CP ngành : Điện ----- Đạm ----- chờ nhà đầu tư lớn lên tầu Vào sóng Cuối năm 2025 !!!!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi BigDady1516, 08/11/2025.

3971 người đang online, trong đó có 69 thành viên. 01:41 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 5216 lượt đọc và 41 bài trả lời
  1. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    23.864
    Đánh giá về dư địa của nhóm cổ phiếu ngành điện, theo MBS, từ quý 3/2025 và 9 tháng đầu năm, nhiều chính sách đã được ban hành hướng đến tháo gỡ đáng kể các vướng mắc đã tồn tại của ngành bao gồm thực thi theo Quy hoạch Điện 8 và Điều chỉnh Quy hoạch Điện , với việc điều chỉnh và kế hoạch thực hiện; khung giá cho các nguồn điện; cơ chế đấu thầu; cơ chế ưu đãi cho phát triển điện áp mái tự sản tự tiêu,…
    Mặc dù vẫn còn nhiều điểm cần cải thiện, MBS cho rằng giai đoạn tới của ngành sẽ tiếp tục tập trung vào thực thi và hoàn thiện các chính sách. Hiện tại, các doanh nghiệp về cơ bản có đủ cơ sở để triển khai dự án. Quý 3/2025 ghi nhận sự sôi động trở lại của thị trường năng lượng tái tạo khi các địa phương bắt đầu mở thầu quan tâm dự án, thu hút được nhều nhà đầu tư tham gia, trong đó GEG, REE, HDG hiện là một số doanh nghiệp niêm yết nổi bật tích cực tham gia đấu thầu và triển khai các dự án mới.

    Đáng chú ý, Nghị quyết số 70-NQ/TW ngày 20/8/2025 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã đặt ra những mục tiêu cho sự phát triển của ngành năng lượng bao gồm chuyển đổi năng lượng sạch; xây dựng cơ chế thị trường minh bạch và giảm độc quyền. MBS cho rằng từ nay đến cuối năm và sang 2026, một số sự kiện có thể được quan tâm sẽ tác động đến ngành như hướng xử lý chính thức cho các dự án năng lượng tái tạo sai phạm, tiếp tục hoàn thiện cơ chế DPPA, dự thảo khung giá phát điện, thí điểm cơ chế giá điện hai thành phần… Theo đó, nhóm ngành điện sẽ có nhiều cơ hội tăng giá vào cuối năm.
    Last edited: 09/11/2025
  2. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    23.864
    Các quyết sách ban hành thể hiện tầm nhìn chiến lược và tinh thần đổi mới của ban lãnh đạo, đồng thời củng cố niềm tin của cổ đông, đối tác và nhà đầu tư.
    Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (Đạm Cà Mau) đã thống nhất thông qua chiến lược phát triển giai đoạn 2026–2030, với ba trụ cột chính: đa dạng hóa sản phẩm và dịch vụ phân bón; đầu tư khí công nghiệp và hóa chất liên quan phân bón; phát triển lĩnh vực chế biến sau thu hoạch. Những định hướng này không chỉ thể hiện tham vọng mở rộng quy mô mà còn khai thác tối đa lợi thế sẵn có về nguồn khí và thị phần.
    Ba trụ cột chiến lược sẽ giúp Đạm Cà Mau tiếp tục mở rộng theo chiều dọc khi vừa củng cố vị thế trong ngành phân bón Việt Nam, vừa hướng tới vai trò quan trọng hơn trong hệ sinh thái nông nghiệp khu vực. Công ty hướng tới mục tiêu tăng gấp đôi doanh thu lên 30.000 tỷ đồng vào năm 2030.
    Trong cơ cấu chiến lược mới, lĩnh vực cốt lõi của công ty vẫn là mảng phân bón truyền thống, đặc biệt là ure và NPK.
    Với sản phẩm ure, số liệu mới nhất cho thấy Đạm Cà Mau hiện duy trì thị phần 35% tại Đông Nam Bộ và Tây Nguyên, 72% tại Tây Nam Bộ và 40% tại Campuchia. Trong quý III/2025, sản lượng xuất khẩu ure tăng 77%, giá bán bình quân đạt 11.000 đồng/kg, tăng 17% so với cùng kỳ. Doanh thu mảng này đạt hơn 1.377 tỷ đồng, tăng 14,3%.

