CP nào nên đưa vào watchlist để có thể mua khi tt tạo đáy vào Q1/2023

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi f319hocdtck, 07/10/2022.

518 người đang online, trong đó có 207 thành viên. 06:41 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1612 lượt đọc và 11 bài trả lời
  1. f319hocdtck

    f319hocdtck Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2018
    Đã được thích:
    4.533
    Từ nay đến Q1/2023 dòng tiền vào ttck sẽ ngày càng teo tóp, trong năm 2023 khả năng thị trường sẽ tạo đáy và đi ngang trong cả năm 2023. Lý do :
    - Nguy cơ suy thoái kinh tế toàn cầu, đơn hàng của các DN sẽ sụt giảm mạnh, LN của DN 2023 phần lớn là sụt giảm so với 2022.
    - Căng thẳng tỷ giá buộc NHNN sẽ phải tiếp tục tăng lãi suất từ nay cho đến Q1/2023 làm tăng chi phí cho các doanh nghiệp, ln sẽ giảm.
    - Từ Q4/2022 đến 2023 trái phiếu dn (trong đó hệ thống NH đang nắm giữ rất nhiều) đến hạn với số lượng lớn mà khó có thể đáo hạn dễ xảy ra hỗn loạn trên tt tiền tệ, đặc biệt là các NHTM.
    - Lương tiền của nđt sụt giảm mạnh vì đã nộp tiền tăng vốn khủng cho các dn trong năm 2021. 2022 và lương vốn này sẽ không quay lại tt.
    - Lãi suất tăng và neo ở mức cao : dòng tiền chuyển từ đtck chuyển sang gửi tiết kiệm. TT bđs gặp khó khăn thì các bác kẹt vốn vay vào bds thanh khoản thấp sẽ phải bán ck để gồng trả lãi vay ngân hàng. Lãi suất margin tăng thì sẽ hạn chế margin làm giảm lượng cầu.
    - Nhiều nhà đầu tư F0 và Fn thua lỗ nặng bị call margin dẫn đến lượng vốn còn lại trên tt sẽ giảm mạnh.
    - Các tổ chức kẹp hàng nặng cũng đã gần như không còn sức mua thêm.
    ........................
    Tóm lại : sang 2023 lương vốn của nhà đầu tư vào ttck sẽ sụt giảm mạnh, thanh khoản dự kiến trong khoảng 4k đến 6k tỷ mỗi phiên.
    Nên đầu tư vào cp nào khi tt tạo đáy?
    Có nên đầu tư vào NH, BĐS, CK, Sắt thép?
    - CP NH để tăng mạnh trờ lại sẽ rất khó vì lượng tiền không đủ để kéo tăng trong khi lượng cp của ngành quá lơn. Lượng hàng kẹp cũng rất nhiều.
    - CP BĐS có thể sẽ còn giảm dài vì trong năm 2023 khả năng ln của các dn bđs sụt giảm mạnh do thanh khoản bđs tụt áp và lãi suất vay nợ tăng cao.
    - CP Ck mặc dù sẽ giảm sâu nhưng kéo lên cũng sẽ khó vì lượng giấy tăng vốn trong năm 2021, 2022 quá lớn.
    - CP sắt thép mặc dù sẽ giảm sâu nhưng khó tăng trở lại do lượng cp sắt thép lớn, ln ngành hàng sắt thép sẽ giảm sâu và ở mức thấp trong năm 2023 và có thể cả 2024.
    khanhbd thích bài này.
    khanhbd đã loan bài này
  2. Silencers_One_shot

