CPI tháng 10 cao, tỷ giá lên, thắt chặt tiền tệ --> CK đi về đâu?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Oracle, 19/10/2010.

91 người đang online, trong đó có 36 thành viên. 03:04 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 2293 lượt đọc và 38 bài trả lời
  1. imctrader

    imctrader Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/05/2010
    Đã được thích:
    0
    0.95%???
  2. LECH.XU

    LECH.XU Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2010
    Đã được thích:
    0
    Quà tặng tràn ngập, hoa tươi tăng giá dịp 20/10
    (Dân trí) - Cận ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10), thị trường quà tặng dành cho phái đẹp tại Hà Nội, Đà Nẵng đang nóng lên từng giờ. Quà tràn ngập, hoa tươi phong phú nhưng đắt gấp 3 lần ngày thường; các siêu thị, cửa hàng cũng “đua nhau” khuyến mãi “ăn theo” dịp 20/10.
    >> Hoa tươi, quà tặng ngày 20/10 "tăng tốc"
    >> “Tự hào là phụ nữ Việt Nam!”
    Hà Nội: Hoa tươi đắt gấp 3 lần ngày thường
  3. LECH.XU

    LECH.XU Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2010
    Đã được thích:
    0
    Sau đại lễ, giá cả vẫn không 'hạ nhiệt'

    Trong những ngày diễn ra đại lễ, giá cả hàng hóa đột nhiên tăng vọt. Sau đại lễ, giá cả vẫn "không chịu" hạ nhiệt, thậm chí nhiều mặt hàng nhân cơ hội này để xác lập một mặt bằng giá mới.

    Giá cả trong dịp đại lễ tăng chóng mặt

    Lo ngại giá cả hàng hoá tiêu dùng, dịch vụ diễn biến bất thường trong những ngày diễn ra đại lễ, các cơ quan chức năng cũng đã đề ra nhiều giải pháp quản lý và bình ổn giá cả. Sở Công thương Hà Nội đã đẩy mạnh việc kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện các quy định về niêm yết giá và bán theo giá niêm yết ...

    Tuy nhiên, trong những ngày diễn ra đại lễ, đặc biệt là trong 2 ngày trọng điểm (ngày 9 và 10/10), giá cả hàng hoá tiêu dùng, dịch vụ tại Hà Nội đã tăng một cách khó kiểm soát.
  4. LECH.XU

    LECH.XU Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2010
    Đã được thích:
    0
    Thứ Ba, 19/10/2010 - 09:09
    Nước lũ lên, giá cả cũng “lụt”
    (Dân trí) - Tình hình mưa lũ đang diễn ra rất phức tạp. Cùng với đó, trong những ngày qua các mặt hàng lương thực, thực phẩm tươi sống cũng tăng giá một cách chóng mặt.
  5. LECH.XU

    LECH.XU Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2010
    Đã được thích:
    0
    Bình thường một bó rau muống giá chỉ 3.000đ thì mấy ngày mưa lũ đã tăng lên 10.000đ/mớ; Thịt lợn, thịt bò... đều tăng từ 20 - 30.000đ mỗi cân. Những người buôn hàng cho biết, do lũ lụt đường tắc nhiều nơi, gom hàng rất khó khăn nên giá cả tăng là chuyện bình thường.
  6. LECH.XU

    LECH.XU Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2010
    Đã được thích:
    0
    Theo một cán bộ của Chi cục Quản lý thị trường, trong những ngày qua, chủ yếu là các mặt hàng lương thực, thực phẩm tươi sống tăng giá 60%. Tuy các mặt hàng đều tăng giá nhưng người mua vẫn rất đông do tâm lý chung trong những ngày bão lũ là mua nhiều đồ về dự trữ. Các mặt hàng thiết yếu như gạo, rau củ quả, thịt… đều đông khách hơn ngày thường.
  7. stockprovn

    stockprovn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/08/2009
    Đã được thích:
    4
  8. Mayaka

    Mayaka Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/05/2010
    Đã được thích:
    285
  9. pokemon2104_US

    pokemon2104_US Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Đã được thích:
    0
    Chứng khoán có mà đi về nơi xa và rất xa
  10. quanghung000

    quanghung000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2010
    Đã được thích:
    0
    bác này chắc bán đúng đáy rồi.
    CPI tháng 10 nó cao hơn dự tính thì do nguyên nhân là vụ 1000 năm TL đẩy giá dịch vụ 1 số mặt hàng cao lên, lũ lụt miền trung làm giá 1 số mặt hàng cao lên. vì thế giỏ hàng trong công thức tính CPI cao lên. nhìn bề ngoài CPI cao thì nhiều NDT run như cầy sấy rồi. CPI chỉ đáng sợ khi nó tăng quá mạnh và đến mức ko kiểm soát đc. còn việc CPI tăng vì 2 lý do kia thì có gì mà phải xoắn. nó chỉ tạo đà cho bên đánh xuống tranh thủ vin cớ vào đánh xuống, nhưng ko đánh xuống dc sâu. vì thế nên mình cứ chủ động tránh voi chả xấu mặt nào để tỷ lệ tiênf cổ hợp lý nó có đánh xuống thì cũng lựa múc theo. tính riêng 1 mình sàn ORS Hà Nội tháng 10 này đã có 90 NDT nước ngoài mở TK mới. bởi vì đô bên nước họ LS thấp. họ đổi sang đồng VN đc giá hơn và mua cp vì cp giờ đang rẻ... nhiều ng cho rằng nước ngoài thoái vốn? nó cũng giống như là NDT VN thôi. 1 số tk NDT cá nhân họ cũng rút tiền bt như mình thôi. nhưng có câu tre già măng mọc. ng này đi thì ng khác vào....
    tóm lại CPI tăng chút nhưng vẫn kiểm soát được. GDP 7% thì CPI 9% là bình thường. nếu CPI thấp thì Kinh tế đi vào giảm phát. nếu CPI cao ở 2 con số thì mới đáng lo ngại.

Chia sẻ trang này