CP Tôm, Cá hưởng lợi kép

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi gigiling, 25/09/2018.

643 người đang online, trong đó có 257 thành viên. 08:18 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 37521 lượt đọc và 274 bài trả lời
  1. Huuchi22

    Huuchi22 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2014
    Đã được thích:
    6.158
    ===
    Xì Gòn đang mùa mưa mà Chú "nhỏng nhẽo riết " thấy tội quá!!!

    Tự tạo định luật trong đầu tư, không có nghĩa là phải đạt được lợi nhuận bằng mọi giá trong những lúc thị trường đang xấu đi. Mà trong mọi trường hợp, hãy cố gắng hết sức để hiểu hơn về những giá trị nội tại của doanh nghiệp mà mình lựa chọn, tự rà soát lại nguyên tắc mua hoặc bán cổ phiếu của bản thân trước khi đưa ra quyết định…

    Hiện nay trên thị trường có khá nhiều các chiến lược mua - bán & trường phái đầu tư có thể mang lại kết quả cho nhà đầu tư. Mỗi một NĐT khác nhau lại có những chiến lược sao cho phù hợp với phong cách trading của bản thân. Chính vì thế mỗi khi "quyết định" nhấn lệnh, nhà đầu tư cá nhân nên rà soát kĩ lưỡng lại các điều kiện cần và đủ tự đặt ra trong giới hạn phương pháp của mình. Khi mua vì nguyên tắc gì thì khi nguyên tắc vi phạm, hãy tuân theo kỉ luật bán vì điều đó. Có lẽ bạn chỉ có thể thắng khi bạn là người tạo ra cuộc chơi, còn nếu là tham gia vào cuộc chơi của người khác, khả năng thua luôn là rất cao khi "Nếu hôm nay, bạn không tự tạo định luật chơi cho mình. Ngày mai, sẽ có người bắt bạn chơi theo luật của họ".


    Relax đi chú
    Last edited: 21/10/2018
    gigiling thích bài này.
  2. stayalive

    stayalive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/06/2010
    Đã được thích:
    159

    FMC kết quả kinh doanh ngon nên vàng, TS4 kết quả cũng có lời nên vàng (ko như kỳ vọng), CMX quá ngon nên trần, VHC quá ngon nên xanh.

    thủy san ngon
  3. gigiling

    gigiling Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/04/2010
    Đã được thích:
    362
    Tôm với cá, Cá với Tôm sáng cho đến năm 2020

    Xuất khẩu cá tra khả quan sang các thị trường lớn
    [​IMG]
    Nuôi cá tra ở Đồng Tháp.
    Tính đến hết tháng 9/2018, tổng giá trị XK cá tra đạt 1,59 tỷ USD, tăng 22,6% so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt từ quý III/2018, XK cá tra sang các thị trường lớn có nhiều chuyển biến tốt.

    [​IMG]
    Trung Quốc - Hong Kong
    Ba quý đầu năm nay, XK cá tra sang thị trường Trung Quốc - Hong Kong vẫn đạt mức tăng trưởng dương tuy tốc độ có chậm hơn so với năm trước. Giá trị XK đạt 376,8 triệu USD, tăng 30,8% so với cùng kỳ năm 2017. Đây vẫn là thị trường XK lớn nhất của các DN XK cá tra Việt Nam, chiếm 23,6% tổng giá trị XK cá tra. Hai quý đầu năm nay, XK cá tra sang thị trường này tốt hơn so với hai quý cuối năm với giá trị XK trung bình hàng tháng từ 41 - 55 triệu USD. Từ nay cho tới cuối năm, XK cá tra sang Trung Quốc - Hong Kong vẫn được dự báo tăng trưởng ổn định nhưng không tăng quá 10% so với cùng kỳ năm ngoái.

    Mỹ
    Năm nay, XK cá tra sang Mỹ có nhiều lạc quan hơn năm trước, kể từ đầu quý III/2018, XK cá tra sang thị trường này tăng mạnh. Riêng trong tháng 9/2018, giá trị XK cá tra sang Mỹ đạt gần 48 triệu USD, tăng 152,5% so với cùng kỳ năm 2017. Trước đó, tháng 8/2018, XK cá tra sang thị trường này cũng đạt mức kỷ lục nhất trong năm với giá trị XK vượt xa Trung Quốc - Hong Kong đạt 65,9 triệu USD, tăng 256% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính đến hết tháng 9/2018, tổng giá trị XK cá tra sang Mỹ đạt 369,1 triệu USD, tăng 42,9% so với cùng kỳ năm 2017. Dự báo, quý IV/2018, tăng trưởng XK cá tra sang Hoa Kỳ tiếp tục tăng nhờ nhu cầu ổn định, giá XK tốt.

