CP dòng nào tốt nhất cho cuối năm và dài hạn?

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by Mhoang79, Aug 10, 2021.

1443 người đang online, trong đó có 577 thành viên. 20:08 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. Ankaty

    Ankaty Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Aug 19, 2017
    Likes Received:
    1,734
    gallant10 and Mhoang79 like this.
    gallant10 đã loan bài này
  2. Mhoang79

    Mhoang79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 16, 2018
    Likes Received:
    19,436
    gallant10 likes this.
  3. silento1234

    silento1234 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    Dec 8, 2018
    Likes Received:
    4,549
    TV2 bác Hoàng ạ
    gallant10 likes this.
  4. BigBoyHanoi

    BigBoyHanoi Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Sep 7, 2008
    Likes Received:
    2,536
    thép còn sót e VCA cơ bản cực tốt eps 3200; pe 4; bv 16 lãi quí 2 gấp gần 50 lần cùng kỳ
    gallant10, beginner2020 and Mhoang79 like this.
    beginner2020 đã loan bài này
  5. Mhoang79

    Mhoang79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 16, 2018
    Likes Received:
    19,436
    CP Thép giá này thì cứ đỏ và vàng là nhặt thôi cụ. Không có ngành nào bằng ngành thép năm nay cả và nghịch lý hiện tại lại là không có cổ ngành nào rẻ bằng cổ ngành thép cả. Nghe có phi lý ko cụ? :)
    gallant10 likes this.
  6. Mhoang79

    Mhoang79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 16, 2018
    Likes Received:
    19,436
    Bất chấp Covid luôn. :)
    Bất chấp COVID-19, "vua thép Việt" Hòa Phát vẫn "bỏ túi" 9.745 tỷ đồng
    DOANH NGHIỆP
    10:18 AM 10/08/2021
    Tháng 7/2021, sản lượng sản xuất thép thô của Hòa Phát chạm mốc 700.000 tấn, tăng 70% so với cùng kỳ sau 3 tháng giảm liên tiếp trước đó.
    [​IMG]


    Theo thông tin từ Tập đoàn Hòa Phát, mặc dù nhiều địa phương thực hiện giãn cách xã hội, thép xây dựng Hòa Phát vẫn đạt mức sản lượng khả quan nhờ các công trình đầu tư công trọng điểm như cầu đường, bệnh viện, sân bay vẫn tiếp tục được thi công trong thời gian giãn cách.

    Bên cạnh đó, hoạt động bán hàng ở khu vực phía bắc tăng 50%, miền Trung tăng 21% so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng bán hàng các sản phẩm thép đạt 600.000 tấn. Trong đó, thép xây dựng đạt 363.000 tấn, tăng 58% so với tháng 6 và 21% so với cùng kỳ. Sản lượng bán hàng của thép cuộn cán nóng là 160.000 tấn, còn lại là ống thép và tôn mạ.

    [​IMG]
    Thép Hòa Phát ghi nhận sản lượng tăng đột biến trong tháng cao điểm giãn cách xã hội.

    Lũy kế 7 tháng đầu năm, Tập đoàn Hòa Phát sản xuất gần 4,8 triệu tấn thép thô, tăng 58% so với cùng kỳ 2020. Sản lượng bán hàng các sản phẩm thép đạt 4,9 triệu tấn, tăng 64%. Trong đó, thép xây dựng là 2,2 triệu tấn, tăng 22%. Thép cuộn cán nóng (HRC) đạt gần 1,5 triệu tấn.

    Đối với các sản phẩm hạ nguồn HRC, ống thép Hòa Phát đã cho ra thị trường 419.000 tấn, tương đương cùng kỳ. Sản phẩm tôn mạ ghi nhận mức tăng trưởng tốt nhất khi đạt 188.000 tấn, gấp 2,7 lần so với 7 tháng đầu năm 2020.

    Đại diện Hòa Phát cho biết, tình hình dịch bệnh nửa đầu năm 2021 diễn biến phức tạp khiến giá nguyên vật liệu đầu vào sản xuất thép như than luyện coke, quặng sắt tăng cao.

    Tuy nhiên, Hòa Phát vẫn duy trì sản lượng sản xuất phục vụ đủ nhu cầu thị trường trong nước và giá bán ra luôn thấp hơn so với giá trên thị trường thế giới. Theo đó, bất chấp COVID-19, "vua thép Việt" vẫn "bỏ túi" 9.745 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong quý 2/2021.

    [​IMG]
    Sản phẩm thép cuộn cán nóng (HRC) đạt gần 1,5 triệu tấn trong 7 tháng đầu năm.