    [​IMG]
    Mảng Ure tiếp tục là đầu tàu tăng trưởng cho Đạm Cà Mau. Ảnh: BVSC
    Mảng phân bón NPK được kỳ vọng sẽ là động lực tăng trưởng mới. Thị phần hiện chỉ đạt 7% năm 2024 nhưng dự kiến tăng lên 17% giai đoạn 2027–2028, khi nhà máy NPK Việt–Hàn (KVF) vận hành tối đa công suất. Từ tháng 5/2024, công ty đã hoàn tất thương vụ mua lại nhà máy KVF, nâng tổng công suất sản xuất NPK lên 660.000 tấn/năm.
    Song song đó, Đạm Cà Mau đã mở văn phòng đại diện tại Campuchia với mục tiêu xuất khẩu 100.000 tấn NPK, gấp năm lần hiện tại, đồng thời mở rộng thị trường sang Malaysia và Indonesia nhằm gia tăng hiện diện tại khu vực Đông Nam Á.
    Tại đại hội, ban lãnh đạo cũng thống nhất thông qua chủ trương đổi tên công ty thành “Công ty Cổ phần – Tổng Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau”. Đại diện doanh nghiệp nhấn mạnh: “Tên gọi mới được kỳ vọng tạo nền tảng thuận lợi cho kế hoạch M&A, mở rộng thị phần, thúc đẩy xuất khẩu và nâng cao vị thế thương hiệu của doanh nghiệp trên thị trường khu vực.”
    Với trụ cột thứ hai, Đạm Cà Mau tập trung vào khí công nghiệp và hóa chất liên quan phân bón, một lĩnh vực có lợi thế cạnh tranh rõ rệt nhờ nguồn khí đầu vào ổn định.
    Liên quan đến hoạt động này, đại hội đã thông qua sửa đổi hợp đồng mua bán khí PM3 CAA và Lô 46 Cái Nước, theo đó PV GAS thay thế Petrovietnam làm bên bán và kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ hiện có.
    Việc điều chỉnh chỉ liên quan đến thay đổi chủ thể, còn các điều khoản khác được giữ nguyên, trong khi giá khí đầu vào giảm đang hỗ trợ tích cực cho biên lợi nhuận của công ty.
    Hiện Đạm Cà Mau đã thử nghiệm sản xuất CO₂ thực phẩm và dự kiến thương mại hóa vào đầu năm 2026. Bên cạnh đó, công ty tiếp tục nghiên cứu đầu tư vào các sản phẩm khí công nghiệp như Argon, Nitơ, Methane, Methanol và SOP, nhằm mở rộng danh mục sản phẩm và tạo thêm nguồn thu bền vững.
    Với trụ cột thứ ba, công ty hướng tới công nghệ sinh học và chế biến sau thu hoạch, lĩnh vực mới giúp khép kín chuỗi giá trị nông nghiệp. Đạm Cà Mau dự kiến tận dụng mạng lưới phân phối sẵn có để từng bước tham gia chế biến sau thu hoạch, bổ trợ cho hai trụ cột còn lại và hình thành hệ sinh thái nông nghiệp toàn diện từ sản xuất đến tiêu thụ.
    Công ty cũng đang vận hành phòng thí nghiệm R&D về giống cây trồng, tiến tới sơ chế và chế biến nông sản theo tiêu chuẩn ESG, hướng đến thị trường Mỹ, Trung Quốc và EU.
    Nền tảng phục hồi từ kết quả kinh doanh
    Bước sang quý III/2025, dù rơi vào mùa thấp điểm, doanh thu thuần của Đạm Cà Mau vẫn đạt gần 2.990 tỷ đồng, tăng 13,4% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 328 tỷ đồng, gấp 2,7 lần cùng kỳ năm trước. Biên lợi nhuận gộp đạt 22%, tăng 7,8 điểm phần trăm nhờ giá bán tăng và giá khí giảm.
    Lũy kế 9 tháng, công ty đã hoàn thành 95% kế hoạch doanh thu và vượt 74% chỉ tiêu lợi nhuận năm.
    Theo dự báo của Công ty chứng khoán Bảo Việt (BVSC), giá ure thế giới quý IV/2025 dự kiến đạt 460–470 USD/tấn, tăng khoảng 30% so với cùng kỳ, do Trung Quốc tạm ngừng xuất khẩu ure từ ngày 15/10/2025 trong 5–6 tháng, trong khi Ấn Độ bước vào vụ mùa rabi với nhu cầu cao và tồn kho thấp. Nhờ đó, doanh thu mảng ure quý IV của Đạm Cà Mau ước vượt 2.600 tỷ đồng, tăng 21,5% so với cùng kỳ và 89% so với quý trước.
    Biên lợi nhuận gộp năm 2025 dự kiến đạt 22,9%, tăng 4,2 điểm phần trăm so với năm 2024, nhờ giá bán ure tăng 13% và hoàn thuế VAT đầu vào 75 tỷ đồng. Sang năm 2026, biên lợi nhuận có thể giảm nhẹ còn 21,5% khi giá bán hạ nhiệt, song vẫn cao hơn đáng kể so với giai đoạn 2023–2024.
    Đạm Cà Mau hiện duy trì cấu trúc tài chính lành mạnh. Đến cuối quý III/2025, nợ vay của công ty đạt hơn 1.990 tỷ đồng, tăng gần gấp rưỡi so với đầu năm, trong đó nợ ngắn hạn chiếm hơn 96%, chủ yếu do tăng tích trữ hàng hóa trong bối cảnh giá và nhu cầu phân bón phục hồi. Tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu ở mức 18,8%, tương đương trung bình ngành.
    Công ty sở hữu nguồn tiền mặt dồi dào, chiếm 60% tổng tài sản (hơn 11.000 tỷ đồng), giúp chỉ số thanh toán hiện hành đạt 2,67 lần và EBITDA/lãi vay ở mức 19,2 lần, phản ánh khả năng thanh toán vững chắc và sức khỏe tài chính ổn định.
    Vòng quay vốn lưu động duy trì ổn định. Trong năm 2025, Đạm Cà Mau nới lỏng chính sách tín dụng cho khách hàng để khuyến khích tiêu thụ sản phẩm NPK cao cấp và các dòng phân bón mới, đồng thời tận dụng chiếm dụng vốn từ nhà cung cấp nhằm cân đối dòng tiền hiệu quả hơn.
  3. aoxanh400

