CPI tháng 5 tăng 0.38% 5 tháng tăng 2.25% ------- Liệu có thấp nhất Thế giới $$$$$$

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi BigDady1516, 29/05/2022.

1446 người đang online, trong đó có 578 thành viên. 18:16 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 3223 lượt đọc và 23 bài trả lời
  1. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.854
    10/11 nhóm hàng cùng tăng giá, kéo CPI tháng 5 tăng 0,38%
    HOÀNG HÀ
    10:39 29/05/2022
    Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5/2022 tăng 0,38% so với tháng trước, chủ yếu do giá xăng dầu trong nước tăng theo giá thế giới; giá lương thực, thực phẩm, giá hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng thiết yếu tăng theo giá nguyên nhiên vật liệu đầu vào.

    [​IMG]


    Theo số liệu Tổng cục Thống kê vừa công bố, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5/2022 tăng 0,38% so với tháng trước (khu vực thành thị tăng 0,34%; khu vực nông thôn tăng 0,42%).

    Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính, có 10 nhóm hàng tăng giá so với tháng trước; 1 nhóm hàng giảm giá.

    [​IMG]
    Trong đó, nhóm giao thông tăng mạnh nhất với mức tăng 2,34% so với tháng trước, làm CPI chung tăng 0,23 điểm phần trăm. Nguyên nhân chủ yếu do ảnh hưởng của các đợt điều chỉnh giá xăng dầu theo giá nhiên liệu thế giới vào ngày 4/5, 11/5 và 23/5 làm cho giá xăng tăng 5,93%; giá dầu diezen tăng 3,99%.

    Giá nhiên liệu tăng cũng kéo giá dịch vụ giao thông công cộng tăng 1,06% so với tháng trước, trong đó, giá vận tải hành khách bằng đường bộ tăng 1,91%; xe buýt tăng 0,99%; taxi tăng 0,97%; đường sắt tăng 0,37%; đường thủy tăng 0,27%.

    Ngoài ra, giá dịch vụ bảo dưỡng phương tiện đi lại tăng 0,05%; thuê ô tô, xe máy tự lái tăng 0,22%; phụ tùng tăng 0,17%.

    Nhóm văn hóa, giải trí và du lịch xếp thứ hai về mức tăng (tăng 0,74%) so với tháng trước chủ yếu do giá dịch vụ du lịch trọn gói tăng 3,15% và khách sạn, nhà khách tăng 0,94% khi nhu cầu du lịch tăng trở lại.Đồng thời, giá thiết bị văn hóa trong tháng tăng 0,19% so với tháng trước; thời tiết chuyển sang mùa hè nên nhu cầu tập thể dục của người dân tăng lên làm cho giá dịch vụ thể thao tăng 0,33%.

    Nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 0,33% so với tháng trước do giá nguyên liệu đầu vào và giá vận chuyển tăng.

    Nhóm đóng góp lớn nhất vào chỉ số CPI là hàng ăn và dịch vụ ăn uống cũng ghi nhận mức tăng 0,27% so với tháng trước, tác động làm CPI chung tăng 0,09 điểm phần trăm, trong đó lương thực tăng 0,28%, tác động tăng 0,01 điểm phần trăm; thực phẩm tăng 0,22%, tác động tăng 0,05 điểm phần trăm; ăn uống ngoài gia đình tăng 0,4%, tác động tăng 0,03 điểm phần trăm. Chỉ số giá nhóm này tăng chủ yếu do giá nguyên liệu đầu vào và giá cước vận chuyển tăng.


    Tiếp đến là nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình (tăng 0,22%); nhóm hàng hóa và dịch vụ khác (tăng 0,19%); nhóm may mặc, mũ nón, giày dép (tăng 0,18%); nhóm giáo dục (tăng 0,17%); thuốc và dịch vụ y tế (tăng 0,027%) và bưu chính viễn thông (tăng 0,01%).

    Trong 11 nhóm hàng hóa, chỉ có nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng ghi nhận mức giảm 0,13% so với tháng trước chủ yếu do giá gas giảm 5,38% so với tháng trước. Tuy nhiên, giá vật liệu bảo dưỡng nhà ở tăng 0,66% do giá thép tăng; giá dầu hỏa tăng 3,95% so với tháng trước và giá điện sinh hoạt tăng 0,7% so với tháng trước; giá nước sinh hoạt tăng 1,03% do nhu cầu sử dụng tăng.

