CTD siêu phẩm 2025 tìm về đỉnh cũ 16x

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi thien_y, 02/01/2025.

2982 người đang online, trong đó có 1193 thành viên. 10:50 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 209824 lượt đọc và 1015 bài trả lời
  1. thien_y

    thien_y Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2010
    Đã được thích:
    2.578
    VIS Rating: Doanh nghiệp xây dựng, hạ tầng sẽ tiếp tục tăng trưởng
    XÂY DỰNGHẠ TẦNG
    27/02/2025
    Năm 2024 đánh dấu sự phục hồi đáng kể của ngành xây dựng về doanh thu, lợi nhuận và khả năng trả nợ. VIS Rating cho rằng điều này sẽ tiếp tục duy trì tốt vào năm 2025.
    [​IMG]
    Ảnh minh họa: Tập đoàn Đèo Cả
    VIS Rating (đơn vị xếp hạng tín nhiệm, thành viên liên kết của Moody’s) mới phát hành báo cáo về các ngành xây dựng, hạ tầng.

    Với ngành xây dựng, VIS Rating cho biết, kết quả kinh doanh của các công ty xây dựng do đơn vị này theo dõi đã cải thiện vào năm 2024, được thể hiện qua tăng trưởng tổng doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt là 15% và 44% so với cùng kỳ năm trước (YoY). Sự cải thiện được thúc đẩy bởi sự phục hồi doanh thu và biên lợi nhuận từ hoạt động xây dựng, đặc biệt là trong các phân khúc xây dựng công nghiệp và hạ tầng, giảm chi phí lãi vay và đóng góp từ các hoạt động kinh doanh khác như ghi nhận doanh thu dự án bất động sản (VCG, L18) và thanh lý tài sản (HBC).

    Năm 2024, cả giá trị giải ngân đầu tư côngFDIđều đạt mức cao kỷ lục là 660.000 tỷ đồng (tăng 4% YoY) và 25,35 tỷ USD (tăng 9,4% YoY), tạo nên nhu cầu xây dựng lớn và cải thiện biên lợi nhuận gộp trung bình của ngành lên 8,2% (năm 2023 là 7,4%). Ngoài ra, hầu hết các nhà thầu xây dựng cũng ghi nhận giá trị đơn hàng tồn đọng (backlog) lớn vào cuối năm 2024, như CTD (30.000 tỷ đồng, tăng 20% YoY), VCG (19.000 tỷ đồng, tăng 3% YoY), LCG (7.000 tỷ đồng, tăng 22% YoY).

    Theo VIS Rating, việc tổng nợ duy trì ổn định (tăng 3% YoY) cùng với môi trường lãi suất thấp cũng đã mang lại lợi ích cho các công ty xây dựng khi tổng chi phí lãi vay giảm 14% YoY. Do đó, khả năng trả nợ của doanh nghiệp cũng được cải thiện, với tỷ lệ nợ/EBITDA trung bình giảm từ 6,0 lần xuống còn 5,3 lần và tỷ lệ bao phủ lãi vay trung bình tăng từ 1,5 lần lên 2,7 lần.

    Tuy nhiên, dòng tiền hoạt động của các công ty xây dựng vẫn còn biến động cao. Nhiều công ty ghi nhận dòng tiền hoạt động âm vào năm 2024, do sự gia tăng đáng kể trong các khoản phải thu khách hàng (HTN, SJE, FCN), hàng tồn kho (CTD, VCG, LCG) và các khoản phải thu từ hợp đồng hợp tác kinh doanh (CC1).

    [​IMG]
    Kết quả kinh doanh của các công ty xây dựng cải thiện trong năm 2024.
    "Năm 2024 đánh dấu sự phục hồi đáng kể của ngành xây dựng về doanh thu, lợi nhuận và khả năng trả nợ. Chúng tôi đánh giá rằng các động lực tăng trưởng trong các phân khúc xây dựng công nghiệp và hạ tầng sẽ tiếp tục duy trì tốt vào năm 2025, cùng với sự gia tăng trong xây dựng bất động sản dân dụng sau khi hoạt động phát triển dự án mở rộng kể từ nửa cuối năm 2024. Do đó, kết quả kinh doanh của các công ty xây dựng sẽ tiếp tục được cải thiện vào năm 2025”, nhóm phân tích của VIS Rating nhận định.