    Hòa Phát là nhà sản xuất thép lớn nhất Việt Nam với sản lượng thép thô 8 triệu tấn/năm. Hiện tại, các nhà máy ở Hải Dương, Hưng Yên, Quảng Ngãi vẫn duy trì sản xuất kinh doanh bình thường.

    Khối văn phòng Hà Nội, TP.HCM được bố trí làm việc trực tuyến tối đa tại nhà, đảm bảo giãn cách và thực hiện nghiêm 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế, hướng dẫn của các địa phương.

    Hải Yến
    gallant10 likes this.
    gallant10 đã loan bài này
  7. Mhoang79

    Mhoang79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 16, 2018
    Likes Received:
    19,436
    Đâu là “cỗ máy kiếm tiền” bậc nhất trong nhóm VN-30?
    Chỉ trong một giây, Hòa Phát mang về hơn 1 triệu đồng lợi nhuận cho cổ đông. Con số này cũng đủ thể hiện cho khả năng tạo lợi nhuận ấn tượng của hãng thép lớn nhất Việt Nam trong 6 tháng đầu năm, vượt lên trên cả Vinhomes – ông lớn bất động sản từng chiếm ngôi vị đứng đầu về lợi nhuận.

    https://image.*********.vn/2021/08/10/co-may-kiem-tien.jpeg

    16.7 ngàn tỷ đồng là khoản lãi ròng kỷ lục mà Hòa Phát kiếm được trong giai đoạn 6 tháng đầu năm 2021 và cũng cao hơn bất kỳ công ty nào khác trên sàn chứng khoán. Đặt ở một góc nhìn khác, Hòa Phát mang về hơn 92 tỷ đồng lợi nhuận chỉ sau 1 ngày, tương đương hơn 1 triệu đồng mỗi giây.

    Thành tích ấn tượng trên được đặt trong bối cảnh ngành thép bước vào giai đoạn kinh doanh không thể nào thuận lợi hơn: Giá thép liên tục phá kỷ lục và nhu cầu tiêu thụ tăng mạnh khi các nước bắt đầu gượng dậy từ đại dịch.

    Tiếp theo là sự thống trị từ cánh tay khổng lồ ngành bất động sản của Tập đoàn Vingroup – Vinhomes với 15.6 ngàn tỷ đồng lãi ròng.

    Trên phương diện doanh thu thuần, có 8 doanh nghiệp thuộc nhóm VN-30 cán mốc doanh thu thuần hơn 1 tỷ USD sau 6 tháng. Dẫn đầu vẫn là ông lớn dầu khí Petrolimex với doanh thu thuần gần 85 ngàn tỷ đồng. Điều này có nghĩa Tập đoàn xăng dầu mang về hơn 366 triệu đồng doanh thu mỗi ngày, tương đương hơn 4.2 triệu đồng mỗi giây.

    CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (HOSE: TCH) và CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa (HOSE: SBT) là hai doanh nghiệp có niên độ tài chính lần lượt kết thúc vào ngày 31/03 và 30/06 hàng năm. Số liệu kết quả kinh doanh trình bày ở biểu đồ được tính trong năm 2020.

    Danh sách dưới đây không tính đến các doanh nghiệp tài chính như ngân hàng, bảo hiểm và chứng khoán.

    https://image.*********.vn/2021/08/10/VN30-Doanh-thu.jpg

    https://image.*********.vn/2021/08/10/VN-30-lai-rong.jpg

    VN30 là chỉ số chứng khoán tại Sở GDCK TPHCM (HOSE), bao gồm 30 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất thị trường (đi kèm việc thỏa mãn các tiêu chí về thanh khoản, tỷ lệ free-float). Những cổ phiếu góp tên trong rổ chỉ số đều là của các doanh nghiệp hàng đầu tại mỗi lĩnh vực mà họ tham gia kinh doanh.

    Vũ Hạo
    gallant10 likes this.
    gallant10 đã loan bài này
  8. Mhoang79

    Mhoang79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 16, 2018
    Likes Received:
    19,436
    Sau gói phát triển CSHT 1,000 tỷ USD Mỹ lại tiếp tục kế hoạch cho gói 3,500 tỷ USD. Thế thì thép sẽ càng ngày càng hot. Sau gói 1.000 tỷ USD, Thượng viện Mỹ sẽ bàn tiếp kế hoạch chi tiêu 3.500 tỷ USD
    Báo đầu tư | Khoảng 4 tiếng
    Chia sẻĐăng lạiBình luận (2)
    Thượng viện Mỹ dự kiến bỏ phiếu dự luật đầu tư cơ sở hạ tầng trị giá 1.000 tỷ USD vào ngày 10/8 và sau đó lập tức chuyển sang tranh luận về dự luật chi tiêu 3.500 tỷ USD.