    Silencers_One_shot Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/06/2017
    Đã được thích:
    4.754
    Mục đích lập post làm j thế?
    09xy852289 thích bài này.
  3. trading1234

    trading1234 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/11/2018
    Đã được thích:
    3.554
    Tìm CP dòng chứng đã giảm sâu quá bán khi VN fiamr hôm nay cũng là phiên chốt tuần, bắt đáy
  4. f319hocdtck

    f319hocdtck Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2018
    Đã được thích:
    4.533
    Tóm lại những cp có lượng giấy lớn sẽ rất khó tăng tăng trở lại trong thị trường đi ngang năm 2023 khi lượng tiền vào thị trường giảm mạnh.
    Nên xem xét đầu tư vào cp nào khi lượng tiền của thị trường eo hẹp?
    --- Gộp bài viết, 07/10/2022, Bài cũ: 07/10/2022 ---
    Chỉ nên xem xét nhưng cổ phiếu có vốn điều lệ dưới 1k tỷ. LN 2023 tăng trưởng mạnh so với 2022 và tương lai 2024 tăng trưởng hơn 2023. TM nhiều vay nợ ít, đơn hàng tăng mạnh so với 2022.
    --- Gộp bài viết, 07/10/2022 ---
    Giá đã sụt giảm so với hiện nay từ 20 đến 30%.
    --- Gộp bài viết, 07/10/2022 ---
    Mời các bác đề cử CP để mua trong Q1/2023.
    --- Gộp bài viết, 07/10/2022 ---
    Chờ ra bctc Q3 xem doanh thu Q3 có tăng hơn Q2 hay không rồi tính tiếp.
    --- Gộp bài viết, 07/10/2022 ---
    Nhà kinh tế nổi tiếng Nouriel Roubini, người đã tiên đoán chính xác cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008, dự báo cơn suy thoái kéo dài và tồi tệ của nền kinh tế Mỹ và toàn cầu sẽ xuất hiện vào cuối năm 2022 và kéo dài đến hết năm 2023. Cùng với viễn cảnh đó, ông cho rằng chỉ số S&P 500 (theo dõi cổ phiếu của 500 công ty đại chúng lớn nhất Mỹ) có thể giảm đến 40%.
    GAAC thích bài này.
  5. maugia81

    maugia81 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/07/2018
    Đã được thích:
    708
    tiền thì hết còn mỗi cách giải chấp cổ cánh thôi để lấy ngắn nuôi nên bán và bán và bán ,bán bằng mọi giá >:)>:)>:)>:)
    f319hocdtck thích bài này.
  6. f319hocdtck

    f319hocdtck Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2018
    Đã được thích:
    4.533
  7. f319hocdtck

    f319hocdtck Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2018
    Đã được thích:
    4.533
    Trong cuộc phỏng vấn hôm 19-9, Roubini, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Công ty tư vấn kinh tế vĩ mô toàn cầu Roubini Macro Associates, có trụ sở ở New York, cho biết: “Ngay cả trong một cơn suy thoái bình thường, chỉ số S&P 500 có thể giảm 30%”.

    Nếu nền kinh tế Mỹ “hạ cánh cứng”, tức suy giảm tăng trưởng mạnh và đột ngột, Roubini dự báo chỉ số này có thể giảm đến 40%.

    Nouriel Roubini hiện cũng là giáo sư giảng dạy tại Trường Kinh doanh Stern thuộc Đại học New York, đồng thời là nhà nghiên cứu và cố vấn ở Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed), Ngân hàng Thế giới và Ngân hàng trung ương Israel. Ông từng là cố vấn cấp cao của Bộ trưởng Tài chính Mỹ dưới thời Tổng thống Barack Obama.

    Roubini là người dự báo chính xác bong bóng nhà đất bùng vỡ ở Mỹ trong giai đoạn 2007 -2008, nguyên nhân dẫn đến cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu và khiến ông được đặt biệt danh ‘Tiến sĩ tận thế’ (Dr. Doom).

    Ông nói rằng những người mong đợi một cơn suy thoái nhẹ của Mỹ nên nhìn vào tỷ lệ nợ lớn của các doanh nghiệp và chính phủ. Theo ông, khi lãi suất tăng và chi phí trả nợ tăng, sẽ có nhiều hộ gia đình, doanh nghiệp, ngân hàng và chính phủ yếu kém rơi vào tình trạng vỡ nợ. Ông nói: “Vì vậy, đến lúc đó, chúng ta sẽ xem ai đang bơi mà không mặc quần áo”.

