CTD siêu phẩm 2025 tìm về đỉnh cũ 16x

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi thien_y, 02/01/2025.

2730 người đang online, trong đó có 1092 thành viên. 09:16 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 209810 lượt đọc và 1015 bài trả lời
  1. thien_y

    thien_y Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2010
    Đã được thích:
    2.578
    Hơn 140.000 tỷ đồng cho 7 doanh nghiệp nhà nước tăng vốn điều lệ, thúc đẩy các 'siêu dự án'
    Việc tăng vốn điều lệ được kỳ vọng sẽ giúp các DNNN tháo gỡ nút thắt trong huy động vốn từ các tổ chức tín dụng, đáp ứng điều kiện tham gia đấu thầu quốc tế, và triển khai các "siêu dự án" như sân bay Long Thành hay nhà máy lọc dầu Dung Quất mở rộng.

    Doanh nghiệp nhà nước (DNNN) từ lâu đã đóng vai trò trụ cột trong nền kinh tế Việt Nam, đảm bảo an ninh năng lượng, phát triển cơ sở hạ tầng, và giữ vững thị phần trong các ngành kinh tế trọng điểm.

    Năm 2025 với mục tiêu tăng trưởng kinh tế ít nhất 8% là năm bản lề để đất nước bước vào "Kỷ nguyên vươn mình", các tập đoàn, tổng công ty nhà nước cũng đưa ra các kế hoạch kinh doanh tăng trưởng 2 chữ số.

    Khi động lực được đặt vào các "siêu dự án", hàng loạt doanh nghiệp nhà nước đã vươn mình thực hiện tăng vốn điều lệ. Tạm tính theo kế hoạch của 7 doanh nghiệp lớn, số vốn tăng lên khoảng hơn 140.000 tỷ đồng.

    Việc tăng vốn điều lệ được kỳ vọng sẽ giúp các DNNN tháo gỡ nút thắt trong huy động vốn từ các tổ chức tín dụng, đáp ứng điều kiện tham gia đấu thầu quốc tế, và triển khai các "siêu dự án" như sân bay Long Thành hay nhà máy lọc dầu Dung Quất mở rộng. Thực tế hiện tại, với vốn điều lệ thấp, có những DNNN không đủ điều kiện nộp hồ sơ thầu quốc tế, làm hạn chế khả năng cạnh tranh và phát triển.

    [​IMG] https://m.cafef.vn/hon-140000-ty-do...huc-day-cac-sieu-du-an-188250303002955267.chn
    thien_y đã loan bài này
  2. thien_y

    thien_y Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2010
    Đã được thích:
    2.578
    Góc nhìn chuyên gia: Cần tính tới khả năng điều chỉnh của VN-Index, "gom" dần một số nhóm ngành dự báo lợi nhuận tăng mạnh
    Nhận định về diễn biến tuần tới, các chuyên gia đa phần hoài nghi về đà tăng điểm của VN-Index. Song trong trung và dài hạn, thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn tích cực.

    [​IMG]
    Thị trường chứng khoán Việt Nam đã chinh phục thành công ngưỡng “tâm lý” 1.300 điểm và giữ vững mốc này bất chấp áp lực chốt lời mạnh từ một bộ phận nhà đầu tư.

    Dù ghi nhận 2 phiên tăng, 3 phiên giảm trong tuần qua, chỉ số VN-Index chốt tuần vẫn tăng 8,6 điểm (+0,7%) lên mức 1.305,36 điểm. Dòng tiền gia nhập thị trường được cải thiện với giá trị khớp lệnh trên HoSE trung bình đạt 17.400 tỷ đồng/phiên.

    [​IMG]


    Nhận định về diễn biến tuần tới, các chuyên gia đa phần hoài nghi về đà tăng điểm của VN-Index. Song trong trung và dài hạn, thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn tích cực…
    Một số nhóm ngành được dự báo tăng trưởng lợi nhuận vượt trội

    Ông Trương Thái Đạt - Giám đốc Khối phân tích Chứng khoán DSC



    Dự báo về xu hướng trung - dài hạn, chuyên gia DSC đánh giá kịch bản tích cực với thị trường chứng khoán Việt Nam, và VN-Index hoàn toàn có thể chạm mốc 1.400 điểm. Với việc môi trường vĩ mô trong nước và quốc tế tương đối ổn định, nền tảng định giá là động lực tăng trưởng chính...
    Trong kịch bản dự phóng tăng trưởng lợi nhuận toàn thị trường ở mức thận trọng 11%, P/E của VN-Index sẽ chỉ ở 12,2 lần vào cuối 2025 (chỉ 15% các phiên trong quá khứ giao dịch ở mức định giá thấp như vậy).