    aoxanh400 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2024
    Đã được thích:
    59
    x nhỏ hay x to à bác :D
  4. NgTrTh_Thanh

    NgTrTh_Thanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2019
    Đã được thích:
    2.721
    HID làm dự án Lệ Thủy Quảng Bình lãi kỷ lục 60 tỷ quý 3, sang quý 4 bắt tay Vingroup làm dự án khổng lồ 200MW
    200MW với VIC là bình thường, nhưng với penny như HID là cực kỳ lớn
    HID trở thành GEE thứ hai thì quá ngon :drm
  5. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    23.864


      • Bộ Chính trị yêu cầu khởi công nhà máy điện hạt nhân từ đầu năm 2026
    09/11/2025
    - Ngày 8/11, Tổng Bí thư Tô Lâm thay mặt Bộ Chính trị đã ký ban hành Kết luận số 203-KL/TW ngày 4/11/2025 về việc tiếp tục tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng cao nhất trong năm 2025, tạo nền tảng vững chắc hướng tới tăng trưởng bền vững ở mức hai con số trong giai đoạn tới.

    5,298 lượt xem
    Theo kết luận, thời gian qua, Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, kết luận quan trọng nhằm tạo đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững trong giai đoạn mới. Tuy nhiên, yêu cầu tăng trưởng cho năm 2025 và giai đoạn 2026-2030 là rất cao, đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đồng bộ và kịp thời, tránh chậm trễ, bỏ lỡ cơ hội phát triển, nhằm hoàn thành các mục tiêu của Đại hội XIII của Đảng, hướng tới hai mốc chiến lược năm 2030 và năm 2045.
    [​IMG]
    Triển khai Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận vào năm 2026 - đánh dấu bước đi chiến lược trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia (Ảnh minh họa)
    Từ tình hình đó, Bộ Chính trị yêu cầu tập trung chỉ đạo hoàn tất các bước chuẩn bị và khởi công một số dự án quan trọng quốc gia từ đầu năm 2026, bao gồm: Các dự án giao thông trọng điểm như cao tốc Bắc - Nam phía Đông; Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận - đánh dấu bước đi chiến lược trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia; Dự án đường sắt quốc tế cùng nhiều dự án lớn trong lĩnh vực năng lượng, hạ tầng và đầu tư công.
    Đồng thời, Bộ Chính trị yêu cầu tiếp tục hoàn thiện cơ chế vận hành các thị trường và định chế tài chính, tiền tệ hiện đại, gồm Trung tâm tài chính quốc tế, Sàn giao dịch tài sản số, Sàn giao dịch vàng... nhằm hình thành hệ sinh thái tài chính minh bạch, hiệu quả, phục vụ tăng trưởng dài hạn.
    Kết luận cũng giao Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương hướng dẫn tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW (ngày 1/11/2016) của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, đồng thời xây dựng dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV về các giải pháp chiến lược thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số. Chương trình hành động cụ thể sẽ được trình tại Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV, hoặc sớm hơn nếu hoàn thiện tiến độ.
    Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội khẩn trương thể chế hóa, triển khai nghiêm túc các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Đảng; đặc biệt là Kết luận số 199-KL/TW (ngày 10/10/2025) về kinh tế - xã hội năm 2025-2026 và các nghị quyết quan trọng khác của Bộ Chính trị (số 57, 59, 66, 68, 70, 71, 72...).
    Các cơ quan, đơn vị cần chủ động rà soát, cập nhật và điều chỉnh kế hoạch, chương trình hành động, đề án phù hợp thực tiễn; bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ nguồn lực, rõ tiến độ và rõ trách nhiệm trong tổ chức thực hiện.
    Cuối cùng, Bộ Chính trị giao Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng nghiên cứu, tiếp thu và chắt lọc các nội dung liên quan để bổ sung, hoàn thiện dự thảo Văn kiện Đại hội XIV, đặc biệt về định hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm tính thống nhất và đồng bộ trong chiến lược phát triển đất nước.
  6. Truongnv35