    [​IMG]

    Tòa nhà Quốc hội Mỹ. Ảnh: AFP

    Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện, ông Chuck Schumer cho biết vào cuối ngày 9/8 rằng cuộc tranh luận kéo dài một tuần về dự luật đầu tư cơ sở hạ tầng 1.000 tỷ USD sẽ kết thúc vào lúc 11 giờ sáng theo giờ ET (tức 15:00 giờ GMT) ngày 10/8 sau khi diễn ra một cuộc bỏ phiếu cùng ngày.

    Sau đó, Thượng viện Mỹ sẽ bỏ phiếu để bắt đầu tranh luận về dự luật chi tiêu ngân sách "khủng" lên mức 3.500 tỷ USD mà các thượng nghị sĩ đảng Dân chủ cấp tiến đang muốn thúc đẩy. https://baodautu.vn/sau-goi-1000-ty...ep-ke-hoach-chi-tieu-3500-ty-usd-d149221.html
    gallant10 likes this.
    gallant10 đã loan bài này
  9. Mhoang79

    Mhoang79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 16, 2018
    Likes Received:
    19,436
    Hưởng lợi từ giá thép tăng mạnh, lợi nhuận Thép Nam Kim tăng 23 lần, chia cổ tức 20%
    H.T 10/08/2021 15:46
    Thép Nam Kim (HoSE: NKG) vừa thông báo ngày chốt danh sách cổ đông để chia cổ tức năm 2020 và phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 20%. Cổ phiếu NKG tăng 2,5 lần so với đầu năm.
    [​IMG]
    Thép Nam Kim sắp chia cổ tức và cổ phiếu thưởng tỷ lệ 20%
    Công ty cổ phần Thép Nam Kim vừa thông báo chốt danh sách cổ đông vào ngày 24/8 tới để phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 và phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu.

    Theo đó, công ty sẽ phát hành gần 36,4 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ phân phối 20%, trong đó bao gồm chia cổ tức năm 2020 tỷ lệ 7% và phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn chủ sở hữu 13%.

    Tại thời điểm 30/6/2021, Thép Nam Kim ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối là 1.713 tỷ đồng. Sau khi phát hành, vốn điều lệ của Nam Kim sẽ tăng từ 1.820 tỷ đồng lên 2.184 tỷ đồng.

    Thời gian dự kiến giao dịch bổ sung cổ phiếu phát hành thêm là tháng 9/2021.

    Báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2021 cho thấy, 6 tháng đầu năm, công ty đạt lợi nhuận trước thuế 1.342 tỷ đồng, cao gấp 23 lần so với cùng kỳ năm 2020. Riêng quý II/2021, lợi nhuận trước thuế tăng tới 90 lần so với cùng kỳ.

    Năm 2020, Thép Nam Kim chỉ đạt gần 300 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Năm 2021, công ty đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế 600 tỷ đồng và thời điểm này đã vượt 94% kế hoạch lợi nhuận cả năm.
    Nguyên nhân khiến doanh thu, lợi nhuận của Nam Kim tăng kỷ lục là giá thép tăng mạnh cộng với tiêu thụ thép trong nước và xuất khẩu đều thuận lợi trong khi chi phí được kiểm soát hiệu quả.

    Theo Công ty Chứng khoán Rồng Việt, nhu cầu tôn mạ Việt Nam vẫn cao ở châu Âu và Bắc Mỹ bởi nhiều lý do.

    Thứ nhất, hoạt động xây dựng ở những thị trường này đang phục hồi sau đại dịch.

    Thứ hai, giá thép của Việt Nam rất cạnh tranh khi giá HRC dao động trong khoảng 900-1.000 USD/tấn ở Việt Nam, trong khi dao động ở mức 1.300-1.400 USD/tấn ở châu Âu và 1.600-1.800 USD/tấn ở Mỹ.

    Cuối cùng, EU đã gia hạn phòng vệ thương mại đối với thép nhập khẩu, chủ yếu nhắm vào Thổ Nhĩ Kỳ và Hàn Quốc. Vì vậy, điều kiện thị trường vẫn đang rất thuận lợi cho các nhà xuất khẩu Việt Nam.

    Thép Nam Kim đã nhận đủ đơn hàng sản xuất đến tháng 11/2021, nên công ty sẽ không gặp khó khăn trong việc tiêu thụ sản phẩm. Dự báo sản lượng tiêu thụ tại thị trường nội địa sẽ giảm khoảng 13% trong quý III, tuy nhiên, sản lượng xuất khẩu có thể tăng lên tương ứng để bù đắp.