    EU
    Mặc dù chưa thực sự ổn định và lấy lại “phong độ” của nhiều năm trước nhưng có thể nói, năm 2018, XK cá tra sang EU đã có nhiều tín hiệu vui sau nhiều năm liên tục dưới mức tăng trưởng âm. So với năm trước đó - 2017, XK cá tra sang EU được coi là có nhiều thay đổi bất ngờ. Tính đến hết tháng 9/2018, giá trị XK cá tra sang khối thị trường này đạt 176,4 triệu USD, tăng 14,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, XK sang Hà Lan tăng 31,6%; sang Đức tăng 0,4%; sang Italy tăng 65,9% nhưng XK sang Anh giảm 6,8% so với cùng kỳ năm 2017. Tốc độ tăng trưởng dương trên 14% này đã là tín hiệu khả quan cho XK cá tra sang EU trong ít nhất 3 năm trở lại đây. Dự báo, từ nay tới hết năm 2018, mức tăng trưởng này còn tiếp tục duy trì.

    ASEAN
    Đây là thị trường XK cá tra lớn thứ 4 của các DN Việt Nam trong ba quý đầu năm nay. Giá trị XK tính đến hết tháng 9/2018 đạt 145,5 triệu USD, tăng 44% so với cùng kỳ năm 2017. Điều đáng chú ý, trong 3 tháng của quý III/2018, XK cá tra sang hai thị trường là Thái Lan và Philippines tăng rất mạnh so với năm trước. Riêng tháng 9, XK cá tra sang Thái Lan tăng 116,9%; XK sang Philippines tăng 64,5% và XK sang Singapore tăng 8,2%. Tính đến hết tháng 9/2018, giá trị XK cá tra sang cả ba thị trường này đều tăng trưởng ở mức hai con số so với cùng kỳ năm ngoái.

    Tạ Hà VASEP
    Đăng ngày: 23/10/2018

    https://www.baohaiquan.vn/Pages/Thuc-san-xuat-tom-ca-tra-de-tan-dung-co-hoi-xuat-khau-cuoi-nam.aspx

    https://vietnambiz.vn/kim-ngach-xuat-khau-ca-tra-sang-my-thang-9-gap-hon-ba-lan-cung-ky-101892.html
  4. stayalive

    stayalive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/06/2010
    Đã được thích:
    159

    xong đời FMC ko co mua bán luôn, ec
  5. botham

    botham Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2013
    Đã được thích:
    853
    P/E cùng ngành 4 thì giá TS4 bao nhiêu Pác=))
  6. gigiling

    gigiling Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/04/2010
    Đã được thích:
    362
    Lợi nhuận là nhất thời, thị phần là mãi mãi

    Hiệp định CPTPP: Cơ hội mở rộng thị trường xuất khẩu cho DN Việt Nam
    25-10-2018 - 15:44 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư
    Hiệp định CPTPP sẽ tạo thêm động lực thúc đẩy mở cửa thị trường, phát triển đầu tư cho Việt Nam với nhiều nước trong khu vực và thế giới.

    Chuyên gia World Bank: Việt Nam sẽ hưởng lợi 4,4% GDP nhờ chiến tranh thương mại
    Đây là nhận định được đưa ra tại hội nghị phổ biến Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) - Cơ hội và thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam do Sở Công thương TP.HCM tổ chức sáng 25/10.

    Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương mặc dù không có Hòa Kỳ tham gia nhưng vẫn chiếm quy mô thị trường khoảng 13,5% GDP toàn cầu với gần 500 triệu dân. Hiệp định CPTPP sẽ tạo thêm động lực thúc đẩy mở cửa thị trường, phát triển đầu tư cho Việt Nam với nhiều nước trong khu vực và thế giới. Khi hiệp định này có hiệu lực thì sẽ cắt giảm gần 100% dòng thuế, trong đó 66% mặt hàng thuế sẽ về 0%; 86,5% mặt hàng thuế sẽ về 0% sau 3 năm.

