CPI cả nước tháng 10 :1,05% Sóng Lớn từ đây

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by HangSengg, Oct 23, 2010.

663 người đang online, trong đó có 265 thành viên. 18:21 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. takeshi679

    takeshi679 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Joined:
    Sep 1, 2010
    Likes Received:
    3,484
    hàng giá rẻ ngoài giấc mơ như bác nói thì rất nhiều...chính vì chỗ nhiều này nên em cũng bối rối ở quyết định nhập...em thì biết bác đã lâu, nhưng ko trao đổi...giờ có hàng nào nên xem xét...bác phím em 1 vài con....cám ơn bác nhiều!
  2. tigerasia

    tigerasia Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Jul 13, 2008
    Likes Received:
    0
    Yên tâm kòn teng giá xeng và điện đeng đợi [r23)]
  3. quyenboom

    quyenboom Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Nov 19, 2009
    Likes Received:
    1,700
    hehe, tình hình còn chym nhợn nên thứ 2 up tí....
  4. linktu

    linktu Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jan 3, 2010
    Likes Received:
    56
    CPI tăng 1,05% đã lý giải thị trường rơi tự do hai hôm thứ 3 và thứ 4???. Cần bình tĩnh nhìn nhận số liệu CPI cũng như cái mốc 8% đã hợp lý chưa. có phải chúng ta đang bị cái con số 8% ám ảnh quá nhiều mà bỏ qua cơ hội. Nhìn kết quả kinh doanh của một số doanh nghiệp trong quý 3 tôi thấy không phải là quá tệ.
  5. 708908

    708908 Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Jun 26, 2010
    Likes Received:
    0
    Kích cầu kinh tế và thu hút nhà đầu tư lớn
    Những chỉ tiêu kinh tế tuyệt vời đã đưa Việt Nam trở thành một trong 5 quốc gia hàng đầu thế giới có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh nhất.

    Tạp chí Nanyang của Malaysia có bài đánh giá Việt Nam là quốc gia có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh nhất, đang thu hút sự ủng hộ của giới đầu tư.
    Dựa trên sự ổn định của tình hình kinh tế vĩ mô và tỉ lệ tăng trưởng bền vững cùng với tình trạng lạm phát ổn định, trong 5 năm vừa qua Việt Nam đã duy trì được tỉ lệ tăng trưởng bình quân GDP đạt 6.9%.

    Trong khoảng thời gian từ năm 2006 đến năm 2009, tỉ lệ tăng trưởng bình quân GDP lần lượt là 8.2%, 8.5%, 6.3% và 5.9%, riêng trong năm 2010 tăng trưởng kinh tế của Việt Nam đạt đến 6,7%.

    Mỗi năm quốc gia này có tỉ lệ vốn lưu động đạt 182%, tương đương với 42.5% của tổng sản phẩm quốc nội. Trong đó dòng vốn này có 67.2% là vốn trong nước và vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 147 tỉ đô la, cao gấp 7 lần so với 5 năm trước đây. Tổng số vốn thực hiện cơ bản vượt 45 tỉ đô la.

    Theo thống kê của Bloomberg News về 25 quốc gia có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) cao nhất thì Việt Nam được xếp hàng thứ 12, trong tương lai Việt Nam được coi là sẽ tiếp tục chứng minh rằng quốc gia này là một nơi hấp dẫn nhất cho những nhà đầu tư trên toàn thế giới.

    Thống kê 6 tháng đầu năm cho thấy, sự phục hồi và phát triển của nên kinh tế Việt Nam vẫn đang được tiếp tục duy trì. Trên hầu hết các lĩnh vực và kinh tế đều đạt được những thành tựu lớn về tăng trưởng, tăng trưởng sản lượng công nghiệp tăng 13.6%, lợi nhuận từ xuất khẩu tăng 15.7% đạt 32.1 tỉ đô la Mỹ.

    Kích cầu kinh tế

    Báo cáo thông kê trong quí II của Ngân hàng Phát triển Châu Á cho thấy, Chính phủ Việt Nam đã phê chuẩn áp dụng gói kích cầu tài chính bắt đầu từ tháng 1 đến tháng 5 năm 2009 với mục đích làm chậm lại sự ảnh hưởng suy thoái của kinh tế toàn cầu tới nền kinh tế Việt Nam.

    Chính phủ Việt Nam sử dụng phương pháp từng bước và luôn luôn tăng tốc để thực hành kích cầu, điều này đã làm cho kinh tế Việt Nam hồi phục rất nhanh chỉ trong một khoảng thời gian ngắn.

