CPI tháng 10 tăng cao nhất trong 15 năm qua

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi thachanhisc, 24/10/2010.

913 người đang online, trong đó có 365 thành viên. 18:55 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1208 lượt đọc và 22 bài trả lời
  1. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226

    Vãi hàng chú Cpi không phụ thuộc vào VN nhé , tiền công có tăng đâu mà lo , không khéo lại về cái nôi là rau muốn luộc ấy ha ha , 400 tỷ bình ổn khu vụ̉c HN là giúp giảm gánh nặng tại đó
  2. anhhungvominh

    anhhungvominh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2010
    Đã được thích:
    2
    =))=))=))
  3. thachanhisc

    thachanhisc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2010
    Đã được thích:
    0
    nói chung cần phải cải thiện được tâm lý là quan trọng nhất , KLGD có tiến triển thì may ra khá hơn được , quan trọng vĩ mô nữa :-??ngân hàng còn chờ tăng vốn ,giảm được LS
  4. kinhdoweb

    kinhdoweb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2010
    Đã được thích:
    0
  5. cavangcon

    cavangcon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/08/2009
    Đã được thích:
    10.306
  6. ttvidai

    ttvidai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/09/2007
    Đã được thích:
    239
    http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/407100/Khoang-cach-giau-ngheo-%E2%80%9Cde-doa%E2%80%9D.html
    Khoảng cách giàu nghèo “đe dọa”
    * "Nếu lạm phát nữa thì nhồi máu cơ tim lần thứ 2"
    TTO - Đó là phát biểu của phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng sáng nay (22-10) tại phiên thảo luận tổ của các đại biểu Quốc hội về tình hình kinh tế - xã hội năm 2010 và nhiệm vụ năm 2011.

    [​IMG]
    Phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng (phải) trao đổi với TS. Trần Du Lịch - Ảnh: Lê Kiên Theo phó thủ tướng, GDP bình quân đầu người năm nay đạt mức hơn 1.000 USD, sang năm là 1.300 USD. Nhưng tính xem bà con nông dân mình chiếm đại bộ phận có thu nhập thấp.
    “Hiện nay tỷ lệ hộ nghèo là 10%, nếu tính trung bình thì thu nhập chỉ mới đạt 120 USD/năm; thêm 10% hộ cận nghèo thì thu nhập cũng chưa được 200 USD/năm. Như vậy nói là mức thu nhập của ta đã đạt đến mức trung bình của quốc tế, nhưng 70-80% dân số vẫn ở dưới mức đó. Khoảng cách giàu nghèo là sự đe doạ trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn” - ông Hùng phân tích.

    Vẫn theo phó thủ tướng, để giải quyết các vấn đề xã hội thì phải đảm bảo tiếp nối sự phục hồi kinh tế trong năm 2010 và những năm tiếp theo ở mức tăng trưởng trên 7%, vì có tăng trưởng kinh tế thì có nguồn thu để giải quyết các vấn đề xã hội.
    Để đạt được mức tăng trưởng này, phó thủ tướng cho rằng khó có thể hạ mức lạm phát xuống thấp được mà chỉ cố gắng giữ ở mức thấp hơn tốc độ tăng trưởng.
    “Lý do là kinh tế thế giới hồi phục, giá cả có mặt bằng mới. Kinh tế của ta đang nhập siêu, có nghĩa là nhập cả lạm phát vào. Kinh tế của ta chưa đi theo đủ các yếu tố thị trường: giá điện, than, một số giá cả để thực hiện chính sách xã hội còn thấp…” - ông Hùng giải thích.
    Lo ngại về lạm phát quay trở lại, các đại biểu Nguyễn Đăng Trừng, Trương Thị Ánh (TP. HCM) đề nghị Chính phủ cần có giải pháp quyết liệt để quản lý giá, nhất là những mặt hàng thiết yếu như thuốc chữa bệnh, sữa, thực phẩm, vật tư, nguyên liệu sản xuất…
    “Bà con cử tri rất là lo. Lạm phát năm 2008 là nhồi máu cơ tim lần đầu, nếu bây giờ lạm phát nữa thì nhồi máu cơ tim lần thứ 2, rất nguy hiểm” - ông Trừng cảnh báo.
    Ở góc độ kinh tế vĩ mô, TS.Trần Du Lịch (TP.HCM) phân tích: Căn bệnh trầm kha của ta là nhập siêu; chất lượng tăng trưởng thấp. Chẳng hặn như TP.HCM năm nay thu lớn, nhưng chủ yếu từ tiền đất mà ra, còn lại là thuế. Về vấn đề đầu tư công: lẽ ra cái nào hiệu quả thì cho làm trước, nhưng ở đây cứ ông nào chạy trước, ông nào làm thủ tục xong trước thì cho làm trước, rất dàn trải. Thành ra trong kho bạc lúc thì có rất nhiều tiền, lúc thì không có tiền…
    “Nhiều người khen Việt Nam rất giỏi ứng phó với vấn đề xảy ra, nhưng các nước người ta nói là không phải ứng phó mới giỏi. 5 năm tới làm thế nào để không phải ứng phó với tình hình thì doanh nghiệp mới phát triển ổn định được”- ông Lịch nói.
    Phúc đáp ý kiến đại biểu, phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng cho hay: Nói phải đầu tư vào chỗ có hiệu quả, đúng rồi, nhưng chúng ta cũng phải đầu tư vào những chỗ hiệu quả thấp để giải quyết vấn đề xã hội. Chẳng hạn chúng ta đầu tư vào nông thôn mới, cơ sở hạ tầng, cơ sở xã hội đầu tư vào rất lớn nhưng hiệu quả không mang lại ngay được. Do đó chúng ta vẫn phải chịu mức bội chi. Nếu làm khoảng cách giàu nghèo thu hẹp lại được thì quả là tuyệt vời, sẽ mang lại ổn định lâu dài.
    LÊ KIÊN
  7. ttvidai