    Truongnv35 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2017
    Đã được thích:
    2.794
    Dong P chốt lời rồi, dòng Phân liệu có bứt phá tiếp theo không, DPM DCM =)))
  7. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    23.864
    Tìm cách gỡ các nút thắt trong phát triển dự án điện
    Hoàng Nam - 10/11/2025 18:03
    [​IMG]
    Trước yêu cầu về vốn đầu tư rất lớn, lên tới hơn 136 tỷ USD cho hạ tầng điện và truyền tải trong giai đoạn 2026 - 2030, vượt xa khả năng của ngân sách công, khu vực tư nhân được kỳ vọng đóng vai trò then chốt.
    TIN LIÊN QUAN


    Báo cáo của Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam 2025 với chủ đề "Doanh nghiệp đồng hành với Chính phủ chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số" cho thấy, còn nhiều điểm nghẽn chờ khai thông để vốn tư nhân chảy mạnh vào ngành điện.
    Sớm ban hành hướng dẫn cuối cùng để giải quyết tranh chấp FIT
    Theo phản ánh của các nhà đầu tư, từ quý II/2025, trong khi chờ hướng dẫn chính thức của Chính phủ, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã tạm ngừng thanh toán biểu giá FIT (Feed-in-Tariff) cho nhiều dự án điện gió và điện mặt trời đã vận hành.

    Lý do được đưa ra là thiếu một số yêu cầu pháp lý, cụ thể là thiếu biên bản nghiệm thu hoàn thành xây dựng tại thời điểm vận hành thương mại. Việc trì hoãn thanh toán FIT và khả năng thu hồi lại các khoản đã chi trả trước đó đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính khả thi tài chính của các dự án bị ảnh hưởng như đến nhà đầu tư và tổ chức cho vay.
    [​IMG]
    Toàn cảnh Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam thường niên.

    Theo các doanh nghiệp, các dự án bị ảnh hưởng đã được pháp luật hiện hành tại thời điểm đó xác định rõ ràng là đủ điều kiện hưởng FIT và đã ký kết hợp đồng mua bán điện (PPA) với EVN dựa trên mẫu chuẩn do Bộ Công thương ban hành.

    Tình huống này đã làm dấy lên mối quan ngại lớn từ các nhà đầu tư và tổ chức tài chính quốc tế về tính ổn định và độ tin cậy của môi trường đầu tư tại Việt Nam, qua đó có thể làm giảm năng lực cạnh tranh của quốc gia trong việc thu hút vốn nước ngoài cho quá trình chuyển dịch năng lượng.
    [​IMG]
    Nhóm Công tác Cơ sở hạ tầng đề nghị, Chính phủ sớm ban hành hướng dẫn cuối cùng để giải quyết tranh chấp FIT hiện nay theo cách bảo đảm tuân thủ pháp luật hiện hành và duy trì sự công bằng, hợp lý cho các nhà đầu tư và tổ chức tín dụng có liên quan.

    Cũng liên quan đến năng lượng sạch, câu chuyện mua điện trực tiếp từ các nhà phát điện năng lượng tái tạo (DPPA) cũng được đề nghị có các hướng dẫn chi tiết hơn để triển khai được trong thực tế.