    Đại biểu tại Việt Nam của Hiệp hội Công thương Australia ông Cheewin Radar cũng cho đồng tình với quan điểm của Ngân hàng Phát triển Châu Á, ông cho rằng Chính phủ Việt Nam đã có những phản ứng rất nhanh trong việc điều hòa sự ảnh hưởng tiêu cực tới nền kinh tế, đồng thời đã có những hành động rất hữu hiệu trong việc khống chế chính sách tài chính, làm giảm tỉ lệ lạm phát tới mức trung bình thích hợp. Tốc độ phục hồi và việc quản lí thời kỳ kinh tế suy thoái của Việt Nam nhanh hơn so với những quốc gia đang phát triển khác trong khu vực Châu Á.

    S&P tin rằng, mức tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong giai đoạn giữa có thể đạt tới khoảng từ 7% đến 7.5%. Việc cải cách kinh tế sẽ được tiếp tục thực hiện, đồng thời kéo lại gần hơn khoảng cách của Việt Nam với những nền kinh tế phát triển trên thế giới. S&P cũng cho rằng trong tương lai, nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam gặp phải những vấn đề khó khăn có liên quan đến cơ chế sẽ được giảm thiểu đi rất nhiều.

    Theo dự báo của tờ tạp chí Economist Times, kinh tế Việt Nam trong tương lai gần sẽ đạt được những thành tựu phát triển tích cực.

    Kết cấu mới chuyển sang hiện đại

    Sau khi kết thúc Đại lễ 1000 năm Thăng Long, mỗi người Việt Nam vẫn còn rất phấn khích cho dù hiện thực cuôc sống họ phải đối mặt với rất nhiều những khó khăn.

    Việc thực hiện kế hoạch 10 năm phát triển xã hội và kinh tế (2001-2010) dã giúp cho Việt Nam đạt được những thành tựu to lớn và quan trọng. Việc tỉ lệ tăng trưởng kinh tế trong thời kỳ này đạt 7.3% đã giúp cho Việt Nam trở thành quốc gia có mức tăng trưởng cao nhất trong khu vực.

    Thu nhập bình quân đạt 1200 đô la Mỹ, tăng 2.3 lần so với 10 năm trước.

    Kết cấu kinh tế của Việt Nam cũng dần được chuyển biến theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tình hình kinh tế vĩ mô của Việt nam cơ bản đã được ổn định, thâm hụt thương mại và nợ chính phủ đã được khống chế cẩn thận. Cuộc sống của người dân cũng đã được cải thiện rất nhiều.

    Thủ tướng *************** đã đề ra 6 phương hướng phát triển an toàn xã hội và phúc lợi, bao gồm phát triển kinh tế xã hội và tạo việc làm, hệ thống bảo hiểm xã hội, xóa đói giảm nghèo, chính sách trợ giúp và trợ cấp xã hội, cải thiện tình hình phúc lợi, cùng với việc cơ bản đa dạng hóa các dịch vụ xã hội.

    Cho dù Việt Nam trong thời kỳ kinh tế suy thoái phải đối mặt với những hoàn cảnh khó khăn, nhưng Chính phủ vẫn nhấn mạnh việc bảo đảm an toàn xã hội và theo đuổi chính sách thương mại của Việt Nam, khắc phục khủng hoảng kinh tế trước mắt, chỉ đạo theo hướng hiện đại hóa cải cách kinh tế.

    Thu hút nhà đầu tư lớn

    Triển vọng của kinh tế Việt Nam được cho là rất lạc quan, đồng thời khả năng thu hút vốn đầu tư cũng tăng lên từng ngày. Trên lãnh thổ Việt Nam, tập đoàn Jaks Malaysia (JAKS, mã cố phiếu 4723, chủ đầu tư xây dựng) đang chuẩn bị xây dựng một nhà máy Nhiệt điện tại Hải Dương với công suất 1200MW với hai tổ máy công suất 600MW hoạt động độc lập, những thủ tục và giấy tờ liên quan đến dự án xây dựng nhà máy bao gồm: xây dựng, vận hành và Hợp đồng chuyển giao (BOT), Hợp đồng cho thuê đất (LLA), Hợp đồng mua bán điện (PPA) và Hợp đồng cung cấp than (CSA).

    Bên liên quan đến dự án là: Tập đoàn điện lực Việt Nam ( Vietnam Electricity) có bản hợp đồng mua điện với thời hạn 25 năm.

    Sau khi thời hạn vận hành kinh doanh nhà máy Nhiệt điện kết thúc, JAKS sẽ giao lại nhà máy cho Bộ Công thương bên phía Việt Nam tiếp quản.