    Đối với ngành hạ tầng, năm 2024, các doanh nghiệp lĩnh vực hạ tầng trong phạm vi VIS Rating nghiên cứu ghi nhận mức tăng doanh thu 19% YoY, trong khi lợi nhuận ròng tăng 26% YoY, nhờ nhu cầu vận tải tăng cao ở hầu hết các hình thức vận chuyển.

    Theo đơn vị xếp hạng tín nhiệm, các hoạt động kinh tế sôi động, sự phục hồi mạnh mẽ của ngành du lịch và kết nối giao thông giữa các tỉnh được cải thiện đã thúc đẩy tổng lưu lượng vận tải hành khách và hàng hóa (tăng 10% YoY, cao hơn đáng kể so với mức trung bình 2%/năm giai đoạn 2018 - 2023).

    Các doanh nghiệp vận hành đường cao tốc (HHV, CII) ghi nhận mức tăng 10 - 20% về lưu lượng phương tiện qua các trạm thu phí vận hành; các đơn vị khai thác cảng biển (GMD, VSC) ghi nhận mức tăng trưởng lưu lượng 25 - 30%; còn các đơn vị vận hành sân bay (ACV, SCS) có mức tăng trưởng 5-10%.

    Trong năm qua, tổng nợ của các doanh nghiệp hạ tầng chỉ tăng nhẹ 3% so với cùng kỳ năm trước, nhờ dòng tiền hoạt động kinh doanh cải thiện tích cực và huy động vốn chủ sở hữu đáng kể thông qua phát hành cổ phiếu. Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh các doanh nghiệp trong ngành tăng 37% so với năm trước, được thúc đẩy bởi lợi nhuận cải thiện và tiến độ giải ngân vốn đầu tư công được đẩy nhanh.

    Theo VIS Rating, một số dự án hạ tầng trọng điểm, bao gồm các dự án thành phần của Cao tốc Bắc - Nam (Cam Lâm - Vĩnh Hảo, Diễn Châu - Bãi Vọt), đường cao tốc liên tỉnh (Tân Phú - Bảo Lộc) và dự án mở rộng cảng biển (Chu Lai, Lạch Huyện) đã hoàn thành trước tiến độ, củng cố dòng tiền cho các doanh nghiệp hạ tầng.

    [​IMG]
    Lợi nhuận và dòng tiền của các doanh nghiệp vận hành hạ tầng.
    Với việc lợi nhuận và dòng tiền từ hoạt động kinh doanh cải thiện đáng kể, trong khi mức nợ được duy trì ổn định trong năm 2024, đơn vị xếp hạng tín nhiệm kỳ vọng năm 2025 sẽ tiếp tục là một năm tăng trưởng mạnh đối với các công ty vận hành hạ tầng.

    Nhóm phân tích của VIS Rating nhận định, Chính phủ có kế hoạch tăng đầu tư công vào năm 2025, sẽ giúp đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án hạ tầng và tạo ra dòng tiền mới cho các doanh nghiệp trong ngành. Cùng với đó, các chính sách để thúc đẩy tăng trưởng GDP sẽ giúp nhu cầu vận tải tăng trưởng tích cực, qua đó cải thiện hiệu quả tài chính cho các doanh nghiệp trong ngành…https://mekongasean.vn/vis-rating-doanh-nghiep-xay-dung-ha-tang-se-tiep-tuc-tang-truong-38709.html
    tuan_arnis_84 thích bài này.
    thien_y đã loan bài này
  2. thien_y

    thien_y Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2010
    Đã được thích:
    2.578
    Mở van tín dụng và thị trường vốn, kích tăng trưởng GDP trong kỷ nguyên mới. Ngày 27/2, FiinRatings và S&P Global Ratings phối hợp tổ chức hội thảo "Tâm điểm Tín dụng Việt Nam 2025" với chủ đề: "Tăng trưởng, tín dụng và thị trường vốn trong kỷ nguyên mới". Tại hội thảo, các đại biểu bàn thảo về các giải pháp huy động vốn, phát triển thị trường tín dụng và tối ưu hóa nguồn lực tài chính trong kỷ nguyên mới, giúp nền kinh tế Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng cao và phát triển bền vững.
    Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Quang Thuân - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc FiinRatings nhấn mạnh, Việt Nam đang trong quá trình thay đổi mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới. Để thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao 8% và hướng đến hai con số sau đó đến 2030 nhưng phải có tính bền vững như Chính phủ đặt ra. Để hiện thực hóa tiềm năng đó, chúng ta cần một hệ thống tín dụng và thị trường vốn vững chắc.

