CPI tháng 03/2011 là bao nhiêu ? … Thị trường có tiếp tục xu hướng hồi phục ?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi NguyenVanHoa, 01/03/2012.

4694 người đang online, trong đó có 343 thành viên. 17:18 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 7774 lượt đọc và 114 bài trả lời
  1. NguyenVanHoa

    NguyenVanHoa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/05/2010
    Đã được thích:
    1.134
    Phiên cuối tuần, HNX-Index có khả năng biến động trong tầm 69-70.x. Đóng cửa phiên hôm nay, HNX-Index vẫn thấp hơn đáy đầu năm 2009 là 9 điểm. Chỉ số này đang hoạt động khá tích cực phía trên đường trung bình động 200 ngày nên hình thành 1 xu hướng tăng trong trung hạn.
  2. NguyenVanHoa

    NguyenVanHoa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/05/2010
    Đã được thích:
    1.134
    Dow vượt trở lại trên 13 000 điểm nhờ vào báo cáo việc làm khởi sắc
  3. dongdatu

    dongdatu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Đã được thích:
    7.001
  4. Stock2012

    Stock2012 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2012
    Đã được thích:
    0
    Đã to mà còn dài nữa thì quá sướng he he
  5. NguyenVanHoa

    NguyenVanHoa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/05/2010
    Đã được thích:
    1.134
    Thị trường hồi phục, thanh khoản tăng cao.... các công ty CK sẽ có lãi lớn trong quý 1 năm 2012.
  6. NguyenVanHoa

    NguyenVanHoa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/05/2010
    Đã được thích:
    1.134
    CPI tháng 3 được dự báo tăng khoảng 0,4-0,5%

    Các chuyên gia thị trường kỳ vọng giảm CPI tháng 3 tăng quanh mức 0,4-0,5%.



    Trong kỳ tính chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3, nhiều mặt hàng thực phẩm đã giảm và tiếp tục xu hướng ổn định cùng với đó là sức mua thấp, giá nguyên liệu đầu vào không cao.

    Theo các chuyên gia thị trường, đây là những yếu tố tích cực cho sự kỳ vọng giảm tốc CPI tháng 3 quanh mức 0,4-0,5%.

    Trong tháng 2, thời tiết thuận lợi ảnh hưởng tốt đến sự sinh trưởng của các loại rau củ nên nguồn cung dồi dào và giá cả đã ổn định trở lại. Giá thực phẩm tươi sống đã dần ổn định do nguồn cung dồi dào, nhu cầu không còn cao như dịp Tết Nguyên đán. Thị trường thực phẩm trong tháng 3 được dự báo có xu hướng giảm nhẹ do nhu cầu giảm sau Tết nguyên đán. Riêng mặt hàng thịt gà có thể tăng giá tại một số địa phương do ảnh hưởng của dịch bệnh.

    Chịu ảnh hưởng trực tiếp từ tình hình xuất khẩu gạo, giá lúa gạo thường tại Đồng bằng sông Cửu Long thời gian qua liên tiếp giảm. Các chuyên gia thị trường dự báo, trong thời gian tới do ảnh hưởng của giá lúa gạo thế giới và việc mua tạm trữ nên giá lúa gạo thường trong nước sẽ ổn định, giá gạo xuất khẩu chất lượng cao ổn định hoặc tăng nhẹ.

    Tháng 3 sẽ vẫn là tháng sản xuất cao điểm của mặt hàng đường. Sản lượng đường dự kiến có thể đạt 250.000 tấn, vì vậy, các chuyên gia dự báo giá đường bán buôn có xu hướng giảm nhẹ, giá đường bán lẻ tiếp tục ổn định. Với mặt hàng sữa, các chuyên gia dự báo sẽ ở mức cao. Từ đầu tháng 2, một số hãng sữa trong nước đã điều chỉnh tăng giá do giá nguyên liệu đầu vào và chi phí sản xuất tăng.

    Bộ Tài chính đã có công văn về việc thực hiện bình ổn giá sữa của các doanh nghiệp. Theo đó, cơ quan này yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá theo quy định; đồng thời yêu cầu các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh sữa không điều chỉnh tăng giá khi các yếu tố hình thành giá không thay đổi.

    Giá phân bón trong nước thời gian qua ổn định và được dự báo sẽ không thay đổi trong thời gian tới do nhu cầu thấp tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và không tăng tại các tỉnh phía Bắc. Tương tự, giá thức ăn chăn nuôi cũng được dự báo tiếp tục ổn định. Theo Hiệp hội thức ăn chăn nuôi Việt Nam , thị trường thức ăn chăn nuôi thời gian tới có nhiều lợi thế cho sự ổn định về giá do các nhà sản xuất tiếp tục chương trình giảm giá khuyến mại với mức chiết khấu từ 160-200 đồng/kg. Cơ quan này cũng dự báo, nhiều khả năng thức ăn chăn nuôi sẽ không tăng giá đến hết tháng 6/2012.