    Ước tính, Thép Nam Kim đã tăng lượng hàng tồn kho khoảng 20%-25%, nhưng rủi ro giá thép không nhiều do công ty vẫn đang bán hàng tốt cùng mức biên lợi nhuận gộp cao ở các thị trường xuất khẩu.

    Cổ phiếu NKG tăng giá khá cao so với đầu năm (tăng 150%), đang đứng ở mức 39.850 đồng/cổ phiếu.

    H.T https://baodautu.vn/huong-loi-tu-gi...m-kim-tang-23-lan-chia-co-tuc-20-d149231.html
    gallant10 likes this.
    gallant10 đã loan bài này
  10. Mhoang79

    Mhoang79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 16, 2018
    Likes Received:
    19,436
    TQ lại tiếp tục cắt giảm sx thép. Cơ hội cho các DN thép Việt Nam.
    Trung Quốc sắp gia hạn cắt giảm sản lượng thép tại Đường Sơn?
    10-08-2021 14:54:34+07:00

    3 giờ trước
    Trung tâm sản xuất thép hàng đầu Trung Quốc sẽ gia nhập vào chiến dịch đảm bảo bầu trời xanh sạch để chuẩn bị cho kỳ Thế Vận Hội mùa Đông trong năm 2022. Họ sẽ giảm ô nhiễm môi trường bằng cách hạn chế sản lượng thép và đưa ra thêm các biện pháp khác.

    https://image.*********.vn/2021/08/10/san-luong-thep.jpeg

    Đường Sơn sẽ gia hạn các đợt giảm sản lượng hiện tại cho tới ngày 13/03/2021 để đảm bảo chất lượng không khí sạch nhằm chuẩn bị cho Thế Vận Hội mùa Đông, công ty nghiên cứu ngành thép Mysteel dẫn lại tài liệu phác thảo của văn phòng môi trường Đường Sơn.

    Mức độ ô nhiễm không khí tại Đường Sơn có thể giảm ít nhất 40% so với cùng kỳ trong những ngày trước và trong Thế Vận Hội mùa Đông – dự kiến diễn ra từ ngày 04/02/2022.

    Các hãng sản xuất thép tại Đường Sơn chiếm 8% sản lượng toàn cầu và thường là mục tiêu nhắm tới của các giới chức Bắc Kinh để đảm bảo bầu không khí trong sạch hơn cho các sự kiện quan trọng.

    Khi Bắc Kinh tổ chức Thế Vận Hội mùa Hè trong năm 2008, các cơ quan chức trách đóng hàng loạt nhà máy ở các khu công nghiệp gần Thủ đô. Thông lệ này - được gọi với tên “Olympic Blue” - đã thành công trong quá khứ: Người dân Bắc Kinh tận hưởng bầu không khí xanh sạch trong cả tháng tổ chức Thế Vận Hội.

    https://image.*********.vn/2021/08/10/chat-luong-khong-khi.png

    Các biện pháp cải thiện chất lượng không khí khác bao gồm hạn chế các phương tiện trọng tải lớn và hoạt động sản xuất xi măng, đồng thời chuyển sang các phương tiện sử dụng nhiên liệu sạch hơn.

    Các nỗ lực trên diễn ra giữa lúc Trung Quốc đang đẩy mạnh cắt giảm sản lượng thép sau khi sản lượng chạm mức kỷ lục mới trong nửa đầu năm 2021. Các nhà máy ở Đường Sơn – vốn sản xuất 144 triệu tấn trong năm 2020 – sẽ buộc phải giảm sản lượng bớt 12.4 triệu tấn trong năm nay, trong khi tỉnh Hồ Bắc nhắm tới mục tiêu giảm bớt 21.7 triệu tấn thép.

    Các hợp đồng tương lai quặng sắt trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 11/2021 vì lo ngại việc hạn chế sản xuất thép sẽ kéo giảm nhu cầu quặng sắt.

    Theo tài liệu mà Mysteel thu thập được, thành phố Đường Sơn đặt mục tiêu cụ thể cho mức độ ô nhiễm trong lúc diễn ra Thế Vận Hội. Chỉ số chất lượng không khí (đo lường lượng hạt bụi PM2.5 trong không khí) tại Đường Sơn không được vượt 75 microgram mỗi mét khối và mức trung bình hàng ngày không được vượt mức đó trong suốt thời gian tổ chức, trích từ tài liệu.

    Sân vận động quốc gia tại Bắc Kinh - nơi tổ chức Thế Vận Hội mùa Đông - nằm cách Đường Sơn khoảng 150 km.

    Vũ Hạo (Theo Bloomberg)
    gallant10 likes this.
    gallant10 đã loan bài này

Share This Page