    Khơi thông thị trường vốn, tăng trưởng tín dụng nhanh và bền vững
    Theo bà Phạm Thị Thanh Tâm - Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính (Bộ Tài chính), thị trường vốn có những bước phát triển tích cực, trở thành kênh huy động vốn ngày càng quan trọng cho đầu tư và phát triển cho nền kinh tế. Quy mô thị trường cổ phiếu và trái phiếu cuối năm 2024 đạt 93,3% GDP.

    Cũng theo bà Tâm, để hiện thực hoá mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2025 cần tập trung vào các đột phá chiến lược, phát triển thị trường vốn và cải thiện xếp hạng tín nhiệm quốc gia đóng vai trò quan trọng trong thu hút nguồn lực trong và ngoài nước cho đầu tư phát triển nền kinh tế.

    Phân tích rõ cơ hội và thách thức với các nguồn lực tài chính, ông Nguyễn Quang Thuân cho rằng, Việt Nam vẫn lệ thuộc tín dụng ngân hàng, với mục tiêu tăng trưởng tín dụng cao, lên tới 16% năm nay. Điều cần chú trọng là tăng trưởng tín dụng cao từ hệ thống ngân hàng nhưng vẫn đảm bảo sự an toàn, tăng trưởng bền vững, quản trị vốn và rủi ro theo tiêu chuẩn, tránh để lại hệ lụy lên ngành tài chính và nền kinh tế 5 - 7 năm nữa.

    Về thị trường trái phiếu doanh nghiệp, theo ông Thuân, thị trường hồi phục tốt, quy mô phát hành năm 2024 lên tới 450 nghìn tỷ đồng. Tuy nhiên, trái phiếu doanh nghiệp khối phi ngân hàng giúp dòng vốn đi trực tiếp sản xuất kinh doanh chỉ chiếm 23% năm 2024. Trước yêu cầu, thách thức phát triển mới và tham vọng phát triển đầu tư hạ tầng cao tốc, điện hạt nhân, năng lượng tái tạo..., điều cần thiết là khai thông thị trường vốn, trong đó có trái phiếu hạ tầng có kỳ hạn phát hành dài, có thể lên đến 30 năm….
    Tăng tốc thị trường vốn xanh
    Từ góc độ quốc tế, ông Thomas Jacobs - Giám đốc Quốc gia, Việt Nam, Cambodia, Lào - Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) nhìn nhận, động lực tăng trưởng GDP năm 2024 đến từ hoạt động thương mại mạnh mẽ, đầu tư nước ngoài tăng và tiêu dùng trong nước phục hồi. Dựa trên đà phát triển này, Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng 8% vào năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số những năm tới.

    Tuy nhiên, theo ông Thomas Jacobs, tốc độ tăng trưởng của Việt Nam phần lớn phụ thuộc vào hoạt động xuất khẩu có giá trị thấp, vẫn thâm dụng lao động, do đó, khó có thể đưa đất nước lên các quốc gia có thu nhập cao hơn.

    "Việt Nam cần tiến vào chuỗi giá trị sản xuất và dịch vụ có giá trị gia tăng cao hơn và cải thiện kỹ năng, công nghệ và đổi mới" - đại diện IFC gợi ý.

    [​IMG]
    Mở van tín dụng và thị trường vốn, kích tăng trưởng GDP trong kỷ nguyên mới. Ánh tư liệu.
    Cũng theo ông Thomas Jacobs, kinh nghiệm thành công của Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore và Trung Quốc cho thấy các quốc gia đều chuyển sang mô hình carbon thấp. Tại Việt Nam, việc triển khai tài chính biến đổi khí hậu còn chậm, trong khi ngân hàng nắm giữ 80% các khoản tiền tiết kiệm trong nước, chỉ có 5,4% trong số đó dành cho các dự án liên quan đến khí hậu.