    Trong ngắn hạn, đà tăng hoàn toàn có thể thuận theo quán tính và kéo dài sang tuần sau, song không thể bỏ qua kịch bản VN-Index xảy ra nhịp điều chỉnh trong tháng 3.

    Một số lý do có thể kể tới như áp lực bán ròng từ khối ngoại, áp lực điều chỉnh từ chứng khoán toàn cầu, luôn có tác động tới thị trường Việt Nam dù hiệu ứng có thể bị trễ. Những nhóm có nền tảng tăng trưởng vững vàng như Ngân hàng đã không còn điểm mua an toàn. Dòng tiền đầu cơ dần tìm đến những nhóm ngành có tính rủi ro cao hơn như Bất động sản và Vật liệu xây dựng.

    Dù vậy, DSC tiếp tục đặt niềm tin vào sự tăng trưởng ổn định của ngành Ngân hàng trong quý 1 và toàn bộ năm 2025. Những thông tin gần đây về lãi suất là hoàn toàn có thể dự báo trước, lãi suất cho vay khó tăng trong nửa đầu năm do áp lực cạnh tranh và vai trò hỗ trợ nền kinh tế. Vì vậy, NIM có thể tiếp tục thu hẹp và được bù đắp lại trong nửa cuối năm khi lợi suất sinh lợi cải thiện nhờ tín dụng bán lẻ cải thiện.

    Theo DSC dự phóng, Ngân hàng sẽ hiếm tới 39,8% tỷ trọng lợi nhuận toàn thị trường, và 4,4% mức tăng trưởng LN năm 2025 toàn thị trường. Tuy nhiên những ngành có mức tăng trưởng LN lớn nhất lại là Thép, Bán lẻ, Hóa chất, và Xây dựng.

    Về chiến lược đầu tư, ông Đạt khuyến nghị NĐT thận trọng với những vị thế mua mới trong tháng 3. Với dòng tiền lướt sóng theo xu hướng và kỳ vọng lợi nhuận dưới 10%, dư địa lợi nhuận còn lại là đủ để tiếp tục nắm giữ do thị trường chưa có dấu hiệu tạo đỉnh ngắn hạn.

    [​IMG] https://m.cafef.vn/goc-nhin-chuyen-...ao-loi-nhuan-tang-manh-188250302153748429.chn
    thien_y đã loan bài này
  3. thien_y

    thien_y Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2010
    Đã được thích:
    2.578
    Dự án khu đô thị 6.000 tỷ đồng của Tập đoàn Sun Group sắp được khởi công ở tỉnh ven biển Khánh Hòa
    Theo kế hoạch, Khu đô thị Cổ Mã (huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa) sẽ được khởi công vào ngày 29/7.


    [​IMG]
    Phía Bắc KKT Vân Phong (Nguồn ảnh: Báo Khánh Hòa).

    Vừa qua, UBND tỉnh Khánh Hòa đã chủ trì họp nghe lãnh đạo Ban quản lý Khu Kinh tế (KKT) Vân Phong báo cáo tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm tại KKT Vân Phong.

    Theo báo cáo, hiện nay, tại KKT Vân Phong đang triển khai một số dự án trọng điểm, trong đó có dự án Khu đô thị cao cấp Cổ Mã.
    Trước đó, vào tháng 12/2024, UBND tỉnh Khánh Hòa chọn Công ty TNHH Mặt Trời Sông Hàn (thuộc Tập đoàn Sun Group) là nhà đầu tư cho dự án. Vào tháng 2/2025, UBND huyện Vạn Ninh đã có thông báo thu hồi 235 ha đất để làm Khu đô thị Cổ Mã, trong đó dự kiến thu hồi gồm 2.615 thửa đất.

    [​IMG]
    Vị trí thực hiện dự án (nguồn ảnh: Ban quản lý KKT Vân Phong).

