CP Tôm, Cá hưởng lợi kép

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi gigiling, 25/09/2018.

643 người đang online, trong đó có 257 thành viên. 08:18 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 37521 lượt đọc và 274 bài trả lời
  1. hocchoichung_sg

    hocchoichung_sg Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2018
    Đã được thích:
    2.031
    Nay chiếm điểm 52, hướng tới 55 thôi.:D
  2. gigiling

    gigiling Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/04/2010
    Đã được thích:
    362
    Một phiên đầy biến động của TTCKVN và thế giới.

    Hôm nay dòng Bank và Blues giảm mạnh hàng loạt kéo tôm cá bị ảnh hưởng theo.

    Nhưng Tôm + Cá là hàng tiêu dùng và hưởng lợi bởi nguồn cung < cầu và giảm thuế vào các thị trường lớn: Mỹ, CP_TTP, EU...

    NAV giảm nhà đâu tư nào cầm cổ phiếu đều buồn và tâm trạng lo lắng. Nhưng đây là giảm sốc ngắn hạn

    Ngành Tôm Cá trong tương lai gần có thêm hiệp định thương mại với EU nên thị trường sẽ rộng mở, cơ hội cho các DN thủy sản là rất sáng cho Q4 2018 và năm 2019 - 2020

    Điều trần tại Nghị viện châu Âu về Hiệp định thương mại Việt Nam-EU
    12:39, 11/10/2018
    (Chinhphu.vn) - Ủy ban Thương mại quốc tế (INTA) thuộc Nghị viện châu Âu vừa tổ chức một buổi điều trần mở về Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) và Hiệp định Bảo vệ Đầu tư (IPA) giữa Liên minh Châu Âu (EU) và Việt Nam.
    [​IMG]
    Thứ trưởng Bộ Công thương Trần Quốc Khánh và Chủ tịch INTA Bernd Lange tại phiên điều trần.
    Tham dự buổi điều trần ngày 10/10 có Trưởng đoàn đàm phán Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh; Trưởng đoàn đàm phán EU, Phó tổng vụ trưởng thương mại châu Âu Helena Konig cùng nhiều chuyên gia và diễn giả đại diện của các tổ chức dân sự, tổ chức phi chính phủ cùng giới doanh nghiệp châu Âu và Việt Nam.

    TTXVN dẫn lời Thứ trưởng Trần Quốc Khánh phát biểu tại phiên điều trần cho biết Việt Nam đang hòa nhập với thế giới, đã tham gia nhiều công ước quốc tế và có quan hệ đối tác thương mại với nhiều quốc gia.

    Ông bày tỏ trong bối cảnh chủ nghĩa bảo hộ gia tăng, Việt Nam kiên định ủng hộ các mối quan hệ đa phương dựa trên các nguyên tắc nhất quán.

    Khẳng định Việt Nam và EU là đối tác lớn của nhau, Thứ trưởng Trần Quốc Khánh cho biết EU đã hỗ trợ Việt Nam trong phát triển, giảm đói nghèo và hai bên đang từng bước tiến tới mối quan hệ toàn diện hơn.

    Ông đánh giá cao các lợi ích do Hiệp định mang lại, từ tăng cường trao đổi thương mại tới thúc đẩy đầu tư của châu Âu vào Việt Nam trong lĩnh vực giao thông vận tải và nâng cao các tiêu chuẩn của Việt Nam để phù hợp với thế giới.

    Trưởng đoàn đàm phán EU, Phó Tổng vụ trưởng Thương mại châu Âu Helena Konig nêu bật tầm quan trọng của FTA và IPA giữa EU với Việt Nam, đồng thời khẳng định sự hấp dẫn của Việt Nam với sức mạnh kinh tế ngày càng tăng cùng một thị trường 95 triệu dân.