    Cùng với đó, quy mô trái phiếu xanh, xã hội và bền vững được phát hành giai đoạn 2016-2024 chỉ đạt 1,4 tỷ USD, điều này cho thấy còn nhiều thách thức, bao gồm hạn chế về nhận thức, thiếu tiêu chí phân loại rõ ràng, thị trường vốn còn nhiều rào cản, năng lực hạn chế của các ngân hàng trong việc tài trợ các dự án. Để đạt được quy mô lớn hơn và đem lại tác động, các ngân hàng phải phát triển năng lực đánh giá các dự án xanh, cung cấp các sản phẩm tín dụng xanh…https://thoibaotaichinhvietnam.vn/m...ng-truong-gdp-trong-ky-nguyen-moi-171377.html
    tuan_arnis_84 thích bài này.
    thien_y đã loan bài này
  3. tuan_arnis_84

    tuan_arnis_84 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/12/2023
    Đã được thích:
    2.915
    Một vài bạn nói CTD không liên quan và hhưởng lợi gì từ dtc . Nên mình xin phản biện và chia sẻ vài thông tin ạ

    CTD hiện đang tham gia rất mạnh mảng dtc . Dù là “tay chơi mới” nhưng số lượng dự án và đẳng cấp không thua kém gì các cty lâu năm trong ngành đâu.
    Bản chất các dự án dtc thì công đơn giản mà

    Mình chia sẻ vài dự án dtc mà ctd đang làm , toàn dự án lớn đẳng cấp
    - SB Long Thành : mới trúng một gói liên danh 3k tỏi
    - Sân bay Gia Bình
    - Trụ sở Bca Yết Kiêu
    - Gói chỉnh trang bãi sau Vũng Tàu
    - Đường Lương Hoà - Bình Chánh
    ….

    Một số dự án dtc siêu to khổng lồ sắp tới ctd sẽ tham gia. Hy vọng trúng :)
    thien_y thích bài này.
  4. thien_y

    thien_y Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2010
    Đã được thích:
    2.578
  5. thien_y

    thien_y Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2010
    Đã được thích:
    2.578
    UOB nói mục tiêu tăng trưởng GDP 8% của Việt Nam khả thi

    UOB đánh giá Việt Nam có thể đạt tăng trưởng GDP 8%, thậm chí 2 con số. Tuy nhiên tốc độ cần ổn định để tránh tình trạng lãng phí nguồn lực.

    Việt Nam điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng GDP năm nay lên hơn 8%, theo nghị quyết của Quốc hội. Việc này nhằm tạo đà cho những năm tiếp theo tăng trưởng kinh tế hai chữ số (trên 10%).

    Ông Suan Teck Kin - Giám đốc Khối Nghiên cứu thị trường và Kinh tế toàn cầu của United Overseas Bank (UOB) nhận định vào ngày 25.2, việc đạt mức tăng trưởng 8%, thậm chí hai con số là hoàn toàn có thể như kinh nghiệm của Singapore và Trung Quốc, đặc biệt khi Việt Nam có động lực mạnh mẽ trong 2024 với GDP tăng trên 7%.

    Để đạt được, chuyên gia nhà băng Singapore khuyến nghị Việt Nam tăng mạnh đầu tư công để hỗ trợ tăng trưởng và giảm tác động từ nguy cơ suy giảm trong xuất khẩu và sản xuất.

    Năm nay, tổng nguồn vốn đầu tư công (sau bổ sung) gần 900.000 tỉ đồng. Trong bối cảnh giải ngân vốn công còn chậm, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho hay Chính phủ sẽ chỉ đạo các bộ, ngành hoàn thiện thể chế, tháo gỡ vướng mắc, quy định liên quan đấu thầu, vốn công với tinh thần "mắc đâu tháo gỡ đó". Chẳng hạn, Chính phủ sẽ tập trung tháo gỡ vướng mắc các dự án hạ tầng giao thông chiến lược, gồm đường sắt.