    Mặt hàng xây dựng cũng nằm trong nhóm hàng tiếp tục ổn định về giá do tiêu thụ chậm. Mặc dù tồn kho tăng, nhưng giá bán xi măng trong nước thời gian qua vẫn ổn định. Hiện giá bán xi măng tại các nhà máy phổ biến từ 1,25-1,56 triệu đồng/tấn, giá bán lẻ tại các địa phương cũng ổn định ở mức 1,3-1,8 triệu đồng/tấn. Do tình hình tiêu thụ chậm nên một số nhà sản xuất giảm giá bán thông qua việc tăng chiết khấu bán hàng. Giá bán thép của các nhà sản xuất trong nước trong tháng 2 đã giảm nhẹ, khoảng 50.000 đồng-120.000 đồng/tấn (chưa tính VAT). Giá thép bán lẻ tại các địa phương cũng giảm khoảng 100.000-400.000 đồng/tấn, phổ biến ở mức 17, 4-18,4 triệu đồng/tấn.

    Mặt hàng nữa được dự báo tiếp tục ổn định là thuốc chữa bệnh. Theo báo cáo của Hiệp hội sản xuất kinh doanh Dược, thị trường dược phẩm trong tháng 2 ổn định, giá các mặt hàng thành phẩm sản xuất trong nước và nhập ngoại đều không điều chỉnh nhiều. Riêng giá gas được các chuyên gia dự báo có xu hướng tăng bởi giá gas nhập khẩu trong tháng 3 sẽ tiếp tục tăng do thời tiết tại châu Âu vẫn còn khá rét.

    Trong tháng 2, do giá gas nhập khẩu tăng mạnh nên các doanh nghiệp kinh doanh gas đầu mối đã điều chỉnh tăng giá mặt hàng này thêm 42.000 đồng/bình 12kg. Trước đó, trong tháng 1, giá gas cũng đã được điều chỉnh tăng tổng cộng 2 lần.

    Bộ Công Thương đã đề nghị Hiệp hội Gas Việt Nam tiếp tục làm tốt vai trò kết nối giữa cơ quan quản lý nhà nước với các doanh nghiệp kinh doanh gas, đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng của nhà nước để thực thi có hiệu quả các văn bản pháp luật về kinh doanh gas nhằm lặp lại trật tự thị trường gas.

    Theo Đỗ Huyền - TTXVN
  7. haglland

    haglland Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2011
    Đã được thích:
    0
    Chào anh Hòa!
    Theo em, kể cả lúc này TT có điều chỉnh giảm thì cũng không có chuyện giảm sâu vì xét các yếu tố đều không có lý do gì khiến nhà đầu tư bán tháo CP. Khi tâm lý nhà đầu tư ổn định thì kể cả BBs và các CTCK có dùng chiêu gì đi chăng nữa thì cũng chả ăn thua.
  8. NguyenVanHoa

    NguyenVanHoa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/05/2010
    Đã được thích:
    1.134
    Ok, đồng ý với bác... thị trường có nhiều yếu tố vĩ mô hỗ trợ nên tính bền vững sẽ cao.
  9. Stock2012

    Stock2012 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2012
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ chưa tăng giá xăng đầu mà có tăng cũng chẳng có gì phải xoắn he he
  10. dotrunhan

    dotrunhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2011
    Đã được thích:
    87
    Theo Doc Hanh trong phiên hôm nay ( 2.3.2012 ) và những phiên tới khi thị trường điều chỉnh ( trong phiên ) là cơ hội mua vào cho các bạn nào bán ra trong những ngày qua và đang muốn mua lại khả năng thị trường sẽ chinh phục đỉnh cao mới vì những nguyên nhân sau.
    • Điểm tựa lớn nhất cho nhà đầu tư là kinh tế vĩ mô đang có những chuyển biến tích cực và chính phủ đã xác định TTCK là kênh huy động vốn dài hạn cho nền kinh tế.
    • Thị trường chứng khoán VIỆT NAM đang là tâm điểm của giới đầu tư quốc tế ( không loại trừ cả giới đầu cơ chỉ đánh nhanh trong vòng 1 hoặc 2 năm) khi chỉ số INDEX đang trong vùng đáy sau 3 năm suy giảm và đang BẮT ĐẦU vượt qua vùng đáy này.
    • Khả năng số cổ phiếu trong những ngày vừa qua khi nhà đầu tư bắt đáy 55…….60 tại HNX, và 336…..400 HOSE đang nằm trong kho nhà đầu tư dài hạn khó có thể rớt ra khi mà tầm nhìn của họ đang hướng về 2013…..2014 khi VIỆT NAM phấn đầu để được công nhận là nước có nền kinh tế thị trường.
    • Ngoài chứng khoán các kênh đầu tư khác khó có khả năng cho lợi cao ( gấp đôi hoặc gấp 3..4..5 lần khi mà giá cổ phiếu chỉ mới báo hiệu sự phục hồi như : SSI : 17.600, HAG : 30.200, ITA : 9.700, IJC: 10.900, HPG: 23.100, REE: 13.400, HSG: 11.800……còn nhiều nữa.)
    • Khả năng chỉ số CPI tính theo năm sẽ giảm dần từ 23% xuống còn 10…11%
    Cố gắng hạn chế lòng tham trước những công ty làm ăn thua lỗ trong năm qua và nhất là báo cáo tài chính quý 1/2012 không khả quan ( đây sẽ là cẩu đầu trảm ) những ai đến muộn.
    Đã đến thời điểm mua và giữ.
    Thân chào.

Chia sẻ trang này