    Roubini, người đã từng cảnh báo mức nợ quá lớn của toàn cầu sẽ kéo các thị trường đi xuống, nói rằng việc đưa lạm phát về mức mục tiêu 2% mà không “hạ cánh cứng” sẽ là nhiệm vụ bất khả thi đối với Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed). Ông dự báo Fed tăng lãi suất 75 điểm cơ bản sau khi kết thúc cuộc họp chính sách hôm nay (21-9) và tăng tiếp 50 điểm cơ bản trong cả tháng 11 và tháng 12. Điều đó sẽ dẫn đến lãi suất của Fed vào cuối năm rơi vào khoảng từ 4-4,25%.

    Tuy nhiên, ông cho rằng tình hình lạm phát dai dẳng, đặc biệt trong lĩnh vực tiền lương và dịch vụ, có nghĩa là Fed có lẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tăng lãi suất cao hơn, hướng đến mức 5%. Ngoài ra, những cú sốc về nguồn cung do tác động của đại dịch Covid-19, cuộc xung đột Nga-Ukraine và chính sách không khoan nhượng Covid của Trung Quốc sẽ khiến chi phí hàng hóa cao hơn và tăng trưởng kinh tế thấp hơn. Roubini cho rằng điều này sẽ khiến mục tiêu “suy thoái tăng trưởng” hiện tại của Fed , tức tốc độ tăng trưởng thấp và tỷ lệ thất nghiệp gia tăng trong một giai đoạn dài để ngăn chặn lạm phát , trở nên khó khăn.

    Một khi kinh tế thế giới suy thoái, Roubini không kỳ vọng các biện pháp kích thích tài khóa sẽ được tung ra vì các chính phủ đang “cạn kiệt nguồn tài chính” sau khi gánh thêm nhiều nợ trong thời kỳ dịch bệnh. Theo Roubini, nếu các chính phủ kích thích tài khóa giữa lúc lạm phát vẫn ở mức cao, họ sẽ làm nhu cầu tăng nóng quá mức.

    Rốt cục, Roubini nhận định kinh tế toàn cầu sẽ rơi vào tình trạng lạm phát đình trệ (kinh tế tăng trưởng thấp và lạm phát cao) như trong thời kỳ thập niên 1970 và tình trạng nợ nần chồng chất như trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008.

    Ông nói: “Đó sẽ không phải là một cơn suy thoái ngắn và nhẹ, mà sẽ nghiêm trọng, kéo dài và tồi tệ”.

    Roubini dự báo cơn suy thoái của Mỹ và toàn cầu sẽ kéo dài hết năm 2023, tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của các cú sốc nguồn cung và khó khăn tài chính. Trong cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, các hộ gia đình và ngân hàng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Lần này, ông cho biết nhiều doanh nghiệp và ngân hàng bóng tối, chẳng hạn như quỹ phòng hộ, công ty đầu tư vốn cổ phần tư nhân và quỹ tín dụng, sẽ sụp đổ.
  8. f319hocdtck

    f319hocdtck Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2018
    Đã được thích:
    4.533
    Link : Giá thép xây dựng trong nước giảm đến hơn 300.000 đồng sau ba lần tăng liên tiếp (ndh.vn)

    Thép Hòa Phát ở miền Bắc, miền Nam đều giảm 200.000 đồng/tấn đối với thép cuộn CB240 và 310.000 đồng/tấn đối với thép thanh vằn D10 CB300.

    Ngày 7/10, một số doanh nghiệp thông báo giảm giá thép xây dựng trong nước sau ba lần tăng liên tiếp.

    Theo đó, thép Hòa Phát ở miền Bắc, miền Nam đều giảm 200.000 đồng/tấn đối với thép cuộn CB240 và 310.000 đồng/tấn đối với thép thanh vằn D10 CB300. Sau điều chỉnh, giá hai loại trên là 15,02 triệu đồng/tấn và 15,12 triệu đồng/tấn.