    Trong bối cảnh Việt Nam có nhiều FTA với các đối tác trong khu vực và trên thế giới, bà Helena Konig nhận định Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU ( EVFTA) sẽ giúp doanh nghiệp châu Âu tiếp cận và tăng cường khả năng cạnh tranh tại đây.

    Bên cạnh đó, IPA sẽ giúp bảo vệ các nhà đầu tư châu Âu kinh doanh ở Việt Nam. Bà cho rằng các cam kết của Việt Nam sẽ đảm bảo tốt hơn quyền của người lao động, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

    Theo VTV, trong phiên điều trần, Hiệp định đã được xem xét dưới nhiều khía cạnh, không chỉ liên quan đến thương mại và đầu tư, mà cả về điều kiện lao động, về công đoàn, hay về góc độ bảo vệ môi trường. Ông Trần Quốc Khánh là trưởng đoàn đàm phán về phía Việt Nam và bà Helena Konig, Phó Tổng vụ Thương mại của Ủy ban châu Âu đã trả lời các câu hỏi.

    Tại sự kiện, nhiều diễn giả đề cập tới các lợi ích mà Hiệp định mang lại và trông đợi việc Việt Nam phê chuẩn Luật lao động mới, dự kiến vào năm 2019, sẽ xác lập nền tảng pháp lý cho việc phê chuẩn 3 công ước cơ bản của ILO trong tương lai, góp phần nâng cao năng lực hội nhập toàn cầu, vì sự bình đẳng và tiến bộ xã hội.

    Các đại biểu nhận định EVFTA là cơ hội tốt để tăng cường hợp tác EU-Việt Nam trong các lĩnh vực như bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường cũng như gia tăng cơ hội xuất khẩu các sản phẩm xanh, đáp ứng mục tiêu phát triển bền vững.

    Trả lời phỏng vấn, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp châu Âu (Eurocham) đánh giá diễn biến buổi điều trần hôm nay là rất khả quan với việc hai trưởng đoàn đàm phán đã đưa ra thông điệp rõ ràng và phần phát biểu của năm chuyên gia đều mang tính tích cực.

    Ông cho biết kết quả này là điểm cộng khi Nghị viện châu Âu (EP) xem xét thông qua hiệp định trong thời gian tới.

    Chủ tịch Eurocham ghi nhận Việt Nam đã chuyển biến ngoạn mục trên nhiều lĩnh vực, cả về kinh tế và xã hội trong hơn 30 năm qua. Với một số vấn đề còn tồn tại, ông cho rằng để giải quyết cần phải có thời gian.

    Theo lộ trình, Ủy ban châu Âu sẽ gửi hồ sơ lên Hội đồng châu Âu để xin ủy nhiệm ký Hiệp định. Sau khi được ký, Hiệp định sẽ được Hội đồng châu Âu trình lên Nghị viện châu Âu để các đại biểu bỏ phiếu phê chuẩn. EP có thể tiến hành thủ tục thông qua Hiệp định trước thời gian diễn ra cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu khoá mới, dự kiến vào tháng 5/2019.

    Thanh Hằng
    http://baochinhphu.vn/Thi-truong/Di...ve-Hiep-dinh-thuong-mai-Viet-NamEU/349090.vgp
    stayalive thích bài này.
  3. stayalive

    stayalive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/06/2010
    Đã được thích:
    159
    Sang nam 2019 dung la co thêm các hiếp dinh nhung nguoi nong dan thay ca tra tóm ngon nén do xo bo lua di nuôi ca tóm lam gia nguyên liệu giam sao bác @gigiling
    --- Gộp bài viết, 11/10/2018, Bài cũ: 11/10/2018 ---
    Nhung noi gì thi noi tóm ca qua manh 2019 -2020 , FCM , ts4, aâm,acl....
  4. gigiling

    gigiling Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/04/2010
    Đã được thích:
    362
    Trong 9 tháng đầu năm 2018 diện tích nuôi tăng gần 3% so với năm 2018.