    [​IMG]
    Bộ Công thương phổ biến nôi dung Hiêp đinh CPTPP cho DN TP.HCM

    Tại hội nghị, các doanh nghiệp được phổ biến những nội dung tổng thể về CPTPP, các quy tắc xuất xứ hàng hóa theo quy định của hiệp định này; những điểm mới, khác biệt của quy định về xuất xứ hàng hóa theo CPTPP so với các hiệp định thương mại tự do khác mà Việt Nam tham gia. Các doanh nghiệp cũng được hướng dẫn cụ thể về những quy định về quy tắc chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) và truy xuất nguồn gốc hàng hóa đối với các mặt hàng dệt may, giày da, thủy sản, nông nghiệp.... những điều mà nhiều doanh nghiệp rất rất quan tâm, vì đây là cơ sở để được hưởng thuế ưu đãi.

    Theo bà Phạm Quỳnh Mai, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách thương mại đa biên, Bộ Công thương, CPTPP là hiệp định tiêu chuẩn cao, có nhiều cam kết phải thực hiện nên doanh nghiệp phải tìm hiểu sâu hơn nữa về các cam kết trong hiệp định.

    “Các hiệp hội phải chủ động tìm hiểu và phân tích những cơ hội, khó khăn, thách thức đối với các doanh nghiệp. Doanh nghiệp phải thông qua hiệp hội truyền đạt những thắc mắc của mình lên Bộ Công thương. Về phía bộ, chúng tôi cũng đang xem xét việc xây dựng cổng thông tin phổ biến những nội dung của hiệp định và giải đáp những thắc mắc của doanh nghiệp”, bà Phạm Quỳnh Mai cho biết./.
  7. Huuchi22

    Huuchi22 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2014
    Đã được thích:
    6.158
    ===
    Kim ngạch xuất khẩu tôm sang EU vẫn tăng trưởng
    EU là thị trường nhập khẩu tôm lớn nhất của Việt Nam, chiếm 24,7% tổng xuất khẩu tôm của Việt Nam đi các thị trường. Hai quí đầu năm nay, xuất khẩu tôm Việt Nam sang EU tăng trưởng mạnh trong bối cảnh xuất khẩu tôm sang các thị trường lớn như Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản sụt giảm. Tuy nhiên, bước sang quí III năm nay, xuất khẩu tôm sang thị trường này bắt đầu sụt giảm.

    Mặc dù vậy, nhờ tăng trưởng tốt trong 2 quí đầu năm nên xuất khẩu tôm Việt Nam sang thị trường này tính tới tháng 9 năm nay vẫn tăng 11% so với cùng kì năm 2017 lên 648,4 triệu USD.

    Anh, Hà Lan và Đức là 3 thị trường nhập khẩu lớn nhất tôm của Việt Nam trong khối EU. 9 tháng đầu năm nay, xuất khẩu tôm sang cả 3 thị trường đều đạt tăng trưởng dương lần lượt 27,6%, 11,6% và 19,4% so với cùng kì năm ngoái.

    Tôm Việt Nam vẫn duy trì được những lợi thế cạnh tranh so với các đối thủ lớn khác trên thị trường EU như Ấn Độ và Thái Lan. Hai đối thủ này của Việt Nam đang ngày càng giảm xuất khẩu sang EU do vướng phải những vấn đề về đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng.

    Theo VASEP, ở châu Âu, nhu cầu về thực phẩm tiện lợi đang gia tăng do cuộc sống bận rộn và áp lực thời gian. Người tiêu dùng thích các bữa ăn dễ chuẩn bị và dễ nấu. Các bữa ăn dễ nấu cũng cần có giá phải chăng.

    Nếu doanh nghiệp cung cấp các sản phẩm tôm PUD (tôm đã lột hết vỏ nhưng không rút chỉ lưng), tôm tẩm ướp, xiên que giá phải chăng, doanh nghiệp sẽ có nhiều cơ hội tại thị trường này trong thời gian tới.
    ===
    FMC..
    [​IMG]
    Thuế EU 17% về 0%
    [​IMG]
    Mua bán tùy duyên!
    gigiling thích bài này.
  8. gigiling

    gigiling Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/04/2010
    Đã được thích:
    362
    Xuất khẩu cá tra đang rất tốt
    25/10/2018 10:33

    (NLĐO) – Trong 3 quý đầu năm 2018, xuất khẩu cá tra đã đạt khoảng 1,7 tỉ USD, tăng gần 30% so với cùng kỳ năm ngoái, dự báo cá tra đang ở giai đoạn hoàng kim

    Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT), tính đến 30-9, giá trị xuất khẩu cá tra đạt 1,68 tỉ USD, tăng 29,2 % so với cùng kỳ năm 2017. Tổng diện tích thả nuôi là 4.471 ha, tăng 10% so, tổng sản lượng thu hoạch là 942.400 tấn, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm 2017.