    Nghị định 57/2025/NĐ-CP thiết lập khung pháp lý cho phép các doanh nghiệp sản xuất được mua điện trực tiếp từ các nhà phát điện năng lượng tái tạo. Tuy nhiên, cho đến nay, các khách hàng tiêu thụ điện lớn vẫn chưa thể ký bất kỳ hợp đồng DPPA nào. Nguyên nhân chủ yếu là do tính khó dự đoán của các khoản phí hàng tháng liên quan đến DPPA. Các khoản phí này bao gồm chi phí truyền tải, phân phối, vận hành hệ thống và thị trường do EVN đề xuất. Tuy nhiên, biên lợi nhuận được phê duyệt và các dịch vụ phụ trợ được cho “ khó dự đoán trước”.
    Đề nghị từ phía các nhà đầu tư chính là, loại bỏ các khoản phí không phù hợp trong cơ chế DPPA, chẳng hạn như “chi phí quyết toán ròng” hàng tháng hiện đang áp dụng cho các nhà máy điện khác; đảm bảo tính minh bạch và khả năng dự đoán của cơ cấu chi phí và cảo vệ các bên tham gia DPPA khỏi việc phải gánh chịu chi phí liên quan đến các nguồn điện từ nhiên liệu hóa thạch, vốn thường có mức giá cao và biến động mạnh.
    Điểm danh những điểm nghẽn để dự án điện lớn huy động vốn thành công
    Theo Hiệp hội Doanh nghiệp Hoa Kỳ tại Việt Nam (Amcham), cung - cầu điện năng là một bài toán phức tạp, do đó, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa khu vực công và khu vực tư nhân để phát triển hệ thống điện giá cả hợp lý, ổn định và bền vững.
    Chia sẻ nhận xét này, Hiệp hội Doanh nghiệp Anh quốc tại Việt Nam cũng cho hay, Việt Nam cần huy động lượng vốn đầu tư rất lớn - hơn 136 tỷ USD cho hạ tầng điện và truyền tải trong giai đoạn 2026 - 2030. Con số này cũng vượt xa khả năng ngân sách công.
    Do đó, khu vực tư nhân đóng vai trò then chốt, thông qua các khoản vay xanh, trái phiếu bền vững và cơ chế tài chính kết hợp.
    Nhưng dù đã có nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước được cấp phép tại các dự án điện chạy khí LNG hay quan tâm tới các dự án điện gió ngoài khơi thì tiến trình triển khai vẫn còn nhiều thách thức.

    [​IMG]
    Nhà máy Điện Nhơn Trạch 3&4 là dự án điện chạy khí LNG nhập khẩu được xây dựng mới đầu tiên tại Việt Nam.

    Theo đề xuất của các nhà đầu tư, sản lượng điện cam kết tối thiểu (Qc) ở các dự án điện chạy khí LNG cần là 85% - 90% và áp dụng cho toàn bộ thời hạn của Hợp đồng mua bán điện (PPA), lên tới 25 năm. Ngoài ra, mức huy động công suất tối thiểu cần được đảm bảo để thực hiện Qc, tức là phải được huy động trên thực tế.

    Tuy nhiên, đề nghị này hiện cũng đang cách rất xa quy định hiện hành với Qc đạt tối thiểu 65% và được duy trì trong thời hạn vay vốn của dự án, song không kéo dài quá 10 năm kể từ khi nhà máy chính thức vận hành thương mại (COD). Đồng thời, dự án phải COD trước ngày 1/1/2031.
    Ngay cả dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về giải quyết các vướng mắc về phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026 - 2030 cũng chưa được như mong đợi của các nhà đầu tư khi đề xuất Qc là 75%.
    Ở các dự án điện gió ngoài khơi, mong muốn của các nhà đầu tư về Qc là 90-100%, và áp dụng trong toán bộ thời hạn của PPA. Điều này cũng có sự cách biệt lớn khi quy định hiện hành là ít nhất 80%, áp dụng trong thời hạn vay vốn của dự án, nhưng không vượt quá 15 năm, trừ trường hợp có thỏa thuận khác giữa doanh nghiệp dự án và EVN và dành cho các dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư (IPA) trước ngày 1/1/2031.
    Ngay cả Dự thảo Nghị quyết, Qc tối thiểu cũng chỉ tính toán là 80-90% và không vượt quá 20 năm, tuỳ theo ngày được chấp thuận chủ trương đầu tư trước ngày 1/1//2030 và đạt COD trước ngày 1/1/2032 hoặc được chấp thuận chủ trương đầu tư trước 1/1 2030 và đạt COD trong giai đoạn từ 1/1/2032 - 1/1/2036.
    Các nhà đầu tư cũng cho rằng, nếu không có định hướng rõ ràng về những yếu tố nền tảng này, các nhà phát triển dự án và nhà đầu tư sẽ tiếp tục đối mặt với sự bất định, làm giảm tính khả thi của các dự án điện khí trong nước và trì hoãn tiến trình hướng tới các mục tiêu về an ninh năng lượng cũng như tăng trưởng kinh tế của Việt Nam.

