CPI tăng trưởng vượt bậc, vượt gấp đôi kế hoạch năm

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi MacKeNo2010, 29/12/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
11657 người đang online, trong đó có 1140 thành viên. 15:38 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 987 lượt đọc và 21 bài trả lời
  1. CKniemdamme

    CKniemdamme Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/12/2010
    Đã được thích:
    0
    VN nhập siêu 105% từ Trung Quốc.

    Choáng ! Phụ thuộc toàn bộ vào TQ là nguy kịch !
  2. CKniemdamme

    CKniemdamme Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/12/2010
    Đã được thích:
    0
    Lãi suất từ 12% vọt lên 23%.

    Vượt kế hoặch 95% !
  3. CKniemdamme

    CKniemdamme Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/12/2010
    Đã được thích:
    0
    Chính phủ cần huy động 16000tỷ trái phiếu. Nhưng vẫn không thể huy động được .

    Tại sao ???
  4. GBlock

    GBlock Super Moderator Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    09/08/2009
    Đã được thích:
    63

    Bạn có 15phút để đưa dẫn chứng cụ thể về comment này.
  5. MacKeNo2010

    MacKeNo2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2010
    Đã được thích:
    0
    Nhờ mod khóa pic giùm em tks mod[r32)]
  6. CKniemdamme

    CKniemdamme Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/12/2010
    Đã được thích:
    0
    Mod chỉ cần vao good gõ lãi suất 23% sẽ có ngay của Techcombank !
  7. CKniemdamme

    CKniemdamme Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/12/2010
    Đã được thích:
    0
    Lãi suất cho vay phi mã lên 23%/năm