    ttvidai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/09/2007
    Đã được thích:
    239
    http://vneconomy.vn/20101023112134637P0C10/xuat-nhap-khau-thang-9-hang-chu-luc-xuong-suc.htm
    Xuất nhập khẩu tháng 9: Hàng chủ lực xuống sức

    [​IMG] E-mail [​IMG] Bản để in [​IMG] Cỡ chữ [​IMG] Chia sẻ: [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] Ý kiến (0)

    ANH QUÂN
    24/10/2010 08:25 (GMT+7)

    [​IMG] Nhập siêu đến cuối tháng 9 đã chốt mức 8,4 tỷ USD, bằng 16,3% tổng kim ngạch xuất khẩu cùng thời kỳ.
    Con số nhập siêu tháng 9 có thể coi là tích cực trong bối cảnh dự trữ ngoại hối còn tương đối mỏng
    Mức dự báo nhập siêu tháng 9 khoảng 1,1 tỷ USD của Tổng cục Thống kê vào cuối tháng trước có thể chịu ảnh hưởng của lo ngại tăng nhập khẩu những tháng cuối năm. Trên thực tế, nhập siêu tháng 9 tiếp tục dưới ngưỡng 1 tỷ USD, theo những gì Tổng cục Hải quan vừa công bố.

    Báo cáo tình hình xuất, nhập khẩu vừa được Tổng cục Hải quan công bố cho biết, kim ngạch xuất khẩu tháng 9 đạt xấp xỉ 6,1 tỷ USD, giảm 11,1% so với tháng 8; nhập khẩu đạt trên 6,97 tỷ USD, giảm tương ứng 3,9%. Như vậy, nhập siêu tháng 9 chỉ khoảng 0,87 tỷ USD.

    Con số nhập siêu tháng 9 có thể coi là tích cực trong bối cảnh dự trữ ngoại hối còn tương đối mỏng và sức ép lên tỷ giá gia tăng trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, việc kim ngạch xuất khẩu giảm tới mức hai con số là đáng quan ngại.

    Hàng chủ lực xuống sức

    Kim ngạch xuất khẩu đã có tháng giảm mạnh tới 2 con số khi chỉ đạt khoảng 6,1 tỷ USD trong tháng 9, hụt tới 11% so với tháng 8. Tuy nhiên, đây đã là tháng thứ 5 liên tiếp, kim ngạch xuất khẩu vượt 6 tỷ USD.

    Chỉ có 8/35 mặt hàng được Tổng cục Hải quan liệt kê cho thấy có sự gia tăng kim ngạch so với tháng trước nhưng mức tăng khá hạn chế. Ở các nhóm giảm, kim ngạch xuất khẩu tháng 9 giảm khá mạnh ở hàng loạt mặt hàng chủ lực.

    Nhóm nông sản, chỉ có thủy sản tăng 2,4% và sắn tăng 29,5% về kim ngạch so với tháng trước, còn gạo, rau quả, hạt tiêu, hạt điều, chè, cà phê giảm từ 13,% (chè) đến 34,3% (gạo).

    Tuy nhiên, về mặt lượng thì tất cả các mặt hàng này đều giảm cao hơn so với mức giảm kim ngạch tương ứng, cho thấy xuất khẩu nông sản tiếp tục được lợi về giá. Vấn đề là nguồn cung hàng xuất khẩu dường như khan hiếm hơn.

    Với nhóm năng lượng, dầu thô, than đá và xăng dầu cũng giảm về kim ngạch, trong đó xuất khẩu dầu thô và xăng dầu được giá, trong khi than đá giảm.