    Như vậy nông dân nhỏ lẻ được tăng diện tích bao nhiêu?

    Không nằm trong vùng quy hoạch và liên kết với các doanh nghiệp xuất khẩu thì nông dân nào dám "tự nuôi"

    Cá tra nuôi bây giờ phải đạt chuẩn ASC hoặc Globle Gap mới được các doanh nghiệp thu mua. Tức phải có nguồn gốc và xuất xứ đạt chuẩn.

    Nếu dễ tăng diện tích nuôi thì IDI nó đã làm được từ lâu rồi. Do đó chỉ những doanh nghiệp nào có lợi thế qui hoạch vùng nuối mới mở rộng được diện tích. Nhưng cá nuôi xa nhà máy thì cũng không hiệu quả.

    Bạn chịu khó ngâm cứu doanh nghiệp nào có vùng nuôi đủ lớn, gần nhà máy hoặc nhà máy đặt gần vùng nguyên liệu sẽ có nhiều lợi thế.

    Nói chung đừng "truy cứu" quá khứ một cách tiêu cực mà nên tìm hiểu những doanh nghiệp nào có nội lực và lợi thế để đầu tư.

    Có ai biết cách đây 1 năm Thủy Sản Biển đông XK chỉ bằng 1/10 VHC nhưng đến thời điểm này đã bằng 62% VHC rồi.

    http://vinhhoan.com/wp-content/uploads/2018/10/Sep-IR-news.pdf

    Tức là mỗi doanh nghiệp sẽ có "khách hàng mục tiêu" và sẽ phát triển thị phần qua các lợi thế mà VHC và Biển Đông chưa phát triển hoặc đáp ứng được.
    stayaliveHuuchi22 thích bài này.
  5. Huuchi22

    Huuchi22 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2014
    Đã được thích:
    6.158
    ===
    Bạn nào lượng hóa được thông tin này cho từng doanh nghiệp từ Q3 2018 đến Q3 2020 thì có kết quả đầu tư ấn tượng. Kinh doanh bất cứ thứ gì cũng phải dựa vào thị trường tiêu thụ; giải quyết được khâu tiêu thụ hay mở rộng được thị trường thì doanh thu sẽ tăng.

    Doanh thu tăng thì hiệu quả sxkd sẽ cải thiện và tăng trưởng nhờ các nguồn lực được huy động và phát huy tác dụng 1 cách tối đa. Nhà máy chạy 60% công suất đến 75% thì KQKD vừa vượt qua điểm hòa vốn. Nếu nhà máy hoạt động với mức 85% đến 95% công suất thì hiệu quả KD của DN đó sẽ ra sao? Nếu doanh nghiệp huy động sx ở mức 105% công suất thì khi đó/ thời điểm... doanh nghiệp cho hiệu quả cực đại. Vậy doanh nghiệp nào trong ngành sắp tới có "ĐIỀU KIỆN CẦN & ĐỦ" để làm được điều đó đây? MPC, FMC, VHC, ANV, TS4, CMX, IDI... ( Vai trò của nhà đầu tư chiến lược / đối tác chiến lược trong các doanh nghiệp cũng là điểm đáng lưu ý giúp DN phát triển / mở rộng thị trường)

    ===
    Xuất khẩu thủy sản Việt Nam sẽ tăng 7% trong năm 2018
    11/10/2018 HÀNG HÓA, THỊT VÀ THỦY SẢN

    Ngành thủy sản Việt Nam dự báo xuất khẩu sẽ tăng 7% trong năm 2018 và giá trị xuất khẩu thủy sản đạt 9 tỷ USD dựa vào kết quả xuất khẩu tốt trong 9 tháng đầu năm 2018. Hiệp hội các nhà sản xuất – xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) dự báo xuất khẩu thủy sản Việt Nam trong quý 4/2018 sẽ tăng so với cùng kỳ năm 2017 – khi giá trị xuất khẩu đạt 2,5 tỷ USD. Trong tháng 9/2018, giá trị xuất khẩu thủy sản Việt Nam tăng gần 8% so với cùng kỳ năm 2017 lên 847 triệu USD.

