CPI tháng 9 có thể dao động trong khoảng 0,3% - 0,5%

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by haivan26, Sep 19, 2008.

151 người đang online, trong đó có 60 thành viên. 02:04 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. haivan26

    haivan26 Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Nov 7, 2007
    Likes Received:
    0
    CPI tháng 9 có thể dao động trong khoảng 0,3% - 0,5%

    Đây là ý kiến của ông Tống Minh Tuấn, Phó trưởng Phòng Phân tích, CTCK Bảo Việt (BVSC).

    Báo cáo mới nhất của Ngân hàng Nhà nước cho thấy, trong tháng 8 vừa qua, lượng huy động vốn bằng VND đã chững lại. Các khoản vay đến thời điểm đáo hạn hay hết thời gian gia hạn ngày càng nhiều đã tác động trực tiếp đến kết quả sản xuất - kinh doanh quý III và quý IV của DN.
    Như vậy, TTCK hiện nay vẫn trong giai đoạn "thử thách" cho đến khi kinh tế vĩ mô thực sự ổn định (chính sách tiền tệ linh hoạt hơn, mặt bằng lãi suất giảm, tốc độ lạm phát chậm lại?).
    Kết quả kinh doanh quý III của các DN niêm yết cũng sẽ tác động đến TTCK, tuy nhiên mức độ tác động sẽ không lớn do nhà đầu tư phần nào đã dự đoán và hình dung được kết quả kinh doanh của các DN khác nhau, thuộc các ngành khác nhau.
    Nhưng dù sao thì các số liệu về mức độ tăng trưởng cũng như kết quả kinh doanh của các DN trong 2 quý cuối năm vẫn được nhà đầu tư quan tâm, bởi nó phản ánh sát hơn thực trạng DN trong năm 2008.
    Còn kết quả kinh doanh của DN trong quý I và quý II được thừa hưởng rất nhiều từ thành quả tăng trưởng của các DN trong năm 2007 để lại.
    Có thể thấy, sau một thời gian dài ảnh hưởng bởi các tác động khách quan và chủ quan, tốc độ lạm phát trong trong thời gian tới sẽ chậm lại đáng kể. Các mặt hàng thiết yếu như xi măng, sắt thép, phân bón vẫn được kiểm soát và có xu hướng giảm giá.
    Đặc biệt, các mặt hàng chiếm tỷ trọng cao trong rổ tính chỉ số giá tiêu dùng (CPI) là lương thực, thực phẩm đang có nguồn cung dồi dào và giá tiếp tục hạ.
    Theo đó, chúng tôi đưa ra dự báo là CPI tháng 9 sẽ dao động từ 0,3% đến 0,5%. Diễn biến tích cực của lạm phát trong thời gian tới sẽ mang một ý nghĩa quan trọng, bởi đây là căn cứ để xem xét các chính sách liên quan đến tiền tệ và xem xét giảm lãi suất, thúc đẩy tăng trưởng nền kinh tế và tác động tích cực đến TTCK.
    Theo ĐTCK
  2. haivan26

    haivan26 Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Nov 7, 2007
    Likes Received:
    0
    CafeF) - Thị trường chứng khoán Mỹ hồi phục mạnh nhất trong 6 năm trong phiên giao dịch đêm qua nhờ một số thông tin hỗ trợ.

    Chứng khoán Mỹ có phiên giao dịch tăng mạnh nhất trong 6 năm nhờ viễn cảnh chính phủ sẽ có kế hoạch lâu dài vực dậy thị trường tài chính. Trong khi đó, các nhà chức trách và các quỹ đầu tư cũng đã giảm bớt lo ngại về cổ phiếu của khối ngân hàng và công ty chứng khoán.



    Thị trường đã hồi phục trở lại sau phiên giảm điểm sâu do một loạt sự kiện như AIG được giải cứu, Lehman Brothers phá sản và Merril Lynch buộc phải để Bank of America mua lại. Nhiều nhà đầu tư giảm bán ra cũng góp phần giúp chứng khoán tăng điểm.



    Phố Wall đã khởi đầu phiên giao dịch tăng điểm sau khi có thông tin những ngân hàng trung ương hàng đầu thế giới sẽ bơm tiền vào hệ thống tài chính. FED và một số ngân hàng trung ương khác của nhiều nền kinh tế lớn trên thế giới hôm qua (17/09) công bố kế hoạch bơm thêm 180 tỷ USD vào hệ thống tài chính.

    Một hành động khác FED tiến hành đơn lẻ là rót thêm 105 tỷ USD vào hệ thống ngân hàng sau khi đã cung cấp vào hệ thống này 140 tỷ USD hồi đầu tuần.



    Chỉ số S&P tăng 50,12 điểm lên 1.206,51 điểm, tương đương tăng 4,3%. Chỉ số công nghiệp Dow Jones cộng thêm 410,03 điểm, tương đương 3,9%, ngừng giao dịch ở mức 11.019,69 điểmm. Chỉ số Nasdaq tăng 100,25 điểm, tương đương 4,8%, kết thúc giao dịch ở mức 2.199,1 điểm.



    Chứng khoán châu Âu giảm ngày thứ 4 liên tiếp do lợi nhuận không khả quả của một số doanh nghiệp. Bên cạnh đó, nhà đầu tư dự đoán việc ngân hàng trung ương lớn nhất thế giới bơm thêm 247 tỷ USD vào hệ thống tài chính sẽ không đủ để khiến khối tài chính ngừng đi xuống. Chỉ số FTSE 100 giảm 35,8 điểm, tương đương 0,7%, đóng cửa giao dịch ở mức 4.880 điểm.

Share This Page