    Trong nhóm quặng, kim loại là sự đan xen giữa giảm và tăng như quặng và khoáng sản tăng 151,1%; sắt thép tăng 7,1%; sản phẩm từ sắt thép giảm 26,7%... Riêng hàng đá quý, kim loại quý, vào tháng 8 các sản phẩm này đã góp phần tạo nên mức kỷ lục của kim ngạch xuất khẩu thì tháng 9 đã không duy trì được phong độ khi giảm 44,3%, chỉ còn đạt hơn 431 triệu USD.

    Nhóm thiết bị, linh kiện cũng giảm khá mạnh ở phương tiện vận tải và phụ tùng (19%); máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện (10,3%); dây và cáp điện (8,9%), nhưng tăng nhẹ ở máy móc, thiết bị, phụ tùng (2,9%).

    Nhập siêu vẫn giữ "khoảng cách an toàn"

    Sau 4 tháng liên tiếp kim ngạch vượt 7 tỷ USD, vào tháng 9, lần đầu tiên giá trị kim ngạch nhập khẩu đã không đạt mức này, chỉ còn trên 6,97 tỷ USD. So với tháng trước đó, kim ngạch nhập khẩu tháng 9 đã giảm 3,9%.

    Khác với xuất khẩu, kim ngạch nhập khẩu chỉ giảm ở 17/43 mặt hàng được Tổng cục Hải quan liệt kê, tuy nhiên, mức giảm tương đối lớn ở một số mặt hàng có kim ngạch nhập khẩu cao vẫn đủ sức kéo con số kim ngạch chung cả nước xuống thấp hơn.

    Nhập khẩu clinke, xăng dầu, nguyên liệu dược phẩm, phân bón… đã giảm rất mạnh so với tháng 8. Ngược lại, nhiều đầu vào sản xuất khác lại tăng về kim ngạch nhập khẩu như xơ, sợi dệt, vải, sắt thép, kim loại thường… Riêng nhập khẩu đá quý, kim loại quý và sản phẩm tháng 9 tăng 12,5% so với tháng 8 và đạt trên 21 triệu USD.

    Như vậy, kim ngạch nhập khẩu đến cuối tháng 9 đạt trên 51,5 tỷ USD, tăng 23,3% so với cùng kỳ; nhập khẩu đạt hơn 59,9 tỷ USD, tăng tương ứng 22,4%. Nhập siêu đến cuối tháng 9 đã chốt mức 8,4 tỷ USD, bằng 16,3% tổng kim ngạch xuất khẩu cùng thời kỳ.

    Nhập siêu tính đến thời điểm này đã cao hơn so với cùng kỳ năm 2009 khoảng 17,3% (so với 7,16 tỷ USD), tuy nhiên vẫn còn một khoảng cách khá xa so với kế hoạch nhập siêu năm nay, ở mức 13,6 tỷ USD.
  8. thachanhisc

    thachanhisc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2010
    Đã được thích:
    0
    nói chung mọi thứ chưa suôn sẻ để nhà đầu tư nhảy vào ... vẫn đắt theo tâm lý
  9. VietMarketWatch

    VietMarketWatch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/09/2010
    Đã được thích:
    0
    Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} Cán bộ thuế trục lợi - dồn ép doanh nghiệp !

    Xin được cảnh báo thêm một việc làm hết sức tồi tệ của Ngành Thuế - với sự đồng tình và dung túng của Bộ Tài chính:


    Bộ Tài chính và ngành Thuế có chủ trương cho phép tất cả các doanh nghiệp được tự in hóa đơn tài chính, sau khi được cán bộ thuế đồng ý phê duyệt mẫu mã, và đưa vào xử dụng đồng loạt từ 2011. Đây là một chính sách được nhiều doanh nghiệp hết sức ủng hộ vì giúp tạo quyền chủ động trong kinh doanh, tránh không phải xếp hàng đi xin mua hóa đơn như bấy lâu nay.

    Tuy nhiên, với các doanh nghiệp nhỏ và rất nhỏ, thì chủ trương này hết sức bất tiện, vì rất nhiều doanh nghiệp trong cả nước chỉ xử dụng không quá từ 2 đến 5 quyển hóa đơn trong một năm, và bắt buốc các doanh nghiệp nhỏ này phải tự in hóa đơn là một sự bất công, vì sẽ gây chi phí cao, lãng phí và bất tiện, vì rất nhiều doanh nghiệp không có địa điểm đặt văn phòng ổn định, hay phải di chuyển vì chỉ thuê được nơi làm việc trong các hợp đồng ngắn hạn.

    Rất nhiều doanh nghiệp nhỏ đã có ý kiến thông qua các cơ quan truyền thông, xin được tiếp tục mua hóa đơn tài chính từ cơ quan thuế, nhưng cho đến nay ngành thuế vẫn cố tình làm ngơ, vẫn bắt buộc các doanh nghiệp phải bát đầu dùng hóa đơn tự in từ 2011.