    VASEP nhấn mạnh bên cạnh tăng trưởng mạnh xuất khẩu cá tra sang thị trường Mỹ, xuất khẩu cá tra sang EU cũng bắt đầu tăng dần từ tháng 6, sau 3 năm suy giảm liên tiếp do những tin đồn giả mạo tại một số thị trường châu Âu như Tây Ban Nha và Ý. Trong 8 tháng đầu năm 2018, tổng giá trị xuất khẩu cá tra sang EU đạt hơn 160 triệu USD, tăng 15,4% so với cùng kỳ năm 2017. VASEP dự báo xuất khẩu cá tra sẽ tiếp tục tăng mạnh trong những tháng cuối năm và sẽ đạt 2,1 tỷ USD, tăng 22% so với năm 2017.

    Đồng thời, xuất khẩu tôm Việt Nam dự báo sẽ tăng dần trong những tháng cuối năm. Tuy nhiên, nguồn cung tôm từ các nhà sản xuất lớn trên thế giới vẫn lớn nên giá tôm trên thế giới sẽ không tăng. Do đó, mặc dù nhu cầu sẽ tăng trong những tháng cuối năm, giá trị xuất khẩu tôm của Việt Nam ăm 2018 sẽ không tăng mạnh, nhiều khả năng sẽ ở mức 3,8 tỷ USD tương đương với năm 2017. Tăng trưởng thấp về giá trị xuất khẩu tôm đang kéo giảm giá trị xuất khẩu thủy sản chung của cả nước, nên mục tiêu xuất khẩu 10 tỷ USD sẽ khó đạt được, theo nhận định của VASEP. Các sản phẩm thủy sản xuất khẩu khác, như cá ngừ, mực ống, bạch tuộc và hải sản, dự báo tăng trong năm 2018, đạt 650 triệu USD mỗi sản phẩm về trung bình, tăng 8% so với năm 2017.

    Nhìn chung, VASEP nhận định tăng trưởng xuất khẩu thủy sản năm 2018 gặp một số trở nại như các rào cản kỹ thuật và các chính sách áp thuế chống bán phá giá tại một số thị trường. Trong khi đó, Ủy ban châu Âu vẫn đang áp dụng thẻ vàng đối với Việt Nam, do đánh giá Việt Nam không đủ tiến bộ trong giải quyết vấn đề khai thác thủy sản trái phép, không được báo cáo và không có quy định (IUU).

    Tuy nhiên, các sản phẩm thủy sản Việt Nam đang có cơ hội tăng xuất khẩu thủy sản sang thị trường Mỹ sau khi hàng loạt rào cản được dỡ bỏ. Về vấn đề này, VASEP chỉ ra rằng FSIS, cơ quan trực thuộc Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), gần đây đã đề xuất Việt Nam đạt chứng nhận đủ tư cách pháp lý để xuất khẩu cá tra và các sản phẩm thủy sản khác sang thị trường Mỹ theo cơ chế công nhận tương đương. Tổng thư ký VASEP Trương Đình Hòe cho rằng động thái của FSIS sẽ giúp cải thiện uy tín và hình ảnh của cá tra Việt Nam, không chỉ trên thị trường Mỹ mà còn trên các thị trường nhập khẩu khác trên toàn thế giới. Gần đây, Bộ Thương mại Mỹ (DoC) thông báo kết quả cuối cùng của đợt rà soát lần thứ 12 (POR 12), giảm mức thuế chống bán phá giá tôm từ Việt Nam. POR 12 diễn ra từ 1/2/2016 đến 31/1/2017.