    Khu đô thị mới cao cấp Cổ Mã nằm tại xã Vạn Phước, huyện Vạn Ninh, thuộc phía Bắc KKT Vân Phong. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 5.970 tỷ đồng, trong đó, chi phí thực hiện dự án hơn 5.314 tỷ đồng; chi phí dành cho bồi thường, hỗ trợ tái định khoảng hơn 655 tỷ đồng.

    Mục tiêu của dự án là đầu tư xây dựng khu đô thị mới hoàn chỉnh, đồng bộ bao gồm hệ thống hạ tầng kỹ thuật; nhà ở thương mại, nền đất ở; các công trình dịch vụ, du lịch nghỉ dưỡng, cơ sở lưu trú du lịch…

    Dự án gồm có 171 căn nhà ở thấp tầng (liền kề); khoảng 150 biệt thự; quỹ đất phát triển nhà ở xã hội khoảng 0,88 ha, đáp ứng 158 căn hộ chung cư. Riêng đất nền phân lô, số lô sẽ được xác định cụ thể tại quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) của dự án. Quy mô dân số khoảng 9.700 người.…https://m.cafef.vn/du-an-khu-do-thi...inh-ven-bien-khanh-hoa-188250303074649553.chn
  4. thien_y

    thien_y Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2010
    Đã được thích:
    2.578
    Năm 2025, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công phải đạt ít nhất 95% kế hoạch


    ( BĐT) - Thủ tướng Chính phủ vừa ra Chỉ thị về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đột phá thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng cả nước năm 2025 đạt 8% trở lên.
    [​IMG]
    Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 đạt ít nhất 95% kế hoạch
    Đối với nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, lấy đầu tư công dẫn dắt, kích hoạt và thu hút mọi nguồn lực xã hội, Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương khẩn trương hoàn tất việc phân bổ toàn bộ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2025 trong quý I/2025, bảo đảm trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải, phù hợp với khả năng thực hiện, giải ngân và tuân thủ đúng quy định pháp luật về đầu tư công; đảm bảo dự toán để giải ngân cho các dự án.

    “Trường hợp hết quý I/2025 các bộ, cơ quan, địa phương không hoàn thành phân bổ, Chính phủ sẽ thu hồi số vốn ngân sách trung ương chưa phân bổ để bố trí cho các dự án khác cần vốn đẩy nhanh tiến độ hoàn thành, đồng thời chỉ đạo thanh tra làm rõ trách nhiệm cá nhân, tập thể để xử lý theo quy định của Đảng và pháp luật nhà nước”, Thủ tướng Chính phủ nêu rõ.

    Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 đạt ít nhất 95% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, theo tinh thần lấy đầu tư công dẫn dắt, kích hoạt và thu hút mọi nguồn lực xã hội; quyết tâm hoàn thành mục tiêu đến hết năm 2025 có ít nhất 3.000 km đường cao tốc và trên 1.000 km đường ven biển, cơ bản hoàn thành Cảng hàng không quốc tế Long Thành, các cảng khu vực Lạch Huyện, đưa vào khai thác nhà ga T3 Tân Sơn Nhất, T2 Nội Bài, khởi công xây dựng bến cảng Liên Chiểu, hoàn thành các thủ tục đầu tư cảng biển quốc tế Cần Giờ, TP.HCM.


    Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công; có chế tài và thực hiện xử lý nghiêm theo quy định pháp luật các tổ chức, cá nhân cố tình gây khó khăn, cản trở, làm chậm tiến độ giao vốn, thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công; kiên quyết xử lý các hành vi tiêu cực, tham nhũng trong quản lý đầu tư công; thay thế kịp thời những cá nhân yếu kém về năng lực, sợ sai, sợ trách nhiệm, đùn đẩy, né tránh khi thực thi công vụ.

    Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tại hiện trường, đôn đốc các nhà thầu, tư vấn đẩy nhanh tiến độ. Việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công phải gắn với đảm bảo chất lượng công trình, dự án, không để xảy ra tiêu cực, thất thoát, lãng phí, lợi ích nhóm. Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thi công, đẩy nhanh tiến độ các dự án thành phần đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025; các dự án quan trọng, động lực như Vành đai 4 Hà Nội, Vành đai 3 TP.HCM, cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, Biên Hòa - Vũng Tàu, Bến Lức - Long Thành các cảng khu vực... Nghiên cứu xây dựng ngay tuyến tàu điện ngầm hoặc đường sắt từ sân bay Long Thành đến Tân Sơn Nhất, tuyến đường sắt trên cao từ Văn Cao đi Láng Hòa Lạc.