    Thất bất ngờ khi nhiều người trong khi đi tìm nơi in hóa đơn đã phát hiện ra việc nhiều cán bộ chủ chốt của ngành thuế HN và HCM đã đầu tư tiền bạc nhập các máy móc để "giúp" in hóa đơn, đóng lõng nhu cầu in rất lớn tới đây, và họ đã làm việc này trong khi rất tích cực "ủng hộ chủ trương của nhà nước" và ra sức ép các doanh nghiệp phải sớm tự in hóa đơn.

    Hiện VN có khoảng 500.000 doanh nghiệp, và lượng hóa đơn phải in hàng năm rất lớn, như vậy, chủ trương của Nhà nước phải chăng đã được một số cán bộ ngảnh Thuế "ủng hộ" với mục tiêu vụ lợi, và từ đây dẫn tới việc bắp ép tất cả các doanh nghiệp, không phân biệt lớn nhỏ, phải đến gõ cửa các nhà in do cán bộ Thuế có "đầu tư" máy móc để in hóa đơn, sau khi đã được chính các cán bộ đó phê duyệt mẫu mã.

    Xin đề nghị công luân lên tiếng để thấy rõ việc các cán bộ ngành thuế đã có hành vi trục lợi và từ đó gây sức ép không cần thiết bắt buộc rất nhiều doanh nghiệp nhỏ phải đi in hóa đơn, trên thực tế là làm lợi cho các xưởng in do họ là chủ đầu tư.

    Tởm quá - quá tởm !
  10. thachanhisc

    thachanhisc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Tính đến hết 24/10/2010, có 12 doanh nghiệp thông báo kết quả kinh doanh lỗ/ lỗ thuần trong quý III/2010.


    Đáng chú ý là PPC. LNST quý III/2010 của PPC là 121,6 tỷ đồng và lợi nhuận lũy kế 9 tháng là 556,9 tỷ đồng. Do thời điểm hiện tại PPC chưa thực hiện xác định chênh lệch tỷ giá nên kết quả kinh doanh hiện đang ghi nhận lãi. Tuy nhiên, nếu trích lập dự phòng lỗ chênh lệch tỷ giá thì 9 tháng đầu năm 2010 PPC sẽ lỗ 73 tỷ đồng.

    Một điểm đáng chú ý nữa là trong số 12 doanh nghiệp đã báo lỗ trong mùa báo cáo tài chính quý III thì có đến 9 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán.

    Những doanh nghiệp lỗ/lỗ thuần đầu tiên Qúy III/2010 AMV Qúy III/2010, AMV lỗ 410 triệu đồng sau thuế. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2010, AMV đạt 56 triệu đồng AVS Quý 3 lỗ 25,4 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm, công ty lỗ 6,8 tỷ đồng. Tổng lỗ lũy kế từ các năm trước là 107,26 tỷ đồng. BVS Quý 3 lỗ 83,6 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm, Công ty lỗ 74,6 tỷ đồng. CTS LNST quý III/2010 của CTS là âm 26,96 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2010, CTS lỗ 15,22 tỷ đồng. HPC Quý 3 lỗ 42,95 tỷ đồng. Tổng lỗ lũy kế (chỉ tiêu LNST chưa phân phối) đến 30/9 là xấp xỉ 143 tỷ đồng. KLS Quý III/2010 lỗ sau thuế 193 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng, KLS lỗ 202,2 tỷ đồng LNTT và 203,2 tỷ đồng LNST. PHS LNTT quý III/2010 là -4,935 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm, công ty đạt 73,88 tỷ đồng doanh thu và lỗ trước thuế 4,415 tỷ đồng. PPC Nếu thực hiện trích lập dự phòng chênh lệch tỷ giá ngay thì PPC sẽ phải chịu khoản chi phí lên tới 655,6 tỷ đồng; dẫn đến LNTT 9 tháng đầu năm sẽ là lỗ gần 73 tỷ đồng. SME Quý 3 lỗ 1,19 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm, SME đạt 15,6 tỷ đồng LNTT. TAS Uớc tính trong quý III, TAS lỗ trên 2 tỷ đồng. Tính đến hết 9 tháng đầu năm 2010, TAS đạt lợi nhuận sau thuế trên 5 tỷ đồng. VDS Quý 3 lỗ 25,5 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm, công ty đạt 2,5 tỷ đồng LNST. VNI Lỗ 642 triệu đồng quý III/2010. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2010, VNI đạt 525 triệu đồng LNST.
    T.Nguyễn
    Tổng hợp


    :-" số DN công bố lỗ ngày càng nhiều lên [r24)]

Chia sẻ trang này