    Thời hạn dự kiến xây dựng nhà máy Nhiệt điện Hải Dương được quyết định vào quí bốn năm nay, năm 2010, Tổ máy 600MW đầu tiên sẽ được dự kiến đưa vào sử dụng trong quí 4 năm 2014, tổ máy số 2 dự kiến bắt đầu hoạt động vào quí hai năm 2015.

    AIC (Tạp chí Nanyang Stang Pacu)

    VNEXPRESS
  6. gold07

    gold07 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    May 14, 2010
    Likes Received:
    0
    Nguyên nhân Cpi tăng cao là do Đại lễ,thiên tai chứ không phải do cung tiền thì chẳng đáng ngại.Quan trọng là bây giờ các Bác nên nhìn nhận nền kinh tế của mình hiện tại như thế nào?tăng trưởng ra sao?Các bác có thấy các nền kinh tế của các nước trên thế giới hiện tại có khá hơn Việt Nam không mà chứng vẫn tăng ào ào.Ngay cả bây giờ Mỹ vẫn hy sinh lạm phát để tăng cung tiền kích thích tăng trưởng....Nhiều Bác bị đè nặng yếu tố tâm lý quá đâm ra hoảng loạn làm mồi cho MMs,BBs,Tay To đang rình rập canh me săn mồi - cơ hội có một không hai.
    Cũng từ những yếu tố tâm lý chán nản,buông xui đó mà cuối năm 2008,đầu 2009 nhiều nhà đầu tư yếu sinh lý phải tán gia bại sản,từ giã cuộc chơi,nợ nần chồng chất,và cũng từ đó lại xuất hiện những người làm lại cuộc đời từ những cp ít ỏi còn lại,một số nhà đầu tư khôn ngoan với số vốn cỏn con lại trở thành đại gia....
    Khẳng định với các Bác Cutloss bây giờ đã quá muộn,hãy nhìn sàn Hnx đầy rẫy những cp ngang bằng và thấp hơn mệnh giá,giá trị sổ sách,đầu tư hưởng chênh lệch giá và lãnh cổ tức không phải là quyết định tồi hơn hẵn gởi tiền vào ngân hàng - chưa nói giữ tiền còn mất giá,giữ cp là giữ giá trị tài sản cho tương lai.
  7. ttvidai

    ttvidai Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Sep 24, 2007
    Likes Received:
    239
    http://vneconomy.vn/2010102305201231P0C19/cpi-thang-10-tang-cao-nhat-trong-15-nam-qua.htm
    CPI tháng 10 tăng cao nhất trong 15 năm qua

    [​IMG] E-mail [​IMG] Bản để in [​IMG] Cỡ chữ [​IMG] Chia sẻ: [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] Ý kiến (0)

    ANH QUÂN
    23/10/2010 17:36 (GMT+7)

    [​IMG] Hai tháng cuối năm, CPI chỉ được tăng 0,42% nếu muốn trụ được ở mức 8% cả năm.
    Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10/2010 đã tăng 1,05%, con số vừa được Tổng cục Thống kê công bố
    Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10/2010 đã tăng 1,05%, con số vừa được Tổng cục Thống kê công bố. Đây là mức tăng rất cao so với tháng 10 nhiều năm trước đây, giai đoạn từ 1995-2009, CPI các tháng 10 ghi nhận mức tăng cao nhất vào năm 2007, nhưng cũng chỉ tăng 0,74%.

    So với tháng 12/2009, CPI tháng 10 tăng 7,58%, chỉ để lại khoảng hẹp 0,42% cho hai tháng cuối năm phấn đấu chốt vào mức tăng 8% cả năm như Chính phủ đã dự kiến. So với cùng kỳ năm ngoái, CPI tháng này tăng 9,66%. Còn bình quân 10 tháng năm 2010, CPI đã tăng 8,75%.

    Nhìn về xu hướng, mặc dù CPI tháng 10 đã giảm tốc so với con số 1,31% của tháng 9, nhưng nếu loại trừ các nguyên nhân đột biến do chính sách (như tăng học phí) khiến chỉ số giá tăng giật cục và đi ngang sau đó, giá cả nhiều loại hàng hóa, dịch vụ vẫn đang tăng lên.

    Mặt bằng giá mới trong tháng 10 được thiết lập từ các nhân tố ảnh hưởng vĩ mô cũng như mất cân bằng cục bộ. Ở nguyên nhân cầu kéo, thị trường đang bước dần vào giai đoạn cuối năm với nhu cầu đối với các loại hàng hóa, dịch vụ bắt đầu tăng lên.

    Có thể thấy hiện tượng này ở gạo, việc tăng giá mặt hàng này ở phía Nam là do các doanh nghiệp đẩy mạnh mua vào đáp ứng hợp đồng mới, trong khi người dân không mặn mà bán ra.