    Nâng cao chất lượng chuẩn bị đầu tư các dự án cho giai đoạn 2026 - 2030, nhất là các dự án hạ tầng chiến lược, đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, các tuyến đường sắt kết nối quốc tế, đường sắt đô thị, các cảng biển trung chuyển quốc tế... Bảo đảm tổng số dự án nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2026 - 2030 không quá 3.000 dự án trên phạm vi cả nước.

    Bộ Tài chính chủ trì, khẩn trương hoàn thiện phương án phân bổ nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2024, báo cáo cấp có thẩm quyền trong tháng 2/2025; hoàn thiện phương án phát hành trái phiếu chính phủ để bổ sung nguồn lực cho các dự án trọng điểm trong quý I/2025…https://m.baodauthau.vn/nam-2025-ty...-phai-dat-it-nhat-95-ke-hoach-post174738.html
    thien_y đã loan bài này
  5. tuan_arnis_84

    tuan_arnis_84 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/12/2023
    Đã được thích:
    2.915
    Bức tranh lớn CTD trong dài hạn là như thế, rất rõ.

    Vậy bức tranh ngắn hạn ngay trong tháng 3 này sẽ ntn …
    … có gì …. để ae ta chờ đợi .

    1. Đầu tiên đó là món cổ tức 5% cp còn lại nhé. Tôi nghĩ sẽ chốt nhanh trong tháng 3 , để CTD còn Esop cho dàn cbcnv

    2. Theo thông cáo báo chí về khoản hoàn nhập nợ xấu rồi . Tôi kỳ vọng CTD sẽ nhận đc tiền + lãi ngay trong tháng 3 này luôn.
    Và theo như phong cách CTD, khi nhận đc tiền họ sẽ ra nghị quyết điều chỉnh lại kế hoạch lợi nhuận (theo hướng tăng mạnh).
    Cùng chờ xem kế hoạch ln mới của CTD sẽ ntn.
    Cá nhân tôi đánh giá là tối thiểu 650 tỏi cho niên độ này

    3. Trông chờ vào đợt mở bán thứ 3 của dự án Emer 68 , đâu đó 24/3
    Với tình hình thị trường bds như bây giờ , cháy hàng là cái chắc :D


    Cái tôi quan tâm nhất là giá bán đợt này sẽ như thế nào.
    AE lưu ý : là khi giới thiệu dự án ra thị trường vào năm 2023 , CTD chỉ “mong” bán đc giá 40tr/m2 . Tuy nhiên giá bán đợt mở bán rồi tận 56tr/m2 . Quá xuất sắc


    4. Và cuối cùng , tôi mong chờ nhất vào đợt mở bán của dự án Ecopark LA đâu đó vào 25/3
    - Khi Ecopark thiết lập đc giá bán, thì CTD sẽ rất thuận lợi khi triển khai dự án 90 hec của mình kế bên
    - Ngoài ra CTD cũng hưởng lợi khi là tổng thầu dự án này

    5. Còn mấy món khác như : nới rooom , tiếp tục hoàn nhập nợ xấu nữa … thì khó nói
    Vì có thể đến bất cứ lúc nào :D

    Tiếp tục gồng thôi các chiến hữu
    Xong nhịp này , tôi dự CTD sẽ phi rất rất mạnh đấy :D
    greatnamexyzthien_y thích bài này.
  6. tuan_arnis_84

    tuan_arnis_84 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/12/2023
    Đã được thích:
    2.915
    Bức tranh lớn của CTD còn vài ý nữa, tôi bổ sung luôn :D

    7. Để triển khai siêu dự án 90 hec, tôi nghĩ năm nay CTD sẽ tăng vốn bằng cách chia thưởng mạnh.
    Cổ cánh lúc đó sẽ rất đẹp, tạo dư địa tăng giá mạnh trong tương lai.

    8. Freefloat của CTD khá chất.
    Nếu tìm hiểu kỹ sẽ thấy hơn 65% cổ đông CTD hiện tại (Tây + CĐL) phần lớn là đang đu đỉnh + ôm từ rất rất lâu (hơn 10 năm là có), chưa kể đâu đó 3% cp quỹ.