    Một doanh nghiệp vay vốn tại một ngân hàng lớn có hội sở tại Hà Nội vừa trao đổi với Diễn đàn Doanh nghiệp online cho biết chị vừa phải đi vay với lãi suất lên tới 22%/năm. Thậm chí nhiều người chấp nhận mức lãi suất 23%/năm.
    Nhiều khách hàng phản ánh rằng, ngân hàng nói là lãi suất cho vay thỏa thuận nhưng thực chất mức lãi suất cho vay hiện nay ngân hàng áp đặt cho khách hàng là chính. Trước đây khi xét duyệt cho vay, ngân hàng sẽ nhìn vào thu nhập mà khách hàng có được để từ đó tính ra số tiền phải trả hàng tháng. Nhưng khi ngân hàng tăng lãi suất cho vay thì lại không cần xem xét liệu rằng khách hàng có trả nổi với mức lãi suất này không.
    [​IMG]
    Lãi suất 'bốc hỏa'
    Trong hai ngày (7 - 8/12/2010), lãi suất huy động bằng VND trên thị trường tiền tệ tăng đột biến lên mức 17-18%/năm. Nguyên nhân của tình hình lãi suất huy động "phi mã" là do Techcombank thực hiện lãi suất huy động vốn 17%/năm thông qua sản phẩm tiết kiệm “03 ngày vàng”.
    Tuy ngay sau đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có công văn số 9577/NHNN-CSTT yêu cầu Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương (Techcombank) phải kịp thời rút kinh nghiệm trong việc điều chỉnh lãi suất huy động vốn VND, song việc tăng lãi suất đột biến của Techcombank cũng làm xuất hiện tâm lý lo ngại trên thị trường tiền tệ.
    Chiều ngày 8/12/2010, tại cuộc họp do NHNN chi nhánh thành phố Hà Nội tổ chức với các ngân hàng thương mại có trụ sở chính trên địa bàn thành phố Hà Nội, đại đa số ý kiến đều phản đối Techcombank và cho rằng, việc tăng lãi suất huy động bất thường lên tới 17%/năm của Techcombank đã châm ngòi cho một số ngân hàng khác đẩy lãi suất huy động quá 17%/năm, thậm chí 18%/năm.
    Tại cuộc họp này, ông Nguyễn Đức Vinh - Tổng giám đốc Techcombank, cho biết do không lường trước được mức độ ảnh hưởng như nói trên nên đã đẩy chương trình huy động vốn của mình đi quá xa. Ông này cũng cam kết sẽ ban hành quyết định hủy bỏ chương trình hút vốn này.
    Điều đáng nói là, hiện tại, không thấy có lý do “phần cứng” nào để Techcombank tăng lãi suất bất thường vì các chỉ số của ngân hàng này trên sổ sách giấy tờ về cơ bản không có gì đáng ngại. Báo cáo của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Hà Nội lên Ngân hàng Nhà nước cho thấy, cân đối vốn của Techcombank với hệ số sử dụng vốn khoảng 70%, tỷ lệ an toàn tương đối tốt.
    Để đảm bảo ổn định thị trường tiền tệ, Thống đốc NHNN yêu cầu Techcombank không tiếp tục thực hiện sản phẩm tiết kiệm “03 ngày vàng” và công bố thông tin này trên các phương tiện truyền thông để ổn định thị trường tiền tệ. Đồng thời, Techcombank kịp thời rút kinh nghiệm, áp dụng lãi suất huy động vốn phải phù hợp với quy định của pháp luật, chủ trương của Chính phủ và nội dung đồng thuận giữa các Thành viên của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, không vì lợi ích riêng, gây xáo trộn thị trường tiền tệ và ảnh hưởng xấu đến hoạt động kinh doanh của các tổ chức tín dụng.
    Người vay khốn đốn
    Thực tế, ngay sau khi Ngân hàng Nhà nước nâng lãi suất cơ bản lên 9%, các ngân hàng thương mại cũng đồng loạt nâng lãi suất huy động lên 12-13%/năm và đồng thời cũng thông báo điều chỉnh lãi suất đối với các khoản vay của người tiêu dùng và doanh nghiệp chưa đến hạn trả nợ. Và tới khi, NHNN cho phép lãi suất cạnh tranh thì đã có nhiều ngân hàng đưa lãi suất huy động lên cao, thậm chí cộng cả khuyến mại lên tới 17-18%/năm. Lãi suất huy động lên cao lẽ đương nhiên tạo cơ hội cho lãi suất cho vay lên đỉnh mới.
    Trong cuộc họp chiều 8/12, Thống đốc NHNN đã yêu cầu các tổ chức tín dụng thực hiện các mức lãi suất huy động và cho vay phù hợp với quy định của pháp luật, chủ trương của Chính phủ và nội dung đồng thuận giữa các thành viên của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA). Thống đốc cho rằng đúng là Ngân hàng Nhà nước khuyến khích cạnh tranh, nhưng cần hiểu đúng định hướng cạnh tranh trong điều hành lãi suất hiện nay, cũng như trong hoạt động của các ngân hàng thương mại.
    Thế nhưng, người vay hiện đang khốn đốn vì lãi suất cao, phổ biến ở mức 20%-23%/năm và điều kiện cho vay ngặt nghèo. Nhiều khách hàng phản ánh rằng, ngân hàng nói là lãi suất cho vay thỏa thuận nhưng thực chất mức lãi suất cho vay hiện nay ngân hàng áp đặt cho khách hàng là chính. Trước đây khi xét duyệt cho vay, ngân hàng sẽ nhìn vào thu nhập mà khách hàng có được để từ đó tính ra số tiền phải trả hàng tháng. Nhưng khi ngân hàng tăng lãi suất cho vay thì lại không cần xem xét liệu rằng khách hàng có trả nổi với mức lãi suất này không.
    Chủ một doanh nghiệp đi vay búc xúc nói: “Theo như hiện nay, thì việc tăng lãi suất của các NHTM không cần phải đắn đo suy nghĩ, vì đã có người vay gánh chịu rồi”.
    Một khách hàng vay vốn tại một ngân hàng lớn có hội sở tại Hà Nội vừa có cuộc trao đổi với Diễn đàn Doanh nghiệp online, chị vừa phải đi vay với lãi suất lên tới 22%/năm. “Mức lãi suất này đã được ngân hàng gọi là “ưu tiên” với khách hàng “ruột” của mình rồi, chứ trên thực tế, các khách hàng khác phải vay với mức lãi suất 23%/năm” - Chị cho biết.
    Chị cũng tâm sự: “Thực ra thời điểm cuối năm, doanh nghiệp cần vốn nhiều để nhập hàng, dù biết là mức lãi suất quá cao nhưng nếu không chấp nhận mức lãi suất đó thì doanh nghiệp không có vốn để nhập hàng Tết. Thời điểm này, doanh nghiệp cần ngân hàng chứ ngân hàng có cần doanh nghiệp đâu!”.
    Thiết nghĩ, doanh nghiệp cứ phải chịu trận vay với mức lãi suất cao như vậy thì có chịu nổi? và không thể nào không có chuyện doanh nghiệp sản xuất ra sản phẩm trên thị trường không thể không bán ở mức giá cao đề bù đắp lại chi phí. Câu chuyện bình ổn giá, không để giá tăng cao lại được đặt ra.
    Châu Huệ