    Theo dữ liệu từ IMF, tỉ lệ chi tiêu cho hình thành vốn (capital formation expenditure) của Việt Nam chỉ chiếm khoảng 30% GDP, thấp hơn nhiều so với mức 41% của Trung Quốc.

    "Việt Nam vẫn thiếu hụt đáng kể về hạ tầng. Quá trình triển khai các dự án hạ tầng cần được đẩy nhanh để vừa tạo động lực tăng trưởng ngắn hạn trong khi đầu tư được thực hiện, vừa nâng cao năng suất dài hạn sau khi dự án hoàn thành" - theo ông Suan Teck Kin.

    Quốc hội gần đây thông qua dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, trị giá 8 tỉ USD kết nối Trung Quốc. Cùng với đó, việc mở rộng đường cao tốc Bắc - Nam sắp hoàn thành, phát triển thêm các tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội, TPHCM... được đánh giá là tín hiệu đáng khích lệ trong phát triển hạ tầng.

    Tuy nhiên, chuyên gia cho rằng Việt Nam cần đầu tư mạnh thêm các hạ tầng quan trọng khác phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI)/dữ liệu, năng lượng, nguồn nước để hỗ trợ tăng trưởng bền vững. Ông Suan Teck Kin cho rằng chính sách tài khóa của Việt Nam đang quá thận trọng, khi Chính phủ đặt mục tiêu giảm tỉ lệ nợ công/GDP từ 35% hiện tại xuống 31% vào 2029.

    "Để tăng đầu tư công, có thể cần phải chấp nhận tăng vay nợ và sử dụng đòn bẩy tài chính nhiều hơn" - ông Suan Teck Kin khuyến nghị…https://amp.laodong.vn/kinh-doanh/u...truong-gdp-8-cua-viet-nam-kha-thi-1469600.ldo
    thien_y đã loan bài này
  6. thien_y

    thien_y Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2010
    Đã được thích:
    2.578
    Đầu tư công mở đường, bất động sản khu công nghiệp đón sóng tăng trưởng
    - Đầu tư công bước vào giai đoạn tăng tốc với quy mô giải ngân kỷ lục và những cải cách thể chế mang tính đột phá. Sự chuyển động này không chỉ tạo cú hích lớn cho nền kinh tế mà còn mở ra cơ hội cho nhiều nhóm ngành, từ xây dựng, ngân hàng đến bất động sản. Tuy nhiên, trong cơn sóng đầu tư, nhà đầu tư cần có chiến lược phù hợp để không bị cuốn theo xu hướng mà bỏ qua những yếu tố cốt lõi trong phân tích doanh nghiệp và định giá cổ phiếu.
    Đầu tư công bứt phá 2025

    Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích tại Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng (PHS) nhận định, năm 2025 sẽ là một năm rất khác biệt, khi cả thị trường và các nhà đầu tư đều kỳ vọng vào sự bứt phá của đầu tư công. Điểm khác biệt lớn nhất so với những giai đoạn trước chính là quy mô giải ngân vốn đầu tư công đạt mức kỷ lục, lên tới gần 900.000 tỷ đồng, cao hơn đáng kể so với kế hoạch của những năm trước.

    Bên cạnh đó, những cải cách quan trọng về mặt thể chế cũng đang tạo ra động lực mạnh mẽ cho quá trình giải ngân. Kỳ họp Quốc hội bất thường vừa qua đã cho thấy quyết tâm của Chính phủ trong việc tinh gọn bộ máy, đặc biệt là việc sáp nhập một số bộ ngành nhằm giảm thiểu sự chồng chéo và tháo gỡ các điểm nghẽn trong giải ngân vốn. Với sự điều chỉnh này, những vướng mắc trong phối hợp giữa các bộ, ngành – vốn là một trong những nguyên nhân làm chậm tiến độ đầu tư công – đang có nhiều khả năng được khắc phục.