    Dẫu vậy thì các đòi hỏi yêu cầu về bao tiêu sản lượng điện khí LNG hay điện gió ngoài khơi từ phía nhà đầu tư này cũng mâu thuẫn với việc phát triển mạnh mẽ thị trường điện cạnh tranh, nhằm gia tăng tính minh bạch và công bằng cũng như không tạo áp lực lên EVN- doanh nghiệp Nhà nước hiện đang đảm nhiệm vai trò là bên mua buôn điện duy nhất. Nhất là trong điều kiện, giá mua điện từ các nguồn nói trên đang có trần trên hiện cao hơn tới khoảng 30% so với giá bán lẻ điện bình quân cho nền kinh tế.
    Các nhà đầu tư cũng kỳ vọng, giá bán điện trong PPA hiện được ghi nhận và thanh toán bằng đồng Việt Nam cũng được kỳ vọng sẽ được được tham chiếu bằng ngoại tệ bởi công ty dự án phải trả nợ nước ngoài và nhiều chi phí phát triển, vận hành dự án như chi phí EPC, chi phí nhiên liệu… bằng ngoại tệ.
    Điều này là để công ty dự án bớt những rủi ro khi tỷ giá có biến động cũng như khi nguồn cung ngoại tệ trên thị trường ngân hàng Việt Nam có thể bị hạn chế vào một số thời điểm.
    leduongbk2010 thích bài này.
  8. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    23.864
    Không chỉ các đối tác quốc tế, nhiều doanh nghiệp Việt cũng đang chuẩn bị tham gia xây dựng dự án điện hạt nhân như Hòa Phát, Đèo Cả, Vinaconex (VCG)…
    Ngày 26/9/2025, trong khuôn khổ Diễn đàn Tuần lễ Nguyên tử Thế giới tại Moskva (Nga), CTCP Năng lượng Quốc tế Rosatom (thuộc Tập đoàn Nhà nước Rosatom, Nga) và CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 2 (PECC2, mã: TV2) của Việt Nam đã ký kết biên bản ghi nhớ, đặt nền tảng cho hợp tác trong dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 tại tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.
    Biên bản ghi nhớ hướng đến việc phối hợp cập nhật nghiên cứu khả thi và hồ sơ địa điểm cho Ninh Thuận 1, đồng thời mở rộng hợp tác trong phát triển cơ sở hạ tầng lưới điện, logistics, đào tạo chuyên gia và các lĩnh vực liên quan. Đây là bước đi quan trọng, đánh dấu nỗ lực tái khởi động dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên tại Việt Nam.
    Trước đó, liên danh Viện Năng lượng, PECC1 và PECC2 đã trúng thầu gói tư vấn lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi điều chỉnh cho dự án với giá trị hợp đồng hơn 8,3 tỷ đồng, thời gian thực hiện 120 ngày.
    Chia sẻ tại ĐHĐCĐ thường niên vào cuối tháng 6, ban lãnh đạo TV2 cho biết báo cáo đã được trình lên cơ quan thẩm quyền, đồng thời công ty đang chờ kế hoạch triển khai các bước tiếp theo. TV2 cũng đã chủ động ký thỏa thuận với các đối tác tiềm năng, chuẩn bị nguồn lực cho giai đoạn kế tiếp của dự án.