    Hiện nay, tình hình thị trường thế giới đang diễn biến rất nhanh theo hướng có lợi cho việc xuất khẩu cá tra tại các thị trường lớn gồm: Mỹ, Trung Quốc, châu Âu (EU). Những yếu tố trên đã tạo hiệu ứng tích cực thúc đẩy giá cá tra nguyên liệu và giá phi-lê tăng cao nhất từ trước tới nay.

    [​IMG]
    Cá tra là mặt hàng chủ lực của thủy sản xuất khẩu Việt Nam

    Trước diễn biến tích cực của thị trường, Bộ NN-PTNT đã gửi công văn tới Chủ tịch UBND các tỉnh/thành phố nuôi cá tra vùng ĐBSCL về việc tăng cường chỉ đạo sản xuất cá tra trong các tháng cuối năm 2018. Theo đó, Bộ NN-PTNT đề nghị các địa phương quản lý chặt chẽ điều kiện sản xuất và chất lượng sản phẩm cá tra, khuyến khích người dân, doanh nghiệp đầu tư, phát triển nuôi cá tra theo hướng liên kết chuỗi giá trị để ổn định sản xuất.

    Theo Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), 9 tháng đầu năm 2018, Trung Quốc là thị trường xuất khẩu cá tra lớn nhất của Việt Nam (chiếm 23,6%) . Dự báo từ nay cho tới cuối năm, xuất khẩu cá tra sang Trung Quốc vẫn được tăng trưởng ổn định nhưng không tăng quá 10% so với cùng kỳ năm ngoái.

    [​IMG]
    Xuất khẩu cá tra đang rất thuận lợi ở các thị trường. Ảnh TL

    Thị trường Mỹ, riêng tháng 9 xuất khẩu cá tra đạt gần 48 triệu USD, tăng 152,5%, trong 9 tháng thị trường Mỹ tăng 42,9% so với cùng kỳ năm 2017. VASEP dự báo, quý IV/2018, tăng trưởng xuất khẩu cá tra sang Mỹ tiếp tục tăng nhờ nhu cầu ổn định, giá xuất khẩu tốt.


    Hơn 1 năm trước đây, ngành cá tra Việt Nam đã phải đối diện với nhiều thách thức khi phải đối mặt với thuế chống bán phá giá, hàng rào kỹ thuật (chương trình thanh tra cá da trơn) của Mỹ, chiến dịch truyền thông bôi nhọ từ thị trường EU. Nhưng từ giữa sau năm 2018 đến nay, cá tra liên tục đón nhận tin tốt từ các thị trường chính và giá trị xuất khẩu tăng trưởng vượt bậc cho thấy cá tra đang ở giai đoạn hoàng kim sau thời gian khó khăn.

    Tin, ảnh: V.Ngọc
    https://nld.com.vn/kinh-te/xuat-khau-ca-tra-dang-rat-tot-20181025100034596.htm
    hpkt85 thích bài này.
  9. hpkt85

    hpkt85 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    26/12/2009
    Đã được thích:
    22.867
    a.M , HVG bao năm lận đận giờ gặp thời rồi...hihi
  10. gigiling

    gigiling Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/04/2010
    Đã được thích:
    362
    Xuất khẩu tôm có thể vượt 3,85 tỷ USD trong năm nay
    25-10-2018 - 16:28 PM | Thị trường
    [​IMG]
    Xuất khẩu tôm liên tục giảm sút trong quý II/2018 đã khiến kim ngạch xuất khẩu một trong 2 mặt hàng chủ lực của ngành thủy sản giảm so với năm 2017.

    Hiệp hội chế biến xuất khẩu thủy sản Việt Nam(Vasep) cho biết, kể từ quý II/2018, xuất khẩu tôm liên tục sụt giảm so với cùng kỳ năm 2017. Đáng chú ý, tháng 9/2018, xuất khẩu tôm giảm 14,8% so với cùng kỳ năm ngoái đạt gần 332 triệu USD.

    Do sụt giảm trong quý II và quý III năm nay, xuất khẩu tôm của cả nước trong 9 tháng đầu năm nay đạt 2,6 tỷ USD, giảm 4% so với cùng kỳ năm 2017.