    Cũng theo Tổng cục Thống kê trong tháng 5, chỉ số giá vàng giảm 0,52% so với tháng trước; tăng 9,86% so với cùng kỳ năm 2021; bình quân 5 tháng đầu năm 2022 tăng 6,48%.

    Trong khi đó, chỉ số giá đô la Mỹ tháng 5/2022 tăng 0,65% so với tháng trước và tăng 0,21% so với cùng kỳ năm 2021; bình quân 5 tháng đầu năm 2022 giảm 0,49%.

    So với cùng kỳ năm trước, CPI tháng 5/2022 tăng 2,86%. Trong 11 nhóm hàng tiêu dùng chính có 9 nhóm tăng giá và 2 nhóm giảm giá.

    So với tháng 12/2021, CPI tháng Năm tăng 2,48%, trong đó có 10 nhóm hàng tăng giá, riêng nhóm bưu chính, viễn thông giảm 0,17%.

    Theo Tổng cục Thống kê, lạm phát cơ bản tháng 5/2022 tăng 0,29% so với tháng trước, tăng 1,61% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 5 tháng đầu năm 2022, lạm phát cơ bản tăng 1,1% so với cùng kỳ năm 2021, thấp hơn mức CPI bình quân chung (tăng 2,25%), điều này phản ánh biến động giá tiêu dùng chủ yếu do giá lương thực và giá xăng dầu.
    Last edited: 29/05/2022
  2. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.854
    Bí mật đồng tiền: Lạm phát ảnh hưởng thế nào đến thị trường chứng khoán Việt Nam?[​IMG]



    Lạm phát đã và đang gây ảnh hưởng xấu đến thị trường chứng khoán Việt Nam

    Tại chương trình bí mật đồng tiền vừa diễn ra, các chuyên gia cho rằng thị trường chứng khoán đang gặp áp lực từ những yếu tố bên ngoài như lạm phát và Fed tăng lãi suất tại Mỹ; chính sách "Zero Covid" tại Trung Quốc cùng với căng thẳng chính trị Nga - Ukraine. Mặc dù diễn biến tại Trung Quốc đang có chuyển biến tích cực nhưng hai sự kiện còn lại chưa có nhiều dấu hiệu cải thiện sẽ dẫn đến việc giá dầu tăng, giá than cốc tiệm cận vùng đỉnh cũ, cùng giá cả hàng hóa cũng sẽ leo thang.

    [​IMG]
    Lạm phát đạt đỉnh thì thị trường sẽ chạm đáy.

    Ông Phạm Lưu Hưng, Kinh tế trưởng CTCP Chứng khoán SSI nhận định rằng lạm phát tiếp tục gia tăng sẽ không có lợi cho thị trường chứng khoán. "Thị trường sẽ chạm đáy nếu như lạm phát đạt đỉnh" ông Hưng nói. Hiện nay các chỉ số lạm phát tại Mỹ đang đi ngang nhưng sau này có giảm không thì lại chưa chắc chắn. Ông khẳng định là đây là vấn đề lớn mà nhà đầu tư nên theo dõi. Một trong những điểm cần lưu ý là cầu tiêu dùng đang ở mức thấp. Nếu Trung Quốc mở cửa, các hoạt động sản xuất trên thế giới hồi phục thì sẽ xuất hiện một nguồn cung "như vũ bão".

    Ví dụ cho câu chuyện này là những phát biểu của ông Trần Đình Long, Chủ tịch HĐQT tập đoàn Hòa Phát tại cuộc họp ĐHĐCĐ vừa qua. Nhà đầu tư có thể nhìn thấy giá thép đang giảm rất mạnh khi cung tăng nhanh mà cầu không có. Nhiều mặt hàng cũng đang xảy ra hiện tượng này và nếu tiếp tục lan rộng ra sẽ gây ra rủi ro lớn cho nền kinh tế.

    Ở góc độ nhà môi giới, bà Nguyễn Thị Thu Dung, Giám đốc kinh doanh Hội sở CTCP Chứng khoán SSI, cho rằng nhà đầu tư trung và dài hạn sẽ quan tâm nhiều đến yếu tố vĩ mô để biết mình đang đứng ở đâu. Còn trong ngắn, hạn nhà đầu tư nên nhìn nhận lại dòng tiền. Bà cũng cũng đồng tình với ý kiến của ông Hưng rằng lạm phát gây ảnh hưởng lớn đến thị trường chứng khoán.