    Theo ông Trần Văn Linh, chủ tịch Hội đồng giám đốc của Tập đoàn Thương mại và Thủy sản Thuận Phước, cho rằng thuế chống bán phá giá là một trong những nguyên nhân khiến xuất khẩu tôm Việt Nam sang Mỹ giảm từ năm 2017. Mỹ hiện là thị trường nhập khẩu tôm lớn thứ ba của Việt Nam, với giá trị hàng năm hơn 600 triệu USD, chiếm 17% tổng giá trị xuất khẩu tôm của Việt Nam.

    Giữa tháng 9 vừa qua, DoC cũng giảm thuế chống bán phá giá đối với cá tra Việt Nam theo kết luận sơ bộ của đợt rà soát lần thứ 14 (POR 14) kéo dài từ 1/8/2016 đến 31/7/2017. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, xuất khẩu thủy sản Việt Nam vẫn đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức cả trên thị trường nội địa và xuất khẩu. Do đó, các doanh nghiệp cần tập trung xây dựng chuỗi giá trị gắn với nguồn nguyên liệu thô đến giai đoạn chế biến để kiểm soát an toàn vệ sinh thực phẩm cũng như cải thiện khả năng cạnh tranh của các sản phẩm trên thị trường.

    Theo FIS
    ===
    Hầu hết các thị trường XK cá tra đều tăng trưởng trong 8 tháng đầu năm. Chủ yếu từ Q2 2018

    [​IMG]
    stayalive thích bài này.
  6. huyenthitx

    huyenthitx Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    06/12/2013
    Đã được thích:
    9.903
  7. stayalive

    stayalive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/06/2010
    Đã được thích:
    159
    Nếu quy3 nhu bác @gigiling thi eps cua Fmc duoc tinh la bao nhieu vay bác, e chua hieu chu ky tai chinh cua Fmc , xin bác chi giao, cam on bac
  8. stayalive

    stayalive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/06/2010
    Đã được thích:
    159
    Vay Fmc nuoi duoc 3 vu 1 nam va vung nuoi duoc sóc trang duyệt đèn khi nao thúc Hien vay bác @gigiling , cam on bac
    --- Gộp bài viết, 14/10/2018, Bài cũ: 14/10/2018 ---
    https://news.zing.vn/thu-tuong-di-chau-au-du-hoi-nghi-asem-tien-gan-toi-ky-fta-vn-eu-post884173.html
  9. Tachokura

    Tachokura Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    18/09/2017
    Đã được thích:
    485
    Dong tom ca gio chi con an cat
  10. gigiling

    gigiling Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/04/2010
    Đã được thích:
    362
    Nắm CP tăng trưởng thì nên xác định 1-2 năm.

    Năm 2019 FMC vừa hưởng lợi mở rộngthị trường Mỹ lại được giảm thuế từ 17% về 0% từ thị trường EU. Lấy NET Margin tăng thêm 6% cho 1,000 tỷ doah thu từ thị trường EU sẽ cho con số ấn tượng cho FMC trong năm 2019 - 2020 phải không các cổ đông Sao Ta?

    Cập nhật vĩ mô:
    Trong khuôn khổ chương trình làm việc tại Cộng hòa Pháp, ngày 12/10/2018, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh đã có cuộc gặp song phương với ông Roland Lescure, Chủ tịch Ủy ban các vấn đề kinh tế Quốc hội Pháp. Cùng tham dự cuộc gặp có Đại sứ Việt Nam tại Pháp Nguyễn Thiệp.
    Tại cuộc gặp, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh khẳng định Việt Nam và Pháp có mối liên hệ lâu đời về lịch sử, văn hóa, có mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp, có nhiều lợi ích tương đồng và tiềm năng lớn để mở rộng nền tảng hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế - thương mại. Bộ trưởng cho biết quan hệ giữa hai nước ngày càng được tăng cường sau chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong tháng 03 năm 2018.

