CST: Cty CP Than Cao Sơn- CP Đầu tư Cực chất

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi timestock, 20/04/2022.

2417 người đang online, trong đó có 966 thành viên. 17:47 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 6 người đang xem box này (Thành viên: 5, Khách: 1):
  2. thanh150619900,
  3. tungbtchi,
  4. gaique18
Chủ đề này đã có 1217258 lượt đọc và 7262 bài trả lời
  1. timestock

    timestock Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/03/2009
    Đã được thích:
    8.517
    Cty dừng mọi hoạt động
    Chi phí lương 3.3k công nhân, chi phí khấu hao.....
    Khả năng lỗ quý 2 là cao rồi
    Cả quý 2 chắc chẳng khai thác dc bao nhiêu vì 4 tháng khai thác bằng 1/2 cùng kỳ mà quý 1 còn làm được
    Nếu các cơ quan cấp trên chưa cấp phép càng muộn thì CST càng khó khăn....
    giavanchuakhon thích bài này.
    OwlEye đã loan bài này
  2. LakeHayes

    LakeHayes Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/10/2020
    Đã được thích:
    3.277
    Lợi thế bình tâm của người có giá vốn thấp có khác. Tôi cũng đang cố hạ mấy mã làm nền để giối già. Bắt đầu cũng giảm ham muốn đảo danh mục rồi.
    giavanchuakhongadabong thích bài này.
  3. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    191.135
    chết nặng thì cst mới chia 15%
    chứ không nó phải chia 30% mới đúng

    Đến khổ

    may là cũng chẳng còn ai
    và lái nó nhân đạo vẫn thâu lại hàng bác ạ

    coi như từ nay tới cuối năm là giải tán đóng mỏ, hy vọng số LN để lại 2022 và 80 tỷ LN quý 1 giúp Cst hòa vốn, không lỗ 2023

    chờ xem 2024 có mở mỏ không thôi

    mà cst không giống các cty khác
    nếu giải tán thì chỉ có chia cuốc xẻng, làm gì có tiền nong gì đâu
    OwlEye, daucokiemtientimestock thích bài này.
    OwlEye đã loan bài này
  4. kric04

    kric04 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/06/2017
    Đã được thích:
    3.034
    Cẩn thận TKV nó tính giá than theo hệ số bốc xúc. Giá than nó mua cao vì năm nay CST phải bốc xúc cơ bản lớn, cuối năm hệ số bốc xúc thấp ko biết nó có giảm giá mua và tính ngược lại các quý trước ko nhé. Thường TKV tính lại chi phí cho các cty vào Q2, Q4 (em đọc trong mấy bản cáo bạch cty than)
    --- Gộp bài viết, 02/06/2023, Bài cũ: 02/06/2023 ---
    Em cũng ko chắc lắm đâu
    giavanchuakhon thích bài này.
  5. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    191.135
    nghĩa là toang hả bác???

    căng quá
  6. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    191.135
    toang rồi

    đậy mỏ thật rồi

    https://vnexpress.net/nhieu-noi-cat-dien-khan-cap-vi-tieu-thu-tang-dot-bien-4612823.html
    --- Gộp bài viết, 02/06/2023, Bài cũ: 02/06/2023 ---
    Ngày 1/6, một số tổ máy điện than phía Bắc bị sự cố do vận hành cao liên tục trong thời tiết nóng gay gắt kéo dài, như Phả Lại 1, tổ máy 6 Phả Lại 2, tổ máy 2 Cẩm Phả, tổ máy 2 Mạo Khê và Thăng Long, tổ máy 1 Sơn Động. Việc này ảnh hưởng tới tình hình cung ứng điện.
    --- Gộp bài viết, 02/06/2023 ---
    Thủy điện là một trong số nguồn điện cung ứng điện chính nhưng tại miền Bắc, hiện 8 hồ có mức nước bằng và gần mực nước chết (mực nước trong hồ đủ khả năng vận hành phát điện). Một số hồ thủy điện lớn ở miền Bắc đã có mực nước rất thấp và nguy cơ về mực nước chết nếu tình hình thủy văn không được cải thiện, như: Sơn La, Lai Châu, Tuyên Quang, Hủa Na, Thác Bà.
    --- Gộp bài viết, 02/06/2023 ---
    trông mặt đần thối như ngỗng ỉa thế này là đóng mẹ nó mỏ roài
    GĐ cũng về chăn lợn hết
    https://thancaoson.vn/cong-doan-tkv...ao-son-tkv-nhan-dip-thang-cong-nhan-nam-2023/
    --- Gộp bài viết, 02/06/2023 ---
    Trong tháng Công nhân – Tháng hành động về ATVSLĐ, Than Cao Sơn đã phát động và triển khai đến 100% các đơn vị và CNLĐ, đẩy mạnh thi đua sản xuất, phát huy sáng kiến, đảm nhận các công trình thi đua, đặc biệt là Công trình hạ moong Khe Chàm 2 hoàn thành trước tiến độ vào giữa tháng 5 (dự kiến tháng 6); khắc phục khó khăn, ổn định việc làm, thu nhập của CNLĐ, phấn đấu hoàn thành kế hoạch SXKD, đảm bảo ATLĐ.
    --- Gộp bài viết, 02/06/2023 ---
    diễn sâu quá
    đóng mịa mỏ rồi còn nước với nôi