    Ví nhụ như năm 2009, khi lạm phát Việt Nam ở mức 18% thì thị trường đã điều chỉnh giảm điểm khoảng 30%. Khi lạm phát giảm thì thị trường lại phát triển ổn định. Đến năm 2015 Nhà nước đã tung ra gói hỗ trợ 30.000 tỷ đồng hỗ trợ cho thị trường bất động sản với lãi suất 5% làm giảm nợ xấu giảm giúp thị trường chứng khoán lại tăng tiếp. Tại thời điểm đó, dòng tiền được bơm ra, lãi suất ngân hàng ở mức thấp làm thị trưởng tăng trưởng tốt. Vì vậy, bà khẳng định lạm phát liên quan mật thiết đến thị trường chứng khoán nhưng đối với nhà đầu tư ngắn hạn và trung hạn thì nên để ý đến các tín hiệu của thị trường.

    Với cá nhân bà Dung, khi lạm phát tăng thì lãi suất cũng tăng, có thể là tỷ giá USD cũng tăng nên có thể lựa chọn mua cổ phiếu của những doanh nghiệp xuất khẩu vì những công ty này sẽ được hưởng lợi từ đó. Ngoài ra, nhà đầu tư cũng có thể lựa chọn những doanh nghiệp có tỷ trọng tiền mặt nhiều hơn, tỷ lệ nợ vay thấp hoặc vay nước ngoài thấp thì có thể tránh được rủi ro tài chính. Còn trong ngắn hạn, bà khuyến nghị nhà đầu tư nên xem mình đang ở đâu, có tín hiệu nào từ thị trường phát ra để bản thân có thể nắm bắt được nhóm ngành cần mua cổ phiếu.

    Các chính sách của Fed có thể gây ra những cú sốc thị trường chứng khoán Việt Nam

    [​IMG]
    Chương trình bí mật đồng tiền ngày 25/5.

    Ngoài lạm phát, nhà đầu tư cũng đang quan tâm tới việc Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) có cuộc họp vào giữa tháng 6 và có thể tiếp tục tăng lãi suất với kịch bản xấu nhất là tăng 0,75%. Theo bà Dung, điều này sẽ tạo ra một cú sốc lớn vì mọi người chỉ kỳ vọng tăng 0,5% mà bỗng nhiên tăng 0,75%. Ngoài ra, việc tăng lãi suất nhanh như vậy sẽ gây áp lực lên tỷ giá USD làm giá đồng tiền này tăng lên. Theo quan sát của bà, tỷ giá USD tỷ lệ nghịch với thị trường chứng khoán Việt Nam. Mỗi lần tỷ giá USD tăng, không chỉ thị trường chứng khoán Việt Nam mà cả thế giới cũng sẽ điều chỉnh.

    Việc tăng lãi suất này sẽ gây ra nhiều tiêu cực cho thị trường Việt Nam. Tuy nhiên, Fed đã có những cuộc họp trước đó về vấn đề này để dự báo trước mức tăng là bao nhiêu nhưng nếu có cú "quay xe" cuối cùng chuyển sang tăng 0,75% thì sẽ gây ra cú sốc lớn cho các nhà đầu tư.

    Bên cạnh đó, Fed đang có một núi tiền khổng lồ khoảng 9.000 tỷ USD và cơ quan này đang có kế hoạch giảm mạnh con số này xuống trong thời gian tới. Theo ông Phạm Lưu Hưng, hiện tại Fed sẽ phải lựa chọn theo kiểu bất đắc dĩ, buộc phải chọn thứ ít xấu nhất vì không còn cách nào khác. Vì thế, họ có thể gây ra những cú sốc cho thị trường tài chính. Trong lịch sử, ít khi ngân hàng trung ương Mỹ này phải hạ bảng cân đối xuống nhanh và mạnh như thời điểm này nên để đánh giá được tác động là rất khó. Nhà đầu tư nên nhìn vào phiên họp tháng 9 của Fed vì phiên tháng 6 và 7 sẽ khó có bất ngờ.
  3. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.854
    19,7 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động mỗi tháng
    HOÀNG HÀ
    10:40 29/05/2022
    5 tháng đầu năm 2022, cả nước có 98,6 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 25,8% so với cùng kỳ năm trước; bình quân một tháng có 19,7 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.


    [​IMG]
    Ảnh minh họa
    Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, trong tháng 5/2022, cả nước có 13,4 nghìn doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 125.753 tỷ đồng.