    [​IMG]
    Bộ trưởng Trần Tuấn Anh gặp song phương Chủ tịch Ủy ban các vấn đề kinh tế Quốc hội Pháp
    Mặc dù hợp tác song phương giữa Việt Nam với Pháp trong thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả tốt đẹp, tuy nhiên Bộ trưởng Trần Tuấn Anh mong muốn đưa quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước đi vào thực chất và hiệu quả hơn.

    Bộ trưởng Trần Tuấn Anh và ông Roland Lescure đồng tình EVFTA Hiệp định quan trọng giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu nói chung và giữa Pháp và Việt Nam nói riêng. Với những thế mạnh sẵn có của mình, việc triển khai Hiệp định sẽ tạo điều kiện để Pháp khẳng định vị thế quốc gia tại Việt Nam nói riêng cũng như tại Khu vực ASEAN và châu Á nói chung. Hiệp định với những chính sách ưu đãi cho cả hai phía sẽ tạo ra nhiều thuận lợi cho các doanh nghiệp và người dân hai hai bên .Bộ trưởng Trần Tuấn Anh và ông Roland Lescure cùng thống nhất sẽ nỗ lực thúc đẩy các bên liên quan để Hiệp định sớm được ký kết và phê chuẩn.

    Ông Roland Lescure cho biết việc thúc đẩy ký kết và phê chuẩn và EVFTA sẽ là một trong những ưu tiên hàng đầu của Pháp. Ông đánh giá cao những nỗ lực của Chính phủ Việt Nam, và đặc biệt là Bộ Công Thương trong việc tạo môi trường đầu tư thuận lợi cho các doanh nghiệp Pháp nói riêng và châu Âu nói chung. Ông bày tỏ sự vui mừng khi ngày càng nhiều doanh nghiệp Pháp đầu tư và mở rộng đầu tư tại Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng, xây dựng hạ tầng, y tế, đào tạo… Đặc biệt, ông Lescure đánh giá việc phát triển lĩnh vực năng lượng sạch, năng lượng tái tạo là tương lai của cả Việt Nam và Pháp, góp phần xây dựng một sự phát triển kinh tế bền vững. Theo ông Lescure, quan hệ hai nước không chỉ nên dừng ở khuôn khổ song phương mà phải phát triển toàn diện hơn nữa trong khuôn khổ đa phương. Ông Lescure đánh giá trong khu vực châu Á Thái Bình Dương, Việt Nam là một điểm sáng để thúc đẩy quan hệ hai bên một cách thực chất.

    [​IMG]
    Bộ trưởng Trần Tuấn Anh tiếp lãnh đạo Tập đoàn Air Liquide
    [​IMG]
    Bộ trưởng Trần Tuấn Anh tiếp các Tập đoàn năng lượng Pháp
    Cũng trong khuôn khổ chương trình làm việc tại Pháp, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh đã có buổi tiếp các doanh nghiệp hàng đầu tại Pháp trong lĩnh vực năng lượng gồm: Tập đoàn Air Liquide trong lĩnh vực khí, EDF và Total trong lĩnh vực điện va khí LNG.

    Bộ trưởng Trần Tuấn Anh đánh giá cao những sự hợp tác và đầu tư tốt đẹp trong thời gian qua tại Việt Nam của các Tập đoàn lớn của Pháp trong lĩnh vực năng lượng. Hai bên mong muốn nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Pháp Édouard Phillippe, Việt Nam và các Tập đoàn năng lượng của Pháp sẽ ký kết được những Biên bản ghi nhớ (MOU) nhằm cụ thể hóa tiến trình hợp tác trong lĩnh vực năng lượng mà cụ thể là lĩnh vực Khí hóa lỏng, Điện và LNG cho các dự án hợp tác cụ thể như: Cung cấp khí cho nhà máy lọc đầu Dung Quất, Dự án Nhà máy điện BOT Sơn Mỹ 1 và các dự án nhà máy điện sử dụng LNG.

    Vụ Thị trường châu Âu - châu Mỹ

Chia sẻ trang này