    Nguyên nhân được xác định, nguồn cung tôm nuôi từ các nước sản xuất chính trên thế giới vẫn lớn nên giá tôm thế giới gần như không tăng, thậm chí ở một số nước đang bán cạnh tranh giá thấp đã tác động mạnh đến thị trường xuất khẩu.

    Được biết, EU là thị trường nhập khẩu tôm lớn nhất của Việt Nam, chiếm 24,7% tổng xuất khẩu tôm của Việt Nam đi các thị trường. Hai quý đầu năm nay, xuất khẩu tôm sang EU tăng trưởng mạnh trong bối cảnh xuất khẩu tôm sang các thị trường lớn như Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản sụt giảm. Tuy nhiên, bước sang quý III năm nay, xuất khẩu tôm sang thị trường này bắt đầu sụt giảm. Nhưng nhờ tăng trưởng tốt trong 2 quý đầu năm nên xuất khẩu tôm sang thị trường này tính tới tháng 9 năm nay đạt 648,4 triệu USD, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2017.

    Anh, Hà Lan và Đức là 3 thị trường nhập khẩu lớn nhất tôm của Việt Nam trong khối EU. Chín tháng đầu năm nay, XK tôm sang cả 3 thị trường đều đạt tăng trưởng dương lần lượt 27,6%, 11,6% và 19,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

    Tôm Việt Nam vẫn duy trì được những lợi thế cạnh tranh so với các đối thủ lớn khác trên thị trường EU như Ấn Độ và Thái Lan. Hai đối thủ này của Việt Nam đang ngày càng giảm xuất khẩu sang EU do vướng phải những vấn đề về đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng.

    Mỹ là thị trường nhập khẩu tôm lớn thứ 3 của Việt Nam, chiếm 18% tổng giá trị xuất khẩu tôm đi các thị trường. Sau khi xuất khẩu tôm sang Mỹ giảm liên tục từ tháng 4 đến tháng 7 năm nay, xuất khẩu sang thị trường này đã phục hồi tăng trưởng dương trong 2 tháng 8 và 9 năm nay. Xuất khẩu tôm Việt Nam sang Mỹ trong 9 tháng đầu năm nay đạt 472,4 triệu USD, giảm 3% so với cùng kỳ năm 2017.

    Kết quả cuối cùng thuế chống bán phá giá cho tôm Việt Nam trong giai đoạn xem xét hành chính lần thứ 12 – POR12 (từ 1/2/2016- 31/1/2017) đã được giảm xuống mức 4,58%. Kết quả khả quan này giúp các DN tôm Việt Nam yên tâm đẩy mạnh bán hàng vào thị trường Mỹ trong thời gian tới, nhất là giai đoạn tập trung mua hàng từ các nhà nhập khẩu Mỹ phục vụ cho các dịp lễ Tết cuối năm.

    Bên cạnh đó, cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung cũng là một cơ hội cho các DN xuất khẩu tôm của Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu vào thị trường này do Mỹ áp thuế cao với các mặt hàng của Trung Quốc.

    Hiện Mỹ là một trong những thị trường lớn nhập khẩu tôm Việt Nam với kim ngạch đạt trên 600 triệu USD/năm. Do đó, thuế chống bán phá giá giảm là điều kiện thuận lợi để tôm Việt Nam tăng khả năng cạnh tranh tại thị trường này.

    Vasep nhận định, nhu cầu thị trường tiêu thụ đang có những dấu hiệu chuyển động tốt. Nếu giá xuất khẩu tôm của Việt Nam và giá tôm thế giới được cải thiện thời gian tới, xuất khẩu tôm của Việt Nam quý cuối cùng của năm nay sẽ đạt tăng trưởng dương, đưa kim ngạch xuất khẩu tôm cả năm nay vượt qua mốc 3,85 tỷ USD của năm ngoái.
    http://cafef.vn/xuat-khau-tom-co-the-vuot-385-ty-usd-trong-nam-nay-20181025145538355.chn
    --- Gộp bài viết, 25/10/2018, Bài cũ: 25/10/2018 ---
    Vào HVG thì phải xác định cầm 1 - 2 năm cho nhẹ đầu.
    VHC được 10 phần thì HVG ít nhất cũng được 4-5 phần
    hpkt85 thích bài này.

Chia sẻ trang này