    Mặc dù số doanh nghiệp đăng ký thành lập trong tháng 5/2022 giảm 10,9% so với tháng 4/2022, tuy nhiên, vẫn tiếp tục giữ được đà tăng so với cùng kỳ năm trước.

    So với cùng kỳ năm 2021, số doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 5 tăng 15,2% về số doanh nghiệp và giảm 16,5% về vốn đăng ký.

    Trong tháng 5, cả nước có 5.207 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 26% so với tháng trước và tăng 6,4% so với cùng kỳ năm 2021.

    Về số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường trong tháng 5/2022, cả nước có 10.489 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, tăng 17,7% so với cùng kỳ năm 2021.

    Trong đó, có 4.964 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, giảm 7,9% so với tháng trước và tăng 46% so với cùng kỳ năm 2021; có 4.186 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 11,3% và giảm 1,1%; có 1.339 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 9,1% và tăng 4,7%.
    [​IMG]

    Tính chung 5 tháng đầu năm 2022, cả nước có 98,6 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 25,8% so với cùng kỳ năm trước; bình quân một tháng có 19,7 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

    Riêng số doanh nghiệp thành lập mới trong 5 tháng đầu năm 2022 là 62.961 doanh nghiệp, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm 2021. Số vốn đăng ký mới trong 5 tháng đầu năm 2022 đạt 761.035 tỷ đồng, giảm 2,2% so với cùng kỳ năm 2021.

    Tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 5 tháng đầu năm 2022 là 2.445.382 tỷ đồng (tăng 39,5% so với cùng kỳ năm 2021). Trong đó, số vốn đăng ký của doanh nghiệp thành lập mới là 761.035 tỷ đồng (giảm 2,2% so với cùng kỳ năm 2021). Số vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp đang hoạt động đạt 1.684.347 tỷ đồng (tăng 72,7% so với cùng kỳ).

    Vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong 5 tháng đầu năm 2022 đạt 12,1 tỷ đồng, giảm 13,4% so với cùng kỳ năm 2021.

    Tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong 5 tháng đầu năm 2022 là 437.689 lao động, tăng 6,1% so với cùng kỳ năm 2021.

    Trong khi đó, số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường trong 5 tháng đầu năm 2022 là 71,8 nghìn doanh nghiệp (tăng 20% so với cùng kỳ), bình quân một tháng có 14,4 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.
    Last edited: 29/05/2022
    Vuthanhnguyen thích bài này.
  4. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.854
    Tăng trưởng tín dụng ngân hàng xin nới zoom kịch bản sóng thần dòng B tháng 6-9 lập lại dòng tiền thông minh tìm đến :drm1@};-
    CanloiVnindex860 thích bài này.
    Vnindex860 đã loan bài này
  5. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.854
    Tiền rút ở các kênh nóng, dâng sang ngân hàng, lãi suất qua đêm chìm sâu
    Lãi suất VND qua đêm đã trọn hai tuần liên sụt giảm, dù không phát sinh nguồn tiền mới lớn nào…

    [​IMG]
    Như dữ liệu BizLIVE thống kê vừa qua, lãi suất VND qua đêm liên tục giảm mạnh trên thị trường liên ngân hàng. Từ quanh 2%/năm, đến cuối tuần vừa qua (phiên 27/5) đã chìm xuống còn 0,68%/năm.

    Diễn biến phản ánh trạng thái nguồn ngắn hạn của hệ thống các ngân hàng thương mại dồi dào, thậm chí có phần ứ đọng ở nguồn tiền không kỳ hạn.

    Nguồn tiền đó đến từ đầu, được bổ sung dòng mới nào có quy mô lớn?

    Trong hai tuần qua, thị trường không có nguồn tiền cung ứng mới quy mô lớn để có thể nhấn lãi suất qua đêm chìm sâu như vậy. Mặc dù Kho bạc Nhà nước có kế hoạch bơm khoảng 78.000 tỷ đồng trong quý 2 này, nhưng thực tế vẫn không lớn.

    Ở kênh mua lại ngoại tệ, Kho bạc Nhà nước chào mua không nhiều cả về quy mô lẫn số đợt.

    Ở kênh tái tạo tiền ra thị trường qua mua lại trước hạn trái phiếu Chính phủ cũng không lớn, bởi suốt các quý vừa qua quy mô ghi nhận chỉ xoay quanh 400 tỷ đồng/quý.