    http://dddn.com.vn/20101209112458721cat168/lai-suat-cho-vay-phi-ma-len-23nam.htm



    Techcombank: Tăng lãi suất thẻ tín dụng lên 23%

    [​IMG] [​IMG] Ngân hàng TMCP Kỹ thương (Techcombank) thông báo sẽ điều chỉnh tăng lãi suất các loại thẻ tín dụng quốc tế lên 23% thay cho mức lãi suất 19-21% trước đó.

    Cụ thể, lãi suất thẻ tín dụng Techcombank Visa điều chỉnh tăng lên mức 23%/năm kể từ ngày 21/12 và lãi suất thẻ tín dụng Vietnam Airline Techcombank Visa cũng được điều chỉnh lên 23%/năm từ ngày 29/12.
    Mức lãi suất trên được áp dụng với mọi chủ thẻ hiện tại và mọi chủ thẻ mới sử dụng sản phẩm thẻ tín dụng của Techcombank.
    Đồng thời, bắt đầu từ ngày 1/1/2011, Techcombank cũng điều chỉnh một số khoản phí sử dụng thẻ tín dụng: Đối với thẻ tín dụng Techcombank Visa, phí thường niên là 300.000 VND/năm với thẻ Chuẩn; 500.000 VND/năm với thẻ Vàng; phí quản lý chuyển đổi chi tiêu ngoại tệ là 2,5% số tiền giao dịch.
    Trong trường hợp chậm thanh toán, các chủ thẻ sẽ bị tính thêm khoản phí 4% số tiền chậm thanh toán, tối thiểu là 50.000 đồng. Nếu chủ thẻ tín dụng có thắc mắc, khiếu nại yêu cầu tra soát cũng bị áp dụng phí 80.000 đồng cho một lần tra soát.
    V.Nguyễn
    Techcombank

  8. GBlock

    GBlock Super Moderator Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    09/08/2009
    Đã được thích:
    63


    Lãi suất từ 12%: Là lãi xuất Ngân Hàng huy động từ người dân hay còn gọi là Dân cho vay

    vọt lên 23%: Là lãi suất Ngân hàng cho doanh nghiệp vay lại. Đây chỉ là 1vài trường hợp phát sinh

    Lãi suất thẻ tín dụng tăng lên 23%: Đã sử dụng thẻ tín dụng bao giờ chưa? Chi phí phải trả khi sử dụng thẻ tín dụng và thẻ tín dụng được dùng tại đâu?

    So sánh kệch cỡm[-X[-X[-X[-X[-X
  9. CKniemdamme

    CKniemdamme Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/12/2010
    Đã được thích:
    0
    Tỷ giá USD sẽ căng thẳng sau Tết
  10. cophieuviet

    cophieuviet Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/06/2008
    Đã được thích:
    15.946
    Xử đi MOD
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này