    [​IMG]
    Diễn biến giá thép Hòa Phát. Nguồn: Steel Online

    Với thép Việt Ý, CB240 và D10 CB300 lần lượt giảm 150.000 đồng/tấn và 310.000 đồng/tấn. Sau khi giảm, giá hai loại trên là 14,97 triệu đồng/tấn và 15,02 triệu đồng/tấn.

    Trong khi đó, giá của các loại thép Việt Đức, Kyoei, Miền Nam không đổi sau điều chỉnh tăng vào ngày 13/9 và dao động quanh mức 15-16 triệu đồng/tấn.

    Trước đợt điều chỉnh này, giá thép tăng ba lần với tổng mức tăng lên đến khoảng 2 triệu đồng/tấn.

    Trong tháng 8, theo thông tin từ Tổng cục Hải quan, xuất khẩu sắt thép các loại của cả nước là gần 513.736 tấn với kim ngạch gần 457,6 triệu USD, giảm 16,3% về lượng và giảm 29% về kim ngạch so với tháng 7.

    Lũy kế 8 tháng, Việt Nam xuất khẩu hơn 5,9 triệu tấn sắt thép các loại với kim ngạch đạt 6,08 tỷ USD, giảm 30,3% về lượng và giảm 13,4% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2021.

    Riêng xuất khẩu sắt thép 8 tháng sang Trung Quốc ở mức 93.485 tấn, kim ngạch 55,5 triệu USD, giảm 95% cả về lượng và kim ngạch so với cùng kỳ năm 2021. Lượng sắt thép xuất khẩu sang hầu hết thị trường chính 8 tháng đầu năm đều giảm như Campuchia là 848.280 tấn, giảm 2,4%; Mỹ là 452.632 tấn, giảm 15,6%.

    Về thị trường Trung Quốc, giá các loại thép và kim loại màu không biến động. Trung Quốc đang trong kỳ nghỉ lễ 10 ngày bắt đầu từ ngày 1/10.

    Giá thép cuộn cán nóng là 3.970 nhân dân tệ/tấn (557 USD/tấn). Cuộn cán nguội là 4.423 nhân dân tệ/tấn (621 USD/tấn). Quặng sắt cũng giữ nguyên với 772 nhân dân tệ/tấn (108 USD/tấn).
  9. f319hocdtck

    f319hocdtck Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2018
    Đã được thích:
    4.533
    https://vneconomy.vn/gan-29-000-ty-...duoc-mua-lai-truoc-han-trong-thang-9-2022.htm
    Luỹ kế từ đầu năm tới nay, tổng giá trị trái phiếu được doanh nghiệp mua lại là 142.209 tỷ đồng, tăng 67% so với cùng kỳ 2021. Tổng giá trị trái phiếu đến hạn từ nay đến 2024 vượt quá 745 nghìn tỷ đồng, sức nóng của áp lực trả nợ bắt đầu dồn lên các doanh nghiệp...
  10. f319hocdtck

    f319hocdtck Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2018
    Đã được thích:
    4.533
    Tính luỹ kế trong 9 tháng đầu năm 2022, tổng giá trị trái phiếu đã được các doanh nghiệp mua lại là 142.209 tỷ đồng, tăng 67% so với cùng kỳ năm 2021.

    Trước đó, trong một báo cáo gửi lên Chính phủ hồi cuối tháng 7/2022, Bộ Tài chính cho biết, trong năm 2022, khối lượng trái phiếu đáo hạn khoảng 144.500 tỷ đồng. Con số này của năm 2023 và năm 2024 lần lượt ở mức 271.400 tỷ đồng và 329.500 tỷ đồng. Theo đó, tổng khối lượng trái phiếu doanh nghiệp đến hạn trả nợ trong vòng 3 năm tiếp theo lên tới 745.400 tỷ đồng.

    Theo các chuyên gia, với giá trị mua lại trong 9 tháng đầu năm 2022 đạt 142.209 tỷ đồng như trên, áp lực thanh toán nợ trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn đã giảm đi đáng kể.

Chia sẻ trang này