    Vì vậy khi LN siêu tăng trưởng, kỳ vọng giá cổ cánh sẽ "đẹp" hơn để 65% cd kia "về bờ"

    Gồng tiếp thôi các cụ :D
    thien_y thích bài này.
  7. thien_y

    thien_y Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2010
    Đã được thích:
    2.578
    Giữa bão tố đỏ ngập tràn thị trường,
    CTD vẫn đứng, một màu xanh vững vàng.
    Khi muôn mã gục đầu than trách,
    Vua xây dựng hiên ngang, chẳng ngại bão táp gian nan.

    Ai đã bỏ đi khi vua còn ngủ,
    Nay ngoảnh đầu, ngỡ ngàng tiếc thương.
    Giá trị thực đâu cần lời hứa suông,
    Chỉ cần kiên nhẫn, ngọc càng mài càng sáng.

    Thị trường chao đảo, lòng người lay động,
    CTD lặng lẽ xây lại niềm tin.
    Gạch nối gạch, từng công trình bền vững,
    Như lời nhắn gửi: "Vua chưa hề lụi tàn!"

    Ai còn ở lại, ai sẽ quay về?
    Cổ phiếu vua vẫn dang tay đón nhận.
    Khi giông tố qua đi, mặt trời rạng rỡ,
    CTD vươn mình, khẳng định một triều đại huy hoàng! (Quang Hải & AI) nguồn copy
    Last edited: 04/03/2025
    tuan_arnis_84 thích bài này.
  8. tuan_arnis_84

    tuan_arnis_84 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/12/2023
    Đã được thích:
    2.915
    Sau nhịp này ; từ giờ chắc ae ta đi nhẹ , nói khẽ , cười duyên thôi cụ @thien_y
    Sắp tới có thể còn phải giả ngu , giả câm nữa , vì sẽ thấy toàn các Kol không có hàng chê CTD định giá cao thôi :D
    Tôi giờ cũng lười phản biện , kệ các bạn í.
    Lợi nhuận siêu tăng trưởng của CTD sắp tới sẽ tự chứng minh.

    Nhỏ lẻ càng nắm ít cổ thì ae ta mới ngon đc.

    Những gì tôi chia sẻ về ctd rất rõ, bức tranh lớn nhỏ đủ cả rồi.
    Chỉ khuyên ae nhỏ lẻ đang có hàng , nếu quanh SG thì chịu khó chạy đi khảo sát các dự án bds của CTD. Như vậy sẽ có động lực gồng cổ hơn. Lời khuyên chân thảnh đấy.

    Nhiều tay đúng ngu dốt khi nói CTD làm bds k lãi :D
    ctd toàn làm dự án pháp lý xịn xò , chả phải gỡ vướng , tiền qsd đóng phát một luôn không cần vay , đội ngũ có nghề thiện chiến, làm D&B nữa, …
    CTD mà k lãi đậm thì CĐT nào mà lãi nổi.

    Hẹn ae bức tranh CTD vào tháng 4 tới nhé
    Yên tâm là nick tôi uy tín CTD bao năm nay, chắc chắn k bao giờ bán non CTD. Tôi chỉ dành bán cho Tây thôi :D
    Last edited: 04/03/2025
    thien_yqstock thích bài này.
    thien_y đã loan bài này
  9. qstock

    qstock Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/09/2017
    Đã được thích:
    2.875
    Thể loại cầm hàng thì hô hào x3 x4 còn hàng người khác cầm thì vô chym lợn đỉnh điếc các kiểu, nó vô post bạn cứ chửi cho nó ko ngóc đầu lên được nể nang gì thứ đó
    tuan_arnis_84 thích bài này.
  10. tuan_arnis_84

    tuan_arnis_84 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/12/2023
    Đã được thích:
    2.915
    Bạn kia đợt rồi phản biện công tâm và ”dễ thương” lại rồi đó cụ (khi nhận ra mảng bđs + tiềm năng thị trường nc ngoài của CTD)
    Chắc bên topic khác nên cụ k để ý

    Tôi nói nhiều tay khác :D
    thien_y thích bài này.

Chia sẻ trang này