CPI tháng 1 giảm đột ngột. Mai 2 phàn Phi Mạnh!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi alexvnn, 24/01/2011.

1388 người đang online, trong đó có 61 thành viên. 05:53 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 4090 lượt đọc và 65 bài trả lời
  1. 4_mua

    4_mua Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/01/2011
    Đã được thích:
    0
    Chính vì tình hình hiện tại giá cả hàng hóa tăng, nên lạm phát ở mức cao, vì cuối năm ngay dịp tết AL nên việc CPI còn cao không có gì lạ, nhưng tôi tin rằng qua đầu quý 2 năm 2011 CPI và LS NH sẽ giảm mạnh, hiện tại TT CK VN đã phản ảnh hết vào giá, VNI hiện tại chỉ tương đương 420x thôi bác ạ, còn HA thì kể như về mo thôi, do vậy đây là cơ hội rất lớn cho những NDT biết nhìn xa, nếu nói ra thì rất dài. cho nên tôi khẳng định, hiện tại CƠ HỘI lớn hơn RỦI RO.
  2. catepilar

    catepilar Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/07/2009
    Đã được thích:
    855
    Năm nào Thời tiết rét dài thì CPI cao!\:D/
  3. alexvnn

    alexvnn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/04/2010
    Đã được thích:
    4.046
    Ai cũng nhìn đc như bác thì tốt quá :x
  4. 4_mua

    4_mua Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/01/2011
    Đã được thích:
    0
    Cũng rất nhiều người bác ạ...:-bd:-bd..trong đó có em...hi..hi.
  5. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.332
    “Tháng 2/2011 sẽ không có đột biến tăng giá, CPI tăng khoảng 1,8-2%”, báo cáo tình hình giá cả thị trường tháng 1 và dự báo tháng 2 của Cục Quản lý Giá cho hay.

    Về các nguyên nhân dẫn đến nhận định trên, Cục Quản lý Giá (Bộ Tài chính) cho rằng, trong tháng 2/2011 nhu cầu về hàng hóa, dịch vụ của các tháng trước và trong Tết Nguyên đán dự báo tăng 20% so với các tháng bình thường. Trong khi đó, kỳ nghỉ Tết kéo dài, sau Tết lại có nhiều lễ hội, cho nên nhu cầu tiêu dùng vẫn tiếp tục tăng.

    Cục Quản lý Giá cũng lưu ý, sức mua có khả năng thanh toán của các tầng lớp dân cư trong dịp này tăng mạnh do tăng lương tối thiểu vùng, tiền thưởng Tết; lượng kiều hối chuyển về nhiều tăng mạnh (lượng kiều hối được chuyển về Việt Nam năm 2010 đạt 8,3 tỉ USD, tăng 25,6% so với 2009, lượng kiều hối được dự báo sẽ tăng mạnh hơn trong tháng trước Tết Nguyên đán); lượng khách du lịch nước ngoài đến Việt Nam và Việt Kiều về quê ăn Tết tăng (ước tính sẽ có trên 500.000 kiều bào về quê ăn Tết Tân Mão, Tết Canh Dần là 480.000 người)…

    “Tình hình đó làm cho quỹ tiêu dùng xã hội tăng, gây sức ép đẩy giá lên”, Cục Quản lý Giá cho hay.

    Trong khi đó, tình hình thời tiết, dịch bệnh có thể tiếp tục diễn biến phức tạp, nhất là tình hình rét đậm, rét hại, hạn hán tại miền Bắc, sẽ gây sức ép làm tăng giá lương thực, thực phẩm. Mặt khác, giá hàng hóa trên thị trường thế giới vẫn tiếp tục ở mức cao do nhu cầu mùa vụ tác động vào sản xuất và giá cả trong nước.

    Để bình ổn thị trường trong nước, các chính sách có tác động kiềm chế tăng giá tiếp tục được triển khai. Sau chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương trên cả nước đã vào cuộc.

    Thể hiện trên thực tế, giá bán điện, giá bán than cho các hộ sản xuất điện, xi măng, phân bón, giấy tiếp tục được giữ ổn định; linh hoạt sử dụng các công cụ phí, thuế, quỹ Bình ổn giá để bình ổn giá xăng dầu và một số hàng hóa, dịch vụ thiết yếu; giãn thời gian điều chỉnh giá các hàng hoá, dịch vụ nhà nước định giá; kiểm soát các yếu tố hình thành giá, kiên quyết ngừng việc đăng ký tăng giá các hàng hoá, dịch vụ thuộc diện đăng ký giá có mức giá tăng không hợp lý.

    Để chuẩn bị Tết Tân Mão, các doanh nghiệp cũng đã chuẩn bị nguồn hàng, nhiều chương trình khuyến mại, giảm giá trong dịp Lễ, Tết diễn ra trên diện rộng... Đã có 35 địa phương có phương án thực hiện tạm ứng kinh phí, hỗ trợ lãi suất cho các doanh nghiệp dự trữ hàng hoá bình ổn giá trong dịp Tết Tân Mão 2011, với tổng kinh phí là 1.497,577 tỷ đồng, Cục Quản lý Giá cho biết.

    Đánh giá CPI sẽ cao hơn các tháng bình thường, tuy nhiên Cục Quản lý Giá khẳng định trong tháng 2/2011 sẽ không có đột biến tăng giá và chỉ số giá tăng phù hợp với quy luật vận động của những tháng có Tết Nguyên đán.

    Với các mặt hàng trọng yếu, Cục Quản lý Giá cho rằng giá thóc, gạo trong nước thời gian tới sẽ giữ ở mức cao như hiện nay hoặc tăng nhẹ; giá mặt hàng thực phẩm tươi sống có thể tiếp tục tăng nhẹ do nhu cầu phục vụ cho Tết ông Công ông Táo và Tết Nguyên Đán Tân Mão tăng; giá đường trong nước vẫn đứng ở mức cao như hiện nay; giá thép thành phẩm trong tháng 1/2011 và đầu tháng 2 tăng do giá phôi thép tăng…

    Ảnh hưởng tăng giá các mặt hàng này sẽ thể hiện vào các nhóm hàng ăn uống và dịch vụ ăn uống, đồ uống và thuốc lá; phương tiện đi lại và nhóm văn hóa thể thao giải trí… trong tháng tới.
  6. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.332
    Năm 2011 Nghị quyết của QH là CPI dưới 7% nhưng em dự đoán chỉ hết quý I đã là 6% rồi. Vậy ra NQ để làm gì hả các bác?

Chia sẻ trang này