỏi ?oliệu thị trường có xuống tới 600 điểm hay không?, câu trả lời gần như chắc chắn là ?okhông?. Tuy nhiên giờ đây ngưỡng 600 dường như không còn đáng tin cậy nữa. Những đôi mắt lảng tránh, những nụ cười ngượng gạo đã không còn giấu được nét lo âu trên khuôn mặt các nhà đầu tư. Bàng hoàng, hoảng sợ, vô vọng đang hoàn toàn chế ngự thị trường.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Chứng khoán Mỹ như cỗ xe tuột dốc không phanh. Cứ mỗi lần FED cắt giảm lãi suất, nó lại cố gượng dậy rồi vội vã trượt thêm xuống dưới. Thị trường Nhật Bản và Châu Âu cũng hoà nhịp cùng thị trường Mỹ trong một bản giao hưởng đầy những nốt nhạc trầm và buồn thảm. Giá vàng tăng vọt. Cả thế giới nhao lên: khủng hoảng đang tới và không thể tránh khỏi.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sự hội nhập mạnh mẽ của Việt Nam trong những năm qua đang khiến nền kinh tế phải đối mặt với thách thức đáng ngại đầu tiên từ cái gọi là toàn cầu hoá. Giá cả tăng như con ngựa bất kham. Lạm phát bắt đầu phi mã. Chính phủ thực sự lúng túng trước cỗ máy kinh tế không có tiền lệ, trước những vấn đề chưa từng gặp trong quá khứ và chưa từng biết lời giải như thế nào. Vừa quyết thu hồi 20.000 tỉ khỏi lưu hành, lại vội thả cho giá xăng tăng vọt. Vừa tuyên tập trung hoàn toàn cho chống lạm phát, lại vội hạ quyết tâm không thể để thị trường Chứng khoán sụt giảm. Những chính sách thiếu nhất quán, thiếu đồng bộ càng ngày càng làm cho tình hình trầm trọng thêm bởi năng lực dự báo tiền chính sách quá kém cỏi. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nhà đầu tư nháo nhào bán cổ phiếu ra. VN-index sụt giảm nghiêm trọng. Các đáy, các ngưỡng kháng cự kỹ thuật và tâm lý lần lượt bị phá vỡ. Nhiều cổ phiếu sụt giảm trên 25% khiến các ngân hàng cho vay hối thúc nhà đầu tư đóng thêm tiền, gây ra một làn sóng bán giá sàn mới với số lượng khủng khiếp lớn. Mọi con mắt đổ dồn vào động thái của giới đầu tư nước ngoài: nếu họ bán tống bán tháo ra thì thị trường chắc chắn sụp đổ.-----------------------------------------------------------May mắn tay, họ đã không làm như vậy. Các số liệu thống kê cho thấy họ đang khéo léo mua vào, làm sao mua được nhiều cổ phiếu tốt nhất mà không ảnh hưởng gì đến xu hướng thị trường. HSBC khẳng định thêm rằng hành động tăng mua của khối đầu tư nước ngoài sẽ còn tiếp tục bởi trạng thái ?okết thúc của thị trường gấu? đã rõ nét. Những tia sáng đầu tiên làm rạn nứt đêm dài đã xuất hiện.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Động thái tăng mua vào của giới đầu tư nước ngoài đã kích thích các nhà đầu tư Việt Nam tự tin hơn trong quyết định mua và khiến các nhà đầu tư muốn bán tạm chùn lại. PVFC tuyên bố sẽ mua 4 triệu cổ phiếu PVD, PPC và DPM. Nhiều quỹ lớn đang rục rịch mua gom những cổ phiếu tốt, được cho là có triển vọng trong năm tài chính 2008. Rất nhiều nhà đầu tư cá nhân gom tiền chờ ?otóm rao rơi? và ?omò đáy thị trường?. Những mã thân quen như HAP, SSI, REE,? đang được quan tâm. Những tay lão luyện trong nghề đều đang chực mua, nhưng vấn đề là mua cho đúng lúc.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Quyết tâm không để thị trường Chứng khoán sụt giảm mạnh của chính phủ đang có những động thái bước đầu. Thời hạn thu hồi tiền mua tín phiếu đã được nới ra. Các cuộc IPO lớn tạm hoãn lại. Càng ngày, Chính phủ càng thấy không thể để thị trường Chứng khoán tụt thêm được nữa: thâm hụt mậu dịch quá lớn không còn nguồn thu nào khác để bù đắp hơn là thu hút vốn đầu tư gián tiếp của nước ngoài. Một hình ảnh thị trường Chứng khoán Việt Nam trẻ và năng động đủ sức hấp dẫn các nhà đầu tư nước ngoài sẽ làm được điều đó. Và quan trọng hơn ?" chính phủ hiểu rằng phải làm được như vậy. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ánh dương đang ló rạng nơi chân trời. Chiếc lò xo bị dồn nén đang tích tụ thế năng để bật ra bất cứ lúc nào. Làm sao chúng ta có thể bỏ qua cơ hội lớn này???
  5. ngn5k

    ngn5k Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2005
    Đã được thích:
    4
    Thế thì tài khoản lẻ thiệt à, chỉ được mua bán mỗi 2 ngày
    Đề nghị giao dịch thêm ngày thứ 7
  6. TrendVsTrap

    TrendVsTrap Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Đã được thích:
    0
    Xem ra NDTNN còn thạo tin hơn dân tình mình ! Đầu tuần rồi ra tin tăng room của bố Bằng thì đã múc ầm ầm cả tuần, cuối tuần rồi CP thông qua thì sáng T.2 tuần này lại gom tiếp. Thế mà mỗi Lao Động đưa tin về đông thái của CP, lại còn úp mở. Chán, sao tự hại nhau thế không biết ??!!