    https://thancaoson.vn/cong-ty-co-ph...g-lam-viec-duoi-thoi-tiet-nang-nong-nam-2023/
    thanh150619900timestock thích bài này.
  7. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    191.135
    Công ty đã kiểm tra, khảo sát điều kiện làm việc, sức khỏe, tâm lý của người lao động thường xuyên làm việc tiếp xúc trực tiếp với môi trường nắng nóng. Trong dịp nắng nóng kéo dài Công ty sẽ cấp cho người lao động đang công tác tại 21 đơn vị công trường, phân xưởng và người lao động các phòng thường xuyên làm việc trên khu vực khai trường với số lượng 01 chai Nước khoáng mặn Quang Hanh 500ml/01 người/ca làm việc thực tế. Đợt cấp phát này diễn ra từ ngày 15/5/2023 đến khi hết ngày 30/9/2023. Đây cũng là một trong những hoạt động trong chuỗi các hoạt động tại Công ty nhân dịp phát động tháng công công nhân tháng AT-VSLĐ năm 2023.
  8. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    191.135
    https://video.vnexpress.net/tin-tuc...=1*f7phnw*_gcl_au*ODcxNDgyMTAwLjE2ODQzMjIyNzg.
    --- Gộp bài viết, 04/06/2023, Bài cũ: 04/06/2023 ---
    toang hết cả
    --- Gộp bài viết, 04/06/2023 ---
    chết rồi

    https://video.vnexpress.net/tin-tuc...=1*f7phnw*_gcl_au*ODcxNDgyMTAwLjE2ODQzMjIyNzg.
    Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội lúc 20h ngày 1/6 được tắt hết thiết bị điện, đối lập với khung cảnh lung linh đèn điện trước đây.
    --- Gộp bài viết, 04/06/2023 ---
    https://vnexpress.net/duong-pho-ha-noi-toi-sam-vi-cat-giam-dien-4612708.html
    --- Gộp bài viết, 04/06/2023 ---
    toạch nặng quá

    Nhiều xã ở huyện Chương Mỹ mất điện từ 10h đến 21h, có nơi đến 23h mới được cấp điện trở lại. "Bình thường giờ nay cả gia đình thường ở trong nhà, nhưng hôm nay mất điện nên từ sáng tới tối. Ở nhà nóng quá nên cả nhà phải ra gần đường ngồi cho thoáng", bà Tâm ở huyện Chương Mỹ cho biết. Ảnh: Gia Chính
    --- Gộp bài viết, 04/06/2023 ---
    https://vnexpress.net/thu-truong-cong-thuong-thieu-dien-se-duoc-khac-phuc-4613231.html
    --- Gộp bài viết, 04/06/2023 ---
    Về giải quyết điện gió và mặt trời không nằm trong quy hoạch, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải cho hay, Quy hoạch điện VIII được Thủ tướng phê duyệt, không đưa danh sách tên dự án điện gió, mặt trời hay ngoài khơi cụ thể mà chỉ nêu tổng công suất phát triển các nguồn điện này tới 2030, tầm nhìn 2050. Bộ Công Thương đang hoàn thiện quy định, xây dựng cơ sở để làm căn cứ thực hiện các dự án này thời gian tới.
    --- Gộp bài viết, 04/06/2023 ---
    https://vnexpress.net/nhieu-noi-cat-dien-khan-cap-4612823.html
    --- Gộp bài viết, 04/06/2023 ---
    http://www.hatucoal.vn/tu-lieu/tong-bai-cong-cua-tho-mo-nam-1936-49.html
    --- Gộp bài viết, 04/06/2023 ---
    https://www.facebook.com/Nguoiduatin313/videos/219472857541681/
    thanh150619900 thích bài này.
  9. Robotraicay

    Robotraicay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/03/2015
    Đã được thích:
    1.708
    Thảm quá
  10. thanh150619900

    thanh150619900 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2015
    Đã được thích:
    811
    căng thật, thôi ráng 10 năm nữa cắt bớt điện than, chuyển hết sang dùng mặt trời với gió. Việt nam sẽ giàu mạnh, sẽ sớm sánh vai với cường quốc năm châu mà thôi. lỡ mà trời không nắng ko gió thì lại chạy đi vận động người dân tiết kiệm điện vậy.
    giavanchuakhon thích bài này.

Chia sẻ trang này