    Hàng triệu người đổ về Hà Nội trong dịp Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội cũng làm cho nhu cầu về dịch vụ ăn uống ngoài gia đình tăng mạnh, đẩy giá nhóm này lên cao chóng mặt. Trong khi việc cấm đường cũng gây cản trở nhất định tới vận chuyển nhu yếu phẩm cho nội đô, khiến giá lương thực, thực phẩm cũng được “đà” tăng cao.

    Ngoài ra, giai đoạn chuyển mùa tại miền Bắc cũng đẩy giá nhiều mặt hàng lên cao như rau xanh, hoa quả, các sản phẩm may mặc, giày dép…

    Ở nguyên nhân chi phí đẩy, là sự ghi nhận việc đan xen các nhân tố thuận lợi và bất lợi cho giá cả thị trường. Lãi suất bắt đầu được một số ngân hàng điều chỉnh giảm là tín hiệu tích cực, tuy nhiên chưa thể tác động ngay đến giá hàng hóa sản xuất tháng 10. Trong khi đó, tỷ giá thay đổi từ vài tháng nay lại tạo sức ép lớn đến nhóm các sản phẩm có nguồn gốc nhập khẩu.

    Với một số lĩnh vực mang tính thời vụ như sửa chữa nhà ở chẳng hạn, việc thị trường xây dựng vào mùa cao điểm khiến nhu cầu nhân lực ngành này tăng cao, dẫn đến khả năng đàm phán giá có lợi hơn đối với các chủ thầu xây dựng.

    Phía các nhân tố bên ngoài, giá hàng hóa thế giới cũng tăng lên trong tháng 10, ví dụ như đường, gas… cộng thêm với việc VND mất giá so với USD khiến giá nhiều loại hàng hóa trong nước liên quan đến nhập khẩu buộc điều chỉnh giá bán. Nguyên nhân này không chỉ tác động đến giá cả hàng hóa, nguyên liệu mới nhập khẩu mà ảnh hưởng cả giá bán ra của hàng hóa tồn kho từ giai đoạn trước.

    Về tác động của chính sách, tăng học phí tại một số tỉnh trong tháng 10 tiếp tục là nguyên nhân đẩy chỉ số giá nhóm giáo dục tăng cao.

    Ngoài ra, lũ lụt tại miền Trung vừa làm tăng giá lương thực tại các tỉnh này, vừa cắt đường vận chuyển ra Bắc khiến một số tỉnh cũng xuất hiện tình trạng tăng giá mạnh mặt hàng lương thực…

    Thể hiện trên các con số, CPI nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tháng 10 đã tăng 1,32% so với tháng 9, cao hơn nhiều so với mức tăng 0,79% của tháng trước. Đóng góp vào mức tăng của tháng này, CPI lương thực tăng 1,89%; thực phẩm tăng 1,22% và ăn uống ngoài gia đình tăng 1,03%.

    Nhóm có chỉ số giá tăng cao nhất tiếp tục là giáo dục, CPI tháng 10 nhóm này tăng 3,9% so với tháng 9. Các nhóm có chỉ số giá tăng mạnh tiếp theo là nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 1,04%; đồ uống, thuốc lá tăng 0,9%.

    Chỉ có CPI bưu chính viễn thông giảm 0,07%, các nhóm còn lại tăng không nhiều, từ 0,7% đến 0,16%.

    Chỉ số giá vàng tháng 10 tăng mạnh tới 7,87% so với tháng 9; chỉ số giá USD tăng 0,6%.
  8. choick

    choick Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jan 25, 2010
    Likes Received:
    19
    Tin này ra sẽ là đáy của TTCK, các bác chuẩn bị tiền để xem xét chuẩn bị lên tầu trong tuần này hoặc tuần sau.
  9. ABCCHUNGKHOAN

    ABCCHUNGKHOAN Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Sep 8, 2010
    Likes Received:
    0
    Còn hai tài khoản toàn là cổ.
    Chắc tiêu rồi.

    Mới xử lý một cái 200 mà còn lại 60, đâu quá.
    Không biết như thế nào trong tuần tới.

    Khổ quá các bác ơi!
  10. security_plus

    security_plus Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jun 10, 2010
    Likes Received:
    0
    Tôi thì cho rằng cái dòng màu xanh tôi tô đậm bên trên là hơi "lạc quan".

    Năm nay mọi chuyện coi như đã rõ. Giờ vào chỉ có đường bị thương (kẹp) cho tới cuối năm (ít nhất). Đừng mong tăng mạnh vào giờ này. Tất nhiên, có thể có một số mã có thể tăng nhưng toàn thị trường thì không thể. Tiền?

Share This Page