    [​IMG]
    Ngoài TV2, nhiều doanh nghiệp Việt Nam khác cũng đang tích cực chuẩn bị tham gia. Trong lĩnh vực xây dựng, các đơn vị như Vinaconex (VCG), Đèo Cả, Coninco, IBST, CCU, Hòa Bình (HBC), Coteccons (CTD), Fecon (FCN), Newtecons, Ricons, cùng Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, đã bước đầu phối hợp nhằm đào tạo lực lượng nhân sự chuyên môn cao, sẵn sàng cho thi công và vận hành nhà máy điện hạt nhân. Trong khi đó, Hòa Phát (HPG) cũng đã tiết lộ sẽ cung cấp thép cho dự án, góp phần vào quá trình chuyển đổi năng lượng của Việt Nam.
    Cùng với đó, các quốc gia như Mỹ, Trung Quốc, Pháp, Hàn Quốc... đã bày tỏ sự quan tâm và sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong việc phát triển năng lượng hạt nhân. Việc tái khởi động dự án không chỉ giải quyết vấn đề năng lượng mà còn mở ra cơ hội phát triển khoa học công nghệ hạt nhân, góp phần vào tiến trình chuyển đổi sang nền kinh tế xanh và bền vững.
    Rosatom có lịch sử hợp tác lâu dài và thành công với Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ hạt nhân, đồng thời hỗ trợ tích hợp năng lượng hạt nhân vào cơ cấu năng lượng quốc gia. Việc tham gia xây dựng và vận hành nhà máy điện hạt nhân dự kiến sẽ trở thành động lực quan trọng cho quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước trong nhiều thập kỷ tới.
    Về giải pháp kỹ thuật, Rosatom đề xuất nhà máy điện hạt nhân hai tổ máy với lò phản ứng VVER-1200, sản phẩm chủ lực của tập đoàn. Hiện công nghệ này đã được vận hành trong sáu tổ máy, bao gồm bốn tổ máy ở Nga và hai tổ máy tại Belarus, đồng thời đang triển khai thêm tại Nga, Bangladesh, Trung Quốc, Ai Cập, Hungary và Thổ Nhĩ Kỳ.
    Hiểu Lâm
  9. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    23.864
    TV2: Ký kết Hợp đồng EPC Dự án Nhà máy Điện sinh khối Yên Bái 1


    Ngày 07/11/2025, tại Hà Nội, Công ty TNHH Điện sinh khối eREX Yên Bái cùng Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 (PECC2) tổ chức Lễ ký kết Hợp đồng EPC Dự án Nhà máy Điện sinh khối Yên Bái 1 (50MW).
    Tham dự buổi lễ, về phía Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) có ông Nguyễn Anh Tuấn – Thành viên Hội đồng Thành viên, Tổng giám đốc EVN và đại diện các ban EVN. Về phía Công ty TNHH Điện sinh khối eREX Yên Bái có ông Tomoki Kakuta - Giám đốc điều hành cấp cao; ông Yasushi Saito – Giám đốc điều hành; ông Munetaka Hagiya – Tổng giám đốc. Về phía PECC2 có ông Nguyễn Chơn Hùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị; bà Phạm Liên Hải – Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc.
    Để hiện thực hóa các cam kết quốc tế về bảo vệ môi trường, Việt Nam đang từng bước chuyển dịch cơ cấu nguồn điện, từ phụ thuộc nhiều vào nhiệt điện than sang sử dụng các dạng năng lượng tái tạo như điện gió, điện mặt trời, điện sinh khối. Mục tiêu nhằm giảm phát thải khí nhà kính, bảo vệ môi trường và đảm bảo phát triển bền vững. Nắm bắt xu thế chuyển đổi năng lượng đó, eREX – doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực năng lượng sinh khối của Nhật Bản - đã tiến hành đầu tư xây dựng Nhà máy Điện sinh khối Yên Bái 1, Dự án Nhà máy Điện sinh khối Yên Bái 1 được xây dựng tại xã Đông Cuông, tỉnh Lào Cai. Nhà máy bao gồm 1 tổ máy với công suất 50MW sử dụng công nghệ nhiệt điện ngưng hơi truyền thống, lò hơi dạng ghi ; khu chứa nhiên liệu và hệ thống tiếp nhận nhiên liệu ; nhà quản lý vận hành, các hạng mục phụ trợ khác cùng trạm biến áp 11/110 kV – 57 MVA. Nhà máy sử dụng nguồn nhiên liệu sinh khối – là phụ phẩm, phế phẩm từ quá trình khai thác và chế biến cây nông, lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh và khu vực lân cận.
    PECC2 được lựa chọn làm tổng thầu EPC cho dự án. Với hơn 40 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn, thiết kế và quản lý xây dựng các công trình điện, PECC2 là một trong những đơn vị hàng đầu tại Việt Nam cung cấp dịch vụ tư vấn toàn diện cho các dự án năng lượng quy mô lớn. Trước đó, PECC2 đã từng hợp tác hiệu quả với eREX trong dự án Nhà máy điện sinh khối Hậu Giang với vai trò tổng thầu EPC, đưa nhà máy đi vào hoạt động từ tháng 04/2025.
    Tại buổi lễ, các đại biểu và đối tác tham dự đã bày tỏ niềm vui mừng và kỳ vọng vào sự hợp tác thành công giữa Công ty TNHH Điện sinh khối eREX Yên Bái và PECC2 trong việc triển khai Dự án Nhà máy Điện sinh khối Yên Bái 1.