    [​IMG]
    Ảnh minh hoạ.
    Quan trọng hơn, Chính phủ đã đặt ra một kế hoạch đầy tham vọng cho năm 2025 cũng như giai đoạn 2026–2030, với mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên hai con số. Đây là lần đầu tiên một chiến lược táo bạo như vậy được đề ra, thể hiện sự thay đổi mạnh mẽ trong tư duy điều hành của bộ máy nhà nước. Điều này cũng đồng nghĩa với việc quyết tâm đẩy mạnh giải ngân đầu tư công trong năm 2025 là rất rõ ràng…
    https://thoibaotaichinhvietnam.vn/d...-cong-nghiep-don-song-tang-truong-171421.html CTDer~o)
    thien_y đã loan bài này
  7. thien_y

    thien_y Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2010
    Đã được thích:
    2.578
    - Năm 2025, Hà Nội phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 95% …https://baodautu.vn/nam-2025-ha-noi-phan-dau-giai-ngan-von-dau-tu-cong-dat-tren-95-d249633.html
    - Quảng Ninh lấy đầu tư công để dẫn dắt tăng trưởng kinh tế năm 2025…https://etime.danviet.vn/quang-ninh...dat-tang-truong-kinh-te-nam-2025-d138047.html
    - Quảng Bình: Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025…https://baoxaydung.com.vn/quang-bin...ke-hoach-von-dau-tu-cong-nam-2025-395529.html
    - Đắk Lắk quyết liệt đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công năm 2025…https://consosukien.vn/dak-lak-quyet-liet-day-nhanh-giai-ngan-von-dau-tu-cong-nam-2025.htm
    tuan_arnis_84 thích bài này.
    thien_y đã loan bài này
  8. tuan_arnis_84

    tuan_arnis_84 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/12/2023
    Đã được thích:
    2.915
    Chi phí mrt dự án 90 hec của CTD sau này chắc tiết kiệm kha khá
    Cứ bê hết từ Ecopark sang thôi :))

    [​IMG]

    [​IMG]
    thien_y thích bài này.
  9. thien_y

    thien_y Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2010
    Đã được thích:
    2.578
    Thực hiện 3 đột phá để thúc đẩy phát triển kinh tế: Thể chế, nhân lực, hạ tầng
    Tăng trưởng GDP từ 8% trở lên không khó

    Ông Trần Hoàng Ngân cho biết Việt Nam đã có những năm tăng trưởng rất cao sau gần 40 năm đổi mới, như giai đoạn 1992-1996, giai đoạn 2002-2007, giai đoạn 2015-2019.

    Giai đoạn 2015-2019, kinh tế tăng trưởng khá trở lại 6.8-7%/năm, riêng hai năm 2018-2019 tăng trưởng trên 7.4%/năm. Sau đó, gặp đại dịch COVID-19, kinh tế suy giảm sâu, hai năm 2020-2021 tăng trưởng 2.6-2.9%/năm.

    Để thực hiện mục tăng trưởng kinh tế 8% đề ra, ông Ngân cho rằng nên kiên định thực hiện 3 đột phá chiến lược: Thể chế, nhân lực và hạ tầng.

    Đầu tiên, thể chế thông thoáng, thông minh (đẩy mạnh phân quyền, phân cấp cho các địa phương), cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách hành chính thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

    Thứ hai, cơ chế thu hút nhân lực chất lượng cao thích ứng với kỷ nguyên mới, kỷ nguyên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số gắn liền với cách mạng tinh gọn bộ máy.

    Cuối cùng, đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội đồng bộ, đặc biệt là hạ tầng giao thông, góp phần giảm chi phí logistic, chú ý thêm hạ tầng số, dữ liệu, năng lượng, văn hoá, y tế, giáo dục, khoa học công nghệ, du lịch, nhà ở… hạ tầng Trung tâm tài chính quốc tế, đường sắt đô thị, cao tốc Bắc Nam (đường bộ, đường sắt tốc độ cao...).

    Đồng thời, cần phát huy 3 động lực tăng trưởng truyền thống: Đầu tư, tiêu dùng và xuất khẩu.

    Về đầu tư, theo mục tiêu cũ năm 2025 tăng trưởng 6.5-7%/năm với tổng vốn đầu tư xã hội là 171 tỷ USD, trong đó đầu tư công 33 tỷ USD.