    Tham vấn nhận định của chuyên gia, nguồn tiền được lý giải ở hiện tượng ứ đọng tạm thời tại các ngân hàng thương mại.

    Nhận định này lý giải ở các dòng chảy trong nền kinh tế.

    Thứ nhất, quý 2 này thị trường chứng khoán Việt Nam lao dốc mạnh, quy mô giao dịch cũng rơi sâu từ hơn 20.000 tỷ đồng/phiên trước đó về quanh 12.000 tỷ đồng, vài phiên gần đây có dấu hiệu cao lên quanh 16.000 – 18.000 tỷ đồng/phiên.

    Như vậy, sau khi các cơ quan quản lý vào cuộc rà soát, xử lý các giao dịch “có vấn đề” trên thị trường chứng khoán, một bộ phận dòng tiền đã tạm rút khỏi thị trường như một sự né tránh. Cùng đó, thị trường bộc lộ rủi ro lớn, bản thân các nguồn tiền thông thường của nhà đầu tư cũng rút lui phòng thủ.

    Những nguồn tiền đó tạm thời trú ẩn vào các ngân hàng thương mại. Đó là dòng tiền linh hoạt nên chủ yếu dồn ở tiền gửi thanh toán không kỳ hạn.

    Thứ hai, việc các cơ quản quản lý vào cuộc xử lý những bất cập trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp cũng đã tạm thời “chặn” bớt một kênh đầu tư của dòng tiền từng nóng và mạnh trước đó.


    Thực tế trong tháng 4 và dự kiến tháng 5 này quy mô phát hành mới trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp sụt giảm; nguồn tiền lẽ ra tập trung cho thị trường này cũng đã rút bớt và tạm thời cũng trú ẩn một phần ở kênh tiền gửi thanh toán của các ngân hàng.

    Thứ ba, thời gian gần đây hoạt động đầu tư tiền ảo, “coin” chứng kiến rủi ro lớn. Bên cạnh vẫn có hoạt động bắt đáy thì một phần dòng tiền ở kênh này cũng đã rút lui phòng thủ và một điểm đến là kênh ngân hàng.

    Cũng tương đồng, “hoạt động đầu tư” ở kênh cá độ bóng đá – một phần kinh tế ngầm – cũng tạm nghỉ khi các giải bóng đã lớn trên thế giới lần lượt kết thúc. Nguồn tiền ở đây đa dạng, có phần không lộ diện, nhưng cùng không loại trừ vẫn tạm trú ở hệ thống ngân hàng hoặc dịch chuyển vào sàn chứng khoán.

    Thứ tư, nguồn tiền đầu tư vào thị trường bất động sản, từng nóng lên cuối 2021 đầu 2022 cũng có phần dịu bớt. Hoạt động con thoi ở kênh này, đảo lướt không còn sôi động như trước, thậm chí thanh khoản có dấu hiệu khó lên khiến một bộ phần dòng tiền con thoi cũng thưa dần hoặc tạm nghỉ và nằm im trên tài khoản thanh toán.

    Tựu trung, dòng tiền rút bớt ở các kênh đầu tư nóng trước đó và dâng lên ở kênh tiền gửi ngân
    hàng, qua đó khiến lãi suất qua đêm chìm sâu.

    Đặc điểm của những dòng tiền tạm trú đó cũng phản ánh ở một quan sát: lãi suất VND qua đêm giảm sâu nhưng các kỳ hạn 1 tuần đến 3 tháng vẫn không giảm mạnh. Theo đó, ứng đọng nguồn tiền chỉ mang tính ngắn hạn và tập trung ở tiền gửi thanh toán thay vì có kỳ hạn.

    Hiện tượng ứ đọng trên được nhìn nhận thế nào?

    Đối với nền kinh tế nói chung cũng như các thị trường, đặc biệt quan trọng với thị trường chứng khoán và thị trường trái phiếu doanh nghiệp, ứ đọng đó là một phản ứng tiêu cực ngắn hạn.

    Bởi lẽ, một nền kinh tế và các thị trường, các kênh đầu tư bình thường, sôi động và thông thoáng thì các dòng tiền sẽ năng động thay vì tạm thời nằm im ứ đọng như trên. Các dòng tiền năng động có thể khiến lãi suất liên ngân hàng tăng lên nhưng lại là tích cực vì sẽ tạo nên những giá trị mới cho các thị trường và nền kinh tế.