    [​IMG]
    Đại diện chủ đầu tư, ông Yasushi Saito – Giám đốc điều hành Công ty TNHH Điện sinh khối eREX Yên Bái, gửi lời cảm ơn chân thành đến Bộ Công Thương, các cơ quan quản lý, chính quyền địa phương, EVN, Viện Năng lượng, các nhà thầu và đặc biệt là PECC2 – đơn vị tổng thầu EPC đã đồng hành, hỗ trợ để có được cột mốc quan trọng ngày hôm nay. Ông cho biết, mục tiêu của dự án là đưa nhà máy vào vận hành thương mại vào đầu năm 2028. Dù chặng đường phía trước còn nhiều thách thức, eREX cam kết nỗ lực vượt qua khó khăn để hoàn thành đúng tiến độ, góp phần giảm phát thải CO₂, nâng cao tự chủ năng lượng và tạo thêm sinh kế cho người dân địa phương.
    [​IMG]
    Ông Yasushi Saito – Giám đốc điều hành Công ty TNHH Điện sinh khối eREX Yên Bái phát biểu tại buổi lễ
    Phát biểu đại diện tổng thầu EPC, ông Nguyễn Chơn Hùng – Chủ tịch Hội đồng Quản trị PECC2, nhấn mạnh rằng trong hơn 40 năm hình thành và phát triển, PECC2 luôn nhận được sự tin tưởng của EVN và các đối tác trong nước – quốc tế, không ngừng khẳng định năng lực trong vai trò tổng thầu EPC các công trình năng lượng lớn. Sau thành công của Dự án Nhà máy Điện sinh khối Hậu Giang, PECC2 tiếp tục được eREX lựa chọn cho dự án tại Yên Bái, thể hiện sự tin cậy và hợp tác bền chặt giữa hai bên. PECC2 cam kết huy động toàn bộ nguồn lực, kinh nghiệm và tinh thần trách nhiệm để hoàn thành dự án đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng cao nhất.

    [​IMG]
    Ông Nguyễn Chơn Hùng – Chủ tịch Hội đồng Quản trị PECC2 phát biểu tại buổi lễ
    Đại diện Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) – ông Đỗ Lê Ninh, Chuyên viên Đầu tư cấp cao, bày tỏ sự tin tưởng rằng với sự phối hợp chặt chẽ của các bên, ADB cam kết đồng hành và cung cấp gói hỗ trợ tài chính phù hợp, góp phần đảm bảo dự án được triển khai hiệu quả và bền vững.

    [​IMG]
    Đại diện Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) – ông Đỗ Lê Ninh, Chuyên viên Đầu tư cấp cao phát biểu tại buổi lễ
    Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, ông Nguyễn Anh Tuấn – Thành viên Hội đồng Thành viên, Tổng Giám đốc EVN đánh giá cao ý nghĩa của dự án đối với mục tiêu đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và thực hiện cam kết Net Zero của Việt Nam. Ông gửi lời cảm ơn tới eREX đã tin tưởng lựa chọn Việt Nam là điểm đến đầu tư, đồng thời khẳng định niềm tin vào năng lực và kinh nghiệm của PECC2 – đơn vị thành viên của EVN – sẽ hoàn thành xuất sắc vai trò tổng thầu EPC. EVN cam kết hỗ trợ tối đa để dự án được triển khai thuận lợi, hiệu quả và đạt được các mục tiêu đề ra, góp phần thúc đẩy chuyển dịch năng lượng xanh tại Việt Nam.

    [​IMG]
    Ông Nguyễn Anh Tuấn – Thành viên Hội đồng Thành viên, Tổng Giám đốc EVN phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ
    Nhà máy dự kiến vận hành đầu năm 2028, sản lượng khoảng 300 GWh/năm. Bên cạnh nguồn điện sạch, dự án tận dụng mùn cưa, dăm gỗ, vỏ cây… giúp giảm rác thải, hạn chế phát thải khí nhà kính và bảo vệ cân bằng sinh thái; đa dạng hóa cơ cấu nguồn điện của tỉnh, tăng an ninh năng lượng khu vực trung du – miền núi phía Bắc; đồng thời thúc đẩy hạ tầng, tạo việc làm, tăng thu ngân sách và nâng cao đời sống cộng đồng.
  10. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    23.864
    PC 1 nay tím ko nhỉ@};-
    --- Gộp bài viết, 11/11/2025, Bài cũ: 11/11/2025 ---
    BFC tém ko:-bd@};-

Chia sẻ trang này