    Mục tiêu mới tăng trưởng 8%, tổng vốn đầu tư xã hội là 174 tỷ USD, trong đó đầu tư công 36 tỷ USD, tăng thêm 9%. Theo số liệu thống kê trước đây, khi đầu tư công tăng thêm 10% sẽ góp phần tăng trưởng GDP khoảng 0.6%.

    Vì khu vực dân doanh chiếm trên 55% tổng vốn đầu tư xã hội, do đó phải có gói giải pháp đồng bộ để huy động vốn, đầu tư từ khu vực dân doanh: giảm tiền thuê đất, phí, thuế, bảo lãnh tín dụng, lãi suất tín dụng hợp lý…

    Về tiêu dùng, khuyến khích tiêu dùng nội địa, kết hợp với các sự kiện văn hoá, thu hút khách du lịch quốc tế (xuất khẩu tại chỗ) và quan tâm thị trường 100 triệu dân trong nước.

    Về xuất khẩu, nhiều thử thách trong bối cảnh thế giới hiện nay, nên cần tận dụng triệt để 17 FTA và chú ý hàng hóa xuất khẩu đảm bảo thân thiện môi trường, sản phẩm xanh, chất lượng bền vững, sản phẩm xuất khẩu mang thương hiệu Việt (nông thủy sản..), có giá trị gia tăng cao từ công nghiệp hỗ trợ trong nước... Chú ý con đường xuất khẩu qua thương mại điện tử như Trung Quốc và các nước đang thực hiện thành công…

    Cần khởi động nhanh 3 động lực mới theo Nghị quyết 57

    Ông Ngân cho rằng cần khởi động nhanh 3 động lực mới theo tinh thần Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị ngày 22-12-2024: Phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

    Cần chú ý các chế độ đặc thù cho Trung tâm tài chính quốc tế TPHCM và Đà Nẵng, hệ thống đường sắt đô thị Hà Nội và TPHCM.

    Để tăng trưởng nhanh, bền vững, ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát trong điều hành vĩ mô, ông Trần Hoàng Ngân đề xuất 3 khuyến nghị.

    Chính sách tài khóa chặt chẽ, tiết kiệm chi thường xuyên, ưu tiên vốn đầu tư phát triển nhưng chú ý hiệu quả đầu tư công, không đầu tư dàn trải, dở dang, gây lãng phí… Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, cần tập trung quyết liệt tận dụng tài sản công, đất công (có phần mất kiểm soát) để đưa vào sử dụng, khai thác hoặc đấu giá để có vốn cho đầu tư phát triển...

    Nợ công có thể phải tăng nhưng không để nợ công tăng nhanh như những năm trước đây (giai đoạn 2006-2011 bội chi cao trên 5%/năm, nợ công tăng nhanh 2001 là 36%/GDP, 2010 là 54-55% GDP…)

    Chính sách tiền tệ linh hoạt theo mục tiêu tăng trưởng và lạm phát. Điều hành lãi suất theo lạm phát cơ bản (core inflation) đảm bảo chất lượng tín dụng không để khối u nợ xấu quay trở lại.

    Cung tiền và tăng trưởng tín dụng có kiểm soát, không để tăng quá cao như giai đoạn 2000-2010 (dư nợ tăng bình quân 30%/năm, kinh tế tăng trưởng 7.3%), cùng với nhập siêu, tỉ giá… lạm phát tăng cao (23% năm 2008, 18.6% năm 2011) dễ gây bất ổn kinh tế vĩ mô.

    Đầu tư nghiêm túc (nhân lực, tài lực) cho công tác dự báo từ xa về kinh tế thế giới, địa chính trị, dịch bệnh, biến đổi khí hậu… để có giải pháp ứng phó kịp thời, linh hoạt... giảm tổn thất cho người dân và nền kinh tế.

    https://fili.vn/2025/02/thuc-hien-3...h-te-the-che-nhan-luc-ha-tang-145-1276040.htm
    tuan_arnis_84 thích bài này.
    thien_y đã loan bài này
  10. tuan_arnis_84

    tuan_arnis_84 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/12/2023
    Đã được thích:
    2.915
    Nắm CTD thật chặt, nắm CTD thật lâu ...
    Hứa đến ngày khởi công AE nhé :D
    thien_y thích bài này.

Chia sẻ trang này