    -----------------

    Nước ngoài tận dụng cơ hội mua vào

    02-03-2008 21:59:10 GMT +7

    [​IMG]

    Do tâm lý bất an khi sức mua yếu, nhà đầu tư vội vã bán ra làm cổ phiếu rớt giá. Ảnh: H. THÚY
    Tâm lý hoảng sợ, chán nản... còn đang chế ngự tâm lý nhà đầu tư trong nước. Nhiều người vì muốn thoát khỏi cơn ác mộng suy thoái nên cố bán tháo cổ phiếu (gọi chung cả chứng chỉ quỹ), làm cho thị trường ngày càng xuống sâu thêm. Tận dụng cơ hội đó, nhà đầu tư nước ngoài ra sức mua gom cổ phiếu với giá rẻ mạt.

    Nghịch lý thu nhập cao, giá cổ phiếu thấp

    So với đỉnh điểm tháng 3-2007, giá cổ phiếu trên sàn TPHCM (VN-Index) đã giảm xuống gần một nửa. Hệ số P/E (thị giá/thu nhập) trung bình toàn thị trường hiện ở khoảng 15 lần, nhiều cổ phiếu chỉ còn 8 ?" 9 lần. Mặc dù kết quả kinh doanh rất tốt, nhiều cổ phiếu có mức thu nhập đạt từ 5.000 ?" 9.000 đồng, tăng trưởng hằng năm từ 50% - 70%, nhưng do nhiều người (chủ yếu trong nước) tìm cách bán tháo nên giá của những cổ phiếu này hiện xuống mức thấp nhất trong vòng 2 năm qua.

    Do tâm lý còn bị ảnh hưởng trước việc Nhà nước thắt chặt tiền tệ để đối phó với lạm phát nên nhiều nhà đầu tư cảm thấy bất an, vì thế mỗi khi có hiện tượng sức mua thị trường yếu, giá chùng xuống một, hai phiên là tranh nhau bán tháo, làm cho giá cổ phiếu ngày càng bị đẩy xuống ?ovực thẳm?. Biết rõ tâm lý đó, nhà đầu tư nước ngoài ra sức mua gom những cổ phiếu tốt để đầu tư lâu dài.

    Nước ngoài mua vào gấp đôi bán ra

    Trong hai tháng đ ầu năm, do gặp khó trong việc chuyển đổi ngoại tệ nên khối nước ngoài bán nhiều hơn mua. Điều đó cũng tác động làm cho tâm lý nhà đầu tư trong nước thêm hoảng loạn. Nhưng sau khi Chính phủ ?obật đèn xanh? để ngành ngân hàng cởi hầu bao đẩy nhanh tiến độ mua ngoại tệ thì tới thời điểm này khối ngoại rủng rỉnh tiền hơn. Mặc dù thị trường tài chính của Mỹ vẫn chưa phục hồi nhưng trước thực trạng giá cổ phiếu tại VN đã xuống mức hấp dẫn thì khối đầu tư nước ngoài đã tăng mua nhiều hơn.

    Tại phiên giao dịch cuối tuần trước, trong khi khối nội hoảng loạn bán tháo thì nước ngoài mua vào gần 2 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 156 tỉ đồng, trong khi đó họ chỉ bán ra hơn 1 triệu cổ phiếu, trị giá 77 tỉ đồng. Nhiều cổ phiếu như: DPM, HPG, ANV... họ mua vào với số lượng rất nhiều. Thay vì mua đại trà thì hiện tại họ chọn mua những cổ phiếu đầu ngành để tích lũy lâu dài.

    Đầu tư cổ phiếu là mua giá trị doanh nghiệp

    Thông thường khi lạm phát cao, giá cổ phiếu sẽ suy thoái vì mọi người lo sợ doanh nghiệp sẽ làm ăn khó khăn. Nhưng ở Việt Nam do nền kinh tế mới phát triển nên mức tăng trưởng kinh tế vẫn rất mạnh (GDP cả nước năm 2008 dự kiến tăng 9%, cao hơn so với 8,4% của năm 2007), doanh nghiệp vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng lợi nhuận rất cao.

    Ông Nguyễn Phú Lãng, một nhà đầu tư có kinh nghiệm, cho biết: ?oKhi giá cổ phiếu đã xuống mức rất thấp (như hiện nay) thì đầu tư lâu dài vào cổ phiếu là an toàn nhất, không còn lo đồng tiền mất giá trị.

    Vì đầu tư cổ phiếu có nghĩa là mua giá trị doanh nghiệp. Khi doanh nghiệp làm ăn tốt thì lợi nhuận tích lũy ngày càng lớn; tài sản đất đai, nhà xưởng, hệ thống tổ chức kinh doanh... ngày càng tăng giá trị, làm cho đồng vốn đầu tư trở nên an toàn và mức sinh lợi cũng tăng trưởng bền lâu. Nhà tài phiệt Warren Buffet (Mỹ), người được xếp hạng giàu thứ ba thế giới, đã trở thành tỉ phú cũng chỉ từ nghề chính là mua cổ phiếu để đầu tư lâu dài.

    Theo chuyên gia chứng khoán Huy Nam, khi kinh tế các nước lớn lâm vào khó khăn thì nhiều nhà đầu tư thế giới sẽ đi tìm những thị trường mới nổi như Việt Nam để rót vốn đầu tư. Vì vậy, trong thời gian tới tin chắc sẽ có thêm nhiều tổ chức tài chính lớn khác đến Việt Nam đầu tư. Qua cơn khủng hoảng này, thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ đổi khác.

    Trần Phú Minh

    http://www.nld.com.vn/tintuc/thi-truong/216716.asp



    Được trendvstrap sửa chữa / chuyển vào 08:08 ngày 04/03/2008

Chia sẻ trang này