    Vậy nên, tới đây, nếu sự ứ đọng đó dần dần giải tỏa, các dòng tiền năng động lan tỏa ra các kênh, lãi suất liên ngân hàng lại tăng lên, thì như vậy lại là tích cực chứ không hẳn lo ngại vì lãi suất tăng lên.
    CanloiVuthanhnguyen thích bài này.
  6. nvhoan

    nvhoan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    14/10/2017
    Đã được thích:
    4.165
    lạm phát VN thế quá ổn
    CanloiBigDady1516 thích bài này.
  7. nvhoan

    nvhoan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    14/10/2017
    Đã được thích:
    4.165
    tiền nhiều dỏn ứ ở NH ..không có đường ra đó bác
    BigDady1516 thích bài này.
  8. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.854
    Sau P, xuất khẩu lĩnh cờ tiên phong dòng B sóng thần dẫn dắt VN Index về đỉnh cao đó@};-
    Canloinvhoan thích bài này.
  9. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.854
    Tăng trưởng tín dụng hơn gấp 2 lần so với cùng kỳ năm ngoái

    Thứ Sáu, 27/05/2022

    Sáng 27/5, tại Hội nghị triển khai Nghị định 31 về gói hỗ trợ lãi suất 2%, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN), Đào Minh Tú cho biết: Tính đến ngày 27/5 tăng trưởng tín dụng của toàn hệ thống ngân hàng đạt 7,75% so với cuối năm 2021; tăng cao hơn gấp 2 lần so với cùng thời điểm năm 2021
    [​IMG]
    Hội nghị trực tuyến toàn ngành ngân hàng về chương trình hỗ trợ lãi suất 2% từ nguồn ngân sách Nhà nước 40.000 tỷ đồng theo Nghị định 31 diễn ra sáng 27/5.
    Tăng trưởng tín dụng cao hơn so với dự kiến và cao hơn so với cùng kỳ năm trước phản ánh sự phục hồi tích cực của nền kinh tế. Vốn tín dụng sẽ đóng góp tích cực hỗ trợ doanh nghiệp cũng như các hộ kinh doanh.

    Ngay từ đầu năm 2022, NHNN đã có chỉ đạo, định hướng tín dụng tập trung vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro. Theo ông Đào Minh Tú, kết quả tăng trưởng tín dụng đồng đều ở nhiều lĩnh vực. Đặc biệt những lĩnh vực có khó khăn (vận tải, du lịch, khách sạn…) cũng ghi nhận tăng trưởng mạnh trên 8%, cao hơn mức tăng trưởng chung; tín dụng lĩnh vực công nghiệp và công nghiệp phụ trợ tăng trưởng 7,6%.

    Dòng vốn tín dụng tăng trưởng tốt và được điều hướng tích cực đã bù đắp đáng kể sự thiếu hụt vốn cho doanh nghiệp trong bối cảnh thị trường trái phiếu doanh nghiệp và chứng khoán gặp khó khăn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phục hồi kinh tế.

    “Việc triển khai chính sách hỗ trợ lãi suất 2% sẽ tạo hiệu ứng tích cực hơn cho việc tăng trưởng của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp mạnh dạn hơn trong triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh. Tất nhiên, việc triển khai chính sách này cũng đặt thêm trách nhiệm cho các tổ chức tín dụng trong đảm bảo nguồn cung ứng vốn,” Phó Thống đốc khẳng định.


    Một số ngân hàng có mức tăng trưởng tín dụng cao như: Vietcombank, VPBank, MB... Hiện NHNN đang xem xét để điều chỉnh để mức tín dụng sao cho đảm bảo phù hợp mục tiêu chính sách tiền tệ vĩ mô cũng như kiểm soát lạm phát.

    Theo lãnh đạo NHNN, thời gian qua, trong bối cảnh dịch COVID-19 tác động tiêu cực tới nhiều ngành, lĩnh vực, ngành ngân hàng đã chủ động triển khai nhiều giải pháp về tiền tệ, tín dụng, lãi suất, thanh toán, cũng như các chính sách về cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ… trong hơn 2 năm qua bằng chính nguồn lực của mình nhằm tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp, nền kinh tế.
    Vuthanhnguyen thích bài này.
  10. Cai_Bo_Vang

    Cai_Bo_Vang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/12/2019
    Đã được thích:
    2.611
    ngon rồi múc xúc húc AE ơi
    cơ hội là đây :drm1
    :drm
    BigDady1516 thích bài này.

Chia sẻ trang này